Điều quan trọng của IJC...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi soluuhuong_na, 21/04/2011.

8052 người đang online, trong đó có 1022 thành viên. 09:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 4575 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. coxetang

    coxetang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    1.940
    ai chịu trách nhiệm... IJc hay Becamex
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    một số người cho rằng BD tòan công nhân nhưng một tỉnh gìau có như thế này cam chịu làm công nhân suốt đời?

    Bình Dương: 8 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt hơn 5 tỷ USD

    Cập nhật ngày: 30/08/2011 08:48:32
    [FONT=&quot]Trong tháng 8-2011, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh xuất khẩu được khoảng 937,7 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng 7. Trong đó, các DN trong nước thực hiện đạt 158,4 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước và DN có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt 779,2 triệu USD, tăng 3,9% so với tháng trước. Lũy kế kim ngạch xuất khẩu của các DN trong 8 tháng đầu năm ước thực hiện được 5,034 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 50,2% so với kế hoạch năm 2011. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch cao là: Dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, sản phẩm bằng plastic, mủ cao su...[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG][FONT=&quot]Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty Minh Huy[/FONT]
    [FONT=&quot]Cùng thời gian này, các DN cũng đã nhập khẩu một khối lượng hàng hóa ước đạt 4,390 tỷ USD, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2010 và đạt 50,5% kế hoạch năm.[/FONT]
    [FONT=&quot]MINH DÂN[/FONT]
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    BD vẫn đang tiếp tục trãii chiếu hoa mời gọi nhân tài và bây giờ là họ đầu tư cho con người có chất lượng

    cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa nhận thức của con người cũng thay đổi theo

    Công nhân vào giảng đường
    Cập nhật ngày: 19/08/2011 09:29:33

    Những năm gần đây, Bình Dương tiếp nhận hàng chục ngàn công nhân (CN) từ khắp nơi về làm việc tại các khu công nghiệp. Nhiều bạn CN an phận với công việc hiện tại, tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn trẻ nhen nhóm khát vọng “đổi đời” bằng một công việc tốt, ổn định, lương cao. Bởi vậy, ban ngày đến nhà máy, công ty làm việc, tối đến họ vẫn miệt mài với đèn sách.

    [​IMG]
    Tuy vất vả nhưng với ước mơ “đổi đời” đã tạo thành động lực giúp các bạn phấn đấu (CN tại lớp điện trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam)

    Vượt khó đến trường

    Đến các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại Bình Dương vào những buổi tối, chúng tôi gặp rất nhiều bạn CN đến đăng ký học các khóa đào tạo nghề hệ trung cấp, cao đẳng tại các phòng ghi danh. Hầu hết những người đăng ký đều là CN phổ thông hiện làm việc tại các doanh nghiệp (DN) có trình độ thấp, chưa qua đào tạo bất kỳ chuyên ngành, chuyên môn nào. Để có thời gian đến trường họ đã phải làm việc tăng ca liên tục. Trong đó có nhiều bạn chưa kịp thay cho mình bộ đồ CN, chưa kịp ăn uống, nghỉ ngơi đã phải chạy đến trường cho kịp giờ học.

    “Quyết định đi học, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, từ việc ăn uống tiết kiệm, cắt mọi khoản chi chưa cần thiết. Khi đi học, chuyện nhịn ăn để kịp giờ đến lớp là chuyện bình thường, thế nhưng được đi học là niềm vui không gì tả được”, Trịnh Thị Hòa, CN Công ty May Phú Xuân (TX.TDM) nói. CN phần lớn là dân nhập cư cùng cảnh nghèo như nhau, để có thể vừa đi học, vừa đi làm là thử thách khá lớn đối với họ. Đối với Hòa sau khi rớt đại học, cô theo bạn vào Bình Dương làm CN. Không chấp nhận cả đời làm CN suốt ngày lao động bằng tay chân, cô đã nỗ lực hết mình để theo học lớp trung cấp kế toán tại trường Đại hoc Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Phòng trọ cách trường gần 10km, bởi vậy sau khi tan học phải hơn 22 giờ Hòa mới về tới phòng. Vừa ăn vội chén cơm nguội hay tô hủ tíu là Hòa lao vào bàn xem lại bài vở, khi chịu hết xiết mới chợp mắt. Hòa tâm sự: “Phải học “ép xác” như thế vì là CN có ít thời gian, phải đua như vậy mới kịp theo các bạn trong lớp. Tôi luôn tự nhủ nếu quyết tâm “với sức người sỏi đá cũng thành cơm”, bởi vậy tôi phải cố gắng hơn nữa trong công việc và học tập. Hiện tôi đang theo học ngành trung cấp kế toán nên rất tự tin sau này sẽ kiếm được việc làm tốt”.

    Cũng như Hòa, Minh Thanh (SN 1990) quê Vĩnh Phúc hiện đang là CN Công ty TNHH An Hưng Tường (TX.TDM) chuyên sản xuất thép cũng tranh thủ thời gian đến giảng đường bổ sung kiến thức cho nghề nghiệp. Thanh kể, Thanh rất muốn được học đại học nhưng gia đình quá khó khăn, bởi vậy vừa học xong lớp 12 bạn đã tạm gác chuyện học hành bắt tay vào phụ giúp gia đình. Sau đó, cả gia đình chuyển vào Bình Dương làm CN. Với ước mơ được đi học, hơn 1 năm làm CN Thanh đã tích góp được một khoản tiền đủ đóng học phí. Tuy vừa học, vừa làm vất vả nhưng Thanh không cho gia đình biết vì sợ gia đình lo lắng. Hiện nay, Thanh đang theo học lớp điện trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam được gần 2 năm. “Đôi lúc thấy các bạn trong công ty sau giờ làm tụ tập nhậu nhẹt, vui chơi mình cũng thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, nghĩ lại nếu không học sẽ không mong có một cái nghề ổn định, bởi vậy tôi càng cố gắng hơn để thực hiện ước mơ cháy bỏng đó”.

    Rõ ràng việc học tập, nâng cao trình độ cho CN là hết sức cần thiết. Bởi qua đó nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động, thế nhưng ít có DN nào nhận thấy được điều này. Trao đổi với chúng tôi, nhiều CN cho rằng, không chỉ thiếu quan tâm đến việc nâng cao kiến thức, trình độ cho người lao động, nhiều DN không những không hỗ trợ mà còn gây khó dễ, tạo áp lực cho CN với lý do, nếu vừa làm vừa học thì không có thời gian tái tạo sức lao động, ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả công việc. Vì vậy, những người theo học được là một sự nỗ lực rất lớn của bản thân. Bởi vậy, họ hy vọng sẽ nhận đươc sự hỗ trợ từ phía công ty, xí nghiệp và nhà trường để họ có cơ hội vươn lên.

    “Đổi đời” nhờ ham học

    Suốt một ngày lao động mệt mỏi, tan ca vội vã cắp sách đến trường, đêm đêm chong đèn học bài... có chứng kiến cảnh đó, chúng tôi mới hiểu hết nỗi khó khăn, vất vả mà các bạn CN ham học đang gặp phải. Thế nhưng từ những chuỗi ngày miệt mài lặng lẽ đầy khó nhọc đó, không ít CN ham học đã được “đổi đời”... Tốt nghiệp cấp III, Lê Thị Nga rời quê nhà Thanh Hóa lên Bình Dương làm CN. Cô xin vào làm CN tại Công ty Phú Xuân (TX.TDM). Nhiều lần đi làm ngang qua khu vực hành chính của công ty, Nga thầm ước “được làm việc ở đó”. Để nuôi mơ ước, Nga tiết kiệm mọi chi tiêu hơn 1 năm, khi đã đủ số tiền đóng học phí cô mạnh dạn nộp đơn dự tuyển vào lớp trung cấp kế toán ban đêm tại trường Dạy nghề Phương Thủy (nay là trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương). Sau 3 năm vừa học, vừa làm đầy khó khăn vất vả, hiện nay Nga đang làm kế toán Công ty TNHH Try on Rubber (KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát) chuyên sản xuất, gia công đế giày các loại với mức lương gần 5 triệu đồng/tháng. Từ đó, cuộc sống cô CN xứ Thanh đã ổn định hơn. Nga chia sẻ: “Tôi còn nhớ như in ngày được nhận tấm bằng tốt nghiệp, thành quả sau bao năm vất vả mới đạt được. Giờ đây đã có công việc ổn định, tôi thấy những cố gắng của mình thật sự được đền đáp xứng đáng”.

    Bình Dương là tỉnh đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, bởi vậy CN được coi là lực lượng lao động đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của xã hội. Thế nhưng hiện nay, trong tổng số gần 600 ngàn lao động đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương, phần lớn vẫn còn sống trong môi trường khá thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là thiếu điều kiện học tập nâng cao trình độ. Do đó, để con đường đến giảng đường của CN được thuận lợi cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía các DN, công ty và cả xã hội.

    THIÊN LÝ
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    cái này là tỉnh chịu

    đây là con sô khiêm tốn
    Bình Dương: Kinh tế - xã hội tháng 7 tiếp tục phát triển
    TTĐT - Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trong tháng 7 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, xã hội.

    Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 10.289 tỷ đồng, tăng 5,9% so với tháng 6; trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước tính đạt 4.278 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng 6, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,03% so với tháng 6, tăng 14,35% so với tháng 12/2010 và tăng 20,15% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ vận tải tăng khá, tổng doanh thu tháng 7 ước tính 4.580 tỷ đồng, tăng 57,7% so với cùng kỳ.

    Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 820,5 triệu đô la Mỹ, tăng 5,2% so với tháng 6 và tăng 16% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 724,7 triệu đô Mỹ, tăng 6,4% so với tháng 6, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

    Về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, lũy kế 7 tháng ước tổng giá trị khối lượng hoàn thành đạt 1.196 tỷ đồng, đạt 40,2% kế hoạch, tổng vốn cấp phát thực hiện 1.504 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch. Đầu tư trong nước có thêm 67 doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh với tổng số vốn là 122,4 tỷ đồng và 127 doanh nghiệp bổ sung vốn với số vốn là 464,3 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài đã thu hút mới 5 dự án với số vốn là 12,2 triệu đô la Mỹ, 14 dự án điều chỉnh với số vốn tăng 14,7 triệu đô la Mỹ; lũy kế 7 tháng đã thu hút được 473,5 triệu đô la Mỹ, trong đó có 47 dự án mới với số vốn 246,1 triệu đô la Mỹ và 73 dự án tăng vốn, vốn tăng thêm là 227,4 triệu đô la Mỹ, trong đó, các khu công nghiệp thu hút được 435,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 91,9% tổng vốn thu hút toàn tỉnh.

    Ước thu mới ngân sách đạt 1.700 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng thu ngân sách là 13.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 70% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Ước chi ngân sách địa phương đạt 400 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng chi ngân sách là 3.400 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

    Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 7 đạt 46.435 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng 6.

    Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội được đẩy mạnh. Tỉnh đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, trích ngân sách tỉnh gần 9 tỷ đồng tặng quà cho 19.187 lượt đối tượng chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7. Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh đã tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm lần thứ 35, 36 với 364 lượt doanh nghiệp tham gia và 4.200 người lao động đến tham gia, 3.412 người lao động được phỏng vấn trực tiếp.

    Công tác tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh được đẩy mạnh nên không có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh.

    Với những kết quả đạt được như trên, trong tháng 8 và những tháng tiếp theo, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả hơn nữa những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

    Mai Xuân
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bình dương hiện tại có 4 trường đại học Bình dương, Kinh tê kỹ thuật Bình dương, Thủ Dầu Một, quốc tế Miền đông

    thí sinh có hộ khẩu ở BD chỉ cần 8 điểm là đậu đại học
  6. coxetang

    coxetang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    1.940
    mong sao cuối năm IJC lên 2x
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    [FONT= ]VSIP TIẾP TỤC TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG[/FONT]


    • [FONT= ]Lễ khai trương “Phòng khám Cộng đồng VSIP” – Mô hình phòng khám cộng đồng đầu tiên cam kết phục vụ miễn phí cho người nghèo tại địa phương[/FONT]
    • [FONT= ][/FONT][FONT= ]Ngày hội Từ thiện VSIP lần thứ 9 với chủ đề “Về với thiên nhiên” quyên góp được 50.000 đô Mỹ.[/FONT]
    [FONT= ]Bình Dương, [/FONT][FONT= ] ngày 16-7-2011Nhằm hỗ trợ người nghèo có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, sáng nay tại Khu Đô thị và Công nghiệp Việt Nam – Singapore Bình Dương (VSIP II Mở rộng) đã diễn ra Lễ khai trương “Phòng khám Cộng đồng VSIP”, do Công ty LD TNHH KCN Việt Nam – Singapore (VSIP) phối hợp với các cổ đông Tổng công đầu tư và phát triển Becamex và Tập đoàn Sembcorp cùng thành lập.[/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ][/FONT][FONT= ]Phòng khám Cộng đồng VSIP là một phòng khám cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với mong muốn phần nào đáp ứng kịp thời những nhu cầu căn bản trong công tác chăm sóc sức khỏe – y tế cho người dân nghèo sống quanh Khu Đô thị và Công nghiệp Việt Nam – Singapore và một số xã lân cận thuộc địa bàn huyện Tân Uyên. Với đội ngũ bác sĩ, y tá có kinh nghiệm và được đào tạo chính quy đến từ bệnh viện Mỹ Phước, Phòng khám Cộng đồng VSIP cam kết đem lại cho người nghèo các dịch vụ sơ cứu, khám bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí, nhằm hỗ trợ người nghèo phát hiện bệnh một cách kịp thời và thuận tiện nhất.[/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ][/FONT]T[FONT= ]rong giai đoạn tiếp theo, dự kiến Phòng khám Cộng đồng VSIP sẽ điều động xe khám lưu động đến những vùng xa hơn nhằm tiếp cận sâu hơn nữa các đối tượng đang cần được hỗ trợ chăm sóc y tế - sức khỏe. Xe khám lưu động này sẽ được trang bị đội ngũ bác sĩ, y tá và thuốc men tương tự như một phòng khám thực sự.[/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ]Phòng khám Cộng đồng VSIP là một trong những hoạt động Chung tay vì cộng đồng được Quỹ từ thiện VSIP tài trợ. Được thành lập từ năm 2003, đến nay Quỹ từ thiện VSIP đã liên tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm gây quỹ và đóng góp từ thiện cho xã hội, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Một trong những hoạt động chính nhằm gây quỹ là Ngày hội Từ thiện VSIP, do Công ty VSIP phối hợp với Ban quản lý VSIP đồng tổ chức.[/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ][/FONT][FONT= ]Năm nay, Ngày hội Từ thiện lần thứ 9 được tổ chức cùng ngày tại KCN VSIP I. Với chủ đề “Về với thiên nhiên”, đây thực sự là một sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa thu hút đông đảo công nhân của hơn 300 khách hàng đang hoạt động tại KCN đến vui chơi và tham gia đóng góp cho quỹ từ thiện. Trong hai ngày liên tiếp, ngày hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như Hội chợ từ thiện với hơn 50 gian hàng bày bán các loại nhu yếu phẩm và hàng tiêu dung nhanh, cuộc thi Nam nữ thanh lịch VSIP với những “Thần rừng” và “Nàng tiên” xinh đẹp trong những bộ trang phục được thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ngoài ra còn có đêm nhạc từ thiện và các hoạt động thể thao ngoài trời khác như thi chạy marathon và giải gôn cho doanh nhân.[/FONT]
    N[FONT= ]gày hội Từ thiện năm nay quyên góp được 50.000 đô Mỹ. Số tiền này sẽ được đưa vào Quỹ Từ thiện VSIP nhằm tài trợ cho hoạt động của Phòng khám Cộng đồng và các chương trình từ thiện khác trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, một khách hàng lâu năm của VSIP, Công ty Thermtrol (Mỹ) đã đóng góp 10.000 đô Mỹ cho Quỹ Từ thiện. Đây không phải là năm đầu tiên Thermtrol đóng góp khoản tiền này cho quỹ và công ty cam kết sẽ vẫn tiếp tục duy trì việc đóng góp trong những năm tiếp theo cho hoạt động của quỹ, đặc biệt là hoạt động của Phòng khám Cộng đồng VSIP.[/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ][/FONT]
    [FONT= ][/FONT][FONT= ]Trong bài diễn văn khai trương Phòng khám Cộng đồng, Tổng giám đốc Công ty LD TNHH KCN Việt Nam – Singapore, ông Nguyễn Phú Thịnh cho biết “Nhu cầu chăm sóc y tế - sức khỏe của người nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn luôn là một vấn đề rất cấp bách, đặc biệt tại các khu vực còn thưa thớt dân cư. Mặc dù trong tám năm hoạt động, Quỹ Từ thiện VSIP đã liên tục đóng góp nhiều hoạt động thiết thực như đến thăm và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, nâng cấp trường tiểu học Tân Bình, v.v vẫn còn một vấn đề xã hội mà Quỹ Từ thiện còn bỏ ngỏ, đó là chăm sóc y tế và sức khỏe cho người nghèo. Vì vậy mục tiêu của hoạt động chung tay vì động đồng năm nay sẽ hướng đến công tác sơ cứu, khám bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho người nghèo có thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế - sức khỏe mà không chịu bất kỳ sự phân biệt nào; từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế - sức khỏe cũng như chất lượng sống của người dân tại địa phương.”[/FONT]
    [FONT= ]-Hết-[/FONT]​
    [FONT= ]Thông tin báo chí, vui lòng liên hệ: [/FONT]
    [FONT= ]VSIP J.V. Co., Ltd[/FONT]
    [FONT= ]Ms. Tran Thi Quynh Thanh[/FONT]
    [FONT= ]Marcom Officer[/FONT]
    E[FONT= ]mail: [/FONT][FONT= ]thanh.ttq@vsip.com.vn[/FONT]
  8. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU): Chọn NV2 tại EIU - Chọn cả tương lai | 23/08/2011
    Đến Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) trong những ngày sắp khai giảng năm học mới, không khí ở đây khá rộn ràng với tiếng nói, tiếng cười từ sự mãn nhãn của các bạn trẻ đến tham quan trường mà mình chọn lựa khi thi và đăng ký nguyện vọng 2 (NV2). Chúng tôi biết rằng, sẽ còn rộn ràng hơn vì để đáp ứng nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp (DN) về nguồn nhân lực qua đào tạo giai đoạn 2011-2015, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của các DN trong các KCN tỉnh Bình Dương, EIU mở ra nhiều cơ hội khi xét trúng tuyển ĐH NV2 cho thí sinh cả nước và dành riêng cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương.

    [​IMG] Nhiều thí sinh quan tâm và đăng ký nguyện vọng 2 vào EIU
    Niềm tin người trong cuộc
    Với 27,5 điểm, thí sinh Nguyễn Mạnh Phúc (Bình Dương) đỗ thủ khoa EIU. Nói về sự chọn lựa của mình, Phúc chia sẻ: “Em chọn học EIU vì em thích ngành công nghệ thông tin hơn là bác sĩ”. Nói vậy bởi lẽ, điểm thi khối B của Nguyễn Mạnh Phúc là 25 điểm; số điểm này Phúc có cơ hội học tại ĐH Y Dược TP.HCM hệ ngoài ngân sách. Thế nhưng quyết định chọn học EIU vì Phúc thích ngành máy tính, cụ thể là ngành truyền thông và mạng máy tính. Phúc nói: “Em thích nhất ngành này và em đã chọn. Một nguyên nhân khác khiến em chọn EIU vì đây là ngôi trường mới khang trang, hiện đại tọa lạc tại TP mới Bình Dương, thật sự đã thu hút em và các bạn chọn học tại tỉnh nhà”. Cũng như Phúc, tuy không tổ chức thi tuyển nhưng năm nay EIU có khá nhiều thí sinh quan tâm chọn nguyện vọng, những thí sinh này đều thi nhờ ở các trường khác và có nguyện vọng 1 vào EIU, trong đó có nhiều thí sinh đạt điểm cao. Cụ thể, sau thí sinh Nguyễn Mạnh Phúc với 27,5 điểm còn có nhiều thí sinh đạt điểm cao như thí sinh Ngô Thảo Trâm đạt 22,5 điểm, thí sinh Nguyễn Hồ Xuân Mai 23,5 điểm, thí sinh Lê Trung Tín đạt 22 điểm...

    [​IMG] Phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ cho sinh viên ngành kỹ thuật tại EIU

    Năm 2011-2012, EIU mở 6 ngành đào tạo bậc ĐH bao gồm: công nghệ kỹ thuật và điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính, quản trị kinh doanh dạy bằng tiếng Anh và ngành điều dưỡng bậc ĐH. Đây là những ngành mà xã hội cần nhất hiện nay. Đặc biệt, với chính sách học bổng lớn, học phí linh hoạt, hỗ trợ sinh viên (SV) tốt nghiệp với 100% có việc làm trong các KCN của Becamex và Bình Dương... EIU đang là sự chọn lựa của nhiều phụ huynh cho con em mình theo NV2 vào trường, chuẩn bị con đường tương lai cho con em mình lập thân theo con đường học vấn. Nói về sự chọn lựa của gia đình cho con theo học tại EIU, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, phường Phú Lợi, phụ huynh thí sinh Từ Phương Linh mới đăng ký học khoa Quản trị kinh doanh tại EIU, cho biết: “Với số điểm thi tuyển sinh ĐH 2011-2012, Linh có thể vào nhiều trường ĐH. Tuy nhiên, sau khảo sát nhiều trường và nguyện vọng của bản thân cháu, vì Linh vốn nhiều năm qua được học THPT tại TP.HCM đã có thời gian tìm hiểu nhiều trường ĐH, sau đó gia đình và cháu quyết định chọn EIU. Lý do chọn EIU để gửi gắm cả tương lai cho con em mình bởi lẽ chúng tôi rất tin tưởng vì nơi đây hội đủ các yếu tố của một trường ĐH quốc tế đích thực, từ cơ sở vật chất đến chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, sự liên kết với các trường nổi tiếng... Bên cạnh đó, lợi thế hơn nữa chính là chính sách học phí linh hoạt, sinh viên khi ra trường có việc làm ngay... chính là những vấn đề đưa đến quyết định cho con mình học tại EIU”.
    Vì mục tiêu phát triển bền vững
    Tin vui cho các bậc phụ huynh và thí sinh, hiện nay EIU đang mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh NV2. Là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp vào hàng cao nhất và trở thành “điểm sáng” ở khu vực phía Nam với gần 30 KCN được thành lập, toàn tỉnh đó có hơn 2.020 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 11.000 DN trong nước đầu tư trên địa bàn. Theo dự kiến trong giai đoạn 2010-2015, Bình Dương sẽ cần khoảng 150.000 - 200.000 nhân lực qua đào tạo; trong đó cần rất nhiều cán bộ khung có trình độ cao. Do vậy, vấn đề nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao luôn là một trong những yếu tố quan trọng được đặt lên hàng đầu trong quá trình phát triển chung của toàn tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu đặt hàng của DN về nguồn nhân lực qua đào tạo giai đoạn này, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của các DN trong các KCN Bình Dương, EIU đã vận dụng điều 33 trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo để tuyển sinh NV2 nhằm giải bài toán nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Dương. Theo đó, bên cạnh việc tuyển NV2 vào EIU cho các thí sinh trên cả nước đạt điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, còn rất nhiều cơ hội cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương với điểm xét trúng tuyển NV2 vào các ngành (chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) như sau: Điểm trúng tuyển cho khối thi A, D1: 10 điểm cho KV1, 11 điểm cho KV2 nông thôn, 12 điểm cho KV2 và 13 điểm cho khu vực còn lại. Điểm trúng tuyển cho khối thi B: 11 điểm cho KV1, 12 điểm cho KV2 nông thôn, 13 điểm cho KV2 và 14 điểm cho khu vực còn lại.
    Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng EIU chia sẻ, bên cạnh kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận những sinh viên hệ chính quy khóa I năm 2011-2012, EIU cũng đang thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhiều cán bộ để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững mà tỉnh tin tưởng giao phó. Cụ thể hiện nay EIU được tỉnh giao đào tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên các trường THCS và tiểu học trên địa bàn. Theo chương trình đã được UBND tỉnh cho chủ trương này, sẽ có 500 giáo viên dạy tiếng Anh THCS và TH được huấn luyện đào tạo tại EIU để cập nhật và nâng cao chuyên môn trong công tác giảng dạy nhằm giúp cho hàng ngàn học sinh của tỉnh hoàn thiện trình độ ngoại ngữ khi bước vào bậc THPT. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc khẳng định: “Tham gia khóa đào tạo này, giáo viên tiếng Anh THCS và TH không chỉ cải thiện được khả năng nghe, nói, đọc, viết mà còn có thể học hỏi được những phương pháp giảng dạy hay để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn”.
    Cũng theo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc, trong thời gian qua với mong muốn góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho cán bộ, công nhân viên đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, EIU đã tổ chức nhiều khóa đào tạo ngoại ngữ. Đặc biệt trường đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức 2 lớp luyện thi Anh văn miễn phí theo chuẩn IELTS cho 50 giáo viên hiện đang giảng dạy ngoại ngữ tại 28 trường THPT của tỉnh. Chương trình này được các thầy, cô giáo và lãnh đạo sở đánh giá cao và mong muốn trường tiếp tục đào tạo cho các giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh THCS và TH nhằm giúp cho học sinh được trang bị nền tảng ngoại ngữ vững chắc để sau này thi vào các trường ĐH giảng dạy các chuyên ngành bằng tiếng Anh thuận lợi và hiệu quả hơn...
    Có thể nói với những tín hiệu lạc quan diễn ra, EIU đang hứa hẹn sẽ là nơi tạo sự khác biệt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, là nơi kỳ vọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phục vụ cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Bình Dương và khu vực. Đây cũng chính là điểm sáng và cơ hội mà các bậc phụ huynh mong muốn chọn lựa cho con em mình vào ĐH và lập thân theo con đường học vấn tin tưởng gửi trọn niềm tin.

    EIU là trường lập nhiều kỷ lục nhất Việt Nam
    Tại buổi tư vấn NV2 tại TP.HCM vào sáng qua, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo tại TP.HCM Đỗ Quốc Anh cho biết: Bộ Giáo dục & Đào tạo coi EIU là mô hình xây dựng trường trọng điểm, đào tạo tiên tiến và chất lượng cao. Như chúng ta đã biết, đất nước sau hơn 25 năm đổi mới và hội nhập quốc tế thì việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội, đặc biệt là sau khi chúng ta gia nhập WTO là yêu cầu cần thiết. Chính vì thế, cho nên một trong những yếu tố quyết định thu hút đầu tư nước ngoài cũng như phát triển các ngành nghề chất lượng có hàm lượng chất xám cao, công nghệ cao trước hết được quyết định ở việc đầu tư cho nguồn lực con người. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước xã hội hóa giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo khuyến khích thành lập các trường ĐH của các tập đoàn kinh tế. Trong đó, EIU của Becamex IDC được bộ đánh giá rất cao và đặc biệt quan tâm. Hiện nay, EIU là trường ĐH đang giữ nhiều kỷ lục Việt Nam nhất như: Là trường 100% vốn doanh nghiệp Nhà nước được đầu tư lớn nhất; có cơ sở vật chất tốt và hiện đại nhất; có quỹ học bổng lớn nhất ngay trong năm học đầu tiên; là trường được xây dựng trên khuôn viên rộng nhất và tỷ lệ diện tích cho sinh viên cũng cao nhất; có ký túc xá đẹp, hiện đại và rẻ nhất; có chương trình đào tạo tiên tiến; trường có cơ sở thực tập tốt nhất cho sinh viên...

  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đại học Quốc tế Miền Đông công bố điểm chuẩn NV2 (Dân trí)- Ngày 17/8, ĐH Quốc tế Miền Đông (EIU) cho biết, xét trúng tuyển đại học nguyện vọng 2 cho đối tượng là thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương tham dự kỳ thi quốc gia tuyển sinh ĐH 2011 thuộc 3 khối thi A, B và D1 chưa trúng tuyển nguyện vọng 1.
    Theo đó điểm sàn cho khối A và D1 vào EIU là: 10 điểm cho KV I; 11 điểm cho KV 2 nông thôn; 12 điểm cho KV 2 và 13 điểm cho các đối tượng còn lại.
    Với khối B là: 11 điểm cho KV I; 12 điểm cho KV 2 nông thôn; 13 điểm cho KV 2 và 14 điểm cho các đối tượng còn lại.
    Đây là mức điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp về nguồn nhân lực qua đào tạo giai đoạn 2011-2015, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.
    Thời gian xét tuyển từ nay đến 15-9, TS có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - ĐH Quốc tế Miền Đông, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Hòa Phú, Khu Liên hợp Công Nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, Thành phố mới Bình Dương. Chi tiết xem thêm tại http://www.eiu.edu.vn/.
    Hồng Hạnh





  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    cần gì phải cày ải trên ghế nhà trường với chương trinh lạc hậu lỗi thời cuả bộ gíao dục


    xem 1 chương trình IT ở trường này
    Chương trình đào tạo: Ngành truyền thông và mạng máy tính

    • Năm 1 (Freshman) Sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức chung về lý luận, phương pháp học đại học và tư duy toán học xen kẽ với những kiến thức cơ bản của ngành CNTT. Sinh viên sẽ có những kỹ năng tin học thành thạo để hổ trợ cho việc học nhưng môn học chuyên ngành, đồ án và thực tập trong những năm kế tiếp. Kiến thức Anh ngữ tổng quát cũng được trang bị cho sinh viên để tạo khả năng tìm kiếm và đọc tài liệu nước ngoài.
    • Năm 2 (Sophomore) Trong năm học này, sinh viên sẽ nắm bắt kiến thức cơ sở ngành để sinh viên có thể tự làm những đồ án môn học, chuẩn bị những kiến thức về mạng máy tính để sinh viên có khả năng vận dụng thiết kế và quản trị một hệ thống mạng. Anh ngữ chuyên ngành cũng được cung cấp để sinh viên có khả năng nắm bắt các thuật ngữ chuyên ngành và kiến thức chuyên môn một cách hiểu quả.
    • Năm 3 (Junior) Chương trình đào tạo sẽ cung cấp tất cả các kiến thức cơ sở ngành. Sinh viên có khả năng cài đặt, cấu hình và xử lý sự cố cho mạng LAN và WAN. Có kiến thức và kỹ năng để quản trị routers, switch từ mạng truy cập đến mạng lõi. Năng lực xây dựng, tối ưu các hệ thống mạng đa dạng nhiều lớp, không dây, có lưu lượng lớn. Có khả năng, trình độ lấy chứng chỉ CCNA, MCSE,...Chương trình cũng cấp những kiến thức về lập trình hệ thống, mạng và ứng dụng web, thương mại điện tử. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học các môn học liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án.
    • Năm 4 (Senior) Chương trình năm cuối cung cấp những kiến thức liên quan đến ngành truyền thông và mạng máy tính. Sinh viên Có khả năng thiết kế hệ thống truyền dẫn mạng hội tụ cho phép hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau bên trên như truyền dữ liệu, voice, video. Việc thiết kế bao gồm kỹ năng thiết kế cơ sở hạ tầng chuyển mạch, định tuyến cho mạng LAN, WAN, không dây, băng rộng cho công ty, xí nghiệp, trung tâm dữ liệu, đáp ứng với các yêu cầu tính chuyên nghiệp về tối ưu, an ninh mạng, quản trị. Năng lực thực hiện các hệ thống kiểm chứng, chứng minh hoạt động của các hệ thống mạng , quản lý an ninh, tối ưu các ứng dụng, backup hệ thống. Có khả năng, trình độ lấy chứng chi MCSA, RHCT. Trong năm học này, sinh viên sẽ tham gia thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp và trải nghiệm hiện thực các đồ án môn học liên quan đến những ứng dụng thực tế.
    Phân bố môn học cơ sở ngành, khối ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo:



    Phân bố môn học cơ sở ngành, khối ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo:
    Năm 1 (Freshman): 5 môn học bắt buộc

    • Tin học đại cương
    • Nhập môn lập trình
    • Kiến trúc và cấu tạo máy tính
    • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
    • Lập trình hướng đối tượng
    Năm 2 (Sophomore): 6 môn học bắt buộc

    • Lý thuyết hệ điều hành
    • Cơ sở dữ liệu
    • Mạng máy tính
    • Lập trình nhúng căn bản
    • Các hệ cơ sở dữ liệu
    • Lập trình Windows
    Năm 3 (Junior)
    Phần bắt buộc: 9 môn học
    • Công nghệ internet
    • Phát triển phần mềm mã nguồn mở
    • Quản trị hệ điều hành Linux
    • Hệ phân tán và xử lý song song
    • Voip và tổng đài IP
    • Phân tích thiết kế hệ thống mạng
    • Thiết bị và quản trị lưu thông mạng
    • Quản trị hệ điều hành Windows nâng cao
    • Đồ án cơ sở
    Phần tự chọn: 2 trong 5 môn học
    • Công nghệ Java
    • Lập trình mạng
    • Lập trình web
    • Dot Net Technology
    • Lập trình thời gian thực

    Năm 4 (Senior)
    Phần bắt buộc: 7 môn học
    • Cơ sở an ninh mạng
    • Bảo mật mạng
    • Quản trị hệ điều hành Linux nâng cao
    • Quản trị mạng WAN
    • Đồ án ngành
    • Thực tập tốt nghiệp
    • Khóa luận tốt nghiệp
    Phần tự chọn: 2 trong 6 môn học
    • Lập trình mạng
    • Thiết kế Web và Đồ họa
    • Thương mại điện tử
    • Chất lượng dịch vụ mạng
    • MPLS và ứng dụng
    • Đánh giá an toàn mạng máy tính

Chia sẻ trang này