Định giá HVG 100 nghìn đồng/cổ phiếu với quá nhiều tin khủng nhất!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 08/03/2016.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 15:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16302 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    ai quan tâm đầu tư HVG dài hạn add nick skype tớ nhé : sgnvina
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lợi ích ngành thủy sản đạt được từ FTA Việt Nam - EU
    Việc cắt giảm mạnh thuế quan từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ giúp cho xuất khẩu thủy hải sản sang EU rộng cửa hơn vào thị trường này.

    Nội dung nổi bật:

    - Thủy sản được EU xem là mặt hàng nhạy cảm và một số mã hàng bị áp hạn ngạch theo cam kết trong Hiệp định FTA Việt Nam - EU. Song VASEP vẫn nhận định đây là lợi thế cho ngành khi lượng hàng bị áp hạn ngạch được hưởng thuế 0%.

    - Hiện có 461 DN thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. Do đó, FTA với EU được nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội cho ngành mở rộng thị phần tại EU.

    - Tuy nhiên, những tiêu chuẩn trong FTA không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là những yêu cầu khắt khe với DN nên đây sẽ là thách thức không nhỏ cho ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

    Ông Jean-Jacques Bouflet, trưởng bộ phận thương mại EU tại Việt Nam nói tại cuộc họp báo của Văn phòng EU tại Việt Nam vào ngày 5/8 rằng: Thủy sản là một trong những mặt hàng nằm trong diện “nhạy cảm” của EU.

    Áp hạn ngạch càng có lợi

    Tuy nhiên, không phải vì thế mà các sản phẩm thủy sản xuất khẩu lại gặp khó ở thị trường này. Bởi mức thuế quan đối với thủy sản sẽ được dỡ bỏ dần trong vòng 7 năm. Chỉ một số mã nhạy cảm sẽ bị áp hạn ngạch (quota) với thuế suất 0%. Lượng nhập khẩu ngoài hạn ngạch sẽ chịu mức thuế suất theo quy định.

    Ông Bouflet cho biết với lĩnh vực thủy sản, quota nhập khẩu chỉ áp cho sản phẩm cá ngừ đóng hộp. Riêng với sản phẩm cá da trơn sẽ không bị áp hạn ngạch mà được cắt giảm thuế quan theo lộ trình.

    Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), nói với phóng viên rằng ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

    Cũng bởi, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây chính là cơ hội cho DN thủy sản tận dụng ưu đãi giảm thuế để giảm giá bán sản phẩm trên thị trường.

    “Việc ký kết với EU cũng là bước tiến đáng kể vì các đối thủ cạnh tranh về xuất khẩu thủy sản với Việt Nam chưa có FTA với EU. Do đó, Hiệp định này sẽ tạo ra lợi thế cho DN thủy sản Việt Nam”, ông Hòe đánh giá.

    Theo đại diện của VASEP, Việt Nam đang là nước có số DN có đủ điều kiện được cấp phép xuất khẩu vào châu Âu là nhiều nhất, chỉ sau Trung Quốc. Hiện có khoảng hơn 461 DN đã đủ điều kiện vào EU (chiếm 75%).

    Do đó, ông Hòe đánh giá, nếu so sánh với các nước xuất khẩu mạnh thì Việt Nam có số lượng DN đủ lớn để xuất khẩu vào EU. Đây là điều kiện căn bản để ngành thủy sản tận dụng lợi thế từ hiệp định này.

    Không chỉ là bài toán sản phẩm

    Xuất khẩu thủy sản sang EU đã đạt bước tăng trưởng khá tích cực khi các DN ngày càng đáp ứng được yêu cầu của EU về an toàn thực phẩm. Do đó, DN thủy sản đang được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) từ EU.

    Với mức thuế suất thấp hơn 3,5% so với mức thuế thông thường trong GSP, đã có tới 80% hàng thủy sản tận dụng ưu đãi GSP.

    Theo tính toán của Mutrap, việc tận dụng ưu đãi GSP có thể giúp ngành tăng thị phần từ 9,89% lên 19,01% tại EU.

    Ông Bouflet cho biết, ngay cả khi FTA có hiệu lực thì các ngành đang được hưởng GSP vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi này. Đồng thời, các DN có quyền lựa chọn mức ưu đãi cao nhất cho sản phẩm xuất khẩu.

    Tuy nhiên, theo VASEP thì sẽ không dễ dàng để DN tận dụng được mức ưu đãi thuế trong FTA, khi EU đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn, không chỉ với sản phẩm mà với cả DN.

    Vị đại diện của VASEP chỉ ra, những tiêu chuẩn về sản phẩm như yêu cầu về chứng nhận xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, chất lượng, an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn với DN như bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, sử dụng lao động...

    “Những yêu cầu đặt ra không chỉ là an toàn thực phẩm nói chung, mà còn liên quan đến các vấn đề như chu trình sản xuất, trách nhiệm của DN. Đây là những thách thức với các DN thủy sản”, ông Hòe đánh giá.

    Ông Bouflet cho biết, những yêu cầu về đánh bắt thủy hải sản sẽ nghiêm ngặt hơn, nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên. Các vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội của DN cũng cao hơn, đảm bảo DN phải tuân thủ và bình đẳng trong cuộc chơi.

    Theo số liệu từ VASEP, trong 6 tháng đầu năm xuất khẩu sang EU giảm ở hầu hết các mặt hàng. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 551,2 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do tác động của tỷ giá.

    Tuy nhiên, tiềm năng thị trường EU vẫn rất lớn, khi nhu cầu sử dụng sản phẩm thủy sản ngày càng tăng. Đặc biệt, từ mức thuế 10,8%, FTA với EU có thể giúp ngành thủy sản tăng thêm thị phần so với việc tận dụng ưu đãi từ GSP khi thuế về 0%.

    Theo ông Lê Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang, cùng với việc hoàn thiện hơn nữa chất lượng sản phẩm, DN cần phải chú trọng nhiều hơn đến vấn đề liên kết giữa sản xuất, chế biến, giữa các DN với nhau để tận dụng cơ hội thị trường.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hợp tác Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Thái Lan để hạn chế và chống đánh bắt cá trái phép và triển khai các nội dung hợp tác về nông nghiệp và thủy sản với Thái Lan, nhận lời mời của Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Thái Lan từ ngày 10 - 14/1/2016.

    [​IMG]

    Cùng tham gia đoàn có đại diện các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, tỉnh Kiên Giang và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đã tham dự các hoạt động của đoàn.

    Trong thời gian công tác, đoàn đã có cuộc hội đàm với Ngài Sakchai Sriboonse, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan; làm việc với Tổng cục Thủy sản Thái Lan do Ngài Winol Jantrarotai, Tổng cục trưởng dẫn đầu. Thứ trưởng Vũ Văn Tám và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Chỉ huy Chống đánh bắt cá bất hợp pháp (CCCIF) do Ngài Paladej Charvenpool, Đô đốc Hải quân Hoàng gia làm trưởng đoàn. Đoàn cũng đi thăm và làm việc với một số cơ sở để tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm, thiết lập vùng an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi và chế biến xuất khẩu gia cầm tại các tỉnh Chachoengsao và Nakornratchasima.

    Tại buổi làm việc với Tổng cục Thủy sản Thái Lan, hai bên thống nhất cần sớm hoàn tất các thủ tục để có thể ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây nóng trong hoạt động nghề cá giữa hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác quản lý chất lượng hàng thủy sản, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch thủy sản, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hai bên đã ký, cũng như khả năng đàm phán với các đối tác khác trong ASEAN để quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản trong khu vực. Phía bạn đã nhất trí hai bên cần phối hợp hợp tác phòng chống khai thác cá bất hợp pháp. Phía Thái Lan thông báo Tổng cục Thủy sản Thái Lan là đầu mối liên hệ triển khai các công việc liên quan đến Nhóm công tác hỗn hợp hai nước về chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Chỉ đạo Nhóm công tác hỗn hợp phía Thái Lan là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan.

    Đến thăm Trung tâm Chỉ huy Chống đánh bắt cá bất hợp pháp (CCCIF), đoàn đã được nghe giới thiệu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Trung tâm do Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan trực tiếp chỉ đạo với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã và một số cơ quan chức năng Thái Lan. Trung tâm có chức năng hỗ trợ Tổng cục Thủy sản Thái Lan trong các hoạt động nghề cá liên quan. Phía bạn thông báo đang triển khai kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

    Tại hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, Thứ trưởng Vũ Văn Tám chúc mừng phía Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và hy vọng quan hệ hợp tác hai nước về nông nghiệp và thủy sản sẽ được đẩy mạnh thời gian tới. Về lĩnh vực thủy sản, hai bên nhất trí sớm hoàn tất thủ tục nội bộ, báo cáo Bộ trưởng Nông nghiệp hai nước ký thỏa thuận thiết lập đường dây nóng trong hoạt động nghề cá giữa hai nước trong quý 1 năm 2016. Phía Thái Lan sẽ sớm thông báo thành phần, cơ cấu phía Thái Lan tham gia Nhóm Công tác Hỗn hợp Việt Nam – Thái Lan để hạn chế và chống đánh bắt cá trái phép. Phía bạn đề nghị hợp tác ở mọi cấp để quản lý bền vững ngành thủy sản. Phía Việt Nam đề nghị Thái Lan tiếp tục hợp tác tích cực, có trách nhiệm, phối hợp với Việt Nam để làm rõ và cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, đúng sự thật cho công chúng về vụ việc phía Thái Lan bắn vào thuyền và ngư dân Việt Nam ngày 11/9/2015. Tại hội đàm, Thứ trưởng Nông nghiệp hai nước đã nhất trí đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác về phòng chống dịch bệnh thủy sản và trong chăn nuôi, quản lý chất lượng, xây dựng thống nhất quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa nông sản xuất khẩu, tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục nhằm thúc đẩy thương mại nông sản hai nước đối với các sản phẩm như vải, nhãn, măng cụt, xoài. Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan ký năm 2003. Tuy nhiên, đến nay tình hình thực tiễn đã có nhiều thay đổi so với trước đây, đặc biệt với sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Vì vậy, hai bên nhất trí báo cáo Bộ trưởng Nông nghiệp hai nước cho phép rà soát, điều chỉnh các nội dung cần thiết.

    Phía bạn cũng thông báo sắp tới hai bên sẽ phối hợp tổ chức hai sự kiện: 1) Cuộc họp Nhóm công tác nông nghiệp hai nước vào tháng 6/2016 tại Phuket, Thái Lan; và 2) Cuộc họp cấp cao về Chăn nuôi tại Hà Nội trong tháng 7/2016. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp để tổ chức tốt hai sự kiện quan trọng này.

    Chuyến thăm Thái Lan của đoàn do Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết, phối hợp cùng giải quyết các vấn đề nảy sinh, thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn hợp tác về nông nghiệp giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới.

    Mai Hương (Vụ KHCN & HTQT)
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hợp tác Nông nghiệp giữa Việt Nam và Đan Mạch.

    Nhận lời mời của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Vũ Văn Tám làm trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại Vương quốc Đan Mạch từ ngày 29/11 - 05/12/2015. Tham gia đoàn công tác có đại diện một số Cục, Vụ, Viện, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản. Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Trường Thanh cũng tham gia một số hoạt động của đoàn.

    [​IMG]


    Mục đích chuyến thăm nhằm cụ thể hóa các hoạt động đã được Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch Eva Kjer Hansen thống nhất tại Hội đàm song phương ngày 9/11/2015 vừa qua. Các nội dung hợp tác chi tiết được xây dựng trên cơ sở “Bản Ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bền vững và quản lý môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và “ Ý định thư về hợp tác chuyên sâu trong ngành nông nghiệp” đã được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Đan Mạch của ************* Trương Tấn Sang vào tháng 9/2013.

    Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch. Thứ trưởng Henrik Studsgaard và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Vũ Văn Tám và đoàn công tác. Hai Thứ trưởng đã thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong giai đoạn tới. Theo đó, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật Việt Nam trong các lĩnh vực trên; chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực về sản xuất giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Thứ trưởng Vũ Văn Tám và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch. Phía bạn đã chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của Hội đồng trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tại Đan Mạch thông qua việc liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và chủ trang trại. Hai bên đã nhất trí trong thời gian tới sẽ thúc đẩy các mô hình hợp tác theo hình thức đối tác công - tưgiữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản.

    Thứ trưởng Vũ Văn Tám và đoàn công tác đã đến thăm mô hình Tổ hợp liên kết giữa các doanh nghiệp, chủ trang trại, Viện Nghiên cứu, trường Đại học trong chuỗi sản xuất lợn. Từ kinh nghiệm của bạn, hai bên cũng đã thống nhất phía Đan Mạch sẽ hỗ trợ hình thành một Trung tâm đào tạo về chăn nuôi lợn cho các doanh nghiệp và chủ trang trang trại chăn nuôi của Việt Nam. Đoàn cũng đã đến thăm một số công ty trong lĩnh vực thủy sản, công ty nuôi cá hồi, cá hồi vân và công ty cung cấp giải pháp công nghệ kiểm soát môi trường nuôi trồng thủy sản; một số công ty trong lĩnh vực thủy lợi, cung cấp các giải pháp chống xâm nhập mặn, nước biển dâng.

    Chuyến công tác của Đoàn đã đánh dấu một năm hợp tác hiệu quả và đầy triển vọng trong thời gian tới thông qua việc trao đổi đoàn công tác chuyên ngành của Bộ và các doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản giữa hai nước.

    Công Hiền
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Việt Nam và EU chính thức ký Hiệp định thương mại tự do (03/12/2015).

    Hôm qua, ngày 2/12/2015 Việt Nam và EU chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, hứa hẹn xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% dòng thuế. Lễ ký diễn ra tại Brussels – Vương quốc Bỉ có sự chứng kiến của Thủ tướng *************** và Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ông Jean-Claude Juncker.

    [​IMG]


    Thủ tướng Chính phủ Việt Nam *************** và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker

    Như vậy, sau 4 tháng kết thúc đàm phán cơ bản, hiệp định thương mại mang tính toàn diện, chất lượng và đảm bảo cân bằng lợi ích của cả Việt Nam và EU đã được ký kết chính thức. Sau buổi ký hôm 2/12, các bên sẽ bắt đầu xem lại thủ tục pháp lý và dịch văn bản sang các thứ tiếng của châu Âu và Việt Nam. Sau đó Ủy ban châu Âu sẽ đệ trình hiệp định cho Nghị viện châu Âu để thông qua. EU là đối tác thương mại lớn thứ 2 và là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

    Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ông Jean-Claude Juncker nói “hiệp định đánh dấu “sự bắt đầu của quan hệ nhiều tham vọng hơn” và “EU và Việt Nam có thể làm nhiều điều tuyệt vời cùng nhau”. Trước đó, trong buổi kết thúc đàm phán cơ bản, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế. “Đối với rất ít số dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan, hoặc cắt giảm thuế quan một phần. Đây có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các Hiệp định FTA đã ký kết cho tới nay”.

    Theo nội dung của Hiệp định này, khoảng 65% hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU sẽ được miễn thuế, góp phần đẩy mạnh trao đổi thương mại hai chiều. Theo thống kê của Bộ Công thương, năm 2014, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt hơn 36,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2013. Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đạt gần 28 tỷ USD với các nhóm hàng chủ lực là giày dép, dệt may, cà phê, đồ gỗ, hải sản.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xuất khẩu thủy sản 2016 - Nỗ lực vượt khó
    Thứ sáu, 15/01/2016, 08:17 (GMT+7)

    Thủy sản đã có một năm 2015 không như mong đợi với kim ngạch xuất khẩu ước chỉ đạt 84,5% so với cùng kỳ, tương đương 6,7 tỷ USD. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2016 được dự báo tiếp tục là năm khó khăn của ngành thủy sản, nhất là mặt hàng cá tra xuất khẩu.

    Kim ngạch sụt giảm

    Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 6,7 tỷ USD, giảm 16,5% so với năm 2014. Trong đó, mặt hàng bị giảm sâu nhất là tôm. Mặc dù chiếm tỷ trọng 44% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản nhưng tôm chỉ thu được gần 3 tỷ USD, bằng 75% kết quả của năm 2014, thị trường bị thu hẹp gần 1/3. Nguyên nhân là do kinh tế thế giới suy thoái, đặc biệt tại các thị trường chính, nhu cầu tiêu thụ giảm tạo ra vòng xoáy giảm giá cho hầu hết các mặt hàng nông thủy sản, đặc biệt là các loài thủy sản cao cấp như tôm. Ngoài ra, biến động tiền tệ, vòng xoáy giảm giá khiến cho sức cạnh tranh của tôm Việt Nam yếu đi so với các nước cạnh tranh. Yếu tố tác động lớn thứ hai là giá tôm thế giới giảm mạnh. Giá tôm Việt Nam cao nhất trên các thị trường chính do giá thành sản xuất cao hơn so với các nước cạnh tranh.

    [​IMG]
    Xuất khẩu cá tra năm 2016 dự báo sẽ khó khăn (Ảnh: Hoàng Thạch)

    Đi xuống cũng là xu hướng đối với cá tra. Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu cá tra giảm 10,4% so với năm 2014 với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,58 tỷ USD. Nguyên nhân được VASEP chỉ ra là do những vấn đề liên quan đến thuế chống bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ. Ngoài ra, cá tra sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm thủy sản thịt trắng có thể được người tiêu dùng các nước chọn thay thế cá tra như cá tuyết, cá rô phi. Tại hầu hết các thị trường lớn, cá tra gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu chậm; giá bán không tăng; yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm khắt khe hơn. Hoa Kỳ và EU là hai thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất nhưng giá trị xuất khẩu giảm liên tiếp, lần lượt ở mức 317,9 triệu USD và 294,9 triệu USD, tương ứng giảm 5,6% và 14,3% so với năm 2014. Theo VASEP, hiện cũng chỉ còn hơn 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ.

    Dự báo về tình hình xuất khẩu năm 2016, VASEP cho biết, mặt hàng tôm của Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng của làn sóng giảm giá và áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, sẽ có tác động tích cực từ các hiệp định thương mại (FTA) đối với các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, EU hay ASEAN. Trên cơ sở đó, VASEP dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ đạt khoảng 7,12 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm 2015. Trong đó, xuất khẩu tôm năm 2016 là 3,3 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2015. Cá ngừ đạt kim ngạch xuất khẩu 507 triệu USD, tăng 8%; xuất khẩu cá tra của năm 2016 sẽ tiếp tục giảm và ước đạt 1,5 tỷ USD, giảm 5% so với năm 2015.

    Đối mặt nhiều thách thức

    Theo các chuyên gia, năm 2016, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức không nhỏ do nhiều yếu tố: Giá giảm, biến động tiền tệ, các rào cản phi thuế quan, thuế chống bán phá giá… Chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ bắt đầu quá trình chuyển tiếp 18 tháng từ ngày 1-3-2016 đặt ra không ít trở ngại cho xuất khẩu cá tra. Những rào cản dưới dạng quy định kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ hay lao động rất có thể sẽ vô hiệu hóa lợi ích từ việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam trong các FTA...

    [​IMG]
    Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Cafatex (Ảnh: Hoàng Thạch)

    Đó là những thách thức từ bên ngoài, nhưng ngay trong chính nội tại ngành thủy sản Việt Nam cũng đang bộc lộ nhiều bất cập. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP cho biết, giá thành sản phẩm thủy sản Việt Nam cao hơn so với các nước đối thủ, trong khi đó chi phí sản xuất tiếp tục tăng do đầu vào phụ thuộc vào các nguồn cung cấp nước ngoài (con giống, thức ăn, thuốc thú y). Giá thành sản xuất một con tôm giống của Việt Nam hiện nay cao gấp gần 2 lần so với Ấn Độ. Chi phí cho thức ăn trong chăn nuôi tôm của Việt Nam cũng cao hơn bình quân 40%. Trong khi đó, do nhiều yếu tố môi trường và dịch bệnh, tỷ lệ tôm nuôi thành công của Việt Nam hiện vẫn thấp, chỉ khoảng 33% - 40%, trong khi Indonesia hay Ấn Độ tỷ lệ nuôi thành công lên tới 70%. Những yếu tố này khiến giá thành tôm nguyên liệu của Việt Nam luôn cao hơn đối thủ từ 1- 3 USD/kg...

    Bắt đầu từ năm 2016, với sự hình thành của Cộng đồng ASEAN, một số FTA thế hệ mới được ký kết hoặc bắt đầu có hiệu lực sẽ có những tác động tích cực đến ngành thủy sản. Cụ thể, hội nhập sẽ giúp ngành thủy sản gia tăng đầu tư, mở rộng thị phần, thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng hàm lượng chế biến và có nhiều cơ hội phát triển hơn. Đặc biệt, khi các FTA có hiệu lực thì thủy sản Việt Nam có lợi thế so sánh hơn hẳn các nước xuất khẩu cạnh tranh như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Ecuador, Argentina và Ấn Độ, do các nước này không có FTA với các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản.

    Trước tình hình trên, các doanh nghiệp cũng bắt đầu chuyển hướng. Theo ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hùng Vương, doanh nghiệp này sẽ chú ý đến tiêu thụ nội địa và các thị trường khác. Công ty con của Hùng Vương là Agifish đã không còn xuất khẩu các mặt hàng cá tra sang Hoa Kỳ. Thay vào đó, Agifish chuyển hướng tập trung vào thị trường châu Âu, châu Á và Trung Đông. Xa hơn, Hùng Vương đầu tư thêm nhà máy chế biến cá, chế biến tôm và kho lạnh để tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan…
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nuôi heo!
    http://s.cafef.vn/hvg-178460/hung-v...huc-an-chan-nuoi-35-trieu-usd-tai-long-an.chn

    IPO Vissan: Đăng ký mua gần 6 lần số chào bán


    Thứ hai, 07/03/2016, 11:33 (GMT+7)

    (SGGPO).- Sáng ngày 7-3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 11,328 triệu cổ phần, tương đương 14% vốn điều lệ của công ty với giá khởi điểm là 17.000 đồng/cổ phần.

    Theo thông báo của HOSE, có tới 142 nhà đầu tư tham gia đợt IPO này, trong đó có 123 nhà đầu tư cá nhân và 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước, cùng 6 nhà đầu tư cá nhân và 7 nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư này đã đăng ký mua tới 63,6 triệu cổ phần, gấp gần 6 lần lượng cổ phần chào bán, trong đó các nhà đầu tư tổ chức trong nước đăng ký 22,9 triệu cổ phần và các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cũng đăng ký chỉ kém chút ít là 22,6 triệu cổ phần. Với lượng cầu cao gấp gần 6 lần lượng cổ phần chào bán này, giá cổ phiếu của Vissan nhiều khả năng sẽ được đẩy lên trên mức giá khởi điểm mà công ty này đặt ra là 17.000 đồng/cổ phiếu.

    Theo phương án cổ phần hóa, Vissan có vốn điều lệ 809,14 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn điều lệ của Nhà nước nắm giữ là 65%, nhà đầu tư chiến lược là 14% (tương đương 11,328 triệu cổ phần), nhà đầu tư bên ngoài là 14% (tương đương 11,328 triệu cổ phần bán ra công chúng), cán bộ nhân viên và công chức công đoàn công ty là 7% (tương đương 5,664 triệu cổ phần).

    [​IMG]
    Sản xuất xúc thực phẩm tại Công ty Vissan

    Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan cho biết, đợt IPO này của Vissan ngoài thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ủy ban về công tác cổ phần hoá mà còn nhằm thu hút đa dạng đối tượng nhà đầu tư để cùng gia tăng giá trị cộng hưởng cho Vissan, mở ra kênh huy động vốn trong tương lai, làm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Vissan với mong muốn minh bạch hóa mọi thông tư về các mặt của công ty đến các nhà đầu tư. Theo ông Mười, ngày 24-3 tới, Vissan sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần cho 3 nhà đầu tư chiến lược. Dự kiến ngày đại hội cổ đông đầu tiên của Vissan là ngày 29-4 và đầu tháng 6 hoán thành thủ tục đăng ký đi vào hoạt động.

    VISSAN (đơn vị chủ quản là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) là một trong những DN dẫn đầu ngành thực phẩm, trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến từ thịt. Sau cổ phần hóa, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% cổ phần tại Vissan.
  8. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.643
    ờ Vissan ngon gê :)) :))
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giảm 3 phiên rồi, mai tăng nhóe....
  10. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.643
    ủa thế à :)) ...đã bảo cang PR no cang giảm thay chưa :)) :))

Chia sẻ trang này