Định giá HVG 100 nghìn đồng/cổ phiếu với quá nhiều tin khủng nhất!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 08/03/2016.

1580 người đang online, trong đó có 632 thành viên. 21:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16309 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    HVG mua cổ phiếu quỹ từ 22/2 cũng gần xong cùng lắm 2 phiên nữa thôi,chưa kể từ phiên nay tây sẽ mua thêm
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thế giới băng giá là cơ hội xuất khẩu nông sản
    Thế giới đang hứng chịu đợt giá lạnh nhất trong lịch sử.

    Các đợt bão tuyết ập xuống Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu, Nga… cùng với việc các dòng sông, ao hồ bị đóng băng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thuỷ sản.

    Thời tiết giá lạnh ở các nước lại đang mở ra cơ hội xuất khẩu nông sản cho Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra nhận định nội trong vài tháng tới, thị trường Trung Quốc sẽ mở cửa nhập khẩu cá tra từ Việt Nam để bù đắp sản lượng cá rô phi nội địa thiếu hụt do ảnh hưởng giá lạnh.

    Ông Ông Hàn Văn, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thuỷ sản Trường Giang, Đồng Tháp, cho biết nghề nuôi cá rô phi ở Trung Quốc đang bị thiệt hại nặng nề, hầu hết hệ thống ao đầm nuôi cá bị đóng băng nên cá chết hết, chắc chắn vài tháng tới các doanh nghiệp Trung Quốc phải tìm nguồn hàng thay thế.

    Cá tra Việt Nam là loài thuỷ sản phù hợp thế con cá rô phi. Hiện, Trung Quốc đã đẩy mạnh nhập khẩu, tuy nhiên bão tuyết gây tắc đường, trơn trượt khiến cho tiến độ thông quan tại cửa khẩu diễn ra khá chậm. “Hy vọng vài tuần tới thời tiết ấm lên các thương nhân Trung Quốc sẽ đẩy mạnh mua hàng, việc vận chuyển cũng thuận lợi hơn!”, ông Văn nói.

    Thị trường Trung Quốc thuận lợi để doanh nghiệp giải quyết hết số cá quá kích cỡ còn tồn đọng dưới ao từ vụ nuôi năm 2015 sót lại.

    Trong quý 1 và 2 tới đây, các thị trường đang bị bão tuyết đe doạ cũng sẽ có nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản để cân đối nguồn thiếu hụt từ nuôi trồng nội địa.
    sgnvina2015vn_tu2007 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mỹ thảo luận về cá tra với Việt Nam
    29-02-2016 | 01:46
    Lượt xem : 59
    Một đoàn chuyên gia của Cơ quan quản lý An toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hiện có chuyến thăm Việt Nam từ 24 đến 26-2-2016 để làm việc với các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp nhằm tiếp tục làm rõ nội hàm các quy định và trả lời thỏa đáng các câu hỏi do phía Việt Nam đưa ra về việc xuất khẩu sản phẩm cá tra, cá ba sa sang thị trường Hoa Kỳ.

    Chuyến làm việc của các chuyên gia Hoa Kỳ này diễn ra ngay sau chuyến làm việc của đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám dẫn đầu vào giữa tháng 2-2016 tại Hoa Kỳ.

    Phái đoàn của Việt Nam đã làm việc với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cơ quan đại diện thương mại (USTR), cố vấn cấp cao của các nghị sỹ thuộc Thượng viện và Hạ viện, các tổ chức và cá nhân liên quan của Hoa Kỳ để thảo luận và làm rõ những vấn đề còn khác biệt trong cách hiểu, áp dụng và công tác chuẩn bị của Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu mới trong bộ quy định cuối cùng để Hoa Kỳ cấp chứng nhận tương đương.

    Tại các buổi làm việc trên, đoàn Việt Nam bày tỏ quan ngại về việc áp dụng các quy định cuối cùng của Hoa Kỳ có thể gây gián đoạn thương mại và làm ảnh hưởng tới đời sống và việc làm của hàng triệu nông dân, nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu của Việt Nam, các doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng Hoa Kỳ, đồng thời có thể làm ảnh hưởng tới quan hệ thương mại nông sản hai chiều giữa hai nước.

    Đoàn Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện để Việt Nam đáp ứng các yêu cầu do Bộ quy định cuối cùng của Hoa Kỳ đề ra. Đồng thời, phía Việt Nam cũng đề nghị kéo dài thời gian chuyển đổi vì điều kiện sản xuất và trình độ phát triển giữa hai nước có sự khác biệt lớn nên việc thực hiện Bộ quy định này với thời gian chuyển đổi 18 tháng là rất khó với Việt Nam. Điều này có thể gây gián đoạn thương mại cá tra, cá ba sa từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch hiện tại trung bình khoảng 340 triệu đô la Mỹ/năm.

    Đoàn Việt Nam cũng thông báo các quy định thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ mới ban hành không phù hợp với quy định của Codex về sản xuất và chế biến thủy sản, không cần thiết đối với sản phẩm cá tra, cá ba sa của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Hoa Kỳ gần 20 năm, được người tiêu dùng Hoa Kỳ tin tưởng và không có rủi ro về an toàn thực phẩm.

    Đồng thời, phái đoàn của Bộ NNPTNT khẳng định, đây có thể coi là rào cản thương mại nhằm hạn chế xuất khẩu ca tra, cá ba sa của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ và vi phạm các quy định của WTO và các cam kết trong Hiệp định TPP.

    Nếu việc xuất khẩu cá tra, ba sa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, Việt Nam có thể xem xét khả năng khởi kiện Hoa Kỳ ra WTO; tuy nhiên đây sẽ là phương án cuối cùng, Việt Nam vẫn mong muốn Hoa Kỳ xem xét và bãi bỏ việc thực thi Bộ quy định cuối cùng này.

    Trả lời những thắc mắc của đoàn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cam kết không làm gián đoạn xuất khẩu sản phẩm cá tra, cá basa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ và bày tỏ thiện chí mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong quá trình thực thi Bộ quy định. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thảo luận về nội dung cụ thể của chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam sớm được công nhận tương đương với hệ thống giám sát cá tra của Hoa Kỳ.

    Ngoài chuyến thăm làm việc của đoàn Hoa Kỳ đang diễn ra, dự kiến trong tháng 4-2016, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tổ chức hội thảo quốc tế về chương trình thanh tra cá da trơn tại TP. Hồ Chí Minh cho đại diện của 17 quốc gia hiện đang xuất khẩu cá da trơn sang Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi bộ quy định này.

    Trước đó, ngày 4-12-2015, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã ban hành Bộ quy định cuối cùng thanh tra cá da trơn họ Siluriformes (bao gồm cá tra, cá ba sa của Việt Nam) áp dụng cho các nước xuất khẩu cá da trơn sang thị trường Hoa Kỳ, có hiệu lực từ 1-3-2016, với 18 tháng chuyển đổi (đến 31-8-2017). Trong thời gian này, các nước xuất khẩu phải điều chỉnh hệ thống sản xuất trong nước phù hợp với quy định mới của Hoa Kỳ để được cấp chứng nhận tương đương và duy trì xuất khẩu cá da trơn vào thị trường này.
  4. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.643
    HVG đợt này ve 9k roi chú...để 100k thấy ớn gê :)) :))
    kutatachoi đã loan bài này
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thường pic PR cổ giảm nên để lên 100k là về 9k đến 10k đóa...
  6. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.643
    :)) :))..tui tizô cho chú luon nè...khi nào thấy thong tin bac Minh gom xong thi bung nốc ...vậy di...khỏi copy bài báo chi cho mệt :)) :))..giờ cứ tranh thủ gom tiền muc giá rẻ....cứ kien nhẫn đi....con này chỉ can hàng gom xong là an 20% là ít...cứ đơn giản bo 1 tỷ trong vong 3 tháng kiem 200 chai....ú yeah ...chiu ko chú...nói that đấy nhé éo có quang bom đâu :)) :))
    kutatachoi đã loan bài này
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mai thế nào cùng về 10.8k hoặc 10.6k thôi....viết công phu cho lắm vào nhưng giảm cứ giảm...mấy anh nhớn mua cạn sạch anh em đầu cơ nó mới tăng!
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HVG: Hàng tồn kho lên đến 5.214 tỷ đồng, bằng 33% tổng tài sản

    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Hùng Vương (Mã: HVG - HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I niên độ tài chính 2015 - 2016.

    Doanh thu thuần đạt 5.583,83 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu xuất khẩu thuần chiếm tỷ trọng cao nhất (32%), đạt 1.784,6 tỷ đồng.

    Doanh thu từ nuôi trồng, chế biến thủy sản quý này có tăng trưởng vượt trội, từ 168,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 1.425 tỷ đồng, tương đương tăng 8,45 lần. Tuy nhiên, mảng doanh thu từ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lại giảm gần một nửa, từ 1.486 tỷ đồng xuống còn 765 tỷ đồng.

    Lợi nhuận gộp quý này tăng 70% so với cùng kỳ quý trước, khiến hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần quý này đạt 6,2% (cùng kỳ năm trước 5%).

    Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý đạt 58,83 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ 25 tỷ đồng. LNST cổ đông công ty mẹ là 39,88 tỷ đồng.


    Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của Hùng Vương đạt 15.754,7 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu kỳ. Tiền mặt hiện có là 957 tỷ đồng, cao hơn 273 tỷ đồng so với đầu kỳ. Về hàng tồn kho, hiện tại công ty tồn kho 5.214 tỷ đồng, bằng 33% tổng tài sản.

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 639 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.892 tỷ đồng.

    Mới đây, vào ngày 29/1, HVG cũng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016, trong đó đặt kế hoạch trọng tâm năm 2016 là đầu tư mảng thức ăn chăn nuôi tại hai nhà máy Sadec và Lai Vung. Về dài hạn, Công ty dự kiến tập trung chiến lược đầu tư khép kín từ khâu con giống đến đầu ra cuối cùng trong vòng 5 năm tới.



    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vì sao Hùng Vương sang Nga bán lẻ?

    [​IMG]
    Nếu thương vụ Hùng Vương - Russia Fish thành công, công ty này sẽ là doanh nghiệp Việt đầu tiên bước chân vào thị trường phân phối thủy hải sản tại Nga.

    Sau hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập, Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) đã tiếp tục hành trình đa ngành khi tiến vào lĩnh vực chăn nuôi và gần nhất là phân phối. Với những dự án mới, Hùng Vương đang kỳ vọng bứt phá trong năm 2016 với mức doanh thu tăng 40% so với năm ngoái.

    Hùng Vương mua Russia Fish

    Theo như kế hoạch Hùng Vương công bố vào cuối tháng 1 vừa qua, Công ty sẽ mua 51% cổ phần Công ty Thủy sản Russia Fish có trụ sở tại Nga. Đây là nhà kinh doanh, phân phối, bán lẻ thủy sản có thị phần hơn 5% ở thị trường Nga. Hiện Russia Fish đang phân phối hơn 60 loại cá từ 18 thị trường trên thế giới.

    Theo chia sẻ của ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hùng Vương, mục tiêu của Công ty là sẽ phát triển tại thị trường Nga trong thời gian tới. “Sau khi đồng Ruble của nước này bị mất giá, xu hướng tiêu dùng của người Nga cũng đã thay đổi”, ông nói.

    Cụ thể, nếu trước đây người Nga chuộng các sản phẩm thủy sản có giá bán cao như cá hồi hay cá ngừ, thì giờ đây họ lại chuyển sang tiêu thụ những loại cá có mức giá rẻ hơn như cá tra, cá basa... “Cá tra của Việt Nam đang là một lựa chọn của người Nga vì giá vừa phải và được thị trường này chấp nhận từ nhiều năm nay”, ông Minh chia sẻ.

    Ngoài ra, theo đại diện Hùng Vương, một số đối tác tại Nga cũng đang yêu cầu Công ty tăng sản lượng chế biến cá Alaska pollock. Nga hiện là nước đánh bắt và cung cấp nguyên liệu Alaska pollak lớn nhất thế giới. Trong cuộc chơi này, Hùng Vương còn có sự hậu thuẫn thông qua hợp tác 3 bên: Hùng Vương chuyên chế biến, một đối tác sẽ chịu trách nhiệm đánh bắt cá Alaska pollock và đối tác siêu thị tại Nga sẽ lo khâu phân phối.

    “Nga vốn là thị trường khó tính, nhưng Hùng Vương hiện là công ty có sản lượng cá tra xuất vào Nga rất lớn. Trong cơ cấu xuất khẩu cá tra của chúng tôi, thị trường châu Âu chiếm 40%, tiếp theo là Mỹ, thị trường Nga chiếm 10%”, ông Minh bổ sung.

    [​IMG]
    Thị phần xuất khẩu của Hùng Vương tại các thị trường năm 2015

    Thực tế, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đã công nhận 400 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu, Nga hiện mới chỉ chấp nhận 30 doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, nếu thương vụ Hùng Vương - Russia Fish thành công, công ty này sẽ là doanh nghiệp Việt đầu tiên bước chân vào thị trường phân phối thủy hải sản tại Nga.

    Ngoài cá tra, Hùng Vương cũng sẽ xuất khẩu tôm và sắp tới là cá rô phi. Theo ông Minh, giá thành nuôi cá rô phi của Hùng Vương thấp hơn thị trường 10.000 đồng, vì thế Công ty sẽ có ưu thế khi xuất khẩu vào thị trường Nga.

    Năm 2015, Công ty Thủy sản Russia Fish có doanh thu khoảng 334 triệu USD, lợi nhuận sau thuế ước đạt 15 triệu USD. Ðược biết, hiện Hùng Vương đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với phía Nga vào cuối tháng 1.2016. Sau khi hoàn tất việc mua cổ phần Russia Fish, Hùng Vương sẽ thu mua thủy hải sản từ các nước khác rồi nhập vào thị trường Nga thông qua công ty phân phối này.

    Tính toán của người đứng đầu Hùng Vương

    Trước không ít ý kiến cho rằng Hùng Vương đang “tiến quá xa khỏi lĩnh vực cốt lõi và đầu tư quá mạo hiểm”, ông Minh vẫn tin rằng quyết định đầu tư vào thị trường Nga của Công ty là hoàn toàn có cơ sở. “Để có thể thực hiện được thương vụ này, Hùng Vương đã tìm hiểu và tính toán từ lâu chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Chúng tôi cũng không làm một mình mà thương vụ này còn có sự giúp đỡ của Nhà nước”, ông Minh khẳng định.

    Theo ông, dự án này đã được Hùng Vương và đối tác thảo luận từ năm 2014, khi kinh tế Nga chưa khó khăn như hiện tại. Ngoài ra, đối tác này từng làm ăn với Hùng Vương suốt một thập niên, giúp Công ty am hiểu người tiêu dùng Nga và xác định được tiềm năng thật sự của thị trường này.

    “Trước đây, Russia Fish chỉ đồng ý bán 30%, sau đó tăng lên 49% nhưng Hùng Vương vẫn không chấp nhận. Ðến gần đây khi họ chịu bán 51% thì Công ty mới quyết định mua”, ông Minh cho hay.

    Trên con đường đa ngành mà Hùng Vương đang tiến bước, ngoài thủy sản còn có nông nghiệp, bán lẻ và kho lạnh. Giữa năm 2015, Công ty đã tham gia vào lĩnh vực chăn nuôi và sản phẩm thịt heo mang thương hiệu Hùng Vương dự kiến sẽ có mặt trên thị trường trong thời gian tới. Nhưng đáng chú ý nhất có lẽ là việc Hùng Vương đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực kho lạnh.

    “Sau khi hội nhập quốc tế, trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ thiếu 500.000 tấn kho lạnh. Ðầu tư kho lạnh trong năm nay, Hùng Vương sẽ hoàn vốn đầu tư trong 3 năm. Hoàn vốn trong ngắn hạn, kho lạnh sẽ tạo ra lợi nhuận trong thời gian tới”, ông Minh giải thích.

    Cũng phải nhấn mạnh rằng, trước khi đến với lĩnh vực thủy sản, Hùng Vương cũng đã đầu tư kho lạnh và sau đó mới tiến hành xuất khẩu cá tra. Vì thế, có thể nói Công ty đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho lạnh. Trong năm nay, Hùng Vương sẽ dành 1.500 tỉ đồng đầu tư thêm kho lạnh có sức chứa 60.000 tấn.

    Về mặt tài chính, ông Minh cho biết các khoản đầu tư của Hùng Vương đều có kiểm soát. Dư nợ và tín dụng của Công ty ở các ngân hàng còn rất lớn, chưa sử dụng. Cơ chế vận động dòng tiền của Hùng Vương đảm bảo vay trả. Nợ vay của Công ty nằm ở đầu tư nguyên liệu để chế biến như bánh dầu đậu nành, khoai mì.
  10. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.643
    về 9k :)) :))

Chia sẻ trang này