Đề xuất thu thuế TNCN 20% và những hoàn cảnh khó đỡ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luckyflame, 22/07/2025.

818 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 17:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3266 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    1.297
    Đề xuất này với các nhà đầu tư lỗ bền vững, cứ mua là lỗ thì tốt nhé, bớt phải đóng thuế.
    Còn đối với nhà đầu tư có lãi hoặc lãi nửa vời thì cũng lắm cảnh éo le:

    * Với ông nửa vời lúc thắng lúc thua (phần lớn mọi người). Ví dụ: Một nhà đầu tư A 6 tháng đầu năm chốt lãi bán cp trong danh mục lãi 1 tỷ. 6 tháng cuối năm kẹp cp XYZ đang tạm lỗ 1 tỷ chưa bán. Nếu hết năm chỉ tính thuế cp đã bán nộp thuế 200 triệu. Trong khi cả năm chưa lãi đồng nào, xử lí sao đây?
    Cắt lỗ nhanh để cả năm hòa k phải đóng thuế. Còn không mất thuế 200 triệu, lỗ tạm tính thành 1.2 tỷ ngồi lỳ đợi lại đủ 1.2 tỷ thì cp XYZ đó lại lãi ra 200tr. Nộp thuế tiếp 40tr cho cp XYZ.
    * Với ông lãi bền vững, chơi là thắng cũng thiệt hơn hẳn.
    Cái ông ôm lỳ 1 năm bán 1 lần. Ví dụ: có 1 tỷ 1 năm lãi trung bình 20%. Cách tính cũ cuối năm bán 1.2 tỷ nộp thuế 1.2 triệu. Cách tính mới nộp 40 triệu thuế gấp 33 lần.
    Chi tiết các hoàn cảnh éo le, các cao thủ bổ sung giúp. Đa tạ!
    Yuni9999Hoatdab thích bài này.
  2. 10nam

    10nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2021
    Đã được thích:
    420
    đóng tài khoản nghỉ chơi ai về nhà nấy nếu luật này được thông qua
    luckyflame thích bài này.
  3. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    5.505
    Các đại ca đang nghĩ là nghề này nó nhàn và dễ kiếm ăn lắm =))
    luckyflame thích bài này.
  4. Rhett87

    Rhett87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2021
    Đã được thích:
    21
    Luật do mấy thằng đb nghĩ ra, chắc thấy ngon ăn quá
    phong_van_vo_tinhluckyflame thích bài này.
  5. doinhan

    doinhan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2020
    Đã được thích:
    37
    Mấy thằng trên giòi nó nghĩ ra chính sách chỉ để nhàm thịt nhà đầu tư.
    luckyflame thích bài này.
  6. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.420
    hôm nay có nhiều CP tím
  7. bin1408

    bin1408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Đã được thích:
    19.407
    Vẫn thế mà, đề xuất từ xưa, ko áp dung nổi, nên tính 0.1%:
    Theo đó, cơ quan này đề xuất cá nhân cư trú chuyển nhượng chứng khoán sẽ chịu mức thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế. Khoản thu nhập tính thuế này được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan trong kỳ tính thuế theo năm.

    Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, số thuế sẽ bằng thuế suất 0,1% nhân với giá bán chứng khoán, theo từng lần.
  8. crtorangho

    crtorangho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Đã được thích:
    1.901
    Đề xuất đánh thuế 20% thu nhập từ lãi đầu tư chứng khoán là một chính sách tiềm ẩn nhiều tác động đáng kể đến thị trường tài chính, nhà đầu tư, và nền kinh tế vĩ mô. Dưới đây là phân tích cụ thể các tác động chính, được chia theo từng khía cạnh:

    1. Tác động đến nhà đầu tư cá nhân
    Tâm lý tiêu cực, rút vốn:
    • Thuế 20% là mức cao hơn đáng kể so với thuế hiện hành (0,1% trên giá trị giao dịch) — vốn được tính không dựa trên lãi lỗ mà trên tổng giao dịch.

    • Việc chuyển sang đánh thuế theo lợi nhuận và với mức cao có thể làm mất động lực đầu tư, đặc biệt với nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    • Nhà đầu tư có thể chuyển hướng sang các kênh đầu tư ít bị đánh thuế hơn như vàng, bất động sản, ngoại tệ, hoặc gửi tiết kiệm.
    Khó khăn trong tính thuế:
    • Việc xác định chính xác lãi từ đầu tư chứng khoán gặp nhiều thách thức do biến động giá, chi phí giao dịch, và đặc biệt là lỗ lãi luân phiên.

    • Những người đầu tư lướt sóng (T+0 đến T+3) sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn so với nhà đầu tư dài hạn.
    2. Tác động đến thị trường chứng khoán
    Khối lượng giao dịch suy giảm:
    • Chi phí đầu tư tăng → tính thanh khoản giảm, biên độ lợi nhuận sau thuế thấp hơn.

    • Giao dịch sẽ thưa thớt hơn, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khiến thị trường kém sôi động.
    Vốn hóa thị trường có thể giảm:
    • Tâm lý bán tháo trước khi luật có hiệu lực (nếu thông tin rò rỉ hoặc không có lộ trình rõ ràng).

    • Nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể lo ngại về môi trường đầu tư thiếu hấp dẫn.
    3. Tác động đến môi trường đầu tư và dòng vốn nước ngoài
    ⚠️ Mất tính cạnh tranh so với các nước trong khu vực:
    • So sánh mức thuế:

      Quốc giaThuế lợi nhuận chứng khoán
      Việt NamHiện tại: 0.1% GTGD
      Thái LanMiễn thuế cho nhà đầu tư cá nhân (tạm thời)
      SingaporeMiễn thuế cho đầu tư cá nhân
      MalaysiaMiễn thuế vốn (Capital gain tax)
      IndonesiaCó đánh thuế, nhưng thấp hơn 20%
    • Thuế suất cao dễ khiến nhà đầu tư nước ngoài đánh giá thị trường Việt Nam là kém hấp dẫn hơn.
    ️ 4. Tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước
    ✅ Tích cực:
    • Nếu áp dụng hiệu quả, sẽ giúp tăng thu ngân sách từ nhóm có thu nhập cao từ đầu tư.

    • Phù hợp với định hướng tăng thu từ tài sản, giảm thu từ lao động.
    ❌ Nhưng rủi ro:
    • Nếu thị trường "co cụm", nguồn thu thực tế có thể không như kỳ vọng.

    • Sự dịch chuyển vốn ra khỏi chứng khoán làm giảm thu từ các loại thuế khác: thuế TNCN từ môi giới, phí giao dịch, thuế doanh nghiệp từ các công ty chứng khoán…
    5. Gợi ý & giải pháp nếu áp dụng thuế
    ✅ Giải pháp đề xuất:
    • Chỉ đánh thuế trên lãi ròng thực tế sau khi trừ lỗ lũy kế, chi phí, v.v.

    • Miễn hoặc giảm thuế cho nhà đầu tư dài hạn (giữ cổ phiếu trên 1 năm).

    • Xây dựng hệ thống theo dõi lãi/lỗ hiệu quả — tránh gây khó cho nhà đầu tư cá nhân.

    • Lộ trình áp dụng rõ ràng, công khai, tránh tạo tâm lý hoảng loạn.

    • Nên ưu tiên cải thiện quản trị thị trường, tăng minh bạch, hỗ trợ thanh khoản thay vì chỉ tập trung vào đánh thuế.
    Kết luận
    Việc đề xuất đánh thuế 20% thu nhập từ đầu tư chứng khoán là một quyết định nhạy cảm, dễ gây tác động tiêu cực đến thị trường, nhà đầu tư và môi trường đầu tư nói chung. Nếu không có thiết kế chính sách hợp lý và lộ trình minh bạch, điều này có thể làm suy giảm sự phát triển của thị trường vốn – một kênh huy động quan trọng cho nền kinh tế.
    luckyflame thích bài này.
  9. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    1.297
    có cổ đông sáng lập mới k xác định được giá mua, phần lớn mọi người sao mà không xác định được.
    blueptitgameckgame thích bài này.
  10. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    4.174
    Mình thấy cái này tốt mà

    Hình như hiện tại thu 25% tính theo số lãi năm, giờ 20% là giảm thuế?

    Còn ai ko đóng theo mức lãi hàng năm thì hiện vẫn bị đóng 0.1% trên giá trị bán mà, dự thảo này vẫn đóng là 0.1% có thay đổi gì đâu.
    bin1408luckyflame thích bài này.

Chia sẻ trang này