Điều chỉnh tỷ giá cho phù hợp .... và nỗi đau Dubai....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NYSE6868, Nov 29, 2009.

1828 người đang online, trong đó có 731 thành viên. 13:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. McLongVu

    McLongVu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 15, 2008
    Likes Received:
    0
    1 số Sàn gold ở VN lần này khả năng dính vụ dubai
  2. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    Ai mà không biết HSBC có cái gốc là của Anh .
    Nhưng các tổ chức nào tồn tại trực tiếp hay gáin tiếp cận trực tiếp mấy nước như Trung quốc thì đều bị cài con ông cháu cha nhà chúng nó vào cả để có nhiều ưu đãi & thuận lợi .v.v.
    Hiểu chưa .
    Cái dân dầu cơ BĐS thì tiêu cực lên tới trời, trình thì chợ đen .v.v. là cốt lõi . Tích cực thì bé tẹo .v.v.
    Anh thì chả mấy khi ăn rau muống, còn người ăn bo bo - rau muống thường xuyên trước giải phóng đang lãnh đạo Trung quốc - VN .v.v. kia kìa . Đi mà nói với họ nhé

    [/b]
  3. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 9, 2007
    Likes Received:
    7
    Đợt khủng hoảng vừa rồi là do bong bóng bất động sản ở Mỹ ... đâu có bank nào ở VN vỡ nợ nhưng VNI cũng về 235 đó ..
  4. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
  5. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 3, 2008
    Likes Received:
    9

    Éc éc éc....
    - Căng thẳng ngoại tệ đã diễn ra 5 tháng nay, cái gốc do thâm thủng mậu dịch chưa được giải quyết, năm nào cũng nhập siêu hơn 12- 17tỷ USD phải bù bằng kiều hối và vốn đầu tư NN, nay các nguồn này đang suy giảm trầm trọng Tất cả các biện pháp của nhà nước chỉ có thể làm hạ nhiệt tức thời một lúc chứ chưa thể giải quyết tận gốc . Suy ra căng thẳng còn kéo dài.
    -Tháng 12 chỉ số lạm phát sẽ lên cao nó sẽ phản ánh qua tỷ giá do Việt nam nước nhập siêu là chủ yếu.Tất cả các mặt hàng đều đã tăng giá mạnh.
    - Sự thất bại nặng nề về gói kích cầu của chính phủ đã được nhiều tổ chức nước ngoài cảnh báo từ trước, nó chỉ làm loé lên một chút ảo tưởng sau đó tình hình còn tồi tệ hơn nhiều . Chỉ có 20% các doanh nghiệp vay được kích cầu. 100,000 tỷ cho vay lãi suất thoả thuận đi đâu chưa rõ. Khối doanh nghiệp đầu tư SXKD chỉ được hưởng không quá 20% tổng số vốn kích cầu. Điều đó khiến các NH hiện nay không thu hồi nổi vốn dẫn đến khan hiếm tiền mặt và căng thẳng tín dụng, chạy đua lãi suất...Nh đã bơm cho quả bong bóng BDS đã rất to nay còn to hơn rất nhiều.
    - Tỷ lệ nợ xấu thật của nền kinh tế là bao nhiêu ? đây là con số rất khó trả lời. Theo một quan chức NH cho biết hiện tại nợ xấu ở khối công ty cho thuê tài chính ít nhất cũng là 20%-30%.Phải xử lí 2-3 năm mới xong, hiện nay khối này đã hầu như dừng cho vay và chỉ lo đi thu nợ .Tại sao nó cao như vậy trong khi báo cáo của các tổ chức NH nợ xấu toàn ngành chỉ có 2-3% ?
    Thuê tài chính là một hình thức cho doanh nghiệp vay thế chấp bằng máy móc thiết bị. được trả góp dần cả lãi lẫn gốc hàng tháng. Chính vì vậy khó có thể đảo nợ , đáo hạn được dưới mọi hình thức do đó nợ xấu phản ánh rất trung thực hiện trạng của nền kinh tế và sức khoẻ của khối NH. Fitch Ratings cho rằng nợ xấu VN ít nhất là 13% hoàn toàn có cơ sở. Tình trạng có thể còn tồi tệ hơn nữa khi gói kích cầu đổ quá nhiều vào BDS,CK không kiểm soát được .Hiện nay 2 thị trường này đã và đang tuột dốc không phanh.
    - Khi thị trường BDS trầm lắng áp lực thanh khoản Ngân hàng sẽ lên rất cao do tính thanh khoản BDS mất, các NH không thu hồi được vốn sẽ kéo cuộc chạy đua lãi suất lên đỉnh điểm. Các tổ chức nước ngoài như HSBC dự báo LSCB 2010 sẽ lên đến 11% vào quý 3/2010 và không tăng trong 2009. Nhưng tình hình có vẻ tồi tệ hơn và đến sớm hơn dự kiến, Chỉ còn 1 tháng là hết 2009 nhưng tình hình LSCB đã không thể cầm cự nổi như lời các quan chức đã từng lớn tiếng..
    - Lợi nhuận khối NH có thể kéo thị trường CK lên nhưng hiện nay đang có xu hướng suy giảm trầm trọng do lãi suất gần như không có chênh lệch đầu ra và đầu vào, nhiều NH quý 3 lợi nhuận đã giảm 30-50%. Xu thế còn giảm rất mạnh vào quý 4 khiến cổ phiếu khối NH khó có thể đi lên.
    - Hiện nay các khối NH vẫn không có tiền cho vay do không huy động được vốn, cung cầu tín dụng mất cân đối rất nghiêm trọng..Các Doanh nghiệp hầu như chỉ nghe nói " giảm dư nợ, xiết tín dụng" chứ việc vay thêm gần như là không thể , việc tăng LSCB lên thêm 1% cũng chẳng đáng là bao để có thể sớm giải quyết tình hình. Vì nếu 2010 tăng trưởng tín dụng dưới 20-25% có thể thành quả năm 2009 coi như mất hết ,kinh tế sẽ chìm vào suy thoái. Nhưng hiện nay huy động vốn tín dụng chưa đủ để cho tăng trưởng tín dụng chỉ từ 10-12%. Còn thiếu khoảng 20% nữa trên tổng dư nợ tín dụng 1,600,000 tỷ = khoảng 320,000 tỷ cho năm 2010 .Dự báo tháng 1/2010 sẽ phải tăng ít nhất 1% nữa và tăng liên tục hết năm 2010. 320,000 tỷ thiếu hụt này sẽ là mấu chốt của suy thoái kinh tế 2010

    Hiện nay NH chúng ta khủng hoảng thanh khoản khoảng 250,000 tỷ .
    Bánh ít thôi mà.
  6. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 9, 2007
    Likes Received:
    7
    Bác nói toạc ra hết thứ 2 đíu ai chạy được ...

    Xem ra lần này nguy đây ...
  7. nghung6868

    nghung6868 Thành viên mới

    Joined:
    Aug 20, 2009
    Likes Received:
    0
    Thấy nhiều bác chứng khoán đã lâu năm ,kinh nghiệm đầy người mà nhìn nhận vụ Dubai như một con ngáo ộp , chẳng biết nói sao ngoài một chữ : NGU .
  8. CHXHCNVNi

    CHXHCNVNi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2009
    Likes Received:
    0
    ... Tuyệt đối không mua vào ... VNi thủng 435 ... Nếu diễn biến vĩ mô xấu thì VNi về đến con số ít người hình dung ra: 328 điểm

    Thâm hụt ngân sách quá sức tưởng tượng

    LSCB theo như huhu122001 tính toán nhận định riêng có thể ngay tháng sau lại tăng thêm 1% nữa là 9% và những tháng đầu năm 2010 sẽ nằm ở con số > 11% ...

    Tín dụng bắt đầu Siết chặt với Chứng khoán và Nhà đất dẫn đến Khủng hoảng như năm 2008 nhưng cấp độ nhẹ hơn

    Một loạt các cty CK đang hô hào nên mua vào đón sóng tháng 12 những người nông dân tự phải biết làm gì rồi đó ... CHẠY KHẨN CẤP đừng nhảy vào lĩnh CỦ XẢ hàng tồn kho của họ


    *** Muốn chiến thắng ở TTCKVN hãy tuân theo nguyên tắc đơn giản mà hiệu quả 100% : ***

    " Khi tất cả các phương tiện thông tin báo chí hô TTCK đang nóng thì ta nhảy vào kiểu gì cũng lãi lớn ... Khi họ tung hô TT đang ngon đấy mua vào đi , sắp có sóng nọ sóng kia thì chúng ta Khăn gói quả mướp nhanh chóng rời khỏi TT ngay lập tức "



    TTCK đang lên cơn co giật trước khi gục ngã ... BẢO TRỌNG
  9. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 9, 2007
    Likes Received:
    7
    Con số 11% không còn xa đâu ... tháng 3 2010 ...

    Hiện tại một loạt con giời ôm hàng bất động sản hồi đầu năm chờ lướt sóng đến giờ cũng không bán được, trong khi ngày xiết nợ của ngân hàng đến cận kề ...
  10. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0

    a/ Nhập siêu do quá khứ để lại : đập nát các DN đang có sẵn để tạo ra các DN mới ( gia đình tôi là bằng chứng ) .v.v.

    b/ Năm nào mà cận tết giá chả lên ...

    c/ Gói khích cầu chưa được hiệu quả có lẽ vì : 1 phần của gói kích cầu đổ vào BĐS để cứu các đại gia . Lấy tiền VN cứu các dại gia đầu cơ .v.v.
    .v.v.
    Tuy nhiên tôi nghĩ BĐS teo không ảnh hưỏng nhiều đến TTCK, nhất là với các DN sản xuất [ chỉ có DN cho thuế BĐS thoát nạn vì : Giá thuê BĐS sắp tới tăng vì Nhà nước đưa ra biểu giá mói cao hơn rất nhiều để tránh lãng phí BĐS & để giá tiệm cận giá thị trường . Đây là lợi thế cực lớn đối với các DN đã ký sẵn HĐ vay ~ 40 - 50 năm đợt vừa rồi trước khi biểu giá cho thuê tăng mạnh + Cấm chung cư cho thuê văn phòng ( Bán chung cư giảm , nhưng DN cho thuê lại không bị giảm giá thuê ...) ] .v.v.
    Có chăng các dại gia BĐS muốn trục lợi trên TTCK để cứu BĐS mà thôi . Nếu không có bán khống + không bán rẻ .v.v. thì TTCk cũng dã rất khó xuống như trong quá khứ .

    d/ Vấn đề nợ xấu chua dáng lo , nhất là khi Ngân hàng Thế giới chính thức tuyên bố trợ giúp VN .v.v.
    Vấn đề vốn bên TTCKcũng có thêm các các công ty CK chính thức công khai hỗ trợ thêm cùng với ngân hàng . Một lực mạnh đủ lớn cho TTCK ổn định .v.v.
    Điều dáng tiếc là hơn 30 năm qua sự điều hành đã để dòng tiền chạy vào túi 1 số ít nhóm lợi ích nầy quá nhiều . Và chính họ là những kẻ gây ra tình trạng khủng hoàng của từng nước cũng như của Thế giới .
    Cần phải đưa những kẻ đó dần lộ diện & thẳng thừng đối diện với bọn họ : bè đảng BÓNG TỐI .
    .v.v.

    Lợi nhuận ngân hàng cần phải giảm . Và côổphiếu các ngành nghề khác cần phải tăng ( nhất là dưới GTSS) trừ cổ phiếu Ngân hàng & Mua bán BĐS chỉ nên ỏ mức tăng ít dể tạo lập lại sự phân phối tài chính , ngăn chặn sự kiềm hãm sau nầy cuủanền kinh tế .v.v.

    e/ Tôi có hỏi thăm và thấy nhiều ngân hàng vẫn cho vay dấy chứ . Chỉ có điều chủ yếu là BCs . Vậy cần tránh xa các cp BCs nào giá dã quá cao do dùng đòn bẩy tài chính trên TTCK VN . Nhất là tạm chưa vào các cp có vốn lớn .v.v.

    f/ E ngại lãi suất ngân hàng tăng cao sắp tới thì tránh xa các công ty vay nợ nhiều . Vay nợ ít như ALT .v.v.
    Vay nợ siêu ít như HCT . Chỉ nợ ~ 1/13 so với VCSH .

    .v.v.

Share This Page