Định giá HVG 100 nghìn đồng/cổ phiếu với quá nhiều tin khủng nhất!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 08/03/2016.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 15:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16302 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.497
    Mút mạnh.nay UP nhé 15 thẳng tiến
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mô phật à mấy tháng ay mới thấy mạnh dữ....=D>=D>=D>
    --- Gộp bài viết, 11/03/2016, Bài cũ: 11/03/2016 ---
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    --- Gộp bài viết, 11/03/2016 ---
    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
    --- Gộp bài viết, 11/03/2016 ---
    Cầu khiếp thật.....chắc nhận ra giá trị thật của em nó rồi....hix lâu lắm rồi mới rạng rỡ được 1 phiên!
    --- Gộp bài viết, 11/03/2016 ---
    Nếu hôm nay khớp KL lớn vậy thì khả năng mua quỹ 5 triệu hoàn thành là cao do hôm trước có thỏa thuận 600k....=D>=D>=D>
    --- Gộp bài viết, 11/03/2016 ---
    HVG chơi vậy là quá đẹp với cổ đông....:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
  3. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.955
    Đánh nhau tai cư điểm 11.4 kinh quá.
  4. doccotham

    doccotham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    5.689
    Thành phần chống đối cũng đông phết, cứ mổi ngày nhích vài lai xem có phải cover giá cao hơn 0 :D
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tăng thì mừng k tăng thì kệ bà nó chả quan tâm con nầy năm sau tính sổ...
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tín dụng phát triển thủy sản ”tăng tốc”
    Nguồn tin: Báo công thương | 12/03/2016 1:30:00 CH

    [​IMG]
    Sau một năm thực hiện chính sách tín dụng phát triển thủy sản, đã có 4.000 tỷ đồng được các ngân hàng ký cam kết cho vay đóng mới và nâng cấp tàu cá, số tiền giải ngân đạt 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vướng mắc khi triển khai thực hiện hoạt động này.

    Giải ngân gần 2.000 tỷ đồng

    Nghị định 67 (NĐ 67) của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản được đánh giá là hướng mở quan trọng trong phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân trong việc đánh bắt hải sản cũng như thực hiện các công tác hậu cần nghề cá. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đã cam kết đáp ứng đủ nguồn vốn cho vay, riêng NHTM Nhà nước, ngay sau khi NĐ 67 có hiệu lực, đã cam kết dành 14.000 tỷ đồng cho vay chương trình... Đến nay, các NHTM đã nhận 605 bộ hồ sơ đề nghị vay vốn của chủ tàu tại 27 tỉnh, thành phố. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, các NHTM đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp385 tàu, trong đó, đóng mới 365 tàu, nâng cấp 20 tàu, với tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng. Mức cho vay theo nhu cầu của khách hàng từ 60% - 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, nâng cấp con tàu; tài sản bảo đảm là chính con tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp. Giải ngân và dư nợ đến thời điểm này đạt gần 2.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết: Từ tháng 6/2015 đến nay, việc ký kết các hợp đồng tín dụng của ngư dân đã tăng lên đáng kể, gấp 5 lần so với thời điểm 30/6/2015 trở về trước. Đã có 84 tàu cá đóng mới và 12 tàu nâng cấp được hạ thủy đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, các NHTM còn giải ngân cho 204 lượt khách hàng vay vốn lưu động với tổng số tiền gần 64 tỷ đồng.

    Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đánh giá: Các NHTM đã tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hoàn thành việc đóng mới tàu để vững vàng vươn khơi.

    Gỡ khó khơi thông dòng vốn

    Mặc dù đã có hàng ngàn tỷ đồng được giải ngân hỗ trợ ngư dân đóng mới và sửa chữa tàu cá nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều vướng mắc khi triển khai thực hiện NĐ 67 liên quan tới nhiều bộ, ngành. Đơn cử như thuế giá trị gia tăng trong đóng mới, nâng cấp tàu phục vụ khai thác hải sản xa bờ; bảo hiểm, hay việc thực hiện mô hình chuỗi sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo hiệu quả sản xuất của ngư dân…

    Để giải quyết những khó khăn vướng mắc này rất cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các địa phương và các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc đầu tư hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho hoạt động đánh bắt, giao thông đường thủy; triển khai các mô hình liên kết trong hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản; hướng dẫn thống nhất về thuế giá trị gia tăng.

    Theo đại diện một số địa phương, các NHTM cần tiếp tục cải cách trình tự, thủ tục thẩm định dự án, phương án vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu của ngư dân theo NĐ 67 theo hướng đơn giản, phù hợp với quy định của pháp luật và trình độ của khách hàng, không chồng chéo với thủ tục phê duyệt danh sách ngư dân đủ điều kiện vay vốn của UBND các tỉnh, thành phố. Ngân hàng cũng cần chủ động tiếp cận với ngư dân được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt để hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn. Trong quá trình thẩm định hồ sơ cho vay nếu thấy ngư dân chưa đáp ứng đủ điều kiện vay phải có văn bản trả lời rõ ràng lý do không cho vay. Trong trường hợp ngư dân gặp khó khăn trong hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn, NHTM báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo triển khai NĐ 67 của tỉnh để được xem xét, giải quyết kịp thời.

    Tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện NĐ 67 vừa diễn ra tại Quảng Ngãi, đại diện các ngân hàng gồm: BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank đã tổ chức lễ ký kết 14 hợp đồng tín dụng với các chủ đến từ các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Kiên Giang… với số tiền cam kết đầu tư lên đến hơn 190 tỷ đồng.
  7. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Nợ ngập đầu 10 còn đắt
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đột phá chính sách tín dụng (07/03/2016)
    (Cập nhật lúc 11:15 ngày 7/3/2016)

    “Trước đây khi còn nuôi tự do, tự kiếm mối bán thì gặp đủ thứ khó khăn. Có khi bức bách chuyện thức ăn cho cá phải vay nóng với lãi suất cao. Cá tới lứa bán phải chạy vạy tìm nơi tiêu thụ nhưng nhiều khi bán không được. Nay tham gia chuỗi liên kết, cá tới lứa, thu hoạch ngay đưa về nhà máy để chế biến xuất khẩu, chúng tôi không còn phải lo lắng tìm nơi bán cá nữa. Sau khi công ty quyết toán, lấy giá trị của sản lượng cá trừ đi phí thức ăn, thuốc men đã sử dụng…, phần dôi dư là lợi nhuận, chúng tôi chỉ việc đến ngân hàng nhận tiền” ông Lê Quang Vinh, xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, An Giang) cho biết.

    Đột phá

    Lãi suất ngắn hạn 6,5%/năm, thậm chí một số dự án có lãi suất còn thấp hơn và được vay tín chấp, đó là chính sách đột phá với những ưu đãi vượt trội nhằm tháo gỡ khó khăn trong cho vay thí điểm mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo Nghị quyết 14 của Chính phủ. NHNN đã quyết liệt chỉ đạo các ngân hàng thương mại được phê duyệt tham gia chương trình đã chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp để đẩy mạnh giải ngân vốn vay thực hiện các dự án theo tiến độ.

    [​IMG]

    Sau hơn một năm thực hiện thí điểm “Chuỗi liên kết dọc cá tra” cho thấy mô hình này đã giải quyết được những khó khăn, bế tắc tồn tại nhều năm nay đối với lĩnh vực này. Được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch với giá cả hợp lý, các hộ dân tham gia chuỗi liên kết cá tra của Công ty TNHH TMDV Thuận An – An Giang giảm chi phí được 500 đồng/kg, có lãi cao gấp đôi so với hộ dân ngoài chuỗi liên kết. Gia đình ông Lê Quang Vinh ở xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, An Giang) vốn gắn bó với nghề nuôi cá tra từ lâu. Sau thời điểm năm 2008, do nuôi cá tra gặp khó khăn, giá giảm, thua lỗ nặng nên ông Vinh tính chuyện “treo ao” bỏ nghề nuôi cá.Tháng 9/2014, ông Vinh ký hợp đồng tín dụng với Agribank chi nhánh An Giang với hạn mức 17 tỷ đồng, dư nợ tính đến 31/12/2015 là 13,6 tỳ đồng.

    Đứng giữa khu ao nuôi cá rộng 0,8 hecta, ông Lê Quang Vinh hồ hởi cho biết : “Tham gia chuỗi cho vay liên kết tôi khỏe ra. Cá tới lứa, thu hoạch ngay đưa về nhà máy để chế biến xuất khẩu. Sau khi công ty quyết toán, lấy giá trị của sản lượng cá trừ đi phí thức ăn, thuốc men đã sử dụng…, phần dôi dư là lợi nhuận, nông dân chỉ việc đến ngân hàng nhận tiền” Lê Quang Vinh ở xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, An Giang) tâm sự.

    Cùng chung quan điểm này, ông Nguyễn Văn Phu huyện Châu Phú (An Giang), cho biết, nếu so sánh giữa nuôi cá tự do với nuôi cá theo mô hình liên kết chuỗi thì tôi khẳng định mô hình liên kết là mô hình bền vững. Khi tham gia, nông dân không sợ mua phải thức ăn kém chất lượng mà giá lại giảm từ 200 – 300 đồng/1kg thức ăn cho cá.

    Ông Phu cho biết thêm, dư nợ tính đến thời điểm này tôi vay của Agribank chi nhánh An Giang là 22 tỷ đồng, để nuôi 4 ao cá với sản lượng khoảng 2.000 tấn cá/ 1 vụ, trên diện tích 4 ha. “Hai hầm cá sắp đến thời điểm thu hoạch, vụ cá này nhẩm tính với giá thị trường hiện nay khoảng 19.000đ/kg có thể mang lại cho ông hơn 27 tỷ đồng. Trước đây khó thể tính toán được giá trị như vậy, bởi nhiều khi đến thời điểm thu hoạch cá mà không có ai mua thì từ lãi rất dễ trở thành lỗ, bởi nếu chậm thu hoạch một ngày người nông dân sẽ phải bỏ hơn 100 triệu đồng cho diện tích nuôi cá tra của mình, vì thế một trong những lo lắng lớn nhất của người nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long là đầu ra cho sản phẩm, với chuỗi liên kết cá điều này đã được đảm bảo.“Qua kinh nghiệm thực tế trong gần 20 năm qua cho thấy nếu mãi làm ăn riêng lẻ thì chỉ có thua thiệt mà thôi. Đi vào con đường hợp tác, liên kết để sản xuất có lợi cho tất cả các bên” ông Phu chia sẻ.

    Nỗ lực triển khai

    Người nông dân được cung cấp từ giống, thức ăn, thuốc men, hỗ trợ kỹ thuật cho đến doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm. Chuỗi liên kết như vậy được ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho vay thí điểm trong thời gian qua đã tạo điều kiện để gắn kết bền vững nông dân, doanh nghiệp và ngân hàng. Để có được chuỗi liên kết như vậy, điểm nghẽn nhiều năm qua là tài sản đảm bảo vay của người dân đã được giải quyết thông qua cơ chế vay tín chấp, tài sản đảm bảo chỉ bằng khoảng 10% giá trị khoản vay.

    [​IMG]

    Sau một năm triển khai, chương trình cho vay thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực và cho thấy chương trình đã đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng của Chính phủ. 8 NHTM được phê duyệt tham gia chương trình cũng đã chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn vay thực hiện các dự án theo tiến độ. Tính đến cuối tháng 12/2015, tổng số tiền đã giải ngân theo chương trình là 6.600,85 tỷ đồng, vượt số tiền các ngân hàng đã cam kết cho vay ban đầu (5.627,62 tỷ đồng) , một số doanh nghiệp được chấp thuận mở rộng mức đầu tư. Lãi suất ngắn hạn hiện áp dụng là 6,5%/năm, một số dự án có lãi suất thấp hơn ở mức 5,4-6,3%/năm.

    Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMDV Thuận An – An Giang (Công ty Thuận An), Nguyễn Thị Huệ Trinh cho biết, cơ chế cho vay thí điểm này đã giải quyết được những khó khăn về vốn sản xuất, việc không đủ tài sản bảo đảm để vay vốn nuôi cá. Bởi vì hiện nay, khi đầu tư sản xuất cho 1 ha mặt nước nuôi cá tra với sản lượng 350 tấn thì vốn đầu tư cần thiết là trên 07 tỷ đồng, trong khi đó, theo quy định hiện hành, giá trị 01 ha đất nuôi cá khi thế chấp chỉ vay được khoảng từ 500 – 600 triệu đồng, chỉ đáp ứng khoảng 10% tỷ lệ bảo đảm theo quy định. Vì vậy, khi cơ chế cho vay thí điểm chuỗi liên kết được ban hành và triển khai thì khó khăn này đã được giải quyết.

    Còn Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) cho biết, nhờ được tiếp cận nguồn vốn của chương trình này công ty Antescomạnh dạn ký hợp đồng tín dụng với Agribank chi nhánh An Giang với hạn mức 100 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hơn 67,2 tỷ đồng.”Dự kiến cuối quý I/2016 nhà máy đi vào hoạt động để mở rộng đầu tư, nâng cao công suất sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh An Giang là rau màu; đồng thời mở rộng vùng nguyên liệu theo hướng liên kết sản xuất với các hộ nông dân. Từ đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân, tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương, xây dựng nông thôn mới” ông Bình nói.

    Thông qua chương trình cho vay thí điểm, các địa phương đã bước đầu hình thành các mô hình mẫu trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng liên kết giữa doanh nghiệp và người dân còn chưa chặt chẽ và chưa có chế tài cụ thể để điều chỉnh quan hệ, tăng tính ràng buộc, tuân thủ hợp đồng liên kết của người dân và doanh nghiệp. Các địa phương chưa triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hình thành trên đất nông nghiệp phục vụ cho chính hoạt động sản xuất nông nghiệp (nhà kính, ao nuôi,...) trong khi các tài sản này có giá trị đầu tư lớn, gây khó khăn cho doanh nghiệp và ngân hàng trong việc định giá tài sản bảo đảm khoản vay. Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có nhiều rủi ro nhưng thiếu cơ chế dự phòng xử lý rủi ro xảy ra, nhất là chính sách bảo hiểm nông nghiệp chưa được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước.
    --- Gộp bài viết, 12/03/2016, Bài cũ: 12/03/2016 ---
    Vậy à chắc về 5 thôi chứ 7 cái giề...
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 07/03/2016 14:46:03 GMT+7

    Quy định mới về tín dụng đối với đóng mới, nâng cấp tàu

    (Thủy sản Việt Nam) - Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 114/2014/TT-BTC về hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Thông tư số 117/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
    Theo đó, mức lãi suất cấp bù do thực hiện chính sách tín dụng cho các ngân hàng thương mại được quy định như sau: Đối với năm đầu (12 tháng), tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 89/2015/NĐ-CP: Mức lãi suất cấp bù là 7%/năm. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn 7%/năm thì mức lãi suất cấp bù là lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Từ năm thứ 2 trở đi của hợp đồng tín dụng, mức lãi suất cấp bù là chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng thương mại cho vay và lãi suất chủ tàu phải trả theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 89/2015/NĐ-CP. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn 7%/năm thì lãi suất cho vay làm căn cứ cấp bù là lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

    [​IMG]

    Ảnh: Quang Quyết

    Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 117/2014/TT-BTC về tiêu chí phân loại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, với việc phân loại cảng cá: thực hiện theo quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phân loại các khu neo đậu tránh trú bão: thực hiện theo quy định tại điểm 2, điểm 3 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

    Ngoài ra, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Thông tư số 117/2014/TT-BTC về hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là đơn vị được lựa chọn, đặt hàng thiết kế mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.
  10. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    FMC -con của HVG vẫn ngon nhất ,cô đặc , tăng trưởng đều

Chia sẻ trang này