1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đi lên trong sự ngỡ ngàng!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by GL1368, Jul 7, 2012.

1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 11:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Triển vọng kinh tế 6 tháng cuối năm 2012
    Dường như nhà điều hành đang có những động thái điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn. Các mặt hoạt động kinh tế có thể sẽ chuyển biến tốt hơn từ cuối quý 3/2012. Thời điểm đạt đáy được dự báo rơi vào cuối quý 2 – đầu quý 3 này.


    Kinh tế Mỹ, sau một thời gian diễn biến khá tích cực từ nửa cuối 2011, số liệu thống kê các tháng quý 2/2012 khiến giới đầu tư kém lạc quan. Tuy nhiên, diễn biến trên được cho là sự điều chỉnh tạm thời. Khu vực đồng Euro một lần nữa lại thoát được nguy cơ đổ vỡ khi Hội nghị Thượng đỉnh EU cuối tháng 6 đã đạt được kết quả mang tính đột phá. Vẫn biết các cuộc thỏa hiệp sẽ không dễ dàng và sớm kết thúc, tương lai của đồng Euro có cơ sở để hy vọng.
    Cảm nhận chung về kinh tế Việt Nam
    Kể từ giữa năm 2011, kinh tế vĩ mô cơ bản tiến triển khá tích cực: Lạm phát, nạn đầu cơ lũng đoạn thị trường vàng và ngoại tệ đã được kiểm soát; tỷ giá USD/VND duy trì ổn định; dự trữ ngoại hối tăng thêm hơn 10 tỷ USD so với cuối 2011 và có thể đạt chuẩn 12 tuần nhập khẩu vào cuối năm nay; trong bối cảnh quyết liệt tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khủng hoảng nợ dưới chuẩn ở Mỹ, khủng hoảng nợ công khu vực đồng Euro, tốc độ tăng GDP 6% năm 2011 và 4.38% trong 6 tháng đầu năm 2012 không hẳn là quá xấu.
    Bên cạnh đó còn tồn tại một số vấn đề đang khiến dư luận quan ngại như: mặt bằng lãi suất (đặc biệt lãi suất cho vay của các NHTM) được neo giữ ở mức cao quá lâu và chậm được điều chỉnh theo tín hiệu lạm phát; dư nợ tín dụng ngân hàng liên tục tăng trưởng âm trong các tháng đầu năm; hàng tồn kho cao, số lượng doanh nghiệp rơi vào tình trạng phải giải thể và phá sản cùng nợ xấu NHTM tiếp tục gia tăng.... Những vấn đề trên, nếu không sớm được giải quyết một cách hiệu quả, có thể phát triển thái quá trở thành nhân tố tiêu cực cản trở công cuộc tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh tế trong thời gian tới.
    Trước nguy cơ và thách thức đó, dường như nhà điều hành đang cho thấy tín hiệu điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn.
    Lãi suất và tăng trưởng dư nợ tín dụng ngân hàng
    Tái cấu trúc hệ thống tài chính – ngân hàng được xác định là một trong những trụ cột của tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh tế. Dường như nhà điều hành còn có dụng ý dùng chính sách tiền tệ như một mũi công phá tạo sức ép thúc đẩy quá trình này. Do đó, việc điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất và dư nợ tín dụng ngân hàng, sẽ tác động không nhỏ tới chiều hướng và cách thức vận động của toàn bộ “cỗ máy” nền kinh tế.
    Tái cơ cấu các kênh dẫn vốn hướng tới sự an toàn và bền vững cũng như tăng hiệu quả sử dụng vốn để giảm tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội/GDP. Có lẽ vẫn nên nêu lại một quan điểm mang tính nguyên tắc trong tái cấu trúc hệ thống tài chính – ngân hàng: trả lại thị trường tiền tệ vai trò kênh dẫn vốn ngắn hạn, thúc đẩy và phát triển bền vững TTCK trở thành kênh dẫn vốn trung – dài hạn của nền kinh tế.
    Với diễn biến giá hàng hóa thế giới cũng như trong nước hiện nay, NHNN nên chủ động điều hành giảm mặt bằng lãi suất để giảm chi phí vốn thực tế. Nếu không tận dụng thời cơ này, việc tái cơ cấu nguồn vốn của các DN nói riêng và các kênh dẫn vốn trong nền kinh tế nói chung sau đó sẽ trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều.
    Từ đầu năm 2012 và đặc biệt từ ngày 11/6, trần lãi suất huy động kỳ hạn 1-12 tháng đã được kéo giảm từ 14% xuống còn 9% (bỏ trần lãi suất huy động đối với các kỳ hạn trên 12 tháng). NHNN cho biết sẽ giữ ổn định mức lãi suất huy động hiện nay tới cuối năm 2012. Người viết cho rằng, mặc dù lãi suất huy động hiện vẫn còn khá cao so với lạm phát kỳ vọng, mức độ giảm lãi suất huy động năm 2012 như trên cũng là hợp lý.
    Lãi suất cho vay của các NHTM hiện nay vẫn rất cao. Theo dư luận, ngay cả khi một số NHTM lớn đã công bố các chương trình cho vay lãi suất thấp, quy mô vốn được giải ngân ở vùng lãi suất 12-13% còn rất khiêm tốn. Mặt bằng lãi suất cho vay nếu không được kéo giảm sẽ khiến chi phí vốn trong nền kinh tế tiếp tục ở mức cao, ngoài việc làm “tắc” các kênh dẫn vốn khác sẽ góp phần làm cho quá trình giải quyết nợ và nợ xấu khó khăn hơn, tác động đến lợi ích của chính các NHTM.
    Người viết cho rằng việc giảm mạnh mặt bằng lãi suất cho vay sẽ đi vào thực chất hơn trong thời gian tới. Cuối năm 2012 - đầu năm 2013, lãi suất cho vay có thể sẽ xác lập mặt bằng chung 12-13%.
    Năm 2013, nếu lạm phát kỳ vọng vẫn tiếp tục duy trì mức thấp, việc điều hành giảm thêm nữa mặt bằng lãi suất (cả huy động và cho vay) nên được cân nhắc nhưng cũng cần phải bám sát xu hướng diễn biến giá hàng hóa thế giới.
    Mô hình tăng trưởng chiều rộng đã khiến tăng trưởng GDP phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội, trong khi các kênh dẫn vốn khác chưa phát triển, tín dụng ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng. Tái cơ cấu các kênh dẫn vốn trong nền kinh tế không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trong giai đoạn đầu, nên tránh điều hành giảm quá mạnh tốc độ tăng dư nợ tín dụng ngân hàng như 6 tháng đầu năm (theo NHNN, dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 0.76% so với cuối năm 2011, rất thấp so với mục tiêu năm).
    Dường như NHNN đang quyết liệt hơn để thúc đẩy tín dụng. Và 6 tháng cuối năm được dự báo sẽ có những chuyển biến tích cực.
    Hàng tồn kho và nợ xấu
    Hơn 1 năm qua, tổng cầu nền kinh tế đã có sự điều chỉnh khá mạnh. Tuy nhiên, tổng cung có lẽ cũng giảm mạnh – số lượng DN giải thể và phá sản tăng mạnh, hầu hết các DN còn tồn tại đều đã và đang cắt giảm mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp chỉ duy trì hoạt động cầm chừng.....
    Số liệu thống kê về hàng tồn kho cho thấy, mặc dù vẫn còn ở mức cao, tình hình đang diễn biến theo chiều hướng khả quan (tháng 3 là 34.9%; tháng 4 là 32.1%; tháng 5 là 29.4%; tháng 6 là 26%). Với chu kỳ quý 4 và giáp Tết Nguyên đán thường là thời vụ tiêu thụ tốt nhất trong năm, người viết cho rằng tình hình về hàng tồn kho sẽ cải thiện rõ nét hơn bắt đầu từ cuối quý 3/2012.
    Khi vấn đề hàng tồn kho có tiến triển, “dòng tiền” của các doanh nghiệp cũng được cải thiện và bớt áp lực lên các vấn đề nợ nói chung và nợ xấu nói riêng. Chính phủ và các bên hữu quan có thể chủ động thúc đẩy quá trình này. Ví dụ, Chính phủ có thể thực thi các biện pháp (cả hành chính lẫn kinh tế) hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề đang làm ách tắc khâu lưu thông hàng hóa hiện nay. Phía ngân hàng hạ lãi suất cho vay (lạm phát và lãi suất huy động đã giảm mạnh) để các doanh nghiệp giảm được chi phí tài chính và giá thành sản phẩm. Về phía doanh nghiệp, cần thúc đẩy tái cấu trúc để tăng hiệu quả, giảm giá thành, trong bối cảnh tiêu thụ khó khăn nên chấp nhận giảm lợi nhuận để chủ động giảm giá bán thúc đẩy tiêu thụ (nhiều DN hàng tiêu dùng và gần đây một số DN BĐS đã triển khai theo hướng này)....
    Người viết cho rằng nguyên tắc giải quyết nợ xấu là NHTM và doanh nghiệp có nợ xấu sẽ phải tự gánh chịu tổn thất và chi phí, không áp đặt lên người đóng thuế. Giải quyết nợ xấu là vấn đề cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, NHNN nên tránh cách tiếp cận: ưu tiên hàng đầu (hay điều kiện tiên quyết) là phải giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu rồi mới thúc đẩy được các vấn đề khác như tăng trưởng tín dụng. Với cách tiếp cận đó, các vấn đề hiện nay có thể sẽ tiếp tục bế tắc trong thời gian dài và nền kinh tế sẽ phải trả giá.
    Giảm mạnh được chi phí vốn thực tế (hiện đang bị cản trở bởi mặt bằng lãi suất ngân hàng neo giữ cao quá lâu), các kênh dẫn vốn phi ngân hàng được khơi thông, DN có thể chủ động và dễ dàng hơn trong việc tái cơ cấu nguồn vốn, hoạt động kinh doanh sẽ thuận lợi hơn. Đồng thời, như nói trên, nếu vấn đề tiêu thụ và hàng tồn kho được giải quyết, áp lực và chi phí giải quyết nợ nói chung và nợ xấu nói riêng sẽ giảm đáng kể.
    Một số vấn đề quốc tế đang được quan tâm
    Thứ nhất, bước “đột phá” tại khu vực đồng Euro
    Cuối quý I - đầu quý II, ông Hollande bất ngờ liên tục dẫn điểm trong các cuộc thăm dò trước bầu cử và đã đắc cử Tổng thống Pháp. Đảng Xã hội giành đa số tuyệt đối trong Hạ viện bầu ngày 17.6 được cho là một thuận lợi lớn cho ông Hollande trong việc theo đuổi các chính sách thúc đẩy tăng trưởng của khu vực đồng Euro cũng như có thể chủ động hơn trong việc thỏa hiệp với các đối tác khu vực đặc biệt là Đức.
    Diễn biến trên chính trường Pháp hẳn đã có tác động nhất định tới tình hình chính trị tại các nước khác trong khu vực đồng Euro. Các cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp là một bằng chứng cho thấy khu vực này đang bị chia rẽ khá sâu sắc. Kết quả bầu cử lần 2 Quốc hội Hy Lạp và một Chính phủ liên minh theo đường lối ủng hộ gói cứu trợ được thiết lập đã cứu đồng Euro thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo.
    Hầu hết các nước trên thế giới đều đã phải lên kế hoạch ứng phó với kịch bản khu vực đồng Euro bị tan rã. Thậm chí một số nước gần đây còn lên tiếng sẵn sàng trợ giúp khu vực này giải quyết khủng hoảng. Ổn định và tăng trưởng ở khu vực đồng Euro là mối quan tâm và lợi ích của nhiều nước hiện nay, trong đó có Mỹ (đặc biệt ông Obama đang nỗ lực tái cử trong cuộc bầu cử tháng 11 tới).
    Trong bối cảnh chung như thế, phía Đức đang cho thấy có sự nhượng bộ hơn so với trước đây trong việc giải quyết những vấn đề của khu vực đồng Euro. Có lẽ các chính trị gia Đức nhận ra rằng, nếu càng để kéo dài, họ sẽ càng trở nên bị cô lập và gặp nhiều bất lợi hơn, nước Đức sẽ càng phải thỏa hiệp nhiều hơn.
    Sự thỏa hiệp từ các thành viên khu vực đã đem lại kết quả gây bất ngờ với các thị trường. Hội nghị Thượng đỉnh EU cuối tháng 6 kết thúc với bước đột phá cho khu vực đồng Euro bằng việc đạt được một loạt kế hoạch dài hạn cũng như những kế hoạch thiết thực trước mắt. Các thị trường chứng khoán thế giới ngày 29/6 tăng điểm mạnh mẽ phản ánh sự lạc quan của giới đầu tư về tương lai của khu vực này.
    Sau kết quả ban đầu rất tích cực đó, khu vực này còn nhiều việc phải làm. Cuộc khủng hoảng nợ công không dễ được giải quyết dứt điểm trong một thời gian ngắn và thậm chí có thể đòi hỏi những sự thỏa hiệp hơn nữa từ các nước thành viên. Tuy nhiên, với những diễn biến hiện nay, tương lai của đồng Euro có cơ sở để hy vọng. Khu vực này sẽ hội nhập sâu hơn và có lẽ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng.
    Thứ hai, chính sách tiền tệ của FED và các ngân hàng TW
    Cuối quý 1 - đầu quý 2, số liệu thống kê về kinh tế và việc làm của Mỹ đã có phần kém lạc quan hơn. TTCK Mỹ cũng trải qua một đợt điều chỉnh từ đầu tháng 5. Dù vậy, vẫn có quan điểm cho rằng kinh tế Mỹ chỉ điều chỉnh tạm thời trong xu hướng tích cực bắt đầu từ cuối năm 2011 (nhân tố chính khiến TTCK Mỹ tăng điểm cuối 2011 và đầu 2012 bất chấp những vấn đề nợ công tại Eurozone). GDP năm nay của Mỹ được dự báo tăng 3% so với mức tăng 1.7% năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp hiện đang giảm xuống dưới 9%, thị trường nhà đất cũng đang phát đi tín hiệu tích cực.
    Nước Mỹ sẽ có cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp luôn là những nhân tố có tác động không nhỏ tới kết quả bầu cử. Người ta cũng thống kê được rằng, trong những năm FED thắt chặt tín dụng, Tổng thống đương nhiệm khó cơ cơ hội tái cử hơn.
    Dường như các chính sách của FED không mẫu thuẫn (nếu như không muốn nói có sự hỗ trợ) cho kế hoạch tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm của ông Obama kể từ khi đắc cử tổng thống. FED vẫn để ngỏ khả năng sử dụng QE3 trong trường hợp nợ công Eurozone tiếp tục xấu đi hoặc các chỉ báo tăng trưởng kinh tế và việc làm Mỹ không cải thiện.
    Không chỉ FED, một số NHTW như ECB, BoE... cũng vẫn tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
    Tổng hợp lại, người viết cho rằng 6 tháng cuối năm 2012 tình hình sẽ biến chuyển tốt hơn. Thời điểm đạt đáy được dự báo rơi vào cuối quý 2 – đầu quý 3 này.
    Phạm Tường Phán (*********)
    FFN
  2. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Vốn vay giá rẻ bắt đầu chảy
    Bất động sản, chứng khoán sắp tới cũng sẽ được ngân hàng thương mại cho vay với mức lãi suất hợp lý.

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo: Từ 15-7, nợ các khoản vay cũ sẽ giảm lãi còn dưới 15%. Vậy nợ cũ sẽ phải trả với lãi suất nào, bao giờ doanh nghiệp (DN) vay được vốn với lãi suất từ 12% đến 13%/năm?…
    Những câu hỏi thực tế từ cộng đồng DN được ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, trả lời vào ngày 9-7.
    4.200 DN được vay vốn giá rẻ
    .Thưa ông, bao giờ DN sẽ vay được lãi suất mức 12%-13%?
    + Ông Nguyễn Hoàng Minh , Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM (ảnh nhỏ) : Việc hạ lãi suất cho vay xuống thấp, NHNN quyết tâm làm. Tại TP.HCM, trong các hội nghị với UBND TP vừa qua, NHNN Chi nhánh TP.HCM cũng đã hứa sẽ hạ thấp lãi suất cho vay xuống và thực tế chúng tôi đang làm quyết liệt.
    Cụ thể, chỉ tính riêng tháng 6, NHNN TP.HCM phối hợp với Sở Công Thương TP giới thiệu cho 33 DN vay với số tiền 1.322 tỉ đồng và 3,7 triệu USD, hầu hết nhu cầu DN được giải quyết. Theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi tại 121/253 đơn vị ngân hàng có báo cáo, hiện có 4.200 DN nhỏ vào vừa ở TP được vay vốn giá rẻ trung bình từ 12,5% với số tiền khoảng 20.057 tỉ đồng. Như vậy, trong tháng 6 ngành ngân hàng cam kết với TP, với chủ tịch UBND TP cho DN nhỏ và vừa vay 30.000 tỉ đồng xem như đã hoàn thành.

    Các DN nhỏ và vừa ở quận Tân Bình được các ngân hàng cho vay vốn với lãi suất trung bình 12,5%/năm.
    .Ông nói trọng tâm của ngành sáu tháng cuối năm là đẩy mạnh cho vay, điều này có khả thi không khi những tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng rất hạn chế?
    + Hiện thanh khoản của ngành ngân hàng đã ổn định, còn dư địa tín dụng cho vay khá lớn. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm từ 15% đến 17% cơ mà. Vấn đề giờ chỉ là ngân hàng tìm DN, tìm dự án hiệu quả để giải ngân cho vay thôi. Tôi khẳng định ngân hàng bây giờ không lo thanh khoản, dư địa tín dụng cho vay. NHNN cũng đã hạ thấp các lãi suất điều hành xuống lãi suất tái cấp vốn chiết khấu… để giúp ngân hàng thương mại (NHTM) có vốn đầu vào rẻ.
    Ngân hàng không giảm lãi vay: Xử lý ngay!
    . Còn các hợp đồng tín dụng DN ký trước đây thì từ 15-7 có chắc chắn được ngân hàng giảm lãi?
    + Tôi khẳng định sau ngày 15-7, lãi vay của các hợp đồng tín dụng mà DN ký với ngân hàng sẽ điều chỉnh về dưới mức 15%/năm. Hiện NHNN đang thống kê và sau ngày 15-7, chúng tôi sẽ đến các NHTM để cùng họ rà soát tất cả hợp đồng. Lúc đó nếu có ngân hàng nào không thực hiện giảm lãi với các hợp đồng vay cũ thì NHNN sẽ xử lý, nếu có vướng mắc mà trong tầm tay thì chúng tôi giải quyết, ngoài tầm tay sẽ kiến nghị lên thống đốc.
    . Ông nói các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán sắp tới cũng được hưởng mức lãi vay hợp lý?
    + Đúng. Bất động sản và chứng khoán sắp tới cũng sẽ được xem xét hưởng một mức lãi vay hợp lý. Đối với bất động sản, NHNN Chi nhánh TP.HCM đã có kế hoạch và sẽ phối hợp Sở Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP để tổ chức triển khai cho vay các dự án trọng điểm, mục đích là vực dậy thị trường này. Mức tăng trưởng tín dụng của bất động sản dự kiến sẽ thêm 4% nữa. Hiện nay con số này là 9% nên cuối năm lên khoảng 14% trong tổng dư nợ cho vay là hợp lý.
    . Hiện tại chỉ thấy các NHTM có vốn Nhà nước lớn như BIDV, VCB, VietinBank, Agribank tham gia cho DN nhỏ và vừa vay vốn giá rẻ (lãi 12%-13%). Các NHTM cổ phần tại sao ít thấy tham gia?
    + Sắp tới các ngân hàng cổ phần sẽ tham gia cho DN vay vốn giá rẻ nhiều hơn.
    . Xin cảm ơn ông.
    5 ngân hàng cho 11 doanh nghiệp vay 92,6 tỉ đồng
    Ngày 9-7, NHNN Chi nhánh TP.HCM phối hợp với UBND quận Tân Bình tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn.
    Theo đó, đại diện bốn ngân hàng gồm BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn, VCB Chi nhánh Tân Bình, VietinBank Chi nhánh quận 12, Agribank Chi nhánh An Phú giải ngân gần 100 tỉ đồng cho 11 DN hoạt động trong các lĩnh vực như dệt may, dược phẩm, xuất nhập khẩu, xây dựng…
    Được biết 11 DN này có DN vay được 1 tỉ đồng, được vay cao nhất là 24 tỉ đồng, còn lại trung bình là 8 tỉ đồng DN với lãi suất vay cao nhất là 13%/năm và thấp là 12%/năm.
    Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, NHNN Chi nhánh TP.HCM nên nhân rộng mô hình ký kết này ra các quận, huyện khác để hỗ trợ DN, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Hiện Hiệp hội DN TP.HCM ghi nhận được 40 trường hợp DN cần hỗ trợ vay khoảng 500 tỉ đồng.
    M.THẢO - Q.NHƯ
  3. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    mua SCR 8.6 hôm nay hàng đã về.
    cảm giác hạnh phúc sau khi em nó phi thẳng lên 9.6 rồi đau khổ khi em nó quay đầu giảm mạnh.
    Nay SCR đã về tài khoản, chốt phiên hôm nay 9.1 => em đã lấy lại được sự thăng bằng.
    - Thanh khoản cạn kiệt trong hai phiên gần đây => nếu hai phiên cuối tuần thị trường vẫn duy trì được được đà tăng cùng với khối lượng tăng dần đều => Đáy thị trường chính thức được xác lập vào 10/7.
  4. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    em vẫn cho rằng đáy nằm đâu đó quanh đây
    Thị trường chưa tăng mạnh nhưng rất khó để giảm xâu hơn nữa.
  5. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Nhà đầu tư nước ngoài nhăm nhe thâu tóm thương hiệu Việt
    Orchid Fund hiện là cổ đông lớn nhất của FPT, Platinum Victory PTE Ltd là cổ đông lớn nhất của REE. Saraburi là cổ đông lớn của BMP và NTP.
    TIN LIÊN QUAN
    CFR International Spa nâng tỷ lệ nắm giữ lên 45,94% tại DMC (19/06)
    JF Vietnam Opportunities chuyển nhượng gần 474 nghìn cổ phiếu BMP sang Nawplastic Industries (29/06)
    FPT: Orchid Fund nhận sở hữu 2,7 triệu cổ phiếu (09/07)
    Các tổ chức gom cổ phiếu

    Sau khi bỏ ra hơn 60 triệu USD để sở hữu gần 10% cổ phiếu FPT trong năm 2011, đầu tháng 7 vừa qua. Quỹ đầu tư Orchid Fund tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 11% khi mua được thêm 2,7 triệu cổ phiếu.

    Ngoài Orchid Fund, một quỹ đầu tư khác là Red River cung đang nỗ lực tăng tỷ lệ sở hữu tại FPT. Từ đầu năm tới nay, quỹ này đã 2-3 đợt đăng ký mua cổ phiếu FPT. Cả hai quỹ gom cổ phiếu FPT nêu trên đều gặp khó khăn khi giới hạn sở hữu dành cho Nhà đầu tư nước ngoài đã hết. Họ đăng ký mua vào, nhưng giao dịch chỉ thành công nếu có nhà đầu tư nước ngoài khác bán ra.

    Đầu tháng 7 vừa qua, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) bất ngờ công bố Platinum Victory PTE Ltd trở thành cổ đông lớn nhất, khi nắm giữ 10,24% cổ phần. Trước đó, cuối quý I/2012, The Nawaplastic Industries (Saraburi) bất ngờ trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP) và Công ty cổ phần nhựa Bình Minh (mã BMP). Vào cuối tháng 6, Saraburi mua thêm 800 nghìn cổ phần BMP.

    Hiện tại sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), thì Saraburi là cổ đông lớn nhất tại hai doanh nghiệp ống nhựa có thị phần dẫn đầu tại thị trường nội địa.

    Xét về tỷ lệ cổ phần, thương vụ lớn nhất mà nhà đầu tư nước ngoại nhận chuyển nhượng cổ phần diễn ra trong ngành dược. Quý II/2012, công ty dược phẩm lớn nhất Chi Lê là CFR International Spa đã mua lại một lượt gần 46% cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã DMC). CFR tiếp tục đạt mua lượng lớn cổ phiếu DMC.

    Rào chắn phòng thủ

    Về nỗ lực gia tăng tỷ lệ cổ phần của Saraburi, Bộ phận phân tích Công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng, mục đích của Saraburi là muốn thâm nhập thị trường Việt Nam. Vì sở hữu của BMP và NTP đều là tổ chức và quỹ đầu tư lớn, nên việc thâu tóm khó thực hiện.

    Ông Đinh Quang Hoàn, Giám đốc Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty chứng khoán Bản Việt có cách nhìn khác. Theo ông Hoàn, nếu bở qua xuất xứ địa chỉ của các khoản tài chính, thì nên coi nhà đầu tư nước ngoài như các cổ đông bình thường.

    Luật hiện nay cho phép khối ngoại mua tới 49% cổ phần các công ty niêm yết. Tỷ lệ 51% thuộc về nhà đầu tư nội địa được xem như một tấm chắn bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Đa phần các giao dịch lớn gần đây được thực hiện với mục đích đầu tư tài chính hoặc hợp tác chiến lược cùng ngành nghề.

    Đứng trên góc độ nhà tư vấn cho CFR International Spa mua lại cổ phần của DMC, ông Trịnh Thanh Cần, Giám đốc Tư vấn, Công ty chứng khoán HSC cho rằng, đa phần cổ đông lớn xuất hiện của các doanh nghiệp gần đây thuộc hình mẫu nhà đầu tư chiến lược, nên nắm rõ thông tin hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Khi cảm thấy được chào đón và doanh nghiệp nội địa bày tỏ thiện chí, họ mới tham gia mua cổ phần. Đây là các cuộc M&A mang màu sắc thân thiện.

    Tuy nhiên, một số chuyên gia trong lĩnh vựa M & A đánh giá, với các lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, khối ngoài hoàn toàn có thể vượt qua rào cản 49% bằng cách nắm tối đa tỷ lệ sở hữu và cho các pháp nhân nội địa sân sau nắm thêm cổ phần. Để bảo vệ, các doanh nghiệp trong nước có thể sửa điều lệ và đặt ra rào chắn làm nản lòng bên mua.
    Nguồn Đầu tư chứng khoán
  6. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    tăng trong nghi ngờ
    đè MSN quá đẹp
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Nếu ai qua sát kỹ sẽ thấy phiên giao dịch hôm nay đã có sự điều phối của nhà cái.
    Có lẽ nào??? Cuồi phiên nhà cái dùng MSN, ACB để đè chỉ số xuống.
    Đặc biệt trên sàn HNX khối lượng tăng mạnh so với phiên hôm qua
  8. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Nhiều câu hỏi đặt ra? thứ 6 ngày 13 sẽ như thế nào??? Lịch sử đen tối có lặp lại chăng???
  9. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    Thị trường mới tăng một hai phiên chưa thể nói lên điều gì. Cần một vài phiên nữa để xác nhận cùng với chỉ số và khối lượng.
  10. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    94
    “Ông lớn” khởi động giảm lãi suất các khoản vay cũ
    MINH ĐỨC
    11/07/2012 20:24 (GMT+7)
    Tại buổi họp báo hôm nay, lãnh đạo VietinBank cho biết, trong những trường hợp khó khăn cụ thể, có thể áp dụng chính sách miễn lãi 100%, thậm chí bán nợ với tỷ trọng khoảng 50 - 60% khoản nợ gốc. E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (1)
    Ngày 11/7, thị trường đón nhận thêm sự nhập cuộc của các “ông lớn” trong việc thực hiện giảm lãi suất các khoản vay cũ về tối đa 15%/năm.

    Cuối chiều nay, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, ngay sau khi dự hội nghị ngành cuối tuần qua, ngân hàng này đã họp và có văn bản chỉ đạo trong toàn hệ thống từ ngày 15/7 tới áp dụng lãi suất cho vay tối đa là 15%/năm.

    “Chúng tôi áp dụng với tất cả các khoản vay các khách hàng vay sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Bốn nhóm tín dụng thuộc diện ưu tiên là nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa thì áp dụng mức trần lãi suất cho vay 13%/năm. Còn các lĩnh vực khác chúng tôi căn cứ vào nhu cầu vay vốn, uy tín khả năng trả nợ để áp dụng có mức lãi suất cho vay phù hợp với mức tối đa 15%/năm”, ông Bảo nói.

    Trả lời VnEconomy, ông Bảo cho biết, Agribank hiện có tổng dư nợ khoảng 420.000 tỷ đồng, trong đó các khoản dư nợ có lãi suất trên 15%/năm chiếm khá lớn với tỷ trọng trên 50%.

    Theo đó, Chủ tịch Agribank tính toán, với việc áp mức lãi suất tối đa 15%/năm nói trên thì dự kiến doanh thu lãi vay của ngân hàng này sẽ giảm tới khoảng 4.500 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, sau các đợt chủ động giảm lãi suất, doanh thu lãi tiền vay cũng đã giảm hơn 3.000 tỷ đồng.

    “Việc này cũng gây khó khăn về mặt tài chính với Agribank. Nhưng chúng tôi nhận thức rằng, đây là biện pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa khách hàng vay. Agribank sẽ tiết kiệm các khoản chi phí, tăng các khoản thu để bù đắp số thu lãi tiền vay bị giảm do giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay”, ông Bảo nói thêm

    Chủ tịch Agribank cũng dự kiến trong năm nay sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng khoảng 10%; riêng các chi nhánh thuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn thì tăng trưởng dư nợ cho vay khoảng 15%.

    Cùng với Agribank, trong ngày 11/7, một “ông lớn” khác là Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng đã công bố kế hoạch giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ khá cụ thể.

    Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại hội nghị sơ kết hoạt động ngành ngân hàng, VietinBank đã tiết giảm chi phí, quyết tâm hạ lãi suất đối với tất cả các khoản vay xuống tối đa 15%/năm kể từ ngày 15/7/2012. VietinBank sẵn sàng cho doanh nghiệp vay vốn lưu động với lãi suất 12%/năm, thậm chí 11%/năm”.

    Trước đó, ngày 10/7, VietinBank đã có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện rà soát dư nợ các khoản vay cũ, điều chỉnh giảm lãi suất về mức 15%/năm (từ 15/7/2012); đồng thời yêu cầu các chi nhánh chủ động hơn trong việc phối hợp với khách hàng vay để rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn nợ nhằm hỗ trợ khách hàng…

    Trong những trường hợp cụ thể, có thể áp dụng chính sách miễn lãi 100%, thậm chí bán nợ với tỷ trọng khoảng 50 - 60% khoản nợ gốc, ông Hùng cho biết.

    Như vậy, sau khi Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) cho biết là sẽ vào cuộc thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi cho nợ cũ với dự tính sẽ “mất” khoảng 1.800 tỷ đồng, thị trường đã đón thêm những “ông lớn” khối quốc doanh nhập cuộc, trong đó con số doanh thu lãi tiền vay của Agribank giảm khoảng 4.500 tỷ đồng cũng là một quy mô lớn.

    Còn theo tìm hiểu của VnEconomy, thị phần cho vay trên thị trường 1 (dân cư và các tổ chức kinh tế) của khối ngân hàng quốc doanh hiện chiếm tới gần 49%, tức ứng với quy mô gần 1,3 triệu tỷ đồng dư nợ. Việc rút lãi suất cho các khoản vay cũ về tối đa 15%/năm như vậy nếu thực hiện đúng trên thực tế thì sẽ tạo hiệu ứng rất lớn.

    Còn ở khối ngân hàng thương mại cổ phần (hiện chiếm khoảng 34,8% thị phần cho vay thị trường 1), đến ngày 11/7 mới chỉ có Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức công bố kế hoạch giảm lãi suất này. Tổng dư nợ của SHB hiện khoảng 33.000 tỷ đồng, trong đó số dư nợ có lãi suất trên 15%/năm chiếm khoảng 35%.

    Trong những ngày tới, có thể sẽ có thêm các ngân hàng thương mại khác nhập cuộc.

Share This Page