DBC siêu cổ phiếu tăng trưởng - mãi mãi một niềm tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chatdem, 11/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1198388 lượt đọc và 7905 bài trả lời
  1. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.862
    Triển khai ba giải pháp để giảm giá thịt lợn
    LĐO | 06/07/2020 | 12:47 PM
    [​IMG]
    Bộ NNPTNT khẳng định: Số lượng lợn thịt nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tăng trong thời gian tới. Ảnh: Văn Giang

    Nguồn cung khan hiếm, dịch tả lợn Châu Phi đang quay trở lại khiến hàng nghìn con lợn bị tiêu hủy trong tháng 6.2020, số lượng lợn nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam “nhỏ giọt”... đã khiến giá lợn trên thị trường vẫn neo ở mức cao từ 82.000-93.000 đồng/kg.
    Một mặt đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn và lợn sống trong tháng 7.2020, ngành chăn nuôi đang nỗ lực tái đàn để tăng nguồn cung thịt lợn từ cuối quý III/2020.

    Chỉ mới 700 con lợn được nhập về Việt Nam được bán ra thị trường

    Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến, đến thời điểm này có khoảng 700 con lợn nhập khẩu từ Thái Lan được giết thịt bán ra thị trường. So với kế hoạch nhập khẩu khoảng 2 triệu con lợn để giết mổ làm thực phẩm nhằm tăng nguồn cung, kéo giá thịt lợn trong nước giảm xuống, thì số lượng 700 con lợn nhập về đã được giết mổ đưa ra thị trường là quá nhỏ. Vì sao số lượng lợn thịt nhập về quá ít, có phải doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong quá trình kiểm dịch hoặc vận chuyển lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam?

    Trao đổi với PV Lao Động chiều 7.5, ông Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) - cho biết: Việc nhập khẩu lợn sống hoàn toàn do DN chủ động, tự quyết về số lượng, thời gian nhập, Bộ NNPTNT không can thiệp và không gây bất kỳ trở ngại gì cho việc nhập khẩu lợn sống. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, số lượng lợn về chậm bởi phải tuân thủ các thủ tục xét nghiệm dịch bệnh, kiểm dịch động vật rất nghiêm ngặt của cơ quan thú y cả 2 nước. “Chỉ những con lợn âm tính với dịch bệnh mới được xem xét cho phép nhập khẩu” - ông Nguyễn Xuân Dương nói.

    Theo các chủ DN nhập khẩu, ban đầu các DN cũng rất kỳ vọng vào việc nhập khẩu thịt lợn, bởi tại thời điểm trước ngày 10.6, giá lợn hơi tại Thái Lan chỉ khoảng 52.000-53.000 đồng/kg. Nhưng sau khi Cục Thú y Thái Lan thông tin về việc Việt Nam nhập khẩu lợn sống của Thái Lan, ngay sau đó 1 tuần giá lợn tại Thái Lan đã tăng liên tục.

    “Giá lợn tăng hoàn toàn do yếu tố tâm lý của người chăn nuôi và các thương lái, không phải do tác động của nguồn cung, cũng không phải do chi phí chăn nuôi tăng cao” - ông Phạm Trần Sum - Giám đốc Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức - một trong 15 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam - cho biết. Từ mức giá 53.000 đồng, giá lợn tại Thái Lan đã nhanh chóng tăng lên mức 63.000 đồng chỉ trong vòng 10 ngày, rồi sau đó lên mức 65.000-66.000 đồng/kg tùy khu vực. Cùng với giá lợn tăng là hàng loạt chi phí dịch vụ đi kèm như: Vận chuyển, tắm, cho thuê trang trại… tăng lên. “Bên cạnh đó, còn chi phí hao hụt, tỉ lệ chết, lãi suất ngân hàng, chi phí nuôi cách ly khiến mỗi con lợn nhập về phải đội giá lên khoảng 1,5-1,6 triệu đồng” - ông Phạm Trần Sum thông tin với PV Báo Lao Động.

    Vì khoảng cách giá lợn thịt của Thái Lan và Việt Nam chênh lệch không nhiều, trong khi đó các doanh nghiệp hoạt động đều đề cao vấn đề lợi nhuận, nên việc nhập khẩu lợn thịt về Việt Nam có xu hướng chững lại trong 10 ngày gần đây. Đến thời điểm này, Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức đã nhập khẩu về 5.000 con lợn giống, nhưng tỉ lệ lợn thịt chiếm số lượng chỉ khoảng 2.000 con. Công ty TNHH MTV Thương mại, dịch vụ quốc tế Đồng Lợi cũng đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu 330 con lợn thịt để giết mổ làm thực phẩm trong đêm 30.6 tại cửa khẩu Lao Bảo. Đây là lô lợn thứ 2 được công ty nhập khẩu về Việt Nam, nâng tổng số lợn nhập khẩu của DN lên gần 1.000 con.

    Nhiều DN trong danh sách nhập khẩu lợn thịt từ Thái Lan đến nay vẫn chưa có động thái nhập lợn về theo kế hoạch đăng ký. Trả lời câu hỏi tại sao khoảng 2.500 con lợn thịt được nhập khẩu về, nhưng chỉ mới 700 con được giết mổ đưa ra thị trường, một thương nhân (xin được giấu tên), cho biết: Nhiều DN xin nhập khẩu lợn sống giết thịt nhưng lại nhập nhiều lợn giống, bởi hiện nay chênh lệch giá quá thấp, DN dễ gặp rủi ro. Hàng nghìn con lợn được nhập về, chỉ một số đưa ra giết mổ, số khác được đưa về các trang trại để nuôi tiếp.

    Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ NNPTNT đã xem xét vấn đề này và làm việc với các DN. “Số lượng lợn thịt sẽ được đẩy mạnh nhập khẩu về Việt Nam trong thời gian tới” - Thứ trưởng Tiến khẳng định.

    Có hay không sự chi phối giá lợn của các “ông lớn”

    Tại một cuộc hội thảo về giá cả thị trường mới được tổ chức gần đây, nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế cho rằng, có sự chi phối giá thịt lợn của các “ông lớn” chăn nuôi như C.P, Dabaco. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng các công ty này “bắt tay” để nâng giá lợn hơi, chi phối thị trường. Trao đổi với PV Lao Động, đại diện C.P và Dabaco đều khẳng định: Lượng lợn thịt của cả 15 DN chiếm không đến 35% thị phần, thì số lượng của 1-2 DN không đủ sức để chi phối thị trường. “Mỗi ngày chúng tôi bán ra thị trường không đến 1.000 con lợn thịt, làm sao đủ sức chi phối” - ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabco - trả lời PV Lao Động bằng câu hỏi.

    Còn theo đại diện C.P, từ sau Tết Nguyên đán, mỗi ngày C.P đưa ra thị trường từ 15.000-17.000 con lợn thịt, trong khi trước Tết chỉ khoảng 13.000-14.000 con. Giá lợn hơi của C.P bán ra thị trường cũng rẻ nhất trong hệ thống, những con số này chứng minh không có chuyện C.P găm hàng, khống chế số lượng để tạo khan hiếm, thao túng giá lợn hơi trên thị trường.

    Giải pháp căn cơ để tăng nguồn cung

    Lý giải về nguyên nhân nguồn cung thịt lợn giảm, các ý kiến đều cho rằng, việc tái đàn đang gặp nhiều khó khăn bởi dịch tả lợn Châu Phi đang tái phát tại 20 tỉnh, nhiều hộ chăn nuôi dè dặt không dám tái đàn khi giá con giống, thức ăn chăn nuôi tăng cao.

    “Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ đã bị lợn “ăn mất sổ đỏ”, nay nếu đầu tư, chẳng may dịch tái phát, họ sẽ mất trắng nên rất ít hộ dám tái đàn” - ông Nguyễn Như So thông tin.

    Còn theo ông Phạm Trần Sum, nguồn cung thịt lợn thiếu là có thật. DN của ông đang nỗ lực để nhập đủ 22.000 con nái bố mẹ và lợn đực đã đăng ký. Để nhập đủ số lượng lợn giống này, công ty Việt Đức phải bỏ ra khoảng 200 tỉ đồng. Hiện, doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng thêm một số trang trại nhằm đảm bảo an toàn sinh học để nhập lợn về tái đàn.

    Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết: Cùng các sở ngành có liên quan cũng đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để giảm được giá thịt lợn. Trong đó có 3 giải pháp chính. Thứ nhất tăng đàn, tái đàn bằng cách cho nhập lợn giống, kể cả lợn bố mẹ và cả lợn cụ kỵ về để cân bằng thị trường con giống trong nước.

    “Giải pháp tăng đàn, tái đàn là giải pháp tốt nhất, kể cả trước mắt mà cả lâu dài. Nếu như mọi thứ đúng như kế hoạch thì khoảng trong quý IV/2020 sẽ đảm bảo được sản lượng thịt lợn cung cấp cho người tiêu dùng trong nước ở mức tương đối ổn định” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh
  2. QUOCHOA79

    QUOCHOA79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    661
    HOSE có công bố hết nhé các bác. Hiện tại, NN nắm 5% phù hợp với số cafef.
    https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView?id=782&rid=1155158962
  3. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Nn sẽ gom dần đến năm sau
  4. Francevip

    Francevip Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2019
    Đã được thích:
    1.487
  5. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.369
    Ngày 02/06/2020 theo báo cáo của HOSE quỹ và bên liên quan nắm còn 5.114 triệu cp (không kể Tây khác quỹ)
    Từ 03/06-06/07:
    Nước ngoài mua: 973.420 cổ
    Nước ngoài bán: 3.814.660 cổ
    Giả định quỹ quyết liệt thoái và phần bán là của quỹ còn mua ròng là của "Tây nào đó" thì quỹ còn:
    5.114-3.814=1.3 triệu cổ cp.
    Nếu tính trên tổng số cp tây còn giữ thì hơn 5% 1 tí.
    No1_2020p_quanghuy thích bài này.
  6. No1_2020

    No1_2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    2.772
    Vậy là nước ngoài bán sắp hết
  7. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Nước ngoài bán hét là bung nóc len 8x
  8. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    845
    Tảu này Có thêm cụ nữa là yên tâm rồi.....
    mtam137 thích bài này.
  9. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.862
    Tưởng dễ ăn hả???
    Vì sao nhập khẩu lợn từ Thái Lan về Việt Nam bị ngừng trệ?

    LĐO | 06/07/2020 | 15:43 PM
    [​IMG]
    Lợn thịt nhập khẩu từ Thái Lan chờ thủ tục thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo. Ảnh: Kim Thanh

    Nhiều thương nhân cho biết thủ tục nhập khẩu
    lợn hơi từ Thái Lan về Việt Nam kéo dài 2 tuần, khiến số lượng lợn về Việt Nam "nhỏ giọt", gây khó khăn cho tăng nguồn cung.

    Chờ Cục Thú y Việt Nam thông qua danh sách 45 doanh nghiệp

    Trao đổi với PV Lao Động trưa 6.7, ông Phạm Trần Sum – Giám đốc Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức, cho biết: Nhập khẩu lợn thịt từ Thái Lan về Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn bởi thủ tục kiểm dịch quá dày.

    “Cách đây 2 tuần chúng tôi dự kiến lợn hơi sẽ được nhập về đến Việt Nam, thế nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhập được con nào. Phía cơ quan Thái Lan yêu cầu 100% lô hàng đều phải kiểm dịch theo tỉ lệ 5%, tức là cứ 1.000 con lợn thì 50 con phải lấy mẫu kiểm dịch. Để lợn về đến Việt Nam phải mất tới 2 tuần” – ông Sum chia sẻ.

    Chưa hết, giá lợn xuất khẩu tại Thái Lan cũng đã không ngừng tăng lên trong 3 tuần qua, từ mức 53.000 đồng/kg giá lợn đã bị nâng lên 63.000-64.000 đồng/kg, nhưng sau khi được xuất khỏi cửa trại, giá lợn đã lên đến 67.000-68.000 đồng/kg.

    “Tính ra, mỗi con lợn ra khỏi trại giá lên tới 8.000.000 đồng/con. Chưa kể, để đưa về đến Việt Nam phải qua Lào, bao nhiêu thuế, phí, chi phí dịch vụ đi kèm theo khiến mỗi con lợn phải tăng thêm đến 1,5 triệu đồng” – ông Phạm Trần Sum thông tin.

    Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An cung cấp cho PV Lao Động thông tin mới: Trong 13 doanh nghiệp Thái Lan được phép xuất khẩu lợn sang Việt Nam, chỉ có 2 doanh nghiệp có lợn nuôi tại trang trại, 11 doanh nghiệp còn lại chủ yếu là trung gian mua đi bán lại và lo giấy tờ. Do đó, giá lợn qua các doanh nghiệp này bị tăng lên rất cao. Khi đến cửa khẩu Thái Lan - Lào, giá lên đến 75.000 đồng/kg; còn khi về đến các trang trại để cách ly, giá đã lên đến 85.000 - 87.000 đồng/kg.

    "Hôm thứ 6 (ngày 3.7), Cục Thú y Thái Lan đã có danh sách 45 doanh nghiệp xuất khẩu lợn sang Việt Nam, trong đó phân làm 3 nhóm: Nhóm 1 chỉ buôn bán lợn; nhóm vừa chăn nuôi lợn kèm buôn bán và nhóm 3 là đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Cục Thú y Việt Nam chưa có hồi âm. Nếu được nhập khẩu lợn qua 45 doanh nghiệp này, giá lợn từ Thái Lan sẽ rẻ được khoảng 600-700 nghìn/con" - ông Thành cho biết.

    Cũng theo ông Nguyễn Văn Thành, do nguồn cung khan hiếm nên giá lợn ở Việt Nam đang cao. Nếu nhập được nguồn lợn giá rẻ tại Thái Lan, các doanh nghiệp sẽ bán được với giá rẻ để kéo giá lợn trong nước xuống.

    "Chúng tôi dự định nhập thêm 3.000 con lợn trong lô hàng tới. Tuy nhiên, thời gian nhập lợn về sớm hay muộn phụ thuộc vào thời gian mà Cục Thú y thông qua danh sách 45 đơn vị mà Cục Thú y Thái Lan đã đề xuất cho phép xuất khẩu lợn".

    [​IMG]
    Lô hàng 500 con lợn thịt đầu tiên của Công ty Thành Đô Nghệ An làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo. Ảnh: Kim Thanh
    Giá lợn hơi không ngừng “nhảy múa”

    Ngày 6.7, giá lợn hơi lại tiếp tục tăng 2.000 đồng/kg tại miền Bắc sau 2 ngày cuối tuần đi ngang, giá giao dịch chung từ 90.000-92.000 đồng/kg. Tại tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, giá lợn đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg lên mức 92.000 đồng/kg.

    Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, giá lợn hôm nay được thu mua với mức 91.000 đồng/kg.

    Các tỉnh còn lại như Thái Bình, Hưng Yên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, giá lợn hơi ở mức 90.000 đồng/kg.

    Tại miền Trung - Tây Nguyên giá tiếp tục tăng, dù 2 ngày cuối tuần đã tăng sốc 4.000-5.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn tại Nghệ An cao nhất, tăng 2.000 đồng/kg lên mức 90.000 đồng/kg.

    Tuy nhiên, trừ Nghệ An, giá lợn tại các tỉnh còn lại của miền Trung và Tây Nguyên rẻ nhất, dao động từ 81.000-87.000 đồng/kg.

    Tại miền Nam, giá không biến động, giao dịch trong mức từ 85.000-88.000 đồng/kg
  10. BocphetWarren

    BocphetWarren Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    221
    Chờ 35 thì vào, nếu vào được 35 và chờ 6 tháng cuối 2020 và 12 tháng của 2021 là trừ eps 22k vị chi giá mua là 13k; ổn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này