DCS lãi đột biến Q1 hơn 3 tỷ gần gấp đôi lợi nhuận cả năm 2014 có đáng để đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CATBUI531, 15/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 124950 lượt đọc và 3142 bài trả lời
  1. hn71

    hn71 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    767
    chấp éo gì loại nhợn ...thấy nó nhai nhải ra từ 4.2 rùi ...giờ ngồi tiếc ấy mừ
    CATBUI531 thích bài này.
    CATBUI531 đã loan bài này
  2. GbLuck

    GbLuck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Đã được thích:
    4.449
    Đến ông chủ tịch còn ị vào cổ đông như cụ Túng, mà hình như cả cụ nữa thì phải (nếu mèng nhớ không nhầm)
    Việc nhận định, quyết định mua bán là của từng người. Mèng hơn nhiều cụ là mèng nói mèng trước hành động của mèng. Chưa kể nhận định chỉ là nhận định, bản lĩnh thì phản biện khánh quan... Hơn tất cả là thời gian kiểm chứng.
    Mèng rất lấy làm tiếc vì chuyện này. Đấy là may cả sáng, chiều mèng thất vọng với dòng ngân hàng nên k chém gió, Chớ mà mèng nói trong phiên khéo ...
    Hự hự
    Thay lời muốn nói: Mèng cũng giống như cái máy ảo của mèng- thẳng thắn
    Chót làm các cổ đông vĩ đại của DCS tức thì xin phép bù cho lúc vui (khá nhiều bác hỏi nào là bán, nào chia sẻ...)
    Thiện tai
    Mèng xin lỗi và chào tạm biệt!
    Hự hự
    =)) =))
    Chúc cho DCS mai trần, mốt trần, rồi tiếp tục cởi truồng
    Chào
    Hự hự
    =)) =))
    VietsunshineCATBUI531 thích bài này.
    CATBUI531 đã loan bài này
  3. CATBUI531

    CATBUI531 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.848
    Ai muốn nói gì thì nói chứ bác. Chủ píc vẫn miệt mài múc với xúc là được rầu :)):))>:D:D<:drm4:drm4
    --- Gộp bài viết, 09/06/2015, Bài cũ: 09/06/2015 ---
    Mấy bác lướt sóng thì chỉ thế thôi.
    Mong nó giảm để mua, Mua xong mong cổ về có lãi để bán.
    E không quan tâm các bác lướt sóng hay đầu tư dài hạn.
    Chỉ mong chơi kiểu nào cũng có lãi là được.
    Lỡ bán rầu không nên chim lợn píc em nhá :drm4:drm4
  4. CATBUI531

    CATBUI531 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.848
    Thủ tướng chưa hài lòng về tăng trưởng kinh tế
    Người đứng đầu Chính phủ nhận định tăng trưởng hiện tại chưa thực sự bền vững và Việt Nam cần quyết liệt hơn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%.
    * Nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia sâu hơn trong việc ra quyết định

    http://image.*********.vn/2015/06/09/thu-tuong_1540717.jpg
    Thủ tướng *************** khẳng định Việt Nam sẽ quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp
    Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ sáng nay (9/6), Thủ tướng *************** nhận định kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm đã phát triển tốt hơn so với năm 2014. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả này. "Những điều đạt được chưa thực sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng của Việt Nam. Chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa, vững chắc hơn nữa", ông nhấn mạnh.

    Khẳng định Việt Nam không hề thỏa mãn với những kết quả đạt được, Thủ tướng khẳng định thời gian tới sẽ quyết liệt khắc phục những hạn chế, yếu kém do chủ quan. Chính phủ đảm bảo lạm phát không quá 5%, lãi suất, tỷ giá ổn định theo tín hiệu thị trường, dự trữ ngoại hối tối thiểu 12 tuần nhập khẩu, bội chi ngân sách năm 2015 ở mức 5% GDP và sẽ thấp dần trong 5 năm tới, nợ công trong giới hạn an toàn, xuất khẩu tăng trưởng 10-15% mỗi năm...

    Thủ tướng *************** khẳng định Việt Nam sẽ quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

    Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ không thiếu điện phục vụ sản xuất kinh doanh. "Dự báo đến năm 2018 Việt Nam có thể thiếu điện nếu các dự án triển khai chậm, nhưng những vấn đề đó đã được xử lý, điện không thiếu mà sẽ có những dự phòng, để đảm bảo phát triển kinh tế ở mức 6,5-7%", ông nói.

    Ổn định vĩ mô, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2015 từ 6,2% trở lên và 6,5-7% trong giai đoạn 2016 - 2020 là những cam kết của nhà điều hành Việt Nam trước các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, bao gồm tập trung cổ phần hóa theo đúng lộ trình đã phê duyệt, tái cơ cấu ngân hàng để đến năm 2016 sẽ không còn ngân hàng yếu kém; chủ động hội nhập, cải cách thể chế theo định hướng kinh tế thị trường...

    Tại diễn đàn năm nay, một vấn đề cũng được đặt trọng tâm là những giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hai bộ luật Đầu tư, Doanh nghiệp sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/7 tới và các cam kết hội nhập sắp được thực thi.

    Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Vũ Tiến Lộc đề xuất Chính phủ rà soát để xem xét gỡ bỏ ngay các điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh không còn phù hợp trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật Đầu tư, đồng thời xóa bỏ các giấy phép con nằm ngoài danh mục.

    Những cản trở làm giảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam cũng cần được giải quyết. Nhóm Công tác Đầu tư và Thương mại dẫn một khảo sát quốc tế mới nhất cho thấy môi trường kinh doanh trong nước vẫn chưa thuận lợi. Chẳng hạn, năm 2015, khảo sát môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 78 trên 189 nước, giảm 6 bậc so với năm 2014. So với thứ hạng về GDP của Việt Nam (thứ 52), rõ ràng Việt Nam đang bị tụt lại về môi trường kinh doanh.

    Cũng theo khảo sát này, vấn đề lớn nhất hiện nay về môi trường kinh doanh là thuế, trong đó Việt Nam đứng thứ 173 trên tổng số 189 nước, giảm 2 bậc so với năm 2014. Về tiêu chí thuế (quản lý nộp thuế, kiểm tra thuế), Việt Nam có thứ hạng thấp hơn tất cả các nước khác ở châu Á và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

    Trước những vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết Việt Nam đang xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện hai luật mới trên tinh thần đảm bảo minh bạch, thông thoáng cho nhà đầu tư.

    Trước khi Luật Đầu tư sửa đổi ra đời, Việt Nam có 51 ngành nghề cấm kinh doanh và 386 ngành kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, sau khi rà soát, cơ quan quản lý đã loại bỏ chỉ còn 6 ngành nghề cấm và 267 ngành nghề có điều kiện.

    "Việc rút từ 386 xuống còn 267 ngành nghề có điều kiện là cố gắng cao. Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát lại, lĩnh vực nào nên loại bỏ thì tiếp tục rút khỏi danh mục", ông Vinh nói.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng khẳng định việc xây dựng một hệ thống ngành nghề cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện là cực kỳ khó, việc quy định nhiều hay ít phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế, miễn là không gây khó khăn cho doanh nghiệp. "Một xã hội càng phát triển thì càng có nhiều điều kiện kinh doanh. Ví dụ như phục vụ ăn uống thì phải có điều kiện về sức khỏe, an toàn thực phẩm. Việc quy định điều kiện nhằm làm cho xã hội tốt lên, con người tốt hơn chứ không phải gây khó khăn", ông cho biết.

    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết ngành Tài chính đã có nhiều biện pháp để cải thiện môi trường kinh doanh như giảm giờ khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội. Trong thời gian tới, cơ quan này đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện hơn nữa để môi trường kinh doanh nằm trong top cao của khu vực.

    Kết thúc diễn đàn, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ làm mọi cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không chỉ khu vực trong nước và còn cả nước ngoài, trên tất cả lĩnh vực công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ.

    Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, 6 tháng đầu năm, Việt Nam dự báo tăng trưởng kinh tế 6,12% và sẽ có cơ hội tăng cao hơn nếu có những giải pháp khắc phục trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch.
    --- Gộp bài viết, 09/06/2015, Bài cũ: 09/06/2015 ---
    Các bác bán hết cho bác Hóa nào =D>=D>
    DCS - CTCP Tập đoàn Đại Châu - Ông Đường Đức Hóa, người có liên quan đến ủy viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DCS. Trước giao dịch ông Hóa đang nắm giữ 1.491 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 8/7/2015.
  5. CATBUI531

    CATBUI531 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.848
    Việt Nam thành công trong việc hút vốn đầu tư nước ngoài
    Tweet
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Đáp ứng đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường EU là cách tốt nhất để doanh nghiệp có thể tiếp cận bền vững vào thị trường này

    Tại Diễn đàn doanh nghiệp giữa kỳ 2015 (VBF) với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế” ngày 9/6, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã nêu ra những kiến nghị, đề xuất nhằm giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
    Tham dự diễn đàn có đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ tướng ***************, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh.

    Tập trung phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

    Phát biểu tại diễn đàn, bà Sherry Boger, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), cho biết Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hưởng lợi từ sự tăng trưởng xuất khẩu đáng kể từ các nhà máy FDI.

    Theo bà Sherry, năm 2015 năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại VN nhìn chung còn yếu để có thể tham gia chuỗi cung ứng cho các nhà máy FDI. Chỉ 36% trên tổng số doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạng lưới sản xuất theo định hướng xuất khẩu, so với gần 60% ở Malaysia và Thái Lan.

    Chỉ có 21% các SMEs ở Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, và sự đóng góp của SMEs trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước khác.

    “Phát triển kinh tế xã hội trong tương lai sẽ phụ thuộc khả năng hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu để chúng ta có thể hưởng lợi từ các nguồn vốn và công nghệ trên thế giới, tiếp cận thị trường toàn cầu" - bà Sherry nhấn mạnh.

    Theo bà Sherry, Việt Nam cần phải ban hành pháp luật mới về SMEs và lựa chọn năm lĩnh vực công nghệ để phát triển các cụm công nghiệp và sản phẩm trong chuỗi giá trị, bao gồm: điện tử, dệt may, chế biến thực phẩm, máy móc nông nghiệp, du lịch.

    Ngoài ra, theo bà Sherry, Chính phủ Việt Nam cũng phải ban hành các kế hoạch hành động bao gồm hợp tác với khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, giúp chính phủ và các doanh nghiệp xác định chính sách ưu đãi để phát triển SMEs thành công và các yêu cầu cho việc gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu về tăng cường hỗ trợ các cụm công nghiệp.

    Lo ngại về lao động

    Ông Tomaso Andreatta, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), chỉ ra sáu vấn đề trọng tâm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam, bao gồm: Hiệp định thương mại tự do, giáo dục và đào tạo, quyền sở hữu trí tuệ, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và tính cạnh tranh của thị trường, thủ tục tư pháp và phát triển cơ sở hạ tầng thông qua quan hệ đối tác công - tư.

    Đại diện Euro Cham đặc biệt bày tỏ quan ngại về lực lượng lao động ở Việt Nam. “Có thể khẳng định rằng Việt Nam có một lực lượng lao động đầy tiềm năng. Tuy nhiên, nếu Việt Nam muốn hướng tới các ngành kỹ thuật và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn, chúng tôi tin rằng cần có lực lượng lao động được đào tạo một cách phù hợp" - ông Tomaso phát biểu.

    Theo ông Tomaso, trong khối ASEAN, Việt Nam nằm ở nửa cuối của bảng xếp hạng đánh giá về phát triển nguồn nhân lực. Trong một cuộc khảo sát của báo cáo Diễn đàn Kinh tế thế giới 2014-2015, hơn 10% số người được chọn năm vấn đề khó giải quyết cho việc kinh doanh tại Việt Nam xác định rằng lực lượng lao động không được đào tạo đầy đủ là một trong những vấn đề chính.

    Cụ thể theo EuroCham là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch và khách sạn. Do vậy, theo ông Tomaso, việc cải thiện giáo dục và đào tạo có thể đem lại mức tăng trưởng cao hơn và tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam ở cấp độ khu vực.

    Trong khi đó theo bà Sherry Boger, để góp phần thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cần phải có một hệ thống giáo dục hiện đại tạo ra các nguồn năng lực sinh viên tốt nghiệp đủ kỹ năng và năng lực cần thiết để sẵn sàng làm việc, đồng thời phát triển các nghiên cứu sáng tạo cho lĩnh vực sản xuất, các quy chuẩn nguyên tắc thực hành kế toán được chấp nhận trên toàn cầu, các thủ tục hành chính thuế được sắp xếp hợp lý và minh bạch...

    Thiếu minh bạch là căn bệnh trầm kha

    Theo bà Sherry Boger, chủ tịch AmCham, thiếu minh bạch đã trở thành căn bệnh trầm kha và phổ biến, đe dọa đến tổng thể nền kinh tế và xã hội.

    “Chính phủ đã có một số hành động nhưng giờ là lúc giải quyết vấn đề thiếu minh bạch trên quy mô lớn hơn thông qua việc triển khai các hệ thống loại trừ cơ hội thanh toán bất hợp pháp cũng như áp dụng đạo luật tương tự đạo luật chống tham nhũng tại nước ngoài của Hoa Kỳ (FCPA) và đạo luật chống hối lộ của Anh.

    Cần một bước tiến quan trọng là triển khai những hành động nhằm hạn chế việc sử dụng các khoản thanh toán bằng tiền mặt và giao dịch thanh toán trực tiếp, đẩy mạnh sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam" - bà Sherry nói.

    Bà Sherry cũng đề xuất sửa đổi thông tư 20 liên quan đến nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng. Bà Sherry cho biết tại các cuộc họp ở cả TP.HCM và Hà Nội, các doanh nghiệp đồng loạt phản đối thông tư 20 với mục tiêu thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất bằng cách “khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất mới được sản xuất với công nghệ mới nhất”.

    Đại diện AmCham giải thích thêm thương mại toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị sản xuất đã qua sử dụng đang phát triển, đặc biệt trong các ngành đòi hỏi nguồn vốn lớn, vì nhà đầu tư có thiết bị đã sử dụng chất lượng tốt thường muốn chuyển thiết bị từ một trong những nhà máy hiện tại của mình ở nước khác sang Việt Nam, chứ không muốn mua thiết bị mới.

    Theo Báo Tuổi Trẻ
  6. CATBUI531

    CATBUI531 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.848
    Chào ngày mới cổ đông DCS ~o)~o)
    Hôm nay ngày đầu tiên cựu chủ tịch mua lại 1 triệu cổ các bác dự thế nào :)):))
    Em dự thanh khoản vượt 1.5 triệu cổ và chốt phiên 5.2 \:D/\:D/:drm1:drm1
  7. CATBUI531

    CATBUI531 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.848
    ********* Daily 10/06: Khối ngoại đã quay trở lại!
    Thị trường giảm điểm mạnh về cuối phiên do lực bán ra từ nhóm ngành Ngân hàng và các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, khối ngoại đang tích cực trading và đã quay trở lại mua ròng sau 4 phiên bán ròng liên tiếp.
    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10.06.2015

    - Thị trường giảm điểm mạnh về cuối phiên khiến chỉ số VN-Index đóng cửa với mức giảm 0.92% còn 574.47 điểm; HNX-Index cũng có mức giảm tương tự 0.91% xuống 87.05 điểm.

    - Thị trường sụt giảm khiến đa số các ngành chìm trong sắc đỏ với 18/23 ngành. Ngân hàng, DV Lưu trú và Giải trí là hai ngành có mức giảm điểm mạnh nhất hôm nay với mức giảm tương ứng 2.19% và 2.17%. Khai khoáng cũng có mức giảm điểm mạnh 1.45%. Nhóm ngành Xây dựng, Bất động sản, Chứng khoán cũng chịu chung đà giảm điểm của thị trường với mức giảm lần lượt là 1.13%, 0.76% và 0.7%.

    - Diễn biến thị trường giằng co trong hầu hết thời gian giao dịch trước khi giảm điểm mạnh về cuối phiên do áp lực bán tăng mạnh ở nhóm ngành Ngân hàng. Việc hai cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới VN-Index là GASVCB đồng loạt giảm điểm, trong khi ACB là chỗ dựa lớn nhất của sàn HNX thời gian qua cũng đứng giá khiến thị trường có một phiên giảm sâu.

    - Cụ thể, trên sàn HOSE, các bluechip như GAS, VNM, MSN, HHS cùng nhóm cổ phiếu Ngân hàng như VCB, BID, CTG, STB, EIB, MBB bị bán mạnh đã khiến chỉ số VN-Index giảm tổng cộng 0.961%. Trên sàn HNX, nhóm cổ phiếu gồm SHB, VNR, PVI, DGC, SCR, PSD, FIT, VND, HUT,PLC đã khiến chỉ số HNX-Index giảm tổng cộng 0.602%.

    - Nhóm ngành thép cũng có một phiên giao dịch đáng chú ý khi HPGHSG có một phiên tăng điểm tốt; thậm chí VIS còn tăng trần. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí không có sự đồng thuận khi các “anh cả” như GAS, PVB, PGS … giảm mạnh, PVD đứng giá còn PVX, PVR,PVE vẫn tăng điểm, thậm chí PXL, PVL tăng trần.

    - Thị trường giảm điểm mạnh nhưng vẫn có một số cổ phiếu ngược dòng thành công như HPG,HAG, DPM, KDC, KBC, DLG. Tuy nhiên, nhóm đầu cơ ITQ, KLF, FLC lại không thể chống đỡ được lực bán mạnh từ thị trường. HHS chịu áp lực chốt lời khá mạnh và phải đóng cửa giá sàn với hơn 5.85 triệu đơn vị được khớp. HHS là một trong những cổ phiếu tăng trưởng nổi bật trên HOSE thời gian qua.

    - Một cổ phiếu đáng chú ý khác gần đây là CII cũng chịu áp lực chốt lời khá mạnh khiến cổ phiếu này đứng giá khi đóng cửa. SSI vẫn tiếp tục đà tăng do khối ngoại vẫn đang mua ròng cổ phiếu này. Trên sàn HNX, SHN tiếp tục nổi bật tại mức giá trần với khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 2.1 triệu cổ phiếu.

    - Thanh khoản thị trường trên cả 2 sàn đã giảm nhẹ so với phiên giao dịch “khủng” hôm qua. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 19.26%, còn 146.6 triệu đơn vị; trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh cũng giảm 15.43%, còn 76.9 triệu cổ phiếu.

    - Thị trường giảm điểm trong phiên hôm nay nhưng khối ngoại quay trở lại mua ròng dù giá trị không đáng kể, gần 7.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong khi đó, khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì việc mua ròng trên sàn HNX với giá trị gần 14.1 tỷ đồng.

    Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh ở SSI với giá trị lớn lên tới hơn 65.2 tỷ đồng. KBC cũng được khối ngoại mua vào khá nhiều với giá trị mua ròng gần 15.7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HPG, DPM, BID bị nước ngoài bán ra khá nhiều với giá trị bán ròng tương ứng là 30.5 tỷ, 24.5 tỷ và 10.2 tỷ đồng.

    Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh chủ yếu ở PVS với giá trị gần 14.4 tỷ đồng. PVC, WCScũng được mua ròng với giá trị tưởng ứng 2.9 tỷ và 1.5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hoạt động bán ròng cũng không đáng kể chủ yếu ở SHB, SCR và SHS với giá trị lần lượt là 3.2 tỷ, 2.3 tỷ và 1.7 tỷ đồng.

    - Thị trường giảm điểm mạnh về cuối phiên do lực bán ra mạnh từ nhóm ngành Ngân hàng và các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, khối ngoại đang tích cực trading và đã quay trở lại mua ròng sau 4 phiên bán ròng liên tiếp.

    PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

    Phân tích Xu hướng và Dao động giá

    VN-Index – MACD có thể cho bán trở lại. Trong phiên giao dịch ngày 09/06/2015, VN-Index giảm mạnh sau khi test vùng 578-583 điểm. Do đây là vùng đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ (tháng 01/2015, tháng 04/2015) nên VN-Index sẽ khó có thể phá vỡ trong ngắn hạn.

    MACD đã bắt đầu đi ngang và có thể cho tín hiệu bán mạnh trong những phiên tới. Ngoài ra, RSI cũng đang lao dốc cho thấy động lực tăng trưởng có phần yếu đi.

    Mẫu hình nến gần giống như Evening Doji Star xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan. Điểm tích cực là khối lượng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên nên dự kiến VN-Index sẽ không điều chỉnh quá sâu.

    http://image.*********.vn/2013/06/09/Phan-tich-ky-thuat_249.jpg

    HNX-Index – Thoái lùi mạnh sau khi test đỉnh cũ tháng 03/2015. HNX-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 09/06/2015 sau khi test đỉnh cũ tháng 03/2015 (tương đương vùng 86.7-87.5 điểm).

    Chỉ báo PSAR đang thu hẹp khoảng cách với giá nên có thể cho tín hiệu bán trong những phiên tới khi mà các ngưỡng kháng cự mạnh chưa bị phá vỡ.

    Chỉ báo RSI đã rơi xuống dưới mức 70 nên rủi ro bắt đầu gia tăng.

    http://image.*********.vn/2013/06/09/Phan-tich-ky-thuat_250.jpg

    Phân tích Market Strength

    Trong phiên giao dịch ngày 09/06/2015, VS-Arms VN tăng mạnh lên trên mức 1.2. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đi lên nhẹ nhưng vẫn dưới 0.8, cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế trên thị trường trong 5 phiên vừa qua.

    Trong phiên 09/06/2015, VS-LBR VN giảm nhưng vẫn trên 0.65. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN đạt mức 0.71. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong ngắn hạn.
  8. CATBUI531

    CATBUI531 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.848
    Ý bác muốn nói đến Công ty này chăng.
    Giới thiệu về Công Ty TNHH Ô Tô Hải Âu

    Công ty TNHH Ô tô Hải Âu là thành viên của Tập đoàn Thương mại- Tài chính Hải Âu. Nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh trước yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của khách hàng. Ngày 01/10/2012 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hải Âu: Nguyễn Văn Thêm đã ký quyết định thành lập Công ty TNHH Ô tô Hải Âu.










    Công ty Ô tô Hải Âu được tạo dựng với sứ mệnh giữ vững và phát triển thương hiệu Hải Âu, cán bộ công nhân viên công ty phấn đấu giữ vững vị trí Top 1 trong lĩnh vực bán hàng xe tải hạng nặng tại Việt Nam.



    [​IMG]



    Nguồn nhân lực chủ yếu của chúng tôi là sự kết hợp hài hòa giữa đội ngũ nhân viên trẻ- năng động- nhiệt huyết và đội ngũ cán bộ cao cấp nhiều kinh nghiệm từ Tập đoàn Thương mại Tài chính Hải Âu.



    [​IMG]



    Với năng lực đã được chứng minh thực tế và quyết tâm của toàn bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty chúng tôi tin rằng sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh cũng như tôn chỉ của Tập đoàn đề ra!
    --- Gộp bài viết, 10/06/2015, Bài cũ: 10/06/2015 ---
    Không lẽ DCS lại có cổ phần ở bên đây sao không thấy tin tức gì hết nhỉ :-?:-?
    Vietsunshine thích bài này.
    Vietsunshine đã loan bài này
  9. CATBUI531

    CATBUI531 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.848
    Chồng Ủy viên HĐQT Trần Thị Ánh Nguyệt đăng ký mua 1 triệu cp
    Tại sao lại người đăng ký mua lại là Chồng ủy viên HĐQT mà không phải Chủ tịch DCS.
    Phải chăng DCS đã thay đổi lãnh đạo mà không thông báo và ai là người thay bác Hóa nhỉ ?
    DCS có bị thâu tóm không? Ai là người đã thâu tóm DCS?
    Tại sao bác Hóa lại đăng ký mua vào cái thời điểm nhảy cảm này nhỉ?
    Lý do đằng sau là gì?
    Giờ có nhiều câu hỏi mà chỉ có thời gian mới có câu trả lời 8->8->. Thật là đau đầu ~X(~X(
    --- Gộp bài viết, 10/06/2015, Bài cũ: 10/06/2015 ---
    Tại em nghe bác gì đó bảo Bác Thêm đã thay bác Hóa và DCS đang bán ô tô thông qua Công ty này bác à.
    --- Gộp bài viết, 10/06/2015 ---
    http://otohaiau.vn/
    --- Gộp bài viết, 10/06/2015 ---
    Thôi kệ giá đang rẻ và Công ty làm ăn cũng tốt hơn so với trước nên em sẽ mua thêm 1 ít vậy ;));))
    Bất quá thì làm cổ đông chiến lược và tham gia vào hội quãn trị :)):))
    Biết đâu nó lại cho nhân 2 nhân 3 cái tài khoản thì năm nay lại ấm bụng >:D:D<:drm4:drm4
    Vietsunshine thích bài này.
    VietsunshineCATBUI531 đã loan bài này
  10. DuyDuc81

    DuyDuc81 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Đã được thích:
    107
    Chac chan 1 dieu la DCS se thay chu tich va game MA chuan bi lo dien . 30X
    VietsunshineCATBUI531 thích bài này.
    VietsunshineCATBUI531 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này