DDV- Siêu phẩm cuối năm 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trandangtu_hd, 25/07/2021.

2231 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 16:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 96636 lượt đọc và 387 bài trả lời
  1. ductien_nguyen25

    ductien_nguyen25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2020
    Đã được thích:
    10
    Nghe nói QBS đã đấu giá thành công mua cái Cảng Cạn Đình Vũ của DDV, lợi nhuận book vào quý 3… Có ai nghe tin này không?
  2. uctkaka

    uctkaka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    1.794
    cảng cạn và cảng nước sâu khác nhau chứ, qbs nó bán cái cảng cạn mà
  3. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750
    Nhập khẩu phân bón 6 tháng năm 2021 từ Trung Quốc và Indonesia tăng mạnh
    [​IMG]



    6 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu 2,31 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 645,32 triệu USD, giá trung bình 279,3 USD/tấn.
    Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2021 nhập khẩu phân bón các loại về Việt Nam sụt giảm cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với tháng 5/2021, với mức giảm tương ứng 19%, 21% và 2,5%, đạt 439.700 tấn, tương đương 126,27 triệu USD, giá 287,2 USD/tấn; so với tháng 6/2020 thì tăng tương ứng 34,9%, 56,3% và 15,8%.
    Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu 2,31 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 645,32 triệu USD, giá trung bình 279,3 USD/tấn, tăng 14,4% về khối lượng, tăng 25,5% về kim ngạch và tăng 9,7% về giá so với 6 tháng đầu năm 2020.
    Phân bón của Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, chiếm 45% trong tổng khối lượng và chiếm 43,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,04 triệu tấn, tương đương 281,08 triệu USD, giá trung bình 270,5 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 22,5%, 37,5% và 12,2%. Riêng tháng 6/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng 6,6% về khối lượng nhưng giảm 3,7% về kim ngạch và giảm 9,7% về giá so với tháng liền kề trước đó, đạt 218.997 tấn, tương đương 56,61 triệu USD.
    Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 cung cấp phân bón cho Việt Nam chiếm 13% trong tổng khối lượng và chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 299.771 tấn, tương đương 94,97 triệu USD, giá trung bình 316,8 USD/tấn, tăng mạnh 50,8% về lượng, tăng 101,4 % kim ngạch và tăng 33,6% về giá; riêng tháng 6/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 62,5% về khối lượng, tăng 70,4% về kim ngạch và tăng 4,9% về giá so với tháng 5/2021, đạt 95.321 tấn, tương đương 35,42 triệu USD. Trong khối Đông Nam Á, thì Việt Nam nhập khẩu phân bón chủ yếu từ Indonesia chiếm 42% trong tổng khối lượng và chiếm 50,4% trong tổng kim ngạch, đạt 125.877 tấn, tương đương 47,82 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 262,8%, 432% và 46,7%.
    Đứng sau thị trường Đông Nam Á là thị trường Nga đạt 184.727 tấn, tương đương 59,54 triệu USD, giá trung bình 322,3 USD/tấn, giảm 3,9% về lượng và giảm 3,5% kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 0,4%, chiếm 8% trong tổng khối lượng và chiến 9,2% trong tổng kim ngạch.


    Nhập khẩu phân bón 6 tháng năm 2021

    (Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

    [​IMG]
  4. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750



    (CĂNG RỒI ĐÂY! NÔNG DÂN CỐ GẮNG DÙNG PHÂN CHUỒNG VẬY:D)


    Giá phân bón tăng cao, Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu
    Các doanh nghiệp sản xuất phân bón lớn của Trung Quốc vừa đồng loạt nhận được lệnh, tạm ngừng xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa.

    Giải mã cơn sốt phân bón
    Khởi nghiệp phân bón mới thu hút thêm 430 triệu USD

    [​IMG]
    Dây chuyền đóng gói phân urê tại một nhà máy phân bón hóa học của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Alamy Stock

    Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cho biết, động thái tạm dừng xuất khẩu phân bón được ban bố sau khi giá phân bón tại một trong những quốc gia sản xuất lương thực hàng đầu thế giới leo lên mức kỷ lục.

    Theo số liệu hải quan, Trung Quốc là nhà xuất khẩu phốt phát (phân lân) hàng đầu thế giới và tính đến nửa đầu năm nay nước này xuất khẩu tổng cộng 3,2 triệu tấn phân bón phốt phát diammonium và 2,4 triệu tấn urê sang các khách hàng lớn như Ấn Độ và Pakistan.

    Trước đó, hôm thứ Sáu trong một tuyên bố, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, cơ quan này đã triệu tập khẩn lãnh đạo các công ty phân bón trong nước để thảo luận về việc tích trữ phân bón. Tuy nhiên, các công ty sản xuất phân bón không được công khai danh tính.

    NDRC không cho biết, việc tạm ngừng xuất khẩu sẽ kéo dài bao lâu.

    Các nhà phân tích cho biết, chính phủ rất kỳ vọng vào các công ty phân bón thuộc sở hữu nhà nước như Sinofert Holdings Ltd, Tập đoàn Sinoagri, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) và Tập đoàn Than đá Quốc gia – những đơn vị nằm trong số những công ty hạn chế xuất khẩu.

    Khi được đề cập phỏng vấn, không có công ty nào bình luận về vấn đề này. Theo Reuters, đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm giải quyết bài toán giá nguyên liệu thô tăng vọt.

    Giá phân bón ở Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục trong năm nay trong bối cảnh nhu cầu từ nước ngoài tăng mạnh hơn, trong khi sản xuất trong nước giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao.

    Gavin Ju, chuyên gia phân tích hàng đầu về phân bón tại hãng CRU Group cho biết, đợt lũ lụt vừa qua tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã ảnh hưởng đến năng lực sản xuất và sản lượng tại một số nhà máy phân bón.

    [​IMG]
    Một công nhân đeo khẩu trang vận chuyển phân bón xuất khẩu tại một cảng biển ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 31 tháng 1 năm 2020. Ảnh: China Daily

    Hồi cuối tháng trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cảnh báo chi phí tăng cao của một loạt các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất quan trọng, đồng thời coi đây là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh lương thực của đất nước.

    Ngay sau đó, NDRC đã mở một cuộc điều tra về thị trường phân urê và kêu gọi các công ty phân bón chủ chốt "hoạt động một cách có trật tự... và không tích trữ, tăng giá, ngụy tạo hoặc lan truyền thông tin về việc tăng giá phân bón".

    Ông Gavin Ju cho biết, hoạt động xuất khẩu phân bón sẽ chỉ được cơi nới bắt đầu từ tháng 9 trở đi sau khi tình hình được cản thiện. “Chúng tôi kỳ vọng (vào các doanh nghiệp nhà nước)... sẽ tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu phân bón và tập trung vào nguồn cung nội địa là ưu tiên trong vài tháng tới. Điều này sẽ giúp kiềm giữ đà tăng giá phân bón trong nước trong tương lai gần”, ông Ju nói.

    Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang thực hiện chính sách môi trường, dần thay thế các nhà máy sản xuất phân bón cũ bằng những nhà máy mới, hiệu quả hơn và ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung khí thiên nhiên trong nước. Dự báo, tình hình thiếu khí thiên nhiên của Trung Quốc sẽ không được cải thiện trong ngắn hạn. Mới đây, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA) tính toán nhu cầu khí thiên nhiên của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi, từ 210 tỷ m3 năm 2016 lên 400 tỷ m3 năm 2040.

    Trong khi đó, theo tạp chí World Fertilizer, phần lớn các cơ sở sản xuất phân lân của Trung Quốc nằm ở 4 tỉnh Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, những địa phương nằm gần các mỏ quặng phốt phat ở miền nam. Hồ Bắc có công suất phân bón lớn nhất, chiếm khoảng 28% tổng sản lượng cả nước, tiếp theo là Vân Nam và Quý Châu với 26% và 23%.

    Điều nghịch lý là trong khi một số nhà sản xuất phân lân nội địa của Trung Quốc có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường xuất khẩu, nhưng một số nhà sản xuất khác đang chật vật để tồn tại do không tự chủ được nguồn nguyên liệu đầu vào như lưu huỳnh/amoniăc.

    Hiện giá urê giao kỳ hạn trên Sở giao dịch hàng hóa Trịnh Châu đã tăng hơn 30% so với hồi đầu năm và đạt mức cao kỷ lục 2.616 nhân dân tệ (405,19 USD)/tấn vào thứ Năm (29/7/2021) trước khi giảm 2,7% vào thứ Sáu (30/7). Tỷ giá hiện tại mỗi USD ăn 6,4563 nhân dân tệ. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá urê giao ngay hiện ở mức 2.814 nhân dân tệ/tấn, so với mức 2.674 nhân dân tệ/tấn trong tháng 6.





    Last edited: 31/07/2021
    binhnhitd thích bài này.
  5. betterday82

    betterday82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    734
    DDV- hot hot hot
    chốt 20
    20 chốt
  6. Oanhhoang23388

    Oanhhoang23388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2020
    Đã được thích:
    205
    Em đầu tư dòng phân thật, nhưng không mong muốn phân tăng cao như thế này. Nông nghiệp bị ảnh hưởng, nông dân khó càng thêm khó. Cái này tiềm ẩn nhiều nguy cơ quá.
    Nhớ có bác trên F này nói là cứ khi nào dòng phân tăng là tín hiệu cho thấy TTCK chuẩn bị ăn ****
  7. trandangtu_hd

    trandangtu_hd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Đã được thích:
    2.341
    Nay D D V chạy mà AE im ắng quá nhỉ?
  8. hoabanfood

    hoabanfood Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2018
    Đã được thích:
    330
    chạy vẫn chậm lắm bác ơi. Các con PHÂN khác chạy mạnh hơn
  9. trandangtu_hd

    trandangtu_hd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Đã được thích:
    2.341
    Chạm mới chắc bác nhé. Đang gần đỉnh cũ. Đợi nhỏ nhẻ bán hết thì mới chạy được nehs
    âm
    hoabanfood thích bài này.
  10. uctkaka

    uctkaka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    1.794
    đến lúc có tý thành quả thì bỏ chạy hết:))
    hoabanfood thích bài này.

Chia sẻ trang này