Điều chỉnh sắp kết thúc để khởi đầu cho con sóng cực lớn tháng 12

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by leminh02, Nov 27, 2016.

718 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2009
    Likes Received:
    22,867
    Sabeco 6/12 lên Hose giá 110 kìa..hihi
    leminh02 likes this.
  2. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 23, 2009
    Likes Received:
    14,736
  3. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    1,071
    VIB chốt room ngoại 20.5%, chuẩn bị lên UPCoM vào năm 2017
    Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIB tối đa là 20.5% vốn điều lệ.
    * VIB đã tăng vốn lên 5,644 tỷ đồng, chuẩn bị lên UPCoM vào 2017

    * VIB: Lãi ròng 9 tháng đầu năm 327 tỷ đồng, tăng trưởng 6%

    Trong khi cổ đông chiến lược Commonwealth Bank of Australia đang nắm giữ tới 20% vốn, cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng tỷ lệ nắm giữ tại Ngân hàng này là rất thấp.

    Cơ cấu cổ đông của VIB
    http://image.*********.vn/2016/11/26/co-cau-co-dong-VIB.PNG
    Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2015
    Ngày 09/11/2016, VIB vừa hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên 5,644 tỷ đồng theo chấp của thuận UBCK Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức tháng 4/2016, cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4,850 tỷ đồng lên 5,644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16.5%.

    Được biết, VIB cũng đang thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán để sẵn sàng giao dịch trên UPCoM vào đầu năm 2017.

    Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 408 tỷ đồng, tăng 10% và bằng 60.5% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 327 tỷ đồng, tăng 6% so với 9 tháng đầu năm 2015. Tính riêng trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng đạt 84.4 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

    Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản có của VIB đạt 88,609 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm (84,412 tỷ đồng). Huy động vốn đạt 59,779 tỷ đồng, cho vay khách hàng ghi nhận 53,374 tỷ đồng, cùng tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 690.5 tỷ đồng, giảm 8.6%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm từ 2.07% xuống 1.54%./.
  4. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 23, 2009
    Likes Received:
    14,736
    TIN HOT NHẤT CUỐI TUẦN ĐC MONG ĐỢI
    Sabeco lên sàn ngày 6/12 với giá 110.000 đồng/cổ phiếu

    [​IMG]
    Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Với mức giá chào sàn 110.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa vốn hóa Sabeco ước đạt 70.541 tỷ đồng, tương ứng 3,15 tỷ USD và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 5 trên HoSE, sau Vinamilk, PV Gas, VietcomBank và VinGroup.
    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với mã chứng khoán SAB.

    Trao đổi với truyền thông ngày 27/11, ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco cho biết, cùng với việc niêm yết tại HoSE, Sabeco đã đăng ký ngày chính thức niêm yết là 6/12, sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Giá tham chiếu cho phiên chào sàn của cổ phiếu SAB ở mức 110.000 đồng/cổ phiếu.

    Hiện tại, vốn điều lệ Sabeco đạt gần 6.413 tỷ đồng, tương ứng 641,28 triệu cổ phiếu. Với mức giá chào sàn 110.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa Sabeco ước đạt 70.541 tỷ đồng, tương ứng 3,15 tỷ USD và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 5 trên HoSE, sau Vinamilk, PV Gas, VietcomBank và VinGroup.

    Cũng theo ông Hà, cùng với việc đưa cổ phiếu lên sàn, hiện Sabeco đang làm thủ tục đấu thầu chọn tư vấn để thực hiện thoái vốn Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Việc niêm yết cổ phiếu của tổng công ty vào thời điểm này khá thuận lợi, đặc biệt trong bối cảnh chỉ trong 9 tháng đầu năm đơn vị đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận kế hoạch của cả năm 2016.

    Báo cáo KQKD hợp nhất 9 tháng đầu năm vừa được công bố cho biết, Sabeco đạt doanh thu 21.809 tỷ đồng – tăng 9%; LNTT 4.510 tỷ đồng – tăng 21% so với cùng kỳ 2015 và hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.
    hpkt85 likes this.
  5. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    1,071
    Dòng bia đếm từng ngày chờ Sabeco.
    newbyby likes this.
  6. hung2016

    hung2016 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 9, 2016
    Likes Received:
    1,206
    --- Gộp bài viết, Nov 27, 2016, Bài cũ: Nov 27, 2016 ---
    Sóng thần lợi nhuân quý 4
    leminh02 likes this.
  7. F319_8888

    F319_8888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 5, 2014
    Likes Received:
    3,904
    Sắp là bao giờ, bao lâu???
  8. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    1,071
    Đến hết tháng 11.
    --- Gộp bài viết, Nov 27, 2016, Bài cũ: Nov 27, 2016 ---
    :-bd
    --- Gộp bài viết, Nov 27, 2016 ---
    Sóng kết quả kinh doanh thì phải ra Tết.
  9. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    1,071
    Sabeco lên sàn ngày 6/12 với giá 110.000 đồng/cổ phiếu

    Với việc niêm yết hơn 641.281.186 triệu cổ phiếu với giá tham chiếu 110.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 6/12 tới, Sabeco sẽ chính thức trở thành công ty tỷ đô trên sàn với lượng vốn hóa lên tới hơn 70.000 tỷ đồng và là công ty lớn thứ 5 trên sàn HOSE.

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với mã chứng khoán SAB. Theo quyết định này, Sabeco có vốn điều lệ 6.412.811.860.000 đồng sẽ niêm yết tổng cộng 641.281.186 cổ phiếu.

    Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/11, ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco cho biết, cùng với việc niêm yết tại HOSE, Sabeco đã đăng ký ngày chính thức niêm yết là 6/12, sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Giá tham chiếu cho phiên chào sàn của cổ phiếu SAB ở mức 110.000 đồng/cổ phiếu.

    Với mức giá này, khi niêm yết, vốn hóa của Sabeco ước đạt 3,15 tỷ USD và Sabeco sẽ trở thành công ty tỷ đô với cổ phiếu có lượng vốn hóa lên tới hơn 70.000 tỷ đồng, lớn thứ 5 trên sàn HOSE sau Vinamilk, Vietcombank, PV Gas và Vingroup.

    Theo ông Hà, cùng với việc đưa cổ phiếu lên sàn, hiện Sabeco đang làm thủ tục đấu thầu chọn tư vấn để thực hiện thoái vốn Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

    Việc niêm yết cổ phiếu của tổng công ty vào thời điểm này khá thuận lợi, đặc biệt trong bối cảnh chỉ trong 9 tháng đầu năm đơn vị đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận kế hoạch của cả năm 2016.

    http://ndh.vn/sabeco-len-san-ngay-6-12-voi-gia-110-000-dong-co-phieu-2016112704590502p4c147.news
  10. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    1,071
    Việt Thái đồng ý IPO chuỗi Highlands Coffee để vay 30 triệu từ Jollibee?
    24/11/2016 | 11:43

    Mới đây, SuperFoods Group - đơn vị sở hữu chuỗi cà phê Highlands Coffee công bố sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam vào tháng 7/2019. Được biết, SuperFoods Group là đơn vị liên kết bởi Jollibee và Việt Thái.

    * Highland Coffee có thể sắp lên sàn chứng khoán Việt Nam

    Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các tổ chức này lại khá nhập nhằng khi đối với Việt Thái, Jollibee vừa là đối tác làm ăn vừa là mối quan hệ chủ nợ - con nợ.

    Ý tưởng về Highlands Coffee được khởi nguồn từ quán cà phê Âu Lạc bên cạnh Hồ Tây, Hà Nội của ông chủ David Thái. Sau đó, David Thái đã phát triển sản phẩm cà phê đóng gói tại Hà Nội vào năm 2000. Đến năm 2002, cửa hàng Highlands Coffee đầu tiên được khai trương tại tòa nhà The Metropolitan. Đến nay, theo thống kê của Businessmirror, Highlands coffee đã có 159 chi nhánh.

    Theo như báo cáo tài chính năm 2015 của Jollibee thì vào ngày 20/01/2012, do những trở ngại pháp lý tại Việt Nam, thông qua JWPL (Jollibee Worldwide Pte. Ltd – đơn vị Jollibee nắm giữ trực tiếp 100% vốn), Jollibee đã quản lý 50% cổ phần của SuperFoods Group. Được biết trước đó, việc hợp tác đầu tư đã được ký kết vào ngày 20/05/2011 giữa Jollibee thông qua JSF (công ty con mà JWPL nắm giữ 99% vốn) và CTCP Quốc tế Việt Thái và Công ty TNHH Quốc tế Việt Thái. Để có thể sở hữu 50% vốn trong doanh nghiệp liên kết - SuperFoods Group, Jollibee đã phải bỏ ra 25 triệu USD vào thời điểm đó và số tiền này đã được chi trả hoàn toàn bằng tiền mặt.

    Thế nhưng, khi thỏa thuận hợp tác đầu tư này được ký kết, có một điều khoản đáng chú ý là JWPL thông qua JSF phải cho các đối tác – những đơn vị đồng sở hữu SuperFoods Group – cụ thể là CTCP Quốc tế Việt Thái và Công ty TNHH Quốc tế Việt Thái hoặc cả hai (điều này báo cáo tài chính của Jollibee không nói rõ) vay khoản tiền trị giá 35 triệu USD với lãi suất 5%/năm bắt đầu vào ngày 30/6/2011 và thời điểm thanh toán là tháng 6/2016 bao gồm gốc và lãi. Từ đó đến nay, khoản tiền lãi mà Việt Thái ghi nhận phải trả cho Jollibee tương ứng là 1.8 triệu USD vào các năm 2015 và 2014 và 1.4 triệu cho năm 2013.

    Và Việt Thái đã dùng số cổ phần của mình tại SuperFoods Group để thế chấp cho khoản vay 35 triệu USD này.

    Câu chuyện chưa dừng lại tại đó, vào ngày 30/4/2013, Việt Thái tiếp tục vay Jollibee số tiền 1 triệu USD và thời điểm thanh toán là tháng 2/2014 với lãi suất 5%/năm. Tuy nhiên, sau hai lần gia hạn, thời gian hoàn trả thay đổi thành tháng 6/2016 với lãi suất là 4.99%/năm. Tính toán tiền lãi mà Việt Thái phải trả cho khoản vay này là 0.05 triệu USD cho các năm 2015 và 2014, 0.03 triệu USD cho năm 2013.

    Ngoài ra, vào ngày 22/8/2013, một khoản vay khác lại xuất hiện khi Việt Thái vay thêm 1 triệu USD với lãi suất 5%/năm và thời điểm thanh toán là tháng 8/2014. Tuy nhiên, khoản vay lại tiếp tục được gia hạn đến tháng 12/2015 và mức lãi suất được thay đổi là 4.99%/năm. Đến tháng 12/2015, lịch sử lại tái diễn khi khoản vay này lại được gia hạn đến tháng 6/2016 với lãi suất là 4.99%/năm. Mức tiền lãi mà Jollibee ghi nhận trong lợi nhuận của mình cho khoản vay này lần lượt là 0.05 triệu USD cho các năm 2015 và 2014, 0.02 triệu USD cho năm 2013.

    Như vậy, tổng nợ vay phải trả của Việt Thái là 42.25 triệu USD, bao gồm 37 triệu USD nợ gốc và 5.25 triệu USD tiền lãi. Tất cả các khoản vay này đều được ghi nhận cho mục đích phát triển doanh nghiệp.

    Một điểm chung đáng lưu tâm là tất cả các khoản vay đều hết hạn vào tháng 6/2016 nếu không tiếp tục được gia hạn trong năm 2016 này.

    Sơ đồ mối quan hệ đối tác và chủ nợ - con nợ giữa Việt Thái và Jollibee
    http://image.*********.vn/2016/11/24/highland.PNG
    Vậy tại sao Highland Coffee lại lên kế hoạch IPO vào thời điểm này? Theo Business Mirror, sau khi thực hiện IPO SuperFoods Group, Jollibee sẽ sở hữu 60% vốn của doanh nghiệp liên kết và phía Việt Nam chỉ sở hữu 40% vốn của công ty này. Với việc Jollibee sở hữu trên 51% vốn, SuperFoods Group sẽ chính thức trở thành công ty con của Jollibee. Và điều này cũng cho thấy rằng số lượng cổ phần được bán ra trong đợt IPO này sẽ là một phần trong số cổ phần mà Việt Thái đang nắm giữ. Để đổi lại cho thỏa thuận này, JSF sẽ cho Việt Thái vay tiếp 30 triệu USD.

    Điều này dấy lên một nghi vấn là tại sao Việt Thái lại bán lần lượt phần vốn của mình tại SuperFoods Group và dần buông tay chuỗi cà phê Highlands Coffee?
    --- Gộp bài viết, Nov 27, 2016, Bài cũ: Nov 27, 2016 ---
    :drm

Share This Page