Điểm lại thị trường tuần trước và 1 số tin đáng chú ý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Teambrokerspro, 09/10/2017.

196 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 642 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Teambrokerspro

    Teambrokerspro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2017
    Đã được thích:
    54
    TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 04/10 – 08/10
    VN-Index kết thúc tuần tăng 0.42% đứng tại 807.80 điểm; trong khi HNX-Index đóng cửa tuần cũng tăng 0.30% đang dừng ở 107.98 điểm. Thanh khoản cả hai sàn sụt giảm khá mạnh. Chỉ số thị trường giằng co mạnh trong tuần qua, phiên xanh đỏ xen kẻ.

    Nhóm cổ phiếu Large Cap điều chỉnh, thanh khoản suy yếu, áp lực bán tăng mạnh trên nhóm cổ phiếu này. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng hồi sinh và nâng đỡ thị trường, nổi bật VCB, CTG, BID, MBB, ACB… nhóm cổ phiểu đã dẫn dắt thị trường lấy lại sắc xanh.

    Tuy rằng thị trường có những diễn biến tích cực nhờ nhóm Ngân hàng vào giữa tuần. Nhưng với áp lực bán tăng mạnh trên nhóm Large Cap thì thị trường vẫn chưa thể thật sự khởi sắc được. Thanh khoản toàn thị trường vẫn sụt giảm mạnh, áp lực bán tăng, đây là những yếu tố đẩy thị trường vào tình trạng khó khăn.

    Song song với áp lực bán mạnh trên thị trường hiện nay, khối ngoại cũng tạo ra áp lực lên thị trường. Khi tuần qua là tuần bán ròng liên tiếp thứ 5 của khối ngoại.

    Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng hơn 260.68 tỷ đồng trên cả hai sàn. Trong đó, họ bán ròng trên HOSE với hơn 199.48 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với hơn 61.2 tỷ đồng.

    Thị trường chứng khoán phái sinh: Tăng trưởng thị trường chứng khoán phái sinh đang chững lại. Và các hợp đồng tương lai ngắn hạn vẫn là tâm điểm thu hút dòng tiền (chiếm trên 95% thanh khoản). Với biên giao động mạnh của thj trường chứng khoán cơ sở hiện nay chính là động lực thúc đẩy sự sôi động của hoạt động trading T+0.

    ĐIỂM TIN NGÀNH
    Ngành Dầu khí:

    Giá dầu thô vào hôm thứ 6 (6/10) có chút giảm nhẹ: Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 10 giảm 2,95% xuống còn 49,29 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 2,23% xuống còn 55,7 USD/thùng.

    Nguyên nhân là do NĐT đang quan ngại khả năng hoạt động lọc dầu ở khu vực vịnh Mexico sẽ bị gián đoạn do cơn bão Nate được dự báo sẽ ập tới khu vực này vào hôm Chủ Nhật. Điều này càng khiến thị trường lo lắng về nguồn cung dầu thô Mỹ tăng thêm.

    Công ty dịch vụ dầu khí Mỹ Baker Hughes hôm thứ 6 cho biết số lượng giàn khoan tuần vừa qua giảm 2 giàn xuống còn 748 giàn

    Mặt khác, những bất ổn địa chính trị tại Iraq sau khi cuộc bỏ phiếu đòi quyền độc lập của người Kurd làm cho các nước láng giếng ( trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ) tức giận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan tuần trước cảnh báo sẽ "đóng van" đường ống dẫn dầu công suất 500.000- 600.000 thùng/ngày từ phía bắc Iraq sang cảng Ceyban của Tây Ban Nha.

    Trước chuyến thăm Nga của nhà vua Saudi Arabia, Salman, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/10 cho biết thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày có thể được kéo dài đến cuối năm 2018 của các nước trong và ngoài OPEC.

    Ngày 5/10 Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho hay Moskva sẽ ủng hộ những nước mới tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ. Giới chuyên gia cho rằng các phát biểu lạc quan của các vị bộ trưởng năng lượng của Nga và Saudi Arabia đã giúp giá dầu tăng cao.

    Ngành Ngân hàng:

    Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia chính 9 tháng đầu năm 2017, tình hình lợi nhuận của hệ thống tổ chức tín dụng khả quan. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 47 nghìn tỷ đồng, tăng tới 39% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ. Cụ thể: lãi thuần từ hoạt động tín dụng đã tăng 15,8%; tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,8% (cùng kỳ năm 2016 là 2,7%); lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tăng khoảng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng/tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng khoảng 49%(53% cùng kỳ năm 2016).

    Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng ở khoảng 2,9% ( 26% năm 2016),chủ yếu tại một số TCTD yếu kém, năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành yếu, trong diện tái cơ cấu. Nợ xấu thực tế đã giảm so với cuối năm 2016 do các khoản mục trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích tái cơ cấu nợ và trái phiếu doanh nghiệp phân loại từ nhóm 3-5 giảm và các khoản đầu tư, đặt cọc, ký quỹ, các khoản phải thu bên ngoài khó thu hồi đều giảm mạnh.

    Trong 7 tháng đầu, ước tính có khoảng 45 nghìn tỷ đồng nợ xấu được xử lý: thu hồi từ khách hàng chiếm khoảng 33,6%; sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu ước khoảng 26,3%; bán nợ cho VAMC khoảng 31,7%; bán tài sản bảo đảm khoảng 1,5%; còn lại là xử lý bằng các biện pháp khác. Ước tính đến cuối tháng 9/2017, số dư dự phòng rủi ro tín dụng khoảng 110 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cuối năm 2016.

    Ngành Thủy sản:

    Ngày 26/9/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã đóng góp sửa đổi NĐ 38/2012:

    - Quản lý an toàn thực phẩm theo mối nguy tiềm năng của từng dòng sản phẩm;

    - Phân cấp triệt để cho địa phương;

    - Miễn, giảm kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ thấp và rút ngắn quy trình thủ tục đối với thực phẩm nhập khẩu đã có lịch sử nhập khẩu tốt.

    Thời gian qua, NĐ 38/2012 được coi là nghị định “nóng” nhất vì có nhiều vấn đề bất cập, không chỉ đối với DN sản xuất kinh doanh trong ngành thủy sản mà cả các ngành thực phẩm khác. Trong đó, bất cập lớn nhất, gây khó cho DN là thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Cũng trong thời gian này, VASEP đã nhiều lần gửi công văn kiến nghị sửa đổi một số điều của NĐ 38/2012 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN thủy sản, tuy nhiên không được Bộ Y tế chấp thuận, đồng thời nêu ý kiến bác bỏ.

    Ngành Cao su:

    Việt Nam đang nằm trong “top” 3 khi chiếm trên 10% thị phần, Thái Lan (25%) và Indonesia (40%) Malaysia (khoảng 10%)... . Toàn bộ các nguồn cung cao su lớn kể trên đều đã tuyên bố không hoặc hạn chế trồng mới thêm diện tích cao su nhằm tránh nguồn cung tăng hơn nhu cầu, đẩy cả thị trường chung vào khó khăn. Thái Lan, Indonesia và Malaysia còn “bắt tay” nhau thành lập Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) để theo dõi, kiểm soát thị trường tốt hơn.

    Theo dự báo, thị trường cao su thế giới vẫn còn tích cực. Với tình hình hiện tại, thì cả năm nay XK cao su sẽ đạt trên 1,3 triệu tấn với giá trị trên 2,3 tỷ USD. Giá cao su trong tương lai sẽ khó xảy ra tình trạng “chạm đáy” như giai đoạn ảm đạm trước đó.

    Ngành Mía đường:

    Cuộc cạnh tranh trong ngành mía đường tại Việt Nam nói riêng và việc xóa bỏ hạn ngạch thuế quan theo cam kết Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) từ năm 2018 nói chung khiến ngành mía đường đứng trước nhiều thách thức. Trong khi đó, năng lực sản xuất của ngành mía đường lại chỉ bằng một nửa các quốc gia trong khu vực.

    Theo Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam ông Phạm Quốc Doanh hiện nay ngành đường Việt Nam đạt năng suất 63 tấn/ha. Tổng công suất lắp đặt của các dự án năng lượng dùng bã mía tại 11 nhà máy đường đạt mức 351,6MW. Tiềm năng kỹ thuật về sản lượng điện của ngành mía đường ước tính vào khoảng 2,346 triệu MWh, tương đương với lượng điện tiêu thụ hàng năm của 450.000 hộ gia đình Việt Nam theo nghiên cứu của GIZ năm 2017.Trong đó mới

    Tuy nhiên, ông Doanh cho rằng, vấn đề hiện nay là công suất của các dự án năng lượng dùng bã mía chỉ có 99,9 MW được nối lưới điện (tính đến đầu năm 2017), với giá mua điện ở mức 5,8 cent Mỹ/kWh là thấp nếu đem so với điện sinh khối từ các nguồn nguyên liệu rơm rạ, trấu…hiện đã hơn 7 cent Mỹ/kWh. Mức giá này không đủ chi phí thì các nhà máy đường sẽ không chịu đầu tư.

    Mục tiêu khiêm tốn đến năm 2030 là 2% điện được cung cấp từ nguồn điện sinh khối, trong đó có điện từ bã mía. Chỉ tiêu đó hoàn toàn có thể vượt rất sớm nếu giá mua điện của Tập đoàn điện lực tại các dự án này linh hoạt hơn và mức giá mua điện theo quy định của Nhà nước được nâng dần lên trong thời gian tới, đảm bảo cho nhà đầu tư có lãi.
    Nkino thích bài này.
  2. bienlang

    bienlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Đã được thích:
    6.093
    Múc Ngân hàng
    Teambrokerspro thích bài này.
  3. Teambrokerspro

    Teambrokerspro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2017
    Đã được thích:
    54
    :-bd:-bd:-bd

Chia sẻ trang này