Đề cao nỗ lực vươn tới kinh tế thị trường của VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haiau_tungcanh, 24/09/2010.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 273 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ủy ban châu Âu (EC) ghi nhận và khuyến khích nỗ lực nghiêm túc của các bộ, ngành Việt Nam trong thời gian gần đây, thông qua những nội dung giải trình có liên quan đến các tiêu chí của nền kinh tế thị trường.

    Đây là phát biểu của ông Stefaan Depypere, Cục trưởng phụ trách Phòng vệ Thương mại của Tổng vụ Thương mại EC, trong buổi gặp gỡ với đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước diễn ra ngày 24/9 sau chuyến công tác tại Việt Nam.

    Theo chương trình, đoàn công tác EC đã có các buổi làm việc với Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính Việt Nam để tập trung nghiên cứu hệ thống kế toán hiện hành trên phương diện chính sách vĩ mô, khung luật pháp và kết quả thực hiện ở cấp độ các doanh nghiệp.

    Đại diện cho Tổng vụ Thương mại EC, ông Depypere cho biết, liên quan đến việc cân nhắc, xem xét các thông số của nền kinh tế Việt Nam để tiến tới công nhận nền kinh tế thị trường, phía EU đã thống nhất với các cơ quan chức năng Việt Nam về việc sẽ cùng xây dựng các nghiên cứu chung, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế độc lập.

    Trên cơ sở nghiên cứu này, hai bên sẽ tiến hành tham chiếu với số liệu thống kê của các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế uy tín như WB, IMF để có được kết luận cuối cùng, khách quan nhất về các mặt của nền kinh tế Việt Nam.

    Ông Depypere cũng bày tỏ hy vọng rằng nếu phát huy được những tiến bộ và tinh thần hợp tác làm việc như hiện nay, rất có thể Việt Nam sẽ đạt được trọn vẹn cả 5 tiêu chí của nền kinh tế thị trường mà EU đề ra vào trước năm 2018.

    Trong buổi gặp gỡ, ông Depypere cũng thông báo rằng sau kết quả tích cực của vòng đàm phán thứ 9, nhiều khả năng Việt Nam và EU sẽ ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) mới nhân sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh ASEM diễn ra vào tháng 10 tới đây tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.

    Liên quan đến việc EU áp thuế chống bán phá giá đối vối mặt hàng giày mũ da của Việt Nam có thời hạn đến tháng 3/2011, ông Depypere cho rằng quyết định tiếp theo của EC sẽ phụ thuộc nhiều vào các động thái và sức khỏe của ngành công nghiệp giàyy ở châu Âu.

    Tuy nhiên, về phần mình, ông đã dự cảm được những tín hiệu tích cực tương tự như kết quả đối với mặt hàng xe đạp của Việt Nam xuất sang châu Âu.

    Vào tháng 2/2010, phía EC đã công nhận Việt Nam đạt được tiêu chí đầu tiên trên năm tiêu chí để được công nhận có nền kinh tế thị trường; đó là mức độ ảnh hưởng của Chính phủ đối với việc phân bổ các nguồn lực và các quyết định của doanh nghiệp, dù là trực tiếp hay gián tiếp./.
  2. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 48 tỷ USD

    Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến giữa tháng Chín đã đạt hơn 48 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

    Đáng lưu ý trong đó xuất khẩu dệt may đã đạt trên 7,49 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ; xuất khẩu giày dép đạt gần 3,41 tỷ USD, tăng 21,2%; thủy sản là 3,2 tỷ USD, tăng 14,1%; gạo 2,39 tỷ USD, tăng 10%...

    Nhập khẩu đến hết kỳ báo cáo đã đạt hơn 56 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2009. Nhập siêu đến giữa tháng Chín đạt gần 7,96 tỷ USD.

    Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong nửa đầu tháng 9/2010 đạt gần 6,14 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu là 2,85 tỷ USD và nhập khẩu là 3,29 tỷ USD.

    Thông thường, nửa sau của tháng luôn có kim ngạch xuất, nhập khẩu cao hơn nửa đầu. Như vậy, xuất khẩu tháng Chín được dự báo có thể duy trì ở mức khoảng 6 tỷ USD và nhập khẩu vào khoảng 7 tỷ USD.

    Theo Tổng Cục Hải quan, so với 15 ngày đầu tháng Tám, kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng Chín đã tăng khoảng 10%, tương đương khoảng 257 triệu USD; nhập khẩu tăng 7%, tăng thêm 214 triệu USD.

    Một số mặt hàng có mức tăng khá như dầu thô, thủy sản, dệt may, quặng và khoáng sản, gỗ và sản phẩm gỗ... những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm gồm gạo, càphê, giày dép, than đá, cao su, sắt thép các loại...

    Về nhập khẩu, các mặt hàng tăng so với cùng kỳ như sắt thép các loại, thức ăn gia súc nguyên liệu, chất dẻo nguyên liệu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sản phẩm hóa chất, xơ và sợi...

    Một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch giảm mạnh như xăng dầu các loại, phân bón, sữa, khí đốt hóa lỏng./.
  3. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thông qua dự luật 30 tỷ USD giúp các DN nhỏ

    Với 237 phiếu thuận và 187 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 23/9 đã thông qua dự luật trị giá 30 tỷ USD trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn tài chính và thúc đẩy các chương trình cho vay liên bang đối với các doanh nghiệp này trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp Mỹ vẫn đang ở mức cao.

    Hiện dự luật đã được chuyển lên Nhà Trắng để Tổng thống Barack Obama ký ban thành luật vào ngày 27/9 tới, sau khi đã được Thượng viện thông qua tuần trước.

    Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama cho biết ông vui mừng vì các nghị sỹ đảng Dân chủ và Cộng hòa đã ủng hộ kế hoạch giúp người dân Mỹ có cơ hội làm việc trở lại.

    Ông khẳng định khoản ngân quỹ mới sẽ giúp các ngân hàng cộng đồng tăng các khoản tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính Phố Wall năm 2008.

    Dự luật cũng cho phép giãn nợ thuế trị giá 12 tỷ USD trong hơn một thập kỷ đối với cả doanh nghiệp lớn, nhỏ, đồng thời thúc đẩy các chương trình cho vay của Cục Doanh nghiệp nhỏ và được kỳ vọng sẽ giúp tạo ra hơn 500.000 việc làm. Tổng thống Obama khẳng định dự luật trên sẽ không tác động đến thâm hụt ngân sách liên bang.

    Việc quốc hội "bật đèn xanh" cho dự luật này có ý nghĩa quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Obama, đặc biệt trong bối cảnh người dân đang hoài nghi về các quyết sách kinh tế của Nhà Trắng và đảng Cộng hòa phản đối mạnh mẽ.

    Các nghị sĩ Cộng hòa đã chỉ trích văn kiện này, coi đây thực chất là một gói cứu trợ tài chính từ chính phủ. Họ cảnh báo dự luật sẽ khuyến khích các ngân hàng cấp tiền cho vay tới các khách hàng có mức rủi ro tín dụng cao.

    Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng dự luật là cần thiết để giúp các doanh nghiệp nhỏ đối phó với khó khăn về tín dụng vốn đã xấu đi nhiều sau cuộc khủng hoảng tài chính hai năm trước.

    Cùng ngày, các Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa đã công bố chương trình tranh cử, có tên gọi "Cam kết với nước Mỹ," theo đó, thông báo chi tiết về kế hoạch tạo việc làm, cắt giảm thuế, chi tiêu và yêu cầu bãi bỏ luật chăm sóc y tế mới.

    Văn kiện dày 21 trang này được đưa ra dựa trên chương trình vận động tranh cử quốc hội của đảng Cộng hòa năm 1994 với tên gọi "Giao ước với nước Mỹ," được coi là "lá bài" giúp đảng trên giành chiến thắng quyết định với đa số ghế ở cả hai viện, lần đầu tiên sau hơn 40 năm./.
  4. thhoa

    thhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
  5. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 10/12 ngân hàng đã đảm bảo hệ số CAR yêu cầu
    10/12 ngân hàng thương mại cổ phần đã đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Thông tư 13, 2 trường hợp còn lại đang cố gắng đảm bảo đúng hẹn.

    Chiều 24/9, Trang tin điện tử Ngân hàng Nhà nước có bản tin cho biết các tổ chức tín dụng ở Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị thực hiện Thông tư 13 về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động và Nghị định 141 về mức vốn pháp định.

    Bản tin này cho biết, về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), đến nay trên địa bàn đã có 10/12 ngân hàng thương mại cổ phần đạt yêu cầu, 2 ngân hàng còn lại cho biết cũng sẽ cố gắng đủ tỷ lệ vào thời điểm 1/10/2010.

    Theo quy định tại Thông tư 13, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng thương mại từ ngày 1/10 tới là 9% thay cho quy định 8% hiện nay. Thời gian qua, thị trường cũng chứng kiến những nỗ lực của một số thành viên trong việc chuẩn bị đáp ứng yêu cầu này.

    Tuy nhiên, theo một số thông tin phản ánh gần đây, không loại trừ khả năng có trường hợp đến “hẹn” 1/10 tới vẫn chưa đảm bảo được yêu cầu mới.

    Như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), những thông tin dẫn ý kiến lãnh đạo ngân hàng này cho biết cần phải thực hiện tăng thêm 33% vốn để đáp ứng (hệ số CAR theo đó được nâng lên khoảng 10%, thay cho mức dưới 9% hiện nay). Tuy nhiên, phải đến ngày 9/11 tới Vietcombank mới tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua phương án tăng vốn này (theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước).

    Cũng theo quy định tại Thông tư 13, với điều khoản “Kiểm tra, xử lý vi phạm”, tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định của Thông tư, tùy theo tính chất và hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính; bị hạn chế tín dụng, hạn chế mở rộng mạng lưới, nội dung hoạt động; bị đình chỉ có thời hạn hoặc không thời hạn một hoặc một số nghiệp vụ liên quan đến hành vi vi phạm; bị đề nghị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật…

    Về việc thực hiện lộ trình tăng vốn pháp định, bản tin nói trên của Trang tin điện tử Ngân hàng Nhà nước cho biết, Hà Nội hiện có 117 tổ chức tín dụng là pháp nhân đầy đủ thuộc đối tượng thực hiện Nghị định 141. Hiện nay có 6/12 ngân hàng thương mại cổ phần đủ mức vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Các ngân hàng cổ phần trong diện phải bổ sung vốn điều lệ đến nay đều đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ.

    Đối với các công ty tài chính cổ phần, bản tin cho biết hiện chỉ còn 2/7 công ty chưa đủ mức vốn pháp định tối thiểu 500 tỷ đồng; tuy nhiên 2 công ty này đến nay cũng đã trình đầy đủ hồ sơ về phương án tăng vốn điều lệ và có khả năng đảm bảo đúng lộ trình theo qui định.

    Bên cạnh đó, 98/98 quỹ tín dụng nhân dân đều đảm bảo đủ và vượt mức vốn pháp định 100 triệu đồng. Các tổ chức tín dụng Hà Nội chưa đủ mức vốn pháp định đều có kế hoạch tăng vốn điều lệ để đảm bảo mức theo theo Nghị định 141.

    “Cho đến thời điểm này, có thể nói phương án tăng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng cổ phần ở Hà Nội đều có tính khả thi và đảm bảo theo quy định của Nghị định 141”, bản tin cho biết thêm.

    Ngoài ra, theo bản tin trên, đối với các tổ chức tín dụng cổ phần ở Hà Nội có cổ đông là tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trước khi góp vốn, mua cổ phần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ (theo công văn số 3780/VPCP-ĐMDN ngày 6/6/2008 của Văn phòng Chính phủ) đều đã có phương án xử lý trong trường hợp các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước không được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép góp vốn, mua cổ phần.

Chia sẻ trang này