Debate: VNI - đường về 1280-1320 trong Q4/2023?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 19/08/2023.

4621 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 21:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 228721 lượt đọc và 720 bài trả lời
  1. nguyentq8x

    nguyentq8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2018
    Đã được thích:
    1.881
    TT giảm làm ae chém gió ít hẳn.. chúc anh chị em tuần mới nhìu bình an nhé
    buinhatnguyen thích bài này.
  2. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.040
    Xác suất cao là hôm nay đầu giờ giảm theo đà hôm qua cuối giờ hồi đó bạn.

    Một phiên giảm điểm mạnh không làm thay đổi xu hướng của một quá trình đâu.

    Lùi lại tích luỹ 121x-124x cân đối lại cung cầu, loại bỏ T+, đảo dòng tiền từ dòng nọ qua dòng kia rồi lại kéo vọt lên 128x-1300 sớm thôi.

    Với KQKD Q3 đang tới gần thì câu chuyện Lợi nhuận sẽ đặt lên bàn cân, CK - Banks vẫn là hai ngành có lợi nhuận tốt nhất Q3 - Q4.

    Dòng tiền sẽ chốt những con đầu cơ không đi kèm FA mà đang có lãi nhiều để tìm về những con có BCTC Q3-Q4 tốt như CK, Banks, KCN, XK.... hoặc những con giá đang thấp chưa tăng gì nhiều để kéo lên mặt bằng chung.

    Tiền vẫn loanh quanh trong thị trường để tìm cơ hội, chứ bây giờ có ông nào rút ra làm gì đâu, SXKD khó, BĐS thanh khoản kém, loanh quanh lại đi mò chứng để đầu cơ thôi. Ăn xong dòng này lại đi tìm ý tưởng ở dòng khác thôi.
    Last edited: 12/09/2023
    Vothaivumhb, nguyentq8xGanonlonton thích bài này.
    nguyentq8x đã loan bài này
  3. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    19:52 11/09/2023
    Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên xả tại đỉnh?

    Hà Anh -

    VN-Index kết phiên tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing báo hiệu cho nhịp rung lắc mạnh. Xét về khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD đang cho tín hiệu tạo 2 đỉnh từ giai đoạn đầu tháng 8 đến thời điểm hiện tại cho thấy thị trường có phần hụt hơi trong nỗ lực vượt lên trên khu vực đỉnh cũ...

    [​IMG]
    Theo SSI, VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh về mục tiêu 1.216 - 1.218. Tại đây, chỉ số có thể tạm dừng đà giảm và khả năng cân bằng trở lại.
    VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/9/2023.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/9, VN-Index giảm 17,85 điểm, tương đương 1,44% xuống 1223,63 điểm. Cùng chiều, HnxIndex giảm 4,87 điểm, tương đương 1,9% xuống 251,33 điểm.

    VN-Index đang có sự suy yếu ngắn hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

    “VN-Index đang có sự suy yếu ngắn hạn khi có sự phân kỳ giữa giá và khối lượng. Tín hiệu này tuy không ảnh hưởng đến xu thế tăng trung hạn của chỉ số nhưng nó hàm ý rủi ro điều chỉnh của thị trường trước khi tiếp tục chinh phục các mức điểm cao hơn trong thời gian tới.

    Đối với hoạt động bán giảm tỷ trọng hoặc cơ cấu danh mục, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp tăng của thị trường để xem xét thực hiện. Đối với các hoạt động mua trading giai đoạn này, nhà đầu tư tạm thời giữ vị thế quan sát hoặc xem xét mở vị thế mua khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1190-1205 điểm”.

    VN-Index chưa thể thành công chinh phục ngưỡng kháng cự 1.250

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

    "VN-Index giảm gần 18 điểm trong ngày hôm nay, đóng cửa tại mốc 1,223.63 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 17/18 ngành giảm điểm, trong đó mức giảm mạnh nhất là ngành Tài nguyên cơ bản. Ở chiều ngược lại, Dầu khí là ngành duy nhất giao dịch tích cực trong ngày hôm nay.

    Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX. Như vậy, chỉ số chưa thể thành công chinh phục ngưỡng kháng cự 1,250. Phiên giảm điểm ngày hôm nay có thanh khoản lớn, cho thấy có nhiều rủi ro đối với thị trường trong ngắn hạn. Những diễn biến tiếp theo của thị trường phụ thuộc vào sức mạnh dòng tiền bắt đáy của nhà đầu tư” .

    Thị trường tiếp tục xu hướng điều chỉnh trước ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1.250 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

    "Thị trường tiếp tục xu hướng điều chỉnh trước ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1.250 điểm như chúng tôi đã cảnh báo, chốt phiên giao dịch đầu tuần VN-Index giảm khá mạnh -17,85 điểm (-1,44%) và đóng cửa ở 1.223,63 điểm.

    Xét dưới góc nhìn ngắn hạn rủi ro thị trường rung lắc, điều chỉnh sau nhịp hồi phục và chỉ số đã tiệm cận ngưỡng cản ngắn hạn 1.250 điểm là diễn biến bình thường xét theo phân tích kỹ thuật và đã được chúng tôi đề cập tới trong bản tin gần đây. Tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng khu vực rung lắc hiện tại sẽ không mạnh như nhịp điều chỉnh trước và biên độ dao động có thể sẽ dần hẹp lại để hình thành nền tích lũy mới. Ngưỡng hỗ trợ gần của chỉ số là vùng 1.215 điểm và xa hơn là vùng quanh 1.200 điểm.

    Về góc nhìn trung hạn, uptrend của thị trường vẫn được duy trì tốt nhưng thị trường đang đối diện với 2 ngưỡng cản quan trọng quanh 1.250 điểm và xa hơn là 1.300 điểm nên việc Vn-Index rung lắc và hình thành nền tích lũy trước các ngưỡng cản này là bình thường và cần thiết giúp thị trường tiếp tục tích lũy nội lực để duy trì uptrend. Trước mắt thị trường sẽ cần hình thành khu vực tích lũy mới và điều này sẽ cần nhiều thời gian.

    Về vĩ mô, tỷ giá trung tâm hôm nay (11/9) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.005 VND/USD, tăng 12 đồng so với cuối tuần trước. Trong tháng 8, tỷ giá trung tâm đã tăng 0,92% và với mức hôm nay tỷ giá đã tăng 1,66% so với đầu năm. Thông thường nhu cầu về ngoại tệ có xu hướng tăng trong các tháng từ cuối quý 3 tới cuối năm để phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu và điều hành của NHNN là khá linh hoạt nhằm duy trì tỷ giá trong phạm vi kiểm soát dựa trên nền tảng nguồn cung ngoại tệ tích cực đến từ thặng dư thương mại và giải ngân FDI.

    Trong ngắn hạn thị trường có khả năng tiếp tục rung lắc, điều chỉnh nên nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì danh mục với tỷ trọng thấp. Với nhà đầu tư trung, dài hạn nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục đã được cơ cấu tốt theo các bản tin và khuyến nghị của chúng tôi. Trường hợp có nhu cầu giải ngân thêm nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ nền tích lũy hình thành tiếp theo, mục tiêu giải ngân đầu tư trung, dài hạn nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Chiến lược giải ngân trung - dài hạn nên là gia tăng giải ngân trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm".

    Áp lực từ bên bán chiếm ưu thế và để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp giảm điểm trong các phiên tới

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

    “Sau nhịp mở gap tăng điểm đầu phiên, VN-Index dần suy yếu và đảo chiều giảm điểm với biên độ mở rộng về cuối phiên. Việc hình thành mẫu nến marubozu cùng thanh khoản gia tăng đột biến cho thấy áp lực từ bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế và để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp giảm điểm trong các phiên.

    Ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1220 (+-5) và sâu hơn là 119x được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ đáng lưu ý của chỉ số. Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi sớm và chỉ mở mua 1 phần tỷ trọng trading trở lại trong các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ”.

    Thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp

    (Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

    “Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp và có thể sớm quay trở lại đà tăng sau khi các chỉ số kiểm tra đường trung bình 20 phiên trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, nghĩa là nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc. Chỉ số VN-Index đang giao dịch ở vùng hỗ trợ 1,223 – 1,230 điểm, nhưng đồ thị giá của chỉ số này có thể kiểm tra lại đường trung bình 20 phiên trong phiên (tức là mức 1,215 điểm). Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại với diễn biến thị trường hiện tại.

    Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, trong ngắn hạn, nếu chỉ số VN-Index thu hẹp đà giảm và giữ vùng hỗ trợ 1,216 – 1,215 điểm thì các nhà đầu tư có thể xem xét tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ngược lại các nhà đầu tư nên tạm dừng việc mua mới và chờ mua ở mức thấp hơn”.

    VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh về mục tiêu 1.216 - 1.218

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

    “VN-Index đóng cửa tại 1.223,63 điểm, giảm -17,85 điểm (-1,44%). KLGD đạt 1,3 tỷ đơn vị khớp lệnh, cao hơn phiên trước 25%. Trên đồ thị, VN-Index sau khi không vượt được vùng 1.250 đã đảo chiều mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và ADX có tín hiệu thu hẹp sức mạnh tăng trưởng ngắn hạn.

    Như vậy, VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh về mục tiêu 1.216 - 1.218. Tại đây, chỉ số có thể tạm dừng đà giảm và khả năng cân bằng trở lại”.

    Thị trường vẫn cần từ 3-5 phiên để tìm lại điểm cân bằng trước khi có được nhịp tăng mới

    (Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

    “Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing báo hiệu cho nhịp rung lắc mạnh. Xét về khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD đang cho tín hiệu tạo 2 đỉnh từ giai đoạn đầu tháng 8 đến thời điểm hiện tại cho thấy thị trường có phần hụt hơi trong nỗ lực vượt lên trên khu vực đỉnh cũ. Tuy chỉ báo DI- đã tăng mạnh nhưng chỉ báo ADX vẫn đang có xu hướng giảm nên có thể kỳ vọng VN-Index sẽ giữ vững hỗ trợ gần nhất quanh 1200 – 1210, tương ướng với đường trung bình động MA20

    Trong trường hợp tích cực khi lực cầu quay trở lại, thị trường vẫn cần từ 3-5 phiên để tìm lại điểm cân bằng trước khi có được nhịp tăng mới. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn kiên nhẫn chờ đợi, bám sát thị trường, đặc biệt tại khu vực điểm 1210, hạn chế giải ngân bắt đáy sớm”.

    Dự báo, VN-Index có thể giảm về 1.218 điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap – VCSC)

    “Lực bán đã gia tăng khá mạnh trong phiên chiều, áp đảo lực cầu khiến cho các chỉ số chứng khoán hai sàn phiên khá mạnh. Đồ thị các chỉ số VN-Index, VN30, VNMidcap, VNSmallcap hay HNX-Index đều hình thành các nến đỏ dài kèm theo sự gia tăng của khối lượng giao dịch.

    Phiên giảm điểm đã khiến VN-Index và VN30 đóng cửa phía dưới hỗ trợ EMA10 ngày để thay đổi tín hiệu kỹ thuật theo chiều hướng xấu đi (từ Tích cực xuống Trung tính). Trong khi đó, các chỉ số còn lại mới chỉ vi phạm hỗ trợ EMA5 ngày, phát tín hiệu cảnh báo suy yếu cho tín hiệu Tích cực hiện tại.

    Dự báo ngày mai, VN-Index có thể giảm về ngưỡng hỗ trợ EMA20 tại 1.218 điểm trước khi xuất hiện những nỗ lực hồi phục để kiểm định các đường EMA5 và EMA10 tại vùng 1.226-1.232 điểm. Nếu lực mua ở vùng giá cao không đủ mạnh để giúp VN-Index vượt lên trên kháng cự này, VN-Index có thể sẽ giảm trở lại sau đó để kiểm định lại đường EMA20. Đóng cửa dưới hỗ trợ này sẽ phát tín hiệu kết thúc nhịp tăng ngắn hạn bắt đầu từ giữa tháng 8. Khi đó, chỉ số đại diện sàn HOSE sẽ tiếp tục giảm về vùng 1.200 điểm hoặc các mốc thấp hơn”.

    Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

    https://vneconomy.vn/cong-ty-chung-khoan-nhan-dinh-gi-sau-phien-xa-tai-dinh.htm
    Paladin1987Vothaivumhb thích bài này.
  4. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Lãi suất liên ngân hàng chạm đáy

    Linh Nhi • 12/09/2023 - 10:24
    Bối cảnh cầu tín dụng yếu khiến lãi suất liên ngân hàng chạm đáy rồi đi ngang do dư thừa thanh khoản trong hệ thống.

    Tháng 10 năm ngoái thị trường tài chính chứng kiến một cuộc khủng hoảng về thanh khoản khi lãi suất liên ngân hàng có lúc bị đẩy đến 9 đến 10%/năm, lãi suất huy động trên thị trường 1 lên tới 13-14%/năm. Đến năm nay, thanh khoản hệ thống lại có phần dư thừa khi lãi suất liên ngân hàng đã chạm đáy.

    Bối cảnh cầu tín dụng yếu khiến lãi suất liên ngân hàng chạm đáy rồi đi ngang do dư thừa thanh khoản trong hệ thống. Lãi suất liên ngân hàng thời hạn qua đêm và dưới 1 tháng tiệm cận mức 0% là điều kiện tốt để tiếp tục hạ lãi suất cho vay trên thị trường.

    [​IMG]

    Theo các chuyên gia, có ba nguyên nhân khiến thanh khoản hệ thống dư thừa: Nhu cầu tín dụng yếu, đầu tư công được đẩy mạnh và việc NHNN mua vào dự trữ ngoại hối .

    Trong đó, nguyên nhân lớn nhất khiến thanh khoản hệ thống dư thừa năm nay là do nhu cầu tín dụng năm nay rất yếu, tăng trưởng tín dụng tính đến hết tháng 8 mới chỉ đạt 5,33%. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng tín dụng đã đạt 9,87%, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có phần co hẹp.

    Nguyên nhân là do năm nay, bối cảnh thị trường khó khăn khiến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng giảm sút, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác động từ khả năng hấp thụ vốn của nhóm bất động sản;…

    Bên cạnh đó, việc triển khai một số chương trình tín dụng, gói 120.000 tỷ đồng; chương trình hỗ trợ lãi suất cũng gặp khó khăn, vướng mắc.

    Với nguyên nhân thứ hai, giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm ước đạt 352.100 tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Đặc biệt, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công cùng kỳ tháng 8 so với các năm trước đây và trong vòng 5 năm trở lại đây, tháng 8/2023 là cao nhất, không chỉ số tương đối mà còn cả số tuyệt đối. Việc giải ngân hiệu quả, bơm một lượng lớn tiền ra thị trường cũng khiến thanh khoản hệ thống dồi dào hơn.

    Bên cạnh đó, việc NHNN mua vào khoảng 20 tỷ USD dự trữ ngoại hối bơm VND ra thị trường cũng là một trong những nguyên nhân giúp thanh khoản dư thừa. Theo ước tính của ông Michael Kokalari, chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital, kỳ vọng NHNN sẽ mua khoảng 25 tỷ USD dự trữ ngoại hối trong năm nay.

    Điều này sẽ bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng một cách đáng kể, có khả năng thúc đẩy tiền gửi trên toàn hệ thống tăng trưởng thêm 4% trong năm.

    https://nguoiquansat.vn/lai-suat-lien-ngan-hang-cham-day-89567.html
  5. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    5.040
    VNI đánh phủ nhận phiên hôm qua.

    Tạo lập đánh quá hay!
  6. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    Điểm nhấn:
    • VN-Index +21.81 điểm, đóng cửa 1245.44 điểm. HNX-Index +4.99 điểm, đóng cửa 256.32 điểm.
    • Kéo chỉ số tăng: VCB (+1.94), VIC (+1.14), HPG (+1.1), VHM (+1.08), GVR (+0.97).
    • Kéo chỉ số giảm: HVN (-0.16), VSH (-0.07), HPX (-0.03), BMP (-0.03), DPM (-0.02).
    • Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 20,385 tỷ đồng, giảm -26.76% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 22,990 tỷ đồng.
    • Biên độ dao động: 24.59 điểm. Thị trường có 407 mã tăng, 46 mã tham chiếu, 116 mã giảm.
    • Giá trị mua ròng của khối ngoại: 146.59 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm PDR (72.22 tỷ), SSI (71.73 tỷ), VIX (61.82 tỷ). Khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị 3.36 tỷ đồng.
    Fanliver, buinhatnguyenphiphuong69 thích bài này.
    Fanliver đã loan bài này
  7. nguyentq8x

    nguyentq8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2018
    Đã được thích:
    1.881
    dạ vâng. thấy pic bùn quá nên vào chém vs ae cho vui. TT Hqa giảm mạnh, hnay lại tăng bù lại.. lật mặt như lật bánh tráng
    Fanliverbuinhatnguyen thích bài này.
  8. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    Điểm nhấn:
    • VN-Index -7.05 điểm, đóng cửa 1238.39 điểm. HNX-Index -0.21 điểm, đóng cửa 256.11 điểm.
    • Kéo chỉ số tăng: GAS (+1.43), MWG (+0.64), VIB (+0.39), CTG (+0.3), VPB (+0.25).
    • Kéo chỉ số giảm: VHM (-1.49), VCB (-1.11), VIC (-1.03), VNM (-0.62), HPG (-0.5).
    • Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 26,231 tỷ đồng, tăng 28.68% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 29,754 tỷ đồng.
    • Biên độ dao động: 17.77 điểm. Thị trường có 192 mã tăng, 50 mã tham chiếu, 331 mã giảm.
    • Giá trị bán ròng của khối ngoại: -1202.27 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm HPG (-311.19 tỷ), STB (-127.15 tỷ), VHM (-110.93 tỷ). Khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị 9.97 tỷ đồng.
    buinhatnguyen, FanliverBill3 thích bài này.
    Fanliver đã loan bài này
  9. koivn

    koivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2020
    Đã được thích:
    284
    Ăn dầm nằm dề với bank bao lâu, qua nay mới thấy quả ngọt :) thị trường mà không bị xả BDS chắc bank tím tái cũng nên
    Fanliver thích bài này.
  10. suti2017

    suti2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2020
    Đã được thích:
    2.713

Chia sẻ trang này