Đi tìm điểm cân bằng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 24/10/2018.

2140 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 37807 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Đã là Cncs đừng bàn đến an sinh. Nhìn gương Bắc Hàn kìa
    hailuabuonchung thích bài này.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Vâng em nghĩ thế đấy nên Tập nó mới dám chơi hết tay với Trump. Nó tin vào quyền lực tập trung bác ạ.

    Khi Trump thất cử người khác lên thay chắc chắn nó sẽ không cương nữa mà chuyển sang nhu ngay.

    Lúc đó thỏa thuận hòa bình bắt đầu và TG thoát thảm họa CTTM.
    tikhungnhathailuabuonchung thích bài này.
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.385
    Nếu Mỹ hay thì nó phải đánh được cho China tan rã như LX trước kia thì mới khẳng định được đơn cực. Muốn làm chuyện đó nó phải cho nội bộ chia 5 xẻ 7 và xâu xé nhau trước. Không thể đơn giản là ép từ bên ngoài bằng kinh tế và vũ lực được.
    hailuabuonchung thích bài này.
  4. stockmarket82

    stockmarket82 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    1.795
  5. ahola

    ahola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2017
    Đã được thích:
    210
    Em cũng công nhận bài này bác ấy viết công phu vãi:-bd. Rất thích những bài viết có chiều sâu như vậy:)
  6. ahola

    ahola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2017
    Đã được thích:
    210
    Theo em thì có người khác lên thay Trump thì bằng cách này hay cách khác cũng sẽ tiếp tục chiến với TQ thôi bác ạ. Vì theo em chẳng ai nói ra, nhưng cả thế giới dường như đang đều chung mục đích là chiến TQ rồi.
  7. gloomboom

    gloomboom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Đã được thích:
    115
    Trước mắt thì chưa thấy điểm cân bằng đâu hết: 88, 86, 80......
    Dõi xem hai vị tháng tới gặp nhau có biến chuyển gì chăng.
    Còn về lâu dài thì:
    Tần Thuỷ Hoàng, Mao Trạch Đông rồi nay Tập Cận Bình đều chỉ là những ngôi sao cô đơn.
    Còn nền Dân chủ thì có tuổi thọ cùng với số phận loài người.
    IntegrityInvestor thích bài này.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Theo nguồn tin riêng của em thì 4 quỹ đầu cơ chỉ số nâng hạng nó giải ngân lót ổ đó là :

    1 - ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQUITY FUND

    2 - INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST I, AFD. NEW EMERGING MARKET AKTIER

    3 - WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND

    4 - CULLEN EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND

    Tuy nhiên 2 quỹ PYN và KIM lại bán ròng ồ at.
    SIF, hailuabuonchung, xstock1 người khác thích bài này.
  9. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.385
    Có vào có ra là may rồi.
    hailuabuonchungxstock thích bài này.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Trả lời câu hỏi của bác là vô cùng khó nhưng với cá nhân em thì nên dùng Học thuyết Minsky ấy.

    Đây là lý thuyết tài chính hiện đại có tên là Thuyết về tính bất ổn tài chính của Minsky. Đối chiếu với suốt quá trình khủng hoảng tài chính 2007 đến lúc này là 2018 em thấy nó đúng từng chi tiết.

    Ở trên có bác nào đó nói TTCK MỸ là thị trường lý tưởng hay còn gọi là TT hiệu quả nhưng em không nghĩ thế vì thấy 1 số điều rất vô lý vì nếu là TT hiệu quả thì không thể giải thích nổi.

    Nếu xử dụng thuyết TT hiệu quả giai đoạn này chúng ta không thể lý giải được rất nhiều vấn đề và cũng khó lý giải tại sao có những CP trong TTCK không đúng như quy luật cung cầu. Nó không có tính ổn định, không có điểm cân bằng như lý thuyết của thuyết này. Sự bế tắc khi giải thích buộc chúng ta phải tìm đến 1 học thuyết kinh tế mới nhằm giải thích, dự báo cho những gì đã và sẽ xảy ra. Em tìm thấy trong thuyết bất ổn định tài chính của Minsky ấy.

    Trong thuyết ấy em thích đoạn thuật ngữ quan trọng nhất trong thuyết này đó là: Thời điểm Minsky hay Khoảng khắc Minsky. Cụm từ này rất phổ biến và nó hàm ý nói đến thời điểm mô tả khi 1 chu kỳ tín dụng đột ngột chuyển trạng thái từ mở rộng sang thu hẹp.

    Theo lão này đây chính là cốt lõi của vấn đề nó cũng giống như nguyên lý bất định của Heisenberg. Nó có thời điểm chuyển trạng thái rất nhanh và khi đó năng lượng không tồn tại vì xuất hiện phản vật chất.

    Trong kinh tế học cũng thế. Có những thời điểm chu kỳ tín dụng đột ngột thay đổi nó tạo ra những hình thái mà trước đó chúng ta chưa từng chứng kiến.

    Sự khác biệt của 2 thuyết này nằm ở đâu? Nó nằm ở lực tác động vào Thị trường.

    Nếu ở TT hiệu quả bọn nó cho là TT biến đổi tự nhiên cho tới khi đạt điểm cân bằng và sau khi đạt điểm cân bằng nó sẽ ổn định cho đến khi có sự kiện mới, bất ngờ và là tác động đến từ bên ngoài. Nó chỉ thay đổi khi có ngoại lực tác động.

    Ngược lại ở TT bất ổn TC thì bọn nó lại cho rằng TT Tài chính tự nó có thể tạo ra nội lực, gây ra các sóng mở rộng tín dụng và lạm phát theo sau các làn sóng co hẹp tín dụng và giảm phát. Nó tin rằng TT tài chính không tự nhiên tối ưu hóa hay ổn định mà chính nội lực bên trong sẽ phá vỡ trạng thái ổn định đó.

    Thuyết mới này giải thích các quá trình, các yếu tố bên trong sẽ đủ mạnh để đẩy TT ra khỏi điểm cân bằng vốn có.

    Yếu tố bất ổn ở nội lực nó nhắc đến là cung hay mức độ khan hiếm để từ đó trở thành động lực của cầu trong TT tài sản. Những thay đổi trong giá tài sản sẽ đóng vai trò là động lực của cầu tài sản. Từ đó nó sẽ lý giải mọi yẻu tố gây ra bất ổn trong nội bộ hệ thống ngân hàng và quá trình tạo tín dụng.
    --- Gộp bài viết, 25/10/2018, Bài cũ: 25/10/2018 ---
    Nó đánh cược VN sẽ được nâng hạng nên nó vào lót ổ thôi.

    Bọn nó toàn là quỹ đầu cơ đánh chỉ số nâng hạng chuyên nghiệp. Cũng còn 1 chiút ánh sáng cuối đường hầm cho TTVN chứ nhìn sang bên mấy ông hàng xóm cũng toát mồ hôi lạnh.
    vinasdaq, Colourful04, thitnac2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này