Diễn đàn buồn tẻ, chim lợn vắng bóng, hay là.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nq9630, 21/07/2009.

2521 người đang online, trong đó có 1008 thành viên. 14:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2712 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. utvoi

    utvoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    541
    Bác đừng tự thủ dâm tinh thần nữa, hôm nay em đã phải cắn răng cắt lỗ đề về 36x mua lại đây...

  2. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Bác sắp có bạn, mai sẽ đến lượt tôi thôi

    Giờ thì nghĩ thế, nhưng mai theo dõi mới tính, nếu cắt - sẽ cắt ở cuối phiên 2 .

    Giằng co - rồi lên thì không cắt

    Xuống trong lực yếu thì cắt

    Tầm này cắt ko quan tâm tới được giá hay không mà chỉ quan tâm đến cắt đúng hay cắt sai
  3. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    Vì chán quá không muốn nói sự thật là đang TÈO thôi
  4. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng đứng ngoài nhìn thị trường hấp hối
  5. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Cái này hay vãi - copy phát - giúp kụ nào lười đọc cả bài

    (Trích) Thắt nhẹ tín dụng sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?

    Sau một thời gian nới lỏng tín dụng, ngày 17/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tuyên bố giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc (reserve requirements) của các ngân hàng thương mại từ 3,6% xuống 1,2%/năm, nhằm làm tăng tổn phí vốn (cost of capital) của các ngân hàng, khiến ngân hàng phải tăng lãi suất cho vay thỏa thuận. Đây là biện pháp thắt chặt nhẹ, nhưng sẽ có ảnh hưởng tâm lý lớn trong vài ngày tới vì được coi là động thái mở đầu nhằm thắt chặt tiền tệ của NHNN.

    Thực ra điều này đã được thực hiện từ giữa tháng 6 bằng các chính sách kiểm soát cho vay đầu tư chứng khoán (ngưng repo cổ phiếu), sau đó là kiềm chế tín dụng tiêu dùng. Lạm phát thấp như hiện nay (3,9% so với cùng kỳ năm ngoái) là kết quả của chính sách thực thi từ năm 2008, và bây giờ là lúc cần thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát cho nửa cuối năm 2009 và năm tới.

    Trong ngắn hạn, biện pháp thắt chặt tiền tệ của NHNN sẽ làm giảm dòng tiền chảy vào TTCK và giảm tính thanh khoản của thị trường. Điều này có thể gây ?ohoảng loạn? cho nhà đầu tư cá nhân và tạo ra tâm lý muốn ?ochạy nhanh? trong tuần tới. Nhưng nếu suy xét kỹ, chính sách này sẽ có tác dụng ngăn chặn nguy cơ tái lạm phát cao và tạo ổn định vĩ mô, và trong dài hạn sẽ tốt cho TTCK.

    Vấn đề đặt ra cho NHNN trong vài tháng tới là liều lượng các biện pháp quản lý, duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt, không tiếp tục nới lỏng quá đáng gây tái lạm phát cao và cũng không xiết chặt quá mức, chặn đà phục hồi nền kinh tế đang có. Thêm vào đó, chính sách kích thích tài khóa công cũng cần áp dụng hiệu quả nhằm cùng vào 2 mục đích đó.

    http://cafef.vn/20090721094130683CA31/dau-tu-chung-khoan-can-mot-cai-nhin-dai-han.chn



    Được NQ9630 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 21/07/2009
  6. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.915
    Tóm lại la? trym co? có ngắn đi nhiê?u không? Mọi tha?nh qua? cu?a em ơ? sóng 4 thế la? đô? xuống sông xuống biê?n ca?... Đúng la? biết trước đaf gia?u to...
  7. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Lại cái giọng văn nước đôi vớ vẩn của bọn báo chí

    Dài hạn sẽ tốt cho TTCK, dài hạn là bao lâu? 3 tháng - 3 năm hay 30 năm

    Túm lại các cụ cứ nghĩ đơn giản thế này

    6 tháng đầu năm tăng trưỏng tín dụng là 17.01% thì có khoảng 4 đén 5% là cho vay tiêu dùng ( chủ yếu là chạy vào CK và BDS ). Và chính luồng tiền này đã đưa CK từ 235 lên 512 cho các cụ lướt

    Nếu 6 tháng cuối năm tăng trưởng tín dụng là 13% (cả năm là 30% như PA lúc đầu ) thì ít nhất sẽ có 1 đến 3% là cho vay tiêu dùng. Và khi đó mốc 550 vào cuối năm là khả thi như các phân tích của các tổ chức DT trước đó...

    Nhưng bây giờ tăng trưỏng tín dụng chỉ còn từ 25 -27% - nghĩa là 6 tháng cuối năm chỉ còn từ 8 đến 10% có nghĩa là lượng tiền cho vay tiêu dùng sẽ =0, thì đến lúc tất toán các hợp đồng vay vốn ngắn hạn (3 thang) sẽ không được vay thêm nữa thì các cụ sẽ biết tay... Lại 1 làn sóng giải chấp...

    Đa số hợp đồng repo CK là từ tháng 5 đến tháng 6... vậy tháng 8, tháng 9 sẽ biết tay nhau...

    Thoai, ko nói nữa không lại mất công nghe chửi là chym lợn

    Nhưng những bài báo vớ vẩn kiểu như thế này thì đem gói xôi cũng sợ bẩn cả xôi

    Các cụ đọc làm gì
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8

    Thị trường này quá nguy hiểm mà phần thua thiệt luôn thuộc về đội nhỏ lẻ, thiếu thông tin, tâm lý yếu, kiến thức tổng hợp (kinh tế, chính trị...) còn hạn chế

    Trong 2 năm trở lại đây (2008,2009) đều có các con sóng với khả năng sinh lời 100% và luôn bắt đầu từ hoài nghi, tạo dần niềm tin, hưng phấn rồi bùng nổ và tan vỡ. Và đương nhiên phần thua thiệt luôn thuộc về nhỏ lẻ

    Cắt lót không bao giờ muộn. Đúng mà không đúng:

    Đúng khi người ta kiểm soát được hành động của mình, biết được giá trị của cổ phiếu đang nắm giữ, biết được kỳ vọng của KT trong tương lai như thế nào

    Không đúng khi văng văng bên tai, cắt lót không bao giờ muộn và chỉ quan tâm đến cái ''''không bao giờ muộn'''' đó mà không cần quan tâm đến những cái khác làm gì. Nghĩa là ta cứ cắt lót sớm ngày nào là ta lãi ngày đó . Chính suy nghĩ này khiến cho làn sóng cắt lót lớp lớp đè lên nhau - ai cũng hả hê vì mình đã cắt lót xong và là người sớm nhất - nên là người lãi nhiều nhất

    Quy mô của thị trường quá bé, chỉ cần một động thái đánh lên hay đánh xuống ở một số BCs là lập tức thị trường nghiêng ngả theo (lâu nay chúng ta vẫn đang nhìn STB, SSI để đánh )

    Nắm được tâm lý đó, bọn kền kền hoàn toàn có thể tung hỏa mù để bà con chém giết lẫn nhau, rồi chúng từ từ hốt xác dần dần. Vòng quay khắc nghiệt tiếp tục, lớp người này cạn máu, sẽ có lớp người khác thay thế

    Thôi em về quê đi cầy đây


    Được NQ9630 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 21/07/2009
  9. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.915
    Bác có trâu chưa? Em đang gạ ông gia? bán nốt con trâu đê? bắt đáy đây... Em đê? re? cho... [/size=3]
  10. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Thế ông già bác bán xong trâu - bác có vay ông già bác để bỏ vô vào chứng khoán không

Chia sẻ trang này