Điểm lại các kho tiền của chính phủ xem có thiếu USD không ? Tại sao không cần nhờ IMF??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 05/06/2008.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 01:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2453 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Điểm lại các kho tiền của chính phủ xem có thiếu USD không ? Tại sao không cần nhờ IMF??


    - Dự trữ quốc gia hiện còn 23,5 tỷ USD
    - Dòng vốn FDI 5 tháng 15,3 tỷ USD , cả năm dự kiến 30 tỷ
    - 6 tỷ kiều hối
    - Thêm 5 tỷ USD dự kiến xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo

    Có lẽ chính phủ không nói phét về việc tỷ giá
  2. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Kiều hối tiếp tục tăng mạnh
    Thứ Ba, 22/01/2008, 09:15
    Theo vnEconomy




    Kiều hối vẫn được xác định là nguồn lực quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Ảnh: vneconomy.vn
    Theo Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, lượng kiều hối năm 2007 đạt mức 5,6 tỷ USD, tăng khoảng 1 tỷ USD so với năm 2006 (chưa tính lượng tiền chuyển về theo các kênh không chính thức).
    Dự báo lượng tiền Việt kiều, người đi hợp tác lao động chuyển về nước có thể đạt hơn 6 tỷ USD vào 2008. Điều này cho thấy, kiều hối vẫn được xác định là nguồn lực quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.

    Tuy số liệu đưa ra bởi các ngân hàng có khác nhau nhưng nhận định chung là năm 2007, lượng kiều hối do người lao động xuất khẩu và Việt kiều sinh sống ở nước ngoài gửi về Việt Nam đạt khoảng 5,5 - 6 tỷ USD. Năm 1991, con số này mới chỉ khoảng 35 triệu USD, tăng lên 4 tỷ năm 2005 và đạt 5,2 tỷ vào năm 2006.

    Theo tờ The New York Times, Việt Nam đứng thứ nhì toàn khu vực Đông Nam Á, sau Philippines, về thu nhận kiều hối. Nếu tính toàn châu Á, Việt Nam xếp hạng 4, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines.

    Liên tục trong 16 năm qua, lượng kiều hối về Việt Nam trung bình tăng 37% mỗi năm, con số này chắc chắn sẽ còn gia tăng cao hơn khi lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam trở nên hùng hậu hơn.

    Theo thống kê, hiện có khoảng 400.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở hơn 40 nước và lãnh thổ trên thế giới và đóng góp khoảng 1,6 tỷ USD cho nền kinh tế nước nhà trong năm 2006. Mục tiêu là đến năm 2010, mỗi năm sẽ xuất khẩu được thêm 100.000 lao động. Điều này hứa hẹn lượng kiều hối từ nay đến 2010 sẽ tăng ít nhất 25%.

    Minh Tú
  3. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 05/06/2008, 16:31

    Gạo được mùa, xuất khẩu có thể đạt 4,5 triệu tấn

    Trước triển vọng được mùa hai vụ lúa lớn, Cục trưởng Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Trí Ngọc cho rằng việc xuất khẩu 4-4,5 triệu tấn gạo trong năm nay là ?ohoàn toàn khả thi?.



    Theo ông Ngọc, có nhiều tín hiệu cho thấy khả năng được mùa lúa năm nay. Đến cuối tháng 5, lúa Đông Xuân- vụ lúa có năng suất cao, ổn định và rất quan trọng đối với nông dân miền Bắc-cơ bản đã trỗ an toàn do gặp thời tiết thuận lợi.

    Dự kiến năng suất vụ này có thể đạt 57 tạ/ha với tổng sản lượng ước đạt khoảng 6,4 triệu tấn thóc, cao hơn khoảng 200.000 tấn so với vụ Đông Xuân năm trước.

    Ở phía Nam, khoảng 200.000ha lúa Xuân Hè đã thu hoạch với năng suất khá cao, đạt hơn 50 tạ/ha. Do lúa gạo đang được giá, nên các tỉnh miền Nam đã đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Hè Thu và hoàn thành việc gieo cấy hơn 1,5 triệu ha.

    Thời tiết vùng này hiện cũng đang thuận lợi, hơn 1 triệu ha lúa Hè Thu đã vượt qua mối đe dọa của dịch bệnh rầu nâu và phát triển an toàn, khả năng vụ Hè Thu được mùa cũng sẽ rất cao.

    Tại Hội nghị giao ban xuất khẩu gạo vừa được tổ chức ở Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, đến cuối quý 3 năm nay, nếu chỉ tiêu xuất khẩu 4 triệu tấn gạo trong cả năm được hoàn thành, Bộ Công Thương có thể kiến nghị Chính phủ cho phép xuất khẩu thêm vài trăm ngàn tấn theo đề nghị của Hiệp hội lương thực Việt Nam và các địa phương.

    Năm tháng qua, cả nước đã ký hợp đồng xuất khẩu 2,4 triệu tấn gạo, trong đó đã xuất hơn 2,1 triệu tấn.

    Thông tin Việt Nam - nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới - được mùa và có thể tăng sản lượng xuất khẩu cũng góp phần tác động tích cực đến thị trường lương thực thế giới. Giá mua lúa gạo ở Chicago (Mỹ) dù vẫn cao, nhưng đã giảm tới mức thấp nhất trong 10 tuần gần đây.

    Theo TTXVN

    -----------------
  4. saigonmoi

    saigonmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc phá giá đồng VN thì các ông sẽ làm gì? Chửi tui LĐ như vụ anh SH hô hào mua chứng khoán hả? Nhà nước này cái gì xấu đều che đậy, nhưng như mèo giấu ***, rồi cũng sẽ lòi ra . Thực tế hiện nay ai cũng thấy kinh tế đã rơi vào khủng hoảng. Các ông LĐ thì mua đô gửi hết bên Thuỵ Sĩ , chỉ có dân đen thì đang lao đầu vào vụ tăng lãi suất mà không hiểu là tiền mình gửi vẫn đang bị âm. Gửi Ngân hàng bây giờ cũng nên cẩn thận. Nếu có biến là rút ra ngay.
  5. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Phá hay không phải có cơ sở. USD phải thiếu trầm trọng thì mới phá. Cứ nghe đài địch rồi phát biểu bừa . Cuối năm nay bọn nhập khẩu chết hết trong khi xuất lại tăng mạnh thì USD lại nhiều như quân nguyên.
  6. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 2,6 lần
    Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, số vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam từ đầu năm tới nay đã lên tới 14,7 tỷ USD, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
    Riêng trong tháng 5, cả nước có 130 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 7,5 tỷ USD, đưa tổng số dự án được cấp giấy nhận đầu tư từ đầu năm tới nay lên 324 dự án, với tổng vốn đăng ký là 14,7 tỷ USD. Ngoài ra, trong thời gian này còn có 132 lượt dự án tăng thêm vốn đầu tư với hơn 600 triệu USD.
    Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng điều đáng quan tâm là số vốn đầu tư đăng ký vẫn tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, tới hơn 83% tổng vốn; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chỉ chiếm 16,2% và số còn lại thuộc lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp.
    Canađa là quốc gia chỉ có 3 dự án đầu tư, nhưng có tổng vốn đăng ký lên tới 4,23 tỷ USD và trở thành đối tác đứng đầu trong số 32 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư vào Việt Nam trong những tháng đầu năm nay.
    Dự án lớn nhất mà nước này đầu tư vào Việt Nam là dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, các khách sạn 5 sao, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế, văn phòng-căn hộ, biệt thự cao cấp, sân golf, khu vui chơi giải trí có thưởng cho người nước ngoài tại Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do Tập đoàn Asian Coast Development triển khai, với tổng vốn đầu tư là 4,2 tỷ USD.
    Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vươn lên đứng đầu trong tổng số 36 địa phương thu hút được đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm./.(TTXVN)
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Ủng hộ $ lên giá nhưng không ủng hộ bà con mua giữ $

    Sắp tới VN thu $ qua đường:
    1. Xuất khẩu nông sản như gạo , đường, cà phê, điều, hạt tiêu
    2. Dầu thô
    3. Xắp xuất khẩu Xi măng rồi.


    Vậy có mà...chả thừa mứa $ như cách đây 2 tháng, kêu NHNN mua vào cứu chúng em với. TSB bọn Ngân hàng mất dạy !

    Còn VN sẽ không nhập các hàng sau:
    1. Ô tô linh kiện ô tô xe máy
    2. Sắt thép..
  8. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với bác Tường,
    Bà con mà đầu cơ $ thì tiền ko vào Bank, lại căng ra thôi. Dây đàn mà đứt, anh em mình cũng đi Tây thiên.
  9. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Dự kiến từ tháng 6 trở đi CPI giảm cực mạnh do đã ngấm thuốc của chính phủ, Tất cả các mặt hàng thiết yếu đều đã giảm giá.
    - Gạo
    - Xi măng
    - Phân bón
    - Sắt thép
    - vật liệu xây dựng
    ---------
    Tình hình nhập siêu cũng giảm cực mạnh do hầu hết các mặt hàng nhập về quá nhiều để đầu cơ như sắt thép, otô, phân bón đều đã tèo nặng.
  10. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Dự kiến đầu tháng 7 xăng dầu tăng giá,tháng 9 tăng lương...Lạm phát thì cứ gọi là....

Chia sẻ trang này