Doanh nghiệp nào có KQKD quý 3 khả quan?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchaodabat, 14/10/2021.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 13:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10444 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    13. SZC
    Sonadezi Châu Đức (SZC) báo lãi sau thuế 9 tháng đạt 255,5 tỷ đồng, vượt 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm

    5 giờ trước
    (ĐTCK) CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán SZC - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.
    [​IMG]
    Trong quý III/2021, doanh thu thuần của SZC đạt 162,8 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 71% lên 63,6 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt hơn 99,1 tỷ đồng, tăng 94%.

    Kỳ này, chi phí tài chính giảm 14% xuống gần 1,8 tỷ đồng, song chi phí bán hàng tăng mạnh từ 95 triệu đồng lên hơn 6,3 tỷ đồng, tương đương tăng 6.493%; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 48%. Kết quả, Công ty báo lãi 66,5 tỷ đồng, tăng 79% so với quý III/2021.

    Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Sonadezi Châu Đức đạt 565,5 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế Công ty mang về 255,5 tỷ đồng, tăng 57%.

    Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 584,26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 176,29 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và giảm 5% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng năm 2021, Công ty đã hoàn thành được 97% chỉ tiêu doanh thu và vượt 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
  2. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    14. TNG, 9 tháng báo lãi gần 169 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm
    3 giờ trước
    (ĐTCK) Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư TNG (mã TNG - sàn HNX) cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 168,78 tỷ đồng, tăng 39,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,76% so với cùng kỳ 2020.
    [​IMG]
    Quý III/2021, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.709 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, sau khi trừ đi giá vốn bán hàng là 1.469 tỷ đồng và chi phí tài chính là 45,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, TNG đạt lợi nhuận kế toán trước thuế 102 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ.

    Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 của Công ty đạt 85,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 64,9 tỷ đồng của quý III năm ngoái.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, TNG đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 168,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,5% và 30,76% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lợi nhuận năm là 175 tỷ đồng, 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 96% mục tiêu.

    [​IMG]
    Lợi nhuận tăng do ngay từ đầu năm TNG đã định hướng được việc tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB, cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam cũng như xác định được rõ dòng hàng mục tiêu.

    TNG tập trung vào các dòng sản phẩm kỹ thuật, dòng sản phẩm cao cấp hơn cùng với việc áp dụng triệt để các giải pháp quản trị tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

    Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/10, cổ phiếu TNG đứng tại mức giá 31.400 đồng/CP.
    chaiensduytrinh85 thích bài này.
  3. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    15. VSC
    Viconship lãi 149 tỷ quý III, tăng 73% so với cùng kỳ

    HoSE: VSC) công bố doanh thu quý III đạt 473,6 tỷ đồng, tăng 10,41%; lãi trước thuế 149,3 tỷ đồng, tăng 73,4%.

    Lũy kế 9 tháng, doanh thu 1.385,6 tỷ đồng, tăng 12,6% và thực hiện 82% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 358 tỷ đồng, tăng 48,3% và vượt 7% kế hoạch năm.

    Doanh nghiệp cho biết sản lượng hàng hóa thông qua cảng và các mảnh dịch vụ chính tiếp tục tăng, lượng tàu buộc phải chuyển qua cảng ngoài giảm mạnh. Đồng thời, đơn vị cũng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm và giảm chi phí, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và điều hành.

    [​IMG]
    Lượng hàng hóa qua cảng giúp doanh thu và lợi nhuận Viconship tăng mạnh.

    Viconship đang triển khai phương án phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1:1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện mua cổ phiếu là 26/10.

    Nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, Viconship sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác trong khoảng giá 25.000 – 30.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành.

    Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 551,2 tỷ đồng lên 1.102,4 tỷ đồng. Số tiền thu được hơn 551 tỷ đồng dùng để mua xăng dầu trong năm 2021 và 2022 (180,2 tỷ đồng), mua 8,9 triệu cổ phiếu Công ty Cảng Vinalines – Đình Vũ từ cổ đông hiện hữu là Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng và ông Phạm Văn Đức (340 tỷ đồng).

    Cảng Vinalines – Đình Vũ thành lập năm 2011 hoạt động trong dịch vụ cảng biển. Nếu mua thành công, Viconship sẽ sở hữu 36% vốn điều lệ Vinalines – Đình Vũ. Viconship đầu tư Vinalines – Đình Vũ với mục đích kinh doanh, thời gian nắm giữ dưới 12 tháng.

    Cổ phiếu VSC hiện giao dịch vùng 61.000 đồng/cp, giảm 15,3% trong vòng 1 tháng.
    chaiens, trabachailuabuonchung thích bài này.
  4. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    16. STK Sợi Thế Kỷ lãi quý III gấp 3 lần so với cùng kỳ, chuẩn bị chào bán 13,6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
    HoSE: STK) công bố doanh thu quý III đạt 468 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 62,4 tỷ đồng; lần lượt tăng 43% và gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước.

    Trong cơ cấu doanh thu quý III, sợi tái chế chiếm tỷ trọng 48% và sợi thường chiếm 52%. Xét theo thị trường, nội địa và xuất khẩu tại chỗ đóng góp 58%, xuất khẩu trực tiếp đóng góp 42%.

    Doanh nghiệp thông tin, quý III ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn vị duy trì mô hình sản xuất “3 tại chỗ” nên chỉ vận hành khoảng 55% công suất. Các khách hàng nội địa cũng giảm quy mô hoạt động nên doanh thu quý III chỉ bằng 92% quý II và thực hiện 80% kế hoạch quý; lợi nhuận bằng 86% quý II và vượt 1% kế hoạch quý.

    Trong quý, doanh nghiệp tiếp tục sản xuất đơn hàng đặc biệt như sợi Quick Dry, Full Dull, Dope Dye, Recycle, CD Mix và duy trì sản xuất hàng AAA chất lượng cao cho thị trường trong nước lẫn xuất khẩu (Nhật, Mỹ). Đơn vị có thêm 14 khách hàng mới.

    Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 1.545 tỷ đồng, tăng 29%; lãi sau thuế 203,4 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thực hiện được 66% mục tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận năm. Tỷ lệ doanh thu sợi tái chế đạt 54% trên tổng doanh thu.

    Từ ngày 26/5, Bộ thương mại Mỹ đã tiến hành áp thuế chống bán phá giá sơ bộ thấp dành riêng cho Sợi Thế Kỷ. Do vậy, công ty cho biết đang nắm bắt cơ hội này để phát triển nhiều khách hàng tại Mỹ, chủ yếu là khách hàng hoạt động trong lĩnh vực chế tạo ôtô, đồ dùng nội thất với yêu cầu cao về chất lượng sợi.

    Sợi Thế Kỷ đang tiến hành các thủ tục để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, kỳ vọng hoàn thành trong quý IV.

    Theo kế hoạch được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, công ty có kế hoạch chào bán 13,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 707 tỷ đồng lên 843 tỷ đồng. Giá cào bán 10.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền thu được dùng để đầu tư dự án Unitex.

    Dự án Unitex có tổng công suất 60.000 tấn, tập trung vào phân khúc sợi tái chế, sợi có chất lượng cao và sợi đặc biệt. Dự án có tổng đầu tư khoảng 120 triệu USD và khi đi vào vận hành sẽ nâng công suất của Sợi Thế Kỷ lên gấp đôi. Doanh nghiệp xây dựng dự án theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 công suất 36.000 tấn, khởi công trong năm 2021, đến 2023 đưa vào vận hành. Giai đoạn 2, công suất 24.000 tấn, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

    Cổ phiếu STK hiện giao dịch vùng giá 55.400 đồng/cp, tăng 74% trong vòng 5 tháng qua.

    [​IMG]
    Nguồn: TradingView
  5. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    17. TIS
    Gang thép Thái Nguyên (TIS) báo lãi sau thuế quý 2/2021 gấp 6 lần cùng kỳ

    THANH HÀ 10:36 23/07/2021
    thép Thái Nguyên (Tisco – mã TIS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần của Tisco đạt 3.552,5 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn với 23% giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 178% so với cùng kỳ lên 322,2 tỷ đồng. Lãi ròng sau thuế hơn 65,6 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

    Trong quý 2, doanh thu hoạt động tài chính gấp 4,3 lần cùng kỳ nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ với 5,4 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính (lãi vay) được tiết giảm 37% xuống còn 25,5 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất lại tăng mạnh tới 335% lên 208,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 4% lên 13,5 tỷ đồng.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tisco ghi nhận 6.559 tỷ đồng doanh thu thuần và 134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 34% và 460% so với cùng kỳ. Lãi ròng sau thuế thu về 110 tỷ đồng, gấp 7,1 nửa đầu năm 2020.

    Năm 2021, Tisco đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 50,5% kế hoạch doanh thu và vượt xa mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

    Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của Tisco đã tăng 7% so với đầu năm lên 10.048 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho tăng 21% lên gần 1.525 tỷ đồng, phải thu khách hàng tăng 36% lên hơn 877 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng tăng 8% so với đầu kỳ lên hơn 8.025 tỷ đồng trong đó nợ vay tài chính không biến động nhiều và duy trì ở mức 4.463 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản.
  6. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    18. FTS
    Nắm giữ cổ phiếu May Sông Hồng lãi hơn 40 lần giá vốn, FPTS báo lãi 9 tháng 672 tỷ đồng gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước

    Thứ 3, 19/10/2021, 17:20
    BÁO NÓI - 2:42
    [​IMG]
    CTCP Chứng khoán FPT (mã FTS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

    Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) của FPTS quý này đạt gần 160 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 332 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 lỗ hơn 59 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Lãi từ cho vay và phải thu của FPTS đạt hơn 111 tỷ, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 264 tỷ, tăng 90%. Tại thời điểm 30/9/2021, FPTS cho vay margin gần 4.730 tỷ đồng, tăng 90% so với đầu năm.

    Doanh thu môi giới đạt 154 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt gần 400 tỷ, tăng gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước.

    Mặc dù chi phí hoạt động tăng mạnh song lợi nhuận trước thuế của FPTS trong quý 3 đạt 332,5 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 763 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước.


    Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 296 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 672 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước.

    Danh mục tự doanh của FPTS mặc dù khá thận trọng, với 308 tỷ đồng gửi ngân hàng, 70 tỷ mua trái phiếu, danh mục cổ phiếu 551 tỷ đồng, nhưng tăng gấp đôi so với đầu năm. Khoản lãi to nhất của tự doanh FPTS là cổ phiếu MSH của CTCP May Sông Hồng, với giá vốn 13,5 tỷ nắm giữ hơn 10 năm qua, tại thời điểm 30/9/2021 có giá trị thị trường lên tới 545 tỷ đồng (lãi gấp 40 lần).

    [​IMG]
    Danh mục tự doanh của FPTS tại thời điểm 30/9/2021

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu MSH, chiếm 60% danh mục tự doanh của FPTS
  7. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    19. D2D: Ghi nhận doanh thu bán dự án Khu dân cư Lộc An, quý 3/2021 lãi cao gấp 2,5 lần cùng kỳ với 86 tỷ đồng
    THỨ 3, 19/10/2021, 16:59

    CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) vừa công bố BCTC quý 3/2201 với doanh thu thuần gần 147 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu đến từ doanh thu từ dự án Khu dân cư Lộc An chiếm gần 136 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 109 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần con số quý 3/2020/

    Về hoạt động tài chính, do lãi từ tiền gửi và cho vay trong kỳ giảm mạnh chỉ đạt hơn một nửa so với cùng kỳ khiến doanh thu giảm mạnh. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế quý 3 của D2D vẫn gấp 2,5 lần cùng kỳ lên mức 86 tỷ đồng.

    Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu D2D tăng từ mức 212 tỷ lên 344 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính giảm mạnh chỉ bằng 1/3 cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ 5% lên hơn 194 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của D2D đạt 1.913 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi giảm đáng kể 28% so với đầu kỳ, hiện còn 741 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm 146 tỷ đồng, riêng chi phí sản xuất dở dang của dự án Khu dân cư Lộc An ghi nhận gần 77 tỷ đồng - giảm hơn 41%.
    trabac thích bài này.
  8. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    20. BSC
    Chứng khoán BSC báo lãi gấp đôi so với thực hiện cả năm 2020 sau 9 tháng

    12:35 | 19/10/2021

    Sau 9 tháng đầu năm, Chứng khoán BSC ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 920 tỷ đồng, tăng trưởng 38%. Nhờ tiết giảm chi phí hoạt động, BSC báo lãi trước thuế 345 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ và gấp đôi kết quả đạt được trong cả năm 2020.
    CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC - Mã: BSI) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu hoạt động tăng trưởng 61% so với cùng kỳ năm 2020, lên mức 320 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Hoạt động môi giới ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 127% và là mảng đóng góp hơn 37% nguồn thu trong quý III cho BSC. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng gấp 2,4 lần, đạt mức 78,3 tỷ đồng. Một số hoạt động khác như tư vấn tài chính, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, tuy vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu.

    Có phần kém tích cực hơn, hoạt động tự doanh suy giảm nhẹ với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ chỉ còn 72,8 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC BSC.
    Tổng chi phí hoạt động tăng 41% trong kỳ, phần lớn đến từ mức tăng hơn 114% của chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Điểm tích cực là lỗ từ các tài sản tài chính (FVTPL) đã giảm 31% so với cùng kỳ, chỉ còn 35,2 tỷ đồng.

    Sau khi trừ đi các chi phí, Chứng khoán BSC ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 129 tỷ đồng và 104 tỷ đồng, tăng tương ứng 64% và 53% so với quý III/2020.

    Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 920 tỷ đồng, tăng 38% so với kết quả thực hiện trong 9 tháng năm 2020. Nhờ khởi sắc trong doanh thu trong khi chi phí hoạt động giảm 10%, BSC báo lãi trước thuế 345 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ và gấp đôi kết quả đạt được trong cả năm 2020.

    So sánh với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng đề ra ở đầu năm, công ty chứng khoán này đã vượt hơn 91% mục tiêu ban đầu.

    Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 30/9/2021 là 5.165 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với thời điểm đầu năm. Trong đó riêng dư nợ cho vay đã tăng trưởng 74%, từ 1.778 tỷ đồng lên mức 3.096 tỷ đồng.

    Danh mục tự doanh của BSC cuối quý III có giá trị 1.446 tỷ đồng, tăng hơn 540 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu. Một số cổ phiếu niêm yết trong danh mục BSC nắm giữ như MIG, BMI, VNM đều ghi nhận hiệu suất sinh lời tốt trong kỳ báo cáo.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC BSC.
    [​IMG]
    chaiens thích bài này.
  9. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    21. NT2 lãi ròng 273 tỷ đồng quý III
    15:04 | 19/10/2021

    Sau 9 tháng, NT2 đã đạt 58,5% chỉ tiêu doanh thu năm và 89% kế hoạch lợi nhuận năm.
    CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần 1.250 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

    Theo NT2, nhờ tăng doanh thu sản xuất điện thêm 97 tỷ đồng và giá vốn giảm 13% so cùng kỳ nên lợi nhuận gộp quý III của công ty tăng gấp 3 lần lên 305 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng lên 24,4 %.

    Các chi phí (tài chính, quản lý doanh nghiệp) đều được tiết giảm trong kỳ; công ty cũng đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài nhằm xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ngày 1/6.

    [​IMG]
    Ẩn quảng cáo
    [​IMG]
    Không phù hợp Nhạy cảm Lỗi hiển thị Hiện quá nhiều
    [​IMG][​IMG]
    Kết quả, NT2 ghi nhận lãi sau thuế quý III là 273 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 6 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2021 của TN2. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý III/2021 của NT2).
    Theo báo cáo phân tích từ Chứng khoán Bản Việt (VCSC), việc ngừng hoạt động tạm thời các máy phát điện và chiến lược đấu thầu linh hoạt đã dẫn đến lợi nhuận của NT2 ở mức cao và công ty cũng đã chốt được sản lượng điện hợp đồng tăng 25% so với cùng kỳ.

    VCSC cũng cho rằng NT2 tiết kiệm được chi phí bảo trì và các chi phí tiền mặt khác trong thời gian tạm ngừng hoạt động.

    Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 4.515 tỷ đồng, lãi sau thuế 413 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 2% so với 9 tháng năm 2020.

    Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 lần lượt đạt 7.713 tỷ đồng và 462 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, NT2 đã thực hiện 58,5% chỉ tiêu doanh thu năm và 89% kế hoạch lợi nhuận năm.

    VCSC dự báo lãi sau thuế quý IV của NT2 có thể đạt 270 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ năm trước, bao gồm khoản bồi thường trị giá 200 tỷ đồng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong giai đoạn 2017 - 2018 cho 400 tỷ đồng lỗ tỷ giá của khoản nợ bằng USD/EUR trong giai đoạn 2017 - 2021.

    Về tình hình tài chính, tổng tài sản của NT2 đạt gần 6.700 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng tiền, tương đương tiền là 436,5 tỷ đồng, giảm 21% so với thời điểm đầu năm.

    Nợ phải trả tính đến 30/9 là hơn 2.587 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, tổng nợ vay là 615 tỷ đồng, giảm 20,6% so với thời điểm đầu năm.

    [​IMG]
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    22. DGW
    Digiworld ước lãi sau thuế quý III đạt 105 tỷ đồng, tăng 40% so cùng kỳ

    17:25 | 18/10/2021

    SSI Research cho rằng nhờ nhu cầu máy tính xách tay tăng cao bất thường (khoảng 50% so với cùng kỳ), Digiworld có thể đạt được biên lợi nhuận tốt hơn và vòng quay phải thu ngắn hơn.
    [​IMG]
    Hình minh họa: Digiworld.
    CTCP Thế Giới Số (Digiworld - Mã: DGW) đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III/2021, trong đó doanh thu của công ty đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, tăng 40%.

    Theo đánh giá của bộ phận phân tích tại Chứng khoán SSI (SSI Research), mức tăng trưởng doanh thu 10% trong quý III đã chậm lại đáng kể so với mức 115% trong quý I và 68% trong quý II, do chính sách giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại TP HCM và các tỉnh phía Nam khác.

    [​IMG]
    Ẩn quảng cáo
    [​IMG]
    Không phù hợp Nhạy cảm Lỗi hiển thị Hiện quá nhiều
    [​IMG][​IMG]
    Tuy nhiên, nhờ nhu cầu máy tính xách tay tăng cao bất thường (khoảng 50% so với cùng kỳ) trong bối cảnh mùa tựu trường khi các tỉnh miền Nam đang giãn cách xã hội, SSI Research cho rằng công ty có thể đạt được biên lợi nhuận tốt hơn và vòng quay phải thu ngắn hơn, điều này giải thích cho sự cải thiện trong biên lợi nhuận ròng.

    Về kế hoạch kinh doanh quý IV, khi TP HCM và các tỉnh phía Nam đang dần mở cửa trở lại, Digiworld đặt ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 6.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và 172 tỷ đồng, tăng 102%.

    SSI Research nhận định tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ được thúc đẩy bởi hai yếu tố: Nhu cầu về điện thoại di động Xiaomi bị dồn nén từ đợt giãn cách kéo dài trong quý III; và việc tung ra phiên bản iPhone 13 sớm hơn (iPhone 13 ra mắt vào tháng 9, trong khi iPhone 12 ra mắt vào tháng 10/2020) giúp Digiworld ghi nhận phần lớn doanh thu trong quý IV mà không phải quý I/2022.

    Theo ước tính lợi nhuận năm 2021 của Digiworld có thể lên mức 508 tỷ đồng, tăng 101% và 738 tỷ đồng năm 2022, tăng 45%.

    Tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022 có thể vẫn khá mạnh với các giả định: Nhu cầu chung về điện thoại di động sẽ phục hồi sau đợt giãn cách kéo dài trong năm 2021; Xiaomi có thể vẫn chiếm được thị phần; và chuyển đổi từ mạng 2G/3G sang mạng 4G.

    Đối với máy tính xách tay, các chuyên gia phân tích cho rằng người lao động, sinh viên có thể vẫn phải trang bị máy tính xách tay để đáp ứng công việc nếu dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Điều này mang lại triển vọng tăng trưởng doanh thu tích cực cho công ty trong dòng sản phẩm này.

    Ngay cả khi tỷ lệ tiêm vắc xin đủ hai mũi cao như hiện nay ở các tỉnh, thành phố lớn (như TP. HCM là 74%, Hà Nội 46%, Bình Dương 43%, chính quyền địa phương vẫn muốn tiếp tục phương án dạy học trực tuyến.

    Vào đầu tháng 10, chính phủ đã phê duyệt chi trợ cấp 7.500 tỷ đồng để mua máy tính xách tay cho việc học tập trực tuyến, do đó cho thấy tính cấp thiết duy trì việc áp dụng phương án dạy và học tại nhà.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/10/2021, Bài cũ: 19/10/2021 ---
    Cháo xin kết thúc bản tin hôm nay nhé, ngày mai lại tiếp tục
    trabacchaiens thích bài này.

Chia sẻ trang này