Debate: Bank - Chứng lead VNI lên cái hộp trên 1080-1150-1200 trong 6 tháng cuối năm??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 29/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4595 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 11:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 360337 lượt đọc và 2169 bài trả lời
  1. Finvo215

    Finvo215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2021
    Đã được thích:
    65
    Chuẩn quá bác! View tt hơn 3 tháng nay không sai 1 li cảm ơn bác
    hailua63, Hangntt0123, nvanh841 người khác thích bài này.
  2. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    TT lên thì dòng CK lên.

    SHS mùa này vô địch nhóm CK nhịp này, con hàng CK duy nhất mà em cầm cho nhịp này. Ai còn hàng hold thôi - qua điểm mua an toàn rồi nhé.

    Quân chủ lực vẫn là Banks & Hệ sinh thái Gex.
    Tedd, yuhao08, JanisJoplin1 người khác thích bài này.
  3. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    Về điều hành kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ VN thường học TQ

    Các đợt giảm ls gần đây là học TQ - khi mà TQ giảm tiếp thì VN sẽ lại chuẩn bị có thêm đợt giảm LS tiếp theo trong các tháng cuối năm



    =============


    14:44 13/06/2023

    Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất để vực dậy tăng trưởng kinh tế

    Bình Minh -
    Động thái hạ lãi suất bất ngờ là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng lo lắng về tình trạng suy yếu của tăng trưởng và gấp rút hành động để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế...
    [​IMG]
    Bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBCO) ở Bắc Kinh - Ảnh: Bloomberg.
    Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã khiến phần lớn giới chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư bất ngờ khi cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn - động thái được xem như dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng lo lắng về tình trạng suy yếu của tăng trưởng và gấp rút hành động để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế.

    Trong một tuyên bố ra ngày 13/6, PBOC cho biết đã giảm lãi suất mua lại đảo ngược (repo) kỳ hạn 7 ngày 0,1 điểm phần trăm, còn 1,9%. Đây là lần đầu tiên PBOC giảm lãi suất này kể từ tháng 8/2022.

    Đây là một động thái bất thường, diễn ra chỉ vài ngày trước khi PBOC dự kiến sẽ công bố điều chỉnh đối với lãi suất các khoản vay chính sách kỳ hạn 1 năm, được gọi là cơ sở cho vay trung hạn (MLF). Đồn đoán đã gia tăng trong những ngày gần đây rằng PBOC sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày thứ Năm, trước khi công bố các số liệu thống kê chính thức được cho là sẽ cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục mất đà trong tháng 5.

    “Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cuối cùng cũng đã thừa nhận sự suy yếu kinh tế. Sẽ còn có thêm những đợt giảm lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong nửa sau của năm nay”, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của ngân hàng Societe Generale, bà Michelle Lam, nhận định.

    Một chỉ số đo giá cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại thị trường Hồng Kông tăng 0,4% sau khi quyết định giảm lãi suất được PBOC công bố. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất có thể giúp cải thiện tâm lý trong ngắn hạn, nhưng các nhà kinh tế cho rằng Bắc Kinh cần phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư. Nhu cầu đi vay vẫn còn yếu, nên dù tăng trưởng cung tiền có nhanh thì đầu tư tư nhân vẫn còn ì ạch, đồng nghĩa việc nới lỏng tiền tệ sẽ không có tác dụng nhiều để kích thích nền kinh tế.

    Tỷ giá Nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng sau khi PBOC tuyên bố hạ lãi suất, tiến gần đến mức 7,2 Nhân dân tệ đổi USD - mốc được nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm đã giảm 5 điểm cơ bản xuống 2,62%, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

    Ông Steven Leung, Giám đốc điều hành của UOB Kay Hian, nhận định với Bloomberg: “Việc cắt giảm lãi suất là không đủ để vực dậy thị trường. Thị trường cần được hỗ trợ nhiều hơn về chính sách, cả về tiền tệ và tài chính, để có thể xoay chuyển tâm lý tiêu cực về triển vọng kinh tế của Trung Quốc.”

    Việc PBOC hạ lãi suất trước khi diễn ra cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này còn nhằm “giảm bớt ảnh hưởng của việc giảm lãi suất đối với tỷ giá Nhân dân tệ” - theo chiến lược gia Ken Cheung thuộc ngân hàng Mizuho Bank. Theo dự báo của giới chuyên gia kinh tế, Fed sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất trong lần họp này.

    Việc Fed giữ nguyên lãi suất có thể làm giảm bớt bất kỳ ảnh hưởng nào mà các biện pháp nới lỏng của PBOC có thể gây ra đối với dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc và tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Từ đầu năm đến nay, Nhân dân tệ đã mất giá 3,6% so với đồng USD, trở thành một trong những đồng tiền mất giá nhiều nhất ở châu Á.

    Tỷ giá Nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng sau khi PBOC tuyên bố hạ lãi suất, tiến gần đến mức 7,2 Nhân dân tệ đổi USD - mốc được nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm đã giảm 5 điểm cơ bản xuống 2,62%, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

    Một số nhà kinh tế cũng dự đoán PBOC sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc - lượng tiền mặt mà các ngân hàng thương mại phải dự trữ - trong những tháng tới. Điều đó sẽ giải phóng một lượng tiền lớn hơn trong hệ thống tài chính để các ngân hàng thương mại tăng cường cho vay. Nhà kinh tế học Hui Shan của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs hôm Chủ nhật dự báo tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ được PBOC giảm 0,25 điểm phần trăm vào một thời điểm nào đó trong tháng này.

    Thống đốc PBOC Dịch Cương tuần trước tuyên bố sẽ tăng cường “các biện pháp điều chỉnh phản chu kỳ” - một sự thay đổi trong ngôn ngữ mà một số nhà phân tích cho rằng báo hiệu sự nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ. Ông Dịch Cương cũng cam kết sẽ “nỗ lực hết sức để hỗ trợ nền kinh tế thực” khi nhu cầu phục hồi chậm hơn so với nguồn cung.

    Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc vẫn chưa phát đi một tín hiệu rõ ràng nào về việc họ có tung ra một gói kích thích kinh tế quy mô lớn hay không. Các biện pháp gần đây - chẳng hạn như khuyến khích thúc đẩy tiêu thụ ô tô điện và các loại phương tiện khác - đều nhắm tới một số lĩnh vực cụ thể. Chính phủ Trung Quốc cũng đang cân nhắc một gói hỗ trợ thị trường bất động sản mới - giới thạo tin tiết lộ.

    Cùng với dữ liệu về sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này, các chỉ số kinh tế Trung Quốc khác trong tuần này cũng nhiều khả năng là những con số ảm đạm.

    Ông Xing Zhaopeng, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại ngân hàng ANZ, nhận định: “Dữ liệu tín dụng tháng 5 dự kiến được công bố hôm nay hoặc ngày mai có thể rất xấu. PBOC có thể lo lắng về những cú sốc tiềm ẩn đối với thị trường, và vì vậy đã nhân cơ hội này để cố gắng xoa dịu những lo ngại ngay từ trước”.

    https://vneconomy.vn/trung-quoc-bat-ngo-ha-lai-suat-de-vuc-day-tang-truong-kinh-te.htm
    yuhao08, Vothaivumhbviettran74 thích bài này.
    Fanliver đã loan bài này
  4. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    70.086
    Tớ rất khoái đọc dc những tin như này. Như vậy là VN lại cứ thế mà làm thôi Lão nhỉ.
    Like!%%-
    codienlanh, VothaivumhbFanliver thích bài này.
  5. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    VN sẽ lại tiếp tục học TQ hạ ls tiếp Lão ạ. Nó là việc không thể không làm khi mà nền kinh tế đang rất khó khăn, DN đang ngáp ngáp cả rồi....

    LS hạ thì CK sẽ lại lên.... CK nó đi theo LS chứ ko phải hàn thử biểu của nền kinh tế (bởi nền kinh tế có độ trễ với lãi suất)......

    Tôi vẫn giữ views sóng quay xe chính sách là con sóng dài tính bằng tháng Lão ạ.

    Trong con sóng quay xe chính sách này, cổ đông Banks là chưa dc ăn gì trong suốt 3 tháng qua... trong khi cổ đông các ngành khác đều đã dc ăn kha khá.

    Trong khi đó, Banks sẽ tiếp tục là nhóm ngành mang lại lợi nhuận nhiều nhất trên Hose, sẽ lại chiếm hơn 50% lợi nhuận sẽ là sóng ngành sẽ chạy bền nhất trong tháng 6-7 này Lão ạ.
    hailua63, Tedd, thuyquai295 người khác thích bài này.
  6. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    70.086
    Hoàn toàn đồng ý 100%với Bác về nhận định tình hình, vĩ mô. Như đã nói hôm trước sau phiên bùng nổ bank, tớ tạm lui. Tại sao?
    Lẽ dĩ nhiên trong cuộc chơi của MMS , ko thể ko có bank với tỷ lệ vốn hóa tới 40% tt
    Tuy nhiên, tớ đang thận trọng chút với dòng này có 2 lý do:
    - Kéo bank tốn rất nhiều tài nguyên của MMS
    - Chờ phản ứng thông tin thanh tra, thanh đồ bank. Khi đó , tớ phỏng đoán sẽ lộ ra những con bank hay tuyệt. Hiện nay bank đang giữ nhịp cho tt?
    Lưu ý : Còn bank sập, toang là ko thể có!
  7. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    Thanh tra tín dụng của Banks thì cũng như thanh tra trái phiếu thôi Lão ạ.... tôi vẫn tin sai phạm nếu có chỉ là thiểu số.

    Các Banks nhà nước như VCB BID CTG MBB thì tôi tin chắc là tuyệt đối ko có bậy bạ.... nếu có cho vay bậy bạ chắc sẽ nằm một vài banks nhỏ, banks thuộc hệ sinh thái nọ kia.... tuy nhiên, nếu ko để xảy ra sai phạm làm mất vốn/nợ xấu thì sẽ ko vấn đề gì nhiều.

    Lão nói là kéo Banks tốn nhiều tài nguyên thì tôi lại nghĩ khác chút là kéo banks sẽ lan toả được tâm lý tích cực để NDT an tâm về một TTCK đi lên bền vững.... nhằm mục tiêu cuối cùng là kéo tiền gửi tiết kiệm đáo hạn vào Thị trường vốn.

    Dù muốn dù không thì mid pen, bđs, P.... vẫn được mặc định là hàng đầu cơ.... chỉ phục vụ anh em máu me đánh bạc.

    NĐT trung dài hạn sẽ nhìn vào banks để đặt niềm tin.... nếu Banks tăng, có thể ko cần tăng nhanh nhưng cứ chạy bền thì sẽ kéo dc tiền mới vào.

    Kéo Banks x2-x3 như mid pen thì đúng là tốn tài nguyên chứ kéo 30-50% từ nền thì thực ra ko quá tốn tài nguyên.... Lão xem lại nhịp kéo Banks hồi đầu năm mà xem, vẫn kéo như thường lão ạ.

    Hai dòng Thép - BĐS vẫn là những dòng KQKD Q2 chưa có gì khởi sắc mà hôm nay vẫn kéo ầm ầm.... Tạo lập chỉ cần lý do, chứ tiền trong dân nhiều lắm Lão ạ.
    Last edited: 13/06/2023
  8. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    Views của tôi về Banks đây Lão @viettran74

  9. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.032
    Dòng tiền sẽ luân chuyển - kéo dòng này nóng rồi thì sẽ dịch chuyển qua dòng khác đang nằm dưới nền hoặc chưa nóng để kéo lên.

    Cứ thế xoay vòng kéo hết lần lượt các dòng.

    Xấu như BĐS còn kéo được thì DN siêu lợi nhuận như Banks kéo nhẹ tênh Lão ạ.

    Như lão @Fanliver nói - chỉ cần lý do thôi - MMs kéo là tiền trong dân nhập cuộc ngay thôi.
  10. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.776
    Mỹ vừa ra CPI:

    Trước đó 4.9% - Dự báo 4.1% - Công bố 4.0% - Thấp hơn dự báo 0.1%

    Với việc CPI không có gì bất ngờ - thấp hơn dự báo 0.1% thì xác suất cao là Fed sẽ GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT trong kì họp 14/6 khai mạc này.

    Fanliver đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này