Debate: VNI - đường về 1280-1320 trong Q4/2023?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 19/08/2023.

2984 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 228724 lượt đọc và 720 bài trả lời
  1. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.040
    Mirae Asset: Niềm tin với cổ phiếu ngân hàng đang trở lại
    02/09/2023, 17:47

    Các nhà phân tích duy trì quan điểm đầu tư theo hai hướng chính, trong đó, về ngắn hạn, ưu tiên các cổ phiếu ngân hàng có định giá tương đối hấp dẫn như TCB, MBB và HDB hoặc những ngân hàng có động lực ngắn hạn như VPB, VCB.

    https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/...source=****&utm_medium=****&utm_campaign=****
    Choi268, Fanliver, LDF319NGHE3 người khác thích bài này.
  2. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Quỹ tỷ USD của Dragon Capital giải ngân hơn 1.600 tỷ đồng gom trong nhịp rung lắc mạnh

    08:25 | 01/09/2023
    Báo cáo công bố mới đây cho thấy quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) của nhóm Dragon Capital đã giải ngân lượng lớn giai đoạn thị trường đảo chiều giảm sâu.
    [​IMG]
    Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL. Nguồn: LH tổng hợp.

    Bài viết trước đưa thông tin việc quỹ ngoại VEIL nắm giữ lượng lớn tiền mặt, ghi nhận ở mức cao nhất nhiều tháng sau khi thoái một phần vốn tại ACB. Sau thời điểm đó, quỹ VEIL giải ngân trở lại thị trường trong hai tuần liên tiếp.

    Trong báo cáo mới nhất công bố, ghi nhận tại ngày 24/8, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL là 2,71%, tương đương lượng tiền 50,1 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng). Theo ước tính của người viết, trong tuần giao dịch 17 – 24/8, quỹ VEIL giải ngân khoảng 68,4 triệu USD (1.647 tỷ đồng) trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Cộng với số tiền 21,6 giải ngân trong tuần trước đó (10 – 17/8), quỹ ngoại thuộc Dragon Capital này mua ròng khoảng 90 triệu USD (2.168 tỷ đồng) kể từ thời điểm ghi nhận tỷ trọng tiền mặt cao nhất.

    Động thái mạnh tay giải ngân của quỹ VEIL được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua giai đoạn rung lắc mạnh.

    Sau giai đoạn liên tục tăng, thị trường bất ngờ đảo chiều giảm sâu 55,49 điểm trong phiên giao dịch 18/8. Phiên sau đó, thị trường tiếp tục đi xuống, có thời điểm xuống mức thấp nhất 1.149,13 điểm, tương đương mức giảm hơn 100 điểm từ đỉnh.

    Sau những phiên rung lắc mạnh, thị trường hồi phục mạnh trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (2/9), đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 8 ở ngưỡng 1.224,05 điểm.

    Nhịp hồi phục của thị trường đã đem lại thành quả cho những nhà đầu tư tham gia bắt đáy, trong đó có quỹ VEIL.

    https://vietnambiz.vn/quy-ty-usd-cu...kRHZU0_QJbiGjHZN0vE2Ca2kJtS5g&mibextid=Zxz2cZ
    Last edited: 04/09/2023
    Vothaivumhb, Choi268, kient0121 người khác thích bài này.
  3. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

    (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 780/CĐ-TTg ngày 3/9/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

    03/09/2023 22:25
    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải - Ảnh minh họa

    Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nêu rõ:

    Thời gian qua, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải và các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc.

    Các chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn đã tích cực làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp", nhiều công trình thi công cả trong các ngày lễ, tết; nhờ đó đến nay cả nước đã có 1.832 km đường bộ cao tốc đang khai thác và đang tích cực triển khai xây dựng các đoạn còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; các tuyến đường vành đai Vùng Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường bộ cao tốc kết nối khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

    Trong kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, trên các công trình giao thông trọng điểm, cán bộ, công nhân viên và người lao động nhiều nơi vẫn hăng say lao động, "vượt nắng, thắng mưa, tháo gỡ khó khăn", làm việc xuyên lễ, xuyên tết, trong đó đã kịp thời đưa vào thông xe khai thác một số đoạn tuyến quan trọng; khởi công thêm một số dự án lớn về hàng không. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng tham gia thi công, tư vấn đã nỗ lực, quyết tâm để đưa các công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

    Để tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 có 5.000 km đường bộ cao tốc như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

    https://baochinhphu.vn/no-luc-day-n...anh-giao-thong-van-tai-102230903222545591.htm
  4. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Giải ngân đầu tư công tăng hơn 23%

    Đặng Tú-Thứ năm, ngày 31/08/2023 21:06 GMT+7

    Tính đến hết tháng 8 năm nay, số vốn giải ngân thực hiện từ ngân sách nhà nước đã đạt gần một nửa kế hoạch năm, tương đương số vốn thực tế đưa vào các công trình, dự án là 352.000 tỷ đồng. Đây là kết quả cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay.

    Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh vốn đầu tư công được giao của năm nay cao hơn 112.000 tỷ đồng so với năm trước.

    Kỹ càng trong khâu chuẩn bị đầu tư, giao trách nhiệm cho từng bộ phận liên quan, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện dự án, đây là điều kiện tiên quyết để Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được hơn 42.000 tỷ đồng, tương đương với gần 49% theo kế hoạch Thủ tướng giao trong 8 tháng đầu năm nay.

    "Muốn giải ngân được thì phải có khối lượng, tinh thần của Bộ Giao thông Vận tải là thi công 3 ca 4 kíp và tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công", ông Bùi Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, cho biết.

    [​IMG]
    Theo các nhà phân tích, mục tiêu hoàn thành trên 95% vốn đầu tư công Thủ tướng giao vẫn nằm trong khả năng. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

    Cũng như nhiều bộ ngành, địa phương khác, Hà Nội cũng xác định đẩy nhanh giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Bằng nhiều giải pháp, đến hết tháng 8 năm nay, Hà Nội đã giải ngân hơn 28.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương với gần 55% kế hoạch, cao hơn mức bình quân của cả nước.

    "Với tinh thần phục vụ nhân dân, vì nhiệm vụ chung, do đó thành phố giao nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm người của đứng đầu, đồng thời thay thế những người không đáp ứng được nhiệm vụ của thành phố", ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho hay.

    Trong 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 350.000 tỷ đồng, tương đương gần 50% kế hoạch năm, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

    Những vướng mắc đã dần được tháo gỡ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang bứt phá, tăng tốc. Đây không chỉ là động lực tăng trưởng cho nhiều ngành, nhiều địa phương, mà còn tạo sự lan tỏa, thu hút đầu tư cho nhiều khu vực kinh tế khác.

    Chỉ còn hơn 4 tháng, nhưng vẫn còn 50% vốn đầu tư công cần giải ngân trong niên hạn năm nay, đây là nhiệm vụ lớn cho các bộ, ngành và địa phương.

    Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mục tiêu hoàn thành trên 95% vốn đầu tư công Thủ tướng giao vẫn nằm trong khả năng.

    Đặc biệt, khi vốn được giao sớm hơn, công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án lớn cũng đã hoàn thành, cùng với đó là sự quyết liệt từ các Tổ công tác của Chính phủ trong công tác tháo gỡ và thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

    https://vtv.vn/kinh-te/giai-ngan-dau-tu-cong-tang-hon-23-2023083119283292.htm
    Vothaivumhb, Choi268phiphuong69 thích bài này.
  5. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Chuyên gia: Từ nay đến cuối năm, lãi suất cho vay sẽ giảm nhanh

    04-09-2023 - 08:54 AM | Tài chính - ngân hàng
    Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, mặt bằng lãi suất từ giờ đến cuối năm sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt lãi suất cho vay có thể giảm nhanh hơn.

    PGS.TS Ngô Trí Long

    Trả lời VTC News , PGS.TS Ngô Trí Long dự báo, mặt bằng lãi suất từ giờ đến cuối năm sẽ giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm. Lãi suất huy động sẽ giảm chậm hơn lãi suất cho vay vì lãi suất này đã giảm mạnh liên tục trong thời gian qua và hiện gần đến tận cùng. “ Lãi suất cho vay vẫn ở mức cao và còn nhiều dư địa giảm. Do đó, theo tôi, lãi suất cho vay sẽ giảm nhanh hơn lãi suất huy động ", ông Long nói.

    Theo ông Long, mặc dù rất có thể Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong dịp cuối năm, nhưng với chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất trong nước sẽ đi theo xu hướng ổn định và giảm dần.

    [​IMG]
    Mặt bằng lãi suất cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Đầu tư Chứng khoán)

    Đồng tình với nhận định trên, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết, một xu thế đang diễn ra trên thị trường tài chính và sẽ tiếp diễn đến cuối năm đó là lãi suất huy động tiếp tục giảm. Tuy vậy, lãi suất cho vay khó giảm sâu tương ứng với lãi suất huy động vì còn phải đảm bảo cho sự an toàn của toàn hệ thống.

    Ông Hiếu cũng dự báo lãi mặt bằng lãi suất từ giờ đến cuối năm sẽ giảm thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm, chứ không thể giảm sâu.

    Chuyên gia phân tích thêm, các ngân hàng luôn cần vốn huy động vào. Vì thế, hiện nay, ngân hàng không dư vốn tới mức họ có thể giảm mạnh lãi suất huy động.

    Ngoài ra, việc giảm lãi suất ở thị trường trong nước còn tùy thuộc vào tình hình tài chính thế giới. Nếu Fed tăng lãi suất vào tháng 9 thì Việt Nam khó giảm sâu lãi suất. Bởi khi đó nếu giảm lãi suất thì tiền Đồng sẽ giảm, đẩy tỷ giá với USD lên cao, tạo sự bất ổn ở thị trường ngoại hối.

    Ở một góc nhìn lạc quan hơn, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng mặt bằng lãi suất từ giờ đến cuối năm sẽ giảm nhiều. “ Tôi cho rằng, mặt bằng lãi suất ở nước ta đến cuối năm sẽ giảm khoảng từ 1,5% đến 2% ”, vị chuyên gia kinh tế dự báo.

    Nói thêm về tác động của thông tư 10/NHNN (ngưng hiệu lực một số nội dung ở thông tư 06/NHNN) lên thị trường lãi suất, ông Thịnh nhận định: “ Về lý thuyết mà nói, điều này làm cho nhu cầu về vốn sẽ tăng, người vay sẽ nhiều hơn, dẫn đến việc có thể tăng lãi suất ở một số ngân hàng ". Tuy nhiên, ông Thịnh tin rằng, dưới sự chỉ đạo, điều hành của NHNN, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện tại, điều đó sẽ không thể gây ra tác động làm tăng lãi suất trong thời gian tới.


    Mới đây, các chuyên gia của chứng khoán VnDirect cũng có những phân tích về mặt bằng lãi suất nửa cuối năm 2023. Theo VnDirect, lãi suất cho vay sẽ giảm mạnh do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của NHNN từ đầu năm và việc ban hành Thông tư 02/2023 cho phép giãn trích lập dự phòng nợ xấu.

    Nhờ một loạt chính sách hỗ trợ kinh tế đã được ban hành, tăng trưởng tín dụng đã có sự cải thiện nhưng vẫn còn khá chậm do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp.

    Tăng trưởng tiền gửi chậm lại sau khi lãi suất huy động liên tục giảm thời gian gần đây đã làm giảm sức hấp dẫn của kênh tiền gửi.

    Theo dự báo của VnDirect, lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng sẽ giảm xuống mức 6,0-6,2%/năm trong nửa cuối năm 2023. Nguyên nhân là do tác động từ 4 đợt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước; Tăng trưởng tín dụng chậm trong nửa đầu năm giúp giảm bớt áp lực huy động vốn; Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế và Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ.

    Ngoài ra, lãi suất cho vay có thể giảm mạnh hơn trong nửa cuối năm 2023 do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm và việc ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN cho phép giãn trích lập dự phòng nợ xấu.

    Chúng tôi cho rằng lãi suất cho vay giảm sẽ là yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong những quý tới ”, VnDirect đánh giá.

    https://cafef.vn/chuyen-gia-tu-nay-...-cho-vay-se-giam-nhanh-188230904085650245.chn
    Finvo215, Vothaivumhb, Choi2682 người khác thích bài này.
  6. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    07:50 04/09/2023
    Sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực


    Sản xuất công nghiệp tháng 8/2023 tiếp tục xu hướng tích cực hơn. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo vốn được coi là động lực tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp và nền kinh tế, sau nhiều tháng suy giảm cũng đang dần lấy lại được đà tăng trưởng...

    [​IMG]
    Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2023 ước tính tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.
    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2023 ước tính tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 3,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,8%; riêng ngành khai khoáng giảm 6,2%.

    NHIỀU NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM TĂNG CAO

    Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung 8 tháng năm 2023, IIP ước tính giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 9,2%).

    Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 0,6% (cùng kỳ năm 2022 tăng 10,1%), làm giảm 0,3 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,7%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 2,5%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm.

    Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận trong 8 tháng qua, chỉ số sản xuất của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 9,9%; sản phẩm thuốc lá tăng 8,6%; sản phẩm từ cao su và plastic tăng 8,4%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 7%; khai thác quặng kim loại tăng 6,5%; hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 5,6%; chế biến thực phẩm tăng 5,4%.

    Ngược lại, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm là sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 3,9%; máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu giảm 4,1%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 4,4%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, giấy và sản phẩm từ giấy cùng giảm 4,8%; trang phục giảm 5,1%; phương tiện vận tải khác giảm 6%; xe có động cơ giảm 6,5%.

    Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Trong đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao là: Bắc Giang tăng 16,4%; Phú Thọ tăng 15,7%; Nam Định tăng 13,8%; Kiên Giang tăng 13%; Hải Phòng tăng 12,1%; Phú Yên tăng 11,8%. Địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao: Hậu Giang tăng 183,8%; Thái Bình tăng 91%; Trà Vinh tăng 34,7%.

    Ở chiều ngược lại, một số địa phương có IIP giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm là: Quảng Nam giảm 32,2%; Bắc Ninh giảm 16,9%; Vĩnh Long giảm 14,4%; Sóc Trăng giảm 4,8%. Địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện giảm, gồm: Lai Châu giảm 35,2%; Sơn La giảm 34,7%; Cao Bằng giảm 33,8%; Điện Biên giảm 30,4%; Hòa Bình giảm 26,2%. Địa phương có ngành khai khoáng giảm: Vĩnh Long giảm 79,9%; Hà Giang giảm 42,2%; Điện Biên giảm 9,5%; Quảng Nam giảm 4,9%.

    [​IMG]
    Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, báo cáo của Tổng cục thống kê cho thấy, tại thời điểm 1/8/2023 tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,9% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tương đương tháng trước và giảm 1,9% so với cùng thời điểm năm trước; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,4% và giảm 2,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,3% và giảm 3%.

    Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,1% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1% và giảm 3,1%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,4% so với cùng thời điểm năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 1,4%.

    CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VẪN “HÚT” FDI

    Trong bức tranh chung của ngành công nghiệp 8 tháng năm 2023, chế biến, chế tạo vẫn là “điểm sáng” khi tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

    Tính đến ngày 20/8/2023, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,55 tỷ USD, chiếm 85,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 11,08 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

    Kết quả này cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tin tưởng vào tiềm năng và môi trường kinh doanh thuận lợi của ngành chế biến, chế tạo tại Việt Nam.

    Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là nền tảng và động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp và nền kinh tế. Hơn nữa, ngành này còn tạo sức hấp dẫn, thu hút lượng lớn nguồn vốn FDI, thể hiện ở vốn FDI vào ngành thường chiếm tỷ lệ cao nhất về số dự án và vốn đăng ký, nhất là trong các ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như viễn thông; điện tử, công nghệ thông tin; sản xuất thép; xi măng; dệt may; da giày...

    Tuy nhiên, bên cạnh số lượng, thì việc nâng cao chất lượng các dự án FDI vào Việt Nam trong giai đoạn tới cũng là đòi hỏi khách quan và cần được triển khai bằng việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu tổng quát.

    Đầu tiên, tiêu chí về công nghệ và chuyển giao công nghệ nhằm thực hiện định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng cao. Trong đó, xác định rõ tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao... Tiêu chí chuyển giao công nghệ cần được đặt lên hàng đầu để hướng đến các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao từ các tập đoàn xuyên quốc gia. Tiếp đến, tiêu chí về môi trường nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

    Nhận định về triển vọng sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2023, trong báo cáo mới đây, Bộ Công Thương cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội trong bối cảnh biến động của địa chính trị và kinh tế thế giới diễn ra phức tạp, nhiều khó khăn thách thức sẽ tiếp tục tạo ra những thuận lợi trong thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh thời gian tới.

    Đồng thời, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong năm 2023, nhất là trong những tháng cuối năm để tạo sự tăng trưởng đột phá. Điều này sẽ có tác động tích cực đến phục hồi và tăng trưởng ở một số ngành như: thép, vật liệu xây dựng, cơ khí... Theo đó, giải ngân đầu tư công sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, từ đó góp phần quan trọng kích cầu và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong nước.

    Bên cạnh đó, nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được triển khai, bao gồm cả thuế, phí. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ, đã điều hành nhiều đợt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sẽ có tác động tích cực trong thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

    Hơn nữa, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có với các đối tác thị trường lớn của Việt Nam như thị trường châu Âu, châu Mỹ tiếp tục có tác động tích cực đối với thương mại, đầu tư và đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam. Một số mặt hàng may mặc bắt đầu được hưởng thuế nhập khẩu 0% vào thị trường EU theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)... sẽ là những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường này, qua đó thúc đẩy sản xuất phát triển.

    https://vneconomy.vn/san-xuat-cong-nghiep-tiep-tuc-chuyen-bien-tich-cuc-844108.htm
    Finvo215, Vothaivumhb, TKT881 người khác thích bài này.
  7. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    15.112
    Sau Lễ vin 3 cái cớ tạo lập kéo sóng:
    - Dòng tiền lớn (dòng tiền đã nghỉ lễ sớm trước cả tháng và cận trước lễ) sẽ khởi động vào hàng
    Nhỏ lẻ bán hết nghỉ Lễ. Vị thế cá mập ôm hàng, thì qua Lễ chỉ có tăng
    - 5/9 nới margin hàng loạt cổ phiếu
    - Dòng tiền đáo hạn GTK bank nhảy sang CK
    Trước Lễ sóng CK + BĐS. Dự đoán phiên mai tới lượt sóng bank & đầu tư công (khi SBLT vừa khởi công, khi VCG chạm deadline bán 39 triệu cp)
    Last edited: 04/09/2023
    Finvo215, Fanliver, Vothaivumhb2 người khác thích bài này.
  8. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    15.951
    Giang hồ đồn vẫn là bds thui
    Fanliverduc1809 thích bài này.
  9. kient012

    kient012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2021
    Đã được thích:
    2.334
    Dòng tiền ko có quay xe nhanh vậy đâu.
    Đtc không đủ hấp dẫn do tăng quá nhiều rồi, nếu có là hồi cùng VNI thôi.
    FanliverChoi268 thích bài này.
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.990
    Mọi chỉ báo kỹ thuật trong uptrend luôn là tương đối. Thông tin kinh tế vĩ mô mới tác động trực tiếp tới thị trường chứng khoán. Dòng tiền tiết kiệm liên tục rút ra đổ vào thị trường khi LS không ngừng giảm
    Những nhịp điều chỉnh là để tiến lên, lùi một bước lấy đà mới nhẩy xa được. Nhịp điều chỉnh vừa qua là minh chứng rõ nét. Nó cũng lặp đi lặp lại nhiều năm nay mỗi khi trước ngày nghĩ lễ . Điều chỉnh trong Uptrend để cân đối lại lực cung cầu sau mỗi nhịp tăng mạnh là điều đương nhiên, nhưng nó không thể điều chỉnh sâu nếu không bị tác động bởi thông tin vĩ mô . Bản chất thị trường chứng khoán muốn phát triển cần phát triển lòng tin. Lòng tin vào những điều tốt đẹp phía trước và sự tham lam sẽ giúp cho thị trường tăng trưởng. Sự thất vọng và những tư duy tiêu cực chỉ khiến các bạn mất tiền trong uptrend mà thôi.
    Sớm muộn Fed cũng hạ lãi suất để giải cứu nền kinh tế . Chứng khoán Mỹ và Châu âu đều đang vượt đỉnh. Việt Nam chúng ta 6 tháng cuối năm cũng toàn tin tốt. Mục tiêu tăng trưởng GDP vẫn giữ nguyên, quyết tâm thực hiện là những tín hiệu giúp Vnindex tiến về đỉnh cũ.
    Chart tháng và tuần Index đều kết nến rất đẹp, đều tạo được nến đảo chiều, tiếp tục xu hướng tăng trung và dài hạn. Còn ngắn hạn sẽ có nhiều rung lắc bất ngờ để hút cầu mới vô, vì thanh khoản hiện tại chưa được cải thiện.
    =>+ Về ngắn hạn: Canh các nhịp rung lắc trong phiên để gom hàng, ko nên mua đuổi giá xanh mạnh.
    + Về dài hạn: Với dư địa TT hiện tại thì mình vẫn đánh giá cao TT về nửa cuối năm. Sẽ có các yếu tố Vĩ Mô tác động về mặt ngắn hạn, nhưng khi ổn định lại thì tâm thế TT sẽ quay trở lại nhanh và sẽ mạnh mẽ hơn. Nên ai cầm Dài hạn thì có thể yên tâm cầm trong đoạn này. Túm lại là Gồng lãi, gồng lãi và gồng lãi:D

Chia sẻ trang này