Đỉnh covid - Đáy DAH

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HASTC, 06/01/2022.

2453 người đang online, trong đó có 981 thành viên. 15:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 46647 lượt đọc và 270 bài trả lời
  1. HASTC

    HASTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Đã được thích:
    1.947
    Kiến nghị sớm công bố "Thời điểm mở cửa Du lịch quốc tế tại Việt Nam"


    Các doanh nghiệp hàng không, lữ hành, lưu trú khẩn thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính công bố ngay trong tháng 2/2022 “Thời điểm mở cửa Du lịch quốc tế tại Việt Nam”. Hình minh họa. Hình minh họa. Đại diện các hãng hàng không và một số tập đoàn du lịch lớn nhất Việt Nam, cùng đại diện Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) vừa gửi Thư kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc Công bố ngay trong tháng 2 “Thời điểm mở cửa Du lịch quốc tế tại Việt Nam”. Bức thư nêu rõ, bằng việc quyết liệt ban hành và áp dụng Nghị quyết 128/NQ-CP, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã rất thành công trong việc chuyển trạng thái phòng chống dịch trên toàn quốc sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh”. Bên cạnh đó, nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng và Chính phủ, Việt Nam cũng đã đạt được kết quả vô cùng ấn tượng trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn nhất từ trước tới nay. Đây là nền tảng đặc biệt quan trọng để Việt Nam đẩy nhanh việc khôi phục hoạt động kinh tế, mở cửa lại ngành hàng không và du lịch với bạn bè quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang thí điểm thực hiện đón khách du lịch quốc tế vào 7 địa phương (5 địa phương giai đoạn 1 và bổ sung thêm 2 địa phương ở giai đoạn 2). Tuy nhiên sau 2 tháng thí điểm với các điều kiện, với các quy trình còn rất chặt chẽ cho du khách cũng như các doanh nghiệp du lịch, hàng không tham gia chương trình, đến nay Việt Nam mới đón được 8.500 du khách. Do đó, đại diện các hãng hàng không và một số tập đoàn du lịch lớn nhất Việt Nam, cùng đại diện Ban IV đánh giá cần có sự điều chỉnh nhanh chóng về quy định, chính sách đối với quá trình này để tương thích với bối cảnh mới, đồng thời để các địa phương, doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị năng lực, lập kế hoạch, tái cấu trúc kịp thời các quy trình nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá nhằm tạo sức hút lớn hơn với khách du lịch quốc tế để ngành du lịch, hàng không thực sự có cơ hội phục hồi
    Thư kiến nghị còn cho biết, ngày 24/1 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có cuộc hội thảo quan trọng với đại diện 5 Bộ (Y tế, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, *******, Quốc Phòng) cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo Sở Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) của 20 tỉnh, thành, chuyên gia y tế cũng như đại diện các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, hàng không về chủ đề này.
    Tại cuộc hội thảo, các vấn đề còn bất cập liên quan tới các điều kiện cho doanh nghiệp và du khách, các quy trình, thủ tục hành chính khó khăn, phức tạp đã được nhận diện nhưng quan trọng hơn cả, ý kiến của chuyên gia y tế, của các Bộ, các địa phương và doanh nghiệp đều thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế, xác định thời điểm này nếu Việt Nam đưa ra thông điệp “mở cửa” sẽ là cơ hội cực lớn không chỉ để phục hồi mà còn để tạo bứt phá cho du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực, đồng thời sẽ góp phần đáng kể khơi thông các dòng chảy đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và các nước.
    Về phía các doanh nghiệp hàng không và du lịch, thời gian 2 năm qua đã hứng chịu những tổn thất chưa từng có trong lịch sử. Mặc dù đã hết sức nỗ lực, cố gắng để vượt qua từng giai đoạn khốc liệt của dịch bệnh nhưng ở thời điểm này sau 2 năm gần như “đóng băng” hoạt động, lực của các doanh nghiệp cũng đã hoàn toàn cạn kiệt.
    Quyết định mở cửa du lịch quốc tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chính là cơ hội duy nhất để “cứu sống” các doanh nghiệp, “cứu sống” 2,5 triệu lao động trực tiếp trong ngành và hàng triệu lao động gián tiếp khác.
    Chúng tôi hiểu rằng, để “mở cửa thực sự” chứ không chỉ là trên tuyên bố, thì cả cơ quan nhà nước cấp trung ương, các địa phương và từng doanh nghiệp đều cần có một khoảng thời gian nhất định nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính, cải tổ quy trình, chuẩn bị nhân lực, tiến hành xúc tiến quảng bá... trước khi đón khách”, bức thư nhấn mạnh.
    Về phía các khách quốc tế ở các thị trường trọng điểm với Việt Nam, họ cũng cần thời gian để nhận biết thông tin, để đánh giá, cân nhắc và ra quyết định.
    Tuy nhiên, khoảng thời gian này phải được rút ngắn tối đa, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan, địa phương, cùng doanh nghiệp để chúng ta tận dụng được “thời cơ vàng”.
    Vì thế, đại diện các hãng hàng không và một số tập đoàn du lịch lớn nhất Việt Nam, cùng đại diện Ban IV mạnh dạn cùng nhau kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ công bố ngay trong đầu tháng 2 “Thời điểm mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế tới Việt Nam” để tạo “lực đấy mạnh” và để các địa phương cùng các doanh nghiệp vận tải, lưu trú và lữ hành có mốc thời gian chuẩn bị, mặc dù mốc thực tế để mở hoàn toàn có thể là 31/3 hay 30/4/2022.
    Thủ tướng xem xét giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện và ban hành quy trình đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với khách du lịch quốc tế, bao gồm điều kiện trước khi khách lên máy bay, quy trình sau khi xuống máy bay và trong suốt quá trình du lịch theo hướng giảm thiểu tối đa các quy định hiện hành không cần thiết. Theo đó, gỡ bỏ quy định cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú đối với hành khách đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ trước chuyến bay; xem xét gỡ bỏ yêu cầu hành khách test nhanh tại sân bay đối với các hành khách đủ điều kiện nêu trên và có quy trình thống nhất xử lý với khách du lịch dương tính với SARS-CoV-2;
    Ngoài việc khôi phục toàn bộ các chương trình miễn thị thực đơn phương, song phương và thị thực điện tử cho du khách, Chính phủ cân nhắc mở rộng chương trình miễn thị cho khách du lịch quốc tế tại các thị trường chiến lược, trọng điểm như toàn bộ châu Âu, Úc và Bắc Mỹ. Chính phủ cân nhắc tăng thời gian miễn thị thực từ 14 ngày lên 30 ngày theo xu hướng du lịch mới của du khách là đi dài ngày hơn;
    Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp chặt chẽ cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch để phát động lại các nguồn khách du lịch quốc tế tới Việt Nam.
    “Chúng tôi tin tưởng rằng, Thủ tướng Chính phủ hoàn toàn thấu hiểu các thách thức và cơ hội của ngành du lịch, hàng không hiện nay. Chúng tôi kỳ vọng Thủ tướng sẽ có những chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, ngay trong những ngày đầu xuân tạo khí thế mới để chúng tôi bước sang một năm mới với niềm tin vào cơ hội phục hồi. Các doanh nghiệp cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ và đồng hành với Chính phủ”, đại diện các hãng hàng không và một số tập đoàn du lịch lớn nhất Việt Nam, cùng đại diện Ban IV kỳ vọng.
  2. HASTC

    HASTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Đã được thích:
    1.947
    Chính phủ đồng ý tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
    53 phút trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    Các hãng bay sẽ được tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng địa bàn áp dụng giai đoạn thí điểm tới châu Âu, Úc.
    [​IMG]Chuyến bay thường lệ đầu tiên nối lại mạng bay châu Âu - Việt Nam do Vietnam Airlines thực hiện hạ cánh an toàn tại Nội Bài sáng 26/1
    Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 717/VPCP - QHQT gửi các Bộ: Ngoại giao, Y tế, *******, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh liên quan đến tình hình thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam.

    Theo đó, Phó thủ tướng Đồng ý chủ trương việc tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến các địa bàn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng địa bàn áp dụng giai đoạn thí điểm tới châu Âu và Úc để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán như đề xuất của Bộ GTVT; đồng ý việc tiếp tục áp dụng các biện pháp xét nghiệm, phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 10688/BYT-MT của Bộ Y tế và thông lệ quốc tế (không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống tàu bay).

    Phó thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước thúc đẩy các đối tác sớm trả lời đề nghị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ và để người Việt Nam không bị yêu cầu cách ly khi đến các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... đồng thời có hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh đối với người Việt Nam bị các nước từ chối nhập cảnh.

    Bộ Y tế được giao chủ trì rà soát, có hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng, chống biến chủng Omicron đối với người nhập cảnh (đường không, đường bộ, đường thủy) vào Việt Nam.
    Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ ******* chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ động hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh, khai báo y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đảm bảo liên thông với dữ liệu của PC-Covid, tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách cũng như công tác theo dõi y tế, giám sát, truy vết người nhập cảnh.

    “UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp thống nhất triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn cập nhật nhất của Bộ Y tế, thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ về địa phương mình theo quy định, không yêu cầu người nhập cảnh khai báo ở nhiều phần mềm, website khác nhau không trong quy trình giám sát, truy vết chung, đảm bảo an toàn phòng chống dịch”, Phó thủ tướng chỉ đạo.
  3. HASTC

    HASTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Đã được thích:
    1.947
    Tiết giảm chi phí, lãi ròng quý 4 của Bóng đèn Điện Quang tăng 46% 11 phút trước 0 30-01-2022 08:00:00+07:00 Mặc dù doanh thu giảm 13% trong quý 4/2021 nhưng lợi nhuận ròng của CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) vẫn tăng 46% so cùng kỳ, lên hơn 13 tỷ đồng. Theo giải trình của DQC, lợi nhuận ròng quý 4/2021 tăng so cùng kỳ chủ yếu do Công ty tiết giảm chi phí như giá vốn, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Đồng thời Công ty cũng hoàn nhập chi phí lãi vay gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, đóng góp cho sự tăng trưởng lợi nhuận của DQC còn đến từ lãi công ty liên doanh, liên kết gần 14 tỷ đồng, gấp 3.8 lần cùng kỳ. Tính chung cả năm 2021, DQC thu được gần 24 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu thuần giảm 22% so cùng kỳ, còn gần 734 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do các chi phí được tiết giảm và lãi từ liên doanh, liên kết tăng mạnh.
    Năm 2021, DQC lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 1,000 tỷ đồng và lãi trước thuế 30 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 6% và 34% so với thực hiện năm 2020.
    So với kế hoạch đề ra, DQC chỉ thực hiện được 73% chỉ tiêu doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
    ![](https://image.*********.vn/2022/01/27/dqc-quy-4-1.png)
    Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của DQC suýt soát so với đầu năm, đạt gần 1,436 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.
    Cuối kỳ, khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm 21% tổng nợ phải trả, giảm 24% so với đầu năm, còn gần 101 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn hạn tăng 47% so với đầu năm, lên hơn 90 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn giảm nhẹ 4%, còn gần 48 tỷ đồng.
  4. HASTC

    HASTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Đã được thích:
    1.947
    Khách sạn, vé máy bay ‘cháy’ từ mùng 2 Tết
    1 giờ trước [ 0](javascript:void(0))

    30-01-2022 17:00:00+07:00

    Theo khảo sát trên các hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến và các công ty du lịch, nhiều khách sạn và vé máy bay đến các điểm lịch như Phú Quốc, Nha Trang… đã báo hết phòng các ngày cao điểm sau tết từ mùng 2 - mùng 6 Tết.

    Hiện toàn bộ các khu nghỉ dưỡng, phòng lưu trú từ 3 đến 5 sao tại Phú Quốc đã được đặt kín từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đặc biệt là những nơi có đầy đủ dịch vụ ăn uống, vui chơi nội khu.

    Hiện nay Phú Quốc có khoảng 25.000 phòng lưu trú, trong đó hơn 10.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao. Toàn bộ người dân, người lao động tại thành phố đã được tiêm đủ vắc-xin và triển khai mũi tăng cường để sẵn sàng đón khách, Phú Quốc sẵn sàng cho việc đón khách vào dịp Tết Nguyên Đán.

    Khảo sát cho thấy giá vé máy bay từ Hà Nội tới Phú Quốc ngày 2 đến 4-2 (mùng 2 đến mùng 4 âm lịch) có giá 4 đến 6 triệu đồng. Tuy vậy du khách vẫn hào hứng với điểm đến này. Giá tour không phải là mối quan tâm hàng đầu của khách năm nay.

    Hay như tại Vietravel, công ty vừa mở thêm hành trình mới với lịch trình tour 3 ngày, bay cùng Vietravel Airlines, khởi hành vào mùng 3 Tết, giá từ 6,59 triệu đồng/khách.

    Ngoài các tour du lịch, nghỉ dưỡng, nhiều công ty du lịch còn tập trung mở bán tour đến những điểm du lịch tâm linh để đáp ứng nhu cầu hành hương của du khách những ngày sau Tết. Vietravel bán một số đường tour hành hương khám phá Vũng Tàu, chinh phục núi Chứa Chan (Đồng Nai) hay tham quan, trải nghiệm Làng hoa Tân Quy Đông nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ…

    Công ty TSTtourist cho hay, lượng khách đặt tour đã đạt trên 80% kế hoạch, dù tăng nhưng chưa có dấu hiệu đột phá. Đại diện TSTtourist cho biết dịp Tết năm nay, lượng khách lẻ tăng khá mạnh ở hầu hết điểm tham quan, một số nơi đã có hiện tượng “cháy” phòng. Phú Quốc và Đà Lạt là hai nơi có số lượng khách tập trung rất lớn.

    Theo đại diện các hãng du lịch, cơ bản mùa du lịch Tết năm nay tuy không tưng bừng như thời điểm trước dịch COVID-19 nhưng du lịch nội địa đang có dấu hiệu phục hồi tích cực. Các điểm đến hút khách nhất phía Nam là Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây; ở phía Bắc là các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Bắc Giang…

    Hiện nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thị xã Sapa, Đà Lạt, Hà Nội… cũng đã kín phòng hơn 90% trong những ngày Tết. Hầu hết các đơn vị du lịch ở các địa phương là “điểm nóng” du lịch đã hoạt động trở lại và duy trì đón khách xuyên Tết.

    Đại diện Công ty cổ
    phần Du lịch Flamingo Redtours cho biết, một trong những tín hiệu vui, ngay sau Tết Âm lịch, không chỉ ở thị trường khách cá nhân mà Flamingo Redtours còn cung cấp dịch vụ cho hàng trăm đoàn khách với số lượng đa dạng, là khách doanh nghiệp, đoàn thể với dòng sản phẩm du Xuân “Khởi hành hanh thông-Đón tài lộc,” “Vượt qua giới hạn-Chạm tới vinh quang,” “Xuân mãnh hổ-Năm bùng nổ…”.

    Còn thời điểm hiện tại, Flamingo Redtours cơ bản đạt được kế hoạch đề ra đối với sản phẩm tour Tết.
  5. HASTC

    HASTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Đã được thích:
    1.947
    Chính phủ tung hàng loạt gói hỗ trợ để phục hồi, phát triển kinh tế

    Với 5 nhiệm vụ chủ yếu về mở cửa kinh tế, đảm bảo an sinh, hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ đưa ra hàng loạt giải pháp và gói hỗ trợ đi kèm để giúp kinh tế phục hồi sau đại dịch.
    Trong Nghị quyết 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được ban hành, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 6,5-7%/năm, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép; phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng và ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025.
    Trong 2 năm 2022-2023, Chính phủ sẽ hỗ trợ cho những đối tượng gồm: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế.
    Để đạt được những mục tiêu đề ra, Chính phủ nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

    Nhóm thứ nhất, mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh.
    Theo đó, Chính phủ chỉ đạo ban hành và thực hiện hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng chống dịch Covid-19 (2022-2023); tiếp tục hướng dẫn và triển khai lộ trình mở cửa lại du lịch, vận tải hàng không, các ngành dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh.
    Bên cạnh đó, Chính phủ đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh ở những nơi cần thiết, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vaccine trong nước và thuốc điều trị Covid-19.
  6. HASTC

    HASTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Đã được thích:
    1.947
    Nhìn kiểu cạn cung thế này, khả năng 1 mạch hết tuần đều 1 màu tím
    =))=))=))=))=))=))
  7. Xxtk

    Xxtk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2020
    Đã được thích:
    2.654
    bác chủ ôm hết hàng rồi sao?
  8. HASTC

    HASTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Đã được thích:
    1.947
    Ôm cũng kha khá, kiếm mớ rau thôi.
    Hô hào mãi không ai mua thì mình mua 1 mình thôi
    --- Gộp bài viết, 08/02/2022, Bài cũ: 08/02/2022 ---
    từ trước tết các phương tiện thông tin đã đưa hàng loạt tin tức về việc mở cửa. Nhất là việc sống chung với covid thì phải hiểu du lịch sẽ được hưởng lợi.
    Vậy tại sao lại bỏ qua du lịch, khách sạn, hàng không.
    Và DAH ngoài mảng ks thì còn nhiều thông tin rất tốt khác nữa, nên việc chất đống dư mua tím là việc quá bt. Vượt trội hơn so với các cp cùng ngành khác
  9. Nhandoigiatri2

    Nhandoigiatri2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2020
    Đã được thích:
    4.518
    mạnh nhể. đúng là hàng xin.
    :drm
  10. HASTC

    HASTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2013
    Đã được thích:
    1.947
    Hàng này chạy như thế thôi, vẫn nhiều bác còn nghi ngờ lắm. Trong khi báo đài, vtv đưa tin rầm² về việc mở cửa. Qua mấy ngày tết doanh thu du lịch, ks, vé máy bay cháy khét lẹt. Nhưng vẫn còn nghi ngờ. Ngay từ ngày chính phủ các nước và đặc biệt là VN quyết định sống chung với covid thì tự hiểu ngay là sẽ có con sóng nào rồi. Ngành công nghiệp không khói sẽ bốc đầu mạnh nhất vì chính dòng này bị vui dập mạnh nhất từ khi bắt đầu con covid xuất hiện mà. Đỉnh covid - đáy DAH. Sóng còn xa và dài lắm²

Chia sẻ trang này