DBC siêu cổ phiếu tăng trưởng - mãi mãi một niềm tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chatdem, 11/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
901 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 07:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1198693 lượt đọc và 7905 bài trả lời
  1. vandung09x3c

    vandung09x3c Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/03/2019
    Đã được thích:
    246
    Tôi biết những người non kinh nghiệm trên này nên đã tận dụng ăn được cú hồi Bulltrap xong rồi, giờ nó về lại giá trị thực của nó 2x.xxx là đỉnh thực tế trong năm nay ...
    chikhota thích bài này.
  2. ftsbang

    ftsbang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    388
    Bình thường gọi thành phần này là chim lợn, nhưng trong thành phần này lại có những thành viên ngâu đến mức phải cắt chữ chim đi :)
    HacLangvandung09x3c thích bài này.
  3. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    845
    các cụ đi làm việc khác đi..........đê e nó vận động tự nhiên... khi nào đạt 3 con số tôi gọi các cụ dậy
  4. biencan69

    biencan69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    7.565
    Có rồi nhé các bác, quý 2 quá tốt, EPS 6 tháng là 7.1k, mục tiêu LN bằng vốn điều lệ của Bác So tính ra vẫn còn khiêm tốn :D

    DBC: Họp đánh giá kết quả SXKD Quý 2/2020 và triển khai kế hoạch Quý 3/2020 và 6 tháng cuối năm
    12:00 | 01/07/2020
    Chiều nay ngày 01/7/2020, Hội đồng quản trị họp phiên mở rộng với các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát nhằm đánh giá kết quả SXKD Quý 2/2020; triển khai kế hoạch SXKD Quý 3/2020 và 6 tháng cuối năm
    [​IMG]

    Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động SXKD, tình hình dịch bệnh và kế hoạch, giải pháp thực hiện, HĐQT đã thảo luận một số vấn đề chính sau:

    1. Về tình hình SXKD Quý II/2020:

    Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội Quý 2/2020 còn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng từ dịch viêm phổi cấp (Covid -19), thời tiết thay đổi khiến cho dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành cả nước và có nguy cơ lây lan diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn.

    Tại các cuộc họp giao ban tháng, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị phải đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn thể CBCNV và khách đến làm việc. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phải rà soát lại tất cả các chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm triệt để ở từng khâu, từng công đoạn trong quá trình SXKD; quyết tâm nâng cao năng suất và hạ giá thành sản xuất đạt mục tiêu đề ra; vận hành hiệu quả các dự án mới đưa vào hoạt động, nhằm khai thác lợi thế sản xuất kinh doanh theo chuỗi và quy mô lớn.

    [​IMG]


    2. Phương hướng hoạt động Quý 3/2020 và 6 tháng cuối năm:

    Dự báo tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn và có thể kéo dài đến hết năm 2020, Chủ tịch HĐQT yêu cầu từng thành viên HĐQT/Ban Tổng giám đốc được phân công phụ trách, Hội đồng khoa học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

    - Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉnh qui trình chăn nuôi và các giải pháp chăn nuôi An toàn sinh học, tuyệt đối không để đơn vị nào xảy ra dịch bệnh.

    - Tăng cường công tác phát triển thị trường, mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường các hoạt động quảng cáo, truyền thông, phấn đấu tiêu thụ hết sản lượng sản xuất các loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi, con giống, sản phẩm chăn nuôi, trứng gà, dầu thực vật... Quyết tâm phủ sóng sản phẩm dầu ăn tới các gia đình trên khắp cả nước trong thời gian sớm nhất.

    - Khai thác hiệu quả lợi thế sản xuất qui mô lớn và theo mô hình chuỗi giá trị khép kín 3F; tổ chức sản xuất hết qui mô công suất và khai thác hiệu quả các dự án mới hoàn thành đưa vào sử dụng như Nhà máy ép dầu thực vật, Khu chăn nuôi tại Bình Phước, Khu chăn nuôi lợn giống Phú Thọ (giai đoạn 2)…

    - Rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; tiết kiệm triệt để; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thu nhập của người lao động.

    - Thực hiện nghiêm ngặt, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

    - Đối với lĩnh vực đầu tư và XDCB: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Tòa nhà cao tầng gồm Lotus Central 15 tầng và Tòa nhà 29 tầng tại đường Huyền Quang; Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp dịch vụ và làng nghề Khúc Xuyên; Dự án tuyến đường H2 và các dự án đối ứng; Nhà máy TACN thủy sản Nutreco Hoàn Sơn; Khu nhà ở thị trấn Hồ...

    Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai các thủ tục của các dự án Khu chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa, Hòa Bình và Bình Phước, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả của dự án.

    Nhìn chung, Quý 2/2020, các đơn vị trong toàn Tập đoàn tổ chức hoạt động SXKD đạt hiệu quả tốt. Ban lãnh đạo công ty nắm bắt tốt các cơ hội và khắc phục khó khăn, thách thức bằng sự chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả và sự đoàn kết, nỗ lực của Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Tập đoàn. Theo báo cáo của Ban điều hành, Kết quả Quý 2/2020 ước đạt như sau: doanh thu khoảng 3.106 tỷ đồng, tăng 5.3%; lợi nhuận trước thuế khoảng 432 tỷ đồng và LN sau thuế khoảng 397 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 1/2020; Lũy kế 6 tháng LNST ước khoảng 744 tỷ đồng bằng 163% kế hoạch.

    [​IMG]


    Chủ tịch HĐQT yêu cầu tất cả các đơn vị chăn nuôi tiếp tục coi phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao năng suất và giảm giá thành là trọng tâm, thực hiện biện pháp An toàn sinh học là giải pháp căn cơ, hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay; tích cực tổ chức mở rộng quy mô chăn nuôi theo kế hoạch được duyệt; tăng cường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu trứng, dầu thực vật, thịt lợn, gà…, quyết tâm duy trì tình hình sản xuất kinh doanh hiệu quả và tìm các giải pháp để làm tốt hơn trong 6 tháng cuối năm

    Tại cuộc họp HĐQT cũng thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Ersnt & Young tiếp tục là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Tập đoàn.
    CDbenly125T, chatdem, kimthu8912 người khác thích bài này.
    santafe2016 đã loan bài này
  5. Se7enPm

    Se7enPm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2017
    Đã được thích:
    1.618
    :drm4:drm4:drm4
    Mrmanh, mtam137_CE thích bài này.
  6. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    Ngon
    _CE thích bài này.
  7. _CE

    _CE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    991
    Thôi, tầm này đóng pic là rất hợp lý, hehe :drm4
    @chatdem @nostock @Vifusu @tunhanson cảm ơn các bạn 1 lần nữa.
    tunhanson thích bài này.
  8. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    845
    mỗi quý 400 tỏi *4 = 1600 tỏi/ vốn 1000 tỏi... chả cón nào có giá 2 con số cả.
    TRung bình 6 tháng còn lại sẽ đạt 130 tỏi -140 tỏi/1 quý do có sự góp mặt của mảng dầu ăn và chưa tính tới BDS
  9. biencan69

    biencan69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    7.565
    Như vậy quý 2 DT tăng 94% và LNST tăng 52 lần so với cùng kỳ, quá khủng khiếp :D lại còn kiểm toán Big 4 :D
    --- Gộp bài viết, 01/07/2020, Bài cũ: 01/07/2020 ---
    Xin chia buồn với các bác mất hàng hôm nay
    minhnguyen369, mtam137, HacLang1 người khác thích bài này.
  10. santafe2016

    santafe2016 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    889
    Mai lại phải đua rồi :)) :))
    biencan69 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này