Điều gì đến cũng phải đến..... THời của đầu tư tăng trưởng đã đến.. Sự vô lý đã được nhận ra,, M&A b

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yushanls, 17/08/2012.

7873 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 8899 lượt đọc và 118 bài trả lời
  1. only_hangchat

    only_hangchat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Đã được thích:
    18
    Nhưng mà có mỗi thằng con trai trưởng, còn lại toàn là thị tẹt..... nếu là bác, bác có tài sản bác sẽ cho thằng nào???;));));))
  2. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.664
    Bác đeo kiếng nên ko phát hiện đó thôi, cô đánh máy cũng ghi sai nốt:

    phải có chức năng hoạt động khai thác và chế biến titan sâu [:D][:D][:D] Vì đây là chủ trương của chính phủ, dám cãi ah..:)):)):))
  3. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Dĩ nhiên anh giàu hơn em rồi. Khỏi phải nói ...
    Em như thế nào anh đi trong bụng trong não ... ấy
    :-":-"
  4. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Lại thẩm du ;));))

    Chế biến titan tương đương BMC cũng có kha khá đấy .
    Sâu với chả sâu gì. Tự chế
    [:p] :p:p
  5. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Vừa tối Qua còn hô bmp cơ mà, khú khú, thoát nhanh nhể =))=))=))
  6. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.664
    Chế biến sâu titan

    tô màu tý cho Trai đẹp đọc ..[:D][:D][:D]

    http://www.dostbinhdinh.org.vn/MagazineNewsPage.asp?TinTS_ID=734&TS_ID=68

    Mới đây, trong chuyến đi kiểm tra vùng quy hoạch chế biến sâu Titan sa khoáng, chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà đã chỉ đạo: chỉ cấp phép đầu tư cho khoảng 4-5 doanh nghiệp có tìm lực chế biến sâu Titan sa khoáng. Cũng có nghĩa các đơn vị không chế biến sâu thì không được khai thác trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá, lập lại trật tự trong khai thác loại khoáng sản quý giá này trên địa bàn tỉnh Bình Định

    Chế biến sâu có nghĩa là trong tuyển tinh titan sa khoáng, tách được 4 thành phần cơ bản trong khoáng vật nặng: Ilmenit, Zircon, Monazit và Rutin và phải nâng hàm lượng Oxit (O2) của từng loại lên đạt mức tối thiểu cho phép (ví dụ Ilmenit phải đạt > 52% TiO2, Zircon phải đạt 65% , Rutin- 83% TiO2 …) hoặc tạo thành bột bicmen, gan trắng… để phục vụ cho các ngành công nghiệp cao cấp: sản xuất bột màu, sơn cao cấp, gạch men, làm thuốc bọc que hàn, …. Từ đó giá trị sản phẩm cũng được nâng lên. Ông Nguyễn Kim Phương- Giám đốc Sở Công nghiệp cho biết: hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 4 đơn vị chế biến titan đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định: Cty CP khoáng sản Bình Định, Cty BIMAL, Cty TNHH Khoáng sản Ban Mai, Cty CP khoáng sản Tự Lực còn lại nhiều cty khai thác ở Phù Mỹ, Phù Cát, Nhơn Lý chưa chế biến sâu. Sản phẩm làm ra chủ yếu là xuất khẩu qua các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản…



    Cty Ban Mai là đơn vị đầu tiên trong cả nước đầu tư lắp đặt dây chuyền hoàn nguyên Ilmenit vào năm 2006 tại mỏ khai thác (Mỹ Thành, Phù Mỹ). Sản phẩm Ilmenit làm ra có hàm lượng TiO2 từ 56- 58%. Công suất nhà máy không lớn lắm- 350tấn/ngày nhưng đã cung cấp rộng rãi cho thị trường trong nước- để làm thuốc bọc que hàn, còn lại xuất khẩu. Theo bà Phan Thị Kim Thoa- Giám đốc Cty: Mỗi tấn sản phẩm đã được hoàn nguyên tăng giá trị lên 300 ngàn đồng so với sản phẩm thô



    Một vài cty đang đầu tư chế biến sâu như Cty CP khoáng sản Bình Định đã đầu tư 4 tỷ đồng lắp đặt dây chuyền công nghệ nghiền mịn Zircon công suất khoảng 3000 tấn/ năm. Dây chuyền được lắp đặt tại Cát Thành (Phù Cát), đã bắt đầu hoạt động trong tháng 4 này. Sản phẩm Zircon nghiền mịn tăng giá trị lên 20% so với khi chưa nghiền. Giá xuất khẩu mỗi tấn thô chỉ 700USD, sau khi nghiền mịn tăng lên 800USD.



    Một số Cty còn lại cũng tuyển tinh, phân loại được các thành phần của Titan nhưng cũng chưa chế biến sâu theo yêu cầu.

    Lập lại trật tự trong khai thác, chế biến Titan:

    Thực trạng: Theo một tài liệu nghiên cứu đánh giá tìm năng Titan sa khoáng- năm 1996-1998, của GS-TS Đỗ Đình Toát, thì Titan sa khoáng ở Bình Định khá dồi dào, được phân bố dọc theo bờ biển tại các cồn cát. Có 7 khu chứa trầm tích Titan sa khoáng đạt chỉ tiêu công nghiệp, đó là: Lộ Diêu (Hoài Nhơn), Tân Thành, Hưng Lạc (Phù Mỹ), Đề Gi, Hưng Lương, Trung Lương (Phù Cát) và Xương Lý (Quy Nhơn) … . Có trữ lượng khoảng 2,5 triệu tấn. Bắt đầu khai thác là vào năm 1992, lúc này chỉ có Cty Khoáng sản Bình Định, đến 1994 thêm Cty BIMAL (Cty Khoáng sản Bình Định- Việt Nam- Malaysia). Tổng sản lượng khai thác đến năm 1999 theo thống kê của một đề tài nghiên cứu là khoảng 142 ngàn tấn. Đến nay đã có khoảng trên 20 đơn vị khai thác titan trên địa bàn tỉnh. Trong đó Phù Mỹ 5 đơn vị Phù Cát 2 đơn vị, Nhơn Lý 16 đơn vị …Sản lượng khai thác- theo niên giám thống kê- đến năm 2006 cả tỉnh khoảng 754 ngàn tấn Titan. Nếu những năm 2000, 2001 sản lượng khai thác của doanh nghiệptrong tỉnh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mỗi năm trên dưới 40 ngàn tấn, thì đến năm 2005, 2006, tăng gấp 3 đến 4 lần năm 2000, 2001. Chỉ tính riêng năm 2006 sản lượng khai thác lên đến con số 162 ngàn tấn- cao nhất từ trước đến nay.



    Bên cạnh các Cty làm ăn căn cơ, lâu dài, dùng thiết bị tuyển quặng thô, tận thu cao khoáng vật nặng trong cát, cũng còn khá nhiều đơn vị làm ăn chụp giật, chỉ tuyển thô rồi chở đi bán lậu. Một vài năm gần đây giá Titan trên thị trường thế giới tăng khá cao, do một số nước như Mỹ, Trung Quốc không cho khai thác nội địa mà chủ trương nhập nguyên liệu, nên nhiều đơn vị đổ xô xin khai thác Titan. Ông Nguyễn Kim Phương- Giám đốc Sở Công nghiệp: Nhiều đơn vị có lập dự án xin khai thác, chế biến sâu Titan theo quy định của tỉnh, nhưng thực tế chỉ khai thác bán thô. Giá titan cao, nhiều hộ nhân dân ở Phù Mỹ cũng đổ xô khai thác, bán mỗi kg cát thô chứa Titan là 500đ. Một số đơn vị khai thác cộng với mua của dân chỉ tuyển thô rồi lén lút chở đi bán- chủ yếu gom xuất sang Trung Quốc. Bằng con đường cụ thể nào (đường bộ, hàng hải..) thì cơ quan chức năng chưa khẳng định được. Hiện nay Sở Công nghiệp đang điều tra thu thập số liệu, về sản lượng xuất khẩu thô, đơn vị nào xuất, nguồn gốc xuất… để có hướng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.



    Từ việc lạm dụng giấy phép khai thác tràn lan, có thời điểm, mọi người đổ xô khai thác Titan, nên rừng phòng hộ ven biển bị tàn phá. Theo kiểm tra của ngành chức năng thì xã Mỹ Thành có 163ha rừng dương bị phá, trong đó chủ yếu tự thoả thuận giữa người giữ rừng và đơn vị khai thác. Phù Cát có 132ha rừng ven biển bị phá. Nhiều Cty đã khai thác trái phép ở ngoài phần diện tích mỏ được giao. Ngành chức năng và địa phương chưa chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối tượng vi phạm, để thất thoát tài nguyên khoáng sản, rừng phòng hộ bị tổn hại.



    Chấn chỉnh: UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên- Môi trường phối hợp với các địa phương đình chỉ các doanh nghiệp khai thác Titan đã hết thời hạn thuê đất, hoặc khai thác ngoài diện tích thuê. Chỉ cấp mới giấy phép khai thác cho đơn vị có chế biến sâu.



    Thực tế Bộ Công nghiệp (CN) và tỉnh cũng có nhiều văn bản hướng dẫn việc chế biến sâu Titan. Các văn bản của Bộ CN quy định: đến hết năm 2008 không được xuất Ilmenit có hàm lượng dưới 52% TiO2 . Đến tháng 4-2007 cấm xuất Rutin có hàm lượng dưới 85% TiO2 . Mới đây- tháng 1.2007 UBND tỉnh có công văn về tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản, trong đó có việc phải rà soát lại quy hoạch khóang sản Titan để điều chỉnh quản lý. Theo đó doanh nghiệp hết thời hạn khai thác, khai thác không phép thì phải xử lý triệt để theo quy định.



    Khả năng tỉnh chỉ cho phép khai thác đối với 4-5 đơn vị chế biến sâu Titan hoạt động. Ông Phương cho biết: Như vậy là để tránh “bán lúa non”, bán thô. Bài học xuất khẩu gỗ tròn, đá khối của tỉnh ta còn đó. Bây giờ phải nhập gỗ tròn để sản xuất, chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Đối với Titan hay tài nguyên khác, ta không bán thô mà phải chế biến. Hiện tại ta không làm được thì để con cháu ta làm. Khả năng sau này mỏ Titan cũng phải đấu thầu, không cấp không như trước. Tỉnh chỉ đạo quyết liệt, chỉ cấp mỏ Titan cho đơn vị chế biến sâu, đơn vị không chế biến sâu thì không được cấp mỏ.

    HOÀNG LÂN
  7. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Mấy đứa khác toàn con trai út giữ của cho gia đình không à , nên không cần Niêm yết ... :)):))
  8. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449

    Mới biết Bom nguyên tử F319 hử.
    Thế cũng hỏi ...
    :)):))
  9. timduong

    timduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2011
    Đã được thích:
    191
    Bác xem hộ em con CSM sắp ngon chưa
  10. only_hangchat

    only_hangchat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Đã được thích:
    18
    Cãi nhau làm dề??? Không thấy tiền ít vào cổ phiếu tốt, thị trường vẫn xanh đấy à. Đâu cần nhiều tiền đâu, tiền đang đi đúng hướng, chưa bao giờ thấy thị trường đẹp như thế này. Nói gì thì nói, phải công nhận chủ top PRO vãi.[r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này