ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA TRÊN TTCK VÀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gongchuan, 31/10/2008.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 22:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1267 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. gongchuan

    gongchuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Đã được thích:
    26
    ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA TRÊN TTCK VÀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

    Nếu kinh tế thới giới thật sự đi vào suy thoái, các Pak ngân hàng không thành thật khai báo thì khả năng bùng bít thông tin sẽ bị vỡ và cơ hội nhặt giấy vô cùng to lớn. Hãy chờ đợi mà lọm giấy nếu đièu này xảy ra" Tin cho hay, nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam dự kiến tăng khoảng 36%, từ mức 22 nghìn tỷ đồng lên 30 nghìn tỷ vào cuối năm nay. .......Trong khi đó, Vụ trưởng Xuân Nghĩa được VietNamNet trích lời nói: ?oNếu không xử lý được, cuối năm nay sẽ có một số ngân hàng rơi vào tình cảnh khó khăn lớn?.
    Gần hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản ở Việt Nam phát triển mạnh cho tới đầu năm 2008 khi nền kinh tế phát triển chậm lại, dẫn tới tình trạng giá bất động sản đã giảm tới hàng chục phần trăm.
    Thống kê của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho hay, hiện có khoảng 115 ngàn tỷ đồng (khoảng 7 tỷ USD) tiền cho vay trực tiếp từ hệ thống ngân hàng vào bất động sản''''.
    Các Pak ấy bùng bít thông tin hay thật, nếu kinh tế vượt qua cơn bão này thì sao và nếu ko vượt qua thi ai sẽ dúng ra bùng bít cái lổ hỏng này đây?
    Chúc các Pak may mắn và thành công
  2. happylonely

    happylonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng sẽ có nhiều khó khăn cho các ngân hàng vào cuối năm. Vấn đề là thời gian.
  3. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nó đến rồi nó sẽ đến , trước khi xuất hiện cơn bão lớn thường thì trời yên biển lặng, hiện bây giờ các NH lớn nhỏ đang gồng ôm đống sổ đỏ ko biết đén cuối năm sao đây !?

    Ở mẽo thì bể vụ cho vay dưới chuẩn còn ở VN thì cho vay BĐS vô tội vạ
  4. lovemoney8x

    lovemoney8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ hình như anh Nghĩa bảo nợ xấu và 1 số thứ xấu khác đều tập trung cả vào mấy thằng ngân hàng nhỏ trình độ quản lý kém . Sẽ đưọc xử lý kín còn bọn ngân hàng to thì vô tư đi .

    Theo em biết là lợi nhuận qúy IV của ACB sẽ là cao nhất từ trước đến nay , lợi nhuận của sàn vàng chưa phản ánh vào 3 qúy đầu đâu , tăng lãi suất dự trữ bắt buộc cho ACB thêm trăm tỷ lợi nhuận ....

    3 quý ACB đạt 1400 tỷ lợi nhuận trong khi kế hoạch cả năm 2500 tỷ nhưng anh Lý Xuân Hải tổng giám đốc ACB ngày 25/10 vẫn nói sau khi cân nhắc kỹ , không thay đổi chỉ tiêu lợi nhuận của ACB cả năm là 2500 tỷ .

    Thế thì có thể đoán ra qúy IV của ACB khủng thế nào rồi đấy.
  5. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Hiện tổng dư nợ cho vay của toàn hệ thống NH được thế chấp bằng bất động sản là trên 30 tỷ USD.
    Con số 7 tỷ USD chỉ là con số cho vay trực tiếp kinh doanh bất động sản.
    Khi giá bất động sản tiếp tục giảm sâu như hiện nay, thì không phải chỉ một phần trong 7 tỷ USD trên trở thành nợ xấu, mà sẽ là một phần trong số 30 tỷ đô la Mỹ - tức là con số sẽ cực kỳ lớn - trở thành NPLs (Non Performance Loans).
    Ví dụ, thời điểm BĐT đang bong bóng, 30 tỷ USD cho vay được đảm bảo bằng khối lượng bất động sản trị giá khoảng 50 tỷ USD (trung bình NH sẽ cho vay bằng khoảng 60% giá trị của bất động sản). Nay ở thời điểm bất động sản suy thoái, cứ coi trung bình BĐS giảm giá 30% thì khối tài sản trên chỉ còn có giá trị tương đương 35 tỷ USD và có thể sẽ tiếp tục giảm mạnh nữa.
    Như vậy 30 tỷ USD cho vay được đảm bảo bằng 35 tỷ USD tiền bất động sản - và con số này sẽ tiếp tục bị giảm giá.

    Vậy các bạn có thể tính được con số nợ xấu sẽ là khoảng bao nhiêu rồi. Ít nhất theo tính toán của tôi cũng sẽ phải là 10 tỷ USD.

    Hiện tổng vốn khả dụng của toàn hệ thống NH chỉ vào khoảng 50.000 tỷ - tức là tương đương 3 tỷ USD.

    Và điều gì sẽ sảy ra khi các khoản nợ xấu đến hạn thanh toán mà bên vay không thể thanh toán - và giá BĐS tiếp tục rơi nữa????

    Hãy chuyển hóa những giá trị cuối cùng của CP các loại thành tiền mặt, đặc biệt là vàng và ngoại tệ, để bảo vệ tài sản của bạn trước trận bão lớn sắp xảy ra.

    Bảo trọng!
  6. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    Nói nhanh cho nó vuông Bác *** hiểu 1 tí gì về ngân hàng thị đừng phán linh tinh
  7. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu gì thì thử phân tích xem? Có số liệu không hay chỉ nghe lại mấy bố như LXN, NS...?
  8. TieudietVNI

    TieudietVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật .Nguy cơ lớn quá .
    Có phải đây là 1 phần lý do bọn tây bán ?
    Nhiều NH lỗ mà cứ bưng bít .
    Thế mà ACB,STB cứ được đẩy lên .












    Được tieudietVNI sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 31/10/2008
  9. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1111148.ttvn

    Mời các bác tham khảo thêm thông tin và số liệu chính xác ở đây nhé... bác nào ngoài ngành thôi trật tự cho anh em bàn luận chính sự nhé. Mấy bác Teller, Thanh toán quốc tế cũng trật tự cho anh em Tín dụng, nguồn vốn vào nói chuyện nhé.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Ai làm ngân hàng bây giờ có thể nói rằng cực khổ không kém gì doanh nghiệp sản xuất. Bởi ngân hàng chôn vốn không cho vay được thì lợi nhuận đâu ra. Lại còn phải trả lãi huy động vốn cực lớn nữa. Một cổ nhiều tròng -> không tháo gỡ cho doanh nghiệp có cửa trả nợ thì ngân hàng cũng chết theo, sung sướng gì???
    Giống như hai kẻ đuối sức đang bơi giữa dòng, không có phao, chỉ biết bám vào nhau để ngoi lên, mà thằng nào cũng phản xạ dìm thằng kia xuống -> cùng chết mà thôi.
    Cách giải thoát tình trạng này chữa theo phương pháp dân gian:
    Thằng nào đánh thằng kia một phát cho ngất (không đánh chết) rồi túm tóc vừa bơi vừa lôi vào bờ.
    Đánh giá tình hình này, đương nhiên thằng ngân hàng là thằng còn sức hơn nên cú đánh sẽ nhè vào thằng Doanh nghiệp BĐS hay Sắt thép hay gì gì đó đang đọng hàng hoá, sắp phá sản -> Nghĩa là chọn lọc trong khối những thằng BĐS chẳng hạn, những thằng nào yếu năng lực và công trình còn xơi mới hoàn thành thì cho chết luôn. Sau đó, tự khắc một phần vốn sẽ tự tìm đường hướng về chỗ khác. Ấy là chỗ của những thằng BĐS có năng lực thực sự, công trình cơ bản đã hoàn thành ngon, chỉ tý teo nữa là hoàn thành mà kẹt vốn. Ngân hàng cùng doanh nghiệp đó xem xét đề cao những khía cạnh ưu thế tốt của những công trình đó và viễn cảnh của nó khi hoàn thành xong trên các phương tiện thông tin đại chúng -> Chính bằng cách đó, thậm chí ngân hàng chưa kịp cho vay thì một số công trình đã có vốn đổ vào rồi ấy chứ. Đã bảo tiền trong dân còn nhiều lắm, chỉ cần thấy có lợi là nhao vào thôi. Bằng cách này, cả doanh nghiệp và ngân hàng đều có cửa thoát mà không sợ bị chết trong mòn mỏi nữa. He he. không tin mấy bạn ngân hàng thử chiêu này xem.



    Được chungkhoanhanghieu sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 31/10/2008

Chia sẻ trang này