Đếm ngược...Vinfast lên sàn chứng khoán Mỹ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 09/08/2023.

736 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11434 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    [​IMG]

    [​IMG]

    - Ngày 10.8 Cổ đông Black Spade sẽ bỏ phiếu trong tuần này về thương vụ sáp nhập với VinFast
    - Dự kiến cuối tháng 8 cổ phiếu Vinfast lên sàn chứng khoán Mỹ
    - Công ty liên kết giá tương lai tăng mạnh 4.7% lên 11.11 USD

    - Về VNI theo quan điểm cá nhân
    %%- Ngân hàng đang thừa tiền, giờ thêm vụ giảm trích lập dự phòng thì lượng tiền này lớn lắm.
    %%- Dòng tiền Nội đang mạnh lên cân khối ngoại tương đồng năm 2020 2021 nên chắc có sóng to
    %%- Nền kinh tế hiện tại mới hồi phục sau đại dịch sức khỏe các doanh nghiệp còn yếu lắm không hấp được hết lượng tiền này đâu, rồi sẽ có lượng tiền lớn đổ vào chứng khoán bằng chứng gần đây thanh khoản chứng khoán tăng vọt.
    %%- VNI còn thấp lắm so với sự phục hồi của DJ, Nikkei, Đài Loan, Trung Quốc... Hành trình 1300 chỉ mới bắt đầu, cá nhân nghĩ VNI có thể lên 1800!


    Câu hỏi đặt ra và mong chờ của Nhà đầu tư....Liệu giá nào cho VIC và các cổ phiếu trong hst? Những Nđt cùng lót dép chờ, cùng đoán chờ sự kiện lần đầu tiên doanh nghiệp Việt niêm yết sàn Mỹ mở ra thời kỳ thịnh thế mới, ươm mầm khát vọng cho doanh nghiệp Việt ạ. ~o)

    P/S: Hãy chào đón Vinfast như người hùng, nếu luận điểm và tin tức ở píc này không làm vừa lòng có thể bỏ qua pic khác ạ. Cá nhân tự hào là cổ đông của Vin.

    .............
    Cổ đông Black Spade sẽ bỏ phiếu trong tuần này về thương vụ sáp nhập với VinFast
    2023.08.08
    [​IMG] Reuters
    Cổ đông Black Spade Acquisition, công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), vào thứ năm 10/8 sẽ bỏ phiếu về thương vụ sáp nhập với VinFast để được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ nhằm huy động vốn.

    Hãng tin Bloomberg loan tin ngày 7/8 nêu rõ nếu việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đây sẽ là thương vụ mua lại có mục đích đặc biệt lớn thứ ba trên thế giới trong lịch sử.

    Tuy nhiên theo dự báo của Bloomberg, vẫn còn có nhiều trở ngại phải vượt qua. Trước hết thực trạng gọi là “công ty séc trắng” trong thời kỳ dịch đã giảm sút nhiều; và nếu một số thỏa thuận diễn ra thì giá trị cổ phiếu có thể bị mất giá chẳng bao lâu sau khi giao dịch.

    Theo Bloomberg, những công ty sản xuất xe điện đặc biệt có những báo cáo tài chính “loang lổ” khi tiến hành sáp nhập dạng “séc trắng” hay còn gọi là “công ty vỏ bọc”. Đây là dạng công ty rỗng được thành lập chỉ cho mục đích niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán (IPO) để huy động vốn từ nhà đầu tư; sau đó lấy tiền từ đợt IPO tìm kiếm những cơ hội khác.

    Kể từ tháng 6/2020, có ít nhất năm công ty có giá trị cổ phiếu tăng trong thời gian ngắn ngủi qua biện pháp SPAC; sau đó công ty phá sản đốt hàng núi tiền của nhà đầu tư. Một trong năm công ty đó là Lordtown Motors Corp. phải khai phá sản vào tháng sáu.

    Cũng theo Bloomberg, VinFast đang phải cân nhắc các vấn đề vận hành khiến tham vọng chiếm lĩnh một phần thị trường Hoa Kỳ bị chao đảo.

    Vào tháng 5 vừa qua, VinFast phải thu hồi lô xe điện thể thao xuất sang Hoa Kỳ do lỗi phần mềm. Doanh số bán ít ỏi và thua lỗ gia tăng tại thị trường Mỹ khiến VinFast phải cắt giảm lao động tại Hoa Kỳ.

    Tuy vậy, vào tháng qua, VinFast đã tiến hành động thổ nhà máy trị giá 4 tỷ USD tại bang North Carolina với dự báo của chủ doanh nghiệp là tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong năm 2024 sẽ hòa vốn.



    ............
    Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể tăng gấp 3 khi VinFast niêm yết thông qua SPAC
    08/08/2023

    Tài sản của người đàn ông giàu nhất Việt Nam có thể tăng vọt lên tới 11 tỷ USD, đưa ông lên thứ hạng cao trong số những người giàu nhất thế giới, ít nhất là trong một thời gian ngắn, khi công ty sản xuất ô tô điện của ông, VinFast, chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ thông qua SPAC, theo Bloomberg và một số trang tin quốc tế khác.

    VinFast đã đi đến thỏa thuận về sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt (SPAC) Black Spade, được thành lập bởi ông trùm sòng bạc Lawrence Ho. Thỏa thuận này định giá VinFast ở mức 23 tỷ USD.

    Vào thứ Năm 10/8, các cổ đông của Black Spade sẽ bỏ phiếu về việc có hoàn tất thương vụ hay không. Nếu thương vụ diễn ra, đây sẽ là giao dịch mua lại công ty có mục đích đặc biệt lớn thứ ba trong lịch sử và trên giấy tờ, tài sản của ông Vượng có thể tăng từ khoảng 5 tỷ USD lên tới 16 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index chuyên theo dõi 500 người giàu nhất thế giới.

    Hồ sơ pháp lý cho thấy ông Vượng sẽ kiểm soát 99% cổ phần sau khi sáp nhập, một phần thông qua cổ phần do vợ ông là bà Phạm Thu Hương và Vingroup nắm giữ. Tỷ phú sòng bạc Ho và nhánh đầu tư của ông, cùng với một nhóm người khác có liên kết với “công ty séc khống”, sẽ nắm giữ số cổ phần còn lại.

    Theo nhận định của Bloomberg, mặc dù việc niêm yết có thể nhanh chóng đưa ông Vượng vào hàng ngũ những người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 16 tỷ USD, nhưng vẫn có những thách thức tiềm ẩn phía trước. Sự bùng nổ của SPAC trong thời kỳ đại dịch đã xì hơi sau đó và dữ liệu gần đây cho thấy giá trị vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết thông qua SPAC có thể bị giảm ngay sau khi giao dịch bắt đầu.

    Hơn nữa, theo Bloomberg, các công ty xe điện (EV) đã hợp nhất với SPAC có kết quả rất khác nhau. Một số trải qua một đợt tăng giá cổ phiếu khi niêm yết trước khi sụp đổ và dẫn đến tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư, trong đó có tập đoàn ô tô Lordstown đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 6.

    Bản thân VinFast thời gian qua đã phải đối mặt với các vấn đề về vận hành, cản trở khả năng giành thị phần của họ trong thị trường xe điện đầy cạnh tranh.

    Hồi tháng 5, công ty đã phải thu hồi tất cả xe SUV điện được vận chuyển đến Mỹ do trục trặc phần mềm. Công ty này cũng đã phải cắt giảm nhân công tại Mỹ, báo cáo số liệu bán hàng khiêm tốn và chịu khoản lỗ ròng ngày càng lớn.

    Theo kế hoạch, VinFast dự kiến sẽ bán được 45.000 đến 50.000 chiếc trong năm nay. Công ty của Việt Nam cũng mới bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện ở bang North Carolina của Mỹ và đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận vào cuối năm 2024.

    Hãng tin Bloomberg cho rằng mặc dù việc VinFast niêm yết thông qua SPAC có thể giúp tăng đáng kể khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, nhưng liệu VinFast có thành công hay không trong thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng và cạnh tranh cao thì vẫn phải chờ đợi.

    Ông Phạm Nhật Vượng, 55 tuổi, là một doanh nhân sinh ra ở Hà Nội và được đào tạo ở Moscow, Nga.

    Sau đó, ông chuyển đến Ukraine và bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh mì ăn liền vào đầu những năm 1990. Năm 2010, ông bán doanh nghiệp lại cho Nestle với số tiền không được tiết lộ, bắt đầu đặt nền móng cho doanh nghiệp tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup. Ban đầu, Vingroup tập trung vào lĩnh vực bất động sản, sau đó mở rộng hoạt động sang các khu nghỉ dưỡng, trường học, trung tâm mua sắm...

    Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội có doanh thu 4,3 tỷ USD vào năm 2022, tương đương khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. VinFast được xem là bước đột phá đầu tiên của tập đoàn này trong lĩnh vực sản xuất xe.
    Last edited: 09/08/2023
    Songbeng, Soigia271ditruocmotbuoc thích bài này.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    ..............
    Phạm Nhật Vượng - Từ “vua mì gói” Ukraina đến ông chủ Vingroup giàu nhất Việt Nam
    CHÂN DUNG DOANH NHÂN08/08/2023 19:18Theo dõi https://congthuong.vn/ trên

    Phạm Nhật Vượng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup – Một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.
    Vingroup khởi công xây dựng tổ hợp Vincom tại Kiên GiangVingroup khai trương quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại Vịnh Hạ Long
    Phạm Nhật Vượng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup – Một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Sau những thành công của VinFast, ông Phạm Nhật Vượng tiến quân vào thị trường xe ôm công nghệ, đón đầu xu hướng của Việt Nam trong những năm sắp tới.

    Khởi nghiệp “trái ngành” – Ông vua “thức ăn chế biến”

    Phạm Nhật Vượng sinh ngày 5/8/1968 tại Hà Nội, quê gốc Hà Tĩnh. Cha của ông chiến đấu trong lực lượng Phòng không Không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại chiến trường miền Bắc. Mẹ ông có một quán trà nhỏ. Sau ngày đất nước thống nhất, tình hình kinh tế khó khăn khiến gia đình ông chỉ dựa được vào thu nhập ít ỏi của người mẹ: "Ước mơ của tôi lúc đó đơn giản lắm, tôi chỉ muốn kiếm tiền để hỗ trợ gia đình mình", ông Vượng chia sẻ.

    Ông là cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, nhờ thành tích xuất sắc trong môn Toán, ông được học bổng du học ở trường Đại học Thăm dò địa chất Liên bang Nga.

    Ngay từ năm thứ 3 đại học ông đã bắt đầu kinh doanh. Ông thuê một phòng trong DOM 5 để bán hàng, sau đó mở nhà hàng, rồi nhập hàng từ Việt Nam để bán, tiếp đó buôn áo gió (áo ấm mùa đông), lúc đầu kiếm được nhiều tiền nhưng sau thị trường thay đổi, thiếu kinh nghiệm nên phá sản.

    [​IMG]

    Chân dung doanh nhân Phạm Nhật Vượng (nguồn cafebiz)
    Năm 1993, Phạm Nhật Vượng tốt nghiệp Đại học và kết hôn với bà Phạm Thu Hương. Lúc này Liên Xô vừa sụp đổ đang rơi vào hỗn loạn, xuất hiện nhiều cơ hội kinh tế. Ở Việt Nam thì đang thực hiện Đổi Mới. Hai vợ chồng quyết định không về nước mà chuyển tới sống ở Kharkiv, Ukraina. Ông và bà Hương mở một nhà hàng Việt Nam tên là Thăng Long, ở Kyiv, Ukraina.

    Ngày 8/8/1993, Phạm Nhật Vượng bắt đầu sản xuất mỳ ăn liền với thương hiệu "Mivina" Hoạt động kinh doanh của ông tại Ukraina diễn ra rất thuận lợi. Đến năm 1995, thương hiệu mỳ "Mivina" bắt đầu xuất hiện trên thị trường rồi nhanh chóng trở thành tên thương hiệu cho hầu hết các thực phẩm ăn liền ở Ukraina.

    Mong muốn thế giới biết đến một Việt Nam trí tuệ, đẳng cấp

    Bước đột phá của ông Vượng bắt đầu từ những năm đầu thiên niên kỷ khi ông quyết định chuyển dần lượng tiền kiếm được ở xứ người về đầu tư cho các dự án ở Việt Nam với một nỗ lực tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững ngay trên quê hương mình.

    “Tôi mơ ước sẽ biến những con phố của Hà Nội và Sài Gòn trở nên sầm uất như Hong Kong hay Singapore” ông từng nói.









    Địa điểm đầu tiên mà ông chọn là Nha Trang với ý tưởng biến hòn đảo nhỏ gần bờ trên vịnh Nha Trang thành trung tâm nghỉ mát sang trọng. Và thế là Vinpearl Resort Nha Trang ra đời với 225 phòng khách sạn.

    Năm 2010, công ty Nestle S.A của Thụy Sĩ đã mua lại công ty sản xuất đồ ăn nhanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Technocom của ông Phạm Nhật Vượng với giá 150 triệu USD. Vào thời điểm đó, ông Vượng còn sở hữu 2 nhà máy ở Kharkiv với doanh thu khoảng 100 triệu USD/năm.

    Ông Vượng đổi tên Tập đoàn Technocom thành tập đoàn Vingroup, chuyển trụ sở từ Kharkov về Hà Nội; kể từ đó tập trung toàn lực đầu tư cho các dự án Việt Nam. Tính đến hiện tại, ông đã cho ra mắt nhiều thương hiệu và công ty trực thuộc tập đoàn như: Vincom, Vinhomes, Vinpearl, Vinmec, Vinschool, Vinfast, VinEco...

    Tỉ phú đô la Mỹ đầu tiên của sàn chứng khoán Việt Nam

    Phạm Nhật Vượng được xem là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011 với giá trị tài sản lên đến khoảng 21.200 tỷ đồng Việt Nam tương đương 1 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm đó.

    Trước đó vào năm 2010, Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất trên TTCK Việt Nam với số tài sản gần 15.800 tỷ đồng.

    Ông được tạp chí Forbes nêu tên trong danh sách tỷ phú thế giới lần đầu tiên vào năm 2013 ở vị trí 974 thế giới với tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ (Theo Forbes 3/2013), năm 2016 là 2,1 tỷ USD (Theo Forbes 3/9/2016)

    Theo Forbes, tính đến đầu tháng 6 năm 2021, tài sản của Phạm Nhật Vượng có giá trị 8,7 tỷ USD, đứng thứ 273 trong số các tỷ phú thế giới tính theo thời gian thực.

    Vào tháng 4/2023 theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng có giá trị 4,6 tỉ USD, đứng thứ 586 trên thế giới.

    [​IMG]

    Phạm Nhật Vượng – Tỷ phú chứng khoán đầu tiên
    Hiện nay, tập đoàn Vingroup không chỉ phát triển tại thị trường Việt Nam mà còn vươn ra thị trường quốc tế như Mỹ với việc phát triển VinFast.

    “Tôi có mong muốn cháy bỏng là xây dựng được một thương hiệu Việt Nam có đẳng cấp và nổi tiếng trên thế giới, giúp con cháu sau này có thể tự hào về đất nước, về dân tộc của mình và qua đó truyền cảm hứng cho các thệ hệ trẻ. Vingroup sau một thời gian dài dấn thân, miệt mài phấn đấu đã có được những điều kiện ban đầu để bắt tay vào việc này. Hơn thế nữa, hiện nay tất cả các thành viên của Vingroup đều thể hiện quyết tâm và mong muốn được đóng góp toàn bộ trí lực để thực hiện thành công sứ mệnh này”, tạp chí Forbes dẫn lời ông chủ VinFast.

    Đón đầu xu thế, tạo ra những giá trị ở tương lai

    Hôm 17/7, fanpage Facebook của GSM (CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh) – công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập – đăng bài thông báo mục tiêu trong năm 2023 là đưa dịch vụ taxi điện cập bến 27 tỉnh, thành phố.

    Tháng trước, CEO công ty GSM Nguyễn Văn Thanh cũng đăng bài chia sẻ về khả năng mở dịch vụ xe ôm công nghệ bằng xe máy điện. Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới về tỷ lệ sở hữu xe máy, ước tính hơn 42 triệu chiếc (bao gồm cả những xe không còn lưu hành). Mỗi năm thị trường Việt Nam lại tiêu thụ thêm 3 triệu xe và phần lớn trong đó là xe máy xăng.

    Trên thực tế, giao hàng bằng xe máy điện được đánh giá là xu hướng có tiềm năng phát triển trên toàn cầu. Theo tờ Guardian, ngày càng nhiều công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ chở khách và vận chuyển hàng hóa bằng xe máy điện.

    Xe máy điện được đánh giá là sở hữu nhiều lợi thế so với các phương tiện truyền thống khác. Chúng có thể di chuyển nhanh hơn qua những đường đông đúc trong thành phố. Điều này đồng nghĩa với việc giao hàng nhanh hơn tới 60% so với một số loại xe tải.

    Quan trọng hơn cả, xe máy điện sạch hơn đáng kể khi giúp tiết kiệm 90% lượng khí thải carbon, không gây tiếng ồn lớn và giảm tắc nghẽn giao thông nhờ thiết kế gọn nhẹ. Trải nghiệm của khách hàng cũng được nâng cao.

    Trong bối cảnh xăng dầu leo thang, việc cân đối lợi nhuận của các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ giao hàng trở nên khó khăn hơn. Theo đó, giao hàng bằng xe điện là giải pháp được nhiều người lựa chọn với hàng loạt những lợi ích như động cơ bền bỉ, tính năng thông minh và đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu.

    Cho đến thời điểm hiện tại tuy có nhiều doanh nhân cũng đang ngày càng nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ hay những thành tích đáng nể được tạo ra, nhưng tất cả vẫn chưa thể xóa bỏ được “ngôi vị” đứng đầu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

    Trọng Nhân
    https://congthuong.vn/pham-nhat-vuo...g-chu-vingroup-giau-nhat-viet-nam-265860.html
    Songbeng thích bài này.
  3. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.698
    Cổ đông black spade thì chắc chắn thông qua rồi, vì bản chất cty này sinh ra để làm mục đích này
    NiemTinBatDiet thích bài này.
    Mylinh368 đã loan bài này
  4. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    Đồng ý với cụ ạ. Cổ đông lớn không đồng ý đã rút lui còn lại đồng ý hết chắc chỉ là hình thức thui nhỉ. ~o)
    ditruocmotbuoc thích bài này.
  5. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.151
    còn 20 ngày nữa, từ giờ đến đó đóng bảng đi chơi
    vongaiNiemTinBatDiet thích bài này.
  6. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    Mai hóng tin thủ tục sáp nhập cụ, giờ mỗi ngày media đều ra tin tốt á :D
  7. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    19.138
    Haizz , có cần phải xung thế ko e
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    Đam mê đầu tư thui anh, lâu quá mới có con sóng to thế này. Downtrend anh tìm em cũng không thấy á. Kiểu này chắc xin a V ít tiền pro miễn phí..kk :D
    hoai_co, phamtuanlinh01drphucqt thích bài này.
    drphucqt đã loan bài này
  9. Giangnhungvy06

    Giangnhungvy06 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2020
    Đã được thích:
    1.896
    Nhà đầu tư Mỹ họ rất ưa thích những doanh nghiệp hiện tại còn đang thua lỗ nhưng tiềm năng có lãi trong tương lai. VIC có nguyên thị trường 100tr dân và hệ sinh thái độc quyền tại Việt Nam để phát triển. Chúc mừng VinFast IPO thắng lớn!
    vongai, hoai_co, phamtuanlinh012 người khác thích bài này.
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.296
    Vinfast là thành công lớn nhất của a V sau thời gian ném đá dò đường nhỉ. :D
    Oanhtruong thích bài này.

Chia sẻ trang này