Đề nghị CafeF chỉnh sửa cho phù hợp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Melody1102, 25/09/2010.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1040 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Melody1102

    Melody1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết CafeF là trang thông tin chứng khoán phổ biến và cập nhật nhất hiện nay.Gần đây hoạt động phát hành tăng vốn của các DN tăng mạnh, tuy nhiên khi phản ánh Giá trị sổ sách (BV) của DN, CafeF luôn đưa số lượng cp phát hành thêm vào lưu hành để tính BV (mặc dù hàng tháng sau số cp này mới đc lưu hành), hơn nữa Vốn chủ SH để tính BV thì luôn bỏ qua phần thặng dưvốn phát hành thêm, điều này làm BV của DN có cp phát hành thêm (ko phải thưởng) bị giảm mạnh trên thông tin của CafeF.

    Đơn cử gần đây, LAF phát hành 5.3tr cp tăng vốn từ 80 tỷ lên 133 tỷ, ngay sau ngày chốt quyền, cafeF đã ghi số cp lưu hành là 13tr cp, và BV thì lấy VCSH cũ tại thời điểm 30.6 là 120tỷ/133tr cp= 9k/cp, trong khi BCTC quí 2 chưa hề ghi nhận khoản thặng dư vốn gần 80tỷ
    Đến hôm qua 24/9, số cp mới đc lưu hành, BV hiện tại của LAF giờ phải là (VCSH 30/6+Thặng dư phát hành)/133= (120+80)/133= 15k/cp. (chư tính LN quí 3 khoảng 3-40 tỷ nữa nhé)
    Còn đây là thông tin hiện tại cafeF:

    THÔNG TIN GIAO DỊCH
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] LAF [​IMG] Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (HoSE) [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    #xhtt_tip { text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana,arial,helvetica; font-size: 11px; position: absolute; left: -300px; width: 620px; border: 1px solid rgb(183, 216, 232); padding: 2px; background-color: rgb(237, 242, 244); visibility: hidden; z-index: 100; }#xhtt_tip_pointer { position: absolute; left: -300px; z-index: 101; visibility: hidden; }.title_tooltip { font-family: Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; color: rgb(18, 60, 146); padding-bottom: 15px; }.content_tooltip { font-size: 13px; font-family: Arial; color: Black; }.contenttt { width: 344px; float: left; padding: 2px; font-family: Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; color: rgb(18, 60, 146); }.notepe { color: rgb(145, 145, 145); font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: normal; text-decoration: none; }.notepe a { color: rgb(145, 145, 145); font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: normal; text-decoration: none; }.notepe a:hover { color: rgb(145, 145, 145); font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: normal; text-decoration: none; } Cập nhật lúc 11:00 Thứ 6, 24/09/2010
    21.2
    [​IMG] 0.0 (0.0 %)
    Giá tham chiếu: 21.2
    Giá mở cửa: 21.0
    Giá cao nhất: 21.6
    Giá thấp nhất: 20.9
    Khối lượng: 297,200
    GD ròng NĐTNN: -1,300
    *Room NN còn lại: 0
    Đơn vị giá: 1000 VNĐ
    (*)Đơn vị KL Room NN: 10.000 CP
    [​IMG]
    Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
    đv KLg: 10,000cp

    1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm
    Xem đồ thị kỹ thuật
    Ngày giao dịch đầu tiên: 15/12/2000 Chi tiết


    (*) EPS 4 quý gần nhất(nghìn đồng) : 5.13
    P/E : 4.13 Giá trị sổ sách /cp(nghìn đồng): 9.01
    (**) Hệ số beta : 1.06
    KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 178,008
    KLCP đang lưu hành: 13,389,414
    Vốn hóa thị trường(tỷ đồng) : 283.86
  2. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bằng niềm tin... có mấy cái thông số 3 vòng của cổ phiếu mà mỗi trang lại một thông tin # nhau không biết phải tin thằng nào
  3. NhomThuSau

    NhomThuSau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì trang web để xem. Vào trang Cafef chi vậy trời !
  4. thongminhdautu

    thongminhdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 197,84 điểm tương đương 1,86% lên 10.860,26 điểm.Nhưng Cafef lại lấy tiêu đề : Tăng 250 điểm trong tuần, Dow Jones vượt 10.850 điểm Vì sợ rằng DJ tăng sẽ át tin tăng CPI 1,31% MMs BBs khó gom hàng tiếp ( vừa rrồi lượng hàng đã gom quá ít - nhìn thanh khoản 1 tháng qua thây ngay)
  5. thongminhdautu

    thongminhdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Cafef cung được đấy chứ, nhiều TT cần thiết , đễ xem dễ tìm. Có điều mình phải biết sàng lọc , suy luận logic và Tương đối thôi
  6. dinh1201

    dinh1201 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đưa thông tin như thế là chính xác, phù hợp với thị trường Việt Nam. Tat cả nên tính theo mức điều chỉnh, VCSH nên tính sang quý sau là hợp lý. Ở VN tính thế là chính xác, vì các doanh nghiệp tăng vốn chỉ có pha loãng cổ phiếu, số vốn tăng thêm gần như ko tạo thêm lợi nhuận.

    Ko hiểu thì nên tìm hiểu thêm nhé.
  7. Melody1102

    Melody1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chú này bị điên mịa nó roài, anh đang nói là tinh sai BV, giá trị sổ sách ấy, ai chẳng biết phát hành thêm, thưởng thì phải pha loãng....BV của LAF giờ hơn 15, nó vẫn đưa là 9, chú mày về xem lại đi, dốt còn cãi [r23)]
  8. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    Cafef còn đưa sai EPS và P/e của nhiều mã lắm, bàn làm gì cho mệt thằng Cafef này, hồi trước tính sai TKU làm tui hy vọng TKU lên 40 nên gia 30 không chịu bán, sau đó đảo chiều thì nó chỉnh sửa lại làm lỗ hết cả tỷ, may mà gỡ lại được PLC, SSM, VIS, PVX, PVA, nay lại đang chiến đấu với DTL không thì toi mạng rùi. Bây giờ DTL cũng chưa chịu cập nhật quý 2, quý 3/2009 và lợi nhuận sau soát xét 193 tỷ/6 tháng 2010 nữa. Đúng là thằng Cafef quá tồi.
    Đại Thiên Lộc sẽ tăng vốn lên 540 tỷ đồng
    Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

    Đại Thiên Lộc sẽ tăng vốn lên 540 tỷ đồng

    (*********) – Năm 2010, CTCP Đại Thiên Lộc sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ lên 540 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM (HOSE).

    Tại ĐHĐCĐ thường niên 2010 diễn ra ngày 29/04, ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty báo cáo năm 2009 vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế kéo dài nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Đại Thiên Lộc vẫn đạt hiệu quả tốt và mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông.

    Năm 2009, lợi nhuận đột biến nhờ dự trữ hàng giá thấp

    Cụ thể, năm vừa qua, công ty đã tiêu thụ nội địa hơn 92 ngàn tấn sản phẩm các loại như tôn lạnh, tôn kẽm, tôn màu, thép cán mỏng… đạt doanh thu 1,297 tỷ đồng, vượt 118.83% so với năm 2008. Trong đó, tôn lạnh được tiêu thụ mạnh nhất với 28.87% doanh thu và đạt 374 tỷ đồng, tăng gấp 2.6 lần so với năm 2008; tiếp theo là tôn kẽm với 21.79% đạt 282 tỷ đồng và tôn màu đứng thứ 3 với 18.18% đạt 235 tỷ đồng.

    Về xuất khẩu, công ty đạt sản lượng trên 15,173 tấn, vượt kế hoạch 8.38%, đạt kim ngạch hơn 13 triệu USD, vượt 9.15% kế hoạch.

    Như vậy, tổng doanh thu năm vừa qua của công ty là hơn 1,532 tỷ đồng, vượt 27.47% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế cũng vượt 42.2% đạt trên 133.79 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận bằng 8.68%.

    Ông Nghĩa cho biết, việc Đại Thiên Lộc đạt được lợi nhuận cao trong năm 2009 là do đánh giá được tình hình, nên đã chủ động dự trữ lượng hàng tồn kho lớn với giá thấp từ đó đáp ứng được nhu cầu sản xuất và giá bán thành phẩm cao để thu lợi nhuận lớn.

    Cũng trong năm 2009, công ty đã thực hiện 2 lần tăng vốn từ 253 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, và từ 350 tỷ đồng lên 388 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án Khu Công nghiệp Sóng Thần 3.

    Tiếp tục tăng vốn lên 540 tỷ đồng và niêm yết tại HOSE

    Với kết quả thực hiện năm 2009, công ty quyết định chia cổ tức bằng 30% cho cổ đông; đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2010 với doanh thu 2,000 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2009; trong đó xuất khẩu đạt 25 triệu USD, tăng 2.29 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng 1.88 lần, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ ở mức 46.29% và cổ tức 30%.

    Đại hội lần này cũng thông qua tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ 388 tỷ đồng lên 540 tỷ đồng. Theo đó, số cổ phần phát hành để tăng vốn là 15.2 triệu. Trong đó, 9,697,750 cổ phần phát hành trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25%. Sau khi chi trả cổ tức, vốn điều lệ của công ty tăng lên trên 484.97 tỷ đồng.

    Sau đó, công ty phát hành tiếp 4,848,750 cổ phần để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1; đồng thời bán tiếp 653,750 cổ phần cho thành viên HĐQT, BKS và ban điều hành cùng CBCNV với cùng mức giá là 16,000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được sau 2 đợt chào bán là 152 tỷ đồng, số vốn điều lệ mới là 540 tỷ đồng.

    Nguồn vốn thu được, công ty tiếp tục bổ sung vào dự án KCN Sóng Thần 3 tại Bình Dương. Theo lãnh đạo công ty, đây là dự án được thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho các năm 2010 – 2012.

    Các vấn đề khác được Đại hội thông qua gồm:

    - Phát hành trái phiếu chuyển đổi với số lượng tối đa 100,000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng và số tiền huy động là 100 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 12 tháng, lãi suất định kỳ 6% và được chiết khấu 15% giá thị trường của cổ phiếu Đại Thiên Lộc tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu.

    - Tăng tổng mức đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất thép lá cán nguội, công suất 240,000 tấn/năm tại KCN Sóng Thần 3 từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Đồng thời giao vốn bằng riền hoặc tài sản là tổng giá trị đầu tư dự án cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc.

    Được biết, ngày 12/02 vừa qua, Đại Thiên Lộc đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 38.8 triệu cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM (HOSE). Sau khi niêm yết chính thức và việc tăng vốn hoàn tất, công ty sẽ đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở này.

    Viết Vinh
  9. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    nó có tính toán gì đâu pác !!!=))=))=)) nó bê nghuyên của VND vào đới , thông tin về doanh nghiệp còn kinh khủng hơn , he he , số liệu từ 2006 , hi hi , số đt còn giữ 7 chữ số , nói chung là ẩu và ^:)^ các W tài chính của VN độ tin cậy cũng như tính chuyên nghiệp buồn bã lém ! nặng về sao chép và quảng cáo , không có tầm và khong có cây viết có đẳng cấp , nếu cần 1 thông tin quan trọng , tôi thường phải soi và đối chiếu khoảng chục trang ,v ì bọn chúng lười cập nhật lắm, trừ khi ăn tiền có chủ ý !
  10. satthuvni83

    satthuvni83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    2.941
    sống ở cái chiều đại nguyễn tấn này thế là tốt lắm rồi đó. cố chờ đợi chiều đại khác đi

Chia sẻ trang này