DBC siêu cổ phiếu tăng trưởng - mãi mãi một niềm tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chatdem, 11/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 09:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1197115 lượt đọc và 7905 bài trả lời
  1. _CE

    _CE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    991
    Cái này là chỉ đạo ngầm bắt buộc phải làm rồi, chính trường còn kinh hơn chứng trường, phải thể hiện chỉ đạo trước, lời lãi tính sau, không hiệu quả thì bỏ nhưng ít ra đã thử.

    Nó chỉ có 2 lựa chọn cho năm nay là:
    Hồi phục: thì giá lợn ổn định ở mức 80-90k và tăng theo từng thời điểm đặc thù.
    Tái dịch: giá lợn sẽ tạo nền móng mới vì còn cả tích trữ KL lớn nữa. (trường hợp này mình không muốn xảy ra).
    manucian369 thích bài này.
    Frank72 đã loan bài này
  2. broker_anhphan

    broker_anhphan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2011
    Đã được thích:
    747
    hôm nay giá xanh là tín hiệu quá ngon
  3. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.853
    Khả năng cao là lái đã ngừng rung, đang ở chân sóng 5, chờ thêm vài phiên nữa tích luỹ đủ là phi đón kqkd quý II thôi.
    Frank72mtam137 thích bài này.
  4. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.867
    Giá thịt lợn hôm nay 18/6: Doanh nghiệp khó mua lợn sống từ Thái Lan
    18/06/2020 10:47
    Giá thịt lợn hôm nay 18/6: Thị trường trong nước đang chững lại, trong khi, việc mua lợn từ Thái Lan đang gặp khó do có sự độc quyền mua bán.

    Hôm qua, 500 con lợn hơi đầu tiên từ Thái Lan đã về đến Việt Nam, tuy nhiên, giá lợn hơi tại nước này đang lên giá, khó mua, khiến việc nhập khẩu đang chậm so với dự kiến
    .
    Trong những ngày qua, mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho phép chính thức nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam từ ngày 12/6, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng liên hệ mua lợn sống từ các công ty Thái Lan được cấp phép rất khó khăn.

    Anh H., Giám đốc một doanh nghiệp cho biết, để xin được giấy phép nhập khâu không hề dễ, bởi ngoài những yêu cầu cứng như khu cách ly và xe vận chuyển chuyên dụng thì doanh nghiệp đang gặp vấn đề khó khăn về việc đàm phán mua lợn từ các đối tác bên phía Thái Lan
  5. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.867
    Heo hơi nhập khẩu: Bình ổn hay bất ổn?
    16:29 | 18/06/2020

    Mấy ngày qua, giá heo hơi trong nước hạ nhiệt xuất phát từ thông tin heo hơi nhập khẩu từ Thái Lan. Heo hơi nhập khẩu thực tế có giúp bình ổn thị trường hay gây lại thêm bất ổn thị trường trong thời gian sắp tới?
    Không kiểm soát giá

    Ngày 18/6/2020, giá heo hơi trên toàn thị trường tiếp tục trên đà giảm, nhưng giá vẫn neo ở mức cao. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ so với hôm qua, mức giảm bình quân từ 2.000 -3.000 đồng/kg, dao động quanh mức 85.000 - 88.000 đồng/kg. Cụ thể, tại thị trường tỉnh Bạc Liêu, giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, xuống mức 85.000 đồng/kg; tại Bến Tre giá heo giảm 3.000 đồng/kg, còn 85.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu giá heo hơi giao động từ 87.000 - 88.000 đồng/kg. Giới chăn nuôi heo và kinh doanh thịt heo ở khu vực miền Đông Nam bộ nhận định, giá heo hơi trong những ngày qua giảm do thông tin heo hơi nhập khẩu từ Thái Lan đã tác động đến giá heo hơi trong nước.

    [​IMG]
    Heo hơi nhập khẩu sẽ cạnh tranh với heo hơi trong nước về giá
    Theo Bộ NN&PTNT, ngày 17/6, đã 500 con heo hơi đầu tiên nhập khẩu từ Thái Lan qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Lô hàng với 500 con heo này sẽ được đưa về huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để cách ly, sau đó giết mổ và cung cấp cho thị trường. Việc cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan từ ngày 12/6/2020 là nhằm mục đích góp phần tăng nguồn cung thịt heo ra thị trường. Ngoài heo hơi thương phẩm, tính từ đầu tháng 5/2020 đến nay, đã có 3 đợt nhập khẩu heo giống từ Thái Lan về Việt Nam, số lượng khoảng 2.000 con heo giống, heo bố mẹ nhằm góp phần tăng đàn heo trong thời gian tới.

    Đại diện Chi cục Thú y vùng 3 (Cục Thú y) cho biết, hiện tại có khoảng 15 doanh nghiệp (DN) đăng ký nhập khẩu heo hơi thương phẩm từ Thái Lan, trong đó 8 DN đủ điều kiện nhập khẩu với số lượng dự kiến hơn 1,9 triệu con. Heo hơi nhập từ Thái Lan về Việt Nam, các cơ quan thú y sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN nhập khẩu. Cục Thú y chỉ quản lý kỹ thuật về an toàn dịch bệnh, điều kiện vệ sinh thú y, còn về giá heo hơi nhập khẩu do các DN kinh doanh định giá.

    Hiện tại một số DN chăn nuôi heo lớn trong nước đang bán heo hơi theo giá chỉ đạo của Chính phủ là 80.000 - 81.000 đồng/kg, trong khi giá thị trường tự do là 86.000 - 88.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đối với DN nhập khẩu heo hơi về Việt Nam, trong các văn bản cho phép nhập khẩu heo hơi, không thấy đề cập đến việc khống chế giá bán theo giá chỉ đạo, mặc dù các DN nhập khẩu này nhận được khá nhiều ưu ái của Nhà nước, trong đó có cắt giảm thuế nhập khẩu.

    Giải pháp nhập khẩu heo hơi từ nước ngoài nhằm góp phần kéo giảm giá thịt heo trong nước đang có nhiều ý kiến trái chiều, không ít ý kiến băn khoăn về mức độ rủi ro sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chăn nuôi heo trong nước.

    Nhiều rủi ro về heo hơi nhập khẩu

    Theo giới chăn nuôi heo, trong điều kiện thiếu hụt lượng thịt heo trong nước như hiện nay, việc nhập khẩu heo hơi sẽ tạo thêm nguồn cung, góp phần giảm áp lực thịt heo giá cao trên thị trường. Song heo hơi nhập khẩu mang nhiều rủi ro lớn về lây lan dịch bệnh nếu không được giám sát nghiêm ngặt trong thời gian cách ly 30 ngày, đặc biệt đối với dịch tả heo châu Phi hiện chưa được kiểm soát hoàn toàn ở khu vực.

    Chưa hết, người dân và DN chăn nuôi trong nước mới là nguồn cung thịt heo bền vững góp phần an ninh thực phẩm cho quốc gia, mặc dù họ phải chịu nhiều rủi ro do biến động thị trường, thiệt hại do dịch bệnh và sản xuất theo nguyên tắc lấy lời bù lỗ. Việc nhập khẩu heo hơi mặc dù mang tính tình thế đối với các quan quản lý nhà nước, nhưng cũng cần phải tính đến sự ổn định bền vững và vai trò các bên trong phát triển kinh tế xã hội.

    “Không áp giá bán chỉ đạo đối với heo thương phẩm nhập khẩu, trong khi quy định giá bán đối với 15 DN chăn nuôi lớn là điều thiếu công bằng đối với người chăn nuôi trong nước và việc quy định này đang gây hệ lụy không nhỏ trong quản lý con người và hoạt động bán hàng”, đại diện một DN chăn nuôi heo ở Đồng Nai chia sẻ.

    [​IMG]
    Người tiêu dùng mong muốn giá thịt heo xuống thấp để có thêm lựa chọn cho bữa cơm gia đình
    Nhiều DN chăn nuôi lo ngại, các thủ tục về kiểm dịch heo thịt thương phẩm nhập khẩu rất lỏng lẻo so với kiểm dịch heo giống nhập khẩu. Cụ thể, heo giống nhập khẩu phải cách ly 45 ngày, các yêu cầu về nhà sản xuất cung cấp giống nhập khẩu rất khắt khe, trong khi heo thịt thương phẩm nhập khẩu chỉ cách lý 4 ngày đối với heo giết mổ và cách ly 14 ngày đối với heo choai (dưới 50 kg/con) có thời gian nuôi dài ngày và lưu thông rộng rãi khắp cả nước.

    Tiến sĩ Kiều Minh Lực - chuyên gia di truyền giống - cho rằng, cùng với khâu kiểm soát, kiểm dịch chặt chẽ heo sống nhập khẩu của các cơ quan quản lý, DN nhập khẩu cần phải chứng minh khả năng về cơ sở chuồng trại, trang thiết bị đảm bảo cho việc nuôi giữ trong thời gian cách ly và tiêu thụ heo sống. Heo choai thương phẩm nuôi để giết thịt bắt buộc phải thực hiện các các thủ tục kiểm dịch theo Luật Thú y của Việt Nam như đối với heo giống, vì loại heo này có thời gian nuôi dài ngày và mức độ lưu thông rộng rãi trong nước sau khi nhập vào Việt Nam.

    Để bình ổn giá thịt heo và ngành chăn nuôi phát triển bền vững, theo ông Lực, việc một số địa phương hỗ trợ kinh phí để mua con giống trong nước xem ra là kém hiệu quả, bởi vì lượng con giống trong nước hiện tại có giới hạn và rất thiếu, do nhiều người chăn nuôi có nhu cầu mua con giống. Vì thế, việc hỗ trợ này sẽ gây ra những bất ổn, không làm tăng nguồn con giống và khả năng tái đàn của người dân mà nên hỗ trợ để nhập khẩu con giống có hiệu quả tốt hơn.

    Mặt khác Nhà nước nên miễn phí cho tất cả các thủ tục thú y và xét nghiệm đối với heo giống vận chuyển trong nước; bên cạnh đó cần quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai để người chăn nuôi hiện tại không đảm bảo vệ sinh thú y và môi trường có điều kiện phát triển chăn nuôi heo đảm bảo an toàn sinh học.

    “Thực tế giá heo hơi hiện đã chạm trần sức chịu đựng của người tiêu dùng, sức tiêu thụ đã giảm, dẫn đến giá heo giảm. Do vậy, có thể kéo dài thời gian nuôi, trọng lượng xuất chuồng sẽ lớn hơn và sẽ làm tăng sản lượng thịt heo đáng kể trong ngắn hạn khi điều kiện tăng đầu con còn hạn chế. Tuy nhiên, Nhà nước cần bỏ giá heo hơi chỉ đạo đối với các DN để tạo sự bình đẳng, tiếp thêm động lực cho người chăn nuôi trong nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh”, ông Lực phân tích thêm.
  6. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.480
    Thấy bộ NN ra đòn gió mười mấy dn đk nhập dự kiến 1,9tr heo sống từ Thái, nghe mà vui quá.
    Lại hô hào đao to búa lớn,

    1 Thái ko thừa heo, chắc có tay trong rủ nhau đk cho số lượng lớn để hù giá heo

    2 Giá heo Thái đã tăng > 60k, giá này nhập về dn bán sẽ lỗ, hơn nữa bán cho TQ sẽ lời hơn 20-30%, giá heo tại VN > 85k thì dn nhập về bán mới có lời, dưới mức này dn sẽ ko nhập, dn nhập khẩu sẽ bị rất nhiều rủi ro, chẳng dn nào dám nhập 1 lô lớn về cả, vì giá biến động thì 100% phá sản, bởi vậy mới chỉ có đợt nhập 500 con, kiểu hù dn trong nc...
    => Mấy a lớn chỉ nêu tích tiêu đề nhập lợn sống mà ko nói thêm gì cả, dễ gây hiểu nhầm cho những người ngoài cuộc.

    Mặt trái nghiêm trọng của việc này là dịch bệnh lây lan nếu ko kiểm soát kỹ và ảnh hưởng xấu đến khả năng tái đàn trong dân, dẫn đến nguồn cung càng khan hiếm.
    Bộ nói tái đàn trong dân >80%, khả năng tái đàn tăng 5%/tháng, bó tay mấy a lớn luôn, nuôi heo mà dự kiến giống như lấy đồ trong túi vậy.

    (Chú ý: bộ NN từng nói Q1/2020 sẽ tái đàn 100% so với trc dịch tả, sau đó tiếp tục nói đầu Q2 sẽ đủ cung, và sau đó tiếp tục nói cuối Q2 sẽ đủ cung, gần đây nhất là cuối Q3 sẽ đủ cung, trong khi chuyên gia ngoài cuộc thì ít nhất cũng phải sang năm 2021 may ra mới đủ cung? Tin ai đây)

    Nói thêm đợt rồi giá lợn giảm chủ yếu là do khâu tiêu thụ giảm do vào mùa mưa, với lại giá cao nên dân ăn ít hơn mọi khi chứ ko phải do tin nhập lợn sống hay gì cả, vậy mà trong bc của bộ NN lại nhận thành tích về mình. Bó tay toàn tập.
    Last edited: 18/06/2020
    cleverbizFrank72 thích bài này.
  7. Se7enPm

    Se7enPm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2017
    Đã được thích:
    1.618
    Mai lại tím cho ae bán hnay chột nhỉ
  8. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.853
    Đàn heo của Thái Lan lúc bình thường mỗi năm trung bình có khoảng 7.7 triệu con.

    https://www.statista.com/statistics/660560/thailand-pig-production/#:~:text=In 2018, the pig production,to approximately 7.91 million heads.

    Năm 2020 giảm 20% đàn do hạn hán còn hơn 6 triệu con. Chẳng hiểu báo nghĩ sao mà tưởng là Thái Lan mà có đủ 2 triệu con lợn bán cho VN = 1/3 tổng đàn hiện tại của họ (cứ làm như là dn đăng ký là sẽ mua đc hết).

    Nếu bán 1/3 tổng đàn lợn cho VN, khéo giá lợn nội địa của Thái gấp đôi gía lợn ở TQ hiện tại :))
    cleverbiz, RosnovskiVifusu thích bài này.
  9. dongauto

    dongauto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Đã được thích:
    122
    Mình nghĩ bộ sẽ có chỉ đạo cục thú y để có biện pháp giảm thiểu thời gian cách ly. Nghe đồn là test nhanh trong ngày thôi các cụ ạ.

    VTV-1 nói giá nhập của Thành Đô là 60K tại Thái, ra thị trường VN khoảng 70K. Nhưng trong bài báo này lại viết:
    https://nongnghiep.vn/500-con-lon-song-nhap-khau-tu-thai-lan-ve-den-nghe-an-d266631.html

    "Ông Thành chia sẻ thêm, giá lợn nhập từ Thái Lan khoảng 60.000 - 65.000 đồng/kg, dự kiến sẽ bán ra mức 80.000 - 85.000 đồng/kg. Bên cạnh lợi nhuận, vấn đề cốt lõi là chung tay góp sức cùng cộng đồng trong giai đoạn khó khăn."

    Vậy là VTV-1 trưa nay nói láo rồi, ***** chúng nó, mỗi việc ăn và nói thôi cũng không nên hồn!

    9h00 sáng nay, ********* cũng có bài phân tích dìm hàng DBC. Rất may là hôm nayDBC giao dịch cũng tương đối đẹp. Hàng 11 ttiệu về, cũng không có hàng bán tháo. Giá lên xuống trong phiên, T+ muốn thoát cũng có ăn. Bà con cần lâu dài thì phiên này như thế là ổn rồi. Giả sử nó chốt phiên cao hơn chút mà T+ rũ nhiều thì những phiên sau cũng khó lên được.
    cleverbizVifusu thích bài này.
  10. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.480
    Bởi vậy mới thấy hài, bộ công số con số dự kiến đó mà ko biết ngượng, chắc làm để lấy thành tích và hù dn trong nước.

    Bởi vậy chuyên môn VN bị thiếu ở khâu thẩm định tính khả thi hay khả năng phù hợp với thực tế của các giải pháp, mà mấy a đưa ra giải pháp thì lại ko rành về khả năng thực chiến nên chiến lược thì hoành tráng nhưng lại ko làm được, giống như bộ gtvt lúc đưa ra kế hoạch hoành tráng xây đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông:
    - Khởi công tháng 10/2011
    - Dự kiến hoàn thành 06/2015.
    => Kết quả: Đến nay chưa biết khi nào xong!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này