DIC - Cổ phiếu hấp dẫn, những đợi được ngày T+ hay không? Chấp nhận thì múc ngày hôm nay!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuquanggroups, 30/09/2010.

601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 929 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0

    vừa mua 30k
  2. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
  3. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
  4. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  5. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán thế giới đang vào chu kỳ tăng giá

    Chứng khoán Việt Nam đã quá thấp so với đỉnh

    HNX 127 so với đỉnh 220 ... còn có thể tăng 73%

    HOS 452 so với đỉnh 630..... còn có thể tăng 53%

    chứng khoán Việt Nam không thể một mình một ngựa đi ngược tất cả ,chứng khoán thể giới, di ngược lại sự phát triển của tự nhiên

    Cho các nhợn kêu thỏa mai..... nhưng chắc chắn một điều ... nhợn có thể thắng được... vì họ không hiểu quy luật tự nhiên

    nhưng ai di ngược lại quy luật của tự nhiên đều phải trả gia... đây là quy
    luật muôn đời trong.. đạo trời và đất.... kẻ nào chống lại quy luật này đều phải trả giá

    Chúng ta cứ làm theo đạo trời đất, lúc này mua và nắm giữ... thuận theo quy luật chắc chắn sẽ thưa hưởng ..đạo sinh tồn.
  6. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt là những tin tốt ?Thứ ba, 28/9/2010, 21:57 GMT+7(ATPvietnam.com) -Có thể nhận thấy, Thông tư 19 sửa đổi TT13 sẽ giúp khơi thông thêm nguồn vốn, vì vậy, dòng tiền vào nền kinh tế có cơ hội để tăng lên.
    Những tác động tiêu cực đã phản ánh trong nhiều phiên trước - (CTCK Quốc Tế Việt Nam – VIS)
    Thị trường đã có phiên tăng điểm tích cực khi kết quả về việc sửa đổi Thông tư 13 được công bố chính thức. Thông tin trong nước được cho là hỗ trợ thị trường là việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng 10 vẫn giữ mức 8%, tăng trưởng GDP lần đầu tiên vượt mục tiêu đề ra cả năm, sửa đổi Thông tư 13,… giúp bức tranh kinh tế vĩ mô sáng sủa hơn. Dường như những tác động tiêu cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu trong nhiều phiên giao dịch trước đó.
    Nói chung thị trường vẫn có thể chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, tuy nhiên với mức giá khá thấp của các cổ phiếu trên sàn thì nguy cơ giảm sâu là khá thấp. Trong thời gian sắp tới, diễn biến chứng khoán trên sàn nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi những thông tin tốt - xấu từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2010 của các doanh nghiệp niêm yết và thông tin vĩ mô trong và ngoài nước.
    Thị trường đang rất cần sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán thế giới và khu vực. Những diễn biến thuận lợi hay bất lợi tại thị trường chứng khoán Mỹ, châu Á đều có khả năng tác động lên tâm lý của các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời vẫn luôn xuất hiện trong các phiên giao dịch tiếp theo. Theo VIS, phiên giao dịch ngày 29/9/2010, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm.

    Trước mặt chúng ta là những tin tốt - (CTCK Dầu khí - PSI)

    Thị trường đi ngang sideway và có thể bật lên khi những tin xấu đã hết và trước mặt chúng ta là những tin tốt. Thị trường hôm nay đã phản ánh đúng nhận định đó. Hôm qua, thị trường đón nhận 02 tin tốt là GDP quý III tăng khá, cả 3 Quý đạt 6,52% và Thông tư 19 đã được ban hành sửa đổi Thông tư 13. Và thị trường hôm nay đã bật lên khi đón nhận tin tốt.

    Thay đổi quan trọng nhất trong thông tư 19 là cho phép các tổ chức tín dụng sử dụng 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế để cho vạy. Đây thật sự là một thông tin tương đối quan trọng, với 4 NHTMQD và các NHTMCP khác thì tổng cộng con số có thể sử dụng để cho vay thêm lên đến hơn 100.000 tỷ VND. Một con số khá quan trọng và sẽ làm giảm bớt căng thẳng tín dụng, hạ lãi suất. Trong ngắn và trung hạn thì chính sách tiền tệ đã được nới lỏng và thị trường chứng khoán đã có cơ hội để tăng điểm.
    Thị trường hôm nay tăng điểm khá dè dặt do hiện tại vẫn là thời điểm cuối quý III là thưoif điểm chốt NAV nên các nhà đầu tư không dám mạnh dạn mua vào. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài đã nhanh tay mua vào khoảng 75 tỷ VND ngày hôm nay. Tín hiệu gia tăng lượng mua vào gần đây của nhà đầu tư nước ngoài là khá quan trọng và là lực đỡ cho thị trường.
    Thị trường vẫn đang biến động trong một kênh dao dộng hẹp với ngưỡng cản phiá trên ở khoảng 458-460 điểm và hỗ trợ phiá dưới ở khoảng 445 điểm. Chúng ta đang hướng đến kết quả kinh doanh Quý III và một Quý IV thường là quý mua bán khá năng động của năm. Các nhà đầu tư vẫn nên từ từ mua vào cổ phiếu.

    Thông tư 13 đã được điều chỉnh theo hướng có lợi cho thị trường - (CTCK Samcombank-SBS)

    Thông tư 13 đã được điều chỉnh theo hướng có lợi cho thị trường và điều này đang là động lực giúp hai sàn tăng điểm nhẹ. Theo dõi diễn biến trong phiên giao dịch ngày hôm nay có thể thấy áp lực bán là khá mạnh so với sức cầu yếu ở mức giá cao. VN-Index được hỗ trợ bởi nhiều Buechip tăng vào cuối phiên như BVH, VIC, MSN, PVF, KDC...trong khi trên HNX chỉ có ACB, SHB là hai Bluechips tăng giá. Điều này đã dẫn đến mức chênh lệch về tỷ lệ tăng điểm của hai sàn. Việc phiên tăng điểm ngày hôm nay không được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh và nhà đầu tư không thực sự hưng phấn trước thay đổi của thông tư 13 có thể dẫn đến khả năng đà tăng chậm lại trong các ngày tới. Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang trong vài ngày tới trong kênh xu thế cũ từ 445 đến 465 điểm.

    Phân tích kỹ thuật: VN-Index đã có một cây nến xanh hết sức tích cực trong ngày hôm nay khi VN-Index đã tăng lên khỏi vùng hỗ trợ 445-451 điểm. Xu hướng đi ngang vẫn là chủ đạo khi VN-Index vẫn dao động trong biên độ 445-465 điểm. Chỉ dẫn MACD đang tăng dần lên giá trị 0. Stochastic cũng đã bắt đầu chỉ ra xu hướng tăng ngắn hạn.
    Nhìn chung VN-Index đang đi ngang trong ngắn hạn và giảm trong trung và dài hạn. Mức kháng cự nằm tại 465 điểm và vùng hỗ trợ tại 445-451 điểm.
    Quan điểm đầu tư: giữ nguyên trạng thái cho đến khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự. Cắt lỗ nếu VN-Index giảm xuống dưới 445 điểm.
    Khuyến nghị nhà đầu tư: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với thị trường khi tình hình vĩ mô không thực sự tích cực đang làm giảm đi khả năng tăng giá về cơ bản của thị trường chung. Tỷ lệ cổ phiếu trên tiềm mặt được chúng tôi khuyến nghị là 30/70. Cổ phiếu đáng lưu ý là VE9.

    Dòng tiền có cơ hội để tăng lên sau Thông tư 19 - (CTCK Đại Việt - DVSC)

    Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo chính thức về việc sửa đổi Thông tư 13, điều mà giới đầu tư mong chờ bấy lâu nay. Mặc dù những điểm chính trong thông tư như hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản, thời hạn áp dụng, CAR…vẫn không thay đổi, tuy nhiên, những thay đổi, chỉnh sửa khác liên quan đến tỷ lệ khả năng chi trả, định nghĩa về nguồn vốn huy động là nới lỏng hơn trước.

    Có thể nhận thấy,
    Thông tư 19 sửa đổi TT13 sẽ giúp khơi thông thêm nguồn vốn, vì vậy, dòng tiền vào nền kinh tế có cơ hội để tăng lên.
    Thị trường đã phản ứng tích cực với một số thay đổi trong Thông tư 13 trong phiên giao dịch sáng nay. Tuy nhiên, tâm lý ngờ vực vẫn còn khi nhiều nhà đầu tư cho rằng những thay đổi trong thông tư này là không đáng kể. Dù vậy, có thể thấy những thông tin tiêu cực đã quá nhiều và điều này đã khiến cho thị trường lình xình trong một thời gian dài, có lẽ điều mà nhà đầu tư đang mong chờ là những thông tin tích cực hơn.
    Đồ thị kỹ thuật cho thấy, thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn, các chỉ báo MACD, Stochastics Oscillator…đều cho dấu hiệu tích cực. Ngoài ra, việc xuất hiện một cây nến trắng cuối ngày sau nhiều phiên đi ngang của thị trường cùng với việc đường giá đang có xu hướng vượt lên trên đường kênh giảm giá trung hạn cho thấy xu thế tăng trong ngắn hạn là rất cao.
    Nhà đầu tư vẫn nên gia tăng tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục, việc lựa chọn cổ phiếu với mức giá hợp lý vẫn đóng vai trò quan trọng hơn trong lúc này.

    Dòng tiền có dấu hiệu dần cải thiện - (CTCK Miền Nam - MNSC)

    Hôm nay việc chính thức sửa đổi thông tư 13 đã góp phần tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.Cả 2 sàn đều tăng điểm, mặc dù thanh khoản khá yếu ớt.

    Tuy nhiên dòng tiền có dấu hiệu dần cải thiện đến cuối phiên thể hiện tâm lý nhà đầu tư bắt đầu ổn dần và từng bước quay trở lại thị trường.

    Hy vọng sắp tới lực cầu được duy trì và cải thiện dần nhằm giúp thị trường duy trì đà tăng điểm.

    Thông tư 19 đã giúp xóa đi phần nào những quan ngại - (CTCK BIDV – BSC)
    Cuối cùng thì Thông tư số 13 của Ngân hàng Nhà nước cũng đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 19 và thông tin này đã giúp thị trường tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, trong khi VN-Index đóng cửa với mức điểm cao nhất trong ngày và tăng 1,1% so với phiên trước thì HNX-Index không duy trì được đà tăng ban đầu và đóng cửa chỉ tăng nhẹ 0,18%.
    Việc sửa đổi Thông tư 13 có vẻ như không còn quá bất ngờ và do vậy, nhiều nhà đầu tư đã thực hiện bán ra trong phiên này. Tuy bên bán không thể chiếm ưu thế nhưng ngược lại, lực mua trong phiên cũng không đủ mạnh để có thể tạo nên sự hứng khởi. Khối lượng giao dịch tuy có được cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn ở mức rất thấp so với mức bình quân của tuần trước.
    Tất nhiên, Thông tư 19 đã giúp xóa đi phần nào những quan ngại về những khó khăn cho hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tín dụng nếu Thông tư 13 không sửa đổi. Dù vậy chúng tôi cũng không kỳ vọng điều này có thể tạo nên những cải thiện rõ rệt cho hoạt động tín dụng hiện nay. Sau phiên giao dịch hôm nay, có thể hiệu ứng Thông tư 13 sẽ không còn tác động nhiều đến tâm lý của thị trường mà thay vào đó sẽ là những thông tin cơ bản công bố sắp tới, đặc biệt là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện tại, chúng tôi không kỳ vọng nhiều vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh cho thị trường trong năm nay nhưng cũng không thể loại trừ những đợt tăng điểm ngắn hạn.
    Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang tiếp diễn khả năng hoàn thành mô hình “Cờ đuôi nheo”. Tuy nhiên, xác suất để mô hình thành công cần phải được củng cố bởi lượng giao dịch sôi động tại điểm “phá vỡ” (hiện tại ở khoảng 460 điểm của VN-Index). Do vậy, các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên tăng tỷ trọng giải ngân khi các tín hiệu củng cố này xảy ra. Trong trường hợp ngược lại, nếu như mô hình không thể thành công trong tuần này, các nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu trên 50% nên xem xét giảm tỷ lệ rủi ro.
    Nhà đầu tư vẫn băn khoăn do những ảnh hưởng trái chiều từ Thông tư 19 - (CTCK ACB - ACBS)
    Hôm qua, NHNN ra Thông tư 19 sửa đổi Thông tư 13. Điểm nổi bật nhất của Thông tư 19 chính là nguồn tín dụng cho vay của các ngân hàng sẽ được mở rộng. Đây được đánh giá là thông tin tích cực đối với ngân hàng, giúp ngân hàng đẩy mạnh hoạt động tín dụng và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay. Bên cạnh đó, việc nới lỏng nguồn vốn tín dụng sẽ hỗ trợ tiến trình giảm lãi suất theo chủ trương của Chính phủ (lãi suất huy động 10%/năm và cho vay 12%/năm).
    Tuy nhiên, đối với thị trường chứng khoán và bất động sản, đây không phải là thông tin tích cực, do hệ số trích lập rủi ro khi cho vay chứng khoán, bất động sản vẫn duy trì mức 250%. Với hệ số rủi ro bằng 250%, việc ngân hàng cho vay chứng khoán và bất động sản sẽ làm tăng tài sản “có” rủi ro lên đáng kể, ảnh hưởng đến hệ số CAR, do vậy, không khuyến khích ngân hàng cho vay bất động sản và chứng khoán, ít nhất là đến hết năm nay. Như vậy, dòng tiền bổ sung vào thị trường chứng khoán từ ngân hàng từ nay đến cuối năm sẽ bị hạn chế.
    Quan sát diễn biến thị trường trong phiên giao dịch hôm qua cho thấy, nhà đầu tư khá băn khoăn do những ảnh hưởng trái chiều từ Thông tư 19 đem lại.

    Do vậy, trước khi những thông tin vĩ mô được phản ánh đầy đủ hơn vào thị trường, các nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát để giảm thiểu rủi ro.

    Chưa đủ để có thể kỳ vọng vào một đợt tăng trưởng mới - (CTCK FPT – FPTS)
    Trong phiên giao dịch hôm nay dường giá đã chính thức thoát khỏi kênh trên của kênh giảm ngắn hạn thiết lập từ ngày 6/9/2010 với khối lượng giao dịch đã được cải thiện một chút so với phiên hôm qua.
    Ngày mai (29/9), VN-Index sẽ bị kháng cự mạnh tại kênh trên của kênh tăng trưởng ngắn hạn vừa thiết lập đồng thời cũng là đường upper band của dải Bollinger tại 460-462, nếu vượt qua được ngưỡng này thì ngưỡng kháng cự tiếp theo là đỉnh cũ 465.

    Đồng thời, VN-Index sẽ được đỡ mạnh bởi MA14 tại mức 452, nếu xuyên thủng ngưỡng này thì VN-Index sẽ được đỡ tiếp bởi kênh dưới của kênh tăng ngắn hạn vừa thực hiện tại mức 450. Khoảng điểm dao động ngày mai 452-462. Nếu xuyên thủng một trong hai ngưỡng này thì các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiếp theo là 450 và 465.

    Thông tin được nhà đầu tư đón chờ khá lâu đã chính thức được công bố và nó đã có tác động tích cực đến thị trường. Những điều chỉnh có phần tích cực hơn kỳ vọng của nhà đầu tư và những đồn đoán trước đó.

    Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn chưa đủ sức để nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một đợt tăng trưởng mới. Lý do là sự thay đổi sẽ chỉ khiến các ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng. Trong khi đó, nguồn vốn tín dụng vào chứng khoán hay bất động sản vẫn bị hạn chế

  7. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    NHNN ban hành Thông tư 20 hỗ trợ mở rộng tín dụng (30/9/2010 8:45 ) [​IMG]Ngày 29 /9/2010: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 20/2010/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.TT có nội dung chủ yếu là Ngân hàng Nhà nước thực hiện hỗ trợ nguồn vốn cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ.
    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số cơ chế hỗ trợ đối với các tổ chức tín dụng để mở rộng tín dụng có hiệu quả và phát triển dịch vụ ngân hàng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn:
    (1) Đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên 40% tổng dư nợ được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn so với mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường;
    (2) Hàng năm, dành lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với mục tiêu, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ. Các khoản cho vay tái cấp vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn cho vay, so với các lĩnh vực khác;

    (3) Thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác trên cơ sở mục tiêu, điều kiện phát triển nền kinh tế và yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
    Theo (NHNN)NHNN ban hành Thông tư 20 hỗ trợ mở rộng tín dụng (30/9/2010 8:45 ) [​IMG]Ngày 29 /9/2010: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 20/2010/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.TT có nội dung chủ yếu là Ngân hàng Nhà nước thực hiện hỗ trợ nguồn vốn cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ.
    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số cơ chế hỗ trợ đối với các tổ chức tín dụng để mở rộng tín dụng có hiệu quả và phát triển dịch vụ ngân hàng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn:
    (1) Đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên 40% tổng dư nợ được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn so với mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường;
    (2) Hàng năm, dành lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với mục tiêu, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ. Các khoản cho vay tái cấp vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn cho vay, so với các lĩnh vực khác;

    (3) Thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác trên cơ sở mục tiêu, điều kiện phát triển nền kinh tế và yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
    Theo (NHNN)
  8. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt 19,5%

    Tính đến ngày 27/9/2010, tăng trưởng tín dụng đạt 19,27%, đến cuối tháng 9/2010 tăng khoảng 19,5%. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 25% cho cả năm sẽ thực hiện được.

    Ngày 29/9/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu đã có buổi trao đổi với báo chí để làm rõ thêm một số nội dung của Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD.

    Thống đốc nhấn mạnh: NHNN điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm thực hiện mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế cũng như điều kiện thực tế trong nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Trả lời câu hỏi về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN những tháng cuối năm 2010, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng cân bằng giữa hai mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần tăng trưởng kinh tế như đã đặt ra từ đầu năm.

    Tính đến ngày 27/9/2010, tăng trưởng tín dụng đạt 19,27%, đến cuối tháng 9/2010 tăng khoảng 19,5%. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 25% cho cả năm sẽ thực hiện được. Những tháng cuối năm 2010, NHNN theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường để có biện pháp điều hành linh hoạt đảm bảo đúng mục tiêu đề ra.

    Trao đổi về một số nội dụng của Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, qua nghiên cứu thực tiễn các TCTD, việc triển khai các quy định của Thông tư 13 xuất hiện một số vấn đề bất cập mà điều kiện kinh tế vĩ mô hiện chưa cho phép thực hiện.

    Bên cạnh đó, đặc điểm của hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với các nước trên thế giới, những năm gần đây, hệ thống ngân hàng phát triển rất nhanh nhưng chưa đồng đều giữa các ngân hàng. Chính vì vậy, NHNN đã ban hành Thông tư 19 sửa đổi một số điều của Thông tư 13 để sát với thực tế hơn.

    Điểm sửa đầu tiên của Thông tư 19 tại Khoản 2 Điều 1 là “Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động” (Thông tư 13) được sửa thành “Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”. Như vậy, ngoài phần vốn tự có, các TCTD được sử dụng phần còn lại vào hoạt động tín dụng theo Luật.

    Điểm thứ hai, các TCTD được tính tiền gửi Kho bạc vào nguồn vốn huy động khi xác định “Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”. Về vấn đề này, theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, năm 2010, lượng tiền gửi Kho bạc tại các NHTM là rất lớn (khoảng 57.000 tỷ VND). Trước mắt, NHNN cho phép các TCTD được tính tiền gửi Kho bạc vào nguồn vốn huy động sẽ không làm tăng tín dụng; theo lộ trình mới, tiền gửi Kho bạc tại các TCTD sẽ được giảm dần và không gây biến động lớn.

    Điểm thứ ba, Thông tư 19 bỏ quy định tính toán phần “bảo lãnh” vào tỉ lệ an toàn; do xét thấy thực tế nghiệp vụ bảo lãnh ở Việt Nam chưa phát sinh nhiều và các khoản bảo lãnh của ngân hàng hầu hết giá trị không cao.

    Điểm sửa đổi thứ tư, Thông tư 19 cho phép TCTD cơ cấu “25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế (trừ TCTD)” vào nguồn vốn huy động. Hiện nay, các tổ chức kinh tế có tiền gửi không kỳ hạn khá lớn, nếu có biến động nhỏ có thể khiến hệ thống ngân hàng gặp khó khăn về nguồn vốn. Theo khảo sát của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, biến động của nguồn tiền gửi không kỳ hạn có thể lên đến 80%. Như vậy, lượng tiền còn tồn lại khoảng 20%-30% tương đối ổn định. Chính vì thế, Thông tư 19 cho phép TCTD được sử dụng 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế để cấp tín dụng. Tuy nhiên, Thống đốc cũng lưu ý đây là một tỉ lệ nhạy cảm, NHNN sẽ theo dõi sát sao việc thực hiện để tránh xảy ra đột biến.

    Điểm thứ năm, Thông tư 19 cho phép các TCTD có thể sử dụng nguồn vốn từ “tiền vay của các TCTD khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên”. Việc cho vay này đòi hỏi các ngân hàng phải tính toán rất chặt chẽ trên cơ sở thực tế và khả năng bảo đảm về quản trị rủi ro, hiện nay, phần vốn này trên thị trường liên ngân hàng cũng chỉ vào khoảng 11.000 tỷ đồng (chiếm 4,4%). Do đó, tác động tăng tín dụng cao từ quy định này là không có khả năng xảy ra.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định, vấn đề đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng luôn được Chính phủ, NHNN đặc biệt quan tâm. Việc ban hành Thông tư 13 đã được NHNN tính toán kỹ lưỡng, thận trọng, trên cơ sở nắm rõ đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam, kết hợp tham khảo các nước trên thế giới và xin ý kiến Hiệp hội ngân hàng, các chuyên gia, các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài. Thời gian hiệu lực của Thông tư kể từ ngày ký là trên 4 tháng cũng đã được xem xét một cách phù hợp với thực tế, đủ để cho các TCTD có điều kiện chuẩn bị thực hiện.
  9. bowling_han

    bowling_han Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    2
    DIC đã có thời gian tích lũy, phiên hôm nay có đột biến, DIC sẽ là 1 ngôi sao sáng trong thời gan tới.
  10. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong những phiên tới, ai bán DIC nữa thì đó chính là thằng ngu

Chia sẻ trang này