Đọc báo dạo theo nhịp thị trường mỗi ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi scorpio1511, 19/04/2022.

7667 người đang online, trong đó có 1013 thành viên. 13:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 725959 lượt đọc và 1969 bài trả lời
  1. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.207
    BTC vượt 34k rồi - vượt xa nền 30k - sẽ vọt lên 42k nếu trung đông giáp la cà
    vàng tăng vọt
    Chứng tỏ nền kinh tế bất ổn, ông nào cũng lo phòng thủ[/QUOTE]
    ----------
    24/10/2023 - 05/12/2023
    BTC: 41.960,84 USD/BTC
    Cái gì đến nó sẽ phải đến !
    scorpio1511sheila9x thích bài này.
  2. PhuthuySoros

    PhuthuySoros Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2022
    Đã được thích:
    25.074
    ----------
    24/10/2023 - 05/12/2023
    BTC: 41.960,84 USD/BTC
    Cái gì đến nó sẽ phải đến !
    [/QUOTE]
    vậy hành động chúng ta là gì cụ nhỉ
  3. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.207
    vậy hành động chúng ta là gì cụ nhỉ[/QUOTE]
    Cuối tuần ngồi nhậu cố mấy ông chứng non, chứng già cũng hỏi câu đó
    Với tôi câu trả lời tốt nhất qua 2 lần khủng hoảng là câu trả lời đơn giản nhất: KHÔNG LÀM GÌ CẢ - ĐỨNG NGOÀI
    Thực tế lần 1 tôi sống sót nhờ đứng ngoài
    Lần 2 tôi hiện đứng 8 ngoài - 2 trong và cảm thấy đầu óc thật thoải mái vì không còn quan tâm đến bảng điện tử nữa
    Cơ hội với tôi còn tới tận hơn 20 năm nữa
    Nên tôi chẳng phải vội vàng tranh sóng với ae làm gì cả
    ThanTuDo, sheila9xscorpio1511 thích bài này.
  4. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.207
    Bơm lại hoạt động này
    Nhìn thanh khoản biết ngay
    ---------
    Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ròng, nới lỏng tiền tệ
    Áp lực tỷ giá giảm bớt tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước bơm lượng tiền đã hút ròng trước đó ra thị trường thông qua kênh thị trường mở. Động thái này đã tạm thời xóa tan lo ngại thị trường về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ đảo ngược chính sách nới lỏng tiền tệ do áp lực tỷ giá.
    Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ của Chứng khoán MBS ghi nhận, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục không thực hiện thêm giao dịch nào trên thị trường mở (OMO), đồng thời bơm trả lại hệ thống thanh khoản hơn 58.000 tỷ đồng trong tuần vừa qua. MBS ước tính, tuần đầu của tháng 12 sẽ ghi nhận khoảng 15.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, toàn bộ lượng tiền NHNN đã hút sẽ quay trở lại hệ thống.

    Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm và gần như đi ngang trong hai tuần trở lại đây, cụ thể lãi suất qua đêm đã giảm xuống mức 0.1%. Lãi suất tại các kỳ hạn dưới 1 tháng khác cũng hạ nhiệt và đang giao dịch trong khoảng 0.2- 0.8%.

    Đáng chú ý, ngân hàng thương mại tiếp tục có đợt giảm lãi suất huy động, cụ thể lãi suất kỳ hạn 12 tháng của VCB đã giảm xuống còn mức thấp nhất lịch sử là 4.8%, nhiều NHTMCP khác cũng đã đưa lãi suất huy động cao nhất về quanh mốc 5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Hiện tại, lãi suất huy động bình quân 12 tháng của các ngân hàng quanh mức 5,1%, giảm 34% so với đầu năm.

    [​IMG]
    Lãi suất huy động của các nhóm ngân hàng (%/năm).

    Tỷ giá USD/VNĐ diễn biến trái chiều tại các thị trường. MBS dự báo tỷ giá sẽ dao động trong vùng 24.300-24.500 VNĐ/USD trong các tháng cuối năm. Dự báo đưa ra trong bối cảnh chênh lệch lãi suất USD và VNĐ vẫn duy trì, đồng thời nhu cầu ngoại tệ tăng cao thường xảy ra trong giai đoạn cuối quý.

    Chuyên gia của MBS nhận định một vài yếu tố vĩ mô tích cực như: thặng dư thương mại 11 tháng năm 2023 đạt mức ấn tượng 25,8 tỷ USD, lượng kiều hối dự kiến đạt 14 tỷ USD trong năm 2023, FDI thực hiện đạt 20,2 tỷ USD… sẽ góp phần giảm áp lực lên tỷ giá cuối năm.

    Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận thị trường và Chính sách vĩ mô, Chứng khoán VNDirect - cũng nhận định, tỷ giá USD/VNĐ sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong giai đoạn cuối năm 2023 do Fed có thể tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất và kỳ vọng tỷ giá USD/VNĐ sẽ dao động trong khoảng 24.300 - 24.400.


    Ông Hinh nhận thấy một số yếu tố hỗ trợ cho sự ổn định của tiền đồng, như thặng dư thương mại cao kỷ lục, thặng dư tài khoản vãng lai cao, và FDI và kiều hối ổn định.

    Lãi suất huy động tiếp tục giảm. Lãi suất tiền gửi đã về mức thấp, như đã từng thấy trong giai đoạn COVID-19 (2021- 6 tháng đầu năm 2022) do thanh khoản hệ thống dư thừa trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu. Tính đến ngày 31/10, tín dụng toàn hệ thống chỉ tăng 7,39% so với đầu năm, cách xa mục tiêu 14% cho cả năm 2023. Ngoài ra, Chính phủ còn thúc đẩy đầu tư công và mở rộng tài khóa, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế.

    Ông Hinh kỳ vọng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân sẽ ở mức 5,2%/năm vào cuối năm nay. Theo đó, lãi suất cho vay cũng tiếp tục xu hướng giảm trong tháng cuối năm, nhờ chi phí huy động của các ngân hàng thương mại giảm nhanh trong thời gian gần đây.
    ThanTuDoscorpio1511 thích bài này.
  5. PhuthuySoros

    PhuthuySoros Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2022
    Đã được thích:
    25.074
    Cuối tuần ngồi nhậu cố mấy ông chứng non, chứng già cũng hỏi câu đó
    Với tôi câu trả lời tốt nhất qua 2 lần khủng hoảng là câu trả lời đơn giản nhất: KHÔNG LÀM GÌ CẢ - ĐỨNG NGOÀI
    Thực tế lần 1 tôi sống sót nhờ đứng ngoài
    Lần 2 tôi hiện đứng 8 ngoài - 2 trong và cảm thấy đầu óc thật thoải mái vì không còn quan tâm đến bảng điện tử nữa
    Cơ hội với tôi còn tới tận hơn 20 năm nữa
    Nên tôi chẳng phải vội vàng tranh sóng với ae làm gì cả[/QUOTE]
    chuẩn rồi. sóng 10 năm sẽ đến nhưng cần 1-2 năm tài sản về đúng giá trị
    ThanTuDo, scorpio1511, sheila9x3 người khác thích bài này.
  6. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.207
    Lâu lắm mới thấy 1 phiên sáng thanh khoản kinh khủng: 17.101 kìn tỏi
    2 câu hỏi:
    - Ai bán
    - Tay to mua đã hàng làm gì ???
    ThanTuDoscorpio1511 thích bài này.
  7. scorpio1511

    scorpio1511 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2021
    Đã được thích:
    1.000
    Làm gì mà bán ác quá sư phụ
    ThanTuDo thích bài này.
  8. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.207
    -----
    Với góc nhìn cá nhân:
    - Nhà nước bơm tiền đỡ giá + cứu tay to đảo nợ
    - Tình hình kinh doanh Q4 + 2023 không khả quan - Quý 3 do tự kiểm toán nên đã báo cáo láo dấu lỗ - Quý 4 sẽ lộ nguyên hình
    - Do đó tay to tranh thủ xả được giá + thanh khoản để đảo nợ
    Thanh khoản hiện tại là cực tốt cho tay to tái cơ cấu - đến lúc thanh khoản < 10k tỏi/ phiên thì chỉ nhìn nhau xuống hố hêt
    Thu quân bảo toàn mạng sống giai đoạn 2024 -2025
    Chờ làm ván mới
    ThanTuDo, sheila9x, Vyvy041 người khác thích bài này.
  9. scorpio1511

    scorpio1511 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2021
    Đã được thích:
    1.000
    Đa tạ sư phụ, mai lại đọc báo tiếp nhé sư phụ ơi
    đồ đệ hóng báo mỗi ngày ạ
    ThanTuDo thích bài này.
  10. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.207
    Dòng P sẽ là đinh trong 2024
    Năm 2023 giá dầu trung bình 80 -100$ các doanh nghiệp dòng P lãi khủng
    Năm 2024 -2025 khi thị trường ấm lên, sản xuất kinh doanh quay lại thì P còn bốc đầu nữa
    Hãy tích lũy dòng P từ bây giờ, túc tắc nhặt cho Q1/2024
    -------

    Giá cho thuê giàn khoan neo cao kỷ lục, PVD được dự báo lãi nghìn tỷ trong năm 2024, cổ phiếu "lầm lũi" lên đỉnh
    [​IMG]
    Thị giá cổ phiếu PVD đã tăng hơn 58% từ đầu năm, vốn hóa thị trường theo đó cũng tăng thêm gần 5.800 tỷ lên 15.700 tỷ đồng.


    Bất chấp bối cảnh VN-Index phập phù trước những ngưỡng cản, thị trường vẫn ghi nhận không ít cổ phiếu giữ vững đà tăng xuyên suốt từ đầu năm tới hiện tại. Trong số đó là mã PVD của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVDrilling) .

    Chốt phiên 7/12, thị giá PVD đạt 28.250 đồng/cp, tăng gần 20% từ đầu tháng 11. Tính rộng hơn, thị giá PVD đã tăng hơn 58% từ đầu năm và chỉ còn cách chưa tới 2% so với mức đỉnh giá 19 tháng vừa thiết lập hồi giữa tháng 10. Vốn hóa thị trường theo đó cũng tăng thêm gần 5.800 tỷ sau hơn 11 tháng, đạt 15.700 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Cổ phiếu PVD bứt phá trong bối cảnh kết quả kinh doanh của công ty tương đối khả quan. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.033 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Song, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh hơn 14 điểm % chủ yếu nhờ kết quả tích cực của mảng khoan trong bối cảnh giá thuê ngày giàn tự nâng tăng mạnh. Không những vậy, công ty còn PVD ghi nhận khoản lãi bất thường 140 tỷ đồng từ Valeura Thái Lan theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng khoan.

    Kết quả, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh lên mức 432 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ 169 tỷ trong 9 tháng đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 209% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đề ra là 140 tỷ đồng.

    Đón tin vui giá cao, kết quả kinh doanh kỳ vọng tăng trưởng vượt trội

    Giá thuê giàn khoan giữ ở mức cao mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho PVDrilling khi đây là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong việc cung cấp giàn khoan tại Việt Nam.

    Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán KB Việt Nam nhận định giá dầu thô Brent neo cao nhưng số lượng giàn khoan tại các khu vực trọng điểm trên thế giới hầu như chỉ đi ngang hoặc giảm kể từ tháng 12/2022. Nghịch lý này vẫn có thể tiếp diễn trong giai đoạn 2024-2025 do lượng đơn đặt đóng mới giàn tự nâng thấp kỷ lục trong khi một lượng lớn giàn khoan có khả năng ra khỏi thị trường do quá tuổi vận hành.

    [​IMG]

    Trong bối cảnh đó, PVDrilling có vị thế cạnh tranh tốt nhờ sở hữu đội khoan trẻ so với các đối thủ trong khu vực. Trung bình các giàn tự nâng của PVD chỉ đạt 13 tuổi, đáp ứng được điều kiện đầu vào tối thiểu của các công ty khai thác dầu khí khắt khe nhất trên thế giới. Độ tuổi trẻ sẽ giúp các giàn khoan giảm thiểu chi phí bảo dưỡng, giảm rủi ro hỏng hóc, tăng hiệu suất hoạt động và tăng được giá cước cho thuê. Kết hợp với yếu tố chi phí nhân công rẻ tương đối so với các đối thủ, PVD đang có lợi thế rất lớn trong việc thương thảo hợp đồng với các khách hàng trong khu vực Đông Nam Á và Trung Đông.

    [​IMG]
    Hiện tất cả các giàn tự nâng của PVD đều đã kín lịch làm việc trong 2 năm tới. KBSV dự báo hiệu suất hoạt động của các giàn tự nâng sẽ tăng từ mức 92% trong 2023 lên khoảng 96% - 97% trong giai đoạn 2024-2025 do các giàn chỉ hoạt động tại một địa bàn cố định trong thời gian dài. Ngoài ra, PVD sẽ không đưa giàn khoan tự nâng hiện có nào về nước để phục vụ cho dự án Lô B Ô Môn và đang nghiên cứu tính khả thi cho dự án đầu tư một giàn khoan tự nâng mới dành riêng cho dự án Lô B.

    Đồng quan điểm, VNDirect trong báo cáo gần nhất cho rằng giá thuê ngày giàn khoan tự nâng sẽ duy trì ở mức cao trong vài năm tới, là tín hiệu tốt cho các nhà thầu khoan như PVD. VNDirect đã nâng giả định giá thuê ngày trung bình giàn tự nâng năm 2024/2025 lên 8,9% /11% để phản ánh mức giá thuê cao hơn đối với các hợp đồng khoan. Theo PVD, công ty đã ký kết được những hợp đồng khoan với giá thuê đạt mức 100.000 USD. Hơn nữa VNDirect tin rằng thị trường trong nước sẽ cung cấp lượng việc làm tiềm năng rất lớn cho PVD từ cuối 2025 trở đi với nhiều dự án E&P đang được triển khai.

    [​IMG]
    KBSV cũng kỳ vọng rằng 2024 sẽ là một năm sôi động đối với thị trường E&P Việt Nam và PVD sẽ hưởng lợi do là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan hàng đầu tại thị trường nội địa. Doanh thu mảng dịch vụ kỹ thuật giếng năm 2024 có thể tăng trưởng ít nhất 15% từ mức nền thấp trong năm 2023.

    Về tình hình kinh doanh, KBSV dự phóng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của PVD trong năm 2024 sẽ đạt lần lượt 5.337 tỷ đồng và 512 tỷ đồng. Sang tới năm 2024, các chỉ tiêu được dự báo có thể tăng trưởng lần lượt 15% và 118%, lên con số 6.158 tỷ đồng doanh thu và 1119 tỷ đồng LNTT.

    Tích cực hơn, Chứng khoán VNDirect dự phóng PVD có thể đạt mức doanh thu 6.612 tỷ đồng trong năm 2024, sau đó vượt 7.200 tỷ trong năm 2025. Về khía cạnh LNTT, dự phóng con số vào năm 2024 có thể đạt 1.313 tỷ và tăng lên 1.845 tỷ vào năm 2025.
    scorpio1511, lylinh91, udtung1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này