DJ đi viện- BAC và CITI thê thảm- STB ACB báo hiệu ngày 2-3 sập sàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Andryi_Shevchenko, 28/02/2009.

2638 người đang online, trong đó có 1055 thành viên. 15:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2037 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Sản xuất Nhật tháng 1/2009 thu hẹp kỷ lục
    (CafeF) - Kinh tế Nhật đang hướng tới thời kỳ suy thoái kinh tế tệ hại nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.


    Các công ty sản xuất của Nhật giảm sản xuất 10% trong tháng 1/2009, người tiêu dùng Nhật tiếp tục cắt giảm chi tiêu.



    Tháng 1/2009, sản xuất của Nhật thu hẹp 10%, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử. Tháng 12/2009, tỷ lệ suy giảm của ngành sản xuất nước này là 9%.



    Chi tiêu tiêu dùng của người dân tháng 1/2009 giảm 5,9% so với 1 năm trước.



    Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật bất ngờ hạ xuống mức 4,1% từ mức 4,3% sau khi một số bà nội trợ xin được việc làm bán thời gian. GDP quý 4/2008 suy giảm mạnh nhất trong 35 năm, xuất nhập khẩu tháng 1/2009 đều hạ, thâm hụt thương mại leen tới mức kỷ lục.



    Nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán tình hình kinh tế Nhật 3 tháng đầu năm 2009 sẽ chưa có gì sáng sủa hơn.



    Cạnh tranh trên thị trường lao động Nhật ngày một tăng lên bởi nhiều công ty cắt giảm sản xuất cả trong nước lẫn tại nước ngoài.



    Trước khi thông tin trên được công bố, tỷ giá đồng yên/USD là 98,38 yên/USD. Sau thông tin trên, đồng yên tăng giá so với USD, tỷ giá là 97,80 yên/USD. Tuy nhiên nhiều chuyên gia dự đoán đồng yên sẽ vẫn tiếp tục trượt giá so với USD trong 6 tháng tới.

    Chỉ số Nikkei 225 đang tăng 0,3%.



    Bộ Thương Mại Nhật thông báo sản xuất tại Nhật sẽ thu hẹp 8,3% trong tháng 2/2009.



    Nhiều nền kinh tế châu Á khác cũng đang gặp khó khăn do kinh tế khu vực châu Á phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Kinh tế Singapore quý 4/2008 suy giảm mạnh nhất trong 33 năm.
  2. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    TTCK Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch đầy biến động
    (CafeF) - Nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận công ty thuộc nhóm ngành y tế sẽ chịu ảnh hưởng bởi việc Nhà Trắng sẽ tiến hành thanh tra hệ thống y tế.
    > Ngân hàng Hoàng gia Scotland thua lỗ kỷ lục / Anh đưa ra chương trình 712 tỷ USD cứu ngành ngân hàng / Tổng thống Obama tăng mạnh thuế đánh vào người giàu


    Cổ phiếu các ngân hàng dù tăng điểm mạnh nhưng vẫn không đủ để cứu được thị trường.

    Cổ phiếu của một loạt công ty trong lĩnh vực y tế như UnitedHealth Group, Humana, Eli Lilly hạ mạnh trước lo ngại Tổng thống Obama sẽ hạ chi phí chăm sóc y tế và tăng cường giảm thuế đối với người bệnh.



    Cổ phiếu của tổ chức tài chính như JPMorgan Chase hay Wells Fargo tăng hơn 6% sau khi kế hoạch ngân sách của ông Obama kêu gọi thêm khoảng 750 tỷ USD dành cho quỹ giải cứu các ngân hàng.



    Chỉ số Standard & Poor?Ts 500 hạ khoảng 1,6% xuống mức 752,83 điểm sau khi tăng 1,9% trong đầu phiên giao dịch. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 88,81 điểm tương đương 1,2% xuống mức 7.128,08 điểm. Chỉ số Russell 2000 hạ 2,1%. Cứ 2 cổ phiếu mất điểm thì có 1 cổ phiếu tăng điểm.



    Những chỉ số chính của thị trường dao động mạnh giữa tăng điểm và giảm điểm trong suốt thời gian giao dịch buổi chiều khi cổ phiếu ngân hàng tăng điểm mạnh bù lại phần nào cho việc cổ phiếu nhóm ngành y tế giảm điểm.



    Trong 80 phút giao dịch cuối cùng, thị trường giảm điểm khi cổ phiếu nhóm ngành tài chính hạ điểm nhẹ do thông tin Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ cho biết ngành ngân hàng Mỹ đồng loạt thua lỗ trong quý 4/2008. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 18 năm qua.



    Vào đầu phiên giao dịch, thị trường vẫn tăng điểm ngay cả sau khi chính phủ công bố một số báo cáo không mấy có lợi về tình hình kinh tế.



    Báo cáo mới nhất cho thấy các công ty Mỹ tiếp tục sa thải nhân công với tốc độ nhanh. Lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền hạ 5,2% trong tháng 1/2009, gấp đôi dự báo của các chuyên gia. Bộ Thương Mại Mỹ công bố số lượng người đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước tăng lên mức 667 nghìn người.



    Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 hạ 17% sau khi hạ 38% trong năm 2008, đây là mức hạ theo năm lớn nhất của chỉ số này từ thời Đại Khủng Hoảng.



    TTCK châu Âu tăng điểm lần đầu tiên trong 5 ngày sau khi Ngân hàng Hoàng gia Scotland dự định xin bảo lãnh tài sản trong chương trình 712 tỷ USD của chính phủ Anh và ngân hàng UBS AG thông báo đổi giám đốc điều hành.
  3. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Số ngân hàng Mỹ có nguy cơ đổ vỡ tăng vọt
    Thứ sáu, 27/2/2009, 18:53 GMT+7
    Ngày 26/2, Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) công bố một báo cáo đáng ngại về thực trạng của ngành ngân hàng nước này. Theo đó, số ngân hàng Mỹ đối mặt với khả năng bị giải thể tính tới quý 4 năm ngoái đã lên tới mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây.


    Bản danh sách ?ođen? những ngân hàng Mỹ có nguy cơ ?osập tiệm? lần này của FDIC bao gồm 252 ngân hàng, tăng gần gấp rưỡi so với con số 171 ngân hàng trong bản danh sách công bố hồi cuối quý 3/2008.


    Đây là con số ngân hàng Mỹ bên miệng vực đổ vỡ cao nhất kể từ năm 1995 trở lại đây, chiếm khoảng 3% trong tổng số khoảng 8.500 ngân hàng và tổ chức tiết kiệm mà FDIC đang đứng ra bảo hiểm.


    ?oĐây đúng là một trong những thời kỳ khó khăn nhất mà chúng tôi phải đương đầu trong lịch sử hoạt động 75 năm của FDIC?, bà Chủ tịch FDIC Sheila Bair nhận xét.


    Như thường lệ, danh tính của các ngân hàng bị liệt vào danh sách này không được công bố. Tuy nhiên, FDIC vẫn tiết lộ tổng giá trị tài sản của các ngân hàng này ở mức 159 tỷ USD, so với mức 116 tỷ USD của các ngân hàng trong danh sách quý 3.


    Bình quân, 13% trong số các ngân hàng bị FDIC coi là ?ongân hàng xấu? đi tới kết cục sụp đổ. Từ đầu năm tới nay, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp leo thang và giá nhà lao dốc đẩy số vụ vỡ nợ ngân hàng tăng vọt, nước Mỹ đã chứng kiến sự đổ vỡ của 14 ngân hàng.


    Cũng theo báo cáo của FDIC, quý 4/2008 là quý thua lỗ đầu tiên của ngành ngân hàng Mỹ từ năm 1990 trở lại đây. Trong quý, các ngân hàng của nước này đã lỗ 26,2 tỷ USD. Đây cũng là con số thua lỗ một quý lớn chưa từng có trong vòng 25 năm kể từ khi FDIC bắt đầu theo dõi kết quả kinh doanh hàng quý của các ngân hàng.


    Khoản dự phòng thua lỗ của các ngân hàng Mỹ trong quý 4/2008 vì thế cũng tăng hơn gấp đôi lên mức 69,3 tỷ USD, từ mức 32,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước.


    FDIC cho hay, hơn 2/3 số ngân hàng và tổ chức tiết kiệm được cơ quan này bảo hiểm làm ăn có lãi trong quý 4/2008, nhưng mức lãi này không bù lại nổi thua lỗ ở chưa đầy 1/3 số ngân hàng còn lại. Tính chung cả năm, ngành ngân hàng Mỹ lãi 16,1 tỷ USD, mức lợi nhuận khiêm tốn nhất từ năm 1990 tới nay.


    Do phải giải quyết 25 vụ đổ vỡ ngân hàng trong năm 2008, quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC tính tới cuối tháng 12/2008 chỉ còn có 18,9 tỷ USD, so với mức 52,4 tỷ USD cách đó một năm. Để làm đầy quỹ, FDIC tuyên bố sẽ tăng phí bảo hiểm mà các ngân hàng và tổ chức tiết kiệm phải trả cho cơ quan này lên mức 0,135 USD/100 USD tiền gửi, từ mức 0,063 USD/100 USD tiền gửi hiện nay.


    Chính quyền Tổng thống Barack Obama vẫn đang có những bước tiến mới trong việc hỗ trợ ngành ngân hàng. Ngày 26/2, ông Obama đề xuất chi thêm 750 tỷ USD cho quỹ giải cứu ngân hàng. Bộ Tài chính nước này cũng đã bắt đầu một chương trình kiểm tra năng lực tài chính của 19 ngân hàng lớn nhất, trong đó có Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase, để xác định xem ngân nào cần bơm vốn.(Nguồn: TBKT, 27/2)
  4. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Mỹ đổ dốc
    Trong tháng 2/2009, chỉ số Dow Jones mất 11,72%, chỉ số S&P giảm 11% và chỉ số Nasdaq hạ 6,7% - Ảnh: Reuters.


    Ngày 27/2, phiên sụt giảm 26-39% của cổ phiếu Citigroup và Bank of America đã góp phần đẩy Phố Wall tiếp tục tụt dốc.

    Hôm thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP của nước này đã tăng trưởng âm 6,2% trong quý 4/2008, mức thấp nhất kể từ năm 1982. Trước đó, Bộ này thông báo số liệu ước tính ban đầu với GDP trong quý 4/2008 giảm 3,8%.

    Như vậy, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 1,1% trong năm 2008, mức thấp nhất kể từ năm 2001 (0,8%). Trong quý 1/2008, GDP của Mỹ tăng 0,9%, quý 2 tăng 2,8%, quý 3 tăng trưởng âm 0,5%.

    Về tỷ trọng GDP, chi tiêu dùng của người dân đạt 9.923 tỷ USD - chiếm 2/3 GDP, đã giảm 4,3% - mức giảm lớn nhất từ quý 2/1980.

    Đầu tư tư nhân giảm 20,8% xuống 1.915 tỷ USD. Xuất khẩu đạt 1.730 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhật khẩu đạt 2.282 tỷ USD, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiêu Chính phủ và đầu tư công tăng 1,6% lên 2.913 tỷ USD.

    Cùng ngày, trường Đại học Michigan và hãng tin Reuters đã công bố kết quả thăm dò về lòng tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 2/2009. Theo đó, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng nước này đã giảm xuống 56,3 điểm từ 61,2 điểm trong tháng 1/2009.

    Các chỉ số giảm từ 6,7-11,72%

    Chính phủ Mỹ vừa công bố kế hoạch sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Citigroup lên 36%. Chính phủ sẽ chuyển đổi 25 tỷ USD giá trị cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông.

    Nhận định về kế hoạch này, Mike Holland, người sáng lập Quỹ Holland & Co nói: ?oChính phủ hiện là ông chủ mới của Citigroup và mọi quyết định quan trọng của Citigroup đôi khi không đến từ Đại lộ Park (trụ sở của Citigroup: 399 Park Avenue), nhưng lại đến từ Washington D.C".

    Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm, đưa chỉ số S&P 500 xuống ngưỡng thấp nhất trong 12 năm qua, trong khi đó chỉ số Dow Jones đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/1997 và đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp chỉ số đại diện của khối cổ phiếu blue-chip bị mất điểm.

    Thị trường bị tác động bởi thông tin GDP của Mỹ sụt giảm mạnh trong quý 4/2008 và Chính phủ Mỹ công bố việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phố thông của Citigroup, điều này khiến giới đầu tư lo ngại Chính phủ Mỹ sẽ gia tăng vai trò của mình đối với các ngân hàng lớn ở Mỹ.

    Trước lo ngại này, giới đầu tư đã tăng mạnh bán tháo các cổ phiếu khối này, đẩy chỉ số S&P Tài chính mất 8,1%, chỉ số khối ngân hàng mất 8,7%.

    Trong đó, cổ phiếu Citigroup đã rơi 39,02% xuống 1,5 USD/cổ phiếu; cổ phiếu Bank of America giảm 25,75% xuống 3,95 USD/cổ phiếu; cổ phiếu Wells Fargo (NYSE-WFC) hạ 15,97% xuống 12,1 USD/cổ phiếu; cổ phiếu Morgan Stanley mất 8,39% xuống 19,54 USD/cổ phiếu;...

    Bên cạnh đó, cổ phiếu khối chăm sóc sức khỏe tiếp tục mất điểm ngày thứ hai sau khi Tổng thống Obama công bố các khoản dự chi ngân sách năm tài khóa 2010.

    Lo ngại lợi nhuận sẽ sụt giảm mạnh từ kế hoạch trợ cấp y tế của chính quyền, giới đầu tư đã tăng mạnh bán cổ phiếu khối chăm sóc sức khỏe, đẩy cổ phiếu Merck & Co hạ 7,1%, cổ phiếu Johnson & Johnso trượt 4,7%, cổ phiếu Frizer mất 3,07%...

    Trong khi đó, cổ phiếu General Electric (NYSE-GE) đã giảm 6,48% xuống 8,51 USD/cổ phiếu sau khi hãng này công bố có thể sẽ cắt giảm mức cổ tức từ 31 cent xuống 8 cent/cổ phiếu bắt đầu tư quý 3, để tiết kiệm cho tập đoàn 9 tỷ USD/năm.

    Trong tuần, chỉ số Dow Jones giảm 4%, chỉ số S&P 500 mất 4,5% và chỉ số Nasdaq hạ 4,4%.

    Trong tháng 2/2009, chỉ số Dow Jones mất 11,72%, chỉ số S&P giảm 11% và chỉ số Nasdaq hạ 6,7%.

    So với đầu năm 2009, chỉ số Dow Jones giảm 19,52%, chỉ số S&P 500 xuống 18,62% và chỉ số Nasdaq mất 12,63%.
  5. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Mỹ tồi tệ nhất trong 26 năm
    Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ba tháng cuối năm 2008 giảm 6,2%, lớn hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia và là mức suy thoái tồi tệ nhất kể từ năm 1986.

    Số liệu sơ bộ do cơ quan phân tích kinh tế Mỹ BEA công bố hôm qua cho thấy kinh tế nước này đang tồi tệ hơn hơn những gì lo ngại. Quý III năm ngoái, GDP chỉ giảm nhẹ 0,5%. Bản thân BEA tháng trước dự báo GDP quý IV chỉ giảm 3,8%. Nhưng thực tế lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ làm ra tại Mỹ trong quý IV giảm tới 6,2%, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 6,4% của quý I năm 1982.

    "Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn", Gus Faucher, Giám đốc bộ phận kinh tế vĩ mô của trang Economy.com thuộc hãng định mức tín nhiệm Moody bình luận. Cũng theo trang tin này, GDP có nguy cơ tiếp tục giảm 5% trong quý I năm nay, trước khi hồi phục vào nửa cuối năm.

    Thủ phạm kéo GDP quý IV xuống dốc chính là sự suy giảm chi tiêu (4,3%), vốn chiếm hai phần ba các hoạt động kinh tế Mỹ. Điều này không quá khó hiểu khi tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng, doanh nghiệp cũng hạn chế lượng hàng hóa dự trữ trong bối cảnh doanh thu sụt giảm. Đáng chú ý, mãi lực về thiết bị và phần mềm giảm 29%, cho thấy rõ động thái cắt giảm chi tiêu trong doanh nghiệp.

    Lượng hàng dự trữ của doanh nghiệp giảm gần 20 tỷ USD trong quý IV, sau khi giảm tới 29,6 tỷ USD trong quý III năm ngoái. Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng giảm lượng hàng dự trữ trong kho là một dấu hiệu tích cực, giúp kích thích doanh nghiệp duy trì guồng quay sản xuất và qua đó kéo GDP phục hồi. Do không có sẵn hàng dự trữ như trước, nên một khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi, doanh nghiệp sẽ phải tăng tốc sản xuất.

    Hoạt động xuất khẩu trầm lắng, trong khi chi tiêu từ chính phủ tăng mạnh cũng là nguyên nhân khiến GDP của Mỹ sụt giảm hơn dự báo. Quý IV năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu giảm 23,6% sau khi tăng nhẹ 0,3% trong quý trước.

    Dự kiến 26/3, BEA sẽ công bố số liệu cuối cùng về tình hình kinh tế Mỹ quý IV năm ngoái.
  6. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Một loạt tin xấu nhấn chìm Dow Jones

    Thị trường phố Wall hôm 27/2 kết thúc tuần và tháng giao dịch với một phiên giảm điểm mạnh, khiến Dow Jones đóng cửa ở mức bằng đúng một nửa số điểm kỷ lục được thiết lập vào cuối năm 2007.

    Chỉ số công nghiệp giảm 119,15 điểm (1,7%) và đóng cửa tại 7.062,93 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này mất hơn 302 điểm, tương ứng 4,1%. Hiện Dow Jones ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/1997, và đã giảm 50,1% giá trị so với mức kỷ lục 14.164,53 điểm được thiết lập vào tháng 10/2007.


    Trong tháng 2, Dow Jones giảm 11,7%, mức mất điểm lớn nhất trong một tháng kể từ năm 1933. Ảnh: AP.

    Mức mất điểm của Dow Jones hiện nay gợi nhớ về thời Đại khủng hoảng, bởi chỉ số công nghiệp giảm tới 11,7% trong tháng 2 là mức mất điểm tồi tệ nhất kể từ năm 1933. Khi đó, Dow Jones giảm 15,6% trong một tháng và có 6 tháng liên tiếp sụt giảm. Sau nửa năm đi xuống vào năm 1933, Dow Jones mất 38,8% giá trị.

    Các chỉ số quan trọng khác của phố Wall trong ngày 27/2 cũng đi xuống, trong đó S&P 500 giảm 2,4% và Nasdaq lùi thêm 1% giá trị. Trên sàn New York, cứ 2 cổ phiếu mất điểm mới có một mã tăng, song giá trị giao dịch tăng khá mạnh, từ 6,48 tỷ đơn vị hôm 26/2 lên 8,44 tỷ.

    Tin bài liên quan
    - 8 cuộc suy thoái tồi tệ nhất lịch sử Mỹ
    - Bài học từ sự sụp đổ của phố Wall thời Đại khủng hoảng

    Nhiều tin xấu về kinh tế Mỹ và hệ thống ngân hàng được cập nhật trong ngày 27/2. Giới đầu tư choáng váng khi một báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy tổng thu nhập quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm 6,2% vào quý cuối năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007. Đây là mức sụt giảm mạnh hơn hẳn so với dự báo trước đó.

    Cùng ngày, Citigroup thông báo đã đồng ý chuyển một phần lớn hoạt động sang cho Chính phủ tiếp quản, một động thái khiến nhà đầu tư lo ngại các ngân hàng khác cũng sẽ theo bước nếu không tự xử lý được nợ xấu. Trước đó, giới đầu tư kỳ vọng nhà băng có mạng lưới hoạt động lớn nhất thế giới này sẽ ổn định trở lại và hệ thống ngân hàng sẽ thoát khỏi nguy cơ bị quốc hữu hóa. Nhưng mức thua lỗ lớn của Citi trong tháng cuối năm 2008 đã khiến những hy vọng này thêm mờ nhạt.

    Đối với các nhà đầu tư trên sàn phố Wall, ngày giao dịch 27/2 cũng chỉ là một phần của chuỗi ngày suy thoái kéo dài và ngày càng gây thiệt hại lớn. Một số nhà phân tích đã dự báo, thị trường còn có thể diễn biến xấu hơn và các chỉ số có thể xuống mức điểm thấp hơn.

    Tại châu Âu, các chỉ số cũng đồng loạt đi xuống. FTSE 100 của Anh mất 2,2%, DAX của Đức giảm 2,5% và CAC 40 của Pháp lùi thêm 1,5%.

    Tại châu Á, do các thị trường mở cửa sớm hơn và đóng cửa trước khi có thông tin từ Mỹ, nên phần lớn chỉ số vẫn duy trì được đà tăng, trong đó Nikkei 225 của Nhật tiến được 1,5%.

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2009/02/3BA0BCB3/
  7. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Tự tử tăng cao tại châu Á do suy thoái kinh tế

    Một nhà ga ở Hàn Quốc phải thiết lập hệ thống cửa ngăn những người có ý định nhảy vào đầu tàu. Tại nước này, cứ 100.000 dân thì có 24,8 người chọn giải pháp tự tử để giải quyết khó khăn kinh tế.


    Nhiều người lâm vào bi kịch mất nhà cửa, việc làm. Ảnh: Dailylife

    Kể từ khi cơn bão suy thoái lan đến châu Á, hàng triệu người tại đây đã mất việc. Một số lượng lớn các nhà đầu tư mất cả cuộc sống khi thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh và sự sụp đổ của các quỹ đầu tư.

    Paul Yip, một nhà tâm thần học và là chuyên gia chống tự tử tại Hong Kong, đã tính toán rằng số lượng bệnh nhân đến phòng khám của ông xin giúp đỡ tăng vọt trong thời gian qua, hầu hết có nguyên nhân bắt nguồn từ sự suy thoái tài chính.

    Paul Yip nói: "Đối với người châu Á, công ăn việc làm vô cùng quan trọng. Mất việc làm không chỉ là mất cần câu cơm mà còn là sự mất thể diện. Nên bi kịch thất nghiệp càng lớn hơn nhiều so với các nơi khác?.

    Đã thế, người châu Á còn cảm thấy rất xấu hổ khi phải tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia, Yip nói thêm: ?oTại các nước phương tây, tìm đến các phương pháp trị liệu là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên ở đây, người ta có thể nghĩ bạn mắc bệnh tâm thần nếu biết bạn đến gặp bác sĩ khoa thần kinh. Người châu Á thường không thích cởi mở các vấn đề cá nhân và họ cũng thường đánh giá thấp các biểu hiện bệnh?.

    Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế phát triển tại châu Á, có tỷ lệ tự tử cao nhất trên thế giới. Tại Hàn Quốc, cứ 100.000 người thì có 24,8 người tự tử. Con số này tại Nhật Bản là 24, tiếp đó là Bỉ với 21,3 người trên 100.000 và Phần Lan với 20.35 người. Tỷ lệ này tại Mỹ là 11,1.

    Tỷ lệ tự tử của Hàn Quốc gần như tăng gấp đôi trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 10 năm trước. Thời gian đó, cùng lúc với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, người ta ngày ngày chứng kiến hàng loạt bi kịch bên bờ sông Hàn.

    Do đó, từ năm 2008 khi Hàn Quốc rơi vào cơn suy thoái kinh tế lớn nhất trong suốt cả thập kỷ, tỷ lệ xuất khẩu giảm mạnh, thất nghiệp gia tăng, cơ quan Sức khỏe ở nước này đã lập tức đưa ra chương trình chống tự tử quốc gia. Chính phủ nước này lo ngại khi thống kê cho thấy số lượng người tự tử do các vấn đề tài chính năm 2008 đã tăng gấp đôi so với 2007.

    Một quan chức của cơ quan bảo vệ sức khỏe giấu tên nói: ?oCó mối liên hệ sâu sắc giữa những khó khăn kinh tế với tỷ lệ tự tử tăng cao tại Hàn Quốc?. Người này cho biết chính phủ Hàn Quốc đang bắt đầu lên kế hoạch kêu gọi tăng số lượng các trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp và trung tâm tư vấn, đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử xuống còn 20 trên 100.000 vào năm 2013.

    Cùng lúc đó, tuyến tàu điện Seoul, tuyến xe điện ngầm chạy trong khu vực thủ đô Seoul, đã thiết lập hệ thống cửa tự động tại sân ga, nhằm ngăn chặn những người nhảy vào đầu đoàn tàu tự tử?.

    Một quản lý nhà ga nói: ?oCho đến nay, số lượng người tự tử tại tuyến xe điện ngầm tăng mạnh so với trước. Tôi tin rằng điều này phản ánh một thực tế là kinh tế xã hội đang vô cùng ảm đạm?. Ông nói thêm: ?oViệc lắp đặt hệ thống cửa như thế này là cách duy nhất ngăn chặn những người có ý định nhảy vào đường ray. Chúng tôi đẩy nhanh kế hoạch lắp đặt hệ thống cửa và phấn đấu sẽ lắp tại tất cả các nhà ga trước cuối năm nay?.

    Tại Nhật Bản, thêm khoảng nửa triệu công nhân có thể bị sa thải trước tháng 4/2009. Trung tâm công nghiệp Aichi tại miền trung Nhật Bản, nơi có các nhà máy lớn như Toyota, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão tài chính. Một quản lý tại Aichi cho biết số người mang theo các khó khăn kinh tế đến trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần học tăng gần 15% riêng trong tháng 12/2008 so với cùng kỳ năm 2007.

    Tỷ lệ tự tử của Nhật Bản tăng mạnh trong thời kỳ khó khăn những năm 1990. Đó là thời kỳ chế độ bảo đảm việc làm suốt đời bị phá bỏ, hàng loạt nhân công bị sa thải và các sinh viên mới ra trường tranh đấu kịch liệt để giành giật từng việc làm.
    Các bác sĩ tại Hong Kong đang lập báo cáo về việc số lượng bệnh nhân mang các triệu chứng tâm thần tăng cao như tiêu chảy, ù tai, đau đầu, thở dốc, mất ngủ và đau ngực.

    Nhà tâm lý học Dominic Lee tại Hong Kong nói: ?oCơn suy thoái đã gõ cửa từng nhà. Chúng tôi chứng kiến nhiều cặp vợ chồng cãi nhau triền miên khi họ đứng trước nguy cơ mất việc?.

    Chuyên gia Pinky Yung từ Trung tâm Caritas Family Crisis Line & Education Center cho biết nhiều người đã mất tất cả số tiền tiết kiệm, những người khác mất việc làm, mất cả cơ nghiệp và lâm vào cảnh nợ nần. Trong số 2.301 bệnh nhân đã chữa trị tại trung tâm kể từ giữa tháng 10/2008, có tới 8% người đã nghĩ đến chuyện tự tử, ông cho biết.

    Yung nói: ?orất nhiều người trong số họ từng sống trong cảnh giàu sang. Với những người này tình trạng càng trở nên tồi tệ?.

    Yung nhận định: "Những ai có sự hỗ trợ của gia đình, có sở thích, thú vui cá nhân và có việc làm sẽ đương đầu tốt hơn với thử thách. Mọi thứ sẽ trở nên vô cùng tồi tệ nếu ở trong hoàn cảnh ngược lại. Hầu hết trong số họ đều đã ở độ tuổi trung niên và việc đi kiếm việc làm mới và kiếm tiền trở nên khó hơn nhiều. Họ trở nên bất an và mất ngủ triền miên?.
  8. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Cùng có chung các chử cái là A,B,C ...
    Thía mờ cũng đ.íu thấy !!!
  9. V0od0o3d

    V0od0o3d Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Mỹ đóng cửa thêm 2 ngân hàng
    (CafeF) - Ngân hàng Bank of Nevada sẽ tiếp quản hoạt động của ngân hàng Security Savings. Những khoản tiền gửi không vượt quá mức trần 250 nghìn USD sẽ được bảo hiểm.


    Ngân hàng thứ 15 của Mỹ bị đóng cửa trong năm nay có tên Heritage Community Bank.

    Ngân hàng MB Financial sẽ tiếp quản ngân hàng Heritage. Ngân hàng MB Financial đồng ý tiếp quản toàn bộ tiền gửi của ngân hàng Heritage và mua lại 230,5 triệu USD tài sản của ngân hàng Heritage. Vụ sụp đổ của ngân hàng Heritage sẽ tiêu tốn của tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ 41,6 triệu USD.

    Ngân hàng Security Savings là ngân hàng thứ 16 của Mỹ đóng cửa trong năm nay.


    Ngân hàng này đứng thứ 20 trong số các ngân hàng nắm giữ nhiều tiền gửi nhất tại Las Vegas. Đây là ngân hàng đầu tiên tại bang Nevada sụp đổ trong năm nay.



    Ngân hàng Security Savings có tổng tài sản 283,3 triệu USD tính đến ngày 31/12/2008. Năm 2007, tổng tài sản của ngân hàng là 273,3 triệu USD.



    Khách hàng của ngân hàng Security Savings sẽ vẫn có thể tiếp cận được với tiền gửi qua máy ATM trong thời gian cuối tuần, bắt đầu từ tuần sau, các chi nhánh của ngân hàng Security Savings sẽ hoạt động trong vai trò chi nhánh của ngân hàng Bank of Nevada.



    Ngân hàng Bank of Nevada sẽ tiếp quản hoạt động của ngân hàng đã sụp đổ. Những khoản tiền gửi không vượt quá mức trần 250 nghìn USD sẽ được bảo hiểm.



    Ngân hàng Bank of Nevada cam kết mua lại 111,3 triệu USD tài sản của ngân hàng bị đóng cửa. Số tài sản còn lại sẽ do chính phủ quản lý.



    Tính đến tháng 12/2008, ngân hàng Bank of Nevada có khoảng 495 nhân viên, 3 tỷ USD tài sản trong đó có 2,7 tỷ USD tiền gửi.



    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ cho biết vụ sụp đổ này sẽ tiêu tốn không nhiều chi phí so với các lần ngân hàng khác đóng cửa trong năm 2009. Chi phí cho lần sụp đổ của ngân hàng này là 59,1 triệu USD.
  10. Andryi_Shevchenko

    Andryi_Shevchenko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: Thâm hụt ngân sách tăng lên mức kỷ lục
    (CafeF) ?" Kế hoạch ngân sách mới của Obama chi tiêu nhiều cho lĩnh vực y tế và đồng thời dành nhiều tỷ USD ngăn kinh tế đi xuống. Chi phí cho chiến tranh Iraq và Afghanistan tăng mạnh.


    Tổng thống Obama dự đoán thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2009 lớn nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.



    Mức thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2009 là 1,75 nghìn tỷ USD. Điều này cho thấy tác động của suy thoái kinh tế đến tình hình tài chính của nước Mỹ như thế nào.



    Đây là mức thâm hụt ngân sách cao chưa từng có tính theo giá trị quy đổi ra USD. Mức thâm hụt này chiếm tới 12,25% GDP của Mỹ năm 2008 và là mức cao nhất từ năm 1945.



    Năm 2010, mức thâm hụt ngân sách dự kiến là 1,17 nghìn tỷ USD.



    Ông Obama có dự định đưa ra chiến dịch mở rộng hỗ trợ tài chính cho chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân. Kế hoạch ngân sách của ông bao gồm một quỹ thời hạn 10 năm với tổng số tiền 634 tỷ USD để chi trả cho những chương trình cải cách y tế.



    Phần lớn số tiền cho chương trình được lấy từ việc đánh thuế người có thu nhập cao.



    Kế hoạch này cũng có dự định sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ cho ngành tài chính, cụ thể chính phủ có thể mua khoảng 750 tỷ USD tài sản từ những công ty tài chính đang chịu ảnh hưởng mạnh từ khoản nợ thế chấp xấu.



    Ông Obama hiện nay nhận được sự ủng hộ lớn từ các thành viên của Đảng Dân Chủ thuộc Quốc hội Mỹ, ông sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số thành viên bảo thủ thuộc chính đảng của ông về mục tiêu chi tiêu tiền.



    Ông Obama có dự định giảm thâm hụt ngân sách xuống mức 533 tỷ USD tương đương 3% GDP vào năm 2013.



    Ông Obama đang cố gắng tăng thêm 75,5 tỷ USD tiền chi tiêu cho cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan cho khoảng thời gian còn lại của năm tài khóa. Ông đang yêu cầu tăng thêm 130 tỷ USD tiền cho hoạt động quân sự cho hai cuộc chiến tranh này trong năm 2010.



    Năm 2008, Mỹ dành 190 tỷ USD cho hai cuộc chiến tranh trên. Ông Obama nhiều khả năng sẽ yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi Iraq trong 18 tháng nhưng cùng lúc đó ông lại đẩy mạnh lực lượng quân sự tại Afghanistan.

Chia sẻ trang này