DBC siêu cổ phiếu tăng trưởng - mãi mãi một niềm tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chatdem, 11/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1051 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 10:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1194940 lượt đọc và 7905 bài trả lời
  1. Amymst

    Amymst Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2018
    Đã được thích:
    6.514
  2. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.382
    Hôm nay cuối tuần mới rảnh chia sẻ xíu với anh em cổ đông DBC.
    Mấy hni đang nuôi lợn, dọn c.ứt lợn để mốt xuất giá cao thì có đám chim lợn bay tới đậu trên nóc nhà sủa xuống, đã dặn nó là chim lợn chung chung thôi đừng chim chi tiết không là cho ăn m.ứt lợn đấy, mà nó vẫn thích chim chi tiết, nên e thay mặt cổ đông DBC ném m.ứt vào mồm chúng cho chúng thấu cái tin "lợn thái vào VN"

    Nhân tiện động viên anh em tí về FA, rằng: Việt Nam có khả năng nhập được nhiều lợn Thái không?

    1. Ngành lợn Thái Lan
    Năm 2014 – 2019, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn ở Thái Lan Tăng 9,73% mỗi năm, trong đó lợn sản xuất cho tiêu thụ nội địa xấp xỉ 97% tổng sản lượng, sản lượng thặng dư xuất khẩu là rất thấp!
    [​IMG]
    Nhìn vào bảng trên có thể thấy, năm 2020 với dự báo sản lượng lợn Thái Lan giảm 20% thì thặng dư có khả năng xuất khẩu theo đó chỉ khoảng 392 ngàn con lợn. Nhìn lại lịch sử, chưa năm nào Thái Lan xuất khẩu quá 600.000 con lợn chứ đừng nói tới con số dự kiến nhập là 800.000 hay 5 triệu con mà báo chi ngu dốt VN giật tít

    - Thực tế đó được khẳng định trong báo cáo của USDA - Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ

    [​IMG]
    Theo số liệu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ : Chưa bao giờ Thái Lan nằm trong top 10 nước xuất khẩu lợn, nước thấp nhất trong top thống kê trên là Serbia với 10.000 tấn. Tức mỗi năm Thái xuất chính ngạch thấp hơn 10.000 tấn thì rất khó để Việt Nam gom được 800.000 con hay 5 triệu con? Chưa bàn tới chuyện giá bán tăng do thế giới hụt cung lợn.

    [​IMG]
    => Vậy là chưa bàn tới việc giá bán Thái vào VN đang tăng mạnh, riêng về mặt khả năng nhập khẩu đủ số lượng báo chí chém là rất khó!

    Hãy nhớ:

    • cuối năm ngoái, Bộ nói quý 1 sẽ nhập 100.000 tấn lợn nhưng thực tế hết tháng 5 mới được hơn 70.000 tấn
    • khua chiêng gõ trống rằng sẽ nhập của Nga 50.000 tấn nhưng đế giờ nhập được nhiêu không thấy nói.
    2. Bộ NN đang nói láo, báo chí lòe dân đen!
    Mới đây trên vũ đài, khi đại biểu quốc hội chất vấn về giá lợn, thay vì nói giải pháp và cơ chế khuyến khích tái đàn như nào, lộ trình ra sao, bao giờ thì giá giảm thì Bộ trưởng nói đại ý giải pháp là...đừng ăn thịt lợn nữa!Kiểu như ở mình ô nhiễm, đừng thở nữa vậy :)) . Thiếu năng lực và lộ ra trước giờ chuyên chém gió.

    Đây là báo cáo quý 2 của Rabobank. Theo đó với số liệu họ update từ số liệu đàn của VN, Rabobank tiếp tục dự báo sản lượng lợn của VN giảm tiếp so với 2019!


    [​IMG]
    Sản lượng thịt lợn của Việt Nam được dự báo sẽ giảm 21-25% trong năm nay, Rabobank cho biết. Việc xây dựng lại đàn hiện đang được thực hiện chủ yếu bởi các trang trại an toàn sinh học tích hợp và nhiều hơn. Các trang trại nhỏ hơn, chiếm một nửa sản lượng lợn của đất nước, đang gặp khó khăn trong việc lấy heo con và bị hạn chế bởi chi phí sản xuất cao hơn. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi chi phí đầu tư cao để cải thiện an toàn sinh học. Rabobank duy trì rằng sản lượng thịt lợn của Việt Nam trong năm nay sẽ dao động trong khoảng 1,8-1,9 tấn.

    Đến đây có thể thấy 2 nguồn uy tín từ nước ngoài dự báo về sản lượng lợn VN 2020 là:
    + Rabobank – ngân hàng cho vay nông nghiệp lớn nhất thế giới: dự báo 1.8-1.9 triệu tấn
    + USDA – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: dự báo 2.25 triệu tấn
    Thấp hơn rất nhiều so với bộ NN&PTNN VN là 4 triệu tấn ( lưu ý đây là mức trong 5 năm gần đây chưa bao giờ Việt Nam chạm tới)
    Tin ai đây? Hãy nhìn giá lợn!!!

    3. Tin vắn mới về tình hình dịch tả lợn châu phi tái bùng và lan rộng

    • Trung Quốc
    Trung Quốcgần đây đã báo cáo số vụ ASF ngày càng tăng, chủ yếu cho việc vận chuyển lợn bất hợp pháp. Rabobank cho biết sự gia tăng sau khi quay trở lại với sự di chuyển tự do của các sản phẩm chăn nuôi và người dân sau khi khóa máy. Điều này khiến chính phủ yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hơn về buôn bán thịt lợn. Các công ty lớn đang dẫn đầu việc xây dựng lại đàn lợn của đất nước, nhưng những người chơi nhỏ hơn vẫn thận trọng.
    Trước những thách thức liên tục do ASF đặt ra, Rabobank dự báo sản lượng thịt lợn của Trung Quốc sẽ giảm 15-20% vào năm 2020.

    Trước đó theo báo cáo của cục thống kê quốc gia TQ: Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc giảm trong quý thứ 6 liên tiếp và chưa thấy đáy!!!
    ASF tiếp tục làm dịch vụ sản xuất thịt lợn của Trung Quốc giảm 29% so với cùng kỳ vào quý 1 năm 2020. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng thịt lợn của nước này giảm xuống còn 10,38 tấn trong giai đoạn này. Con số này thấp hơn một chút so với 10,74 tấn được báo cáo trong quý 4 năm 2019 và là quý thứ sáu liên tiếp sản xuất của đất nước giảm. Nó đã giết mổ 131 triệu con lợn trong quý 1 năm 2020, giảm 30% so với năm trước. Nhiều nhà phân tích ngành công nghiệp nói rằng sản lượng thịt lợn và thịt lợn của đất nước sẽ tiếp tục giảm trong năm nay.

    [​IMG]
    Bảng trên cho thấy những thay đổi của thịt lợn thị trường được sản xuất bởi các công ty hàng đầu của Trung Quốc trong giai đoạn bốn tháng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019 và năm 2020. Có sự sụt giảm đáng kể trong tổng số thị trường sản xuất thịt lợn. Nó cho chúng ta thấy thực tế sản xuất lợn hơi thấp hơn của Trung Quốc do ASF còn lâu mới kết thúc. Điều này tự nó sẽ tiếp tục hỗ trợ Giá Hog toàn cầu.
    • Philippines
    ASF tiếp tục lan rộng ở Philippines. Các báo cáo chính thức cho Tổ chức Thú y Thế giới cho thấy philippines đã mất khoảng 293.000 con tương đương 2,3% đàn lợn của mình cho đến nay. Rabobank lưu ý rằng số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều. Nó thấy giá lợn hơi tiếp tục chịu áp lực thanh lý trong ngắn hạn nhưng có thể sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm 2020. Sản lượng thịt lợn dự kiến sẽ giảm 9% so với cùng kỳ xuống còn 1,44 tấn.

    Giá lợn sống trên một xu hướng tăng ở Philippines

    Ngày 9 tháng 6 năm 2020 - Giá lợn sống đã đạt mức cao tới 3.00 USD / kg trong tuần đầu tiên của tháng Sáu. Giá thường có xu hướng tăng kể từ tháng 1 nhưng vẫn tương đối ổn định ở mức khoảng 2,30 USD / kg cho đến cuối tháng 4. Đầu năm nay, các doanh nghiệp trong ngành đã cảnh báo rằng giá có thể sẽ tăng vào giữa năm nay vì những ảnh hưởng của ASF sẽ được cảm nhận nhiều hơn. Một số nhà quan sát trong ngành nói với Asian Agribiz rằng nếu tình hình hiện tại không được cải thiện, giá sống thậm chí có thể tăng cao hơn tới mức 3,60 USD / kg.
    • Myanmar: ASF hoành hành ở Myanmar, gần 200 con lợn bị chết
    Ngày 8 tháng 6 năm 2020 - Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi (MALI) của Myanmar đã tuyên bố thoát khỏi ASF ở bang Chine, một báo cáo của Myanmar Times cho biết. Tính đến ngày 31 tháng 5, vụ dịch đã giết chết gần 200 con lợn trong tiểu bang. Để ngăn chặn sự lây lan của nó, việc vận chuyển các sản phẩm lợn và thịt lợn trong khu vực đang được kiểm soát và giám sát chặt chẽ, một quan chức của MALI cho biết. Tại các trang trại lợn, nhân viên phòng thú y đã thực hiện kiểm tra định kỳ, phun thuốc khử trùng, lấy mẫu và tập trung vào an toàn sinh học. ASF lần đầu tiên tấn công Myanmar vào tháng 8 năm 2019, với năm vụ dịch được báo cáo ở bang Shan và hơn 2000 con lợn đã bị tiêu hủy.
    • Campuchia : Nỗi lo về việc tái nhiễm ASF làm nản lòng người chăn nuôi lợn Campuchia
    Ngày 5 tháng 6 năm 2020 - Khi ASF tấn công Campuchia vào năm ngoái, theo báo cáo, nó đã dẫn đến sự sụt giảm 20% trong đàn lợn của nó. Đổi lại, điều này đã dẫn đến sự thiếu hụt và giá cao. Chúng tôi đang phải đối mặt với sự thiếu hụt, ông cho biết, Giám đốc Hiệp hội Hiệp hội Chăn nuôi Campuchia Srun Poav cho biết. Tôi đề nghị các trang trại và cá nhân bắt đầu nuôi nhiều lợn hơn. Chính phủ cũng kêu gọi nông dân đẩy mạnh chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lợn không muốn giới thiệu lại trang trại của mình vì kinh phí hạn chế và lo ngại tái nhiễm bệnh.

    Cần lắm những phản biện có nội hàm thay vì mấy con chim lợn thèm thân!





    Last edited: 14/06/2020
    Tamdalani, biencan69, Miugia4 người khác thích bài này.
  3. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.247
    Chim lợn thân mến!

    (100% CHIM LỢN LÀ NHỮNG KẺ THẤT BẠI TAY TRẮNG)

    Tại sao? Vì nếu các cụ chơi CK thành công thì các cụ chẳng có thời gian vào mấy cái Group của người khác Chim lợn làm gì cho mệt, thay vào đó các cụ đang ở trên du thuyền câu cá, đang ở sân golf, đang đưa vợ con đi biển đi đảo...

    Và đã là kẻ thất bại thì đừng nên kéo người khác thất bại cùng, thất đức lắm!

    Con cá sống là bơi ngược dòng nước - Người thành công là người làm ngược lại đám đông.

    Khi đám Chim lợn hô hào DBC xuống giá 3x,2x.. thì cũng đồng nghĩa việc chúng ta phải làm ngược lại với kẻ thất bại nếu không muốn đứng chung mâm với họ.

    Tôi cũng mong DBC sàn 10 phiên nữa để cho AE bạn bè tôi có cơ hội làm giàu khi mua được Cổ phiếu giá rẻ. Nhưng khôn thế thì khôn hết phần thiên hạ mà lại là kiểu khôn thất đức. Và điều đó cũng không bao giờ xảy ra với DN tốt nhất hiện nay trên ba sàn CK. Chính hiệu ứng tâm lý đám đông của những người đang chuẩn bị thất bại làm hại chính họ. Đám đông bị dao động bởi lũ Chim lợn ngu dốt thất bại kia. Đám đông bị biến thành quân cờ trong tay đội lái nhiều tiểu xảo. Và cuối cùng đám đông xuôi theo dòng nước trở thành con cá chết.

    Cuối cùng, chỉ có người ngược đám đông mới tận hưởng hương vị chiến thắng, trong đó chắc chắn không có lũ Chim lợn và cũng không có bạn (người bán tháo theo tâm lý đám đông).

    Còn bây giờ, việc những Cổ đông DBC cần làm là nhìn nhận lại nội tại doanh nghiệp một lần nữa đi trước khi ra quyết định bán CP hay giữ CP. Tôi chỉ đưa ra mấy nhận định về Dabaco như sau:

    - Năm 2020 và 2021 nắm đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Sau sự thành công đột biến này DBC sẽ vượt cả chất lẫn lượng trở thành ÔNG LỚN và chiếm 20-30% thị phần nhiều mảng thiết yếu: Con giống lợn, thịt lợn, gà, trứng gà...

    - Mở rộng hệ sinh thái và chuỗi cung ứng ra nhiều khu vực tỉnh thành dựa trên nền tảng 3F khép kín (từ gốc tới ngọn), hệ sinh thái có thêm Dầu ăn, thức ăn gia súc...đều có lợi thế cạnh tranh và hứa hẹn tăng trưởng bền vững.

    - DBC cũng đang nắm rất nhiều vị trí đất vàng ở 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và theo đánh giá khi triển khai mỗi năm sẽ mang về hàng trăm tỷ LN cho Doanh nghiệp.

    - Thị giá CP DBC các năm trước khi chưa có cú huých tăng trưởng cũng đã ~30k/CP. Vậy tương lai chắc ACE ai cũng nhìn ra rồi.

    - Cả đời Đầu tư Chứng khoán không có nhiều cơ hội nắm một CP tốt như vậy khi giá còn tốt nữa đâu.

    BÂY GIỜ THÌ TÔI CẦN CÁC NĐT TỰ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ CỦA MÌNH. GIÀU NGHÈO DO CÁC BẠN QUYẾT ĐỊNH. VÀ TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH LẦN NỮA: CHIM LỢN CHỈ LÀ NHỮNG KẺ TAY TRẮNG MÀ THÔI.
    Last edited: 14/06/2020
    tunhanson đã loan bài này
  4. Rosnovski

    Rosnovski Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    1.035
    Tưởng cụ ra hàng sát đỉnh rồi :D
  5. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.853
    Thank bác, bác cung cấp số liệu rất chi tiết. Mình cũng đã nhiều lần đề cập là lợn Thái Lan ko nhiều vì bản thân nước họ cũng bị giảm đàn trầm trọng đến tận 20%. Họ về cơ bản cũng thiếu lợn chỉ ko thiếu nghiêm trọng bằng VN và TQ thôi. Thái xuất lợn sang VN TQ hiện tại chẳng khác gì lá rách ít đùm lá rách nhiều, chỉ riêng số lượng lợn ít ỏi có thể xuất ko thể giải quyết ngay bài toán căn cơ thiếu lợn ở VN và để giá lợn giảm mạnh. Chưa kể chi phí nhập lợn về cũng đã 80k/kg, lãi của người nhập lợn vào nữa thì cũng gần sát giá thị trường đang được bán ở VN 90k/kg.

    Bộ NN thì qua vụ sốt lợn kể từ quý IV năm 2019 đến nay đã và đang tung rất nhiều đòn gió: đầu tiên báo thấp hơn số lượng tổng đàn bị giảm thực tế do tả lợn, doạ tăng nhập khẩu thịt đông lạnh, khi ko ăn thua thì lại đưa ra bài nhập lợn sống.

    Khi người chăn nuôi và người tiêu dùng hiểu nhập lợn sống một lần nữa chỉ là đòn gió, nếu Bộ NN ko tập trung làm chính sách hỗ trợ tăng cung lợn bằng tái đàn bài bản trong nước mà cứ chỉ làm truyền thông, giá lợn sẽ lại tăng phi mã, trở lại vòng luẩn quẩn.

    Với cổ phiếu DBC, sau khi tăng nóng và đã ra một phần nhỏ lượng hàng ở đỉnh, bọn lái đang tranh thủ tin nhập lợn sống và nhân thị trường chung điều chỉnh cố tình đạp sàn để ép cổ đông bán ra làm vòng mới. Chim lợn bay rợp trời trên F và trong topic này, một số chú canh cổ phiếu giảm về mức nào đó để kiếm ăn và một vài chú khác rất có thể là ng của đội lái cài cắm vào. Kịch hay đang có vẻ như đang ở trước mắt, lúc bán rẻ ko ai mua, lúc tăng lại bâu vào tranh nhau ồ ạt.
    Last edited: 14/06/2020
    biencan69, kimthu89, mtam1374 người khác thích bài này.
  6. santafe2016

    santafe2016 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    889
    Các bác cứ bình tĩnh, Ko thể thủng giá 4x được đâu, sang tuần em nó sẽ bật như tôm :)
    tunhansonmtam137 thích bài này.
    santafe2016 đã loan bài này
  7. giahungdttn

    giahungdttn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2019
    Đã được thích:
    260
    Ngày nghỉ mà nhiều người hóng thế này thì thủng 4x về đầu 3 thôi. Lái oánh tàn bạo lắm, cho call margin hàng loạt.
  8. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.382
    đâng bận chổng đít nuôi lợn :))
    Rosnovskimtam137 thích bài này.
  9. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Toàn đòn gió, để coi nhập được bao nhiêu, giá bán ra bao nhiêu? Coi chừng tới lúc bán ra giá còn cao hơn trong nước nữa thì lấy ma nào chịu nhập cho lỗ ah?!

    Heo Thái Lan vừa tới cửa khẩu đã gặp "sự cố"

    Ngọc Ánh | 14/06/2020 13:26

    (NLĐO) – Lô heo Thái Lan đầu tiên đưa về khu vực các tỉnh phía Nam đã gặp sự cố nhập nhèm heo giống – heo thịt

    Ngày 14-6, một lãnh đạo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NN-PTNT) xác nhận với Báo Người Lao Động, lô heo Thái Lan đầu tiên do Công ty Thùy Dương Phát (Đồng Nai) nhập khẩu có số lượng về thực tế chỉ 317 con heo giống, thay vì 500 con như đăng ký. Số heo còn lại đã bị "trục trặc" ở cửa khẩu nên không được nhập khẩu vào Việt Nam mà phải quay về nơi xuất phát.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến (thứ 2, từ trái qua, mặc áo bảo hộ màu trắng) giám sát lô heo giống của Công ty Thùy Dương Phát nhập trại tại Đồng Nai khuya 12-6 - Ảnh: AN NA

    Nguồn tin trên cho biết cơ quan hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) phát hiện lô hàng 500 con heo giống trên giấy phép nhập khẩu có lẫn heo thịt nên lô hàng đã không được thông quan toàn bộ.

    Cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Công ty Thùy Dương Phát cho biết do lần đầu nhập khẩu nên đã để xảy ra "sự cố". "Nếu công ty sai phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật. Hiện lô heo của công ty đang trong thời gian cách ly theo quy định" – đại diện doanh nghiệp này trả lời ngắn gọn.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Thùy Dương Phát đã đăng ký nhập khẩu 120.000 con heo sống từ Thái Lan với mục đích giết mổ trong thời gian từ khi cho phép đến hết tháng 8-2020

    Trước đó, một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội đã nhập khẩu 4.000 con heo Thái Lan với mục đích làm giống đưa về cách ly tại trang trại ở Hà Tĩnh rất suôn sẻ.

    Việt Nam cho phép nhập khẩu heo sống từ lâu nhưng với mục đích làm giống. Từ ngày 12-6, Việt Nam mới lần đầu cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan để nuôi/giết mổ dùng làm thực phẩm.

    Theo một chuyên gia về chăn nuôi, việc để lẫn heo thịt vào lô heo giống không giúp nhà nhập khẩu có lời hơn nên họ sẽ không có động cơ gian lận. Cụ thể, cả heo thịt và heo giống đều được miễn thuế nhập khẩu. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, heo giống phải cách ly kiểm dịch từ 30-45 ngày trong khi heo thịt chỉ phải cách tối đa 5 ngày. Do đó, nếu doanh nghiệp nhập khẩu heo thịt dưới danh nghĩa heo giống, heo sẽ phải chịu cách ly 30-45 ngày, tốn nhiều chi phí. Sau đó phải làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng để bán thịt sẽ chịu nhiều rủi ro hơn so với việc nhập heo thịt, chỉ sau 5 ngày có thể xuất bán để thu tiền. Về giá cả, thông thường heo giống sẽ cao hơn heo thịt từ 2,5-3 triệu đồng/con
  10. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Heo Thái 85k/kg, vậy mua heo Dabaco chỉ 70-80k/kg thôi, vẫn rẻ chán!!=))=))=))

    Giá cao, nhập heo sống từ Thái Lan khó hạ nhiệt thị trường

    11:16 - 14/06/2020 Thanh Niên Online

    Cho rằng heo nhập lậu có nguy cơ lây nhiễm bệnh, Bộ NN-PTNT đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng quản lý đường mòn lối mở để sớm chấm dứt tình trạng heo lậu vào Việt Nam.
    [​IMG]
    Heo nhập lậu được tập trung tại các trại nuôi dọc biên giới Việt - Campuchia
    ẢNH: THƯƠNG LÁI CUNG CẤP

    Chiều tối 13.6, Bộ NN-PTNT có công văn hỏa tốc 3391 gửi Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389 quốc gia); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới.

    Bắt heo lậu, phải tiêu hủy
    Công văn nêu rõ, theo báo cáo của cơ quan chuyên môn thú y, thời gian qua hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới giữa Việt Nam và các nước gia tăng. Đặc biệt, heo được vận chuyển qua biên giới với Lào, Campuchia làm tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng… từ các nước vào Việt Nam.

    Bộ NN-PTNT đề nghị Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các tỉnh biên giới lập đoàn kiểm tra đến địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép heo, sản phẩm từ heo ra, vào Việt Nam qua biên giới với Lào, Campuchia. Ngoài ra, với các địa phương, Bộ này yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh.

    Mục đích là phải chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là heo, sản phẩm từ heo ra, vào Việt Nam tại các đường mòn, lối mở với các nước. Bắt được các lô hàng heo được vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy theo quy định.

    Thực tế, heo lậu từ Thái đã về Việt Nam “lai rai” xưa nay. Khi giá heo cao, lượng heo lậu về ồ ạt. “Giá heo trong nước cao quá, quản không nổi, chính cơ quan quản lý “làm lơ” cho heo lậu tràn vào để giảm nhiệt phần nào hay phần đó, chứ heo chở cả xe, đi cách nửa cây số đã nghe mùi, sao không biết được?”, ông Sơn - thương lái lâu năm tại miền Tây Nam bộ nói thẳng.

    Heo hơi Thái nhập "bình ổn" bán giá 85.000 đồng/kg?
    Ngày 13.6, riêng hai chợ đầu mối khu vực TP.HCM có hơn 5.000 con heo thịt về chợ. Trong đó, lượng heo Thái khoảng 1.500 con, giá heo hơi trong 4 ngày qua ở khu vực miền Nam dao động 88.000 – 90.000 đồng/kg là phổ biến, giá heo mảnh về 110.000 đồng/kg. Giá bán heo hơi Thái tại thị trường Việt Nam, sau khi cộng thêm các chi phí vận chuyển, chi phí kiểm dịch thú y, cách ly… theo ước tính của các nhà nhập khẩu heo sống là khoảng 85.000 đồng/kg.
    Ông Thắng, chủ trại chăn nuôi Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, Bộ cho nhập 80.000 con nhưng heo nhập từ Thái về không rẻ chút nào, bán giá trên 85.000 đồng/kg mới có lãi. Vậy làm sao để bình ổn hay hạ nhiệt thị trường?!

    Thông tin từ Bộ NN-PTNT, đến ngày 11.6, tổng số heo được doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lên đến 800.000 con. Việc nhập khẩu heo sống từ Thái Lan không có hạn ngạch mà doanh nghiệp tự do đăng ký và sẽ ngưng khi giá heo hơi trong nước bình ổn trở lại. Doanh nghiệp được báo ngưng nhập trước một tháng.

    Hiện tại phía Nam, lô heo giống đầu tiên của Công ty Thùy Dương Phát (Đồng Nai) đã về đến trang trại cách ly tại Đồng Hiệp (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Nếu không có gì thay đổi, heo thịt nhập chính thức từ Thái Lan sẽ được đưa ra thị trường từ khoảng cuối tuần sau. Tương tự ở phía bắc, Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức (Hà Nội) sau khi đã nhập 4.000 con heo giống từ Thái Lan đã đăng ký nhập lô 2.000 con heo thịt, cũng dự kiến hàng về Việt Nam vào đầu tuần tới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này