DHA mỏ đá trở thành vàng bởi tin này

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by teoemxyz, Aug 17, 2016.

436 người đang online, trong đó có 174 thành viên. 00:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    Mai có gom thêm không a daiduong?
  2. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 23, 2015
    Likes Received:
    20,561
    Mai về lại 34, chuẩn bị gom thêm, thứ 2 về 32 chuẩn bị mà gom thêm. Cuối năm có giá 45, ai có gan thứ 2 mua thêm ko.
  3. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    e đánh dài hạn nên không sợ,pic này chỉ là giới thiệu thôi,con này sẽ để tt đánh giá.nếu giảm thấy hợp lí thì mua.
    Trước hết như e đã nói đầu pic : Trong khi những mỏ đá chủ lực của KSB, C32 và NNC sẽ đều hết hạn khai thác vào cuối năm 2017, DHA có triển vọng rõ ràng hơn và tiềm năng tăng trưởng nhờ được cấp phép khai thác mỏ dài hạn.
    Và đây là những dự án chỉ có DHA mới đảm bảo trữ lượng đá cung cấp trong thời gian triển khai các dự án này + các dự án đều nằm trong khu vực DHA :

    Chuẩn bị xây ba đường cao tốc đi qua Đồng Nai




    [​IMG]
    Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn đi qua Đồng Nai. Ảnh: Anh Quân
    (TBKTSG Online) - Một số dự án đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai như Biên Hòa – Vũng Tàu, Dầu Giây – Liên Khương, và Dầu Giây – Phan Thiết đang được thực hiện các thủ tục để khởi công vào năm sau.

    Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai về tiến độ các dự án đường bộ cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, hiện nay có dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành (đã khởi công năm 2014), tuy nhiên đoạn đi qua huyện Nhơn Trạch và Long Thành đang giải phóng mặt bằng. Một số gói thầu đi qua hai huyện này sẽ khởi công trong tháng 6-2016.

    Đối với tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương đoạn Dầu Giây đến Tân Phú đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Hiện nay, Bộ GTVT đang tiến hành các thủ tục đầu tư, dự kiến trong quý 4-2016 sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để giải phóng mặt bằng và khởi công vào năm 2017.

    Một dự án khác là cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã được Bộ GTVT giao cho Ban quản lý dự án 85 Bộ GTVT lập báo cáo nghiên cứu khả thi thành phần 1 đoạn từ Biên Hòa-Tân Thành-Cảng Cái Mép theo hình thức hợp tác công – tư (PPP). Đề xuất dự án đang được Bộ GTVT thẩm định.

    Còn với dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, 36 km đầu tuyến từ Dầu Giây đến Xuân Lộc đang được các bộ, ngành làm việc với Ngân hàng Thế giới về khoản vay ODA để xây dựng. Ban quản lý dự án 1 đang trình Bộ GTVT phê duyệt đầu tư đoạn này, đồng thời phối hợp với tỉnh Đồng Nai để tiến hành các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.

    Ngoài các dự án đường cao tốc, đường vành đai 3 TPHCM đoạn 1A từ tỉnh lộ 25B đến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với chủ đầu tư là Tổng công ty Cửu Long đang tiến hành các thủ tục đầu tư và dự kiến khởi công trong quý 1-2017.

    Theo quy hoạch, tỉnh Đồng Nai có năm tuyến cao tốc đi qua gồm TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (đã hoàn thành), Bến Lức-Long Thành (đang xây dựng), Dầu Giây-Phan Thiết, Dầu Giây – Đà Lạt, và Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngoài ra, còn có hai tuyến đường vành đai 3 và 4 TPHCM cũng có một đoạn chạy qua Đồng Nai.
    http://www.thesaigontimes.vn/146017/Chuan-bi-xay-ba-duong-cao-toc-di-qua-Dong-Nai.html
    Daiduongxanhxxx đã loan bài này
  4. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    Hơn 8.000 tỷ xây cao tốc từ Đồng Nai về Đà Lạt
    Nếu Bộ GTVT chấp thuận thì năm 2017, dự án này được khởi công và thời gian xây dựng khoảng 3 năm.

    “Chúng tôi vừa đề xuất Bộ GTVT phê duyệt dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (thuộc dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 8.074 tỷ đồng. Nếu Bộ GTVT chấp thuận thì năm 2017 khởi công dự án và thời gian xây dựng mất 3 năm”. Ngày 28-6, ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án 1 thuộc Bộ GTVT, cho biết



    [​IMG]
    Mức thu phí đề xuất ở cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (1.500 đồng/km), thấp hơn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (2.500 đồng/km) đang thu.
    Dự kiến dự án sẽ chia thành hai giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 xây đoạn cao tốc này với bốn làn xe hạn chế (tức chưa có hai làn dừng khẩn cấp), rộng khoảng 17 m. “Ở giai đoạn hoàn chỉnh, bề rộng đường nâng lên thành 24,7 m. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 8.074 tỷ đồng và giai đoạn 2 là 6.887 tỷ đồng” - ông Lâm thông tin.
    Ở khu vực phía Nam đã có một số đường cao tốc đang khai thác như tuyến TP HCM - Trung Lương (khoảng 40 km), tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Tương tự, tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (dài 50 km) có tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tuyến cao tốc Bến Lức - TP HCM - Long Thành khoảng 57 km song tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1) lên đến 31.000 tỷ đồng.
    http://news.zing.vn/hon-8000-ty-xay-cao-toc-tu-dong-nai-ve-da-lat-post661534.html
    Daiduongxanhxxx đã loan bài này
  5. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    18.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Đồng Nai đi Bình Thuận
    Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 101 km được khởi công vào đầu năm 2017 với tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng.
    Ban Quản lý Dự án 1 (PMU1 - Bộ Giao thông Vận tải) vừa trình dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp giải phóng mặt bằng, nhằm giúp dự án sớm triển khai vào đầu năm sau.

    Theo chủ đầu tư, tuyến cao tốc dài 101 km gồm có đường chính và các đường phụ nối quốc lộ 1 đi qua huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) và huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng.

    Theo phương án xây dựng, dự án được tách thành 2 hợp phần: hợp phần 1 dài 36 km từ Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đến Xuân Lộc (Đồng Nai) do ngân sách nhà nước đầu tư bằng vốn vay Hiệp hội phát triển quốc tế của Ngân hàng thế giới.

    Hợp phần 2 dài 62 km từ Xuân Lộc - Phan Thiết do Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư) trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

    Cùng với tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, việc đưa cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vào hoạt động từ năm 2021 sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ TP HCM và TP Phan Thiết.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...g-cao-toc-dong-nai-di-binh-thuan-3370666.html
    Daiduongxanhxxx đã loan bài này
  6. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    Kiến nghị thêm 2 dự án "khủng"
    Cập nhật lúc 21:14, Chủ Nhật, 17/07/2016 (GMT+7)
    Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TP.Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiến nghị với Chính phủ về những dự án giao thông được dư luận khá quan tâm. Cụ thể là mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai và xây cầu Cát Lái thay phà hiện hữu.

    [​IMG]
    Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) vừa được nâng cấp mặt đường, song không được mở rộng nên vẫn khá hẹp.
    Dù hệ thống giao thông qua địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua được đầu tư khá mạnh, song thực tế vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Các địa phương vẫn cần thêm những dự án lớn nhằm tránh quá tải.

    * Giao thông quá tải

    Bến phà Cát Lái là điểm giao huyết mạch phục vụ cho người dân đi lại làm việc giữa huyện Nhơn Trạch với TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng là tuyến đường mà các phương tiện xe 2 bánh từ TP.Hồ Chí Minh chọn để đi Vũng Tàu vì quãng đường ngắn hơn nhiều so với đi theo lộ trình cũ từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 51. Theo thống kê của UBND TP.Hồ Chí Minh, mỗi ngày phà Cát Lái vận chuyển khoảng 45 ngàn lượt khách. Vào những ngày lễ hay dịp tết, lượng khách qua phà tăng gấp đôi, lên đến trên dưới 90 ngàn lượt và thường xuyên bị ùn tắc giao thông. Điều đáng lo ngại là hiện tại tuyến đường 25B (huyện Nhơn Trạch) đang được mở rộng và khi tuyến đường này hoàn thiện, lượng xe qua phà Cát Lái có thể còn tăng, dẫn đến dồn ứ cục bộ ở bến phà.

    Trên quốc lộ 1 đoạn đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai, hàng ngày từng đoàn xe vẫn thường xuyên rồng rắn nối đuôi nhau vì đường quá hẹp, trong khi lượng xe lại ngày một tăng. Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải Lê Quang Bình cho hay Đồng Nai là cửa ngõ của TP.Hồ Chí Minh và là tỉnh công nghiệp nên lượng xe lưu thông trên địa bàn khá nhiều. Dọc tuyến quốc lộ là các khu công nghiệp: Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Hố Nai, Sông Mây, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Khánh, Suối Tre và Xuân Lộc. Đây cũng chính là lý do mật độ giao thông luôn cao ở tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

    * Xây cầu, mở đường

    Đầu tháng 7-2016, UBND TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng cầu Cát Lái nối từ vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2) sang xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) thay cho lưu thông bằng phà. Cầu Cát Lái dự kiến xây dựng là cầu dây văng có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4km, riêng phần cầu là 3,4km, tối thiểu 4 làn xe và có độ tĩnh không thông thuyền 55m. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 5,7 ngàn tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng trên 1,2 ngàn tỷ đồng. Theo báo cáo của UBND TP.Hồ Chí Minh, nếu xây cầu Cát Lái để thay thế phà sẽ tạo sự thông thoáng cho luồng xe container ra vào cảng Cát Lái, rút ngắn thời gian đi lại giữa TP.Hồ Chí Minh với Đồng Nai. Đồng thời, cầu sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông ở phà Cát Lái vào mỗi dịp lễ, tết. Trước đó, dự án này cũng đã được một doanh nghiệp xin UBND TP.Hồ Chí Minh cho phép đầu tư theo hình thức BOT.

    Về dự án mở rộng quốc lộ 1, UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Giao thông - vận tải cho mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai lên 4 làn xe để đáp ứng nhu cầu giao thông. Toàn tuyến sẽ lắp đặt dải phân cách giữa, đối với các đoạn đi qua khu vực đô thị cần có dải phân cách tách xe 2 bánh đi riêng. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, sở dĩ quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai trước đây không mở rộng là do có dự án đường cao tốc đi qua sẽ giảm tải xe cho quốc lộ. Tuy nhiên, từ khi tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đi vào hoạt động, nhu cầu đi lại trên quốc lộ 1 vẫn cao nên cần thiết phải mở rộng.

    Mới đây, khi Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vào kiểm tra dự án sân bay Long Thành, UBND tỉnh đã kiến nghị việc này, Phó thủ tướng cũng đồng ý với quan điểm của tỉnh là cần đảm bảo giao thông được tốt để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. Phó thủ tướng đã giao Bộ Giao thông - vận tải sớm xem xét kiến nghị của tỉnh.
    http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201607/kien-nghi-them-2-du-an-khung-2715681/
  7. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    Đầu tư 8.391 tỷ đồng xây cao tốc Biên Hòa - Tân Thành - cảng Cái Mép Thị Vải
    Thứ Năm, 31/3/2016 14:27
    Tuyến cao tốc từ Biên Hòa – Tân Thành – cảng Cái Mép Thị Vải (giai đoạn I) sẽ được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế theo hình thức BOT.
    [​IMG]
    Căn cứ kết quả dự án nhu cầu vận tải, Dự án cần được hoàn thành trước năm 2020
    Ban quản lý dự án 85 – PMU85 vừa hoàn thành đề xuất Dự án thành phần I: xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Tân Thành – cảng Cái Mép Thị Vải trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

    Đi qua địa phận các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, Dự án có điểm đầu nối với Quốc lộ 1 đoạn tránh Tp. Biên Hòa, vị trí cách ngã ba Vũng Tàu 6,5 km; điểm cuối nối ra khu vực cum cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải.

    Tổng chiều dài của tuyến đường là 46,8 km, trong đó đoạn cao tốc Biên Hòa – Phú Mỹ dài 38 km; đoạn nối Phú Mỹ - Quốc lộ 51 (vào cảng Cái Mép Thị Vải) là 8,8 km. Theo quy hoạch, tuyến đường xây dựng theo quy mô cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h với tổng mức đầu tư 14.737,5 tỷ đồng.

    Để Dự án đảm bảo tính khả thi, Ban quản lý dự án 85 đề nghị phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I, tuyến sẽ chỉ xây dựng 4 làn xe hạn chế, rộng 17 m; tốc độ khai thác 80 km/h.

    Với phương án được đề xuất Bộ Giao thông vận tải lựa chọn là chưa đầu tư hệ thống ITS, tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn I vào khoảng 8.391 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay), trong đó lớn nhất là chi phí xây dựng (3.628 tỷ đồng); chi phí GPMB là 3.175,9 tỷ đồng…

    Ban Quản lý dự án 85 đề nghị áp dụng giá vé khởi điểm 1.700 đồng/xe con/km; 3 năm tăng phí 1 lần, mỗi lần 12%. Với phương án tài chính này, nhà đầu tư có thể thu phí hoàn vốn Dự án trong vòng 21 năm 6 tháng.

    Căn cứ kết quả dự án nhu cầu vận tải, Dự án cần được hoàn thành trước năm 2020. Thời gian khai thác giai đoạn I đường cao tốc từ Biên Hòa – cảng Cái Mép Thị Vải khoảng 10 năm, sau năm 2030 cần xem xét đầu tư mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh.

    Nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tuyến cao tốc từ Biên Hòa đi Tân Thành sẽ kết nối khu vực năng động nhất Việt Nam và là trục đường ra biển ngắn nhất, thuận lợi nhất cho Tp.HCM, Đồng Nai.

    Trước đó, vào tháng 7/2015, Chính phủ đã chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty cổ phần Đầu tư đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC). Theo tính toán ban đầu thì đây là dự án có vốn đầu tư khá lớn, lên đến trên 16.000 tỉ đồng, nên sẽ được tách ra để phân kỳ đầu tư.
    http://baodauthau.vn/dau-tu/dau-tu-...hoa-tan-thanh-cang-cai-mep-thi-vai-20510.html
    Daiduongxanhxxx đã loan bài này
  8. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    Theo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua, tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014).

    Doanh nghiệp nào hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành?[​IMG]

    Theo các chuyên gia phân tích tại CTCK BIDV (HOSE: BSI), việc xây dựng sân bay Long Thành có thể tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng và các doanh nghiệp bất động sản có dự án tại Đồng Nai.
    Doanh nghiệp nào hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành?

    Theo các chuyên gia phân tích tại CTCK BIDV (HOSE: BSI), việc xây dựng sân bay Long Thành có thể tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng và các doanh nghiệp bất động sản có dự án tại Đồng Nai.

    * Quốc hội đồng ý đầu tư sân bay Long Thành

    Ngày 25/06, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành lại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là 114,450 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động sẽ đến từ ngân sách, vốn ODA, vốn doanh nghiệp, vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP) ...

    Theo đó, những nhóm doanh nghiệp mà BSI cho rằng sẽ được hưởng lợi từ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm, thứ nhất là nhóm doanh nghiệp vật liệu xây dựng với DHA (cung cấp các loại đá xây dựng), DIC (cung cấp xi măng, gạch, thép). Nhóm thứ hai hưởng lợi là các doanh nghiệp bất động sản có dự án tại Đồng Nai như LGC có dự án Khu dân cư Long Tân, Điền Phước; DXG với dự án Gold Hill, KĐT the Viva, SZL sở hữu Khu công nghiệp Long Thành, dự án Khu dân cư Tam An, DIG với Khu dân cư Hiệp Phước, Khu du lịch sinh thái Long Tân, D2D sở hữu Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Khu dân cư phường Thống nhất, Khu dân cư Lộc An.
    https://www.shs.com.vn/News/2015626...ao-huong-loi-tu-du-an-san-bay-long-thanh.aspx
    Daiduongxanhxxx đã loan bài này
  9. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    [​IMG]
    Giai đoạn 2016 - 2018, dự báo nguồn cung bất động sản (BĐS) tại TP.HCM sẽ tăng mạnh, bắt nguồn từ sự xuất hiện của những "siêu dự án" ở các quận nội thành
    Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM 5 năm tới (2016-2020), một chương trình hành động mới được tập trung triển khai, đó là thực hiện quyết liệt việc di dời và giải tỏa trắng hơn 17.000 hộ gia đình sống ven kênh, rạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt mới cho một thành phố. Với tổng vốn đền bù, giải tỏa khoảng 12.400 tỷ đồng, hàng chục nghìn hộ dân sinh sống dọc các tuyến kênh rạch như Tham Lương – Bến Cát, Văn Thánh, Bàu Trâu,… sẽ được di dời. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bất động sản phát triển các dự án khu đô thị ven sông.

    Còn tại khu Tây Bắc, Tp.HCM đã dành ra quỹ đất lớn để phát triển các dự án nhà ở, trung tâm thương mại, giáo dục… để nhanh chóng đưa khu này thành một khu đô thị mới trong 5 năm tới. UBND Tp.HCM đang yêu cầu Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc thành phố cùng các sở ngành liên quan nghiên cứu ý tưởng quy hoạch chung khu đô thị này theo hướng mở rộng thêm khoảng 3.000ha, đưa tổng diện tích khu đô thị lên khoảng 10.000ha, tiếp giáp với huyện Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh và ôm trọn cả khu vực bãi rác Tân Hiệp (đã được di dời).

    Trên địa bàn TP.HCM trong năm 2015 đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước công bố hàng loạt dự án BĐS lớn, dự báo sẽ cung cấp cho thị trường hơn 70.000 căn hộ trong vòng 3 năm tới. Trong đó, phải kể đến những dự án phát triển khu đô thị mới nằm dọc các con sông lớn trên địa bàn, mà trước hết là sông Sài Gòn. Những dự án này dự kiến sẽ có sản phẩm đưa ra thị trường từ năm 2017. Hầu hết trong số đó đều có sự tham gia của tập đoàn Vingroup với vai trò là nhà đầu tư chiến lược hoặc chủ đầu tư.

    Song song đó, để có được quỹ đất tốt, một số nhà đầu tư đã đón làn sóng IPO của doanh nghiệp nhà nước, kêu gọi vốn đầu tư từ doanh nghiệp sở hữu các "khu đất vàng" để "tiến vào trung tâm" như trường hợp Novaland hợp tác với Sabeco triển khai khu đất nằm trên mặt tiền đường Hai Bà Trưng, quận 1.

    Hay như 6 khu đất vàng mà công ty CP In Trần Phú đang quản lý đều có vị trí “vàng” ở quận trung tâm, nằm ở những giao lộ của một vài tuyến đường lớn. Trong năm 2016, đơn vị này sẽ tiến hành di dời đến cơ sở mới tại quận Thủ Đức để hoạt động, bàn giao những khu đất rộng lớn này cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện những dự án BĐS lớn.

    “Điểm mặt” các siêu đô thị

    Tại Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, theo Ban quản lý (BQL) Thủ Thiêm, liên doanh Công ty Đế Vương cũng vừa khởi công xây dựng dự án khu thành phố Đế Vương có vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Ngoài ra, tại đây Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm cũng đang cùng các sở, ngành thành phố hoàn tất thủ tục cấp phép cho dự án khu vui chơi giải trí với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho một tập đoàn lớn của Việt Nam và khu đô thị thông minh Thu Thiem Eco Smart City (hơn 2 tỷ USD) cho Tập đoàn Lotte.

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty địa ốc Phát Đạt cũng đang muốn “chen” chân vào đầu tư một khu dân cư hiện đại tại Thủ Thiêm. Được biết, doanh nghiệp này đang làm việc với các sở ngành để thống nhất thiết kế cơ sở dự án cầu Thủ Thiêm 4, đã được UBND thành phố thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BT trước đó. Đổi lại, Phát Đạt sẽ nhận 15 lô đất trong khu Thủ Thiêm để phát triển dự án BĐS.

    Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn cũng cho biết, từ năm 2016, Cảng Nhà Rồng Khánh Hội sẽ dừng hoạt động. Thay vào đó, khu đất hơn 32ha với chiều dài bờ sông 1.800m của cảng này sẽ được chuyển đổi công năng thành khu đô thị phức hợp cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ, biệt thự ven sông, ga hành khách tàu biển...Dự án này sẽ do Công TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (Cảng Sài Gòn nắm 26% vốn điều lệ, hợp tác cùng một tập đoàn đa ngành lớn trong nước) đầu tư, với tổng vốn trên 11.000 tỷ đồng.

    Một gương mặt tuy không mới nhưng cũng sẽ tạo độ “nóng” nhất định cho thị trường BĐS TP.HCM trong thời gian tới, đó là khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa được quy hoạch hơn 20 năm, nay đã tìm được chủ đầu tư mới. Theo đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận giao khu này cho Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC (Dubai) thực hiện dự án này.

    Dự án được triển khai đầu tư làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ 2016 – 2020) xây dựng phương án và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật chính. Giai đoạn 2 (từ 2021 - 2025), thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các khu vực chức năng của dự án.Giai đoạn 3 (từ năm 2026 đến 2030) hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án.
    http://cafef.vn/tin-tuc-du-an/tphcm-bat-dong-san-2016-cho-don-nhung-sieu-du-an-20151231100824532.chn
  10. teoemxyz

    teoemxyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2016
    Likes Received:
    925
    Toàn là những dự án hàng nghìn tỷ :
    SSI Retail Research:
    "Cổ phiếu đá xây dựng hầu hết đều đã tăng 70-80% nửa đầu năm 2016 tuy nhiên theo SSI Retail Research, kết quảkinh doanh của nhóm cổ phiếu ngành này sẽ tiếp tục có những diễn biến tích cực nhờ nhu KQKD nửa cuối năm 2016 các doanh nghiệp này sẽ tiếp tục có những diễn biến tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ của khu vực dân dụng và hạ tầng vẫn ở mức cao; giá bán đá xây dựng dự báo sẽ tiếp tục tăng 5% trong nửa cuối năm 2016; thuế tài nguyên tăng từ 01/07/2016 sẽ không tác động nhiều tới KQKD của các công ty đá."
    Daiduongxanhxxx đã loan bài này

Share This Page