Định giá HVG 100 nghìn đồng/cổ phiếu với quá nhiều tin khủng nhất!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 08/03/2016.

1580 người đang online, trong đó có 632 thành viên. 21:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16309 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cá tra hụt sản lượng nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm

    Thị trường cá tra đang có chuyển biến rất lớn. Từ chổ dư thừa dẫn đến giá nguyên liệu và xuất khẩu giảm sâu trong suốt cả năm 2015, ngay từ đầu 2016, con cá tra bông chốc “sống lại”.
    Do sản lượng hụt trầm trọng nên giá cá tra nguyên liệu đang tăng nhanh theo tín hiệu nhu cầu nhập khẩu tăng trở lại.

    Theo khảo sát của chúng tôi, tại các vùng nuôi cá tra chủ lực ở một số tỉnh ĐBSCL, phần lớn diện tích ao hồ trước đây nuôi cá tra thì nay người nuôi đã bỏ trống, phần còn lại được chuyển đổi nuôi các loại cá khác để bán nội địa. Chẳng hạn như tại vùng nuôi cá tra trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp là huyện Hồng Ngự, khảo sát cho thấy, tính đến đầu 2016, có đến trên 50% diện tích ao nuôi cá tra chưa được thả vụ mới, còn bỏ hoang. Một số vùng khác có mật độ giảm sâu hơn, từ 60-80% cũng diễn ra ở các địa phương như Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long và Tiền Giang. Hay tại An Giang, địa phương có diện tích nuôi cá tra lớn nhất ĐBSCL, năm nay diện tích cũng giảm tới 60%.

    Sản lượng cá thiếu hụt khiến cho thị trường cá đột ngột sôi động trở lại. Chỉ trong vòng 3 ngày cuối tháng 2, giá cá nguyên liệu đã tăng 1.000 đồng, lên mức 20.200 đồng/kg. Riêng với thị trường cá giống, mặc dù đã tăng từ 20.000 đồng lên 26.000 đồng/kg loại 30 con/kg trong khoảng 10 ngày gần đây, tuy nhiên các trung tâm nhân giống vẫn không có đủ sản lượng để cung cấp cho người nuôi.

    Việc xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cá trầm trọng ngay từ đầu năm 2016 xuất phát từ nguyên nhân trong suốt cả 2015, giá cá tra chỉ duy trì ở mức quá thấp so với chi phí nuôi trồng, buộc người dân phải chuyển đổi nuôi các loại cá khác hoặc bỏ trống ao. Nhiều doanh nghiệp cũng không lường trước được tình hình, họ dựa vào việc thu mua cá giá rẻ từ nông dân nên ỉ lại không đầu tư nuôi hoặc liên kết với dân, dẫn đến thời điểm này không chủ động được nguyên liệu.

    Theo đánh giá của các doanh nghiệp thì đây là lần đầu tiên sau 10 năm, ngành cá tra mới phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng như vậy. Với đà này, dự báo ngay từ đầu tháng 3, hàng loạt nhà máy sẽ gặp khó khăn do không đủ nguyên liệu chế biến. Tình hình này còn kéo dài, thậm chí đến hết quý 1/2017 vì theo tính toán của doanh nghiệp, ngoài một ít sản lượng cá còn tồn đọng từ 2015 chuyển qua, lượng cá tra nuôi vụ mới trong dân và doanh nghiệp chỉ đáp ứng được khoảng 50% (tương đương khoảng 500.000 tấn) so với nhu cầu phục vụ chế biến và xuất khẩu trong cả năm 2016 là 1,2-1,4 triệu tấn nguyên liệu. Tới đây, một điều chắc chắn rằng, các nhà máy không tự chủ được nguyên liệu hoặc không đủ năng lực tài chính để mua cá của dân sẽ phải giảm công suất, thậm chí đóng cửa.

    Nhiều ý kiến cho rằng, ngành cá tra gặp khó khăn về nguyên liệu ngay giữa thời điểm Việt Nam tham gia ký kết hàng loạt hiệp định thương mại, thị trường mở ra rất lớn là điều đáng tiếc. Ngay trong thời điểm này, khi nguyên liệu thiếu hụt thì nhu cầu nhập khẩu cá tra lại có tín hiệu tăng nhanh trở lại. Doanh nghiệp cho biết, các khách hàng đến từ thị trường Asean, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ, Trung Đông…đang đẩy mạnh mua hàng. Riêng với thị trường Trung Quốc, chỉ tính riêng các tháng đầu 2016, sản lượng cá tra xuất khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

    Để duy trì sản xuất, hiện nay các nhà máy đang tìm mọi cách giữ cá “nhà”, đồng thời tăng cường thu mua cá bên ngoài nhằm đảm bảo duy trì hợp đồng xuất khẩu từ nay đến hết tháng 6.2016. Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường cá tra được dự báo còn diễn ra sôi động trong thời gian tới.

    Lúc này, chỉ có doanh nghiệp đã đầu tư một cách bài bản, khép kín từ nhà máy thức ăn, vùng nguyên liệu cũng như hệ thống nhà máy chế biến là hưởng lợi lớn nhất. Rất tiếc, số này không có nhiều so với phần còn lại của ngành cá tra.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Doanh nghiệp thủy sản: Tín hiệu khả quan, quý IV/2015 lợi nhuận tăng bình quân 21%

    BizLIVE - Trong quý IV/2015 doanh thu 17 doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản tăng bình quân 4,3% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 21%. Những doanh nghiệp có lợi nhuận, doanh thu lớn nhất là VHC, HVG, IDI, FMC, ABT.

    [​IMG]
    Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 của 17 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán cho thấy tại ngày 31/12/2015 tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp này đạt mức 37.361 tỷ đồng, tăng 31,5%; trong đó số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.113 tỷ đồng, tăng 140% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 10,9% so với đầu năm, đạt mức 10.756 tỷ đồng.

    Mặc dù ngành thủy sản gặp khó trong năm 2015 vì giá bán giảm, biến động tỷ giá, hàng rào kỹ thuật, doanh thu thuần trong quý IV/2015 đã tăng bình quân so với cùng kỳ năm trước 4,3%; lãi gộp tăng bình quân 5,1%.
    [​IMG]
    Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
    17 doanh nghiệp đã tạo ra 11.643 tỷ đồng doanh thu và 1.072 tỷ đồng lãi gộp, điều này đồng nghĩa biên lợi nhuận gộp đạt mức trung bình 9,2%, cùng kỳ năm ngoái đạt mức 9,1%.

    Điều đáng ghi nhận trong quý IV lợi nhuận trước thuế của nhóm doanh nghiệp này đã tăng bình quân 21% so với quý IV/2014. Ngoại trừ ANV và VNH bị lỗ, AGF có lãi cao trong khi cùng kỳ trước lãi, 14 doanh nghiệp còn lại có đến 9/17 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng từ 17% đến 12,3 lần (HVG).
    [​IMG]
    Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
    Tuy nhiên, ở thái cực khác, các doanh nghiệp thủy sản đang phải đối mặt với thực trạng hàng tồn kho tăng. Tính chung 17 doanh nghiệp có số dư hàng tồn kho tại ngay 31/12/2015 lên đến 12.691 tỷ đồng, tăng bình quân 31,3% so với đầu năm.
    [​IMG]
    Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
    Ngoại trừ HVG do hợp nhất thành viên Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, top 10 doanh nghiệp nắm hàng tồn kho cao có 3/9 doanh nghiệp số dư hàng tồn kho giảm so với đầu năm từ -9% đến -15%, 6/9 doanh nghiệp còn lại có mức tăng từ 6% đến 51% so với đầu năm.
    Thêm nữa, các khoản phải thu ngắn và dài hạn tăng lên, trung bình 17 doanh nghiệp có số dư các khoản phải thu tăng 37% (ngắn hạn) và 109% (dài hạn). Các khoản phải thu chủ yếu là ngắn hạn. Tại ngày 31/12/2015 tổng các khoản phải thu ngắn hạn của 17 doanh nghiệp là 10.278 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
    Vay dài hạn nhiều hơn. Mặc dù nợ phải trả tăng khoảng 43,6% nhưng vay nợ ngắn hạn tăng 35% đạt mức 16.762 tỷ đồng; vay dài hạn tăng 126%, với số dư là 2.643 tỷ đồng. Nếu loại HVG ra, mức tăng số dư nợ vay ngắn hạn bình quân của 16 doanh nghiệp chỉ tăng 5% so với đầu năm; số dư vay dài hạn tăng 287%.
    [​IMG]
    Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
    Theo đánh giá của ông Dương Ngọc Minh chủ tịch HĐQT của HVG tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016, năm 2015 nên được xem là năm thành công của ngành thủy sản, đặc biệt là ngành cá tra. Vì dù khó khăn, giá bán giảm mạnh ở cả tôm và cá và hầu hết các mặt hàng chủ lực, giá trị xuất khẩu chỉ giảm 16,1%; trong đó giá trị xuất khẩu cá tra giảm 11,5%. Điều này đồng nghĩa, sản lượng thủy sản xuất khẩu năm 2015 cao hơn năm 2014.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thủy sản Hùng Vương lãi hơn 58 tỷ quý đầu niên độ mới, nợ vay tăng thêm 500 tỷ
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo đó, trong quý I niên độ mới (từ 1/10/2015 đến 31/12/2015),
    HVG đạt 5.583 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước.
    Lợi nhuận gộp đạt 344,2 tỷ đồng, tăng 70%.
    Nhờ biên lợi nhuận gộp tăng cùng việc thu về hơn 30,7 tỷ từ công ty liên kết, liên doanh nên dù các loại chi phí đều tăng cũng không khiến HVG phải lỗ thuần như cùng kỳ năm trước.
    Kết quả, công ty lãi sau thuế hơn 58,8 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ hơn 25,1 tỷ đồng.
    Tổng tài sản của HVG tính đến thời điểm 31/12/2015 là 15.754 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu kỳ kế toán.
    Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 738 tỷ đồng lên 1.343 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đang chiếm 6.237 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng đang ở mức 5.213 tỷ đồng.
    Nợ phải trả của HVG tiếp tục tăng, từ 11.138 tỷ đồng hồi cuối tháng 9 tăng lên 12.538 tỷ đồng cuối kỳ, tương ứng chiếm 79% tổng nguồn vốn và gấp 4,5 lần vốn chủ sở hữu.
    Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng từ 7.593 tỷ lên 7.986 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng từ 761,2 tỷ lên 878 tỷ đồng. Như vậy nợ vay của HVG đã tăng thêm 500 tỷ trong vòng 3 tháng cuối năm 2015.




    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh của HVG trong thời gian từ 1/10/2015 đến 31/12/2015
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Doanh nghiệp thủy sản có dè chừng năm 2016?

    Kết thúc năm 2015, nhiều doanh nghiệp thủy sản không đạt kết quả kinh doanh như kỳ vọng. Bước sang năm 2016 mở ra nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức, vậy liệu các doanh nghiệp này có dám mạnh tay với kế hoạch đưa ra!?

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo dự báo của Chứng khoán BSC , xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2016 sẽ tiếp tục khó khăn do tác động mạnh của việc phá giá đồng tiền các nước. Ngoài ra, từ tháng 3/2016, Bộ Nông nghiệp Mỹ áp dụng quản lý chất lượng cá da trơn, theo đó, Việt Nam có nguy cơ mất thị trường này cho cá tra.

    Còn đối với tôm, IMF dự báo giá tôm năm 2016 sẽ giảm 4%, năm 2017 giảm 7%, 2020 giảm 13% so với năm 2015 do nhu cầu tiêu dùng yếu tại các thị trường như EU, Nhật Bản và dư cung tại các nước sản xuất lớn. Thêm vào đó, hiện tượng El Nino có thể kéo dài đến giữa năm 2016 sẽ tác động tiêu cực tới sản xuất nuôi trồng thủy sản trong nước.

    Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng là Hiệp định FTA Việt Nam - liên minh kinh tế Á Âu đi vào hiệu lực, ngành thủy sản sẽ được hưởng lợi khi 95% số mặt hàng mở cửa hoàn toàn, lộ trình tối đa 10 năm (trong đó hơn 71% dòng thuế được xóa bỏ hoàn toàn ngay sau khi hiệp định có hiệu lực). Đồng thời, từ đầu năm 2016, tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc sẽ được hưởng mức thuế suất 0% với hạn ngạch 10,000 tấn thay vì phải chịu mức thuế 20% như trước đây.

    Thừa nhận năm 2016 sẽ có nhiều thách thức, nhưng Hùng Vương ( HVG ) cho rằng những doanh nghiệp có tiềm lực thực sự, chuẩn bị và đầu tư bài bản thì đây sẽ là cơ hội. Hiện hoạt động kinh doanh của HVG gồm xuất khẩu thủy sản (29%), thức ăn chăn nuôi (27%), thương mại hàng hóa (27%), kinh doanh thủy sản nội địa (12%).


    Với ưu thế là một trong số ít các doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam có chuỗi sản xuất khép kín từ con giống tới chế biến xuất khẩu nên rõ ràng HVG có khả năng cải thiện biên lợi nhuận hơn các doanh nghiệp khác. Thêm vào đó, HVG đang đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Nga (hiện chiếm 11-16% kim ngạch của HVG). Thị trường này có tiềm năng tăng trưởng khi FTA đi vào hiệu lực nên HVG công ty thành lập liên doanh ở Nga với số vốn 30 triệu USD (HVG góp 60%) và sắp tới mua 51% vốn Công ty Russian Fish (công ty chuyên kinh doanh, phân phối, bán lẻ thủy sản ở Nga).

    Mặc dù vậy, qua trao đổi, Chủ tịch HVG Dương Ngọc Minh cho rằng kế hoạch năm 2016 với doanh thu 24.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ là con số thận trọng dù năm 2015 HVG đã ghi nhận kết quả lãi khá khiêm tốn (chỉ 151 tỷ đồng do hạch toán đầu tư cũng như công nợ tăng khi hợp nhất công ty con). Thêm vào đó, giá thành sản xuất năm 2015 ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, nhưng HVG tự tin năm 2016, giá thành sẽ xuống dưới 19.000 đồng/kg.


    Cũng thuộc nhóm HVG, mặc dù 9 tháng đầu năm 2015 XNK Thủy Sản An Giang (HOSE: AGF ) có hoạt động kinh doanh âm 445 triệu đồng nhưng công ty cũng khá mạnh tay trong việc đặt kế hoạch 2016 với doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.

    Trong khi đó, Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC ) lại không thuộc dòng chảy chung mà đạt được kết quả kinh doanh khá tốt với lãi ròng 95 tỷ đồng, tăng tới 51% so với năm 2014. Công ty đặt mục tiêu 2016 với doanh thu đạt 3.375 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng. Chủ tịch FMC Hồ Quốc Lực cho biết, thời gian tới công ty sẽ đẩy mạnh phân phối thị trường EU, tận dụng lợi thế khi doanh nghiệp Thái Lan mất ưu thế về thuế quan, sử dụng lao động vi phạm luật khiến sản phẩm Thái mất tín nhiệm. Công ty cũng tăng thị phần ở Canada và Hàn Quốc, Nhật Bản. Đồng thời mở rộng tiêu thụ các mặt hàng nông thủy sản phối chế, xây dựng thêm ao nuôi tôm...

    Cùng là doanh nghiệp sản xuất tôm, Chế biến Thủy sản & XNK Cà Mau (HOSE: CMX ) cũng là doanh nghiệp ghi nhận lãi cao nhất trong 6 năm trở lại đây với 26 tỷ đồng. Năm 2016, CMX đặt kế hoạch mỗi tháng đều có thu hoạch 6-10ha ao tôm với năng suất trung bình đạt 10 tấn/ha. Hiện công ty đang thả nuôi trên diện tích 60ha.

    Trong khi FMC và CMX làm ăn có vẻ khấm khá trong năm 2015 thì “ông lớn” Tập đoàn Minh Phú ( MPC ) lại gặp khó khi lần đầu báo lỗ trong quý II/2015 và đến 9 tháng thì mới thực hiện được 67 tỷ đồng lãi ròng, quá xa so với con số kế hoạch tới 1.415 tỷ đồng. Ngoài những khó khăn chung mà tất cả các doanh nghiệp trong ngành đều gặp phải, MPC còn gặp khó khi thuế chống bán phá giá lần thứ 9 (POR9) ở mức cao nhất tới 1.39%. Nghĩa là “MPC nắm trong tay khả năng điều chỉnh giá tôm tại Việt Nam, muốn lợi nhuận bao nhiêu là quyền của MPC” không phải là điều dễ dàng như vị Chủ tịch Lê Văn Quang từng tuyên bố.

    Dường như khó khăn chưa ngừng đến với MPC khi hiện tại MPC đang là bị đơn cho đợt thẩm tra chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh lần thứ 10 (POR 10) của Bộ Thương mại Mỹ (DOC). Chính việc tập trung nhân lực phục vụ cho đợt thẩm tra này mà hiện MPC chưa thể hoàn thành báo cáo tài chính quý IV/2015.

    [​IMG]
    Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC ) cũng chưa có báo cáo tài chính năm 2015 nhưng theo đơn vị này, trong năm qua song song với các bước đi ở thị trường chủ chốt Mỹ, VHC cũng đã thâm nhập và mở rộng thị phần ở các thị trường tiềm năng. Nhờ đó, VHC ghi nhận mức tăng trưởng doanh số tại một số thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nhật Bản, Ai Cập và thâm nhập thành công ba thị trường mới như Philippines, Đài Loan, Rumania.

    Với ưu thế được miễn thuế chống bán phá giá tại thị trường Mỹ, VHC mở rộng công suất thêm 120 tấn nguyên liệu/ngày bằng việc đưa nhà máy mới đi vào hoạt động cuối quý II/2016. Ngoài ra, VHC cũng là doanh nghiệp tận thu từ các sản phẩm chính là dầu cá và Collagen. Theo đó, VHC đặt mục tiêu sản lượng bán năm 2016 đạt 700 tấn (collagen peptide 300 tấn, gelatin 400 tấn), đem lại doanh thu từ 6-8 triệu USD, trong đó 90% từ xuất khẩu từ dòng sản phẩm này./.
    --- Gộp bài viết, 08/03/2016, Bài cũ: 08/03/2016 ---
    http://bizlive.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-thuy-san-co-de-chung-nam-2016-1593586.html
  5. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.841
    \
    cứ tưởng VHG
  6. aramis01

    aramis01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    3.334
    mới chơi mà đã cháy tk lần nào chưa bác?:))
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cháy là chuyện thường k cháy mới bất thường...thể nào HVG cũng giảm về vùng 10k nữa...:((:((:((
    aramis01 thích bài này.
  8. aramis01

    aramis01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    3.334
    cháy rồi là tốt ... vậy là bác là cụ cáo rồi:))
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mai giá tiếp tục giảm về 10.5 đến 10.8 cấm cãi...:-w:-w:-w
  10. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.629
    CHo em hỏi Hợp nhất 2015 nó khoảng bao nhiêu bác..........

Chia sẻ trang này