Debate: Bank - Chứng lead VNI lên cái hộp trên 1080-1150-1200 trong 6 tháng cuối năm??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 29/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3044 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 01:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 360445 lượt đọc và 2169 bài trả lời
  1. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    Rất thích câu của Bro: Hội banker toàn anh em chày cối :))

    Rụng thế éo nào dc hàng - chỉ có múc thêm - mấy hnay Tôi canh múc căng bụng Banks & ĐTC - bây h đang phải ngồi thở :D
    Cong8688, whitelotos, nvanh846 người khác thích bài này.
  2. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.700
    Thông tin thời “cả xã hội ngóng ngân hàng”
    Tác giả Nhuệ Mẫn

    20/06/2023 14:39

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Trong cuộc trò chuyện với phóng viên gần đây, nguyên tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần, nay đã chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tâm sự, ông mừng vì đã quyết định “dừng cuộc chơi sớm”.
    “Thông tin của nền kinh tế bủa vây hệ thống ngân hàng. Lãnh đạo ngân hàng sau một đêm có thể bạc trắng cả đầu”, ông chia sẻ về áp lực của những người nắm giữ trọng trách trong ngành.

    Khi nền kinh tế gặp khó khăn, hệ thống ngân hàng thường được “gọi tên” đầu tiên. “Giải cứu” thị trường bất động sản, hệ thống ngân hàng được “điểm danh”. Trọng trách “cứu” thị trường trái phiếu, hệ thống ngân hàng được xếp hàng đầu… Giải quyết các vấn đề nổi cộm của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng thường không thể đứng ngoài. Nhưng đó là điều không tránh được, bởi ngành ngân hành gánh trên vai nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.
    buinhatnguyen, Sunset07LDF319NGHE thích bài này.
  3. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.032
    Tạo lập đánh vầy, chim lợn ngưng hót.

    Chỉ thương nhiều nhỏ lẻ bị Brokers rồi các KOLs đểu trên mạng hô full tiền mà bán mất hàng ngon :(
    thuyquai29, nvanh84, Fanliver3 người khác thích bài này.
  4. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    Giữa trưa có nhắc anh em short thủ.... chả biết anh em có đọc ko ;)

    Như nói chiều qua, nếu NVL hnay Tây ngưng bán khủng bố - NVL tích cực lại thì VNI sẽ hồi rút chân sau khi back test 1100-1105.

    Đúng kịch bản nhé Anh em!

    ĐTC hnay bùng nổ với CII và HHV tím, VCG lên 21.x.....

    Banks thì chắc là như cỗ xe lu - chờ từng tờ A4 của SBV cho tăng vốn bằng chia cổ tức rồi từng con chim bay đi, timing mua cho Banks chắc là trước 30.6 như Cụ Trưởng Lão @FBV nhận định.

    Sang tháng 7 sẽ là một tháng tưng bừng của Banks, và tất nhiên khi đó VNI đã vượt cái cản bé con con 1120 rồi.

    Nhắc lại 6 tháng trước VNI lên 1120 với vol trung bình 8-10k tỷ/phiên lên 18k tỷ phiên là ÚP bô..... LS lúc đó đang vùng đỉnh, trái phiếu ko có đường ra..... còn vĩ mô hiện tại LS đã hạ được 4 lần..... lần tiếp cận 1120 này vol thị trường 18-20k tỷ/phiên tức là đã X2 VOLUME... có những phiên 27-29k tỷ mới chỉ là chốt lời ngắn hạn thôi......

    Do đó, biến động ngắn hạn dưới 1120 là vùng canh mua những CP tốt giá RẺ - giống vùng 106x-107x trước khi vượt 1080.

    Vẫn nói lại views cá nhân của tôi Banks hiện tại ngoại trừ VCB thì hầu hết đang được định giá RẺ - sẽ làm nên chuyện ở Q3/2023 khi dòng tiền lớn vào đánh.

    Lần tới vượt 1120 là không có quay đầu lại đâu - sẽ bứt thoát luôn như vượt 1080 đấy - nghe lời chim lợn nhiều rồi lại lang thang dưới sân ga hạnh phúc thôi.

    Tôi views với Vĩ mô và dòng tiền hiện tại - VNI đủ động lượng để kéo lên 1150 - 1200 sớm trong tháng 7 và nếu tiền đáo hạn Sổ tiết kiệm vẫn vào mạnh với tốc độ như tháng 6 này thì VNI có thể sẽ test đỉnh 12 tháng ở vùng 129x của tháng 9/2022 trong cuối Quý 3 đầu Quý 4 năm nay.
    Last edited: 20/06/2023
    Fanliver đã loan bài này
  5. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    Trung Quốc cắt giảm thêm hai lãi suất cho vay quan trọng

    Quỳnh Dương • 20/06/2023 - 14:04

    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm thêm hai loại lãi suất cho vay cơ bản (LPR) quan trọng vào ngày 19/6, lần đầu tiên sau 10 tháng nhằm thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

    Cụ thể, PBoC đã cắt giảm 10 điểm cơ bản lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm từ 3,65% xuống 3,55%. Đồng thời, cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm thêm 10 điểm cơ bản từ 4,3% xuống 4,2%.

    Động thái diễn ra lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022, thời điểm nền kinh tế nước này gặp khó khăn sau hai tháng phong tỏa do dịch bệnh ở Thượng Hải.


    [​IMG]
    Sau quyết định trên, chỉ số bất động sản đại lục Hang seng, thước đo của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc niêm yết tại thị trường Hồng Kông, đã giảm hơn 3%, với "gã khổng lồ" Country Garden Holdings giảm khoảng 5%.

    Đà lao dốc của các cổ phiếu bất động sản đè nặng lên các chỉ số chứng khoán tại hai thị trường đại lục và Hồng Kông, trong khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở trong và ngoài nước tiếp tục giao dịch ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11.

    Động thái cắt giảm lãi suất mới nhất diễn ra sau quyết định nới lỏng tiền tệ vào tuần trước. Ngày 15/6, PBoC đã cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn từ mức 2,75% xuống 2,65% nhằm giảm chi phí đi vay do doanh số bán bất động sản và sản xuất công nghiệp suy yếu, trong khi tình trạng thất nghiệp ngày càng sâu sắc.

    Hầu hết các khoản vay hộ gia đình và doanh nghiệp ở Trung Quốc đều dựa trên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm của PBOC, trong khi các khoản thế chấp được chốt theo lãi suất 5 năm. Do đó, dù quy mô cắt giảm chỉ là 10 điểm cơ bản, điều này vẫn có một số ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chung.

    Việc PBoC cắt giảm hai loại lãi suất cho vay quan trọng này cũng đã nằm trong dự đoán của thị trường sau khi chứng kiến một loạt dữ liệu kinh tế trong vài tuần qua (từ sản xuất công nghiệp, đầu tư tài sản cố định đến doanh số bán lẻ và thương mại tháng 5) không đạt được kỳ vọng. Trung Quốc dường như đang mấp mé bên bờ vực giảm phát khi sự lạc quan hậu “mở cửa trở lại” tan thành mây khói.

    Động thái của PBoC cũng đặt chính sách tiền tệ của Trung Quốc vào thế đối nghịch với các chính sách ở phương Tây. Tại Mỹ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) đã dành hơn một năm để chống lại lạm phát bằng cách tăng lãi suất liên tục trước khi tạm dừng vào đầu tháng này. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng kiên trì với chính sách thắt chặt lãi suất để đối phó với lạm phát.

    Khác với phương Tây, Trung Quốc đang ở trong bối cảnh ngược lại. Chi tiêu và đầu tư của khu vực tư nhân yếu đến mức các doanh nghiệp đua nhau giảm giá để giữ khách hàng, dẫn tới giá tiêu dùng và sản xuất liên tục giảm trong 4 tháng liên tiếp, tính đến tháng 5.

    Tờ New York Times bình luận, quy mô khiêm tốn của các bước giảm lãi suất cho thấy các nhà hoạch định chính Trung Quốc lo ngại, nhưng không hoảng loạn. Nhìn lại lịch sử, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng vào cuối năm 2008, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm 1,08 điểm phần trăm lãi suất cho vay cơ bản chỉ trong một ngày. Và trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 1990, Trung Quốc đã từng cắt giảm lãi suất cho vay 1,44 điểm phần trăm, cũng chỉ trong một ngày.

    Trong một thông điệp đưa ra hôm 16/6 vừa qua, Quốc Vụ viện Trung Quốc cam kết đưa ra “các biện pháp mạnh mẽ hơn” một cách kịp thời để “tăng cường động lực phát triển kinh tế, tối ưu hóa cơ cấu kinh tế và thúc đẩy sự phục hồi bền vững của nền kinh tế”.

    Cả Goldman Sachs và JPMorgan trong báo cáo cập nhật mới nhất đều đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc và cảnh báo về những "cơn gió ngược" phía trước.

    https://thitruongtaichinhtiente.vn/...em-hai-lai-suat-cho-vay-quan-trong-47360.html
  6. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    Đoạn này NĐT vẫn nghi ngờ lắm - chạm cản là bán - Brokers hô bán - KOLs hô bán..... tóm lại là bán bán bán......

    Khi nào VNI lên 1300, chuyên gia bắt đầu hô 1500-1800 thì lúc đó NĐT mới hết nghi ngờ - chim hết sợ cành cong rồi fomo full mẹc gin :(

    ===============
    Vì sao nhà đầu tư chứng khoán trong tâm lý ‘chim sợ cành cong’ dù lãi suất liên tiếp giảm?


    17:20 | 20/06/2023

    Sự sôi động của thị trường chứng khoán dần trở lại và các quỹ đầu tư duy trì góc nhìn tích cực về thị trường. Thậm chí nhà quản lý quỹ của Pyn Elite Fund còn dự báo VN-Index sớm trở mốc đỉnh cũ 1.500 điểm thời gian tới.

    Lãi suất liên tục giảm, chứng khoán sôi động trở lại

    Theo quan sát, những yếu tố rủi ro với thị trường đang dần được tháo gỡ. Mối lo trái phiếu doanh nghiệp bớt nóng hơn hơn với quy định mới, nhiều doanh nghiệp thương thảo được với trái chủ để giãn thời gian trả gốc và nợ vay. Một số doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu thời gian gần đây cho thấy dấu hiệu ấm lên.

    Với chứng khoán, một yếu tố mang độ nhạy nhất đó là lãi suất. Bốn đợt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 6 tháng, lãi suất huy động sau cuộc đua cuối năm ngoái cũng dần hạ nhiệt, hiện tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng ở các ngân hàng quốc doanh còn 6,3%/năm.

    Lãi suất chính là yếu tố khiến giới đầu tư kỳ vọng dòng vốn từ kênh tiết kiệm truyền thống sẽ phân bổ sang các sản phẩm đầu tư tài chính khác, trong đó có chứng khoán. Trên thực tế, thanh khoản giao dịch chứng khoán tăng lên thời gian gần đây, dòng tiền nội từ nhà đầu tư cá nhân gia nhập đối ứng lực bán ròng của khối ngoại. Những phiên giao dịch quy mô tỷ USD dần trở lại thị trường.

    Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi những thông tin trong nước khác như quyết định giảm thuế VAT, hoạt động đầu tư công với các dự án giao thông trọng điểm.

    Tuy nhiên, hành vi đám đông vẫn khá dè dặt với thị trường, một bộ phận hoài nghi khả năng thị trường quay trở lại sóng tăng, hình thành một chu kỳ mới. Bộ phận phân tích của các công ty chứng khoán cũng đưa ra quan điểm đối lập. Một số quan điểm cho rằng thị trường vẫn cần một thời gian để tích lũy dài hơn cho một chu kỳ mới.

    [​IMG]
    Xu hướng giảm lãi suất điều hành trong 6 tháng đầu năm 2023. Nguồn: LH tổng hợp.


    Bữa tiệc liệu có kéo dài chỉ với câu chuyện lãi suất?

    Nhìn một cách thận trọng, lãi suất trong xu hướng giảm, chứng khoán phản ánh kỳ vọng, nhưng bức tranh tài chính doanh nghiệp chưa mấy sáng sủa. Nhóm bất động sản vẫn loay hoay trong câu chuyện nợ trái phiếu, nhóm sản xuất như dệt may, thủy sản, bán lẻ chịu tác động tiêu cực do nhu cầu yếu. Xu hướng giá của một số loại hàng hóa như thép, xi măng cũng không ủng hộ kết quả kinh doanh của ngành.

    Nếu xét theo công thức định giá P/E, nếu mức giá P tăng lên khi thị trường hồi phục trong khi lợi nhuận doanh nghiệp (E) không tăng tương ứng, thậm chí nguy cơ giảm do số lượng doanh nghiệp kế hoạch lỗ ngày nhiều hơn. P/E tăng lên hàm ý thị trường đang đắt hơn.

    Nhưng tổ chức ngoại đang đặt kỳ vọng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, rằng những gì xấu nhất đã đi qua. Nhà quản lỹ quỹ Pyn Elite Fund – ông Petri Deryng nhắc lại quan điểm nhiều lần trong báo cáo gửi ra cho các nhà đầu tư, năm 2023 chứng khoán Việt Nam khởi sắc do cú lao dốc năm 2022 đưa giá cổ phiếu xuống mức quá rẻ.

    Nếu tính từ thời điểm thị trường tạo đáy vào giữa tháng 11 năm ngoái, nhiều cổ phiếu tăng giá nhiều lần, một số mã tăng giá gấp 3, 4 lần chỉ sau ít tháng. Nhưng thị giá hiện nay của nhiều cổ phiếu vẫn thấp hơn nhiều so với vùng đỉnh được thiết lập trước đó. Nếu vẫn đang nắm giữ cổ phiếu khi VN-Index ở vùng 1.500 điểm, không ít nhà đầu tư vẫn đang chịu mức lỗ trên 50%.

    Tới đây, xu hướng tăng giá chóng vánh từ vùng đáy tạo tâm lý “chim sợ cành cong”, một bộ phận nhà đầu tư lo ngại cổ phiếu đảo chiều ngắn hạn khi mua mới, trong khi cổ phiếu có khả năng đảo chiều ngay sau khi bán cắt lỗ để cơ cấu danh mục.

    Những điểm còn lo ngại trên thị trường

    Nhà đầu ngoại kỳ vọng những gì xấu nhất đã đi qua như vừa đề cập, thị trường chứng khoán chuyển biến tích cực, nhưng điều đó chưa đủ để xác nhận một trạng thái tốt cho hoạt động đầu tư. Bởi những yếu tố nền tảng như vĩ mô, khả năng tài chính của doanh nghiệp vẫn là tiên quyết, đặt lên hàng đầu.

    Trong báo cáo mới nhất, ông Petri Deryng cho rằng nhiều nhà đầu tư vẫn muốn quan sát dữ liệu vĩ mô vững chắc hơn, xác nhận xu hướng tăng trưởng trở lại. Theo vị chuyên gia này, tăng trưởng GDP trong quý I của Việt Nam chỉ đạt 3,3%, là một con số thấp với một nền kinh tế đang phát triển nhanh khi mức bình quân những năm qua là 6%.

    Hoạt động xuất khẩu giảm 11,5% trong 5 tháng đầu năm nhưng có sự tích cực hơn trong tháng 5 vừa qua khi chỉ giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động xuất khẩu kém đi khiến doanh nghiệp nhóm này báo cáo lợi nhuận thấp hai quý liên tiếp.

    Song, một điểm sáng vĩ mô Việt Nam là lạm phát vẫn ở mức vừa phải và các quyết sách tác động tích cực lên cầu nội địa của chính phủ.

    https://vietnambiz.vn/vi-sao-nha-da...-lai-suat-lien-tiep-giam-2023620172528372.htm
    thuyquai29, Cong8688, Tedd5 người khác thích bài này.
  7. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.032
    VN sẽ lại học tập TQ cut giảm lãi suất tiếp.

    HSBC dự báo SBV sẽ cut thêm 1 lần LS tái cấp vốn từ 4.5% về 4.0% trong Quý 3.

    Khi đó chắc VNI lên 1300 - ngang đỉnh 9/2022 như Lão nói.

    Vothaivumhb, ngducdungFanliver thích bài này.
  8. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
  9. ngducdung

    ngducdung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    2.739
    Ls một khi đã vào chu kỳ tăng là tăng, vào chu kỳ giảm là giảm. Ko có chuyện hôm trước tăng hsau giảm, hsau nữa lại tăng. Và một chu kỳ thì tính bằng năm chứ chả ai tính bằng ngày bằng tháng :D
    Cong8688, buinhatnguyenFanliver thích bài này.
  10. LuotSongDamMe

    LuotSongDamMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2020
    Đã được thích:
    22.248
    thường thì chơi bank hầu như là thạo FA , khác với dân chơi mid pen thiên về thạo TA nhiều hơn . Rung sao được người đã hiểu câu chuyện hả cụ , giờ là đến tiết mục đếm tiền :)):))
    Về rủi ro FA cho mấy ae yếu tim :
    1 đúng là quý 2 có thể sẽ là quý có bctc khá nhất của bank trong năm nay , quý 3 4 có thể kém hơn vì BDS , đặc biệt là trong Nam gần như là ở trạng thái gồng , nếu không thông được thì BDS sẽ có cú call margin không khác gì chứng cuối năm ngoái .
    2 . Tỷ giá , nếu xuất siêu giảm , hay nói chung là các nguồn hút USD có dấu hiệu suy giảm , thì với mặt bằng lãi suất này tỷ giá sẽ bị trượt , rủi ro cho toàn thị trường .
    3 , Bank lớn nào đó của Tây phá sản thì rất dễ dẫn đến bank run .
    Rủi ro thì tạm thời có 3 cái đấy phải lưu ý .
    Còn game bank thì chính phủ đánh rõ nét r , đội sân sau vay max thì cũng chỉ được 15% VĐL , trước mắt tăng vốn để bơm tiền cứu đội đấy . Rồi sẽ thông được sang các chỗ khác . 2 là chỗ để tiền đang bị nghẽn chưa được sử dụng trú vào .
    Năm nay là một năm khó khăn , nhiều rủi ro và nhiều thiên nga đen bay lảng vảng . Ae quản trị rủi ro cho tốt . Nhưng trước mắt chính phủ phát tiền thì may túi ba gang hứng đã =))=))
    Fanliver đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này