DBC siêu cổ phiếu tăng trưởng - mãi mãi một niềm tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chatdem, 11/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 18:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1197646 lượt đọc và 7905 bài trả lời
  1. minhha1980

    minhha1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2014
    Đã được thích:
    4.570
    https://etime.danviet.vn/gia-heo-ho...at-dn-viet-bo-cuoc-choi-20200710064331504.htm
    Tình hình thế này thì anh em cứ ôm DBC yên tâm mà nằm ngủ, đừng vì những kẻ ganh ghét mà nhảy nhót, VHC năm 2017-2018 để lên được 100 cũng phải chịu những cú giảm 20%- 30% ( mà 2 năm ấy TT thuận lợi hơn bây giờ nhiều) tất nhiên tiền của ai thì người đó quyết định nhưng mỗi năm chỉ có 1-3 Cp mang về cho những NĐT kiên nhẫn thành quả không tưởng
    biencan69, chatdemVifusu thích bài này.
  2. chatdem

    chatdem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    5.853
    Giá heo hơi hôm nay 10/7 điều chỉnh trái chiều, trong khi miền Bắc quay về mốc 90.000 đồng/kg, miền Trung và miền Nam tăng mạnh, có nơi tăng đến 5.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá heo hơi Thái Lan tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp rút khỏi sân chơi.

    https://vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-h...-hoi-tang-nhe-o-vai-noi-20200709194008775.htm

    Trích bài báo: "Giá heo hơi bên Thái Lan đã tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với thời điểm đầu Việt Nam chưa có chính sách nhập khẩu, mức giá này không còn là hấp dẫn để thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào “sân chơi”

    Cũng vì thế thời gian qua nhiều DN cũng đã bỏ việc nhập khẩu dù đã xin được giấy phép. Với số lượng heo hơi về nhỏ giọt như hiện nay và giá heo hơi cả nước vẫn neo ở ngưỡng cao".

    => Quả đúng như mình và một số ae trên này đã phân tích, việc nhập heo sống từ Thái Lan chỉ là đòn gió (các DN đăng ký nhập lên tới vài triệu con lợn, nhưng mới nhập vài nghìn con giá lợn ở Thái lan đã tăng cao khiến một số dn đăng ký nhập khẩu phải bỏ cuộc).

    Thái chưa bao giờ nằm trong top 10 quốc gia sản xuất thịt lợn, bản thân sản lượng của họ năm nay cũng giảm 20% so với năm ngoái vì hạn hán, sau khi trừ lượng đáp ứng tiêu thụ nội địa, lượng heo xuất khẩu của họ rất hạn chế, đừng nói chi đến khả năng có đủ heo sống cho xuất khẩu để hạ nhiệt 2 thị trường khổng lồ là TQ và VN, quốc gia sx thịt lợn số 1 và số 6 trên TG & đang bị hụt cung nghiêm trọng, tái đàn chậm (nhất là trong dân) do đàn nái bị giảm mạnh, con giống khan hiếm, dịch tả lợn vẫn rình rập đang có nguy cơ tái phát trên diện rộng.

    Thái chỉ mới xuất một vài nghìn con heo sang VN mà giá đã tăng tận 20.000 đồng/kg, chứng tỏ heo của họ cũng rất khan hiếm, chẳng dư giả gì.
    Last edited: 10/07/2020
    biencan69 thích bài này.
  3. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Chính xác! Heo Thái xuất qua VN chỉ làm kiểng do xa xôi băng qua Campuchia mất loi thế thoi gian và khoảng cách nếu Lào hoac Campuchia xuat thì rất OK. Vi vay heo hoi vẫn quanh 90 đến het Q2/2021
  4. cophieutot

    cophieutot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2013
    Đã được thích:
    7.277
    biencan69mtam137 thích bài này.
  5. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.871
    Lúc DBC bị dập mấy cây sàn liên tục cũng do tin nhập heo Thái này. Giờ thì biết rồi đó, xuống thế nào thì lên thế đó. Mọi giải pháp của bộ NN xem ra chẳng thấm tháp gì cả. Bây giờ xem ra phải chấp nhận một sự thật là giá heo hơi không thể nào xuống lại như xưa nữa, nó đã tạo mặt bằng mới ở giá 80-90k trên cả nước rồi. Do đó, các DN chăn nuôi sẽ là những người hưởng lợi nhất. Đây là thời điểm họ hưởng trái ngọt sau nhiều năm bấp bênh của ngành chăn nuôi.
    biencan69Vifusu thích bài này.
  6. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.871
    Thôi xong, nay DBC CE chắc rồi còn gì nữa!!!;););)

    Thứ sáu, 10/07/2020 - 06:23 AM
    Giá lợn hơi hôm nay 10/7: Giá heo giống, giá heo hơi bật tăng
    Tác giả: Hoàng Linh/Sức Khỏe Cộng Đồng

    Giá lợn hơi hôm nay 10/7, do heo sống từ Thái Lan nhập về nhỏ giọt nên giá heo hơi trong nước, đặc biệt giá heo giống bật tăng mạnh. Giá heo hơi miền Bắc cao nhất cả nước.

    [​IMG]
    Giá lợn hơi hôm nay 10/7, do heo sống từ Thái Lan nhập về nhỏ giọt nên giá heo hơi trong nước, đặc biệt giá heo giống bật tăng mạnh. Giá heo hơi miền Bắc cao nhất cả nước.

    Giá lợn hơi hôm nay 10/7
    Hôm nay (10/7), ghi nhận cả nước giá heo hơi tăng mạnh trở lại. Nguyên nhân do heo sống Thái Lan nhập về Việt Nam với số lượng nhỏ giọt nên giá heo hơi trong nước quay đầu tăng vài nghìn đồng mỗi kg sau một tuần giảm. Không những thế giá heo giống cũng đang tăng trở lại.

    Qua khảo sát giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động 91.000-94.000 đồng một kg, tăng 2.000 đồng so với trước đó. Còn tại miền Nam, giá heo hơi quanh mức 86.000-88.000 đồng, tăng 2.000-4.000 đồng một kg so với tuần trước. Tại miền Trung và Tây nguyên, heo hơi hôm nay đi ngang, dao động 82.000-86.000 đồng một kg.

    Giá lợn hơi hôm nay 10/7 tại miền Bắc: Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 90.000 - 92.000 đồng/kg.

    Cụ thể, tại tỉnh Hà Nam, Nam Định giá heo hôm nay được thu mua với mức 92.000 đồng/kg.

    Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ giá heo hôm nay được thu mua với mức 91.000 đồng/kg.

    Còn tại tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên giá heo ở mức 90.000 đồng/kg.

    Giá lợn hơi hôm nay 10/7 tại miền Trung và Tây Nguyên: Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng từ 81.000 - 90.000 đồng/kg.

    Cụ thể, tại tỉnh Bình Thuận giá heo ở mức cao nhất toàn miền 90.000 đồng/kg.

    Tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng giá heo được thu mua từ 85.000 - 87.000 đồng/kg.

    Còn tại tỉnh Đak Lak, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi giá heo ở mức thấp hơn từ 81.000 - 84.000 đồng/kg

    Giá heo hơi hôm nay 10/7 tại miền Nam:
    Thị trường giá heo hơi không có biến động mạnh, giá heo chủ yếu dao động ở mức 83.000 - 85.000 đồng/kg.

    Nơi có mức giá cao nhất là tại Trà Vinh ở mức 90.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá heo tăng 1.000 - 2.000 đồng lên mức 84.000 - 85.000 đồng/kg tại Bình Dương, Bình Phước, TP HCM, Tây Ninh, Vũng Tàu sau nhiều phiên đứng yên.

    Giá lợn hơi hôm nay 10/7, dự báo giá heo hơi thời gian tới, giá heo hơi hôm nay, giá thịt lợn
    Do heo Thái Lan về nhỏ giọt nên giá heo hơi trong nước vẫn đứng ở mức cao từ 81.000 - 92.000 đồng/kg. Theo giới kinh doanh, nếu giá heo hơi trong nước giảm nữa thì doanh nghiệp sẽ ngưng nhập khẩu vì không còn lợi nhuận.

    Trong khi giá heo thịt không giảm thì giá heo giống lại tăng do các doanh nghiệp nhập khẩu heo giống từ Thái Lan đang chào giá từ 14 – 15 triệu đồng/con đối với heo hậu bị (heo cái từ 90 – 110 kg/con).

    Ông Nguyễn Tấn Hậu, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tám Do (Đồng Nai) cho biết hiện các trại bán heo giống đã tăng tiền phí tuyển chọn giống từ 2,5 triệu đồng/con (thời điểm tháng 5, trước khi heo giống Thái Lan về) lên 3-3,5 triệu đồng/con
    .

    Nhập heo sống rất khó khăn, trong khi Việt Nam và Thái Lan không chung biên giới. Heo đưa từ Thái Lan qua Lào phải kiểm tra từng con rồi sang xe; đến Việt Nam lại kiểm tra, sang xe nên rất mất thời gian, nhân lực và chi phí.

    Trong bối cảnh đó giá thịt heo vẫn ở mức cao. Hiện thịt heo Vissan nằm trong khoảng 63.000 - 252.000 đồng/kg.

    Sườn non heo báo mức 252.000 đồng/kg, giá dựng heo ở mức 121.500 đồng/kg giảm xuống 13.500 đồng/kg. Giá thịt mát Meat Deli trên trang web của Vinmart tiếp tục hết hàng, hiện mức giá tuần trước rơi vào quanh 154.900 - 416.900 đồng/kg.

    Giá thịt heo hôm nay tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền không thay đổi so với hôm trước. Mức giá bán tại đây rơi vào khoảng 72.000 - 185.000 đồng/kg, giá nạc đùi heo bán ở ngưỡng 130.000 đồng/kg
    biencan69 thích bài này.
  7. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.609
    Lại đua xanh cei roi
  8. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.480
    Ai đó nghĩ tái đàn trong vài tháng hay vài quý thì chắc chắn ko hiểu về ngành chăn nuôi, nó phụ thuộc vào heo cụ kỵ, bố mẹ, hiện tại tổng nguồn này giảm quanh 10%
    => 1 con heo nái chửa khoảng 4 tháng sẽ cho ra đời ~ 10 con heo con (chưa tính hao hụt), heo con khi nuôi thành heo thịt mất thêm 3-4 tháng nữa => Việc đủ cung sẽ mất bao lâu, mọi người tự tính nhé, nguồn heo cụ kỵ, ông bà trên thế giới cũng khan hiếm và có hạn, quá khó cho việc tái đàn.
    Bên cạnh đó dịch tả lợn đã tái phát tại 20 tỉnh, giá con giống tăng cao và khan hiếm, giá TĂCN tăng cao, cả thế giới cũng đang thiếu cung => Tái đàn kiểu gì đây, bí quá lại nhập lợn thịt từ Thái Lan, đất nước dư cung chỉ có hơn 300 ngàn con mà đăng ký nhập 1.9 triệu con, chẳng khác gì đi cướp heo.

    Theo Báo cáo từ Rabobank cho biết nguồn cung thịt heo tại Việt Nam trong năm 2020 dự báo giảm 21% so với cùng kì năm ngoái xuống 1,91 triệu tấn, sau khi tổng đàn heo giảm 32% trong năm 2019.
    => Tình hình nguồn cung là thiếu trầm trọng, tình hình này ngày đủ cung heo là xa lắm.

    => Hiện tại, thương lái đi săn heo như đi săn đất vàng, đăng ký mua được heo có khi mất vài tháng, chấp nhận ứng tiền trước, cạnh tranh mua được heo rất căng thẳng, nên mới trả giá cao hơn thằng bên cạnh => Giá heo tăng cao, thử hỏi nếu heo dư dả thì làm gì có chuyện này.

    *** Về các dự án chăn nuôi của DBC:

    - Dabaco dự kiến rót thêm 1.800 tỉ vào các dự án chăn nuôi sản xuất heo. CTCP Tập đoàn Dabaco đang lên kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2020 – 2025 vào ba dự án mở rộng ngành chăn nuôi với tổng mức đầu tư cố định lên tới 1.800 tỉ đồng.

    - Trong đó, tổ hợp khu chăn nuôi sản xuất lợn giống và lợn thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Đồng Phú, Bình Phước với diện tích 48 ha dự kiến đạt qui mô 5.300 con nái và 70.000 con thương phẩm. Dự án này có tổng mức đầu tư cố định là 650 tỉ đồng.

    - Khu chăn nuôi tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình có diện tích 44,9 ha cũng dự kiến đạt qui mô tương tự, với tổng mức đầu tư 505 tỉ đồng. Ngoài ra, Dabaco kế hoạch rót 655 tỉ đồng vào khu chăn nuôi lớn nhất (52,1 ha) tại Thạch Thành, Thanh Hóa, dự kiến qui mô là 5.600 con nái và 77.400 con thương phẩm.

    Trao đổi về tốc độ tái đàn, lãnh đạo của Dabaco cho biết đến quí II/2020, tổng đàn lợn sẽ tăng khoảng 15% so với quí IV/2019. Sản lượng heo của Dabaco có khoảng 35% đến từ hợp tác với các hộ chăn nuôi bên ngoài liên kết với công ty => Bắt đầu từ cuối tháng 6 đã cho xuất chuồng các lứa heo gia công, đây là cơ sở để khẳng định LN quý 3 sẽ cực khủng.

    Nhà đầu tư nào quan tâm FA dn có thể tham khảo thông tin các báo cáo ngành heo hàng tháng trên Vietnambiz, kênh chính thống, khá đầy đủ, bên cạnh các nguồn khác, còn ngồi đó phán Q3 đủ cung như CP thì chịu.
    https://cdn.vietnambiz.vn/171464876...-hoi-thang-5-2020-15924653761191740211210.pdf
    Last edited: 10/07/2020
    mtam137, Riofun80, HacLang2 người khác thích bài này.
  9. dautugiatri181092

    dautugiatri181092 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    30/10/2019
    Đã được thích:
    1.027
    những mã làm ăn tăng trưởng và chia cổ tức cao đều đặn như HTN thì kẹp càng lâu sẽ càng giàu. Ai mua PTB L14 HBC CTD lúc vốn hóa vài chục hoặc vài trăm tỷ thì tới bây giờ đều giàu to chưa kể cổ tức được ăn ngập mồm trong nhiều năm. Chẳng nói đâu xa thời điểm năm 2011 cổ phiếu VNM VCS thanh khoản còn không bằng HTN bây giờ, từ đó tới nay VNM VCS đã tăng 30 lần sau nhiều lần chia tách thưởng cổ phiếu. Ai giữ được đã giàu to còn lướt lát ăn vài đồng bạc lẻ thì có khi lỗ trong khi cổ phiếu tăng vài chục lần.

    ==>bác @dphuong1978@nostock đã từng đầu tư VCS chắc hiểu vấn đề thanh khoản chẳng có vấn đề gì với cp tăng trưởng và chia cổ tức cao, VCS năm 2014 thanh khoản còn thua xa HTN bây giờ, ai giữ được VCS thì đều thành công lớn. Mua khi thanh khoản còn thấp và bán khi thanh khoản cao là chân lý trong đầu tư chứng khoán! :) (em vẫn còn giữ D2D nữa nha bác @dphuong1978 )
    Last edited: 10/07/2020
  10. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Chú này cứ vào Pic người ta Pr hàng vậy, thích Pr thì lập pic riêng đê:-@
    nostock thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này