Đọc báo về những cổ phiếu đăng báo thấy là lạ, vậy các cổ phiếu sau đang điều chỉnh kỹ thuật

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 04/10/2010.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 372 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Hiện tượng bất thường mang tên MKV Thứ hai, 4/10/2010, 17:21 GMT+7 Trong thời gian gần đây, hiện tượng giao dịch bất thường của cổ phiếu CTCP Dược Thú y Cai Lậy (MKV) trên sàn Hà Nội khiến giới đầu tư xôn xao. Nhiều nghi vấn được đặt ra, nhưng chưa có lời giải đáp. Liệu có trường hợp như AAA thứ hai xảy ra?
    5 tháng giá tăng 547%
    Ngày 1/10, giá Cổ phiếu MKV bất ngờ sụt giảm mạnh nhất sàn Hà Nội khi rơi gần hết biên độ từ 68.800 đồng/cp xuống 65.000 đồng/cp (-6,88%). Tuy nhiên, trước đó, cổ phiếu này đã có một giai đoạn tăng mạnh, suốt từ tháng 4 đến tháng 9.
    Đầu tháng 4, giá cổ phiếu MKV loanh quanh ở mức 11.900 đồng/cp. Sau đó, khối lượng khớp lệnh dần tăng mạnh và giá cổ phiếu MKV bắt đầu leo dốc. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8, giá cổ phiếu này leo lên mức 77.000 đồng/cp. Từ đó đến nay, MKV đi ngang trong khoảng 70.000 đồng/cp. Như vậy, tính từ ngày 1/4 đến ngày 20/8, giá cổ phiếu MKV đã tăng 547,05%, trong khi đó, chỉ số HNX- Index giảm 27,79%.
    Khối lượng giao dịch của cổ phiếu MKV rất cao, chiếm từ 10 - 20% khối lượng cổ phiếu lưu hành. Đáng chú ý, một số phiên MKV có khối lượng khớp lệnh cực lớn, như ngày 27/7 với 398.000 cổ phiếu, chiếm gần 40% vốn điều lệ. Như vậy, không thể nói cổ phiếu này kém thanh khoản dẫn đến giá cổ phiếu bị phản ánh sai lệch.
    Đâu là giá trị thực của MKV?
    Kết quả kinh doanh của MKV trong năm 2009 và 2 quý đầu năm 2010 không có gì đột biến. Theo báo cáo tài chính bán niên (đã soát xét), tổng tài sản của MKV cuối quý II/2010 đạt 23,53 tỷ đồng, tăng 12,48% so với đầu năm. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 của MKV là 12,76 tỷ đồng, giảm 4,06% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế là 745,6 triệu đồng, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm là 745,59 đồng.
    Theo số liệu của CTCK Sacombank (SBS), P/E của MKV hiện là 41,3 lần, P/BV là 5,8 lần. Nếu so sánh với chỉ số P/E của ngành là 8,7 lần, của sàn HNX là 8,1 lần; P/BV của ngành là 2,1 lần, của sàn HNX là 1,5 lần, thì cổ phiếu MKV đang bị định giá quá cao.
    Giải trình của MKV ngày 2/6/2010 cho rằng, giá cổ phiếu MKV tăng trần nhiều phiên là do “việc công bố báo cáo tài chính quí I/2010 và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010 có khả năng tác động đến giá cổ phiếu tăng”.
    Tuy nhiên, theo Nghị quyết ĐHCĐ, năm 2010, MKV chỉ đặt ra chỉ tiêu doanh thu 36 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,44 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 12% (trong đó 50% là tiền mặt và 50% là cổ phiếu). Công ty dự kiến phát hành tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng để huy động vốn cho dự án nhà máy sản xuất thuốc thú ý đạt chuẩn GMP vào cuối quý III/2010. Tuy nhiên, phương thức phát hành vẫn chưa được công bố.
    Nhiều cổ đông nội bán sạch cổ phiếu
    Theo thống kê, trong thời gian từ cuối năm 2009 đến nay, nhiều cổ đông nội bộ của MKV liên tục đăng ký giao dịch cổ phiếu, vừa bán vừa mua. Cụ thể:
    Ông Trần Văn Sê, Chủ tịch HĐQT nắm giữ 38.500 cổ phiếu đã bán ra 33.500 cổ phiếu từ ngày 26/5 đến ngày 16/8/2010. Kể từ ngày 23/8 đến ngày 20/10, ông Tiến đăng ký bán nốt 5.000 cổ phiếu, nhưng lại đăng ký mua 40.000 cổ phiếu.
    Ông Đặng Minh Tiến, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc nắm giữ 55.000 cổ phiếu, đã bán hết 47.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 4/6 đến 13/8/2010. Kể từ ngày 23/8 đến ngày 20/10, ông Tiến đăng ký bán nốt 8.000 cổ phiếu, nhưng lại đăng ký mua 40.000 cổ phiếu.
    Ông Trần Hoàng Sơn, ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng nắm giữ 56.000 cổ phiếu, đã bán 31.900 cổ phiếu từ ngày 28/6 đến ngày 6/8/2010 và mua vào 5.700 cổ phiếu từ ngày 28/7 đến ngày 5/8. Sau đó, ông Sơn đăng ký bán nốt 25.000 cổ phiếu, nhưng lại đăng ký mua 40.000 cổ phiếu kể từ ngày 16/8 đến ngày 14/10.
    Bà Nguyễn Thị Kim Vân, thành viên Ban kiểm soát nắm giữ 9.800 cổ phiếu, đã bán hết 9.800 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 11/8/2010.
    Ông Trương Trần Trúc, thành viên Ban kiểm soát nắm giữ 33.000 cổ phiếu, đã bán 32.500 cổ phiếu kể từ 2015 đến 16/7/2010, sau đó đăng ký bán 500 cổ phiếu còn lại trong thời gian từ 31/8 đến 30/9/2010.
    Trước đó, vào tháng 6 – 10/2009, cổ phiếu MKV cũng được một số cổ đông nội bộ mua đi bán lại với khối lượng lớn. Thậm chí, một cổ đông lớn của MKV, từng là ủy viên HĐQT, Kế toán trường đã bị UBCKNN phạt 20 triệu đồng vì mua 18,39% cổ phần của MKV mà không báo cáo.
    Vẫn biết, cổ đông nội bộ cũng như ban lãnh đạo DN có quyền giao dịch cổ phiếu của công ty mình, nhưng NĐT sẽ đặt dấu hỏi khi một công ty mà ban lãnh đạo đã bán sạch cổ phiếu rồi sau đó công bố mua lại là vì sao?
    Số lượng cổ phiếu ít, dễ bị làm giá?
    MKV chính thức niêm yết trên sàn Hà Nội từ ngày 21/11/2008, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, khối lượng cổ phiếu niêm yết là 1 triệu đơn vị.
    Chuyên gia chứng khoán cho biết, những cổ phiếu có khối lượng lưu hành ít dễ bị làm giá. Đội “lái tàu” có thể kiểm soát nguồn cung cổ phiếu, đẩy giá lên một mặt bằng mới, sau đó thoát hàng.
    Thông thường, nếu khối lượng cổ phiếu lưu hành ít thì tính thanh khoản yếu. Nhưng các đội làm giá sẵn sàng mua đi bán lại, chấp nhận mất phí giao dịch nhằm mục đích tạo thanh khoản ảo trên thị trường. Khi đã xác định được mặt bằng giá cao, duy trì thanh khoản tốt lôi kéo được NĐT khác mua vào thì đội lái ung dung thoát hàng.(Nguồn: ĐTCK, 4/10)
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Những cổ phiếu bất thường trên sàn Hà Nội Thứ hai, 4/10/2010, 17:21 GMT+7 Một hiện tượng bất thường trên sàn CK: Cổ đông lớn bán sạch cổ phiếu ngay khi lên sàn, nhà máy ngừng hoạt động nhưng cổ phiếu Cty vẫn có giá cao nhất sàn Hà Nội, vừa lên sàn đã chào bán hàng trăm triệu cổ phiếu để gom đủ vốn... khiến NĐT lo ngại.


    Nhà máy ngừng hoạt động, giá cổ phiếu Cty vẫn ngất ngưởng
    Theo ông Nguyễn Kim Phương- GĐ Sở Công Thương tỉnh Bình Định, Nhà máy Sản xuất Xỉ titan của Cty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (mã chứng khoán SQC sàn Hà Nội) đã ngừng hoạt động từ tháng 6-2010 vì lo bị lỗ.
    Trả lời Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT SQC cũng thừa nhận nhà máy đã ngưng sản xuất. Tuy nhiên, cho đến phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu SQC vẫn đứng ở mức 90.500 đồng/cổ phiếu, cao nhất sàn Hà Nội hiện nay.
    Dù cao ngất ngưởng như vậy nhưng 10 phiên giao dịch gần đây, SQC chỉ có lượng giao dịch trung bình chưa đến 300 cổ phiếu/phiên. Đáng chú ý hơn, chỉ số P/E (hệ số giữa giá giao dịch một cổ phiếu với lợi nhuận) của SQC đã lên tới 1.087 (tính đến 1-10) trong khi chỉ số EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) hết quý 2-2010 chỉ còn 0,08.
    Trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, chưa khi nào xuất hiện cổ phiếu có P/E cao như vậy. Thông thường các cổ phiếu có giá cao như SQC, được nhà đầu tư ưa chuộng và Cty kinh doanh tốt thì P/E luôn dưới 15 và EPS thường hơn 3,0.
    Nhà đầu tư ngày càng e ngại SQC khi Cty có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng này chỉ lãi 27 triệu đồng trong quý 1- 2010 và 4 tỷ đồng trong quý 2, với việc ngừng hoạt động của nhà máy xỉ titan tại Bình Định, lợi nhuận quý 3-4 được dự báo âm.
    Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này kỳ vọng vào việc Chính phủ sẽ hạ thuế xuất khẩu titan từ 15% xuống 5%. Tuy nhiên, điều này khó thành hiện thực vì hiện nay, Chính phủ luôn chủ trương hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận đạt 300 tỷ đồng năm 2010 như SQC công bố khó khả thi.
    Ông Lê Đạt Chí, Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính, Đại học Kinh tế TPHCM phân tích: “Trường hợp doanh nghiệp ngừng sản xuất như SQC, việc đầu tư vào cổ phiếu này gặp rủi ro khá lớn và giá cổ phiếu SQC phải hạ tương ứng với PE, EPS mới đúng với giá trị thực”.
    Vừa lên sàn, cổ đông lớn đã xả hàng
    Ngoài cổ phiếu lạ SQC, gần đây sàn Hà Nội xuất hiện không ít trường hợp tương tự. Cty nhựa An Phát (mã chứng khoán AAA) lên sàn Hà Nội vào ngày 15-7-2010. Ít lâu sau, trong 5 cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ, thì 4 cổ đông (đều là tổ chức) bán gần như toàn bộ số cổ phiếu AAA mà họ sở hữu. Chỉ ông Phạm Ánh Dương- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AAA là chưa được quyền bán cổ phiếu.
    Cổ đông lớn nhất của AAA là Cty cổ phần đầu tư Tam Sơn (chiếm hơn 30%) công bố bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu mình nắm giữ. Trước việc chưa từng có trên TTCK Việt Nam này, AAA đã phải giải trình với UBCK và Sở GDCK Hà Nội, nhưng hiện tượng bất thường trên đang bị nhiều nhà đầu tư và chuyên gia chứng khoán đặt nghi vấn.
    Việc giá cổ phiếu của Ngân hàng Nam Việt (mã chứng khoán NVB- sàn Hà Nội) đã xuống dưới mệnh giá chỉ còn 9.500 đồng/cổ phiếu vào phiên cuối tuần qua cũng cho thấy nhà đầu tư ngày càng cẩn trọng hơn với các cổ phiếu “lạ”.
    Điều làm nhiều nhà đầu tư chùn tay nhất là vốn điều lệ NVB khi lên sàn ngày 13-9-2010 mới chỉ có 1.000 tỷ đồng, trong khi hạn chót phải nâng vốn lên 3.000 tỷ vào ngày 31-12 lại quá gần. Cùng thời gian, NVB chào bán 250 triệu cổ phiếu từ nay đến hết năm 2010 với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) để gom 2.500 tỷ đồng cho đủ vốn điều lệ vào giờ chót, nếu không muốn bị giải thể, sáp nhập như quy định.(Nguồn: TP, 4/10)
  3. thedn510

    thedn510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Đã được thích:
    0
    vut het phan tich ky thuat di cu

Chia sẻ trang này