Debate: Bank - Chứng lead VNI lên cái hộp trên 1080-1150-1200 trong 6 tháng cuối năm??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 29/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2994 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 360445 lượt đọc và 2169 bài trả lời
  1. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783

    VND - Thành bại tại Trung Nam :D

    MBB - Thành bại tại Anh Nhơn à ;))



    MBB: TOP 5 nợ xấu thấp nhất toàn hệ thống. Doanh thu lợi nhuận đạt chuẩn CANSLIM cho cổ phiếu tăng trưởng.

    Tất cả trái phiếu của NVL tại MBB đều được đảm bảo bằng BĐS - chứ ko có trái phiếu tín chấp - ko có trái phiếu 3 KHÔNG - nên MBB đang bị tiếng OAN chỗ NVL - dẫn tới định giá đang rất thấp so với chính tiềm lực và nội lực của MBB.

    Khuyến nghị anh em có thể nghiêm túc xem xét canh mua MBB tại những thời điểm VNI đạp mạnh nhé.
    Last edited: 20/06/2023
    Fanliver đã loan bài này
  2. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    64.228
    đang xây bệ phóng cụ đợi vài hôm nhé :))
    Vothaivumhb, nvanh84Fanliver thích bài này.
  3. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.700
    [COLOR=var(--color-label)]Thứ ba, ngày 20/06/2023 19:45 PM (GMT+7)
    Chứng khoán HSC được 3 ngân hàng cấp hạn mức tín dụng 11,000 tỷ đồng[/COLOR]

    Ngày 19/06, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) công bố về việc được 3 ngân hàng gồm Vietcombank, Vietinbank và MSB phê duyệt cấp tín dụng với tổng hạn mức cấp tín dụng tới 11,000 tỷ đồng.
    dhtvinh, Cong8688, quangly1954 người khác thích bài này.
    Vnindex860Fanliver đã loan bài này
  4. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    All các CTCK lớn đều có gói tín dụng cả 10.000 tỷ - để làm gì?

    Để làm deal và chuẩn bị cho vay margin trước con sóng lớn 2023-2024 chứ để làm gì nữa ạ ;)
    Last edited: 20/06/2023
    dhtvinh, thuyquai29, Cong86887 người khác thích bài này.
  5. cuti2019

    cuti2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2021
    Đã được thích:
    10.583
  6. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    Xét vốn hoá và thanh khoản thì SHB là ứng viên số 1, ứng viên số 2 là EIB đới ;))

    NVL - PDR dc dự đoán sẽ sớm out khỏi VN30.


    Vốn hoá hai cha này hiện thấp hơn SHB & EIB.

    NVL đang bị cảnh báo, PDR vốn hoá nằm ngoài top 40 nên
    gần như chắc chắn hai cha này OUT.
    LDF319NGHE, yuhao08, Cong86884 người khác thích bài này.
    Fanliver đã loan bài này
  7. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    Chuyên gia nói giống những gì anh em mình nói ra rả cả tuần nay Bác @Vothaivumhb nhỉ ;))

    Cổ phiếu chưa tăng giá nhiều là cổ phiếu nào, nói rõ luôn là nhóm Blue - bank trụ luôn đi ;))


    ==========================

    Góc nhìn chuyên gia: Thị trường điều chỉnh không hẳn là chuyện xấu, tạo cơ hội mua vào những cổ phiếu tốt


    20:00 | 20/06/2023
    Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, các tin đồn râm ran về việc hạ lãi suất đã khiến thị trường tăng từ trước đó nên thực chất, thị trường điều chỉnh không phải là điều gì xấu.

    Điều này cũng tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu tốt mà giá không tăng nhiều.

    Trước những động thái của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc hạ lãi suất liên tiếp kể từ tháng 3 năm nay hay việc Fed dừng tăng lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán đã có những diễn biến đáng chú ý.

    Theo đó, thanh khoản thị trường trong tháng 5 và tháng 6 đã có sự cải thiện, có phiên lên đến hơn 26.000 tỷ đồng, thị trường dù không tăng nhiều về mặt điểm số nhưng đã có những tín hiệu tích cực hơn.

    Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã có những nhận định về thách thức, cơ hội của thị trường hiện nay cũng như trong trung và dài hạn.

    [​IMG]
    Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam. (Ảnh: NVCC).

    Mới đây, thị trường chứng khoán đã đón nhận những tin tức tích cực từ việc NHNN quyết định giảm lãi suất lần thứ 4 hay Fed cũng quyết định tạm dừng tăng lãi suất. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, thị trường chứng khoán lại có những phiên giảm điểm, vậy lý do gì khiến thị trường diễn biến như vậy ,thưa ông?

    Mặc dù, thị trường chứng khoán đón nhận những tin tức tích cực, song đặt trong bối cảnh thị trường đã tăng trong suốt tháng 5 và trong hai tuần đầu tháng 6 thì việc điều chỉnh cũng là điều dễ hiểu.

    Kể từ đầu tháng 5, thị trường đã có những tín hiệu tích cực bằng việc những phân lớp cổ phiếu nhỏ tăng giá. Nguyên trong tháng 5, mặc dù chỉ số không tăng nhiều vì dòng tiền không vào blue chip nhưng bên trong nội tại thị trường, những cổ phiếu nhỏ và vừa đã có sự hồi phục rất nhiều.

    Sau đó, khoảng hai tuần đầu tháng 6, dòng tiền bắt đầu có tín hiệu vào các cổ phiếu blue chip, khi đó thị trường mới thể hiện mức tăng rõ ràng trên các chỉ số.

    Như vậy, trong giai đoạn 1,5 tháng gần đây thị trường đã tăng tương đối tích cực, chỉ số không tăng nhưng tài khoản nhà đầu tư cải thiện rất rõ.

    Bản chất thị trường tăng trước đó đã phản ứng những kỳ vọng nhất định, rất có thể đã có những nhóm nhà đầu tư lớn họ đã có thông tin hoặc dự báo về việc hạ lãi suất từ trước đó nên khi thông tin hạ lãi suất được công bố, thị trường không phản ánh xu hướng tích cực nhiều.

    Các tin đồn râm ran đã khiến thị trường tăng từ trước đó nên thực chất, thị trường điều chỉnh không phải là điều gì xấu.

    Thị trường không thể lên mãi được mà phải có sự điều chỉnh, tích luỹ và sự dịch chuyển dòng tiền từ các nhóm đã tăng nhiều sang nhóm cổ phiếu tốt và tăng mấy, hoặc là những cổ phiếu có sự kỳ vọng trong kết quả kinh doanh quý II sắp tới.

    [​IMG]
    Diễn biến VN-Index kể từ đầu năm 2023. (Ảnh chụp màn hình).

    Một số ý kiến cho rằng, việc hạ lãi suất trong bối cảnh sức khoẻ của doanh nghiệp đang rất xấu sẽ không mang nhiều ý nghĩa bởi nhiều doanh nghiệp đang gặp khó trong tiếp cận tín dụng. Vậy động thái hạ lãi suất liên tiếp sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế thực và thị trường chứng khoán?

    Đối với nền kinh tế thực, phải nhìn nhận một thực tế đây là thời điểm rất khó khăn của các doanh nghiệp và sẽ thể hiện rõ nét hơn vào kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp.

    Với tình hình doanh nghiệp khó khăn như vậy nên Chính phủ, Quốc hội và các bộ ban ngành trong thời gian vừa qua đã phối hợp chặt chẽ để đưa ra những giải pháp mạnh mẽ nhất để tác động vào nền kinh tế.

    Đương nhiên, khi sức khoẻ của nền kinh tế chưa tốt thì mức độ hấp thụ chính sách giảm lãi suất sẽ kéo dài chứ không thể hiện ngay.

    Tuy nhiên, tác động rõ nét nhất của việc giảm lãi suất điều hành lại là làm giảm lãi suất huy động, nên sẽ tác động trực tiếp vào sự dịch chuyển dòng tiền bởi tiền gửi đã không còn hấp dẫn như trước.

    Trong các kênh đầu tư, vàng, bất động sản, ngoại tệ đều không phải là kênh hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, chứng khoán sẽ nổi lên trở thành kênh thu hút dòng tiền tiết kiệm chuyển sang. Thị trường chứng khoán sẽ đón nhận một dòng tiền mới và cải thiện ngay.

    Còn trong khi nền kinh tế thực, lãi suất cho vay mới là yếu tố ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Hiện tại, lãi suất cho vay có giảm nhưng chưa thực sự như kỳ vọng bởi sau khi các ngân hàng thương mại giảm lãi suất đầu vào thì phải mất ít nhất một quý để giảm lãi suất cho vay khi bình quân giá vốn giảm xuống.

    Phần lớn các doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn, tuy nhiên nếu như lãi suất giảm, nền kinh tế có sự cải thiện thì nhiều doanh nghiệp sẵn sàng vay vốn, kéo cầu tín dụng lên cao.

    Về trung và dài hạn rõ ràng việc giảm lãi suất sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp và có thể nhìn rõ hơn từ quý III.


    Về trung và dài hạn, việc lãi suất giảm liên tiếp sẽ hỗ trợ sự dịch chuyển dòng tiền trong nền kinh tế từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư khác trong đó có chứng khoán.

    Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

    Trong ngắn hạn, những cơ hội và thách thức nào sẽ tác động đến thị trường, thưa ông?

    [​IMG]
    Đối với thị trường chứng khoán, việc liên quan đến chính sách về giảm chu kỳ thanh toán sẽ một yếu tố vô cùng tích cực, góp phần cải thiện thanh khoản chung của thị trường.

    Hiện tại, thanh khoản mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa phải là lớn như giai đoạn năm 2022. Với giai đoạn này, nếu rút ngắn được chu kỳ thanh toán sẽ là một yếu tố góp vào xu hướng tích cực của thị trường trong thời gian tới.

    Tuy nhiên, sắp tới khi công bố chỉ số kinh tế vĩ mô như: Tăng trưởng GDP và kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp có thể sẽ là một bức tranh xám màu. Điều này cũng được nhà đầu tư dự đoán từ trước.

    Vì vậy, khi công bố số liệu chính thức có thể sẽ khiến thị trường điều chỉnh hay tích luỹ trở lại trong ngắn hạn cân bằng cung cầu hơn và tìm ra điểm cân bằng mới trước khi trở lại xu hướng tăng.

    Khi các thông tin xấu nhất được công bố sẽ có ảnh hưởng nhất định trong ngắn hạn sau đó sẽ có những kỳ vọng mới liên quan chính sách như: Giảm lãi suất, giảm thuế VAT, giảm lệ phí chước bạ, thúc đẩy đầu tư công nửa cuối năm,… Đây sẽ là những yếu tố tác động đến thị trường trong trung và dài hạn.

    Với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đây có phải là thời điểm tích cực để bắt đầu tích luỹ?

    Có thể mường tượng ra bức tranh khi cơn bão đi qua đã bắt đầu có những ánh sáng le lói bởi thực tế những thông tin tiêu cực ở thời điểm này chỉ là để xác nhận nhưng suy nghĩ, dự báo bức tranh đã được thấy từ trước chứ không phải yếu tố bất ngờ.

    Nên khi các thông tin xấu sắp tới tác động vào và thị trường điều chỉnh thì cũng hợp lý. Điều này cũng tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu tốt mà giá không tăng nhiều. Vậy thì khi quá trình điều chỉnh diễn ra, mua vào sẽ an toàn hơn.

    Sau khi những tiêu cực ngắn hạn phản ánh vào thị trường sẽ là những kỳ vọng tích cực trong trung và dài hạn, xu hướng tích cực sẽ bao phủ từ đó đến cuối năm.

    Xin cảm ơn ông!

    https://vietnambiz.vn/goc-nhin-chuy...a-vao-nhung-co-phieu-tot-2023620174151880.htm
    Ha2t, Cong8688, Vothaivumhb1 người khác thích bài này.
    Fanliver đã loan bài này
  8. kient012

    kient012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2021
    Đã được thích:
    2.334
    https://cafef.vn/cio-vinacapital-an...500-diem-trong-nam-sau-188230620073812159.chn
    có chiên da hô 1500 rồi bác ạ, còn anh Tây PYN chưa thấy hô =))
    Fanliver, Vothaivumhbbuinhatnguyen thích bài này.
  9. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    “Trong mọi giai đoạn tăng trưởng của VN-Index không thể thiếu ngành ngân hàng. Vì nhóm này chiếm đến 60% lợi nhuận của VN-Index. Do đó, ngành ngân hàng sẽ là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy chỉ số đi lên trong thời gian tới”, ông Nhật Khánh đánh giá ;)) ;))

    ==============


    Chuyên gia: Thị trường chứng khoán nửa cuối năm sẽ lạc quan hơn, nhóm ngân hàng có lợi thế lớn

    THỨ 3 , 20/06/2023, 14:27

    Chuyên gia cho rằng vì các khó khăn mang tính thời điểm mà một số cổ phiếu ngân hàng đang bị thị trường đánh giá thấp hơn giá trị thực. Tuy nhiên, điều này lại mở ra cơ hội trong dài hạn cho các nhà đầu tư.

    [​IMG]

    Tại hội thảo “Đầu tư chứng khoán: Tìm ổn định trong bất định”, do công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) tổ chức mới đây, các chuyên gia từ đại học Fulbright và MAS đã có những chia sẻ về triển vọng vĩ mô những tháng cuối năm và ngành ngân hàng nói riêng.

    Về vĩ mô, ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp, Đại học Fulbright đánh giá, bối cảnh áp lực tỷ giá giảm, lạm phát tạo đỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều hành dùng thêm các công cụ tiền tệ như hạ lãi suất điều hành, mua ngoại tệ bơm thanh khoản và các công cụ tài khóa như đầu tư công để hỗ trợ sâu hơn cho nền kinh tế.

    “Sản xuất kinh doanh nửa cuối năm sẽ vẫn khó khăn. Tuy nhiên, tình hình sẽ được cải thiện hơn so với đầu năm”, ông Nguyễn Xuân Thành dự báo.

    [​IMG]
    Các chuyên gia tại chương trình

    Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Nhật Khánh - Trưởng phòng tư vấn chi nhánh LM2, công ty chứng khoán Mirae Asset cho biết, thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2023 sẽ lạc quan hơn. Riêng nhóm ngân hàng sẽ nhận được một lợi thế lớn khi lãi suất hạ.

    Theo đó, hiện tại, tăng trưởng tín dụng đang khá thấp, 5 tháng đầu năm chỉ tiêu này mới chỉ đạt 3,17%, trong khi năm trước là hơn 8%. Điều này đang làm ảnh hưởng không tốt đến thu nhập từ lãi (thường chiếm khoảng 70–90% tổng thu nhập ngân hàng) của các nhà băng.

    “Tuy nhiên, cơ quan điều hành đang có những chính sách nhằm giảm lãi suất và điều này sẽ kích thích tín dụng tăng trưởng trở lại. Ngoài ra, hành động này còn góp phần làm tăng khả năng trả nợ vay của các doanh nghiệp, giúp cho tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng được cải thiện. Không chỉ dừng lại ở đó, chính phủ còn có các thông tư 02, 03 hỗ trợ cơ cấu nợ”, ông Khánh đánh giá về thu nhập của các ngân hàng.

    Ngoài ra, vừa qua các ngân hàng đã có chủ động trích lập dự phòng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) bình quân toàn ngành đang vào khoảng 130%. Một số ngân hàng có chủ trương trích lập lên đến 300%. Trong tương lai, việc hoàn nhập các khoản này sẽ đóng góp lớn vào lợi nhuận của các nhà băng.

    Về mặt CASA, thời gian vừa qua do lãi suất tăng, nên người dân và doanh nghiệp đã ồ ạt đi gửi tiết kiệm. Điều này dẫn đến chi phí vốn của các ngân hàng bị đội lên đáng kể. Tuy nhiên, hiện tại lãi suất huy động đang có xu hướng giảm dần. Do đó, áp lực chi phí vốn của các nhà băng không còn quá cao như trước.

    “Trong mọi giai đoạn tăng trưởng của VN-Index không thể thiếu ngành ngân hàng. Vì nhóm này chiếm đến 60% lợi nhuận của VN-Index. Do đó, ngành ngân hàng sẽ là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy chỉ số đi lên trong thời gian tới”, ông Nhật Khánh đánh giá.

    Ông Khánh lưu ý, hiện tại đã có nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và chứng khoán tăng mạnh. Do đó, nhà đầu tư cần có sự cẩn trọng.

    Cũng trong khuôn khổ hội thảo, bà Nguyễn Hoàng Bích Ngọc - Trưởng phòng phân tích khách hàng tổ chức Mirae Asset cho biết, vì các vấn đề mang tính thời điểm như thanh khoản không tốt, thu nhập sụt giảm, nợ xấu tăng lên một số cổ phiếu ngân hàng đang bị thị trường đánh giá thấp hơn so với giá trị thực. Tuy nhiên, điều này lại mở ra cơ hội trong dài hạn cho các nhà đầu tư.

    Bà Ngọc nói thêm, một số chính sách đặc thù hỗ trợ riêng cho ngành bất động sản cũng có thể sẽ có những tác động tích cực đến ngành ngân hàng.

    “Hiện tại có dự thảo sửa đổi thông tư 41/2016/TT-NHNN. Trong đó, văn bản có đề cập đến việc điều chỉnh giảm hệ số rủi ro đối với một phân khúc bất động sản như nhất định như giảm ½ hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay nhà ở xã hội; tách hệ số rủi ro của nhóm bất động sản dân dụng riêng và nhóm bất động sản khu công nghiệp riêng; đối với các khoản phải thu có tài sản đảm bảo bằng bất động sản thì hệ số rủi ro giảm từ 200% xuống còn 150%. Dự thảo này kỳ vọng sẽ đẩy được tín dụng khả thi ra nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng”, bà Nguyễn Hoàng Bích Ngọc chia sẻ.

    Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng hiện tại đang có rất nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Thời gian tới, thị trường chứng khoán sẽ vẫn đi lên và trong hành trình đó không thể thiếu sự góp mặt của nhóm ngân hàng.

    https://cafef.vn/chuyen-gia-thi-tru...an-hang-co-loi-the-lon-188230620140711023.chn
    Last edited: 21/06/2023
    Fanliver đã loan bài này
  10. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.783
    Việt Nam tiếp tục không nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

    THỨ 4 , 21/06/2023, 06:41


    Tại các cuộc làm việc song phương với NHNN, Bộ tài chính Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá thời gian qua đã duy trì được sự ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.


    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày 17/6/2023 vừa qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, tiếp tục dựa trên ba tiêu chí để xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính, cụ thể là: (i) thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ; (ii) thặng dư cán cân vãng lai; và (iii) can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài.

    Tại Báo cáo này, Bộ tài chính Hoa Kỳ đưa 7 nền kinh tế vào Danh sách giám sát, bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Malaysia,, Singapore, Thụy Sĩ và Đài Loan (Trung Quốc). Đồng thời, Bộ tài chính Hoa Kỳ kết luận không có đối tác thương mại lớn nào của Hoa Kỳ thao túng tiền tệ trong giai đoạn từ tháng 01-12/2022. Trong giai đoạn nêu trên, Việt Nam vượt ngưỡng 1 tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hoá và dịch vụ với Hoa Kỳ, do đó BTC Mỹ tiếp tục không đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát.

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, tại các cuộc làm việc song phương với NHNN, Bộ tài chính Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá thời gian qua đã duy trì được sự ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

    NHNN luôn khẳng định điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu xuyên suốt là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống các TCTD. Thời gian qua, NHNN đã và đang nỗ lực từng bước hiện đại hóa và minh bạch khung khổ chính sách tiền tệ và điều hành tỷ giá. Đồng thời, NHNN điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp với trình độ phát triển của thị trường ngoại tệ và các yếu tố kinh tế; không sử dụng chính sách tỷ giá nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng; đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

    Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá theo định hướng nêu trên nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống các TCTD; đồng thời, sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà phía Hoa Kỳ quan tâm trên tinh thần hợp tác, thiện chí.
    LDF319NGHE, Vothaivumhbbuinhatnguyen thích bài này.
    Fanliver đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này