Đi về đâu hả VN-Index

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by TieuLongNu68, Jul 5, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 31, 2008
    Likes Received:
    1
    Nếu lãi suất giảm mạnh thật thì yên tâm cầm cổ đón sóng lớn:-bd

    Đến quý III/2010 lãi suất mới có thể giảm mạnh

    [​IMG] [​IMG] Lãi suất bắt đầu hạ nhưng các ngân hàng còn cần thêm thời gian để điều chỉnh thêm. NHNN cho rằng, trong quý 3/2010 mặt bằng lãi suất huy động VND sẽ giảm xuống khoảng 10%/năm và lãi suất cho vay xuống khoảng 12%/năm như chỉ đạo của Chính phủ.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cuối tuần qua, Hiệp hội Ngân hàng đã liên tiếp có hai cuộc họp với các thành viên để đồng thuận giảm lãi suất huy động và cho vay. Tại các cuộc họp này, các ngân hàng đã thống nhất, hạ lãi suất huy động xuống quanh mức 11%/năm, bắt đầu áp dụng từ ngày 5/7/2010. Đối với các ngân hàng nhỏ gặp khó khăn về nguồn vốn huy động được phép huy động tối đa 11,2%/năm. Theo lộ trình, chậm nhất là tháng 10/2010 các ngân hàng phải đưa lãi suất huy động xuống còn 10%/năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Về lãi suất cho vay, các ngân hàng quốc doanh cũng cam kết cho ba đối tượng ưu tiên là doanh nghiệp xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống mức tối đa 12-12,5%/năm. Với các ngân hàng cổ phần, lãi suất cho vay với các đối tượng này cao nhất 13-13,5%/năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện tại, lãi suất huy động bình quân VND trên tất cả các kỳ hạn của ngân hàng thương mại đạt 11%/năm, lãi suất cho vay bình quân VND là 13,4%/năm. Từ ngày 1/7/2010, các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và các NHTM cổ phần quy mô lớn đã thống nhất tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đặc biệt đối với các doanh nghiệp trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở mức tối đa từ 12%-12,5%/năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong khi đó, diến biến trên thị trường cho thấy, lãi suất huy động đã có sự điều chỉnh không đáng kể. Lãi suất huy động vẫn phổ biến ở mức 11,5%. Một số ngân hàng đã hạ xuống dưới mức này. Rất nhiều ngân hàng duy trì mức 11,2% - 11,4%. Mức thấp nhất hiện nay là 10,49% của Petrolimex Bank, đây cũng là mức thấp nhất trên thị trường hiện nay cho kỳ hạn dưới 12 tháng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay thuộc về Ngân hàng Việt Nga với đỉnh là 11,99% cho các kỳ hạn từ 6 tháng đổ lên. VP Bank với lãi suất 11,6% cho kỳ hạn 12 tháng và 11,8% cho kỳ hạn 36 tháng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay thanh khoản của hệ thống ngân hàng tốt, tốc độ tăng vốn huy động cho đến cuối tháng 6/2010 tiếp tục tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ, lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng đang trong xu thế giảm ở mức lãi suất kỳ hạn 3 năm giảm xuống dưới 10%, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2010 thấp, lạm phát đang được kiềm chế… là những yếu tố thuận lợi hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại thực hiện lộ trình giảm lãi suất.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đông Hiếu[/FONT]​
    VietNamNet

  2. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 31, 2008
    Likes Received:
    1
    Sự tích lũy là cần thiết trước khi bùng nổ

    [​IMG] [​IMG] Hầu hết các nhận định của các CTCK đều tỏ ra khá lạc quan với diễn biến trong ngắn hạn của thị trường. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, một số nhận định cũng cho rằng NĐT nên có sự thận trọng và chỉ nên giải ngân mạnh khi thị trường bứt khỏi mốc 515

    Sau khi có tuần giao dịch trước đó không mấy thành công, TTCK trong nước đã mở cửa phiên đầu tuần với một phiên lên điểm nhẹ. Nguyên nhân được lý giải chính bởi các tác động khá tích cực từ việc một số ngân hàng lớn đã bắt đầu giảm mặt bằng lãi suất cho vay về mức hợp lý hơn (12,5% - 13%/năm), hơn nữa, đà giảm từ cuối tuần trước là có phần hơi thái quá do tâm lý NĐT lo ngại các diễn biến xấu của TTCK thế giới, đặc biệt là nghi ngờ về sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, những bất ổn của hệ thống ngân hàng Châu Âu cũng như nỗi lo bong bóng BĐS Trung Quốc.
    Trong khi đó, tình hình vĩ mô trong nước, đặc biệt là giá cả nhiều mặt hàng trong tháng 7 chủ yếu vẫn sẽ diễn biến theo hướng ổn định, có chăng chỉ tăng nhẹ (nhất là một số nhóm hàng nhạy cảm như: xăng dầu, khí đốt…). Thêm vào đó, chỉ số giá USD cũng đã ghi nhận mức giảm liên tiếp 3 tháng qua, cùng với hướng diều chỉnh giảm mặt bằng LS, điều này sẽ tránh được cho thị trường nguy cơ giảm sâu. Co hội đầu tư sẽ khả quan hơn khi các DN công bố kết quả kinh doanh được cho là tương đối khả quan của mình trong Q2.
    Các CTCK như AVS, APECS cũng nhận định khá tích cực về thị trường trong ngắn hạn khi đều cho rằng khả năng giảm sâu là khó xảy ra, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa tăng nhiều và đang ở vùng giá hấp dẫn sẽ đóng vai trò quan trọng hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trên cơ sở khá thận trọng CTCK OCS lại cho rằng NĐT chỉ nên tham gia mạnh trở lại khi mốc 515 điểm được bứt phá.
    AVS - Vẫn là một phiên tăng điểm nhẹ
    Trong phiên, nhóm cổ phiếu ngành cao su tự nhiên đã có một phiên giao dịch khá sôi động. Tất cả các mã thuộc ngành này đều đã tăng mạnh như TNC (+4.92%), HRC (+3,74%), TRC (+4,4%) và PHR (+2,1%) khi có thông tin dự báo giá cao su thế giới sẽ tăng và sản lượng trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng cao do vào mùa thu hoạch chính. Gần đây, TNC đã công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 19,9 tỷ đồng (đạt gần 83% kế hoạch) và TRC ước đạt 87,09 tỷ đồng (51,1% kế hoạch).
    Hiện nay, Hy Lạp đang chuẩn bị phát hành 4 tỷ trái phiếu là thông tin đáng chú ý về vĩ mô thế giới. Đầu tiên, nếu việc phát hành thành công tốt đẹp thì phần nào làm xoa dịu về những lo ngại về tình hình nợ công của Châu Âu. Khi các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào tình hình của Hy Lạp. Còn ngược lại, nếu thất bại thì sẽ tác động mạnh đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong việc tiếp cận nguồn vốn trên thị trường quốc tế. Qua đó, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư thế giới và Việt Nam.
    Vẫn giữ quan điểm trong bản tin tuần, AVS dự báo thị trường ngày 06/07 vẫn là một phiên tăng điểm nhẹ. Nhà đầu tư có thể xem xét và giải ngân vào những mã cổ phiếu tầm trung, giảm sâu trong thời gian vừa qua và có đột biến về dòng tiền.
    APECS - Thị trường giảm mạnh trong thời điểm hiện tại sẽ khó xảy ra
    Trong khi chờ đợi động thái rõ ràng từ phía NHNN yêu cầu các NHTM sớm giảm dần mặt bằng lãi suất cho vay, giới đầu tư tiếp tục lưỡng lự trong việc giải ngân. Thị trường vì thế tiếp tục xu thế giằng co trong biên độ hẹp. Các tác nhân từ thị trường chứng khoán quốc tế cũng góp phần không nhỏ vào việc tăng giảm của thị trường trong nước thời điểm hiện tại.
    Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đang được thu hẹp dần cho thấy tâm lý giới đầu tư trong nước hiện đang khá ổn định. Điều này được minh chứng trong các phiên giảm điểm trong tuần trước khi VN-Index tiếp cận vùng 500- 505 điểm, đã xuất hiện lực cầu bắt đáy mạnh. Việc thị trường giảm mạnh trong thời điểm hiện tại sẽ khó sảy ra khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hiện chưa tăng nhiều, đang ở mặt bằng giá hấp dẫn cho việc đầu tư giá trị.

    Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục chiến thuật mua khi thị trường giảm điểm và bán khi thị trường xanh điểm, với kỳ vọng lợi nhuận ở mức vừa phải 5-10%, duy trì tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu ở mức hợp lý (70/30). Cân nhắc chốt lời nếu VN-Index không vượt qua được vùng 515 điểm. Đối với các nhà đầu tư giá trị tiếp tục giải ngân dần vào các mã cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt đang trong giai đoạn tích lũy cho mục tiêu đầu tư giá trị. Tăng dần tỷ trọng giải ngân trong các phiên thị trường điều chỉnh giảm. Các ngành cao su tự nhiên, bất động sản, thủy sản, ngân hàng nên được các nhà đầu tư quan tâm.
    OCS - Chỉ tham gia mạnh trở lại, nếu thị trường bứt phá lên trên mốc 515 điểm
    Có lẽ thông tin vĩ mô quan trọng nhất trong những phiên giao dịch của tuần trước là việc NHNN đã có những bước đi cụ thể đối với 5 NH lớn nhất nhằm hạ nhiệt lãi suất trên thị trường. Theo đó mức lãi suất huy động hạ xuống 10%, lãi suất cho vay dao động quanh mức 12-12,5%. Những con số cụ thể này sẽ phần nào góp phần vào việc giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với nguồn vốn, phục vụ sản xuất kinh doanh.
    Hệ quả của động thái này sẽ góp phần tăng cung tiền cho TTCK, điều kiện đủ để thị trường có thể bứt phá được. Thêm vào nữa, giai đoạn này đã bắt dầu có những con số đầu tiên về tình hình KQKD Quý 2 của doanh nghiệp. Đúng như dự báo của OCS, nhìn chung tình hình KQKD Quý 2 là tương đối khả quan.
    Như vậy, nói chung tình hình vĩ mô đang ủng hộ cho khả năng xuống sâu của thị trường là rất khó. Ngoại trừ thông tin Tổng cục Thuế sẽ tính thuế đối với các khoản thu từ Chứng khoán, chuyển nhượng thương mại liên quan đến các khoản thu là có tác động nhẹ tới thị trường.
    Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thông tin này sẽ không ảnh hưởng nhiều và sẽ kéo dài không lâu, Ngược lại, nếu xét về trung và dài hạn, thì đây là những bước đi đúng hướng có tác dụng giúp thị trường phát triển ổn định hơn.
    Với một sự thận trọng cần thiết chúng tôi khuyến nghị tới Quý NĐT về một tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu nên thấp hơn nắm giữ tiền mặt. Chỉ tham gia mạnh trở lại, nếu thị trường bứt phá lên trên mốc 515 điểm với một sự khẳng định về dòng tiền đổ vào thị trường.
    VNDS - Kiên nhẫn chờ đợi mua khi giá cổ phiếu giảm
    Chúng tôi giữ nguyên các nhận định về kịch bản VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong tuần (từ 500 đến 515 điểm) với khối lượng giao dịch không lớn. Rủi ro giảm giá của thị trường là thấp khi nền kinh tế vẫn giữ đà tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm, lạm phát không quá cao và tăng trưởng tín dụng đang có dấu hiệu gia tăng (mức tăng 3% trong tháng 6 so với 7,5% trong 5 tháng đầu năm).
    Tuy nhiên, thị trường cũng khó có thể tăng mạnh khi đang phải đối mặt với sự bất ổn trên thế giới, nhập siêu cao và việc quỹ VEIL có thể sẽ phải thoái vốn theo quyết định của hội đồng quản trị.
    Nhận định kỹ thuật: Với phiên tăng điểm hôm nay bức tranh kỹ thuật của VN-Index cũng không có nhiều thay đổi. Các chỉ dẫn kỹ thuật đang cho thấy VN-Index đang chuyển động khá chậm chạp trong một xu hướng đi ngang trong biên độ hẹp giữa mức hỗ trợ 500 điểm và mức kháng cự 515 điểm.
    Đối với thị trường lình xình này chiến lược mua khi thị trường giảm và bán khi thị trường tăng vẫn là lựa chọn hợp lý.
    Với nhận định rủi ro giảm giá thấp thì thời điểm hiện tại vẫn là thời gian thích hợp để tích lũy cố phiếu tốt, giá rẻ trong các phiên giảm điểm. Trong ngắn hạn khi Index dao động trong biên độ hẹp thì việc chọn lựa tốt cổ phiếu để đầu tư vẫn có thể đem lại nhiều lợi nhuận. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi mua khi giá cổ phiếu giảm và tránh mua các mã đã tăng trần nhiều phiên liên tục

    Phương Nguyễn | Analyst | Stox.v

  3. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    pos ảnh của bác lên cho em ngắm với ah, xem zai SG thế nào có bằng zai HN kh?
  4. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Anh 2 bị mấy O Huệ bắt ko cho về roài, muội đừng ngóng nữa, bảo AQ đưa đi ăn đi =))
  5. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Đã nghị quyết bắt đầu từ 05/07 thì chắc chắn 05/07 phải thực hiện thôi. Đó là điều bắt buộc
    Lưu ý: Đó là những khoản huy động & những khoản vay tín dụng có hiệu lực từ ngày 05/07
    Những hợp đồng có hiệu lực vào những ngày trước vẫn phải giữ nguyên lãi suất như đã thỏa thuận trước đó, không được thay đổi => Trung bình lãi suất huy động chưa xuống sâu => Lãi suất vay chưa giảm được nhiều trong ngắn hạn (LS vay = 150% LS huy động 12 tháng). Có lẽ đây chính là câu trả lời hợp lý nhất cho tiêu đề bài viết trên
  6. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    làm gì có hả tỷ ơi. em 009 nè
  7. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    đi với AQ chán lắm , e thích anh 2 cơ, k thích AQ đâu.[-([-([-(
  8. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Em hỏi chị Hai, anh Hai & Bác AQ miêu tả cho. Hi hi hi
    À mà anh cũng là dân HN mà, vào SG kiếm cơm thôi em ạ
  9. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    sutu82 viết lúc 20:44 - 05/07/2010 [​IMG]
    Trích:
    coctre viết lúc 19:57 - 05/07/2010 [​IMG]
    8 chút cho thư giãn đầu óc. Cả ngày quần nhau với đủ mọi chuyện rồi, tối mà còn căng quá thì em sợ đứt dây thần kinh lắm Bác ạ

    pos ảnh của bác lên cho em ngắm với ah, xem zai SG thế nào có bằng zai HN kh?
    Em hỏi chị Hai, anh Hai & Bác AQ miêu tả cho. Hi hi hi

    chị miêu tả hộ e với
  10. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 14, 2009
    Likes Received:
    63

    Đồ thị thì không đẹp nhưng tiểu long nữ thì đẹp gái quá:)>-
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page