DLG---Đời là gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuadauco, 20/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4099 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20829 lượt đọc và 470 bài trả lời
  1. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    chỉ khớp giá sàn...các cụ có thêm 1 kinh nghiệm giao dịch chứng thối..éo biết thằng mất dạy nào nghĩ ra trò này =))
  2. hoaxacphao

    hoaxacphao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    697
    quân này man rợ quá, vấn đề là hàng ở đâu tập trung trong tay nó nhiều đến thế ?

    nếu thằng Phát ko đưa hàng cho nó thì ở đâu ra ?!
  3. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/c...1-400-ty-dong/
    Đức Long Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu 1.400 tỷ đồng


    Tập đoàn Đức Long Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận 100 tỷ đồng, EPS đạt 2.600 đồng một cổ phần.

    Năm nay, Tập đoàn sẽ triển khai nhiều công trình quy mô lớn giá trị hàng nghìn tỷ đồng, gồm 3 khách sạn, 3 bến xe, 2 khu chung cư cho người có thu nhập trung bình, 8 công trình thủy điện với tổng công suất gần 600 MW; nâng cấp, mở rộng 3 đoạn đường Quốc lộ 14 với tổng chiều dài trên 200 km. Ngoài ra, Đức Long Gia Lai còn triển khai một dự án trường học; các dự án trồng cao su quy mô 10.000 ha; 25 dự án khai thác và chế biến khoáng sản…

    Hội đồng quản trị Đức Long Gia Lai xác định lấy ngành kinh doanh cốt lõi truyền thống làm cơ sở phát triển. Bên cạnh đó, Tập đoàn mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới để tăng doanh thu và lợi nhuận như: trồng, khai thác và chế biến mủ từ cây cao su; Đầu tư và kinh doanh thủy điện; Khai thác và chế biến các loại khoáng sản; Đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông theo các hình thức BT, BOT; Đầu tư và kinh doanh bất động sản.


    Các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua.
    Năm 2010, doanh thu của Đức Long Gia Lai đã đạt 1.055 tỷ đồng, tăng 86%, lợi nhuận đạt 82 tỷ đồng, tăng 174% so với năm 2009. Công ty Dịch vụ Công trình công cộng - Công ty thành viên đầu tiên của Tập đoàn - đã niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội ngày 10/3. Trước đó, ngày 22/6/2010, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM với mã DLG.

    (Nguồn: Tập đoàn Đức Long Gia lai

    Dear @all
  4. 1973tuan

    1973tuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    96
    Em đang sợ nó lên noc tủ ngồi giống SHN
  5. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    cả F319 này khéo trở thành cổ đông DLG, chuyến nay F319 vào làm ban quản trị DLG là cái chắc.\:D/\:D/\:D/
  6. vntung

    vntung Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    4
    những lời than vãn của những chú gà tơ. thật là tội nghiệp
  7. hamacoi

    hamacoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    320
    Nó chuẩn bị phẹt lệnh 150k nà
  8. hoaxacphao

    hoaxacphao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    697
    quân đánh này man rợ thật đấy ,

    tham gia nhiều trận từ đâu CK VN khai thiên lập địa,

    tồn tại đến ngày hôm nay,

    lần đầu tiên em thấy có quân chơi bài man rợ thế này đáy
  9. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    hơn 120k roài,,bán đê :))
  10. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    http://dddn.com.vn/2010121403172724...au-tu-nhieu-cong-trinh-lon-tai-binh-phuoc.htm

    Đức Long Gia Lai sẽ đầu tư nhiều công trình lớn tại Bình Phước
    Là một tập đoàn đầu tư đa ngành trên nhiều lĩnh vực trong cả nước, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đang hướng cơ hội đầu tư vào Bình Phước - nơi được xem là có nhiều điều kiện thuận lợi và phù hợp với chiến lược của công ty. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai.



    Ông Bùi Pháp (trái) - Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và ông Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại buổi làm việc giữa Tập đoàn với tỉnh Bình Phước sáng ngày 03/12/2010 vừa qua
    - Thưa ông, được biết Đức Long Gia Lai vừa có buổi làm việc với UBND Bình Phước để tìm hiểu cơ hội đầu tư, ông có thể cho biết về nội dung của buổi làm việc này?

    Là một tập đoàn đầu tư đa ngành trên nhiều lĩnh vực trong cả nước, chúng tôi nhận thấy Bình Phước là một trong những địa phương có tiềm năng và phù hợp với chiến lược kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2010 - 2015, nên đã quyết định sẽ đầu tư vào đây. Trước mắt, UBND Bình Phước đã đồng ý để DLG là nhà đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759 đoạn từ ngã ba Bù Na (QL 14) đến Trung tâm hành chính huyện Bù Đốp theo hình thức xây dựng - chuyển giao, nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Dự án này đã được Thủ Tướng Chính Phủ đồng ý chủ trương tại Công văn số 7838/VPCP-KTN ngày 01/11/2010.


    Về các dự án đầu tư chiến lược mà Tập đoàn đang quan tâm như: Trồng rừng và trồng cao su, khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông…. UBND tỉnh Bình Phước và các Sở, ban ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để DLG đầu tư lâu dài trên địa bàn. Ngoài ra, tỉnh đề nghị DLG đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, như: đầu tư xây dựng khách sạn - resort, Trung tâm thương mại Đồng Xoài, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư...

    - Ông có thể nói rõ hơn về các dự án đầu tư chiến lược của Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Bình Phước?

    Các dự án đầu tư chiến lược trong thời gian đến sẽ triển khai tại Bình Phước tập trung vào 03 lĩnh vực chính: trồng rừng và cây cao su, khai thác khoáng sản và các mỏ vật liệu được cấp phép để phục vụ đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 6A, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, mà trước mắt là nâng cấp mở rộng đường ĐT 759 bằng hình thức xây dựng - chuyển giao theo quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

    Về các dự án thủy điện tại Bình Phước, UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đức Long Gia Lai khởi công dự án thủy điện Đồng Nai 6A trong thời gian sớm nhất, đây là một bộ phận của Cụm Dự án thủy điện Đồng Nai 6 & 6A đi qua các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Phước, Đăk Nông với công suất 250 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm ước đạt 1 tỷ KWh, tổng vốn đầu tư là 6.250 tỷ đồng. Ngoài ra, DLG cũng sẽ tìm hiểu các dự án thủy điện khác trên địa bàn tỉnh để đầu tư

    - Vì sao ông không chọn các tỉnh khác mà lại chọn Bình Phước? Chúng tôi muốn biết Đức Long Gia Lai có những lợi thế gì để cạnh tranh với các nhà đầu tư?

    Như tôi đã nói ở trên, Bình Phước có nhiều điều kiện thuận lợi và phù hợp với chiến lược mà Đức Long Gia Lai đang thực hiện, hơn nữa tại đây chúng tôi có một dự án thủy điện lớn trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đak Nông. Có thể nói rằng Đức Long Gia Lai đang sở hữu một trong những công trình thủy điện lớn của Việt Nam. Theo tính toán của các chuyên gia, Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A là dự án có tầm ảnh hưởng đến môi trường và dân sinh ở mức thấp nhất nhưng sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất so với các dự án thủy điện khác. Về lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, tôi tự hào khi nói rằng DLG hiện đang là Tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư và thi công đường bộ lớn nhất Việt Nam. Với chiều dài trên 200 km đường QL 14, tổng vốn đầu tư đã xấp xỉ 5.000 tỷ đồng. Chúng tôi đang lập thủ tục đầu tư theo hình thức BT, BOT các tuyến đường khác trên địa bàn các tỉnh Bình Phước, Đăk Nông, Gia Lai với vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng nữa. Trong tương lai hai ngành này sẽ mang lại siêu lợi nhuận cho tập đoàn.


    Lợi thế cạnh tranh của Đức Long Gia Lai có được không chỉ là đầu tư tại Bình Phước, mà còn tại nhiều khu vực khác. Hiện tại chúng tôi đang sở hữu những mỏ khoáng sản, đá granite tại các tỉnh Gia Lai, Đak Nông, Đăk Lăk…hệ thống thủy điện tại các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Gia Lai…hàng chục ngàn hecta cao su các khu vực miền trung tây nguyên, nhiều dự án bất động sản trải dài ở Đà Nẵng, HCM, Gia Lai, Quy Nhơn, Quãng Ngãi, Bình Phước…hệ thống bến xe, bãi đổ công cộng, các khách sạn resort trong ngành dịch vụ, Đức Long Gia Lai cũng đang sở hữu công nghệ quản trị hiện đại, sơ đồ tổ chức chặt chẽ với hệ thống gần 20 công ty thành viên & nguồn tài chính dồi dào, tôi nghĩ rằng đó là những lợi thế phát triển bền vững mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được.

    - Đức Long Gia Lai đã là công ty đại chúng và niêm yết trên 02 sàn chứng khoán (DLG (HOSE) (DL1 (HNX), theo ông năm 2011 các doanh nghiệp trên sàn sẽ làm thế nào để hấp dẫn các nhà đầu tư ?

    Mỗi doanh nghiệp niêm yết đều trình bày kế hoạch kinh doanh của mình trong đại hội đồng cổ đông. Để hấp dẫn các nhà đầu tư vào cổ phiếu của mình, đương nhiên doanh nghiệp đó phải làm sao tạo ra được giá trị cổ tức cao. Năm 2011 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế đang chờ đón các doanh nghiệp niêm yết. Tuy nhiên, với Đức Long Gia Lai, chúng tôi vẫn tăng trưởng ổn định và cơ bản đã hoàn thiện xong các dự án theo lộ trình kế hoạch đã thông qua trong đại hội đồng cổ đông năm vừa qua. Năm 2011 sẽ là năm bứt phá, phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn với nhiều dự án được khởi công và hàng loạt công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ chứng minh cổ phiếu DLG là mã chứng khoán hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư.


    Tâm Vũ


    Dear @all
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này