DLG mua lên được rồi !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vitco76, 01/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1076 người đang online, trong đó có 430 thành viên. 21:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18086 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. vitco76

    vitco76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    1.951
    DLG đang tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp khởi công 2 điện gió ở huyện
    Chư Prông tỉnh Gia Lai


    Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp có năng lực hàng đầu Việt Nam về đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là thế mạnh được Chính phủ Việt Nam chọn làm nhà đầu tư thi công tuyến đường cao tốc Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 với tổng mức đầu tư cho các dự án về cơ sở hạ tầng và các dự án trong tương lai ước tính hàng tỷ USD bằng hình thức BOT, BT, PPP.DLG sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015 - 2020, không ngừng tăng quy mô và hiệu quả hoạt động, đưa DLG trở thành một thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, sản xuất linh kiện điện tử, bất động sản và nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 Đức Long Gia Lai sẽ trở thành một trong những công ty đa ngành hàng đầu Việt Nam có đủ năng lực để cạnh tranh với các Doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế.Năm 2016, DLG chính thức bổ sung ngành bất động sản vào chiến lược tái cấu trúc của Tập đoàn
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022, Bài cũ: 01/04/2022 ---
    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
    AnJulyHaku thích bài này.
  2. vitco76

    vitco76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    1.951
    Nhiều tổ máy nhiệt điện ngừng vận hành vì thiếu than
    Các nhà máy như Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2... chỉ đủ than vận hành một tổ máy ở 70% công suất, nhiều tổ máy thậm chí dừng hoạt động.

    Cập nhật đến ngày 30/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tình hình cấp than cho các nhà máy nhiệt điện vẫn đang khó khăn và thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng cung cấp than đã ký. Khối lượng than cấp trong quý I gần 4,5 triệu tấn, thiếu 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng.

    "Do thiếu than và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối tháng 3, nhiều tổ máy đã phải dừng và giảm phát", EVN cho biết.

    Chẳng hạn, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 hiện chỉ đủ than vận hành 1 tổ máy ở mức 60-70% công suất. Trong khi đó, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chỉ đủ than để chạy 1 tổ máy, còn 3 tổ máy phải dừng vận hành.

    Việc này khiến hệ thống điện thiếu hơn 3.000 MW từ nhiệt điện do thiếu than cho sản xuất điện.

    [​IMG]
    Khai thác than tại một doanh nghiệp thuộc TKV. Ảnh: TKV

    Cũng theo EVN, các đơn vị cung cấp than là Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc đã nỗ lực khắc phục khó khăn để khai thác than từ các mỏ trong nước, nhập khẩu than để pha trộn. Nhưng hai doanh nghiệp này cho biết tình hình cấp than vẫn tiếp tục khó khăn, dẫn đến nguy cơ thiếu điện từ tháng 4. Trong thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô năm 2022, sản xuất điện từ than có vai trò quan trọng cho đảm bảo cung cấp điện, nhất là các tháng 4, 5, 6, 7 tại khu vực miền Bắc.

    Trước đó, Bộ Công Thương đã yêu cầu TKV và Tổng công ty Đông Bắc trong bất kỳ trường hợp nào, không để thiếu than cho sản xuất điện theo hợp đồng đã ký, nhất là với các nhà máy nhiệt điện BOT để tránh xảy ra tình trạng phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu.

    Sau yêu cầu này, TKV giải thích, khai thác than giảm do công nhân mắc Covid-19 nhiều trong hai tháng đầu năm, nhập khẩu than lại khó khăn và giá cao... đã ảnh hưởng tới cung ứng than cho điện.

    Theo kế hoạch 3 tháng đầu năm, lượng than cấp cho các nhà máy nhiệt điện là 8,5 triệu tấn, nhưng đến 14/3 mới đạt hơn 74%.

    Năm 2022, theo kế hoạch TKV sẽ cung cấp 35 triệu tấn than cho sản xuất điện. Với lượng nhập khẩu than trong 3 tháng đầu năm mới đạt gần 7% kế hoạch, TKV cho biết sẽ tăng sản lượng than nguyên khai khai thác lên mức tối đa, nhưng cũng cảnh báo, nếu không có than nhập khẩu hoặc than nhập về chậm thì khó cung cấp được 35 triệu tấn cho các nhà máy điện.

    Ngoài ra, tập đoàn này còn muốn tăng giá bán than cho điện, với lý do giá thành khai thác ngày càng tăng, nhưng giá than bán cho điện giữ nguyên 2 năm qua, nên lợi nhuận từ sản xuất than ngày càng giảm.

    [​IMG]
    Bộ Công Thương yêu cầu cung ứng đủ than cho sản xuất điện
    Trong tháng 2, các nhà máy điện bị thiếu 30% nguồn than theo hợp đồng từ Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc.

    [​IMG]
    TKV lo không đủ than cấp cho sản xuất điện
    Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết khai thác than giảm do công nhân mắc Covid-19, nhập khẩu lại khó khăn và giá cao. 36

    Anh Minh


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022, Bài cũ: 01/04/2022 ---
    Cơ hôi cho các điện gió phát triển =D>=D>=D>=D>=D>
    AnJuly thích bài này.
  3. vitco76

    vitco76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    1.951
    NĂNG LƯỢNG
    Hoạt động trên lĩnh vực năng lượng từ sau chiến lược tái cấu trúc năm 2014, Đức Long Gia Lai chú trọng đầu tư hoạt động khai thác năng lượng sạch, năng lượng tái tạo bao gồm: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời.

    Ở lĩnh vực khai thác năng lượng và sản xuất điện năng, giai đoạn 2014-2020, Đức Long Gia Lai chủ trương phát triển 8 dự án thủy điện tại khu vực Tây Nguyên. Hiện Tập đoàn đã đầu tư xây dựng 4 dự án lớn bao gồm: Dự án thủy điện Tân Thượng, Tà Nung (Lâm Đồng), thủy điện Đăk Pô Cô, Đăk Psi(Kon Tum).

    Đối với hoạt động đầu tư năng lượng điện gió và điện mặt trời, Đức Long Gia Lai chủ trương xây dựng mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong tương lai và phát triển năng lượng tái tạo theo mô hình phát triển nguồn điện phân tán và giải pháp lưu điện công nghệ cao, kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại CHLB Đức.

    Việc xây dựng các dự án năng lượng có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ đảm bảo doanh thu, lợi nhuận cho Đức Long Gia Lai mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia


    [​IMG]


    BÀI VIẾT NỔI BẬT
    [​IMG]
    NÔNG NGHIỆP
    • Nông nghiệp là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của...
    [​IMG]
    BẤT ĐỘNG SẢN
    • Đức Long Gia Lai sở hữu nhiều quỹ đất lớn, nằm ở các vị trí đắc địa tại các thành phố lớn của Việt Nam...
    [​IMG]
    CƠ SỞ HẠ TẦNG
    • Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp có năng lực hàng đầu Việt Nam về đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng...
    [​IMG]
    SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
    • Hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô nhằm phân tán rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh...
    AnJuly thích bài này.
  4. vitco76

    vitco76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    1.951
    DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI, ĐIỆN GIÓ TẠI CÔN ĐẢO
    -Tên Dự án: Giải pháp đầu tư sản xuất, quản lý điện năng toàn diện và bền vững: động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Côn Đảo

    - Nội dung: Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Tập đoàn Merica hợp tác đầu tư, sản xuất và cung cấp điện năng liên tục 24/7 và đáp ứng 100% nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế Côn Đảo, Việt Nam.

    - Kế hoạch dự án: Xây dựng mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong tương lai và phát triển năng lượng tái tạo theo hình thức phân tán kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại Đức.
    AnJuly thích bài này.
  5. vitco76

    vitco76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    1.951
    DLG HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI 50MWP CHỈ TRONG 3,5 THÁNG
    Với công suất thiết kế 50MWp, dự án điện mặt trời Thuận Nam Đức Long đã nhanh chóng hoàn thành, chính thức đóng điện từ cuối năm 2019.

    Đây là dự án do Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận (trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai) làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư xây dựng tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

    Dự án bắt đầu triển khai xây dựng từ giữa tháng 09/2019, chỉ trong vòng 3,5 tháng dự án đã hoàn thành, đóng điện ngay trong ngày 30/12/2019, đấu nối đường dây 220KV. Đây là dự án nằm trong 2.000 MW công suất thiết kế điện mặt trời của tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng chấp thuận triển khai. Do vậy, dự án này được hưởng mức giá mua điện tương đương 9,35 Uscent/kWh, trong thời gian 20 năm theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Ông Phạm Minh Việt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, chỉ đạo trực tiếp tại dự án cho biết: “ Để hoàn thành dự án với tiến độ thần tốc như vậy, Tập đoàn đã tuyển chọn đội ngũ quản lý cao cấp, chuyên nghiệp, kinh nghiệm điều hành nhiều dự án Điện mặt trời kiểm soát tiến độ, chất lượng. Cùng với đó, việc lựa chọn nhà thầu VNECO với đội ngũ kỹ sư giỏi và kinh nghiệm đã giúp dự án triển khai nhanh chóng”. Ông Việt cho biết thêm, các thiết bị dự án bao gồm tấm pin năng lượng mặt trời, inverter, máy biến áp…đều được nhập từ các đơn vị có uy tín trên thế giới, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho dự án này như LONGGI, HUAWEI…

    Mặc dù công suất thiết kế dự án là 250.000 Kwh/ngày, tuy nhiên, hiện nay dự án phát điện với công suất lên đến 290.000 Kwh/ngày. Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá Thuận Nam Đức Long là dự án siêu tiến độ với chất lượng vượt trội, công suất phát điện vượt đến 15% so với thiết kế.

    Thành công của dự án Điện mặt trời Thuận Nam Đức Long đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi, thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng sạch trong chiến lược phát triển điện mặt trời, điện gió của Đức Long Gia Lai tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

    Mai Tiên
    AnJuly thích bài này.
  6. vpcea21fx

    vpcea21fx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2020
    Đã được thích:
    213
    Múc rồi bác nhé :v
    AnJuly thích bài này.
  7. vitco76

    vitco76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    1.951
    Đức Long Gia Lai đầu tư 3 dự án điện sạch tại Bình Thuận
    14:01 | 20/04/2017

    - Ngày 19/4/2017, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận diễn ra lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc đầu tư giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG:HOSE) với UBND tỉnh Bình Thuận, về đầu tư 3 dự án năng lượng tại Bình Thuận.
    Cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời
    Năng lượng tái tạo: Một thế giới đảo ngược


    [​IMG]

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc dự lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc đầu tư 3 dự án năng lượng tại Bình Thuận

    Cụ thể, DLG và các công ty thành viên đăng ký đầu tư 3 dự án năng lượng với tổng vốn đầu tư hơn 13 nghìn tỷ đồng.

    Trong đó, DLG đầu tư nhà máy sản xuất điện mặt trời, công suất 200 MW tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, diện tích 309,26 ha, tổng vốn đầu tư dự án 6.000 tỷ VNĐ.

    Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Đức Phú Gia đăng ký đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp điện năng lượng tái tạo Đức Phú Gia, tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, diện tích 131,21 ha, tổng vốn đầu tư dự án 2.800 tỷ VNĐ.

    Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai đăng ký đầu tư Nhà máy sản xuất điện mặt trời, công suất 150 MW tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình và xã Thiện Nghiệp, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, diện tích 211,6 ha, tổng vốn đầu tư dự án 5.000 tỷ VNĐ.

    Các dự án của DLG nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía UBND tỉnh Bình Thuận.

    UBND tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để DLG triển khai dự án.

    NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
    AnJuly thích bài này.
  8. vitco76

    vitco76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    1.951
    Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió 50 MW
    Ngọc Tân - 20/11/2020 11:25
    Đâu là giới hạn với điện gió ngoài khơi?
    Theo đó, dự án do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Chư Prông làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 499,18 tỷ đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư của dự án; vốn vay từ ngân hàng là 1.165 tỷ đồng, chiếm 70% tổng vốn đầu tư.

    [​IMG]
    Dự án được thực hiện tại các xã Ia Me, xã Ia Boòng, xã Ia Drang, xã Ia O, huyện Chư Prông với diện tích đất sử dụng là 28,8 ha (trong đó: 18,8 ha đất có thời hạn và 12 ha đất tạm thời), thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

    Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có công suất 50 MW với các hạng mục như trụ gió, đường giao thông nội bộ, đường dây 22/220 kV trên không, đường dây 220 KV mạch đơn…

    Thời gian hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng dự án bắt đầu từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021. Thời gian xây dựng dự án từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021. Thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021.

    Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Chư Prông có trụ sở 90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai, được thành lập vào ngày 1/9/2020, do ông Trần Đình Anh Dũng làm người đại diện, kiêm giám đốc công ty. Công ty có vốn điều lệ 130 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai góp 13 tỷ (10%); Công ty cổ phần Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam góp 84,5 tỷ (65%), ông Bùi Minh Long góp 32,5 tỷ (25%).
    AnJuly thích bài này.
  9. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.996
    DLG không mua bây giờ thì mua khi nào ?
    AnJuly thích bài này.
  10. vitco76

    vitco76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    1.951
    Đức Long Gia Lai đầu tư vào năng lượng tái tạo
    (Canhosunwahpearl.edu.vn) Nhắc đến thương hiệu Đức Long Gia Lai (ĐLGL) mọi người sẽ nghĩ ngay đến “đại gia đa ngành nghề”, hoặc là “nhà tiên phong” trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử… Mới đấy, người ta lại thấy ông chủ ĐLGL lấn sân đầu tư sang lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đây được xem là chiến lược phát triển của ĐLGL trong tương lai.
    Chiến lược tương lai


    Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận diễn ra giữa tháng 4 vừa qua, ĐLGL “đặt chân” vào 1 lĩnh vực mới khi ký kết thỏa thuận có UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư 3 nhà máy sản xuất điện gió và điện mặt trời. Đây được xem là “phát súng” Thứ nhất trong chiến lược rót vốn vào một vài dự án năng lượng tái tạo kết hợp du lịch GĐ từ nay đến 2020 ở một vài tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Gia Lai…

    [​IMG]

    Đức Long Gia Lai đang có kế hoạch phát triển Dự án điện mặt trời, điện gió ở Côn Đảo. Ảnh: Đ.L

    Đầu tư năng lượng để có thêm nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường, giảm khí thải nhà kính và đặc thù chủ động nguồn năng lượng là xu hướng phát triển trong tương lai”.

    Ông Trần Văn Phương –

    Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực năng lượng của ĐLGL

    Lý giải về việc đẩy mạnh đầu tư lĩnh vực năng lượng, ông Trần Văn Phương – Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực năng lượng của ĐLGL cho biết: “Đầu tư năng lượng để có thêm nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường, giảm khí thải nhà kính và đặc thù chủ động nguồn năng lượng là xu hướng phát triển trong tương lai”.

    Mặt khác, theo ông Phương, nguồn nhiên liệu hóa thạch đang bị khai thác cạn kiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Nhu cầu về nguồn than sản xuất nhiệt điện ước tính dao động 130-150 triệu tấn vào năm 2030, trong khi than nội địa chỉ cung cấp tối đa 30-40 triệu tấn. Việc phát triển nguồn năng lượng thay thế là cực kỳ cần thiết, thậm chí trở thành vấn đề bức thiết trong GĐ giai đoạn này…

    Nắm bắt được nhu cầu đây, ĐLGL đã đẩy mạnh đầu tư nhiều dự án thủy điện diện tích ở khu vực Tây Nguyên. Điển hình như dự án thủy điện Tân Thượng (Lâm Đồng), Tà Nung (Lâm Đồng), Đăk Psi (Kon Tum), Đăk Pô Cô (Kon Tum) có tổng công suất trên 250MW. Đến năm 2020, ĐLGL sẽ tiếp tục đầu tư thêm 4 dự án ở Tây Nguyên, thi công thành chuỗi 8 dự án thủy điện có công suất, chất lượng danh tiếng ở khu vực này.

    Tuy nhiên, đầu tư thủy điện chỉ là 1 phần trong chiến lược phát triển năng lượng của ĐLGL. Tham vọng mà ông chủ ĐLGL muốn hướng đến là nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

    Bước đột phá

    [​IMG]

    Thi công thủy điện Đăk Pô Cô của Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Ảnh: M.T

    Nhiều chuyên gia phân tách Việt Nam là 1 trong những quốc gia có nhiều thuận lợi nhất trong khu vực để phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ sức gió, mặt trời. Với gần 3.400km bờ biển, tiềm năng về năng lượng gió của Việt Nam ước tính dao động 500 -1.000kWh/m2 mỗi năm. Bên cạnh đây, nguồn năng lượng mặt trời có lượng bức xạ trung bình 5 kWh/m2/ngày trên khắp cả nước. Tiềm năng kỹ thuật của thủy điện nhỏ cũng dao động ở mức hơn 4.000 MW mỗi năm. Nếu biết một vàih tận dụng và đầu tư bài bản, nước ta sẽ có được nguồn năng lượng đáng kể, nhưng vẫn bảo đảm phát triển theo hướng xanh – sạch – an toàn.

    Ông Trần Văn Phương khẳng định: “Việc đầu tư một vài dự án năng lượng tái tạo đang được Chính phủ khuyến khích, tạo điều kiện. Cùng có đây, giá mua điện ở điểm giao nhận điện nâng lên 2.086 đồng (tương đương 9,35 cent /kWh) sẽ giúp ĐLGL tự tin hơn khi đầu tư vào năng lượng. Chúng tôi mạnh dạn đầu tư và xem đấy là bước đột phá trong tương lai”.

    Có thể thấy, sau khi thực hiện chiến lược tái cấu trúc có việc đẩy mạnh đầu tư một vài lĩnh vực trọng yếu: Bất động sản, cơ sở hạ tầng, sản xuất linh kiện điện tử và mới đấy là năng lượng, ĐLGL đang có sự bứt phá mạnh mẽ trên thương trường trong và ngoài nước. Không áp dụng đầu tư ồ ạt như nhiều công ty khác. ĐLGL chọn lọc chiến lược “chậm mà chắc”, tập trung đầu tư một vài lĩnh vực thực sự có lại hiệu quả có nguồn doanh thu ổn định, lâu dài. Nhiều chuyên gia nhận định, trong thời gian tới một vài dự án năng lượng sẽ trở thành đòn bẩy giúp ĐLGL tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và lợi nhuận.

    Gắn phát triển có cùng đồng

    Tính đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL có hơn 30 công ty thành viên, 4 công ty liên kết vận hành ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đặc biệt, tập đoàn có 5 công ty thành viên trụ sở đặt ở nước ngoài: 1 ở Hongkong, 2 ở TP.Đông Quản và TP.Thẩm Quyến (Trung Quốc), 1 ở Hàn Quốc và 1 ở Mỹ. Ngoài những ngành nghề truyền thống như sản xuất và chế biến gỗ, đá granite, kinh doanh bến xe và bãi đỗ, dịch vụ khách sạn, resort, khai thác và chế biến khoáng sản, dịch vụ bảo vệ – vệ sĩ… trong GĐ 2015-2020, ĐLGL tập trung chủ lực vào 5 lĩnh vực trọng tâm: Bất động sản, cơ sở hạ tầng, năng lượng, sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và nông nghiệp. Để đạt mục tiêu phát triển bền vững, ĐLGL không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thi công mối quan hệ nghiêm ngặt có một vài tập đoàn kinh tế và tổ chức tài chính danh tiếng trong nước và quốc tế.

    [​IMG]

    Lễ ký cam đoan đầu tư giữa DLG có tỉnh Bình Thuận.

    Doanh nghiệp cũng luôn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ giảm nghèo, đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối có cùng đồng gắn có phát triển kinh doanh. Thời gian qua, ĐLGL đã tham dự hỗ trợ nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn một vài tỉnh Tây Nguyên nói riêng, cả nước nhìn chung như: Tài trợ cho các con phố bay Nội Bài – Pleiku, Festival Cồng chiêng quốc tế ở Gia Lai, ủng hộ một vài quỹ khuyến học, hỗ trợ quỹ người nghèo, thi công trung tâm y tế, chùa chiền trong cả nước đặc thù ở một vài tỉnh mà tập đoàn tham dự đầu tư như: Gia Lai, Bình Phước, Đăk Nông, Quảng Trị… Tập đoàn cũng đã đâyng góp không nhỏ cho công tác ngoại giao, văn hóa xã hội, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nhìn chung.

    M.T
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022, Bài cũ: 01/04/2022 ---
    Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã tái cơ cấu thành công , cổ phiếu bức phá chẳng nhẻ chủ tịch Bùi Pháp để vậy à ?
    AnJuly thích bài này.
    vitco76 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này