Đi tìm Doanh nghiệp chân chính - giá trị đích thực

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaonammoi, 27/10/2008.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2068 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

    Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Khoa
    Mã chứng khoán thực hiện giao dịch: TSC
    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị
    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 45.320 cp (0,54%)
    Số lượng, cổ phiếu đăng ký bán: 45.320 cp.
    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp.
    Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân.
    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 01/11/2008 đến ngày 30/11/2008.



    Một hành động trái ngược không đáng hoan nghênh
  2. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với TV HĐQT của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Vinpearl

    Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch : Công ty CP Thương mại & Đầu tư Tương Lai.

    Tên chứng khoán giao dịch : VPL.

    Tên của người có liên quan : Ông Phạm Nhật Vượng (Cổ đông nắm giữ 90% vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại & Đầu tư Tương Lai ).

    Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ : 20.000.000 cổ phiếu(chiếm 20%)

    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 346.150 cổ phiếu.

    Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (mua): 23.653.850 cổ phiếu (chiếm 23,65%)

    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 24.000.000 cổ phiếu (chiếm 24%).

    Phương thức giao dịch : Khớp lệnh hay thỏa thuận.

    Mục đích giao dịch : Tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ.

    Thời gian thực hiện giao dịch: từ 29/10/2008 đến 27/02/2009.



    Thêm một khẳng định vô cùng mạnh mẽ
  3. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    NHC: 9 tháng 2008 lãi 11,89 tỷ, tăng 230%, EPS đạt 7.871 đồng
    Thứ hai, 27/10/2008, 13:05 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp (Mã CK: NHC) thông báo kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2008.


    * Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu NHC
    * Nhìn nhận của giới đầu tư về NHC


    Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong quý III/2008 đạt 13,365 tỷ đồng, tăng 41,7% (tương đương tăng 3,933 tỷ đồng) so với quý III/2007. Lũy kế 9 tháng đầu năm Công ty đạt 39,147 tỷ đồng, tăng 31,66% (tăng 9,415 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2007.


    Lợi nhuận sau thuế quý III/2008 đạt 4,28 tỷ đồng, tăng 196,2% (tương đương tăng 2,835 tỷ đồng) so với quý III/2007. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 11,89 tỷ đồng, tăng 230% (tương ứng tăng 8,286 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2007.


    Lãi cơ bản trên cổ phiếu 9 tháng đầu năm đạt 7.871 đồng (tính trên 1.510.487 cổ phiếu đang lưu hành).


    Trong quý IV/2008 Công ty đề ra mục tiêu đạt 14,2 tỷ đồng doanh thu và 2,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.


    Một tấm gương ấn tượng thời khủng hoảng
  4. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật 10:32 ngày 27-10-2008

    Sacombank đạt giải Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008

    --------------------------------------------------------------------------------
    ND - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa chính thức nhận giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008" do Global Finance, tạp chí tài chính hàng đầu của Mỹ bình chọn.


    Giải thưởng dựa trên đánh giá hoạt động của Sacombank trong năm 2007 và nửa đầu năm 2008 theo các tiêu chí: Khả năng tăng trưởng bền vững và ổn định, giá trị thương hiệu, tầm nhìn chiến lược, năng lực quản lý rủi ro, tiềm năng phát triển trong tương lai, tính bền vững của nguồn thu, năng lực bán hàng, khả năng sáng tạo sản phẩm, khả năng thâm nhập thị trường và chính sách đầu tư vào nguồn nhân lực.



    Thành tựu xứng đáng cho cả một quá trình gầy dựng đầy nổ lực và quyết tâm
  5. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 là tháng thứ 5 liên tiếp, nhập siêu đã được kiềm chế ở mức dưới 1 tỷ USD.

    Mức nhập siêu bình quân 1 tháng của thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 chỉ bằng 19,7%, hay chưa bằng một phần năm của thời gian từ tháng 1 đến tháng 5.

    Với tình hình này, mức nhập siêu cả năm 2008 sẽ thấp hơn mức kế hoạch đề ra từ cuối năm trước.

    Mặc dù 5 tháng đầu năm mức nhập siêu ở mức rất cao (13.584 triệu USD) nhưng nhờ nhập siêu được kiềm chế trong 5 tháng tiếp đó (2.677 triệu USD), nên tính chung 10 tháng mức nhập siêu ước khoảng 16,3 tỷ USD.

    Đây là vấn đề nóng thứ hai (sau vấn đề lạm phát) trong những tháng đầu năm đến nay đã hạ nhiệt, góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng thể, tăng dự trữ ngoại hối, cải thiện tính thanh khoản của quốc gia, tạo điều kiện để chủ động hạn chế tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Nhập siêu được kiềm chế nhờ xuất khẩu đạt được những kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt gần 53,8 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng chủ lực đạt quy mô và có tốc độ tăng khá, như dầu thô đạt 9,4 tỷ USD, tăng 43%; dệt may 7,6 tỷ USD, tăng 20%; giày dép 3,7 tỷ USD, tăng 16%; gạo 2,6 tỷ USD, tăng 83%; sản phẩm gỗ 2,23 tỷ USD, tăng 18,6%; điện tử, máy tính 2,2 tỷ USD, tăng 27,3%; cà phê 1,69 tỷ USD, tăng 9,5%; cao su 1,39 tỷ USD, tăng 28,9%...



    Một khi CP đã quyết tâm thì phải đạt được kết quả
  6. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật 10:58 ngày 26-10-2008

    Ðưa mỏ dầu Sư Tử Vàng vào khai thác

    --------------------------------------------------------------------------------
    ND - Công ty liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) vừa chính thức đưa mỏ dầu Sư Tử Vàng, mỏ dầu lớn thứ hai của Cửu Long JOC và lớn thứ tư của Việt Nam vào khai thác.


    Theo thiết kế, giàn công nghệ trung tâm Sư Tử Vàng CPP có thể xử lý được 100 nghìn thùng dầu/ngày. Sản lượng khai thác dự kiến là 65 nghìn thùng dầu/ngày. Công suất còn lại của giàn công nghệ trung tâm sẽ được sử dụng nhằm xử lý lượng dầu khai thác từ mỏ Sư Tử Ðen Ðông Bắc dự kiến sẽ tiến hành vào năm 2010.
  7. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mã cổ phiếu có nguy cơ bị thâu tóm





    (Theo Báo Đất Việt) Giá chứng khoán đã mất đi 40 - 60% giá trị. Nhiều ?ođại gia? đang săn lùng những doanh nghiệp có triển vọng mà bản thân ban lãnh đạo nắm giữ tỷ lệ cổ phần nhỏ.


    Khởi đầu cho hoạt động này là việc Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) thâu tóm Vinabico và Trebico. Đại diện Vinabico cho biết, ban lãnh đạo công ty hoàn toàn bất ngờ trước việc KDC tuyên bố sở hữu 51% cổ phần của Vinabico, vì hoạt động mua lại cổ phần của doanh nghiệp này diễn ra rất thầm lặng.

    Sau đó, KDC chính thức trở thành pháp nhân lớn nhất của Vinabico và đại diện của KDC là ông Nguyễn Xuân Luân trở thành Phó tổng giám đốc của Vinabico.

    Sau Vinabico, KDC cũng sở hữu 20% cổ phần của Tribeco và đang thu mua để nâng tỷ lệ sợ hữu lên 30%.

    Đi đầu trong cơn ?osóng ngầm? doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm doanh nghiệp trong nước là Công ty Lotte Confectionery (Hàn Quốc). Sau khi nắm giữ được khối lượng lớn cổ phiếu của Công ty Bánh kẹo Biên Hòa Bibica (BBC), Lotte Confectionery thương lượng với BBC tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,49 triệu cổ phiếu (chiếm 35,6% vốn điều lệ của BBC). Sau khi giao kèo, Lotte Confectionery cử ông Dong Jin Park nắm giữ quyền quản lý giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị BBC.

    Lãnh đạo một công ty chứng khoán ở TP HCM cho rằng, hoạt động thâu tóm doanh nghiệp thông qua thu mua cổ phiếu của các ?ođại gia? đang diễn ra như những đợt ?osóng ngầm?, nhất là thời điểm thị trường sụt giảm sâu, giá cổ phiếu rẻ như hiện nay. Khi thông tin được chính thức công bố thì sự việc đã rồi, doanh nghiệp bị thâu tóm không tài nào trở tay kịp.

    Vị lãnh đạo này cho biết thêm, hiện Công ty cổ phần Phát triển nhà Daewon - Thủ Đức đang nâng tỷ lệ sở hữu mã PMS từ 19,51% lên 20,62%. Ngoài ra Công ty cổ phần Nam Vang cũng vừa tuyên bố ?ođã mua đứt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển văn hóa kinh tế với giá 41,12 tỷ đồng?. Trên thị trường niêm yết, các mã BT6, VFC? đang được nhiều đại gia thu gom để thâu tóm.

    Ông Hoàng Thạch Lân, Trưởng phòng phân tích Công ty Chứng khoán SME cho rằng, Luật Chứng khoán Việt Nam quy định còn khá lỏng lẻo, chưa có chế tài xử phạt rõ ràng đối với hoạt động thâu tóm doanh nghiệp.

    Hiện luật chỉ quy định, nếu nhà đầu tư nào muốn sở hữu trên 25% cổ phần của một doanh nghiệp thì phải thông báo cho cơ quan trực thuộc quản lý và doanh nghiệp niêm yết. Tuy nhiên thực tế, thời gian qua hầu như không có ?ođại gia? nào chịu thông báo, hoặc chỉ thông báo khi sự việc đã rồi.



    Những Doanh nghiệp tinh, gọn, làm ăn cực kỳ hiệu quả như VTS, DTC, DAC, BHV, NHC cũng rất có khả năng bị thu gom trong lúc này.

    Cũng rất xứng đáng với tiềm năng
  8. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2008
    Chữ nhỏ | Chữ toKINH DOANH
    FDI tiếp tục "chảy" vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng
    25/10/2008 18h38 (GMT+7)
    Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới đổ vào các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng trong 10 tháng đầu năm 2008 đã lên đến 32,5 tỷ USD, chiếm 53,7% về số dự án và 55,7% về vốn đầu tư đăng ký.




    Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục "hút" vốn FDI
    Theo số liệu báo cáo trong tháng 10/2008, cả nước có 68 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,02 tỷ USD, đưa tổng số dự án cấp mới trong 10 tháng đầu năm 2008 lên 953 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 58,3 tỷ USD, bằng 83,3% về số dự án và tăng gần 6 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.



    Cụ thể, vốn đăng ký mới tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có 512 dự án với tổng vốn đăng ký 32,5 tỷ USD, chiếm 53,7% về số dự án và 55,7% về vốn đầu tư đăng ký; lĩnh vực dịch vụ có 400 dự án với tổng vốn đăng ký 25,5 tỷ USD, chiếm 42% về số dự án và 43,9% về vốn đầu tư đăng ký. Số còn lại thuộc lĩnh vực nông-lâm-ngư.



    Malaysia hiện là quốc gia đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 40 dự án, vốn đăng ký 14,8 tỷ USD. Tiếp sau đó là Đài Loan với 122 dự án, vốn đầu tư 8,6 tỷ USD; Nhật Bản; Brunei; Canada?
  9. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 27/10/2008, 09:39

    Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A được cấp phép mở VPĐD tại Tp.HCM

    Ngày 23/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Giấy phép số 279/GP-NHNN cho phép Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A, địa chỉ trụ sở chính tại Piazza San Carlo 156 Turin ?" Italia mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

    Theo đó, Văn phòng đại diện được mở có tên gọi là: Intesa Sanpaolo S.p.A - Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn hoạt động của Văn phòng này là 5 năm.

    Cũng tại Giấy phép này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định nội dung hoạt động cho Intesa Sanpaolo S.p.A - Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Thực hiện các chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; xúc tiến xây dựng các dự án đầu tư của Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A; thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, thoả thuận đã ký giữa Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A với các tổ chức tín dụng Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án do Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A tài trợ tại Việt Nam; mặt khác, văn phòng đại diện này không được kinh doanh và thực hiện các dịch vụ sinh lời tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

    Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện này phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.



    Phải đi hết một quá trình bao nhiêu năm mới mong có được một Uy tín, Thương hiệu và Mạng lưới như Sacombank và ACB nhỉ ?
  10. chaonammoi

    chaonammoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 27/10/2008, 11:43

    Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tiếp tục nhịp độ hàng tỷ USD mỗi tháng

    Cục Đầu tư nước ngoài-Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết: đã có thêm 2,02 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) đăng ký vào nước ta trong tháng 10 theo 68 dự án vừa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Như vậy , tổng số dự án cấp mới trong 10 tháng qua đã lên 953 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 58,3 tỷ USD, tuy chỉ bằng 83,3% về số dự án so với cùng kỳ năm trước nhưng lại tăng gần 6 lần về vốn đăng ký. Từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng cả nước thu hút được trên 5,3 tỷ USD.

    Lượng dự án ĐTNN tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất cũng tiếp tục tăng. Trong tháng 10, có 22 lượt dự án với tổng vốn đầu tư là 169 triệu USD, đưa tổng dự án tăng vốn 10 tháng năm 2008 là 247 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 1,02 tỷ USD. Tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 10 tháng qua, cả nước đã thu hút được 59,31 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký.

Chia sẻ trang này