DBC siêu cổ phiếu tăng trưởng - mãi mãi một niềm tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chatdem, 11/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1228 người đang online, trong đó có 491 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1194867 lượt đọc và 7905 bài trả lời
  1. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Dân chỉ được ăn thịt heo rẻ 'trên tivi', bộ trưởng nói 'không lý gì chỉ ăn thịt heo'
    13/06/2020 15:51 GMT+7

    TTO - Trước việc kiểm soát giá thịt heo còn nhiều bất cập, đe dọa đến mục tiêu kiềm chế lạm phát và gây khó khăn cho đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều đại biểu cho rằng cần có giải pháp căn cơ hơn về vấn đề này.
    [​IMG]
    Đại biểu Hoàng Quang Hàm cho rằng điều tiết giả cả không thể bằng mệnh lệnh hành chính - Ảnh: Quochoi.vn

    Câu chuyện kiểm soát giá thịt heo được nhiều đại biểu đề cập trong thảo luận kinh tế xã hội của Quốc hội ngày 13-6.

    Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Hoàng Quang Hàm (đại biểu Phú Thọ) cho rằng điều tiết giá cả là cấp bách để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, nhưng không thể bằng mệnh lệnh hành chính mà phải quản lý bằng bàn tay vô hình của Nhà nước.

    Cần thiết thì nhà nước tham gia điều tiết
    "Những mặt hàng thị trường quyết định giá phải nghiên cứu xem tăng giá do sản xuất hay lưu thông để tuyên truyền, định hướng, có biện pháp hỗ trợ, cần thiết thì kinh tế nhà nước phải đảm trách, không nên để suốt thời gian qua dư luận cho rằng người dân chỉ được ăn thịt heo giá rẻ trên tivi", đại biểu nêu quan điểm.

    Theo ông Hàm, nếu do khâu sản xuất thì phải kích thích tăng đàn, tăng nhập khẩu, cần thiết thì doanh nghiệp tham gia. Nếu do khâu lưu thông thì có biện pháp hợp lý, hợp pháp, cân nhắc cả việc nhà nước trực tiếp thu mua và cung ứng cho thị trường.

    Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn heo trong nước, vì sau khi dịch tả heo châu Phi xảy ra, nhiều địa phương mất trắng đàn heo, đến nay muốn tái đàn nhưng vẫn thiếu vốn, không có giống chất lượng. Các doanh nghiệp lớn không muốn cung cấp giống cho thị trường, nếu có thì giá cao ngất ngưởng, không thể đến tay người chăn nuôi.

    "Nếu có sự hỗ trợ của nhà nước, tôi tin rằng cuối năm đến đầu năm 2021, đàn heo trong nước sẽ được phục hồi trở lại như trước khi có dịch và sẽ không bị áp lực. Giá heo tăng cao không bị các doanh nghiệp găm hàng để khống chế giá thị trường, mặc dù Chính phủ có nhiều giải pháp kéo giá xuống", ông Hoà nói.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Ảnh: Quochoi.vn

    "Nên đa dạng thực phẩm, không có lý gì chỉ ăn thịt heo"

    Phản hồi ý kiến của các đại biểu, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết ngành nông nghiệp chịu tổn thương lớn nhất và gay gắt hơn do tác động kép của biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn ra ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, Chính phủ chỉ đạo bằng mọi giá đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm.

    Trong bối cảnh đó, sản xuất lúa gạo được mùa, lương thực được đảm bảo, xuất khất gạo vẫn đạt hiệu quả, sản xuất lương thực cũng cơ bản đáp ứng… giúp 5 tháng đầu năm tổng giá trị xuất khẩu nông sản đạt trên 15 tỉ USD. Tuy nhiên, ông Cường nhận định cuối năm thách thức còn nhiều như thiên tai, khó khăn của thị trường nông, thuỷ sản, điểm nghẽn của ngành.

    Giải thích việc giá thịt heo vẫn cao, bộ trưởng cho biết dịch tả heo châu Phi diễn ra từ tháng 8-2018 hết sức phức tạp, làm cho tổng đàn heo ở nhiều nước giảm mạnh, thực phẩm và giá heo tăng cao, như với Trung Quốc giá lên tới 130.000 đồng.

    Bị chủ tọa nhắc nhở "tập trung vào giải pháp", bộ trưởng cho hay dù cố gắng nhưng thiệt hại đối với đàn heo của nước ta vẫn tới gần 6 triệu con, tương đương 20% đàn và lượng thịt giảm 9,6% gây nên biến động giá thịt heo.

    Từ tháng 3-2019, ngành đã có chủ trương phát triển các thực phẩm khác như thịt gà, trứng, đạt 760 nghìn tấn nhưng vẫn không bù đắp được thiếu hụt thịt heo. Bộ trưởng nhận định phải tới quý IV năm nay, số đầu heo mới bằng lại thời điểm trước khi có dịch, nên hiện cung cầu vẫn chưa gặp nhau.

    "Đẩy nhanh tái đàn gắn với phát triển bền vững vì nguy cơ dịch bệnh vẫn rất cao, đặc biệt hộ nhỏ lẻ, đảm bảo an toàn. Song giống hiện nay rất đắt, nên cần phải có cơ chế chính sách hỗ trợ. Chúng tôi có yêu cầu 15 đơn vị doanh nghiệp lớn không chỉ tập trung chăm lo con giống cho mình mà phải bán cho người dân. Nhiều địa phương cũng đã ra chính sách hỗ trợ heo giống", ông Nguyễn Xuân Cường cho biết Nhà nước đã hỗ trợ trên 50% với heo bị thiệt hại.

    Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng khuyến cáo "không có lý gì tập trung ăn thịt heo" mà nên đa dạng thực phẩm, vừa bổ dưỡng cho cơ thể, vừa đỡ gây áp lực cho ngành chăn nuôi
    Khohuynhnhu thích bài này.
  2. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Giá heo không giảm thì nghỉ ăn thịt heo là được?! Bộ trưởng nói chuyện hài vãi, trong khẩu phần ăn hàng ngày 70% là thịt heo rồi. Ăn gà, cá, bò... cũng chỉ được vài hôm là ngán phải quay lại thịt heo thôi.
  3. Khohuynhnhu

    Khohuynhnhu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2020
    Đã được thích:
    339
    Ông này chắc quanh năm k bít nấu ăn là gì? Thịt heo mắc thì ăn thịt khác, bò, gà, vịt, cá, tôm... đúng nhưng thịt heo là loại “hiền” nhất, gà, bò, vịt đều có khả năng dị ứng; cá tôm thì tanh nhiều người lại không ăn được. Chưa kể khi rất nhiều món cần xương heo để nấu nước dùng. 1 câu nói cũng thể hiện tầm ông này.
    nvh8892mtam137 thích bài này.
  4. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.247
    Chưa kịp nhập, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng đến mức "khó mua"
    LĐO | 13/06/2020 | 14:39 PM
    lợn sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Tuy nhiên, việc nhập khẩu lợn từ Thái Lan đang khá khó khăn bởi giá lợn hơi tại nước này đang tăng nhanh.[/paste:font]
    Giá lợn tại Thái Lan tăng "nóng"

    Trao đổi với PV Lao Động trưa 13.6, ông Phạm Trần Sum - Giám đốc Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức (Hà Nội) – một trong những doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam, cho biết: Ngày 13.6, ông đã hoàn tất các thủ tục với phía đối tác Thái Lan để đầu tuần tới lợn nhập khẩu từ Thái Lan có thể về Việt Nam.



    ADVERTISEMENT
    “Lô hàng đầu tiên chúng tôi sẽ nhập khoảng 2.000 con và nếu các thủ tục thuận lợi, ngay trong tuần tới, lô hàng sẽ được chuyển về khu vực biên giới giữa Lào và Thái Lan để chờ vận chuyển về Việt Nam. Lợn nhập khẩu về Việt Nam sẽ được thực hiện các biện pháp kiểm dịch, cách ly theo quy định” – ông Phạm Trần Sum nói.

    Tuy nhiên, ông Sum cũng đưa ra thông tin: Trong 3 ngày nay, từ khi Cục Thú y Thái Lan công bố cho phép xuất khẩu lợn sống sang Việt Nam, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng chóng mặt.

    “Chỉ trong 3 ngày, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng thêm 8.000 đồng/kg, đẩy giá lợn vượt mức 60.000 đồng/kg. Chúng tôi đã trao đổi với đối tác là với mức giá đó, doanh nghiệp chúng tôi không làm (nhập khẩu-PV) được và đối tác đang hứa sẽ cân nhắc, xem xét lại mức giá này”- ông Sum cung cấp thêm thông tin.

    Cũng theo ông Sum, ngoài việc tăng giá tới 8.000 đồng/kg, tương đương mức tăng 800.000 đồng/con (tính lợn bình quân 1 tạ/con), chi phí cho mỗi con lợn còn có: Thuế tạm nhập tái xuất, chi phí bến bãi, kiểm dịch, tắm… (tại Lào) cũng tăng thêm khoảng 800.000 đồng/con.

    Bên cạnh đó, hao hụt do vận chuyển xa từ Thái Lan về đến Việt Nam mất 7-8kg/con; rủi ro chết khoảng 0,5%; phí kiểm dịch phía Việt Nam khoảng 700.000 đồng; chi phí vận tải 250.000 đồng/con…

    "Như vậy, ngoài giá mua tại trại, tổng chi phí cho mỗi con lợn tính thêm đã lên đến 1,5-1,6 triệu đồng. Giá lợn về đến Việt Nam đã lên đến 80.000-81.000 đồng/kg" - ông Phạm Trần Sum khẳng định.

    Còn theo thông tin từ các thương nhân, giá lợn hơi tại các cửa khẩu biên giới cũng tăng 10.000 đồng/kg so với 10 ngày trước.
    nguyentrinam, rossagroupqhi thích bài này.
  5. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Chưa kịp nhập, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng đến mức "khó mua"
    LĐO | 13/06/2020 | 14:39 PM

    Dự kiến trong lô hàng của 10 doanh nghiệp đầu tiên, có khoảng 80.000 con
    lợn sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Tuy nhiên, việc nhập khẩu lợn từ Thái Lan đang khá khó khăn bởi giá lợn hơi tại nước này đang tăng nhanh.

    Giá lợn tại Thái Lan tăng "nóng"
    Trao đổi với PV Lao Động trưa 13.6, ông Phạm Trần Sum - Giám đốc Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức (Hà Nội) – một trong những doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam, cho biết: Ngày 13.6, ông đã hoàn tất các thủ tục với phía đối tác Thái Lan để đầu tuần tới lợn nhập khẩu từ Thái Lan có thể về Việt Nam.

    “Lô hàng đầu tiên chúng tôi sẽ nhập khoảng 2.000 con và nếu các thủ tục thuận lợi, ngay trong tuần tới, lô hàng sẽ được chuyển về khu vực biên giới giữa Lào và Thái Lan để chờ vận chuyển về Việt Nam. Lợn nhập khẩu về Việt Nam sẽ được thực hiện các biện pháp kiểm dịch, cách ly theo quy định” – ông Phạm Trần Sum nói.

    Tuy nhiên, ông Sum cũng đưa ra thông tin: Trong 3 ngày nay, từ khi Cục Thú y Thái Lan công bố cho phép xuất khẩu lợn sống sang Việt Nam, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng chóng mặt.
    “Chỉ trong 3 ngày, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng thêm 8.000 đồng/kg, đẩy giá lợn vượt mức 60.000 đồng/kg
    . Chúng tôi đã trao đổi với đối tác là với mức giá đó, doanh nghiệp chúng tôi không làm (nhập khẩu-PV) được và đối tác đang hứa sẽ cân nhắc, xem xét lại mức giá này”- ông Sum cung cấp thêm thông tin.

    Cũng theo ông Sum, ngoài việc tăng giá tới 8.000 đồng/kg, tương đương mức tăng 800.000 đồng/con (tính lợn bình quân 1 tạ/con), chi phí cho mỗi con lợn còn có: Thuế tạm nhập tái xuất, chi phí bến bãi, kiểm dịch, tắm… (tại Lào) cũng tăng thêm khoảng 800.000 đồng/con.

    Bên cạnh đó, hao hụt do vận chuyển xa từ Thái Lan về đến Việt Nam mất 7-8kg/con; rủi ro chết khoảng 0,5%; phí kiểm dịch phía Việt Nam khoảng 700.000 đồng; chi phí vận tải 250.000 đồng/con…
    "Như vậy, ngoài giá mua tại trại, tổng chi phí cho mỗi con lợn tính thêm đã lên đến 1,5-1,6 triệu đồng. Giá lợn về đến Việt Nam đã lên đến 80.000-81.000 đồng/kg" - ông Phạm Trần Sum khẳng định.
    Còn theo thông tin từ các thương nhân, giá lợn hơi tại các cửa khẩu biên giới cũng tăng 10.000 đồng/kg so với 10 ngày trước.
    “Hiện nay giá về theo đường biên giới Lào là 82.000-84.000 đồng/kg, còn đường Campuchia là 84.000-86.000 đồng/kg. Với chi phí như vậy, việc nhập khẩu không khéo tính toán sẽ nguy cơ bị lỗ”- ông Hòa Bình – Giám đốc trại chăn nuôi lợn Hòa Bình cho biết
    .

    [​IMG]
    Lợn giống nhập khẩu từ Thái Lan. Ảnh: Văn Giang

    Giá lợn hơi trong nước tiếp tục giảm mạnh
    Thông tin lợn nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam đã kéo giá lợn hơi trong nước giảm mạnh.

    Ngày 13.6, giá lợn ở miền Bắc giảm sâu tại hầu hết các địa phương, dao động quanh mốc 88.000-94.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi tại Phú Thọ thấp nhất miền Bắc: 88.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg); giá lợn hơi tại Vĩnh Phúc, Hà Nội cũng giảm 4.000 đồng/kg, còn 90.000 đồng/kg.

    Tại miền Trung, giá lợn hơi tại Bình Định giảm mạnh 4.000 đồng/kg, đưa về mức 84.000 đồng/kg. Tại Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Ninh Thuận giá dao động từ 85.000 - 89.000 đồng/kg.

    Tại miền Nam, giá lợn hơi có mức giảm mạnh nhất cả nước, mức giảm tới 5.000 đồng/kg tại Đồng Nai. Tại Tây Ninh và TPHCM giảm 3.000 đồng/kg, đưa xuống 90.000 đồng/kg (Tây Ninh) và 87.000 đồng/kg (TPHCM)

    Còn DN nào muốn nhập lợn Thái nữa không thì đăng ký luôn!!!! Mới nhập có mấy nghìn con mà đã sợ lỗ rồi, tôi dự đoán đâu có sai!
    qhiCDbenly125T thích bài này.
  6. cophieutot

    cophieutot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2013
    Đã được thích:
    7.232
    mtam137 thích bài này.
  7. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Bộ trưởng trả lời ngô nghê quá đê!!!!:)):))
    --- Gộp bài viết, 13/06/2020, Bài cũ: 13/06/2020 ---
    Chắc tụi Thái nó thương Việt Nam, thương bộ trưởng bộ NN nên nó bán rẻ cho mình mà! Sao mà tụi nó tăng giá được chứ!:)):))=))=))
  8. cophieutot

    cophieutot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2013
    Đã được thích:
    7.232
    Nhập về mà giá lợn lại cao hơn trong nước thì lõm nặng.
    --- Gộp bài viết, 13/06/2020, Bài cũ: 13/06/2020 ---
    Giá lợn TQ đang tăng trở lại. Nuôi 1.4 tỷ dân khó khăn quá.
  9. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    57.660
    Heo khó mua, nhưng cp heo thì quá ế :)).

    Kết luận: heo và cp heo là 2 phạm trù # nhau :)).
  10. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Toàn tung đòn gió, mẹ bà! Làm Dabaco đi mất hơn nghìn tỷ vốn hóa, cổ đông thì đau như cắt tiết. Tụi chim lợn thì có cơ hội hè nhau ra dè bỉu, khốn nạn thật!
    02caolam thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này