Định giá chi tiết SZL, hàng quá khủng tiềm năng để khủng long thức giấc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi congacongnghiep, 05/01/2022.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6115 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Căn cứ vào BCTC Q3/2021 mình có phân tích sâu hơn trong báo cáo tài chính của SZL như sau

    I. Tài sản: 2.298 tỷ
    1. Tiền, tương đương tiền, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: 112+95 = 207 tỷ
    2. Các khoản phải thu: 240 tỷ, trong đó 210 tỷ là tiền đền bù CCN Long Phước 1
    3. Hàng tồn kho : 77 tỷ
    4. Tài sản cố định 116 tỷ
    5. Bất động sản đầu tư 383 tỷ
    6. CPXD dở dang 144 tỷ
    7. Đầu tư tài chính dài hạn sổ sách 270 nhưng thực tế: 905 tỷ
    - Đầu tư vào SZB, sonadezi An Bình, Bình Thuận, Long Bình: 185 tỷ
    - 10 triệu cp SZC = 720 tỷ

    8. Chi phí trả trước dài hạn: 226 tỷ, trong đó có 160 tỷ trả tiền thuê 50ha Châu Đức (giá thuê đất quá rẻ, hơn 300k/m2)
    II. Nợ phải trả: 418 tỷ
    1. Nợ ngắn 123 tỷ
    2. Nợ dài hạn 995 tỷ, trong đó có 700 tỷ doanh thu chưa thực hiện dài hạn (cái này là hoạch định dần qua các năm, bản chất là k phải trả ai cả) nên khoản nợ dài hạn thực chất là 295 tỷ

    NHƯ VẬY:
    1. Chưa kể đến việc kinh doanh 25ha còn lại ở KCN Long Thành, 50 ha đất Châu Đức giá thuê rẻ, chưa kể hiệu quả kinh doanh ở CCN Long Phước 75 ha, hơn 400 biệt thư Tam An và các dự án khác, tính nhanh và rẻ thì giá trị của SZL = (2.298-418)/18 triệu cp = 104.000 đ/cp
    2. Còn nếu tính thêm
    - Khu Tân an, còn 400 shophouse chưa bán, mỗi shop giờ rẻ nhất 3-4 tỷ, doanh thu tầm 1.300-1.500 tỷ - LN khoảng 700 tỷ (bốc thuốc)
    - 150 ha đất khu công nghiệp trên đều giá rẻ, tính rẻ lãi 6 tỷ/ha (tức lãi chưa đến 600k/m2) => lãi = 900 tỷ
    - Còn các dự khác nữa không tính
    Thì giá trị của SZL = (2.298+700+900-418)/18 = 193.000 đ/cp

    --- Gộp bài viết, 05/01/2022, Bài cũ: 05/01/2022 ---
    Cái quan trọng nữa là hiện SZL đang tập trung vào KCN Long Thành 96 tỷ xây dựng dở dang nên khả năng Q4 này thôi SZL sẽ có lãi khủng, quý sau chắc sẽ nhờ đến các nhà xưởng xây cho thuê ở Châu Đức
    --- Gộp bài viết, 05/01/2022 ---
    Lái định đì SZL đến bao giờ, nhìn SZC đủ hiểu, cứ tăng 18k thì SZL có giá trị tăng thêm 10K
    Bemeo0329miduan thích bài này.
  2. TTBngoc

    TTBngoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Đã được thích:
    5.065
    RNAV của SZC trên 6.000 tỷ bạn ơi.
    Mục bất động sản đầu tư ghi số là 383 tỷ nhưng là 50 nhà xưởng KCN Long Thành trên diện tích đất 25.06 ha và 5 nhà xưởng tại KCN Châu Đức. Định giá lại chỗ nhà xưởng này phải lên tới 1.500 tỷ đấy.
    Bemeo0329congacongnghiep thích bài này.
  3. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Mức tính trên là dựa trên BCTC và tính nhiều giá trị doanh nghiệp tạm tính nhỏ hơn giá trị thật.
    Về cơ bản SZL giá này đang vẫn bị định giá thấp! rất rất đáng đầu tư
    --- Gộp bài viết, 06/01/2022, Bài cũ: 06/01/2022 ---
    Dòng tiền dạo này đang vào nhóm Penny (sóng cuôi) và BĐS, các F0 đang thích cà tím từng ngày nên cổ phiếu giá trị chắc phải khi nào hết sóng cổ phiếu rác mới trở lại đường đua về giá trị thật nội tại doanh nghiệp!
  4. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Thu hút vốn FDI Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Tăng mạnh
    07-01-2022 - 11:03 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư



    [​IMG]
    Dù làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh, nhưng dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, nhiều địa phương đã vượt gần 200% chỉ tiêu đề ra.


    [​IMG]
    'Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp', Vingroup đã đóng những mảng nào để tập trung cho xe điện?

    “Cú hích” sau đại dịch

    Năm 2021, Bình Dương đứng thứ 4 cả nước về thu hút vốn FDI . Tính đến tháng 11, địa phương này đã có 64 dự án FDI mới, 24 dự án điều chỉnh vốn và 161 dự án đầu tư theo hình thức góp vốn hoặc mua cổ phần với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ USD. Lũy kế đến nay, tỉnh này có 4.011 dự án FDI đến từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 37 tỷ USD.

    [​IMG]
    Công nhân sản xuất trong nhà máy ở Bình Dương. Ảnh: Hương Chi


    Giám đốc Sở KH&ĐT Bình Dương Mai Bá Trước cho biết, dòng vốn FDI đã góp phần giúp tỉnh vượt khó để thực hiện “mục tiêu kép”. Trong năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 4,5% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,5 tỷ USD (tăng 13,5%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24,6 tỷ USD (tăng 14,7%); thặng dư thương mại đạt 6,8 tỷ USD.

    Năm nay, TPHCM là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19, khi có nhiều tháng liền phải giãn cách xã hội nhưng vẫn đứng vị trí thứ 3 cả nước về vốn FDI với gần 3,74 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư FDI của cả nước. Tính đến cuối tháng 11/2021, tổng số dự án của nhà đầu tư Nhật Bản vào TPHCM là 3.218 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 7,41 tỷ USD. Tương tự, Long An xếp thứ 2 về thu hút vốn FDI trong năm 2021 với trên 3,84 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước.

    Tại Đồng Nai, năm 2021 có 165 dự án của doanh nghiệp FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó, 55 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 450 triệu USD và 110 dự án đề nghị bổ sung vốn thêm 850 triệu USD. Tính chung cả năm, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Đồng Nai đạt 1,3 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra.

    Hiện tại, Đồng Nai đã thu hút hơn 1.600 dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc 42 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 32,4 tỷ USD. Các dự án FDI khá đa dạng, đầu tư vào các ngành nghề với quy mô và trình độ công nghệ khác nhau, chiếm đa số là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt máy, giày dép.

    Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cấp mới 46 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi tương đương 974,7 triệu USD, tổng diện tích đất sử dụng gần 290ha. Trong đó, 13 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 207,76 triệu USD, diện tích đất sử dụng hơn 49ha.

    Ngoài ra, cũng có 25 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 267,81 triệu USD. Những dự án đầu tư vào Bà Rịa-Vũng Tàu đều có quy mô lớn, riêng khu vực FDI vốn đăng ký bình quân khoảng 103 triệu USD cho một doanh nghiệp.

    Thu hút có chọn lọc

    Theo các chuyên gia kinh tế, một trong những lý do các doanh nghiệp FDI chọn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam làm điểm đến đầu tư là do nơi đây có nguồn lao động trẻ và dồi dào, mức lương thấp hơn so với các nước trong khu vực, thị trường tiêu thụ hấp dẫn nhà đầu tư bởi dân số đông…

    Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza) cho biết, hiện đã có trên 96% trên tổng số 1.412 doanh nghiệp tại Hepza tái hoạt động, với số lao động trở lại nhà xưởng đạt trên 80% so với trước dịch. Sự ổn định trong điều hành kinh tế hơn một tháng qua đã tạo tín hiệu tích cực cho dòng vốn FDI quay trở lại TPHCM.

    Sau thời gian giãn cách xã hội, một số nhà đầu tư nước ngoài đã làm việc với Hepza, đặt vấn đề thuê đất, đầu tư xây dựng nhà máy mới với quy mô vốn tương đối lớn, ngành nghề có hàm lượng khoa học công nghệ cao.


    Ông Nguyễn Anh Triết, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc thu hút vốn FDI vượt kế hoạch là kết quả của sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp. Tuy nhiên, không vì vậy mà Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút đầu tư bằng mọi giá. Tỉnh này ưu tiên thu hút đầu tư các dự án thuộc các ngành công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động.

    DUY QUANG

    Theo bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), việc TPHCM vẫn giữ được vị trí thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI là thành quả của quá trình tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các quy định thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; trọng tâm là các thủ tục hành chính đang gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thủ tục hành chính khác liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Đồng thời, TPHCM cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại của các công chức, viên chức... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho cộng đồng doanh nghiệp FDI.

    Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay nhiều nước trên thế giới đã có chính sách mở cửa lại nền kinh tế. Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư ra nước ngoài, nên Đồng Nai sẽ tận dụng cơ hội này mời gọi doanh nghiệp FDI thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế.

    Cụ thể, Đồng Nai sẽ ưu tiên cho các nhà đầu tư thực hiện dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, hạn chế thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động để khi dịch bệnh xảy ra hạn chế tối đa thiệt hại.

    Đồng thời, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, xuất khẩu.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững, địa phương tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực với hình thức đa dạng, nhất là những dự án giao thông quan trọng; chú trọng đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, thành phố thông minh, công nghệ thông tin.

    Cụ thể, thời gian tới, Bình Dương ưu tiên thực hiện các dự án giao thông để thu hút đầu tư như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, dự án cải tạo quốc lộ 13...

    [​IMG]
    Hạ tầng giao thông được cải thiện là yếu tố then chốt giúp vốn FDI vẫn “chảy” vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
  5. fred vargas

    fred vargas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.149
    Năm nay ln szl hoàn thành same same kế hoạch được giao thôi. Welcome 1 cổ đông mới gia nhập szl
    congacongnghiep thích bài này.
  6. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    636
    Cái của SZL phải nhìn vào năm 2022! nay giao dịch SZL khối lượng tốt ghê so với mọi hôm
    --- Gộp bài viết, 10/01/2022, Bài cũ: 10/01/2022 ---
    SZl đáng để đầu tư năm 2022
  7. fred vargas

    fred vargas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.149
    szl đang 1 mình một sóng đi ngang so với sóng tăng cả ngành kcn.
  8. fred vargas

    fred vargas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2013
    Đã được thích:
    1.149
    ;):D:D:D Szl fl rồi =))
  9. miduan

    miduan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    520
    Các bác đếm cua nhưng chưa dự tính bao lâu thì hiện thực hóa được lợi nhuận chia cho cổ đông. Hoạt động của một doanh nghiệp phải phát sinh chi phí, khi có lợi nhuận phải nộp thuế, lợi nhuận sau thuế trừ trích lập các quỹ mới chia cho cổ đông. Các con họ Sonadezi cơ bản làm ăn tốt nhưng trích lập quỹ khen thưởng lớn, nếu chỉ tính tài sản rồi suy ra giá trị doanh nghiệp là chưa hợp lý.
  10. chinhga89

    chinhga89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Đã được thích:
    4.539
    BLD mang nặng tính nhà nc các dự án nhiều chậm chạp k triển khai mở bán BDS nó cũng có chu kỳ BLD e k đánh giá cao

Chia sẻ trang này