Debate: VNI - đường về 1280-1320 trong Q4/2023?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fanliver, 19/08/2023.

4637 người đang online, trong đó có 392 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 228556 lượt đọc và 720 bài trả lời
  1. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Bê cái còm này bên TM43 về nhà cho anh em tiện theo dõi:

    Xuân Thu nhị kỳ các Ngài họp (tháng 4 và 10 hàng năm).

    Em views tháng 10 này VNI sideway đi ngang buồn ngủ như tháng 4, biên 112x-1200 vùng 115x-117x là vùng cân bằng của tháng 10.

    Vol của VNI giai đoạn sideway tháng 10 này sẽ dao động quanh 10-15k tỷ/phiên.

    Qua tháng 11 khi TW rồi QH họp xong thì làm vòng mới ăn Tết - khi đó sẽ test lại 125x và có thể có 13xx vào Quý 1/2024, khi đó vol sẽ tăng dần lên 15-20k tỷ/phiên và đạt đỉnh thì đâu đó 22-25k tỷ/phiên.


    ĐTC còn 350.000 tỷ cần giải ngân trong QUÝ 4, Tín dụng còn hạn mức đâu đó 8-9% tức là tương đương 700.000-800.000 tỷ có thể giải ngân - tất nhiên là tín dụng năm nay sẽ khó tiêu hết hạn mức 14% - nhưng việc bơm ra 300.000-400.000 tỷ tín dụng trong Quý 4 để tổng mức tín dụng đạt 8-9% trong năm nay phục vụ cho mục tiêu GDP 6% là có thể xảy ra.

    Nghĩa là cả Ngân sách và TÍN DỤNG có thể bơm 700.000-800.000 tỷ trong Quý 4 này.

    Môi trường tiền RẺ & NHIỀU thì khó sập sâu lắm, chỉ là sau 1 nhịp tăng 4-5 tháng thì nghỉ ngơi 8-10 tuần rồi mần vòng mới là chuyện bình thường.

    DXY có thể cao nhưng Lũy kế 9 tháng thặng dư ÚSD đang có hơn 21 tỷ nên khi cần SBV sẽ có thể mang vài tỷ đô ra bán can thiệp. Chưa kể kiều hối thường về vào cuối năm + FDI vẫn tiếp tục giải ngân nên áp lực tỷ giá sẽ không quá căng thẳng trong Quý 4 này.

    Qua 2024 thì tới đó tính, anh em đánh T+2.5 mà toàn thuyết âm mưu với vĩ mô trước 1-2 Quý với 1-2 năm không :D
  2. ngoalong818

    ngoalong818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    1.161
    Em thấy còn một điểm rất trọng yếu mà có thể cộng đồng NĐT chưa đánh giá hết tầm ảnh hướng. VN Mỹ nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện". VN hiện mới nâng cấp quan hệ với 5 quốc gia: NGa, Trung Quốc, Ấn, Hàn và mới nhất là Mỹ. Trung và Hàn đã vào VN với quy mô cả trăm tỷ đô. Chỉ trong 10 năm qua, Mỹ với quy mô GDP 23k tỷ (Hàn 1,6k tỷ) sẽ là mỏ vàng rất lớn nếu chúng ta tận dụng được. Làn sóng đổ bộ VN sẽ dồn dập 2 năm tới.
    Fanliver thích bài này.
  3. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Hoàn toàn đồng ý, 2-5 năm tới sẽ có làn sóng FDI đổ vào VN sau khi Việt Mỹ nâng cấp quan hệ, nhưng cái đó dài hơi nên mình k muốn nêu lên trong ngắn hạn.

    Nôm na là chính trị đi trước, bảo kê bằng việc hai nước nâng lên quan hệ cấp cao nhất - thì kinh tế - tài phiệt Mỹ sẽ đi sau - cộng thêm các nước chư hầu đàn em của mỹ cũng sẽ tăng cường đầu tư vào VN sau khi đã có sự "bảo kê" của Anh Cả.
    Vothaivumhbngoalong818 thích bài này.
  4. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    4.153
    PMI tháng 9 giảm có ảnh hưởng gì kg bạn?
  5. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Views from Mr. Khúc Ngọc Tuyên


    NHỮNG YẾU TỐ NÀO CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG THỊ TRƯỜNG VN GIAI ĐOẠN TỚI? THỊ TRƯỜNG SẼ VẬN ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

    Một số yếu tố trong nước ảnh hưởng hướng đi của thị trường VN tuần tới:

    - Nhà điều hành đã thực hiện hút thêm 3.800 tỉ đồng vào phiên giao dịch ngày 29/9, nâng tổng lượng tiền hút về trong 7 phiên liên tiếp gần đây lên 93.800 tỉ đồng. Khối lượng hút về lần này thấp hơn những lần trước đó từ 6.200 - 16.200 tỉ đồng, và với lãi suất cao hơn, lên 1%/năm. Các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh giá USD 90 đồng trong ngày giao dịch cuối tháng 9. Tại Eximbank, giá mua USD còn 24.060 - 24.140 đồng, chiều bán ra còn 24.460 đồng. Vietcombank mua USD 24.090 - 23.120 đồng, bán ra 24.460 đồng… >> Khối lượng tiền hút về thấp hẳn đi cùng với mức lãi suất cao hơn, và tỷ giá giảm nhiệt cho thấy đã ở giai đoạn cuối hút tiền. Và câu chuyện tỷ giá không còn là vấn đề cần quan tâm nữa.

    - Một số ngân hàng lớn thông báo tiếp tục hạ lãi suất.

    - Thủ tướng điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng GPD từ 6.5% về 6%. Mức điều chỉnh mục tiêu khá nhỏ, dưới mức kỳ vọng của cộng đồng đầu tư, cho nên thông tin này là trung tính, không xấu.

    - Làn sóng bán tháo Margin call đã qua đi, tính từ phiên 22/9 là ngày bắt đầu cú trượt mạnh của thị trường, tới nay đã là 6 ngày. Lượng margin cần xử lý ngay lập tức đã không còn nữa, thể hiện qua việc các phiên gần đây cả biên độ chiều giảm trong phiên GD và khối lượng giao dịch đều hẹp lại. VPS thông báo mở lại tỷ lệ margin nhiều mã chứng khoán sau thông báo co hẹp trước đây. Không còn margin call mà đòi thị trường sập mạnh tiếp thì hơi tham nhỉ?

    - Các số liệu về xuất khẩu, sản xuất của VN đang cho thấy sự phục hồi tốt. Xa hơn thì còn nhiều ẩn số, nhưng trước mắt chúng ta thấy nhu cầu hàng hóa mùa giáng sinh của Mỹ - Châu Âu sẽ giúp chúng ta có một giai đoạn dễ thở hơn về kinh tế.


    Các yếu tố trên thế giới có thể ảnh hưởng đến thị trường tuần tới:

    - Chart Giá USD trên thị trường quốc tế đang có tín hiệu tạo đỉnh. Mỹ công bố chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE tháng 8 tăng. PCE lõi (loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm biến động) nhích 0,1% trong tháng 8 và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức này thấp hơn so với dự báo tăng 0,2% trên cơ sở tháng và phù hợp với dự báo tăng 3,9% so cùng kỳ năm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tăng trong tháng 8, nhưng lạm phát cơ bản đã ổn định, với mức giá tăng hàng năm, không bao gồm lương thực, thực phẩm và năng lượng, giảm xuống dưới 4%. Những điều này là xúc tác cho việc giá đô khó tăng thêm. Lợi suất trái phiếu hạ nhiệt sau thông tin trên giúp TTCK Mỹ vọt tăng đầu phiên cuối tuần, tạo ra mẫu hình beartrap đẹp, với điểm tựa là đường MA150 tương tự thị trường VN. Đô la hạ nhiệt sẽ là một phần giúp NĐT VN giảm mối lo tỷ giá.

    - Nỗi lo Chính phủ Mỹ đóng cửa đã không còn khi trong ngày thứ Bảy (30/9) Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành đạo luật ngân sách tạm thời (sau khi Hạ Viện lẫn Thượng viện Mỹ đã thông qua) nhằm ngăn nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần và cho phép duy trì hoạt động của Chính phủ cho đến hết ngày 17/11. Chính phủ mỹ đóng cửa không còn là chuyện lạ, nhưng vẫn gây ra tâm lý lo ngại cho NĐT VN, điều này đã không còn là mối lo nữa.

    - Giá dầu tiếp tục hạ nhiệt trong phiên cuối tuần trước áp lực chốt lời sau giai đoạn đi lên mạnh mẽ. Biểu đồ cho thấy giá dầu đã có đỉnh cao trào, và sẽ điều chỉnh về 8x. Giá dầu xuống giúp thị trường yên tâm hơn, vì dầu lên sẽ gây áp lực lạm phát, không tốt cho thị trường.

    >> Tóm lại, không tìm thấy các xúc tác xấu có thể đẩy giá thị trường đi xuống sâu hơn. Vì vậy, tôi thấy thị trường 6 tháng tới sẽ chạy quanh cái hộp 1126-124x vì không có xúc tác đủ tốt để tăng vượt mốc 124x, và cũng không có gì quá xấu để xuống quá sâu. Đặc trưng sẽ là giảm thì nhanh vèo vèo, 3 4 tuần là về đáy, nhưng bò lên thì phải mất 2,5-3 tháng mới lên lại đỉnh.

    Ông nào tinh anh thì kiếm được tiền, ông nào cứ phụ thuộc nhiều vào chart index, chờ bùng nổ theo đà, chờ vol to thì chết đói. Chiến lược cho 6 tháng tới đơn giản thế này: index gặp vùng đỉnh xuất hiện áp lực bán lớn thì té, chờ chỉnh hạ độ cao về vùng bên dưới an toàn hơn thì chọn cổ ngon có thể tách đàn phi lên mạnh mẽ thì múc luôn ở vùng mua thích hợp của cổ phiếu đó, không chờ FTD, không chờ vol index to.

    Anh em có nghề thì giai đoạn thị trường đi ngang như này đánh mới phê này. Chứ uptrend to như trước ai chẳng kiếm được tiền.


    [​IMG]
    Fanliver đã loan bài này
  6. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Mượn views của Mr. Huỳnh Minh Tuấn FIDT trả lời cho bạn nhé - tớ cùng views với Mr. Tuấn.


    PMI trong tháng 10 giảm nhẹ ở mức gần trung tính (ko thay đổi, month-over-month basis), từ 50.5 về 49.8

    - Điểm tích cực trong cấu phần PMI: Tổng sản lượng sản xuất và các đơn đặt hàng mới tiếp tục hồi phục tăng. (xu hướng chung từ khu vực sản xuất Đông Nam Á). Kỳ vọng của các nhà sản xuất trong 12 tháng tới tiếp tục tăng, kỳ vọng vào đà hồi phục nhẹ trong sản xuất (điểm kỳ vọng đạt cao nhất từ tháng 2).

    - Điểm tiêu cực: Do nhu cầu tiêu thụ dự đoán hồi phục nhẹ, động thái của các nhà sản xuất có xu hướng giảm lao động và giảm mua vào vật liệu sản xuất, ưu tiên sử dụng hàng tồn kho nhiều hơn.

    Theo đó khu vực sản xuất Việt Nam theo quan điểm của Sốp là tiếp tục xu hướng phục hồi nhẹ, nhưng dự kiến sẽ tăng nhanh hơn trong các tháng tới.

    [​IMG]
    Babylon369, Vothaivumhbthienle2222 thích bài này.
  7. kcuflove

    kcuflove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2022
    Đã được thích:
    2.273
    DXY vẫn tăng, tỷ giá cũng đang tăng lên, nay SBV hút thêm 6.900 tỏi lãi xuất 1%, nói chung SBV vẫn đang dùng kênh OMO hút bớt tiền nhằm ổn định tỷ giá; khi nào thằng DXY nó đảo chiều thì Vni mới phi được ;) trong giai đoạn tâm lý yếu này. Còn nếu có 1 phiên xác nhận confirm đáy rồi thì tiền lại đổ vào ầm ầm thôi, lúc đó lại chẳng ai quan tâm hút tiền, DXY...
    Fanliver, codienlanhhaiduong79 thích bài này.
  8. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    Điểm nhấn:
    • VN-Index +1.1 điểm, đóng cửa 1155.25 điểm. HNX-Index +0.37 điểm, đóng cửa 236.72 điểm.
    • Kéo chỉ số tăng: GVR (+0.94), VNM (+0.75), VRE (+0.44), MSN (+0.4), VHM (+0.27).
    • Kéo chỉ số giảm: VCB (-1.38), GAS (-0.66), BID (-0.5), TCB (-0.43), MWG (-0.25).
    • Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 10,051 tỷ đồng, giảm -16.24% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 11,480 tỷ đồng.
    • Biên độ dao động: 11.85 điểm. Thị trường có 280 mã tăng, 69 mã tham chiếu, 201 mã giảm.
    • Giá trị mua ròng của khối ngoại: 176.84 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm SSI (83.86 tỷ), DXG (49.78 tỷ), DGC (44.1 tỷ). Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị -4.56 tỷ đồng.
    Fanliver, kcuflovenvanh84 thích bài này.
  9. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.403
    [​IMG]
    k9todayz, WILIIZ, hoangmaick1 người khác thích bài này.
  10. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    27.975
    Nếu ko nhùng nhằng tạo tâm lý thì làm sao nhỏ lẻ bị ép bán giá rẻ dc ;)

    Cuộc chơi này đơn giản thôi:

    - Dưới đáy và đoạn sideway tích luỹ khi MMs gom đủ thì sẽ phát tín hiệu đánh lên

    - Trên đỉnh ngắn hạn phân phối xong thì đạp làm vòng mới.

    Trên đỉnh thì 8/10 tin là tin tốt, dưới đáy ngược lại, 8/10 tin là tin xấu, views xấu.
    WILIIZkcuflove thích bài này.

Chia sẻ trang này