Doanh nghiệp nào có KQKD quý 3 khả quan?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchaodabat, 14/10/2021.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 13:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10444 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. tomaveno

    tomaveno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2016
    Đã được thích:
    537
    Dạ đầu cầu Sài Gòn đây luôn ạ


    Dịch Covid-19 dường như không thể cản bước tăng trưởng của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) trong quý 3.

    Trong giai đoạn 7 - 9/2021, SCS ghi nhận doanh thu thuần gần 172 tỷ đồng và lãi ròng hơn 121 tỷ đồng, tăng tương ứng 2.2% và 5.5% so với cùng kỳ. Trong kỳ, các khoản chi phí hầu như không thay đổi đáng kể. Đà tăng trưởng vẫn diễn ra mặc dù đại dịch Covid-19 khiến Tp.HCM - nơi hoạt động chính của SCS - bị phong tỏa.

    Kết quả kinh doanh quý 3 của SCS

    https://image.*********.vn/2021/10/21/scs-21.png​
    Nguồn: BCTC quý 3 SCS
    Lũy kế 9 tháng đầu năm, hãng dịch vụ vận chuyển hàng không này ghi nhận doanh thu thuần hơn 576 tỷ đồng và lãi ròng gần 406 tỷ đồng, tăng 16.4% và 20.8% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp của SCS ở mức ấn tượng gần 80% trong 9 tháng đầu năm, tức 1 đồng doanh thu sẽ mang về 0.8 đồng lãi gộp cho hãng kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa này.

    Theo SCS, kết quả tích cực trên đến từ việc các hãng hàng không quốc tế hoạt động trở lại trong quý 2/2021 và nhờ đó Công ty có thêm hợp đồng mới và sản lượng khai thác trong kỳ tăng 45%. Ngoài ra, theo tiết lộ của SCS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không còn được hưởng lợi khi chuỗi cung ứng đường biển bị rối loạn.

    Vũ Hạo
    anchaodabat thích bài này.
  2. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    25. NCT
    26. SCS
    27. MPC
    'Vua tôm' Minh Phú báo lãi tăng 39% quý III dù doanh thu sụt giảm

    14:44 | 22/10/2021

    Sau 9 tháng đầu năm, công ty mẹ của Thuỷ sản Minh Phú mới chỉ thực hiện 45,8% mục tiêu doanh thu và 37,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
    Tuy nhiên nhờ giá vốn hàng bán giảm 11% nên lãi gộp quý III của Minh Phú tăng 82% so với cùng kỳ năm trước, đạt 447 tỷ đồng.

    [​IMG][​IMG]
    Chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí bán hàng ghi nhận tăng đột biến 95% trong quý III lên 164 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí dịch vụ mua ngoài nhưng không được thuyết minh chi tiết.

    Dù vậy, kết thúc quý III lãi sau thuế của Minh Phú vẫn ghi nhận mức tăng 39% lên 231 tỷ đồng.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, Minh Phú đạt doanh thu thuần 7.210 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế là 410 tỷ đồng, gần tương đương với 9 tháng đầu năm ngoái.

    Năm 2021, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu 15.774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.092 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện 45,8% mục tiêu doanh thu và 37,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

    [​IMG]
    Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III.
    Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/9 tổng tài sản của Minh Phú là 9.067 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 1.551,5 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm và chiếm gần 12,7% tổng tài sản.

    Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi là 932 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm.

    Tổng nợ phải trả cuối kỳ của công ty đạt 3.639 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đều là ngắn hạn với giá trị 1.780 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

    Vốn chủ sở hữu đến 30/9 là 5.428 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối kỳ này là 410 tỷ đồng.

    [​IMG]
  3. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    28. SSH
    Sunshine Homes của tỷ phú Đỗ Anh Tuấn lãi đột biến gấp 12 lần cùng kỳ

    17:52 | 22/10/2021

    Sau 9 tháng, Sunshine Homes đã thực hiện 61% kế hoạch doanh thu thuần và 97% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.
    [​IMG]
    Dự án Sunshine City Sài Gòn tại quận 7, TP HCM. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).
    CTCP Phát triển Sunshine Homes (Mã: SSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng đột biến.

    Cụ thể, các mảng đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cho thuê diện tích sàn thương mại, tầng hầm tăng mạnh nhất, đẩy doanh thu thuần gấp 3,4 lần cùng kỳ lên 238 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Ẩn quảng cáo
    [​IMG]
    Không phù hợp Nhạy cảm Lỗi hiển thị Hiện quá nhiều
    [​IMG]
    Giá vốn hàng bán chỉ chiếm 36% doanh thu thuần, nên lãi gộp thu về gần 151 tỷ đồng.

    Đồng thời, doanh thu tài chính tăng gấp 6,6 lần lên 337 tỷ, phần lớn nhờ lãi tiền gửi cho vay. Công ty cũng ghi nhận hơn 87 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng vốn góp tại CTCP Sunshine AM.

    Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay và lãi trái phiếu cũng đã ngốn của doanh nghiệp 266 tỷ đồng.

    Kết quả cả quý, Sunshine Homes lãi sau thuế gần 147 tỷ đồng, gấp 12,7 lần so với cùng kỳ.

    [​IMG]
    Nguồn: MH tổng hợp từ báo cáo tài chính theo quý của doanh nghiệp.
    Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Sunshine Homes đạt 1.228 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 291 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,7 lần và gấp 58 lần cùng kỳ.

    Kết quả, công ty họ Sunshine đã thực hiện 61% kế hoạch doanh thu thuần và 97% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

    Tính đến cuối quý, tổng tài sản của Sunshine Homes tăng hơn 1.700 tỷ đồng từ đầu năm lên 11.746 tỷ. Trong đó tiền gửi ngân hàng hơn 1.331 tỷ đồng, không thay đổi với ngày đầu năm.

    Chiếm 66% tổng tài sản là các khoản phải thu có tổng giá trị hơn 7.824 tỷ đồng với gần 5.450 tỷ là phải thu từ cho vay. Trong đó công ty đang cho CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh vay dài hạn 3.300 tỷ.

    [​IMG]
    Chi tiết các dự án dở dang của Sunshine Homes tại cuối kỳ. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2021).
    Ở phía nguồn vốn, Sunshine Homes vay tổng cộng 6.948 tỷ, gấp 2,45 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ đi vay dài hạn tăng mạnh so với đầu năm từ 80 tỷ đồng lên 3.425 tỷ đồng, chủ yếu là vay từ công ty mẹ CTCP Tập đoàn Sunshine và vay trái phiếu. Tuy nhiên so với cuối quý II, nợ vay giảm khoảng 600 tỷ.

    [​IMG]
    • - 9 ngày trước
    • [​IMG]
    • - 2 tháng trước
    • [​IMG]
    • - 7 giờ trước
    • [​IMG]
      - 8 giờ trước
      [​IMG]
  4. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    29 NLG
    Nam Long lãi lớn trong quý III từ đánh giá lại khoản đầu tư, tổng tài sản vượt 24.000 tỷ

    14:30 | 22/10/2021

    Các mảng hoạt động chính của Nam Long trong quý III giảm mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Nam Long ghi nhận hàng trăm tỷ đồng đánh giá lại khoản đầu tư nên lãi ròng của doanh nghiệp tăng trưởng cao.
    Trong quý III, hoạt động kinh doanh chính của CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) giảm mạnh so với cùng kỳ, doanh thu thuần đạt 151 tỷ đồng.

    [​IMG][​IMG]
    Trong đó, doanh thu chuyển nhượng dự án giảm từ 403 tỷ đồng về 102 tỷ đồng và không có doanh thu bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự (cùng kỳ mảng này đóng góp gần 367 tỷ đồng).

    Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý của Nam Long đều tăng hơn 60% so với cùng kỳ, lần lượt ghi nhận 18,6 tỷ đồng và 128 tỷ đồng.

    Riêng mảng dịch vụ của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gấp hơn 6 lần cùng kỳ với 329 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng mạnh từ 24% lên 102%.

    Ở hoạt động tài chính, Nam Long có khoản lãi xấp xỉ 362 tỷ đồng từ đánh giá lại khoản đầu tư nên doanh thu mảng này đạt gần 372 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 16 tỷ đồng). Đây cũng là động lực giúp lãi ròng Nam Long tăng trưởng cao trong quý III với hơn 297 tỷ đồng (cùng kỳ lãi ròng hơn 29 tỷ đồng).

    Trong 9 tháng đầu năm, Nam Long đạt 788 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 709 tỷ đồng lãi ròng, giảm 39% về doanh thu nhưng cao gấp ba lần về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]
    (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021).
    [​IMG]
    Tổng tài sản vượt 24.000 tỷ
    Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Nam Long vượt 24.000 tỷ đồng, tăng 77% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng của Nam Long tăng từ 35 tỷ đồng lên hơn 1.358 tỷ đồng.

    Giá trị tồn kho của doanh nghiệp xấp xỉ 17.655 tỷ đồng, gấp 2,9 lần đầu năm; trong đó có hai dự án lớn gồm Izumi (Waterfront Đồng Nai trước đây) chiếm 7.134 tỷ đồng và Southgate gần 3.709 tỷ đồng. Hiện nay, Nam Long đang phát triển hơn 17 dự án.

    [​IMG]
    (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021).
    Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng mạnh so với đầu năm, ghi nhận trên 11.107 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ; chiếm hơn một nửa là các trái phiếu dài hạn.

    Ngoài ra, Nam Long ghi nhận gần 3.821 tỷ đồng từ các khoản ứng trước của các khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, nhà phố, biệt thự, đất nền nhưng chưa nhận bàn giao.

    [​IMG]
  5. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    30. HDC
    Hodeco tiếp tục lãi lớn từ loạt dự án ở Vũng Tàu: The Light City, Ngọc Tước, Ecotown Phú Mỹ,...

    11:28 | 22/10/2021

    Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, kết quả kinh doanh của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã: HDC) liên tục ngược dòng, tăng trưởng từ đầu năm.
    BCTC hợp nhất quý III/2021 của doanh nghiệp cho thấy, doanh thu thuần trong quý đạt trên 281 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản cao gần gấp đôi cùng kỳ, đóng góp hơn 266 tỷ đồng.

    The Light City (dự án Hải Đăng) có quy mô 27,2 ha, gồm 490 căn nhà liên kế, 213 căn biệt thự và khoảng 400 căn chung cư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.402 tỷ đồng.

    Dự án Ngọc Tước rộng hơn 25 ha và tổng mức đầu tư gần 662 tỷ đồng; gồm 165 nền biệt thự, nhà vườn và 40 nền liên kế.

    Dự án Khu nhà ở Tây 3/2 có quy mô hơn 6,3 ha và tổng mức đầu tư trên 493 tỷ đồng; gồm 96 nhà liên kế và 114 biệt thự, nhà vườn.

    [​IMG]
    Hodeco cho biết, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận một phần dự án The Light City giai đoạn 1 và một số dự án khác như Ngọc Tước, Tây 3/2, Ecotown Phú Mỹ.

    Biên lãi gộp của doanh nghiệp tăng từ 37,4% lên 55,8% và các chi phí hoạt động trong quý đều giảm so với cùng kỳ. Kết quả, Hodeco lãi ròng gần 68 tỷ đồng, tăng hơn 124% so với quý III năm ngoái.

    Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt gần 920 tỷ đồng doanh thu thuần và 210 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 66,5% và 90,9% so với cùng kỳ.

    [​IMG]
    (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021).
    [​IMG]
    Với kết quả trên, Hodeco đã thực hiện được 70,1% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận năm. Theo kế hoạch năm nay, Hodeco tiếp tục hoàn tất bàn giao các căn hộ khu chung cư Bình An, Bình Giã Resident và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 cho khách hàng và kinh doanh phần còn lại tại các dự án này.

    Riêng đối với dự án Ecotown Phú Mỹ, Hodeco sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để tiếp tục kinh doanh các căn còn lại, triển khai xây dựng khoảng 200 căn liền kề, hoàn thiện thủ tục đầu tư và kinh doanh hai lô nhà ở xã hội.

    Chuyên viên phân tích CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) từng đưa ra nhận định, với việc sở hữu quỹ đất lớn tại Vũng Tàu, Hodeco có nhiều lợi thế phát triển trong tương lai khi cơ sở hạ tầng phát triển tại địa phương ngày càng hoàn thiện và nhu cầu nhà ở lớ.

    Bên cạnh đó, Hodeco cũng có cơ hội mở rộng sang thị trường bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng khi TP Vũng Tàu đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của khu vực.

    Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Hodeco trên 3.390 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.273 tỷ đồng và 680 tỷ đồng.

    Hodeco đang ghi nhận chi phí sản xuất dở dang gần 1.156 tỷ đồng tại 10 dự án, riêng dự án The Light City chiếm hơn 999 tỷ đồng.

    [​IMG]
    (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021).
    Ngoài ra, Hodeco đang đầu tư dài hạn tại nhiều dự án khác ở Vũng Tàu như: Cụm tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, khu đô thị sinh thái Vung Tau Wonderland, khu nhà ở tại Bãi Dâu,…

    Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận trên 2.000 tỷ đồng tại cùng thời điểm, tổng dư nợ vay chiếm 1.240 tỷ đồng.

    [​IMG]
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    STK xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cho chương trình ESOP

    * HĐQT của CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) đã đề xuất phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho người CB-CNV. Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ là đợt phát hành ESOP thứ hai của STK kể từ khi niêm yết vào năm 2015.

    - Số lượng cổ phiếu: 1 triệu (1,4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

    - Giá bán: 20.000 đồng/CP (giảm 67% so với giá đóng cửa hôm nay)

    - Thời gian hạn chế giao dịch: 2 năm Thời gian thu thập ý kiến:

    - Ngày chốt danh sách: 30/11/2021

    - Thời gian thu thập ý kiến: 08/12-29/12/2021

    Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị KHẢ QUAN choTK với giá mục tiêu 54.800 đồng/CP.
    Tổng hợp




    Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
    Zalô: 097.522.8813

Chia sẻ trang này