điểm G sẽ nằm ở vùng giá 550 và trong quá trình hình thành phần đuôi thì không thể tránh khỏi những

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacmotrua26, 27/09/2010.

1248 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 351 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    VN-Index: Ngự thế Thăng Long [​IMG][​IMG] Mô hình giá dao động gần đây được chúng tôi xác định nhiều khả năng sẽ là mẫu hình “Con Rồng” có phần đầu và thân nằm gọn trong một kênh giá hướng xuống, kênh giá này được hình thành bởi đường xu hướng giảm và một đường song song

    Thị trường vẫn hoạt động trong phạm vi giá 445-465 điểm, tại vùng giá này có khối lượng giao dịch khá lớn do vậy các hoạt động “lướt sóng ngắn hạn” sẽ có xu hướng tiếp tục được duy trì. Khối lượng giao dịch bình quân trong tuần qua chưa có dấu hiệu suy giảm, rõ ràng những hành động mua bán trong phạm vi giá kinh doanh ngắn hạn này đã không ngừng, dòng tiền đầu cơ vẫn đang chuyển động một cách bình thường. Có những dấu hiệu cho thấy lực bán đang dần yếu thế vì mỗi khi thị trường mất điểm thì ngay lập tức dòng tiền mua xuất hiện rất nhanh và mạnh đã ngăn đà giảm của thị trường, động thái này nhiều khả năng là hiện tượng “lung lắc” để gom hàng.
    Mô hình giá dao động gần đây được chúng tôi xác định nhiều khả năng sẽ là mẫu hình “Con Rồng” có phần đầu và thân nằm gọn trong một kênh giá hướng xuống, kênh giá này được hình thành bởi đường xu hướng giảm và một đường song song. Trong mẫu hình con rồng có những đặc điểm như sau: Điểm A ở vùng giá 550 được xem là cái đầu con rồng, điểm B ở vùng giá 490 là chân trái, Điểm C ở vùng giá 515 được coi là cái lưng con rồng, điểm D ở vùng giá 430 được xác định là chân thứ nhì. Như vậy, hiện tại khả năng chỉ số VNIndex có thể sẽ hình thành nốt phần đuôi trong mẫu hình con rồng mà chúng tôi đã xác định.
    [​IMG]
    Trong 2 tuần giao dịch vừa qua đã cho thấy chỉ số VNIndex dao động trong vùng phạm vi giá “kinh doanh lướt sóng ngắn hạn” thể hiện trạng thái do dư và ngờ vực của nhà đầu tư, trạng thái này được xem là tích lũy cần thiết trong mô hình giá ngắn hạn tạo thành 1 tam giác cân. Điểm bẻ gãy xu hướng giảm dài hạn để hình thành hiện tượng “vượt rào” (breakout) được xác định là điểm E nằm ở vùng giá 460. Dựa vào các tỷ lệ Fibonacci giữa các điểm ABCD để dự đoán vùng giá hình thành phần đuôi “Con Rồng” G và H, theo tính toán của chúng tôi thì mục tiêu thứ 1 và cũng là gần nhất thì điểm G sẽ nằm ở vùng giá 550 và trong quá trình hình thành phần đuôi thì không thể tránh khỏi những vòng uốn lượn ở vùng giá 480-520 điểm.
    Thời điểm hiện tại có những giá trị của các chỉ báo kỹ thuật để dư báo hướng đi tiếp theo của đường giá vẫn thể hiện sự tích cực và đang ngấm ngầm hình thành sự đột phá mạnh sau nhiều phiên dao động trong biên độ hẹp thể hiện sự tích lũy động năng cần thiết để có sự tăng tốc lớn trong hướng di chuyển tương lai của đường giá. Chúng tôi rất kỳ vọng vào mô hình giá “Con Rồng” này sẽ hình thành hoàn chỉnh vào cuối năm nay.
    Trịnh Phát

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Thị trường sẽ khởi sắc trong phiên ngày mai? [​IMG][​IMG] Thông tin về việc Thủ tướng yêu cầu NHNN sửa đổi, bổ sung TT13 cùng với việc GDP cả nước trong 9 tháng đầu năm đã vượt mục tiêu đề ra 6,5% có thế sẽ tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư trong phiên ngày mai

    DVSC - Thị trường sẽ khởi sắc hơn trong phiên tới
    Thông tin CPI tháng 9 tăng cao vượt dự đoán của hầu hết các nhà đầu tư nhưng thị trường vẫn giao dịch giằng co và không có hiện tượng bán tháo, điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn trước thông tin tiêu cực này. Bên cạnh đó, công văn 6799 của Văn Phòng chính phủ gởi cho Ngân hàng Nhà nước liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung thông tư 13, cũng giúp cho nhà đầu tư lạc quan và hy vọng hơn vào việc Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp bổ sung, chỉnh sửa nào đó có lợi cho thị trường lúc này.
    Hiện chỉ số VN-Index xoay quoanh ngưỡng 450 điểm nhiều phiên và cho thấy đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh. Mặc dù thị trường hiện tại còn nhiều khó khăn nhất định nhưng trong ngắn hạn, sự khởi sắc của thị trường chứng khóan tòan cầu cùng với hy vọng của nhà đầu tư về sự bổ sung, chỉnh sửa của thông tư 13 sẽ giúp cho thị trường chứng khóan Việt Nam khởi sắc hơn trong phiên tới.
    Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, tuy vậy, vẫn chưa nên sử dụng đòn bẩy vào lúc này. Chúng tôi khuyến nghị nên chú ý những mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành hứa hẹn kết quả kinh doanh tốt trong hai quý còn lại của năm như ngành: cao su, Thủy sản, xây dựng, hàng tiêu dùng…. Một số cổ phiếu có mức trả cổ tức cao, kết quả kinh doanh tốt cũng có thể xem xét đầu tư.
    FPTS – Thị trường sẽ tiếp tục trạng thái đi ngang nếu không có thông tin hỗ trợ
    Đường giá vẫn tiếp tục dao động trong một biên độ khá hẹp và được đỡ mạnh bởi Fibonacci 38.2 đồng thời là đáy cũ tại mức 448 điểm. MA14 đang trở thành ngưỡng kháng cự mạnh đối với VN-Index tại mức 455 điểm. Các chỉ báo MACD, RSI, SO đều cho thấy thị trường vẫn tiếp tục đang trong trạng thái giằng co và chưa có một dấu hiệu rõ ràng nào cho một xu thế mới. Trong phiên giao dịch ngày mai nếu không có tin tức vĩ mô nào hỗ trợ thì xu thế đi ngang vẫn là chủ đạo.Vùng dao động 448-452 sẽ được VNI test lại một lần nữa nếu xuyên thủng một trong hai ngưỡng này thì khoảng hỗ trợ và kháng cự tiếp theo sẽ là 445-455.
    Thông tin tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,52% không có tác động nào đến phiên giao dịch đầu tuần. Yếu tố tích cực nhất của thông tin này chỉ là việc tăng trưởng GDP đã đạt đến chỉ tiêu mà Quốc Hội đề ra đầu năm. Tuy nhiên, có thể nhận thấy mức tăng trưởng này chưa thật sự cao. Nền kinh tế vẫn chưa lấy lại được tốc độ tăng trưởng nhanh như trước thời kỳ suy thoái. Mặt khác, con số được công bố không gây ra nhiều bất ngờ do tỷ lệ tăng trưởng GDP đã tăng dần qua các quý. Biến động tích cực đối với thị trường trong giai đoạn hiện nay vẫn chủ yếu đến từ xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán thế giới. Do đó, chúng tôi dự báo thị trường sẽ tiếp tục trạng thái đi ngang trong những phiên giao dịch tới nếu như không có thông tin hỗ trợ.
    VND – Ra bớt hàng và giảm trạng thái đến mức thấp
    Cả hai chỉ số đều tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay với khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức thấp, hơn 60 triệu cổ phiếu được giao dịch trên cả hai sàn. Ảnh hưởng vĩ mô với những tin tức xấu tốt đan xen không làm thay đổi tâm lý e dè của nhà đầu tư. Lực đẩy của một số cổ phiếu chủ chốt như STB, BVH, MSN không kéo được lực cầu tự nhiên và Index vẫn lình xình ở mức tham chiếu.
    Một số nhà đầu tư kỳ vọng vào một đợt sóng tăng nhẹ trong kỳ đại lễ sắp tới, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những ý kiến này chỉ mang tính phỏng đoán và không có cơ sở. Kể cả khi thị trường có tăng điểm trong dịp đại lễ, sự tăng điểm này là không bền vững và chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên lợi dụng thời điểm này để thoát bớt hàng với giá tốt.
    Về trung hạn, chúng tôi vẫn cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ giảm điểm hơn tăng điểm, và việc Index có thể sẽ giảm sâu tới mức 400 điểm là hoàn toàn hiện hữu. Chúng tôi vẫn bảo lưu khuyến nghị với nhà đầu tư trong việc ra bớt hàng và giảm trạng thái đến mức thấp khi cửa lên của thị trường không có cơ sở ủng hộ trong khi rủi ro đi xuống là hoàn toàn có thể.
    AVSC - Kỳ vọng VN-Index diễn biến tích cực hơn trong các phiên tiếp theo
    Xét diễn biến lực cung cầu trong phiên hôm nay cho thấy lực cung cầu toàn thị trường diễn ra khá cân bằng với 50,1 triệu đơn vị đặt mua và 48,8 triệu đơn vị đặt bán. Điểm đáng lưu ý là lực cầu tiếp tục diễn ra khá mạnh ở mức giá dưới tham chiếu. Khối lượng đặt mua giá dưới tham chiếu khoảng 30,6 triệu đơn vị trong khi đó khối lượng đặt bán giá dưới tham chiếu khoảng 20,9 triệu đơn vị. Tuy nhiên theo chiều ngược lại, khối lượng đặt mua giá trên tham chiếu chỉ đạt 13,3 triệu đơn vị, trong khi khối lượng đặt bán là 20,9 triệu đơn vị.
    Chỉ còn 3 ngày nữa là đến thời hạn hiệu lực thực hiện Thông tư 13 nếu theo đúng lộ trình. Tuy nhiên theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ ngày 24-9, Ngân hàng nhà nước sẽ phải gấp rút thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung của thông tư này cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
    AVS cho rằng, VN-Index khả năng sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực trong các phiên tiếp theo. Tuy nhiên, do lực cung giá cao luôn hiện hữu nên nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ lực cung cầu trong từng phiên giao dịch và những thông tin quan trọng về Thông tư 13 sẽ chính thức được đưa ra trong vài ngày tới.
    VIS - Thị trường vẫn tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp
    Thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần tăng điểm và những chuyển biến thuận lợi tại thị trường chứng khoán các nước Châu Á đã tạo sự hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư trong nước sáng nay. Bên cạnh đó thị trường đón nhận thông tin tích cực từ nền kinh tế vĩ mô trong nước từ Báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về GDP của Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt 6,52% so với cùng kỳ năm 2009.
    Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch sáng nay cho thấy, dường như các tác động tiêu cực của thông tin CPI đã có dấu hiện giảm bớt. Thị trường giao dịch cầm chừng để chờ các quyết định chính thức về thông tư 13. Sức cầu hiện đang ở mức thấp cùng với tâm lý thận trọng của Nhà đầu tư sẽ là những dấu hiệu không tốt cho thị trường trong một vài phiên tới.
    Theo VIS, phiên giao dịch ngày 28/09/2009, nhiều khả năng chỉ số chứng khoán VN-index của sàn Hồ Chí Minh sẽ vẫn tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp.

    Công Lê | Analyst | Stox.vn

    http://stox.vn/stox/view_news_detail/71021/1/179/thi-truong-se-khoi-sac-trong-phien-ngay-mai.stox
  3. ChimboicaJP

    ChimboicaJP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Đã được thích:
    0
    nghe các công ty ck khuyến cáo thì có mà bốc C...​
  4. songmuathu

    songmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    0
    mẫu hình này lạ thế, con rồng, chu­a thấy sách nào nói đến[-)[-)[-)
  5. ngo_chung

    ngo_chung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Rất có khiếu hội họa=D>=D>=D>=D>=D>[r2)][r2)][r2)][r2)] và cũng đúng đấy. Nhưng 525 tớ đứng ngoài xem sao đa:)):)):)):)):)):)):)):))
  6. thangarmy

    thangarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    VNI 550 chuyện nhỏ thui...Cùng lém đến 15/10 VNI sẽ cán đích 550...
  7. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    TTCK châu Á lên mức cao nhất trong 5 tháng
    [​IMG]

    Sự lạc quan của nhà đầu tư tăng cao sau thông tin số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tại Mỹ tăng tới 4,1%, vượt mọi dự báo của các chuyên gia.



    Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 1,2% lên mức 127,06 điểm tính đến 4h chiều tại thị trường Tokyo.

    Sự lạc quan của nhà đầu tư tăng cao sau thông tin số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tại Mỹ tăng tới 4,1%, vượt mọi dự báo của các chuyên gia.

    Nhà đầu tư cũng quan tâm đến việc chính phủ Nhật cân nhắc gói kích cầu trị giá 54,6 tỷ USD.

    Trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương, cứ 4 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm. Chỉ số hiện tăng được 13% từ ngày 30/06/2010.

    Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1,39%. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 0,92% Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc tăng 0,77%. Chỉ số Straits Times của thị trường Singapore tăng 0,88%.

    Chỉ số SET của thị trường Thái Lan tăng 1,02%. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc tăng 1,41%. Chỉ số Bombay SE Sensitive của thị trường Ấn Độ tăng 0,75%.

    Ông Ng Soo Nam, trưởng bộ phận đầu tư tại Nikkeo Asset Management quản lý khoảng 123 tỷ USD tài sản, nhận xét: “Tăng trưởng đầu tư vốn tại Mỹ là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu của các công ty đang tăng lên, chúng ta cần thời gian để xem xét liệu mọi thứ có đi lên ổn định.”

    Cổ phiếu Komatsu, hãng sản xuất thiết bị xây dựng lớn thứ 2 trên thế giới, tăng 3,2% tại thị trường Tokyo.

    Cổ phiếu Canon, hãng sản xuất máy ảnh thu được khoảng 28% doanh thu từ thị trường Mỹ, tăng 2,5%.

    Cổ phiếu BHP Billiton, tập đoàn khai mỏ lớn nhất thế giới, tăng 1,6%..

    Đồng won leo lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng sau những dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của kinh tế Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của nước này mạnh lên. Đồng won Hàn Quốc tăng 5,8% trong 3 tháng qua và ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm 10 đồng tiền được giao dịch nhiều nhất tại châu Á. Đồng đôla Đài Loan tăng 0,5%.


    Minh Tú
    Theo Reuters


  8. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/201009270550034CA33...-trieu-usd-cai-cach-doanh-nghiep-nha-nuoc.chn
    ADB hỗ trợ Việt Nam 630 triệu USD cải cách doanh nghiệp nhà nước
    [​IMG]

    Gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 130 triệu USD sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi các công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà và Tổng Công Đường sông miền Nam.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kế hoạch cấp vốn nhiều giai đoạn trị giá 630 triệu đô-la Mỹ để hỗ trợ cho các nỗ lực của Việt Nam đẩy mạnh cải cách các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm tăng cường tính hiệu quả của các doanh nghiệp này và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế quốc gia.

    Tại buổi lễ ký kết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đại diện cho Chính phủ Việt Nam và Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Ayumi Konishi, đại diện cho ADB.

    Với sự hỗ trợ tài chính của ADB, các cơ quan chính phủ tham gia vào quá trình cải cách DNNN, như Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, cũng sẽ được cung cấp hỗ trợ đào tạo và các hỗ trợ khác. Gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 130 triệu USD sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi các công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà hoạt động trong một số phân ngành kinh doanh khác nhau trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và Tổng Công Đường sông miền Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hậu cần (logistics).
    Theo chương trình cấp vốn, ADB sẽ cung cấp 600 triệu đô-la Mỹ từ nguồn vốn tín dụng thông thường (OCR) để củng cố bảng cân đối tài chính của một số tổng công ty được lựa chọn thông qua việc tái cơ cấu các khoản nợ và 30 triệu đô-la Mỹ vay ưu đãi từ Quĩ Phát triển Châu Á (ADF) được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động cải thiện năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp và củng cố tổ chức. Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện chương trình với chương trình cấp vốn sẽ được thực hiện đến tháng 12 năm 2015.
    V.Minh
    Theo ADB


  9. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    GDP quý III của cả nước tăng 7,16%
    [​IMG]


    Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, GDP quý I tăng 5,83%; quý II tăng 6,4% và quý III tăng 7,16%.




    ffice:smarttags" name="country-region">ffice:smarttags" name="place">st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Theo số liệu Tổng cục thống kê vừa công bố, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2010 ước tính tăng 6,52% so với chín tháng năm 2009, trong đó quý I tăng 5,83%; quý II tăng 6,4% và quý III tăng 7,16%. Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng 4,62% của cùng kỳ năm trước.
    Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế chín tháng năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,89%, đóng góp 0,49 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,29%, đóng góp 3,02 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,24%, đóng góp 3,01 điểm phần trăm.
    Trong tổng sản phẩm trong nước chín tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,09%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,85%; khu vực dịch vụ chiếm 38,06%. ​

    Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng đầu năm 2010 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm trước (%):
    Tổng sản phẩm trong nước
    +6,52​

    Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
    + 4,6​

    Giá trị sản xuất công nghiệp
    +13,8​

    Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
    +25,4​

    Tổng kim ngạch xuất khẩu
    +23,2​

    Tổng kim ngạch nhập khẩu
    +22,7​

    Khách quốc tế đến Việt Nam
    +34,2​

    Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm
    82,7​

    Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ năm 2009
    +8,64​


    V.Minh




  10. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    http://stox.vn/stox/view_news_detai...-vnd-binh-quan-qua-dem-quay-dau-giam-nhe.stox
    Lãi suất VND bình quân qua đêm quay đầu giảm nhẹ
    [​IMG][​IMG] Trong tuần này, lãi suất giao dịch bình quân giảm ở hầu hết các kỳ hạn; trong đó các kỳ hạn từ qua đêm đến 1 tháng có mức giảm tương đối với các mức giảm từ 0,57% đến 0,85%.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng, trong tuần từ 17/9/2010-23/9/2010, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 93.578 tỷ VND và 2.661 triệu USD, bình quân đạt khoảng 18.716 tỷ VND/ngày và 532 triệu USD/ngày. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]So với tuần trước, doanh số giao dịch VND và USD đều tăng, lần lượt tăng với các mức 10.620 tỷ VND và 698 triệu USD. Các giao dịch VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần và 2 tuần). [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Doanh số giao dịch qua đêm VND đạt 26.079 tỷ, chiếm tỷ trọng 28% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; USD đạt 1.551 triệu USD, chiếm 58% tổng doanh số cả tuần. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Về Lãi suất giao dịch:[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đối với các giao dịch bằng VND: tuần này, lãi suất giao dịch bình quân giảm ở hầu hết các kỳ hạn; trong đó các kỳ hạn từ qua đêm đến 1 tháng có mức giảm tương đối với các mức giảm từ 0,57% đến 0,85%; lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng và không kỳ hạn giảm không đáng kể; riêng lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh từ 11,61% xuống còn 10,32% (giảm 1,29%). Lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng tăng nhẹ. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lãi suất bình quân qua đêm giảm 0,71% so với lãi suất qua đêm tuần trước, hiện ở mức 6,58%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) dao động từ 6,58% đến 8,39%/năm. Đối với các kỳ hạn 3 tháng trở lên, trừ kỳ hạn 6 tháng lãi suất giao dịch bình quân đứng ở mức 11,03%, còn lại đều dao động quanh mức 10%. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 5,5%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn). [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đối với các giao dịch bằng USD: lãi suất bình quân các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng có mức giảm tương đối so với tuần trước, lần lượt giảm 0,46% và 0,29%. Các kỳ hạn qua đêm và 3 tháng lãi suất giao dịch bình quân tăng nhẹ; trong khi các kỳ hạn dài hơn như 6 tháng và 12 tháng, lãi suất giao dịch tăng tương đối với các mức tăng lần lượt là 0,48% và 0,4%. Riêng kỳ hạn 1 tuần, lãi suất không thay đổi, vẫn đứng ở mức 0,48% như tuần trước.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,29%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,34% đến 2,24%/năm. Tuần này không phát sinh giao dịch USD không kỳ hạn.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:ffice:eek:ffice" /><FONT face=[/IMG]Đơn vị: %/năm[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Kỳ hạn[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Qua đêm[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]1 tuần[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]2 tuần[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]1 tháng[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]3 tháng[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]6 tháng[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]12 tháng[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]KKH[/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]VND[/FONT]​


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]6,58[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]7,03[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]7,44[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]8,39[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]10,22[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]11,03[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]10,32[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]2,21[/FONT]​


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]USD[/FONT]​


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]0,29[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]0,48[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]0,34[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]0,56[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]1,05[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]2,24[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]1,65[/FONT]​

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]-[/FONT]​


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua, lãi suất huy động VND ít biến động so với tuần trước. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Về lãi suất huy động USD: Trong tuần, một số NHTM cổ phần (Phát triển nhà TP. HCM, Việt Nam thương tín) điều chỉnh tăng từ 0,1-0,3%/năm ở hầu hết các kỳ hạn để phù hợp với mặt bằng lãi suất chung của thị trường; Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh tăng từ 0,1-0,5%/năm so với mặt bằng lãi suất chung của nhóm NHTM nhà nước. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Về tỷ giá: Trong tuần qua, thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định. Tính thanh khoản ngoại tệ trên thị trường vẫn ở mức cao, các ngân hàng thương mại tiếp tục mua được ngoại tệ trên thị trường. Hiện các tổ chức tín dụng đang niêm yết tỷ giá mua và bán VND/USD ở quanh mức 19.480/19.500 đ/USD.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngày 04/10/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 7493/NHNN-CSTT về việc báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đồng thời, xây dựng và gửi báo cáo cho NHNN về nguồn ngoại tệ để trả nợ của khách hàng trong Quý IV năm 2010 và Quý I năm 2011. Báo cáo gửi cho NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ) chậm nhất vào ngày 15/10/2010.[/FONT]

    Viện Nguyễn

    SBV



Chia sẻ trang này