Debate: Bank - Chứng lead VNI lên cái hộp trên 1080-1150-1200 trong 6 tháng cuối năm??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 29/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4265 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 16:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 360280 lượt đọc và 2169 bài trả lời
  1. dungdinh23

    dungdinh23 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2021
    Đã được thích:
    1.289
    Bank thay nhau kéo êm quá anh Liver ạ :D
    Fanliver thích bài này.
  2. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    Mấy hôm nay hôm nào cũng phải vỗ tay cho MMs =D>=D>=D>=D>=D>=D>

    Phiên hôm nay là một phiên bùng nổ theo đà đẹp hết nước chấm anh em nhỉ :p

    Đầu giờ sáng cung hàng ra bao nhiêu đều được hấp thụ hết, dòng tiền quá khỏe.

    Mai là có 115x-116x như dự phóng cuối tuần trước rồi - MMs đánh như này em xin nhường lời cho các anh em chim lợn - chứ em chả biết nói gì nữa - nói nhiều các anh lại chửi em bìm bịp chúa :)) :)) :))

    Một lần nữa ngả mũ trước các anh MMs :-bd:-bd:-bd

    Em đi uống bia đây ạ! :drm2:drm2:drm2


    Vothaivumhb đã loan bài này
  3. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    Ngân hàng Nhà nước chính thức nới room tín dụng cho các ngân hàng

    THỨ 2 , 10/07/2023, 17:32

    NHNN đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các TCTD với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%.

    [​IMG]
    Trong thông cáo mới phát đi chiều ngày 10/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đã điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý.

    Theo đó, NHNN đã điều hành để duy trì thanh khoản dồi dào, sẵn sàng cung ứng vốn cho phục hồi và phát triển kinh tế, liên tục điều chỉnh giảm 4 lần lãi suất điều hành, ban hành thông tư cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát đơn giản hóa thủ tục cho vay. Điều hành CSTT đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, kiểm soát lạm phát, duy trì thanh khoản dồi dào, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định.

    Đến ngày 30/6/2023, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2022.

    Từ đầu năm 2023, căn cứ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Quốc hội, Chính phủ, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

    Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm thấp hơn so với kịch bản đề ra, các nguồn vốn nền kinh tế gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng; song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công cụ CSTT khác, NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD nhằm cung ứng thêm vốn tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát.

    NHNN cho biết, việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD được thực hiện trên cơ sở đề nghị của TCTD, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD, đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống TCTD. Theo đó, ngày 10/7/2023 NHNN đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các TCTD với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%.

    NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục nghiêm túc tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc NHNN về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023; tập trung thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp.

    Bên cạnh đó,tăng cường rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận tín dụng ngân hàng, qua đó tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn hoạt động của các TCTD…

    Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, đồng thời theo dõi, rà soát tình hình tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống những tháng cuối năm để có giải pháp điều hành phù hợp.
    Cong8688, Finvo215, Kimtham4 người khác thích bài này.
    dungdinh23Fanliver đã loan bài này
  4. haiduong79

    haiduong79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2023
    Đã được thích:
    2.267
    Chốt lại vẫn là cung tiền mạnh mẽ cho nền KT bác.
    Fanliver thích bài này.
  5. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    Điểm nhấn:
    • VN-Index +10.95 điểm, đóng cửa 1149.02điểm. HNX-Index +2.55 điểm, đóng cửa 228.37 điểm.
    • Kéo chỉ số tăng: BID (+3.39), MSN (+0.97), MWG (+0.83), VIC (+0.77), GAS (+0.73).
    • Kéo chỉ số giảm: VCB (-2.76), VHM (-0.22), SAB (-0.11), CTF (-0.04), VRE (-0.03).
    • Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 16.859tỷ đồng, tăng 2.16% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 18.412 tỷ đồng.
    • Biên độ dao động: 10.95 điểm. Thị trường có 327 mã tăng, 55 mã tham chiếu, 97 mã giảm.
    • Giá trị bán ròng của khối ngoại: -350.26 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm KDC (-116.48 tỷ), PVD (-73.72 tỷ), VRE (-53.16 tỷ). Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị -22.75 tỷ đồng.
    Fanliver đã loan bài này
  6. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.891
    Cho 14% vẫn trong kế hoạch từ đầu năm, tuy nhiên, các Bank đang dự kiến năm nay chỉ đạt 12.5

    https://vneconomy.vn/cac-ngan-hang-ha-du-bao-tang-truong-tin-dung-ca-nam-2023-xuong-12-5.htm

    Các ngân hàng hạ dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 xuống 12,5%

    Nói chung dùng thoải mái thôi, năm nay room tín dụng khả năng cao là ế. Bank cũng không mạo hiểm hạ chuẩn để cho vay đâu. Còn đống nợ xấu nhờ thông tư 02 cho giãn cũng còn phải tính kế xử lý dần.
    Last edited: 10/07/2023
  7. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    [​IMG]
    Vnindex860, FanliverLDF319NGHE thích bài này.
    Fanliver đã loan bài này
  8. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    Cấm cho vay để gửi tiền là để chặn các nhà băng đem tiền ở liên ngân hàng sang gửi ở thị trường dân cư?

    THỨ 3 , 11/07/2023, 06:17

    Chuyên gia từ AFA Capital cho rằng Khi dòng vốn rẻ mà không đi vào các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có nhiều biến tướng và Thông tư 06 của NHNN là hành động rất kịp thời để nắn dòng vốn.

    [​IMG]

    Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông Tư 06/2023 TT-NHNN bổ sung 4 nhu cầu vốn các tổ chức tín dụng không được cho vay là: 1) vay để gửi tiền; 2) vay để bù đắp tài chính; 3) vay để góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch upcom; 4) vay để góp vốn thực hiện các dự án không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật tại thời điểm quyết định cho vay.

    Trong đó, nổi bật nhất là vấn đề cấm cho vay để gửi tiền. Vì thông thường nếu cùng một kỳ hạn lãi suất cho vay luôn cao hơn so với lãi suất tiền gửi. Do đó, việc vay vốn để gửi tiền là dường như không thể xảy. Tuy nhiên, tại chương trình “Góc nhìn Tài chính và Kinh doanh: Cấm cho vay gửi tiết kiệm và góp vốn” do AFA Group tổ chức mới đây, ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc AFA Capital cho biết, việc tưởng chừng như vô lý này lại hoàn toàn có tồn tại.

    Theo đó, vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã thi hành các chính sách tiền tệ nới lỏng và điều này đã đẩy lãi suất liên ngân hàng giảm sâu và nhanh hơn so với lãi suất tiết kiệm. Đến hiện tại, lãi suất liên ngân hàng đã dưới 1%, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn từ 1-3 tháng ở mức 3,7-4,5%. Khoản chênh lệch này có thể kích thích các ngân hàng chuyển tiền từ hệ thống liên ngân hàng sang khu vực dân cư để gửi tiết kiệm.

    Tổng Giám đốc AFA Capital nói thêm, trong quá khứ, đã từng có việc các ngân hàng lấy tiền từ hệ thống liên ngân hàng, giao cho một số cá nhân tiền ở các nhà băng khác trên thị trường dân cư để lấy lãi. Thậm chí có thuật ngữ “nghiệp vụ sổ tiết kiệm” để chỉ các hoạt động trên. Hệ quả của việc này là tạo thành một vòng luẩn quẩn, khiến cho tiền bị kẹt trong các ngân hàng và không thể đi vào sản xuất kinh doanh.

    “Với Thông tư 06, Ngân hàng Nhà nước đang thể hiện một tầm nhìn rất xa. Theo đó nếu tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng mà không cấm những hiện tượng trên, tiền sẽ chạy lòng vòng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác mà không vào sản xuất kinh doanh”, ông Nguyễn Minh Tuấn đánh giá.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Minh Tuấn - CEO AFA Capital (bên trái); ông Phan Lê Thành Long - CEO AFA Group (bên phải)

    Trong khuôn khổ chương trình, ông Phan Lê Thành Long - Tổng Giám đốc AFA Group cũng đã có những đánh giá về quy định cấm cho vay để góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch upcom trong Thông tư 06.

    Theo đó, ông Long cho rằng, trong quá khứ, đã có nhiều doanh nghiệp tận dụng nguồn vốn vay ngân hàng để tăng vốn ảo và sau đó niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vừa qua cũng đã có nhiều vụ việc không hay về vấn đề này. Việc bổ sung quy định không cho vay để góp vốn, tăng vốn đối với các doanh nghiệp kể trên của Thông tư 06, cho thấy nhà điều hành đã quan tâm đến vấn đề này và tìm cách khắc phục.

    Nhìn chung các chuyên gia từ AFA Group đều cho rằng Thông tư 06 là hành động kịp thời và cần thiết của Ngân hàng Nhà nước để nắn dòng vốn tín dụng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
    Paladin1987, Cong8688, 6633885 người khác thích bài này.
    Paladin1987Fanliver đã loan bài này
  9. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    Thứ 6 là VCB - thứ 2 là BID.

    Hôm nay tới lượt Cơm Gà và Mông Bự đánh nhé anh em.
  10. Hahoang6789

    Hahoang6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2021
    Đã được thích:
    2.481
    Ko ai bị bỏ lại phía sau cụ @Fanliver
    VothaivumhbCong8688 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này