DHC chuẩn mực trường phái đầu tư tăng trưởng Canslim!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luckymanluckyman, 26/11/2018.

6467 người đang online, trong đó có 705 thành viên. 08:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2041 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. kien2256

    kien2256 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2018
    Đã được thích:
    219
    Hôm trước có nghe biểu tham gia TPP giấy bị cạnh tranh dữ lắm các bác.
    luckymanluckyman thích bài này.
  2. luckymanluckyman

    luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    1.620
    Công nghiệp sản xuất giấy là một trong những ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng cho công nghiệp thủy sản, dệt may, da giày, thực phẩm, hàng tiêu dùng… Sản phẩm bao bì giấy của DHC chủ yếu dùng trong ngành chế biến thủy hải sản và may mặc, chính vì thế những ảnh hưởng về kinh tế đối với 2 ngành công nghiệp này cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
    --- Gộp bài viết, 26/11/2018, Bài cũ: 26/11/2018 ---
    theo bác cạnh tranh thế nào, khi thị phần ngành này... hiện tại DHC mới có 2-4% thị phần thôi
  3. luckymanluckyman

    luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    1.620
    http://s.cafef.vn/dhc-284164/diem-d...tien-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-nay.chn

    CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) phát hành gần 6,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 20%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 69 tỷ đồng.

    Ngoài ra Đông Hải Bến Tre còn phát hành hơn 3,44 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 10%.
    --- Gộp bài viết, 26/11/2018, Bài cũ: 26/11/2018 ---
    http://s.cafef.vn/dhc-283989/co-the...uot-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nam-sau-9-thang.chn
    CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) cũng là một doanh nghiệp hoạt động nuôi trồng thủy sản. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 tăng 18%, lên trên 679 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 103,6 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 15% kế hoạch năm.
  4. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.637
    Phát hành giấy nhiều kinh khủng khiếp
    luckymanluckyman thích bài này.
  5. minhlongcntt

    minhlongcntt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    582
  6. luckymanluckyman

    luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    1.620
    Chán phát hành để làm gì? để làm nhà máy mới !
  7. luckymanluckyman

    luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    1.620
    http://s.cafef.vn/dhc-283989/co-the...uot-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nam-sau-9-thang.chn

    Có thêm 18 doanh nghiệp báo lãi vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng
    [​IMG]

    Danh sách những doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 đã lên đến hàng trăm.
    Mùa báo cáo tài chính quý 3 đã kết thúc, hầu hết các doanh nghiệp đã hoàn tất việc công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018. Đến thời điểm này đã có hàng trăm doanh nghiệp công bố kết quả lợi nhuận vượt xa chỉ tiêu đặt ra cho cả năm, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã vượt kế hoạch ngay từ quý 1 hoặc sang quý 2/2018.

    Ngoài những doanh nghiệp lọt vào danh sách "hoàn thành vượt kế hoạch" đã được liệt kê trước đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa được "điểm danh".

    [​IMG]

    Trong số đó, một cái tên gây khá nhiều bất ngờ là Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Sau khá nhiều biến động, mảng trái cây của HAGL đã thu được thành quả, doanh thu quý 3 tăng 21%, lên 1.520 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ mảng trái cây gấp đôi cùng kỳ, chiếm xấp xỉ 61% tổng doanh thu công ty. Lãi gộp tăng gấp đôi cùng kỳ, lên 862 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp gần 57%, trong đó mảng trái cây đóng góp đáng kể ở mức 60,5%.

    Thêm khoản doanh thu tài chính hơn 740 tỷ đồng ghi nhận lãi từ các khoản đầu tư, HAGL báo lãi trước thuế 392 tỷ đồng ngay trong quý 3, nâng tổng LNTT 9 tháng đầu năm lên gần 520 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 200 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 367 tỷ đồng. động

    Tại thời điểm cuối quý 3/2018, tổng tài sản HAGL đạt 48.357 tỷ đồng, nợ vay của HAGL hiện chiếm hơn 21.000 tỷ đồng, tương đương 44% cơ cấu nguồn vốn công ty.

    [​IMG]

    Một doanh nghiệp cũng đang khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm là Sao Mai Group (ASM). Doanh thu của Sao Mai Group bất ngờ tăng đột biến từ đầu năm 2018 đến nay, đặc biệt là quý 2 và quý 3 năm nay. Riêng quý 3/2018 doanh thu cao gấp 5 lần cùng kỳ, đạt 2.432 tỷ đồng còn LNST cũng tăng 153%, lên mức 185 tỷ đồng, trong đó LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ còn hơn 105 tỷ đồng.

    Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu bán hàng tăng chủ yếu do doanh thu thương mại, xuất khẩu cá và thức ăn cho cá. Tính chung 9 tháng đầu năm doanh thu ASM đạt 5.149 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.111 tỷ đồng, gấp 9,3 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và vượt 25% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Kết quả này cũng lần đầu giúp Sao Mai Group góp mặt trong danh sách câu lạc bộ lãi nghìn tỷ. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 957 tỷ đồng. EPS đạt 3.956 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]

    Không chỉ Sao Mai Group tăng trưởng doanh thu nhờ xuất khẩu cá và thức ăn cho cá, ngành thủy sản nói chung đang khởi sắc trên mọi mặt trận, hầu hết các doanh nghiệp thủy sản đều báo lãi tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu Thủy sản Cửu Long An Giag (ACL) đạt 1.190 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt trên 147 tỷ đồng, gần gấp 7 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và vượt đến 320% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

    Không chỉ kết quả kinh doanh khởi sắc mà trên thị trường cổ phiếu ACL cũng đang tăng mạnh, và đã vượt xa đỉnh đạt được hơn 10 năm trước. Hiện ACL đang giao dịch ở mức 36.700 đồng/cổ phiếu, gấp 4,5 lần thời điểm đầu năm 2018 và cũng đã "kịp" tăng 43% so với thời điểm đầu tháng 11/2018 này.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu ACL trong 1 năm gần đây.

    CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) cũng là một doanh nghiệp hoạt động nuôi trồng thủy sản. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 tăng 18%, lên trên 679 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 103,6 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 15% kế hoạch năm.

    [​IMG]

    Doanh nghiệp ngành logistics – Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship – VSC) báo cáo doanh thu quý 3 tăng trưởng 27% so với cùng kỳ, đạt 448 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 16%, lên gần 84 tỷ đồng.

    Tính chung 9 tháng đầu năm doanh thu Viconship đạt gần 1.244 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 92% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 287,5 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 223 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Dù ngành xe đang ở giai đoạn khó khăn khi tâm lý người tiêu dùng vẫn chưa hết băn khoăn về chính sách thuế mới, những doanh nghiệp xe nhập khẩu vẫn còn mất nhiều thời gian để đưa những lô xe nhập khẩu đầu tiên về Việt Nam trong năm 2018. Tuy thế Tổng công ty máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM – VEA) lại là một trong số ít doanh nghiệp ngành xe báo lãi tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm nay.

    Doanh thu 9 tháng đạt 4.682 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, giá vốn tăng cao dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm đến 24%. Tuy nhiên trong kỳ VEAM nhận về 4.762 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết. Các khoản này chủ yếu đến từ các liên doanh xe hàng đầu khu vực như Honda, Toyota và Ford Việt Nam.

    Những yếu tố này dẫn đến LNST 9 tháng của VEAM đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu 4.908 tỷ đồng lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

    VEAM cũng là một trong số những doanh nghiệp đã sớm gia nhập câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2018. VEAM đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom từ 2/7/2018 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 27.600 đồng/cổ phiếu. Đáp ứng kỳ vọng, thanh khoản cổ phiếu VEA khá cao, giá cổ phiếu VEA cũng đã tăng 37% sau 4 tháng lên sàn.

    [​IMG]
    Cổ phiếu VEA đã tăng 37% sau hơn 4 tháng lên sàn.

    Doanh nghiệp ngành cao su, Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi vượt kế hoạch đặt ra. Trong đó doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 của Cao su Phước Hòa đạt 884 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên nhờ cắt giảm chi phí, nên lợi nhuận trước thuế thu về hơn 485,5 tỷ đồng, vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 390 tỷ đồng.

    Cùng với kết quả kinh doanh thuận lợi, trên thị trường giá cổ phiếu PHR cũng đang đà tăng mạnh. PHR vừa xác lập đỉnh mới ở mức giá 31.900 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 1 năm gần đây.

    Năm 2018 được đánh giá là khá thuận lợi đối với các doanh nghiệp ngành thủy điện, đã có rất nhiều doanh nghiệp thủy điện báo cáo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ 2 quý đầu năm. Tiếp tục lần này Thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố lãi sau thuế 90 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng LNST 9 tháng đầu năm lên 184 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

    Cùng với kết quả kinh doanh thuận lợi giá cổ phiếu SJD đang dần quay trở lại vùng đỉnh, hiện giao dịch ở mức 27.350 đồng/cổ phiếu, tăng 16% so với thời điểm đầu năm.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu SJD trong 1 năm gần đây.

    Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) có quý 3 không thuận lợi do khu vực miền Trung nắng nóng kéo dài, sản lượng điện giảm, đồng thời ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá kéo theo lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm. Tuy nhiên nhờ 2 quý đầu năm thuận lợi nên lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu đạt 489 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt gần 279 tỷ đồng, tăng trưởng 20% và hoàn thành vượt mức 1% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

    Những doanh nghiệp nhiệt điện có kết quả kinh doanh không được như ý trong những tháng đầu năm 2018. Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) công bố, doanh thu quý 3 giảm sút 44% so với cùng kỳ và ghi nhận lỗ hơn 19 tỷ đồng, giảm đáng kể so với số lỗ 33,5 tỷ đồng trong quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên nhờ lãi lớn 2 quý đầu năm nên tính chung 9 tháng Nhiệt điện Bà Rịa báo lãi sau thuế gần 97 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ hơ 50 tỷ đồng 9 tháng đầu năm ngoái và vượt trên 11% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

    [​IMG]
    Giá cổ phiếu BTP tăng 10% so với thời điểm đầu năm 2018.

    Cũng trong ngành, Năng lượng Vinaconex (VCP) công bố doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 đạt 432 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 172 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và vượt đến 18% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

    Không chỉ kết quả kinh doanh khả quan, trên thị trường giá cổ phiếu VCP cũng đang tăng mạnh với mức tăng gần gấp đôi so với thời điểm mới lên sàn gần 2 năm trước, tháng 12/2016, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 31.600 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu VCP trong 1 năm gần đây.

    Năm 2018 được xem là thời điểm khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp ngành thép. Giá nguyên liệu tăng nhanh hơn giá bán. Tuy nhiên Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel – TVN) công bố doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 18.330 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và hoàn thành 95% kế hoạch. Bất ngờ nhất là lãi sau thuế đạt 780 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 33% so với cùng kỳ và vượt đến 122% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ 700 tỷ đồng.

    Nguyên nhân 9 tháng đầu năm VnSteel lãi lớn là do công ty ghi nhận gần 500 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết.

    Dù kết quả kinh doanh tăng mạnh, thậm chí vượt xa kế hoạch năm, nhưng trên thị trường cổ phiếu TVN vẫn đang giảm mạnh, duy trì mức giao dịch dưới mệnh giá từ gần nửa năm nay.

    [​IMG]

    Các doanh nghiệp ngành dệt may đang đón sóng lớn nhờ nhiều thông tin hỗ trợ như hiệp định CPTTP, hay từ chính cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Hàng loạt cổ phiếu ngành dệt may dậy sóng. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành cũng tăng trưởng đột biến.

    May Sài Gòn (Garmex Saigon - GMC) công bố doanh thu quý 3 tăng 23,6%, lên trên 617 tỷ đồng do đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh. Tính chung 9 tháng đầu năm doanh thu đạt 1.504 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 64% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái, hoàn thành và vượt tới 77% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

    Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu GMC đang giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 40.200 đồng/cổ phiếu, tăng 72% so với thời điểm đầu năm 2018.

    [​IMG]

    Tổng công ty Việt Thắng (Vicotex – TVT) – một doanh nghiệp chuyên mua bán, sản xuất các sản phẩm bông, xơ, vải sợi, sản phẩm may mặc…Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 1.826 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng, hoàn thành vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,16 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với 9 tháng đầu năm 2017, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 80,14 tỷ đồng.

    Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, giá cổ phiếu TVT cũng đang đà tăng, hiện giao dịch ở mức 24.200 đồng/cổ phiếu, tăng 28% so với thời điểm đầu năm 2018.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu TVT trong 1 năm gần đây.

    Nhóm ngành ngân hàng, đã có những ngân hàng vượt kế hoạch năm, tuy nhiên chủ yếu là các ngân hàng nhỏ như VietCapitalBank đạt lãi trước thuế 139 tỷ, hoàn thành 179% kế hoạch; MaritimeBank đạt 290 tỷ, hoàn thành 149%; VietBank 302 tỷ, hoàn thành 101% kế hoạch; NamABank đạt 471 tỷ, hoàn thành 147%. Trong số này, NamABank thậm chí hoàn thành kế hoạch từ quý 2.

    Có thêm 38 doanh nghiệp báo lãi vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng
  8. luckymanluckyman

    luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    1.620
    Chào bán gấp 2,7 lần thị giá đang giao dịch trên sàn, Giấy Việt Trì vẫn ‘đắt hàng’
    [​IMG]

    Có 11 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua gấp 3 lần khối lượng cổ phần Giấy Việt Trì do Tổng công ty Giấy Việt Nam mang ra đấu giá.
    Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần CTCP Giấy Việt Trì do Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH sở hữu.

    Theo đó, Tổng công ty Giấy Việt Nam đăng ký bán hơn 2,13 triệu cp Giấy Việt Trì, tương ứng 29% vốn với giá khởi điểm 27.100 đồng/cp. HNX cho biết Có 11 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua đến 6,39 triệu cp, gấp 3 lần lượng cổ phần Tổng công ty Giấy Việt Nam mang ra đấu giá.

    CTCP Giấy Việt Trì hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy và bìa; kinh doanh các sản phẩm bột giấy. Vốn điều lệ 73,45 tỷ đồng. Theo số liệu từ bản công bố thông tin, tính đến 30/9, Giấy Việt Trì có 528 cổ đông gồm 2 tổ chức và 526 cá nhân. Các cổ đông lớn gồm Tổng công ty giấy Việt Nam nắm 29% vốn và 4 cổ đông cá nhân khác sở hữu 29,53% vốn.

    [​IMG]

    Về hoạt động kinh doanh, năm 2017, công ty sản xuất và tiêu thụ lần lượt đạt 87,5 ngàn tấn và 89,5 ngàn tấn, tăng trên 22% so với năm 2016. Theo đó, doanh thu đạt 1.153,2 tỷ đồng, tăng 27,2%. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 ghi nhận 16,3 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu công ty tiếp tục tăng trưởng 10,7% và đạt 584,3 tỷ đồng, lãi ròng đạt 11 tỷ đồng.

    Năm nay, Giấy Việt Trì đề ra mục tiêu doanh thu 1.006 tỷ đồng, giảm 13% và lãi ròng 13,6 tỷ, giảm 16,5%. Như vậy, công ty thực hiện được 58% chỉ tiêu doanh thu và 81% chỉ tiêu lãi ròng.

    [​IMG]

    Trong bối cảnh ngành giấy in, giấy viết không còn nhiều dư địa phát triển và cạnh tranh cao, công ty cho biết đã thực hiện chuyển dịch dây chuyền sản xuất giấy in, giấy viết sang giấy bao bì có tiềm năng tăng trưởng tốt và trở thành một trong những sản phẩm thế mạnh của công ty.

    Tuy nhiên, công ty đang vấp phải vấn đề về nguyên vật liệu đầu vào. Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí công ty (khoảng 80%) là giấy lề phế liệu và bột giấy. Hiện nay, việc Chính phủ Việt Nam đang siết chặt chính sách nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam ảnh hưởng trọng yếu đến kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty, giấy phép nhập khẩu giấy của Việt Trì hết hạn từ đầu tháng 7 và chưa được cấp phép mới. Điều này đồng nghĩa với việc công ty sẽ phải đóng máy vì không có đủ nguyên liệu cho sản xuất trong thời gian tới nếu không được cấp phép lại.

    Giấy Việt Trì đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM vào đầu năm 2017 với giá ngày giao dịch đầu tiên 11.000 đồng/cp. Tuy nhiên, cổ phiếu Việt Trì hầu như không có thanh khoản và đi ngang ở mức giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn mức giá Tổng công ty Giấy Việt Nam chào bán đến 63%.
    --- Gộp bài viết, 28/11/2018, Bài cũ: 28/11/2018 ---
    GVT bán được giá 27 vậy DHC giá nào hợp lý ace ?
  9. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    điểm sáng lợi nhuận nhà máy mới năm 2019 này
  10. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    Mới soi kĩ hơn báo cáo tài chính Q4 lần này.....
    Có bác nào nhìn thấy rất nhiều điểm sáng mà ban lãnh đạo DHC đã chuẩn bị cho nhà máy mới hoạt động chưa ?
    DHC giải trình rất chi tiết về vấn đề lãi giảm so với cùng kì năm ngoái Q4 2017.
    Em xin giải thích 1 tí về bctc lần này có thật sự tốt không nhé, để các bác cùng đánh giá:
    1. Q4 2017 lúc này thật sự DHC đã có sự đột biến lợi nhuận lớn từ Quý này, đến từ giá vốn nguyên vật liệu thấp, giá bán thành phẩm tăng nhanh thể hiện qua => biên lãi gộp từ 14%->23%
    Vì vậy đây là lý do để giải thích Q4 2018 này khó có thể tăng trưởng mạnh hơn được nữa so với cùng kì. Tuy nhiên nếu xét trên năm thì năm 2018 DHC đã tăng trưởng rất mạnh so với năm 2017 lợi nhuận đật 135 tỷ so với năm 2017 là 80 tỷ :)

    2. Q4 2018 này chúng ta đều thấy điểm tiêu cực trên BCTC là chi phí lãi vay tăng 161% lên mất 4 tỷ lãi vay
    Doanh thu sản xuất tăng 5%, nhưng giá vốn hàng bán tăng 8% nên dẫn đến lợi nhuận thuần giảm so với cùng kì Q4 năm 2017
    Như đã phân tích ở trên, các bác cũng thấy Q4 2017 đã là bước ngoặt cho DHC biên lãi gộp tăng đáng kể, nguyên liệu ở vùng giá thấp, giá bán thành phẩm đã tăng
    Vì vậy đòi hỏi Q4 năm 2018 tốt vượt năm ngoái thật sự khá khó trong khi các điểm tiêu cực em sẽ kể thêm sau
    Chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp có phần nhích nhẹ.
    =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Vậy chi phí lãi vay tăng có thật sự xấu, vì các bác tìm hiểu DHC đều biết rằng đọc phần tài sản dở dang thì DHC đã hoàn thanh xong nhà máy mới Giao Long 2 với con số thể hiện trên bctc lần này 1070 tỷ. Nên việc chi phí lãi vay tăng là điều chúng ta chấp nhận được, với số tiền phát hành thêm đợt rồi, thì cũng đã đối ứng trả nợ phần nào nợ vay và việc đưa nhà máy mới vào hoạt động và kế hoạch trả cổ tức năm 2018 là 20% tiền mặt là điểm nhấn để chúng ta thấy vài năm tới DHC sẽ giải quyết hết phần nợ vay này :">
    ĐIỂM QUAN TRỌNG: Thời điểm khó khăn nhất của DHC là huy động và vay được tiền xây dựng nhà máy mới, lúc đầu luôn là khó khăn nhất, tất nhiên sắp tới chạy thử nghiệm nữa, chi phí sẽ còn tăng thêm đấy, nói luôn để bác nào kì vọng mua T+ DHC thì nên tránh
    Còn về kì vọng khi nhà máy mới chạy chính thức và mang lại lợi nhuận thì đến lúc hái quả, nghĩ lúc đó không có giá tốt để mua đâu :">
    Chứng khoán là kì vọng trong tương lai, đọc kỹ nguyên liệu tồn kho DHC đã gia tăng thêm, chứng tỏ lãnh đạo và phần thuyết minh có nói đã có kế hoạch chuẩn bị gom hàng nguyên liệu giá vốn thấp để chuẩn bị đợt chạy cho năm 2019 này :">Mới soi kĩ hơn báo cáo tài chính Q4 lần này.....
    Có bác nào nhìn thấy rất nhiều điểm sáng mà ban lãnh đạo DHC đã chuẩn bị cho nhà máy mới hoạt động chưa ?
    DHC giải trình rất chi tiết về vấn đề lãi giảm so với cùng kì năm ngoái Q4 2017.
    Em xin giải thích 1 tí về bctc lần này có thật sự tốt không nhé, để các bác cùng đánh giá:
    1. Q4 2017 lúc này thật sự DHC đã có sự đột biến lợi nhuận lớn từ Quý này, đến từ giá vốn nguyên vật liệu thấp, giá bán thành phẩm tăng nhanh thể hiện qua => biên lãi gộp từ 14%->23%
    Vì vậy đây là lý do để giải thích Q4 2018 này khó có thể tăng trưởng mạnh hơn được nữa so với cùng kì. Tuy nhiên nếu xét trên năm thì năm 2018 DHC đã tăng trưởng rất mạnh so với năm 2017 lợi nhuận đật 135 tỷ so với năm 2017 là 80 tỷ :)

    2. Q4 2018 này chúng ta đều thấy điểm tiêu cực trên BCTC là chi phí lãi vay tăng 161% lên mất 4 tỷ lãi vay
    Doanh thu sản xuất tăng 5%, nhưng giá vốn hàng bán tăng 8% nên dẫn đến lợi nhuận thuần giảm so với cùng kì Q4 năm 2017
    Như đã phân tích ở trên, các bác cũng thấy Q4 2017 đã là bước ngoặt cho DHC biên lãi gộp tăng đáng kể, nguyên liệu ở vùng giá thấp, giá bán thành phẩm đã tăng
    Vì vậy đòi hỏi Q4 năm 2018 tốt vượt năm ngoái thật sự khá khó trong khi các điểm tiêu cực em sẽ kể thêm sau
    Chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp có phần nhích nhẹ.
    =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Vậy chi phí lãi vay tăng có thật sự xấu, vì các bác tìm hiểu DHC đều biết rằng đọc phần tài sản dở dang thì DHC đã hoàn thanh xong nhà máy mới Giao Long 2 với con số thể hiện trên bctc lần này 1070 tỷ. Nên việc chi phí lãi vay tăng là điều chúng ta chấp nhận được, với số tiền phát hành thêm đợt rồi, thì cũng đã đối ứng trả nợ phần nào nợ vay và việc đưa nhà máy mới vào hoạt động và kế hoạch trả cổ tức năm 2018 là 20% tiền mặt là điểm nhấn để chúng ta thấy vài năm tới DHC sẽ giải quyết hết phần nợ vay này :">
    ĐIỂM QUAN TRỌNG: Thời điểm khó khăn nhất của DHC là huy động và vay được tiền xây dựng nhà máy mới, lúc đầu luôn là khó khăn nhất, tất nhiên sắp tới chạy thử nghiệm nữa, chi phí sẽ còn tăng thêm đấy, nói luôn để bác nào kì vọng mua T+ DHC thì nên tránh
    Còn về kì vọng khi nhà máy mới chạy chính thức và mang lại lợi nhuận thì đến lúc hái quả, nghĩ lúc đó không có giá tốt để mua đâu :">
    Chứng khoán là kì vọng trong tương lai, đọc kỹ nguyên liệu tồn kho DHC đã gia tăng thêm, chứng tỏ lãnh đạo và phần thuyết minh có nói đã có kế hoạch chuẩn bị gom hàng nguyên liệu giá vốn thấp để chuẩn bị đợt chạy cho năm 2019 này :">

Chia sẻ trang này