Điện năng lượng vào thời Hoàng Kim ☆☆☆☆☆☆ Doanh nghiệp Điện than, khí thách thức phía trước !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 14/10/2021.

495 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25492 lượt đọc và 122 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Giá than và khí tăng, SJD và TMP sẽ có lợi nhuận tích cực?

    [​IMG]
    Còn với CTCP Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP), ước tính lợi nhuận Q3/2021 tăng trưởng mạnh mẽ.

    SJD và TMP là hai trong những công ty thủy điện ở khu vực phía Nam có điều kiện thủy văn thuận lợi, vì vậy có thể tăng mạnh sản lượng trong nửa cuối 2021 và có triển vọng lợi nhuận tích cực.

    Theo báo cáo cập nhật ngành điện của SSI Research, trong bối cảnh giá than và giá khí tăng mạnh, các công ty thủy điện sẽ có lợi thế do giá huy động thấp hơn hẳn điện than và điện khí.

    Tuy nhiên, sản lượng của thủy điện không ổn định và phụ thuộc vào tình hình thủy văn ở từng khu vực. SJD và TMP là hai trong những công ty thủy điện ở khu vực phía Nam có điều kiện thủy văn thuận lợi, vì vậy có thể tăng mạnh sản lượng trong nửa cuối 2021 và có triển vọng lợi nhuận tích cực.

    [​IMG]
    Trong đó, đối với CTCP Thủy điện Cần Đơn (HoSE: SJD), sản lượng điện Q3/2021 tăng trưởng 41,7% so với cùng kỳ.

    Trong Q2/2021 vừa qua, sản lượng của SJD đạt 79,6 triệu kWh và tăng 22,8% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong Q2/2021 lần lượt đạt mức tăng trưởng 18,9% và 33% so cùng kỳ.

    Sản lượng điện Q3/2021 của SJD đã đạt 154,6 triệu kWh và tăng 41,7% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này của SJD trong Q3/2021 tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung của nhóm thuỷ điện (-10% YoY) và sản lượng điện trên toàn quốc (-4% YoY). Vì vậy tăng trưởng lợi nhuận sau thuế Q3/2021 kỳ vọng có thể đạt hơn mức 33% so với cùng kỳ.

    Về kế hoạch sản lượng Q4/2021, SJD đặt ở mức 124,5 triệu kWh và tương ứng tăng 31,2% so với cùng kỳ. Theo trao đổi với công ty và theo diễn biến thuỷ văn khá thuận lợi ở khu vực phía Nam nên mức sản lượng kế hoạch Q4/2021 có thể kỳ vọng đạt được. Nếu thận trọng giả định công ty có thể hoàn thành 95% kế hoạch Q4/2021 thì sản lượng ước tính có thể đạt 117,8 triệu kWh (+24,2% YoY).

    Tính chung sản lượng điện trong 6 tháng cuối năm 2021 ước đạt 272 triệu kWh và tăng 33,6% so với cùng kỳ (tốt hơn nhiều với mức +5,6% so với cùng kỳ ở 6 tháng đầu năm 2021). Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2021 nhờ vậy được dự báo tăng trưởng 32% YoY so với 22% YoY ở 6 tháng đầu năm 2021.

    Như vậy, sản lượng điện cả năm 2021 của SJD ước đạt khoảng 400 triệu kWh (+24% YoY) và lợi nhuận sau thuế năm 2021 ước tính là 136 tỷ đồng (+34,3% YoY).

    Sản lượng của TMP trong Q3/2021 ước tính đạt mức 195 triệu kWh (+10,3% so với cùng kỳ) và mức tăng trưởng này cũng tốt hơn nhiều so với mức giảm 10% của nhóm thuỷ điện trên toàn quốc. Có sự khác biệt như vậy là do thuỷ văn ở phía Nam trong Q3 vừa qua khá thuận lợi hơn so với miền Bắc & Trung; qua đó giúp cải thiện mực nước & dung tích hữu ích ở các hồ thuỷ điện phía Nam nói chung & hồ Thác Mơ nói riêng. Cụ thể, mực nước hồ Thác Mơ trong Q3/2021 cao hơn ~9m so với cùng kỳ và dung tích tại hồ cũng tăng gần 2 lần so với cùng kỳ 2020. Và trong 13 ngày đầu tháng 10 cho thấy mực nước vẫn tiếp tục cao hơn khoảng 5,66 m so vs cùng kỳ & dung tích tăng 43% so với cùng kỳ. Do đó, sản lượng điện Q4/2021 ước tính đạt 180 triệu kWh (+55% YoY).

    Lợi nhuận sau thuế Q3/2021 ước đạt đạt 60 tỷ đồng – gấp 1,7 lần so với cùng kỳ do năm ngoái chưa có sự đóng góp của dự án điện mặt trời 50MWp (giá FiT 7,09 cents/kWh).

    Với mức sản lượng cả năm 2021 ước tính đạt 716 triệu kWh (+28% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế năm 2021 ước tính ở mức 282 tỷ đồng (+53,8% so với cùng kỳ).
    SongThanCK2015 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Khủng hoảng năng lượng - dấu hiệu chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch (?)

    Những người hoài nghi về chương trình nghị sự khí hậu của Hội nghị thượng đỉnh COP26 cho rằng: Đây là lời cảnh báo cho các chính phủ về những rủi ro cố hữu của quá trình chuyển đổi năng lượng hiện nay. Cũng có ý kiến cho rằng: Các cường quốc coi sự kiện COP26 là thời điểm để “đưa than vào lịch sử”.

    Theo trang tin Bloomberg News của Mỹ: Cuộc khủng hoảng năng lượng cho thấy, việc chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang đến gần, nhưng nó không hề đơn giản.

    Ví dụ, Trung Quốc đang thúc đẩy nhu cầu về than khi họ cố gắng đảm bảo nhiên liệu để giữ cho đèn chiếu sáng và các nhà máy hoạt động. Châu Âu, nơi vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, đang chứng kiến các công ty của họ tìm kiếm nhiều than hơn để phát điện trước mùa đông với giá khí đốt ở mức cao kỷ lục và nguồn cung khó có thể tiếp cận.

    Tại Trung Quốc, các nhà chức trách đã yêu cầu phân bổ nguồn cung điện tại một số tỉnh của đất nước. Các dự báo cảnh báo, sự sụt giảm sản lượng công nghiệp tiếp theo có thể xáo trộn nền kinh tế toàn cầu vốn đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh và các vấn đề về chuỗi cung ứng.

    Theo chuyên gia phân tích năng lượng Brenda Shaffer viết trên tờ Foreign Policy, Mỹ: Ủy ban châu Âu hiện tại đã biến chính sách năng lượng thành một tập hợp con của chính sách khí hậu, mà ít chú ý đến an ninh cung cấp, hoặc khả năng chi trả cho năng lượng. Trong khi các nguồn khí tự nhiên mới nổi được tìm thấy gần châu Âu như Đông Địa Trung Hải là một ví dụ. Giới lãnh đạo châu Âu lại thỏa hiệp trước áp lực của các nhà sản xuất chứ không nghiêm túc theo đuổi bất kỳ nguồn năng lượng có sẵn.

    Còn với những người ủng hộ hành động khí hậu coi sự bất ổn hiện tại là bằng chứng cho thấy sự cần thiết của việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. “Về lâu dài, nền kinh tế đang tách khỏi sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải nắm bắt được sự suy giảm có định hướng của của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch để có hành động thiết thực và hiệu quả hơn” - Tom Sanzillo - chuyên gia năng lượng ở Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) Ấn Độ cho hay.

    Dữ liệu cho thấy, năng lượng tái tạo dưới nhiều dạng khác nhau đang trở nên rẻ, thân thiện hơn và đã giúp giảm hàng chục tỷ đô la hóa đơn khí đốt của Anh và EU trong những năm gần đây. Vì vậy, khủng hoảng năng lượng có thể là “hàn thử biểu” cho biết dấu hiệu chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang đến gần.

    Các chính trị gia hàng đầu châu Âu chuẩn bị cho COP26 cũng đồng tình. Họ tin rằng, việc chuyển sang năng lượng tái tạo về lâu dài sẽ giúp bảo vệ các khách hàng châu Âu khỏi sự biến động của thị trường dầu khí và đã đến lúc không nên ‘câu giờ’ bởi nó hại nhiều hơn lợi./.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  3. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    10.076
    2 phiên mỗi phiên tăng 3k thế này, anh em từ từ thôi cho bền. :))
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    Ngành điện: Tiêu thụ điện tiếp tục ở mức thấp trong tháng 9

    * Tiêu thụ điện của Việt Nam đạt 17,9 tỷ kWh vào tháng 9/2021, giảm 10% so với tháng 9/2020 và 2,4% so với tháng 9/2019. Theo EVN, mức giảm này chủ yếu do một số thành phố lớn tại miền Nam thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội trong khi tiêu thụ điện tại Miền Bắc quay về mức bình thường sau khi tác động của các đợt nắng nóng gay gắt vào tháng 8 giảm dần trong bối cảnh thời tiết chuyển sang mùa mưa. Nhìn chung, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2021 đạt 169 tỷ kWh (+4,4% YoY), tương ứng rủi ro giảm đối với dự báo của chúng tôi rằng tăng trưởng tiêu thụ điện sẽ đạt 9% YoY cho cả năm 2021.

    * Về phía nguồn cung, nhu cầu thấp trong tháng 9 ảnh hưởng đến tất cả các nguồn điện truyền thống, thể hiện qua các mức giảm trong sản lượng điện thương phẩm, bao gồm 54% YoY từ các nhà máy điện khí, 13% YoY từ các nhà máy thủy điện và 12% YoY từ các nhà máy điện than. Sản lượng điện thương phẩm từ các nguồn tái tạo (bao gồm năng lượng mặt trời và điện gió) giảm 20% so với tháng trước trong tháng 9 nhưng tăng 166% so với cùng kỳ năm 2020.

    * Theo EVNGENCO3 (UPCoM: PGV), giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) hàng tháng vẫn ổn định ở mức 954 đồng/kWh vào tháng 9/2021 so với 854 đồng/kWh vào tháng 9/2020 dù nhu cầu chung giảm. Nhìn chung, giá CGM trung bình của Việt Nam đạt 1.041 đồng/kWh trong 9 tháng đầu năm 2021 (+6% YoY), vượt dự báo của chúng tôi cho rằng giá CGM trung bình năm 2021 đạt là 956 đồng/kWh.
    Tổng hợp


    Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
    Zalô: 097.522.8813
    SongThanCK2015 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    EVNNPC: 9 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 61,5 tỷ kWh


    (Chinhphu.vn) - Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 61,559 tỷ kWh, tăng 9,72 % so với cùng kỳ năm trước. Đây là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm trong 9 tháng năm 2021 đứng đầu trong khối các tổng công ty phân phối điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


    [​IMG]
    Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC hiện dẫn đầu trong khối các các tổng công ty phân phối điện thuộc EVN. Ảnh: VGP
    Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,77%, tăng 11,37%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 30,01%, tăng 7,42%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,33%, giảm 2,4% so với cùng kỳ.

    Tỉ lệ tổn thất điện năng thực hiện lũy kế 9 tháng là 4,55%, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm 2020.

    EVNNPC cho biết, thực hiện các chương trình hỗ trợ giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến tháng 9/2021, Tổng công ty đã giảm 156,98 tỷ đồng doanh thu. Dự kiến cả năm 2021, EVNNPC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ngành hỗ trợ khách hàng khoảng 270-285 tỷ đồng tiền điện.

    Về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, hiện nay, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của EVNNPC đều đạt theo quy định. Trong 9 tháng năm 2021, Tổng công ty đã cấp điện cho 1.706 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,15 ngày. Trong đó, có 7 Công ty điện lực thực hiện thời gian giải quyết các thủ tục từ trên 3 ngày đến dưới 4 ngày; 20 Công ty điện lực thực hiện từ 4 ngày đến dưới 5 ngày.

    Đến hết tháng 9, toàn Tổng công ty có 226.000 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỉ lệ 64,59% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện; trên 325.000 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, tỉ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 97,1%.

    Dự kiến cả năm 2021, tỉ lệ cung cấp dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 65%, tăng 31,96%; tỉ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử ước đạt 97,3%, tăng 14,41% so với năm 2020.

    Qua đánh giá, tất cả các dịch vụ điện được cung cấp trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, đã thực hiện chuyển đổi mô hình phòng giao dịch theo hướng khách hàng tự phục vụ; 100% hóa đơn điện tử cung cấp qua app CSKH, web CSKH; các hồ sơ hợp đồng cả cũ và mới đã được số hóa, khách hàng có thể tra cứu thuận tiện trên web, app CSKH.

    Lũy kế 9 tháng năm 2021, EVNNPC đã thực hiện chuyển đổi số gần 8,54 triệu hợp đồng, đạt 91,82% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số. Theo dự kiến đến hết năm 2021, toàn Tổng công ty sẽ hoàn thành việc chuyển đổi số các hợp đồng mua bán điện.

    Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng 9 tháng năm 2021, EVNNPC vẫn thực hiện khởi công 62 dự án và đóng điện 48 dự án, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định cho các địa phương phục vụ công tác sản xuất, cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng và phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

    Tổng công ty cũng đã chủ động có những giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản và thời gian gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Hoàn thành 25 trụ gió của nhà máy điện gió Đông Hải 1


    (Chinhphu.vn) - Dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại tỉnh Trà Vinh vừa hoàn thành lắp đặt trụ gió cuối cùng trong tổng số 25 trụ gió của nhà máy. Khi vận hành dự án điện gió Đông Hải 1 sẽ bổ sung khoảng 330 triệu kWh năng lượng xanh hàng năm.





    [​IMG]
    Dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại tỉnh Trà Vinh vừa hoàn thành lắp đặt trụ gió cuối cùng trong tổng số 25 trụ gió của nhà máy.

    Ngày 17/10, Công ty CP điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 (Trungnam TraVinh1 WP)- thành viên Trungnam Group - hoàn thành lắp đặt trụ gió cuối cùng của Dự án điện gió Đông Hải 1 (Trà Vinh). Như vậy, trong tháng 9/2021, dự án điện gió Đông Hải 1 đã hoàn thành lắp đặt 25/25 trụ gió.
    Cột mốc lắp đặt trụ gió cuối cùng không chỉ ghi nhận nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân liên tục "bám biển" thực hiện dự án trong suốt 10 tháng vừa qua mà còn là minh chứng năng lực của Trungnam Group khi triển khai thành công dự án điện gió trên biển đầu tiên, vượt qua được thử thách về thời gian và các yếu tố tự nhiên thiếu thuận lợi của khu vực Tây Nam Bộ.

    Dự án điện gió Đông Hải 1 được đầu tư với tổng mức gần 5.000 tỷ đồng, tại vị trí biển V1-7, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Dự án đạt tổng công suất 100 MW, quy mô 25 trụ gió, mỗi trụ gió có công suất 4 MW. Khi vận hành nhà máy điện gió Đông Hải 1 sẽ bổ sung khoảng 330 triệu kWh năng lượng xanh hàng năm, kết nối lưới điện quốc gia, giúp đa dạng nguồn phát và tiến dần đến khả năng cân đối nguồn với năng lượng hóa thạch, nhất là trong bối cảnh định hướng quốc tế cho tương lai "không phát thải carbon".

    Dự án được khởi động vào cuối năm 2020, sau hơn 10 tháng triển khai, Công ty CP điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 đã vận chuyển gần 70.000 tấn thiết bị, nguyên vật liệu qua quãng đường hơn 12.000 km để tập kết tại dự án. Trong suốt quá trình thi công, 1.100 kỹ sư, công nhân trực tiếp thi công trên 14 km cầu công tác giữa biển, sử dụng hơn 18.000 tấn thép, đóng trực tiếp 115.000 m cọc thép vào lòng biển để xây dựng móng cho các trụ gió.


    [​IMG]
    Khi vận hành dự án điện gió Đông Hải 1 sẽ bổ sung khoảng 330 triệu kWh năng lượng xanh hàng năm.

    Đại diện Công ty CP điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 chia sẻ: Quá trình lắp đặt trụ gió của dự án gặp rất nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 lan nhanh trong tháng 8/2021 đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển cũng như người lao động. Việc lắp trụ gió đòi hỏi dàn xe cơ giới cẩu trục với chiều cao 130 m và lực nâng hơn 1.200 tấn để có thể hoàn chỉnh lắp ráp 75 cánh gió vào các trụ gió ở độ cao 105 m. Trong khi đó, biển Đông Hải (Trà Vinh) chịu sự chi phối mạnh của "bán nhật triều" (hiện tượng con nước lên xuống 2 lần trong một ngày, những vùng chịu ảnh hưởng của loại triều này thường nằm ở vĩ tuyến gần xích đạo) nên cao độ trung bình giữa đỉnh triều và chân triều có thể hơn 3 m.
    "Công tác thi công móng trụ và lắp đặt cánh gió đòi hỏi sự chính xác rất cao và dễ bị gián đoạn nếu thiếu các bước kế hoạch chi tiết về phương án và biện pháp thi công phù hợp. Ngoài thủy triều, các hạn chế về khí hậu và thủy văn khu vực cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, nhất là khi đặc trưng vùng biển thường xuyên xảy ra gió chướng và sóng lừng", đại diện đơn vị thi công cho biết.

    Đối diện với các thách thức của tự nhiên, đội ngũ công nhân, kỹ sư của Công ty CP điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 đã chủ động học hỏi và đánh giá, xác định được thời điểm ổn định để thi công. Ngoài việc tối ưu thời gian thực hiện, các bước thi công được đội ngũ kỹ sư lên kế hoạch chi tiết, đề xuất kịch bản phương án xử lý kỹ thuật cụ thể để giảm thiểu tối đa nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình thi công. Để bảo đảm an toàn lao động cho tất cả kỹ sư, công nhân, các hoạt động thi công trên biển đều phải tuân theo điều kiện tự nhiên của gió và sóng.

    Trungnam Group cho biết, dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 là dự án điện gió biển đầu tiên của Tập đoàn, do đó việc hoàn thành lắp đặt 25 trụ gió của dự án là bước thành công của Trungnam Group khi hướng ra biển lớn, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa thi công vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Sự thành công của dự án điện gió Đông Hải (Trà Vinh) thể hiện định hướng bền vững với năng lượng tái tạo của Trungnam Group, và cũng là minh chứng cho năng lực thi công của đội ngũ công nhân, kỹ sư cho các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn trong tương lai
    SongThanCK2015 thích bài này.
  7. kakaallstars

    kakaallstars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2021
    Đã được thích:
    96
    Hôm nay múc asm đc ko bác chủ?
    SongThanCK2015, VuotquagioihanBigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    TD đang vùng đỉnh ngắn hạn, bứt thì mua dc @};-
    SongThanCK2015Vuotquagioihan thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Chi phí điện toàn cầu tăng cao đang tàn phá thị trường điện của Singapore
    08:07 | 19/10/2021

    - Reuters ngày 18/10/2021 đưa tin cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đẩy giá khí đốt tự nhiên lên mức cao kỷ lục và gây ra tình trạng thiếu điện ở nhiều nơi trên thế giới, đang tràn sang Singapore, là nước phụ thuộc vào khí đốt để sản xuất điện.

    [​IMG]
    Cơ sở lưu giữ LNG nhập khẩu của Singapore. Ảnh: Singapore LNG Corporation.
    Ba nhà cung cấp năng lượng ở Singapore đang rút lui khỏi thị trường và ít nhất hai nhà cung cấp khác đã ngừng nhận khách hàng mới trong bối cảnh giá năng lượng bán buôn tăng cao mà các nhà bán lẻ không thể chuyển giá cho khách hàng. Hôm thứ Bảy, Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng (EMA) của Singapore cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với các nhà bán lẻ phải đối mặt với thách thức từ giá điện biến động, với giá tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng này, và đảm bảo sẽ không xảy ra gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

    Bán buôn và bán lẻ

    Singapore là một trong số ít quốc gia ở châu Á có thị trường bán lẻ điện tự do hóa hoàn toàn. Các công ty sản xuất điện ở Singapore bán điện trên Thị trường điện bán buôn Singapore (SWEM), cứ nửa giờ một lần, với giá được xác định bởi cung và cầu tại thời điểm đó. Các nhà bán lẻ điện mua điện với số lượng lớn từ thị trường bán buôn và cạnh tranh để bán điện cho người tiêu dùng. EMA cho biết trong hai tuần qua, giá bán buôn đã có sự biến động, giá cao hơn do giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu tăng, nhu cầu điện cao hơn bình thường ở Singapore và nguồn cung khí tự nhiên qua đường ống dẫn khí từ Indonesia thấp đi. Tình trạng này đã khiến các nhà bán lẻ không có tài sản phát điện riêng phải ký hợp đồng với khách hàng ở mức giá cố định, phải chịu sức ép rất lớn, mặc dù những nhà bán lẻ như vậy chỉ chiếm chưa đến 5% trong không gian bán lẻ. Điều đó có nghĩa là chi phí mua điện từ thị trường của họ nằm trong khoảng 1.000 USD, trong khi các hợp đồng bán lẻ với khách hàng nằm trong khoảng từ 170 đến 200 USD, họ bị lỗ với từng đơn vị điện bán ra. Theo trang web của EMA, ước tính mức độ thiệt hại trong 2 tuần qua của các nhà bán lẻ điện nằm trong phạm vi từ thấp là hàng triệu USD cho đến trung bình hai con số.Trong tổng số 22 nhà bán lẻ điện được cấp phép ở Singapore, còn 12 nhà cung cấp điện cho người tiêu dùng dân cư và phần còn lại chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp.

    Các hợp đồng dài hạn nhập khẩu khí đốt qua đường ống dẫn khí và LNG của Singapore có liên quan đến giá dầu nhiên liệu và dầu thô, đang ở mức cao nhất trong nhiều năm nhưng không tăng nhiều bằng giá LNG giao ngay. Tuy nhiên, việc giá nhiên liệu tăng liên tục trong năm qua đang ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở Singapore.




    Các nhà phân tích cho rằng thời gian tới giá điện sẽ tăng cao hơn đối với người tiêu dùng điện bán lẻ ở Singapore. Hiện nay, giá điện bán lẻ ở Singapore đang tăng lên. Mức thuế chiết khấu đã giảm từ 20+% xuống dưới 10% hiện nay, và mức thuế giá cố định đã tăng lên từ 17 xu/kWh đến 25 xu/kWh. Thị trường điện bán lẻ cũng sẽ có ít cạnh tranh hơn. Số nhà cung cấp điện bán lẻ cho khách hàng sẽ giảm đáng kể do ngày càng nhiều nhà bán lẻ điện rút khỏi thị trường./.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    NT2 báo lãi ròng quý III đạt 273 tỷ đồng
    HoSE: NT2) ghi nhận doanh thu sản xuất điện tăng 8% trong khi giá vốn hàng bán giảm 13% so cùng kỳ. Nhờ đó, lãi gộp tăng đến 349% (tức gấp 4.5 lần), đạt 305 tỷ đồng.

    Trong các khoản chi phí, đáng chú ý là chi phí tài chính thu hẹp 86%, chỉ còn chưa đến 7 tỷ đồng. Điều này chủ yếu do chi phí đi vay giảm, xuất phát từ việc công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng nhà máy Nhơn Trạch 2 vào 01/06. Trong khi đó, quý III năm trước chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá số tiền gần 21 tỷ đồng.

    Khấu trừ chi phí và thuế, công ty báo lãi ròng 273 tỷ đồng (cùng kỳ thua lỗ). Đây là kết quả tốt nhất trong 3 năm trở lại đây của doanh nghiệp nhiệt điện (kể từ năm 2018).

    Tính chung giai đoạn 9 tháng đầu năm 2021, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đem về 4.515 tỷ đồng doanh thu thuần và 413 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 5% và 2% so cùng kỳ. Công ty đã thực hiện 89% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cổ đông giao phó.

    Đến thời điểm 30/09, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đang nắm tổng tài sản 6.700 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Lượng tiền gửi ngắn hạn nâng lên 420 tỷ đồng, gấp 9,6 lần. Công ty còn có khoản tài sản ngắn hạn khác gần 291 tỷ đồng (cùng kỳ chưa đến 20 tỷ đồng). Trong khi đó, giá trị tài sản dài cố định giảm 12% còn 3.666 tỷ đồng, chủ yếu do hao mòn lũy kế.

    Trong tháng 10/2021, công ty sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 30/09. Chi trả dự kiến vào ngày 28/10, tỷ lệ đạt 10% (1 cp nhận 1.000 đồng). Với gần 288 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi gần 288 tỷ đồng. Trước đó, NT2 đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10%/mệnh giá. Như vậy, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tổng cộng đạt 20%.

    Song song với kết quả kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu NT2 cũng ghi nhận đà chuyển mình. Trong phiên chiều 19/10, NT2 đang được giao dịch quanh 22.300 đồng/cp, bật tăng khoảng 27% từ đáy vào tháng 7 và quay lại vùng giá hồi đầu năm 2021.
    SongThanCK2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này