DHA: Cổ phiếu tăng trưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DragonCorp, 15/03/2016.

?

Cổ phiếu DHA năm 2016 sẽ đạt giá bao nhiêu?

  1. 3x

    13,3%
  2. 4x

    20,0%
  3. 5x

    66,7%
Multiple votes are allowed.
78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 14856 lượt đọc và 137 bài trả lời
  1. November02

    November02 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    21
  2. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.640
    Sau khi 2 em DHA và NKG phi mạnh, tiếp tục giới thiệu một bé vừa bước qua tuổi 16. Thành thật với các bác là em chỉ khoái loại teen teen thế này vì nhỏ qúa thì dễ bị ở tù, còn nhớn quá thì nhai mỏi răng :D

    Có bác nhắn tin hỏi sao lại thích loại này, xin thưa: đây thời kỳ em ấy sung sức nhất, vếu sưng lên và xổ sữa. Bác nào quan tâm thì em nó thì cùng vào nhào nặn :D
    [​IMG]
  3. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.640
    Những con số biết nói, bác nào viết giỏi vào bình luận giúp :D
  4. tnsangag

    tnsangag Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    24.847
  5. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.640
    Trong khi doanh thu 2 quý chưa đầy 600 tỷ mà 2 lợi nhuận đã nhiều hơn cả 4 quý năm 2015 cộng lại. Khá ấn tượng ở điểm này, ROA, ROE và EPS cũng cải thiện rất khá. Các khách hàng lớn nên đảm bảo đầu ra.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 14/09/2016, Bài cũ: 14/09/2016 ---
    Chính nó bác ạ :D
  6. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.640
    http://s.cafef.vn/vkc-197840/cap-nhua-vinh-khanh-vkc-thang-8-doanh-thu-vo-xe-dat-cao-ky-luc.chn

    Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC): Tháng 8, doanh thu vỏ xe đạt cao kỷ lục
    [​IMG]
    Dự kiến đến cuối năm 2016, doanh thu xuất khẩu của Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC) sẽ đạt khoảng 4,5 triệu USD, tăng khoảng 300% so với năm 2015.
    Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (mã CK: VKC) đã công bố sơ bố tình hình kinh doanh tháng 8.

    Theo đó, trong tháng 8/2016, doanh thu vỏ xe đạt kỷ lục doanh số bán hàng cao nhất qua các năm, đạt 84 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so với tháng 7/2016. Công ty cho biết nguyên nhân là do công ty đã thực hiện các chương trình bán hàng linh động và hấp dẫn kết hợp giữa VKC và nhà máy sản xuất lốp xe, từ đây đến cuối năm VKC sẽ cố gắng duy trì mảng kinh doanh vỏ xe để đạt mức doanh thu hàng tháng này.

    Vào tháng 7/2016 VKC đạt lợi nhuận sau thuế gần 4 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng 2016 lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 28 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2016.

    VKC cho biết mảng xuất khẩu của công ty trong thời gian qua vẫn giữ vững nhịp tăng trưởng ổn định. Ngoài các thị trường truyền thống như Phillipine, Nhật Bản, VKC đã xuất thành công 2 lô hàng mới sang Đài Loan và Thái Lan với sản phẩm cáp mạng LAN được thiết kế đặc biệt theo nhu cầu khách hàng. Đây là các thị trường mới của công ty nhằm mở ra hướng phát triển tăng trưởng thêm cho ngành cáp của VKC. Dự kiến đến cuối năm 2016, doanh thu xuất khẩu sẽ đạt khoảng 4,5 triệu USD, tăng khoảng 300% so với năm 2015.

    Tới đây, vào ngày 12/09/2016 sẽ là ngày cuối cùng của việc nộp tiền mua 7 triệu cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn lên 200 tỷ đồng của công ty. Được biết vốn thu được từ đợt phát hành là 84 tỷ đồng sẽ được công ty dùng để cải tạo, sửa chữa xưởng cáp và xưởng nhựa, thanh toán nợ vay từ hợp đồng vay ngắn hạn, mua nguyên vật liệu để sản xuất kinh doanh, xây dựng kho lưu trữ vỏ xe.

    Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, VKC đã thông qua mục tiêu kinh doanh cho giai đoạn 2016 – 2018 với con số tăng trưởng vượt trội so với giai đoạn trước. VKC đã công bố kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh cho năm 2016, với 1.210,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,6% so với thực hiện năm 2015 và 44,3 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 95,7% so với thực hiện năm 2015; tỷ lệ cổ tức là 15%. Sang các năm 2017, 2018 VKC dự kiến doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng cao.

    [​IMG]
    Trong một chia sẻ với báo giới, ông Lương Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc cho biết sau khi nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, VKC dự định sẽ chuyển sàn niêm yết sang HoSE và dự định tăng vốn lên 300 tỷ đồng trong thời gian sắp tới, nhằm tài trợ các dự án đầu tư dự kiến sẽ mang về lợi nhuận rất lớn cho Công ty trong năm 2017. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu VKC đóng cửa ở mức giá 16.000 đ/CP.

    Em tính vội thì Q3 sẽ đạt tầm 16-18 tỷ LNST, như vậy lợi nhuận cả năm dư xăng 50 tỏi. Ga 3x vẫy gọi.
  7. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.640
    VKC: Dù tiềm năng tăng trưởng khả quan nhưng vẫn cần chú ý
    Triển vọng tăng trưởng của CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (HNX: VKC) là tích cực nhờ sự bùng nổ của thị trường cáp quang. Tuy vậy vẫn cần chú ý khi rủi ro pha loãng tăng cao khi VKC đang dự kiến phải phát hành 7 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó là các khoản cho vay ngắn hạn chỉ với lãi suất 2%/năm.
    Kết quả kinh doanh năm 2015 tạo ấn tượng mạnh. Doanh thu năm 2015 của VKC đạt 1,055 tỷ đồng, tăng trưởng 24.4% so với năm 2014.

    Doanh thu của VKC tăng trưởng khả quan chủ yếu đến từ:

    (i) Sự tăng trưởng ấn tượng của mảng cáp viễn thông với mức tăng 64.7%. Trong đó, các dự án nâng cấp hệ thống cáp quang của các khách hàng lớn như FPT, VNPT, Viettel trong năm 2015 là động lực chính cho sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực kinh doanh này.

    (ii) Doanh thu của mảng thương mại săm lốp tiếp tục duy trì sự ổn định với mức tăng trưởng 13.7% trong năm 2015. Doanh thu của mảng kinh doanh săm lốp tăng trưởng mạnh nhờ vào sự gia tăng đột biến của số lượng xe tải trong năm 2014 - 2015. Trong đó, số lượng xe tải được tiêu thụ toàn ngành trong năm 2015 đạt 69,134 chiếc, tăng trưởng đến 72% so với năm 2014.

    Lợi nhuận gộp của VKC đạt 79.4 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Bên cạnh sự tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận biên của VKC được cải thiện còn nhờ vào sự cải thiện của tỷ lệ lợi nhuận gộp. Theo đó, tỷ lệ lợi nhuận gộp của VKC năm 2015 đạt 7.5% trong khi năm 2014 đạt 6.8%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đến từ chi phí nguyên liệu đầu vào giảm mạnh xuất phát từ sự giảm sâu của giá đồng thế giới trong năm.

    Với sự tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế của VKC đạt 22.6 tỷ đồng, tăng 99% so với năm 2014.

    Diễn biến giá đồng LME
    http://image.*********.vn/2016/09/10/LME%20Cooper%20Price_90181.png


    6T/2016 hoàn tất 56% kế hoạch lợi nhuận năm. Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 vừa công bố, doanh thu của VKC đạt 576.5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 24.8 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Kết quả kinh doanh ấn tượng của VKC tiếp tục đến từ mảng cáp viễn thông tiếp tục tăng trưởng mạnh 54.6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó mảng thương mại săm lốp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định 6.6% và mảng nhựa tuy chỉ chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn với đóng góp 4% vào tổng doanh thu nhưng cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng khi tăng gấp 2.6 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Năm 2016, VKC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1,210 tỷ đồng với mức tăng trưởng 14.6% so với thực hiện 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt 44.3 tỷ, tăng trưởng 96%. Như vậy 6T/2016, VKC đã hoàn thành 47.6% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Trong 6T/2016, VKC đã chi trả cổ tức tiền mặt năm 2015 lên đến 15%. Với hoạt động kinh doanh đang tiến triển khả quan, VKC cũng đã đưa ra mức chi trả cổ tức kế hoạch năm 2016, năm 2017 và năm 2018 cho cổ đông dự kiến lần lượt là 15%, 20% và 20%.

    Cho vay chỉ với lãi suất chỉ 2%/năm. 6T/2016, khoản phải thu ngắn hạn của VKC đang ở mức 183 tỷ đồng tăng 16% so với cuối năm 2015. Khoản phải thu của VKC tập trung chủ yếu ở khoản mục phải thu khách hàng ngắn hạn với 144.8 tỷ đồng và cho vay ngắn hạn với 15.5 tỷ đồng. Khoản phải thu của VKC gia tăng cũng chủ yếu đến từ hai khoản mục này.

    Việc gia tăng khoản phải thu ngắn hạn khách hàng không đáng lo ngại khi các phát sinh mới chủ yếu đến từ các khách hàng quen thuộc của công ty.

    Điểm đáng chú ý là khoản cho vay ngắn hạn của VKC khi mức lãi suất cho vay chỉ có 2%/ năm trong 6 tháng, trong đó 10.5 tỷ đồng (tăng 5 tỷ đồng so với cuối 2015) cho Ông Lâm Quy Chương CT HĐQT kiêm TGĐ của VKC và CT TNHH MTV Võ Quang Đức 5 tỷ đồng.

    Hàng tồn kho gia tăng nhưng không đáng lo ngại. Hàng tồn kho của VKC cũng tăng khá mạnh với 13% so với cuối năm 2015, ở mức 211.4 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng lên chủ yếu do khoản mục hàng hoá thương mại tăng cao, nhiều khả năng hoạt động thương mại đã tiến triển tích cực hơn trong thời gian qua đã thúc đẩy việc VKC nhập hàng nhiều hơn để phục vụ việc kinh doanh.

    Nợ vay được sử dụng chủ yếu để bổ sung vốn lưu động. Tính đến cuối Q2/2016, nợ phải trả của VKC đạt 469 tỷ đồng, chiếm đến 73% tổng nguồn vốn, tăng trưởng 15.8% so với cuối năm 2015. Nợ phải trả của VKC tập trung ở nợ phải trả ngắn hạn với 463 tỷ đồng.

    Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất với 270 tỷ đồng và 152 tỷ đồng. Trong đó, Nợ vay là nguồn được VKC sử dụng để tài trợ chính cho việc tăng vốn lưu động (khoản phải thu, hàng tồn kho...) trong 6T/2016, theo đó nợ vay của VKC đã tăng 18.8% so với đầu năm.

    Tuy vậy, sự gia tăng mạnh của nợ vay của VKC không phải là điều đáng lo ngại khi chỉ số thanh toán lãi vay của VKC khá tốt đạt 4.48 lần.

    Kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục khả quan trong nửa cuối năm 2016: Nửa cuối năm 2016, triển vọng kinh doanh của VKC nhiều khả năng sẽ tiếp tục khả quan nhờ vào:

    (1) Nhà cung cấp chính cho nhiều công ty lớn. VKC đang là nhà cung cấp chính cho nhiều công ty viễn thông lớn trong nước như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và CTCP FPT (HOSE: FPT). Trong đó, khách hàng lớn nhất của VKC là CTCP FPT và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với sản lượng cung cấp sản phẩm cáp hàng năm lần lượt lên đến 100% và 75%.

    (2) Phân khúc sản phẩm ít cạnh tranh. Hiện tại VKC chủ yếu cung cấp cáp quang cho phân khúc đường dây nhánh đến các cụm và hộ gia đình. Trong khi đó, phân khúc chủ đạo của hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất của VKC là CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom (HOSE: Sacom) và CT TNHH MTV Focal lại nghiêng về cung cấp cáp quang cho các dự án thi công trục chính của tuyến cáp quang. Với phân khúc khác biệt cùng việc trở thành nhà cung cấp chính cho các công ty và Tập đoàn viễn thông lớn, VKC hiện đang nắm giữ nhiều lợi thế để tiếp tục mở rộng thị phần của mình.

    (3) Sự bùng nổ của thị trường cáp quang. Theo thống kê của Cục Viễn thông, tính đến hết tháng 4 năm 2016, cả nước đã có 4.57 triệu thuê bao Internet cáp quang, tăng gấp 21 lần so với cùng kỳ năm 2013 và chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã có thêm 940,000 thuê bao mới, tăng trưởng đến 26% so với cùng kỳ. Với nhu cầu Internet ngày càng tăng cao như hiện tại, dự đoán nhu cầu cáp quang sẽ vẫn duy trì sự tăng trưởng ấn tượng và tiếp tục trở thành mảng đóng góp chính cho tốc độ tăng trưởng của VKC trong thời gian tới.

    (4) Hưởng lợi từ giá nguyên liệu. Đồng là nguyên liệu đầu vào chủ yếu trong hoạt động sản xuất của VKC với tỷ trọng chiếm đến 65% giá thành sản xuất sản phẩm cáp. Hiện nay VKC duy trì các hợp đồng nhập khẩu đồng dài hạn với giá được tính theo giá đồng LME (giá đồng giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa London).

    Giá đồng LME đã liên tục giảm mạnh trong nhiều năm trở lại đây và trong 6 tháng cuối năm 2016, nhiều khả năng VKC sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ sự giảm giá nguyên liệu đầu vào khi giá đồng được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp xuất phát từ sự mất cân đối cung cầu nguyên liệu đồng khi nền kinh tế của Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ đồng nhiều nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau khi đã rơi vào tình trạng suy thoái vào cuối năm ngoái.

    Đây sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng giúp gia tăng công suất sản xuất cũng như giúp tỷ lệ lợi nhuận gộp của VKC tiếp tục được cải thiện.

    (5) Hoạt động xuất khẩu tiến triển khả quan. Hoạt động xuất khẩu tuy vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu của VKC với 6.3% tổng doanh thu tính đến cuối năm 2015, tuy nhiên lĩnh vực này đã đóng góp đến 3.5 triệu USD vào tổng doanh thu của VKC và hiện tại vẫn đang duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng lên đến 10.5% trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 2.24%.

    Hiện nay, sản phẩm cáp quang của VKC đang được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Philippine, Nhật Bản và VKC vẫn đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các quốc gia khác như Hàn Quốc, Đức, Mexico… Trong đó, hoạt động xuất khẩu sang thị trường chính là Philippine được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan khi:

    - Sản phẩm cáp quang của VKC vẫn đang được hưởng lợi từ yếu tố giá thành khi chi phí sản xuất cáp quang nội địa của Philippine vẫn còn rất cao.

    - Sản phẩm cáp quang của VKC được bảo hộ độc quyền trong vòng 7 năm kể từ năm 2014. Điều này giúp giảm sự cạnh tranh trong các hoạt động đấu thầu so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

    (6) Mảng thương mại săm lốp tiếp tục tăng trưởng ổn định. VKC là nhà phân phối chính vỏ xe Maxxis với mạng lưới khách hàng rộng lớn với phân khúc chủ yếu là lốp xe tải. Hiện tại, thị trường Ô tô nội địa vẫn đang tăng trưởng rất khả quan với tổng doanh số bán hàng toàn thị trường sau 7 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng đến 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng tiêu thụ xe tải của các thành viên VAMA đạt 48,737 chiếc, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Với tốc độ tăng trưởng khả quan của thị trường Ô tô và xe tải nói riêng, nhu cầu tiêu thụ săm lốp trong những năm tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định như hiện tại.

    Tuy vậy, cần lưu ý rằng sản phẩm lốp xe mà VKC đang phân phối là lốp Bias có độ mài mòn nhanh và độ bám đường kém hơn so với các sản phẩm lốp phát triển hơn như lốp Radial pha thép đang dần được thị trường ưa chuộng. Vì vậy, trong dài hạn sự cạnh tranh thị phần đối với mảng săm lốp của VKC sẽ trở nên gay gắt hơn và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến biên lợi nhuận của mảng kinh doanh này.

    Rủi ro pha loãng cao. VKC dự kiến phát hành thêm 7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 13:7. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của VKC sẽ tăng từ 130 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư, sửa chữa và nâng cấp tài sản cố định hiện tại bên cạnh việc thanh toán các khoản nợ vay từ các hợp đồng vay ngắn hạn.

    Đáng chú ý, các giao dịch quyền mua của VKC của các cổ đông nội bộ đang diễn ra khá sôi động (http://*********.vn/2016/09/vkc-han...-phieu-cua-cdnb-duoc-thuc-hien-739-494772.htm)

    Kết luận: Với việc hưởng lợi từ giá nguyên liệu duy trì ở mức thấp cùng triển vọng ngành khả quan bên cạnh vị thế là nhà cung cấp chính cho nhiều công ty viễn thông lớn thì hoạt động của VKC được kỳ vọng sẽ tiếp tục khả quan trong 6 tháng cuối năm. Tuy vậy, thì việc VKC dự kiến phát hành 7 triệu cổ phiếu sẽ khiến rủi ro pha loãng ở cổ phiếu này tăng lên.
  8. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.504
    Topic DHA mà thấy pr VKC
  9. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.640
    Ko phải PR mà giới thiệu các cty tăng trưởng, dha là con giới thiệu trước thôi. Để đổi tiêu đề cho phù hợp :D
    Pan nkg bfc ... giờ là VKC.
  10. quytac3721

    quytac3721 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này